Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2025

Buổi Tiệc Sinh Hoạt Kỷ Niệm 30 Năm Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn Thành Công Lớn! Tin Sinh Hoạt Cộng Đồng Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây, Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


TIỆC KỶ NIỆM 30 NĂM CỘI NGUỒN – BUỔI SINH HOẠT VĂN NGHỆ ĐẦY Ý NGHĨA & THÀNH CÔNG RỰC RỠ! HÀNG TRĂM KHÁCH THAM DỰ!-San Jose, Chủ Nhật 24-8-2025 – Trong không khí ấm áp, thân tình và chan hòa tình văn nghệ sĩ, Buổi sinh hoạt kỷ niệm 30 năm Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn đã được tổ chức thành công rực rỡ tại nhà hàng New Samkee, thành phố San Jose, Bắc California. Buổi sinh hoạt đồng thời giới thiệu tuyển tập “Dòng Thơ Lưu Vong (1975–2025)”, một công trình văn học đồ sộ ghi dấu ấn của 40 nhà thơ hải ngoại trong hành trình 50 năm lưu vong, của nhà văn Song Nhị
<!>


Buổi tiệc thu hút hàng trăm quan khách, quý văn thi hữu, thân hữu, và đông đảo nghệ sĩ từ vùng Thung Lũng Hoa Vàng và các nơi khác. Đây là một sinh hoạt văn học nghệ thuật hiếm có, được đánh giá là đầy chiều sâu và cảm xúc.
Tác phẩm “Dòng Thơ Lưu Vong” – gồm 440 trang trình bày trang nhã, in trên giấy màu cream với nền hoa văn – đã được nhà văn Cao Ánh Nguyệt giới thiệu trong phần ra mắt sách, cùng với phần giới thiệu tác giả đầy xúc động của nhà văn Diên Nghị.
Chương trình văn nghệ phần chính, do nhóm Du Ca của anh Trương Xuân Mẫn cùng nhiều giọng ca địa phương góp mặt, đã tạo nên bầu không khí sôi động, thi vị và tràn đầy cảm hứng. Chưa kể cộng thêm những tiết mục vui khác: Ngâm thơ, cắt bánh sinh nhật, tặng tạp chí Nguồn, lì xì, rút thăm có thưởng …vv…
Trong lời phát biểu chào mừng, anh Lê Văn Hải – Trưởng Ban Tổ Chức đã bày tỏ niềm xúc động và tri ân sâu sa đến toàn thể quý văn hữu, độc giả và cộng sự – những người đã cùng đồng hành, vun đắp và giữ gìn ngọn lửa văn hóa Việt suốt 30 năm qua. Anh khẳng định: “Sự hiện diện của quý vị hôm nay là món quà tinh thần vô giá, là động lực để Cội Nguồn tiếp tục sứ mệnh gìn giữ tiếng Việt và hồn dân tộc nơi xứ người!”
Buổi lễ chấn dứt trong không khí hân hoan, đậm đà nghĩa tình – một dấu mốc đáng nhớ trong dòng chảy thiêng liêng của Cội Nguồn – Ba mươi năm một hành trình giữ gìn văn hóa Việt giữa lòng hải ngoại. Tất cả quan khách, hầu hết còn ở lại, đến giờ phút chót, chứng tỏ chương trình, nhiều lôi cuốn, hấp dẫn! Ra về mà lòng còn lưu luyến!
Xin chúc mừng 30 năm Cội Nguồn!
Kính chúc hành trình phía trước sẽ tiếp tục tỏa sáng, đầy sức sống và lan tỏa tình yêu quê hương, tiếng Việt và thi ca!
(mpd & lvh)

Sau đây là ít hình ảnh buổi tiệc:








CS quảng bá rầm rộ: Nhóm Việt kiều ‘yêu đảng’ tập dượt diễn binh 2 Tháng Chín!

– Tại buổi họp báo về lễ diễn binh 2 Tháng Chín, bà Lê Thị Thu Hằng, thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, cho biết sự kiện này còn có sự tham gia của “khối kiều bào,” tức nhóm Việt kiều “yêu đảng.”
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Tám, bà Hằng nói, 50 Việt kiều từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ đã về Việt Nam, đang tập luyện để tham gia diễn hành, diễn binh.


(Nhóm binh sĩ Cambodia tham gia tập dượt diễn binh 2 Tháng Chín tại Hà Nội.)
Không thấy bà Hằng điểm qua những nhân vật tiêu biểu trong “khối kiều bào” là ai.
Hồi Tháng Tư, báo Chính Phủ dẫn lời tuyên truyền của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), Việt kiều Philippines: “…hiện nay đang là cơ hội tốt nhất cho kiều bào trở về làm ăn tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đảng và nhà nước, chính phủ, đứng đầu là Tổng Bí Thư Tô Lâm, đang đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo động lực mới cho sự phát triển của dân tộc…”
Sau những lần “nói tốt” cho nhà cầm quyền như vậy, ông Hạnh Nguyễn, người thầu mảng dịch vụ tại các phi trường ở Việt Nam, được tưởng thưởng “Huân Chương Lao Động hạng nhất” và nhiều loại huân chương, bằng khen khác.

Cũng tại buổi họp báo về lễ diễn binh 2 Tháng Chín, đại diện Bộ Ngoại Giao cho biết còn mời một số phóng viên quốc tế “có thiện cảm và quan tâm đến Việt Nam” tham dự sự kiện, để họ “tận mắt chứng kiến những thành tựu của Việt Nam.”
Khái niệm “có thiện cảm” được hiểu là những phóng viên quốc tế đưa tin tích cực, có lợi cho nhà cầm quyền Việt Nam.

Kháng Thư Của Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali:


Trước áp lực phản đối khắp nơi: Công ty Teletron xin lỗi vụ cờ VNCH bị xúc phạm, cộng đồng vẫn thắc mắc ‘vì sao?’
– (NV) Công ty Teletron vừa lên tiếng xin lỗi cộng đồng về chuyện xảy ra trong chương trình văn nghệ kỷ niệm 17 năm thành lập nhân dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ năm nay, trong đó, có một phụ nữ quấn khăn quàng và đội nón màu vàng có ba sọc đỏ, hai lần chui qua dưới háng, hai chân ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng trên sân khấu. Tuy nhiên, một số tổ chức cộng đồng vẫn muốn biết vì sao chuyện này xảy ra và nêu ra một thắc mắc.
Trong thông cáo báo chí gửi ra hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tám, ông Uy Nguyễn, tổng giám đốc Teletron, viết: “Trong mấy ngày qua chúng tôi có nhận được một số tin tức trên mạng xã hội liên quan đến một tiết mục trình diễn trong chương trình nhạc hội mừng Lễ Độc Lập July 4th của Hoa Kỳ, được tổ chức tại trụ sở của công ty Teletron thuộc thành phố Garden Grove, California, trong ba ngày 4, 5 và 6 Tháng Bảy vừa qua với sự hiện diện của gần 60 ca nhạc sĩ.”
“Vì quá đa đoan trong nhiệm vụ điều hành nhiều cơ sở trên toàn quốc Hoa Kỳ, cho nên chúng tôi đã không để ý đến sự việc này. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tin, chúng tôi đã kiểm soát lại và yêu cầu cắt bỏ ngay những đoạn video nói trên,” ông Uy viết tiếp.

Ông thêm: “Công ty Teletron đã có mặt trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại từ hơn 17 năm qua. Ngoài vấn đề thương mại, chúng tôi cũng đã sinh hoạt và đóng góp vào các chương trình phục vụ cộng đồng như, cứu trợ thương phế binh QLVNCH, xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tại khắp các tiểu bang, tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, bảo trợ đồng bào tị nạn, yểm trợ các cơ sở tôn giáo, cung cấp học bổng cho các học sinh, sinh viên hiếu học, cứu trợ nạn nhân thiên tai trong và ngoài nước, cũng như hỗ trợ quý vị dân cử…”
“Chúng tôi cũng đã tổ chức hàng trăm buổi ca nhạc miễn phí để góp vui cùng quý vị đồng hương. Nhưng đây là lần đầu tiên một sự kiện đáng tiếc xảy ra ở bên dưới sân khấu, ngoài sự kiểm soát của chúng tôi,” tổng giám đốc Teletron viết tiếp. “Tuy nhiên, dù bất cứ lý do gì, với tư cách là tổng giám đốc của công ty Teletron, tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến toàn thể cộng đồng cùng quý vị đồng hương, và sẽ đưa ra những biện pháp cần thiết cũng như kiểm soát một cách kỹ lưỡng hơn trong các chương trình nhạc hội sau này để không xảy ra những sự việc đáng tiếc nói trên.”
Trong chương trình này, không rõ ngày nào, trong lúc ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng, mặc áo trắng quần đỏ, hát bài “Dancing All Night,” một phụ nữ mặc quần màu đậm, áo trắng, quấn khăn quàng và đội nón màu vàng có ba sọc đỏ, hai lần chui qua hai chân của ca sĩ, một lần phía trước và một lần phía sau.

Trả lời phỏng vấn nhật báo NV, ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng nói: “Tôi tha thiết xin lỗi những cô chú bác yêu quý lá Cờ Vàng VNCH, những người đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng cộng đồng này, trong đó có tôi và gia đình tôi, những người được cộng đồng cưu mang. Nhờ vậy, hai người con trai của tôi giờ đã là hai bác sĩ làm vẻ vang cộng đồng người Việt trên đất Mỹ.”
Sự việc được phát tán trên mạng xã hội bắt đầu từ ngày 24 Tháng Tám, dấy lên nhiều phản ứng trong cộng đồng, làm một số tổ chức lên tiếng phản đối mãnh liệt và thắc mắc.
Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai lên tiếng: “Trong show ‘ca nhạc thương mại’ của công ty Teletron tổ chức trên đường Brookhurst gần với góc đường Westminster, thành phố Garden Grove, trong Tháng Bảy vừa qua, tên Nguyễn Tiến Dũng mặc quần đỏ, lên ca hát và giạng chân cho một phụ nữ đội nón và khăn quàng mang màu cờ VNCH chui xuống qua lại đôi lần với những nụ cười rất khả ố của những tên vô giáo dục!”

“Đã 50 năm trôi qua, bọn Cộng Sản và tay sai đã tìm mọi cách để đánh phá và làm giảm đi giá trị của lá quốc kỳ VNCH… Qua 50 năm, chưa bao giờ thấy bọn đánh phá có hành động thô bỉ như tên Nguyễn Tiến Dũng và đồng bọn đã làm vừa qua! Với trách nhiệm của công ty Teletron, đã tạo nên buổi ca nhạc đó cũng như ở các nơi khác, chúng ta đang chờ đợi giải đáp của ‘những người tổ chức’ và sẽ có hành động thích ứng sau,” bản thông cáo của liên ủy ban viết tiếp.
Ngày 26 Tháng Tám, Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH San Fernando Valley và Phụ Cận lên tiếng qua một thông cáo gửi cho Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Tây Nam Hoa Kỳ và yêu cầu “ông Uy Nguyễn và ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng phải có trách nhiệm giải trình rõ ràng trong việc làm nhục mạ lá cờ thiêng liêng của chúng ta, nhận đây là một lỗi lầm lớn, xin lỗi cộng đồng người Việt quốc gia.”
“Nếu những người liên quan trong việc này mà không nhận lỗi và xin lỗi thì họ đã mặc nhiên cho phát tán trên mạng xã hội càng nhiều là MỘT LỢI THẾ CHO TUYÊN TRUYỀN của CSVN,” thông cáo tiếp.

Cũng trong ngày 26 Tháng Tám, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California lên tiếng: “Đây là một hành động thô bỉ xúc phạm nghiêm trọng đến quốc kỳ của VNCH mà người Việt hải ngoại đã nỗ lực duy trì và phát huy – với hơn 100 thành phố, một số tiểu bang Hoa Kỳ, và một số quốc gia, đã công nhận là biểu tượng thiêng liêng của người Việt tị nạn Cộng Sản.”
“Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cùng đồng hương và các cựu chiến sĩ QLVNCH khắp nơi cực lực phản đối và lên án hành động sỉ nhục quốc kỳ này và làm làm tổn thương đến cộng đồng người Việt khắp nơi,” thông cáo viết tiếp.
Trong thông cáo, ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, còn đưa ra một thắc mắc: “Hôm Thứ Hai, trong thông tin qua YouTube về chương trình ca nhạc sắp tới của Teletron tại Eden Center, Falls Church, Virginia, vào dịp Lễ Lao Động (Labor Day), Teletron lại tiếp tục loan báo các ca sĩ hát trong chương trình, trong đó có ông Nguyễn Tiến Dũng.”

Thông cáo yêu cầu “Teletron ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động, công việc với ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng.”
Hôm Thứ Tư, 27 Tháng Tám, nhật báo NV có gọi điện thoại và để lại lời nhắn cho ông Uy Nguyễn để xác minh thêm việc ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng sẽ hát cho Teletron vào Lễ Lao Động, nhưng chưa được ông hồi âm.
Tuy nhiên, nguồn tin riêng của nhật báo NV xác nhận ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng “gần như chắc chắn” sẽ không tham gia chương trình ở Virginia.
Mặc dù ông Uy Nguyễn đã lên tiếng xin lỗi, có vẻ như cộng đồng vẫn còn nhiều thắc mắc.
Vì thế, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California thông báo “đứng ra triệu tập một buổi họp khẩn cấp để chúng ta thảo luận một giải pháp phù hợp nhằm giải quyết việc Teletron và Nguyễn Tiến Dũng đã sỉ nhục lá cờ của VNCH của tập thể người Việt quốc gia hải ngoại” vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, 30 Tháng Tám, tại Văn Phòng Cộng Đồng, 12221 Brookhurst Street, Suite 220, Garden Grove, CA 92840 (lầu 2, tòa nhà Tommy Mai Financial, gần góc với đường Chapman).

Thông Báo Khẩn!


Tin Quốc Tế
***
Tổng Thống Trump Chủ Trì "Cuộc Họp Lớn" Để Thảo Luận Về Tình Hình ở Gaza


(Hình REUTERS - Amir Cohen: Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Gaza. Hình ảnh được nhìn thấy từ khu giáp ranh Do Thái-Gaza, ngày 29/7/2025.)
-Hôm 26/8/2025, Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông, ông Steve Witkoff thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức một "cuộc họp lớn" tại Tòa Bạch Ốc vào hôm 27/8, để thảo luận về tình hình xung đột ở Gaza.
Phát biểu trên kênh Fox News, ông Witkoff cho biết Hoa Thịnh Ðốn kỳ vọng cuộc chiến của Do Thái trên lãnh thổ Palestine sẽ được giải quyết vào cuối năm nay và Tòa Bạch Ốc "đang xây dựng một kế hoạch rất toàn diện cho ngày hậu chiến", phản ánh "tinh thần nhân đạo của Tổng thống Trump". Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ gặp người đồng cấp Do Thái Gideon Saar tại Hoa Thịnh Ðốn vào hôm 27/8.

Hãng tin AFP nhắc lại hồi tháng Hai, Tổng thống Mỹ đã đưa ra ý tưởng về việc Hoa Thịnh Ðốn sẽ tiếp quản dải Gaza để tái thiết và biến nơi đây thành "Riviera của Trung Đông", sau khi cho di tản người Palestine sang Ai Cập và Jordan. Kế hoạch này được phe cực hữu Do Thái hoan nghênh, nhưng bị các nước Ả Rập và hầu hết các nước phương Tây bác bỏ, trong khi Liên Hiệp Quốc cảnh báo về nguy cơ "thanh tẩy sắc tộc" tại Gaza.
Đầu tháng Tám vừa qua, Hội đồng An ninh Do Thái đã phê duyệt kế hoạch thiết lập một "chính quyền dân sự không thuộc Do Thái" tại vùng lãnh thổ Palestine.
Về tình hình tại chỗ, thông tấn xã Reuters cho biết xe tăng Do Thái trong đêm 26/8 đã tiến vào một khu vực ở rìa thành phố Gaza, phá hủy nhà cửa và khiến người dân phải sơ tản. Còn tại Cisjordan (Vùng Tây Ngạn), cũng trong ngày 26/8, quân đội Do Thái đã bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn tại khu phố cổ của thành phố Nablus, huy động hàng chục binh sĩ và xe bọc thép.

Lãnh Đạo Pháp, Đức và Ba Lan Đến Moldova Để Bày Tỏ Sự Ủng Hộ Trước Mối Đe Dọa Từ Nga


(Hình REUTERS - Vladislav Culiomza, tư liệu: Tổng thống Moldova, Maia Sandu phát biểu tại cuộc họp báo với Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen, tại Chisinau, thủ đô của Moldova, ngày 4/7/2025.)
-Hôm 27/8/2025, lãnh đạo 3 nước Pháp, Đức và Ba Lan đến Moldova để kỷ niệm 34 năm độc lập của nước Đông Âu này.
Văn phòng Tổng thống Moldova cho biết động thái này thể hiện "sự ủng hộ của các nước Âu Châu trong bối cảnh Nga gia tăng can thiệp trước thềm cuộc bầu cử lập pháp", và Chisinau đang nỗ lực trở thành thành viên của Liên Hiệp Âu Châu (EU). Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Lãnh đạo các nước Âu Châu liên tiếp công du Chişinău. Chuyến thăm của lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan diễn ra 24 giờ sau chuyến thăm của lãnh đạo của các nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và sau cuộc họp cấp cao hồi đầu tháng Bẩy, tại Moldova, quy tụ lãnh đạo của các định chế Âu Châu.

Lúc đó, Antonio Costa, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu đã khẳng định mạnh mẽ rằng "tương lai của Moldova nằm trong Liên Hiệp Âu Châu", và Liên Hiệp Âu Châu tìm cách khẳng định vị thế hơn nữa trước can thiệp từ Nga.
Liên Hiệp Âu Châu cam kết hỗ trợ Moldova kháng cự lại các can thiệp ngoại quốc. Cam kết này trở nên cấp bách hơn sau khi Nga nỗ lực tìm cách phá hoại cuộc trưng cầu dân ý ở Moldova vào tháng 10 năm ngoái về việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Cuối cùng, phe ủng hộ đã chiến thắng, dù cách biệt với phe phản đối khá mong manh.
Các mối lo ngại gia tăng một tháng trước cuộc bầu cử lập pháp, dự trù vào ngày 28/9. Trong bối cảnh này, Tổng thống Maia Sandu có thể trông cậy vào sự ủng hộ rõ ràng từ lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan đối với các cải cách của nước này, đối với lộ trình đưa Moldova gia nhập Liên Hiệp Âu Châu cũng như đối với sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước này".

Đảng Dân Túy Anh Reform Muốn Trục Xuất Hàng Trăm Ngàn Di Dân Trái Phép

-Chính sách di trú của Tổng thống Donald Trump thu hút được sự ngưỡng mộ của một số "đệ tử" dân túy ở Âu Châu. Hôm 26/8/2025, Nigel Farage, lãnh đạo đảng Refom UK của Anh Quốc, tuyên bố có kế hoạch "trục xuất 650 ngàn di dân trái phép" nếu họ thắng cử nhiệm kỳ Quốc hội tới.
Phát biểu này gây tranh luận mạnh mẽ trong dư luận Anh Quốc, và gia tăng sức ép đối với chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer. Từ thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc, thông tín viên Nguyễn Giang của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm một số thông tin:

Dư luận Anh 24 tiếng đồng hồ qua sôi động vì đề xuất của lãnh đạo đảng Reform ở Anh, Nghị sĩ Quốc hội Anh Nigel Farage nhằm trục xuất hàng trăm ngàn di dân trái phép trong vòng 5 năm từ năm 2029 nếu họ thắng cử và lên cầm quyền. Ý tưởng chủ đạo của kế hoạch này, giống như cách Tổng thống Donald Trump đã làm ở Mỹ, là để cảnh sát Anh truy tìm và nhốt tới 650 ngàn người vào các trại tạm cư ở những phi trường quân sự cũ, rồi đưa họ về thẳng các nước xuất xứ như Iran, A Phú Hãn và các nước khác.
Lãnh đạo Reform, Nigel Farage nói rằng đảng của ông sẽ đưa Anh rời Công ước Nhân quyền Âu Châu (1950) vốn cho phép người tỵ nạn tới Anh tìm sự bảo vệ. Reform cũng tuyên bố chi ra 2 tỉ bảng Anh để hỗ trợ các nước như A Phú Hãn nhận lại công dân của họ và trừng phạt đối với các nước không hợp tác nhận lại di dân.

Ngay lập tức, Đảng Lao động đang cầm quyền đã gọi các đề xuất này là không khả thi, và Thủ tướng Starmer nói rằng việc bỏ Công ước Nhân quyền Âu Châu ký năm 1950 sẽ đưa Anh rơi xuống cùng hạng 2 nước không ký là Nga và Belarus. Đảng Bảo thủ Anh cáo buộc Reform sao chép các ý tưởng mà họ đã công bố đầu năm nay.
Thế nhưng, theo bình luận của nhiều tờ báo, dù con số trên 600 ngàn "di dân trái phép ở Anh", là do Reform đưa ra, ông Farage đã khiến chính phủ Anh bị động và tỏ ra không đối phó được với làn sóng nhập cư không giảm. Reform cũng khuấy động được dư luận khiến các diễn đàn mạng tranh cãi thêm gay gắt về vấn đề di cư. Chỉ một tin trên trang BBC News về đề tài này nhận được hơn 21 ngàn bình luận trong vòng 15 tiếng đồng hồ kể từ khi xuất bản. Nhiều người Anh phê phán chính quyền là quá "nhẹ tay" với người nhập cư lậu. Một số khác nói ông Farage từng hứa Brexit "sẽ giảm được làn sóng nhập cư" nhưng tình hình không phải vậy, nên ông ta "chỉ là kẻ bán dầu rắn" (snake oil), hàm ý đánh lừa dư luận.
Có báo thiên hữu như Daily Mail ca ngợi sáng kiến "kiểu Donald Trump" của ông Farage và viết rằng "cuối cùng đã có một chính trị gia hiểu rõ vấn đề". Còn tờ Daily Mirror thì bác bỏ đề xuất của Reform, với bình luận của Paul Routledge yêu cầu các chính trị gia phải lắng nghe lương tâm của mình trước khi phát biểu, vì tinh thần nhân đạo. Báo The Sun chất vấn ông Farage, "Làm thế nào ông ấy đạt được các thỏa thuận hồi hương với các quốc gia bất hợp tác".

Theo cựu Trưởng Công tố Anh Dominic Grieve, không ít người đến Anh từ Iran, Iraq, A Phú Hãn thực sự thuộc nhóm gặp nguy hiểm khi hồi hương vì lý do chính trị, tôn giáo, nên chỉ một lệnh của tòa án Anh là ngăn được việc trục xuất họ.
Bất luận ông Farage đúng hay sai, việc ông tung ra đề xuất mang màu sắc dân túy này đang gây khó khăn cho chính phủ Anh khi mà một phần không nhỏ người dân đã xuống đường biểu tình phản đối việc đưa người tỵ nạn vào tạm trú ở các khách sạn trong khu dân cư.
Con số người nộp đơn xin tỵ nạn ở Anh hiện lên tới 109 ngàn trong 1 năm qua (tính đến hết tháng 2025) và có vẻ sẽ không giảm đi từ nay tới bầu cử Quốc hội mới, dự kiến vào năm 2029.
Từ nay tới đó, đảng Reform chắc chắn sẽ còn đưa ra nhiều đề xuất để hạ uy tín của chính phủ Lao động và giành phiếu cử tri Anh gốc trong không khí ngày một căng thẳng quanh chủ đề nhập cư.

Mông Cổ: Từ Chiếc Túi Chanel Đến Sự Sụp Đổ của Chính Phủ

-Báo Le Figaro ngày 26/8/2025 quan tâm đến "Giới trẻ Mông Cổ phẫn nộ làm náo động đất nước thảo nguyên dân chủ".
Khi tặng một túi xách Chanel cho vị hôn thê và đăng lên Instagram hồi tháng Sáu, con trai Thủ tướng Oyun-Erdene Luvsannamsrain đã tạo ra trận bão chính trị chưa từng thấy từ nhiều thập niên qua tại Mông Cổ, dẫn đến sự sụp đổ của người cha. Thủ tướng đã trị vì lâu nhất trong lịch sử tại quốc gia Đông-Bắc Á đã phải từ chức hôm 3/6 sau khi bị bỏ phiếu bất tín nhiệm và nhiều cuộc biểu tình của giới trẻ ở Ulan-Bator.
"Lương Thủ tướng chỉ có 1.000 Mỹ kim, và con trai 20 tuổi của ông ta tặng món quà 5.000 đô cho vợ sắp cưới. Thế hệ chúng tôi thấy rằng vô cùng bất công trong khi tất cả mọi người phải vất vả mưu sinh, phải làm một lúc ba, bốn công việc khác nhau" - Ulamsaikhan Otgon, một trong những thủ lãnh của phong trào biểu tình, là doanh nhân 24 tuổi giải thích với nhật báo Pháp. Dù mức sống hiện nay có tăng nhưng cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn, ô nhiễm nặng nề.

Ba thập niên sau kỷ nguyên xô-viết, con cái giới trung lưu bất mãn trước giới tinh hoa làm giàu bằng nickel và than đá, ở quốc gia xếp thứ 114 trong bảng xếp hạng của tổ chức Minh bạch Quốc tế. Đồng Tugrik mất giá 30%, đại dịch và cuộc xâm lăng Ukraine làm vật giá càng gia tăng. Một thanh niên cho biết: "Chúng tôi họp lại và tôi hỏi ChatGPT làm thế nào tổ chức một phong trào phản kháng". Cỗ máy trí thông minh nhân tạo bèn cho ra ngay một kế hoạch chiến đấu, được các thanh niên phản kháng bổ sung dần.
Hàng ngày họ đều biểu tình trên quảng trường Sükhbaata rộng mênh mông, hồi năm 1990 đã làm sụp đổ chế độ tay sai của Mạc Tư Khoa. Lời đáp của giới trẻ đã vượt quá kỳ vọng. Dần dà số lượng xuống đường lên đến 10.000 người, họ giơ các những túi xách đủ loại như một cách mỉa mai, theo điệu nhạc của các DJ. Đám đông đòi hỏi "minh bạch", hay Thủ tướng phải "từ chức". Các video đăng trên nền tảng Noorog chỉ trong ba ngày đã có 3 triệu lượt xem, gần như tương đương dân số. Ulamsaikhan Otgon thổ lộ: "Thật kinh khủng. Chúng tôi lấy cảm hứng từ phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Á Châu, nhất là ở Hồng Kông và Nam Hàn".

Nhưng những người trẻ không hề nghĩ rằng rốt cuộc đã làm chính quyền rúng động. Thủ tướng từ chức, nhường chỗ cho một người thân tín của Tổng thống, Ukhnaagiin Khürelsükh – người thắng lớn trong cuộc khủng hoảng. Cuộc nổi dậy của nhân dân dường như bị tước đoạt bởi những đấu đá trong hậu trường chính trị. Nhà phân tích Adiyasuren Jamiyangdagva ở Ulan-Bator nói: "Bài đăng trên Instagram chỉ là ngòi nổ, lý do thực sự là sự đối địch giữa Tổng thống và Thủ tướng nay đã mất ngôi. Và người ta chờ đợi việc ông này quay lại chính trường".
Một chương mới mở ra cho đất nước dân chủ non trẻ mà 80% dầu lửa nhập từ Nga, 90% hàng xuất cảng là sang Trung Quốc. Những người thân cận của chính phủ bị lật đổ cho rằng có bàn tay của Ðiện Cẩm Linh, trong lúc Vladimir Putin muốn quay lại sân sau của Liên Xô cũ, nơi phân nửa dân số chưa đến 30 tuổi và chưa hề biết đến thời kỳ xô-viết. Oyun-Erdene Luvsannamsrain đang chuẩn bị "tham chiến" trong đại hội đảng Nhân Dân Mông Cổ vào mùa Thu. Về phía người biểu tình bác bỏ giả thiết họ đã bị giật dây.

Ấn Độ và Nhật Bản Thắt Chặt Hợp Tác Khai Thác Đất Hiếm Trong Khuôn Khổ Bộ Tứ - QUAD


(Hình AFP - Sam Panthaky, minh họa: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trong buổi khai trương dây chuyền lắp ráp xe hơi điện liên doanh với Nhật Bản Maruti -Suzuki,gần Ahmedabad, tiểu bang Gujarat, ngày 26/8/2025.)
-Ấn Độ và Nhật Bản, hai thành viên trong Bộ Tứ (QUAD), muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có khai thác những khoáng sản quan trọng. Những chủ đề này sẽ được đề cập trong chuyến công du Tokyo của Thủ tướng Narendra Modi ngày 29 và 30/8/2025.
Cho dù mối quan hệ thương mại với Hoa Kỳ, một thành viên khác của QUAD, đang rất căng thẳng, Tân Ðề Ly vẫn rất coi trọng Bộ Tứ, làm đối trọng với Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trả lời họp báo ngày 26/8, Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri nhấn mạnh: "QUAD là một nền tảng quan trọng để hướng tới hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương". Cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của nhóm sẽ được tổ chức vào cuối năm ở Ấn Độ.

Một trong những mục tiêu của QUAD là hợp tác khai thác những khoáng sản quan trọng, được coi là một ưu tiên chủ đạo của Tân Ðề Ly và Tokyo. Theo Ngoại trưởng Ấn Độ, gần đây, hai bên "đã thảo luận về một sáng kiến nhằm tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và phát triển cơ sở hạ tầng" nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Tuy nhiên, vào tháng 6/2025, chính Tân Ðề Ly đã yêu cầu tập đoàn Nhà nước IREL đình chỉ một thỏa thuận có từ năm 2012 xuất cảng đất hiếm sang Nhật Bản, thông qua tập đoàn Toyotsu Rare Earths India. Theo hai nguồn tin của thông tấn xã Reuters, Ấn Độ muốn bảo đảm nguồn cung ứng cho nhu cầu trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Vấn đề ở chỗ, theo giới phân tích, Ấn Độ còn thiếu kỹ thuật và cơ sở hạ tầng ở quy mô lớn để có thể khai thác và giải quyết đất hiếm (gồm 17 nguyên tố được sử dụng rộng rãi trong các trang thiết bị quân sự, laser, nam châm trong xe hơi điện, tua bin gió, đồ điện tử...).
Trong chuyến công du Nhật Bản, Thủ tướng Ấn Độ Modi và đồng nhiệm Shigeru Ishiba có thể sẽ khởi động nhiều sáng kiến để đáp ứng "những cơ hội và thách thức mới". Một trong những dấu hiệu thắt chặt hợp tác giữa hai nước là ngày 26/8, Thủ tướng Modi đã dự lễ ra mắt xe hơi điện của hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Suzuki Motor tại tiểu bang Gujarat. Tập đoàn Nhật Bản công bố đầu tư khoảng 8 tỉ Mỹ kim vào Ấn Độ.

Chống Lại Âm Mưu Dùng Vũ Lực Thay Đổi Thực Trạng

-Báo Les Echos ra ngày 27/8/2025 nhắc lại, bị Trung Quốc quấy nhiễu, cách đây 2 năm, Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) lần đầu tiên đã tổ chức tập trận Hải quân với tên gọi "Asex 01 Natura". Lần này Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Hoa Kỳ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương tuyên bố cuộc tập trận Super Garuda Shield nhằm răn đe tất cả những ai muốn thay đổi thực địa bằng vũ lực.
Hoa Kỳ chống lại tham vọng bành trướng của Bắc Kinh bằng các thỏa thuận, song phương trong khu vực, như khai triển hệ thống chống phi đạn Nmesis ở Phi Luật Tân, cơ cấu chỉ huy mới ở Nhật Bản. Bên cạnh đó là tập trận hợp đồng binh chủng (Balikatan với Phi Luật Tân, Ulchi Freedom Shield với Nam Hàn, Talisman Sabre với Úc Ðại Lợi, Tiger Shark với Bangladesh, Cobra Gold với Thái Lan), và bán vũ khí Hoa Kỳ. Vào lúc Nam Dương đang do dự giữa việc mua tiêm kích Trung Quốc J-10 hay F-15 Ex của Mỹ, Hoa Thịnh Ðốn muốn chứng tỏ mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quân đội.
Không chỉ Nam Dương là có những đơn đặt hàng vũ khí lớn. Báo Les Echos cho biết "Rafale, hợp đồng của Ấn Độ có thể đánh bại mọi kỷ lục". Sau các cuộc không tập ở Pakistan và dù có chịu một số thiệt hại, quân đội Ấn Độ có vẻ hài lòng về chiến đấu cơ Pháp. Theo Times of India, Không quân Ấn có thể đặt mua khẩn cấp thêm 114 chiếc Rafale để bổ sung cho các phi đội. Giai đoạn tiếp theo có thể là sản xuất động cơ ngay tại Ấn Độ.

Tập Trận Mỹ-Nam Dương Để Răn Đe Bắc Kinh

-Tại Đông-Nam Á, báo Les Echos ra ngày 27/8/2025 chú ý đến "Cuộc tập trận ở Nam Dương: Biểu dương sức mạnh chống lại tham vọng Trung Quốc" với mười mấy nước tham dự trong đó có Pháp.
Tờ báo cho biết bài diễn văn của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tại Đối thoại an ninh Shangri-La ở Tân Gia Ba hồi tháng Sáu đã khiến Bắc Kinh tức tối. Ông khẳng định Trung Quốc chứng tỏ muốn thay đổi sâu sắc nguyên trạng khu vực qua việc tái vũ trang quy mô, ý hướng dùng vũ lực để đạt mục đích. Và như vậy các đồng minh Mỹ trong vùng cần nỗ lực răn đe, đồng lòng chiến đấu.

Cuộc tập trận chung Nam Dương-Hoa Kỳ mang tên Super Garuda Shield bắt đầu từ 25/8 đến 4/9 tại Jakarta, cùng với 11 nước khác, nhằm đáp ứng mục tiêu này. Về phía Trung Quốc coi đây là khởi đầu của một NATO Á Châu. Năm nay 4.100 lính Nam Dương và 1.300 quân nhân Mỹ tham gia cuộc tập trận lớn nhất cho đến nay, gồm các nhiệm vụ đặc biệt, thực tập đổ bộ, chữa cháy và chiến tranh mạng. Các nước tham gia có Pháp, Nhật Bản, Anh, Tân Tây Lan.... Thủy quân Lục chiến Nam Hàn lần đầu tiên tham dự, còn Ấn Độ gởi quan sát viên.
Chuyên gia Benoît de Tréglodé, trường Quân sự Pháp nhận xét: "Các đơn đặt hàng vũ khí của Nam Dương cho các tập đoàn Pháp như Dassault, Airbus, Thales ou Naval Group khiến nước này thành ưu tiên địa chiến lược mới ở Á Châu đối với Pháp". Cuộc tập trận "Garuda Shields" còn chứng tỏ khả năng tương thích giữa thiết bị Pháp và Mỹ.

Donald Trump Thừa Nhận Các Trường Đại Học Mỹ Sẽ Sụp Đổ Nếu Thiếu Sinh Viên Trung Quốc


(Hình Getty Images via AFP - William Thomas Cain: Sinh viên trong khuôn viên Đại học Princeton, ngày 4/2/2020, Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ.)
-Hôm 26/8/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thừa nhận rằng các trường đại học ở Hoa Kỳ có thể gặp khó khăn nếu thiếu vắng sinh viên Trung Quốc, và cho biết Hoa Thịnh Ðốn có thể cấp thị thực nhập cảnh (visa) cho 600.000 sinh viên Trung Quốc nhập học tại Hoa Kỳ. Trước đó, chính quyền Trump đã công bố kế hoạch thu hồi thị thực của sinh viên Trung Quốc viện dẫn lý do "an ninh quốc gia".
Trong cuộc họp với Nội các hôm 26/8, Tổng thống Donald Trump giải thích: "Tôi thích sinh viên của các nước khác đến đây vì mọi người có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không đến không? Hệ thống đại học của Mỹ sẽ sụp đổ rất nhanh chóng", theo trích dẫn của Fox News.

Trong bối cảnh hai nước đang đàm phán về thương mại, ông Donald Trump cho rằng "điều này rất quan trọng, và chúng ta sẽ hòa thuận với Trung Quốc" và khẳng định "mối quan hệ này rất quan trọng",(...), "Tôi đã nói với Chủ tịch Tập Cận Bình là chúng tôi vinh dự được tiếp đón sinh viên Trung Quốc".
Một lần nữa, ông Donald Trump lại thể hiện lập trường tiền hậu bất nhất, "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Hồi đầu tháng Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã công bố kế hoạch hạn chế thị thực đối với sinh viên Trung Quốc có quan hệ với đảng Cộng sản hoặc theo học những "lĩnh vực quan trọng", đồng thời sửa đổi tiêu chí cấp thị thực để "tăng cường giám sát" tất cả các ứng viên du học sinh trong tương lai từ Trung Quốc và Hồng Kông. Gần đây, Bộ Ngoại giao thông báo đã thu hồi 6.000 thị thực sinh viên Trung Quốc trong năm nay. Hồi tháng Sáu, Tổng thống Trump đã đẩy mạnh chiến dịch, cấm cấp thị thực cho tất cả sinh viên ngoại quốc đến học tại trường danh tiếng Harvard.

Lượng sinh viên Trung Quốc du học tại Hoa Kỳ đã giảm hơn 20% so với giai đoạn 2019, xuống còn khoảng 277 ngàn sinh viên. Theo giới chuyên gia, con số này sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới do căng thẳng Mỹ-Trung.
Về phía Bắc Kinh, hôm 27/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn, theo thông tấn xã AFP, cho rằng "Hoa Kỳ nên chấm dứt các hành vi quấy rối, thẩm vấn và trục xuất sinh viên Trung Quốc vô căn cứ, đồng thời bảo vệ hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của họ".
Hồi đầu tuần này, theo hãng thông tấn AP, sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã khuyến cáo sinh viên không nhập cảnh vào Hoa Kỳ qua phi trường George Bush ở Houston, do có các cáo buộc về việc một số sinh viên bị nhân viên hải quan gây khó dễ, thẩm vấn. Ít nhất một sinh viên đã bị trục xuất về Trung Quốc sau 80 giờ bị giam giữ.
Hoa Kỳ, dưới cả chính quyền Trump và Biden, đều đồng thuận cho rằng không nên hỗ trợ đào tạo nhân tài hàng đầu của Bắc Kinh trong các lĩnh vực quan trọng như điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật hàng không-không gian.
Phân tích của Hiệp hội Các nhà Giáo dục Quốc tế (NAFSA) chỉ ra rằng sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học ở Hoa Kỳ, đã đóng góp 43,8 tỉ Mỹ kim cho nền kinh tế nước này.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Hoa Kỳ áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực hôm 27/8/2025. Quyết định này được áp dụng cho nhiều loại sản phẩm như quần áo, trang sức, đồ nội thất và hóa chất. Tính đến hiện tại, Ấn Độ đang là nước Á Châu phải chịu mức thuế cao nhất từ Mỹ. Đó là cách Tổng thống Donald Trump trừng phạt việc Tân Ðề Ly mua dầu từ Nga. Sau Trung Quốc, Ấn Độ là khách hàng lớn nhất của Nga về dầu mỏ, chiếm gần 36% lượng dầu nhập cảng của nước này trong năm 2024, so với khoảng 2% trước khi chiến tranh tại Ukraine nổ ra vào năm 2022, theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ.
(RFI) – Ngày càng có nhiều người siêu giàu tại Phi Châu. Theo báo cáo do tổ chức Henley & Partners và New World Wealth công bố vào hôm 26/8/2025, Phi Châu hiện có khoảng 122.500 triệu phú và 25 tỉ phú. Báo cáo cho thấy số lượng triệu phú trên lục địa này đang tăng mạnh và dự kiến sẽ tăng thêm 65% trong thập kỷ tới. Theo Henley & Partners, sự gia tăng này dựa trên nền tảng tăng trưởng kinh tế vững chắc của Phi Châu. Nhiều tỉ phú Phi Châu đã đầu tư tại nước mình hoặc các nước khác trong khu vực, nhưng cũng có ngày càng nhiều nhà đầu tư ngoại quốc bắt đầu xem Phi Châu là một điểm đến đầu tư dài hạn.

(AFP/RFI) – Bangladesh: Số vụ hiếp dâm gia tăng đáng báo động. Theo báo cáo do tổ chức phi chính phủ bảo vệ nữ quyền Mohila Parishad công bố hôm 27/8/2025, thì chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Bangladesh đã ghi nhận 364 vụ hiếp dâm và tấn công tình dục, trong khi cả năm 2024 con số này mới là 354 vụ. Hơn 11.000 phụ nữ và trẻ em đã trở thành nạn nhân của các hình thức bạo lực nói chung, tăng 2.000 trường hợp trong cùng kỳ năm 2024.
(AFP/RFI) – Gần 100.000 người đến bơi ở sông Seine, Paris quyết định kéo dài thời gian mở cửa các điểm tắm. Hôm 27/8/2025, Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo gọi đây là "một thành công đặc biệt", đồng thời thông báo 2 trong số 3 điểm tắm sông Seine, vốn dự kiến đóng cửa vào ngày 31/8, sẽ được tiếp tục hoạt động. Cụ thể điểm tắm Grenelle sẽ mở đến ngày 7/9 còn Bercy đến ngày 14/9. Điểm tắm Bras-Marie sẽ đóng cửa theo lịch ban đầu. Đây là một trong những "di sản" mà Thế Vận hội mùa Hè Paris 2024 để lại sau khi hàng tỉ Mỹ kim được chi ra để làm sạch sông Seine.

(AFP/RFI) – Đài Loan: Ba người bị buộc tôi đánh cắp bí mật thương mại của TSMC. Trong thông cáo của Phòng Sở hữu Trí tuệ thuộc Công tố Đài Loan hôm 27/8/2025, ba người gồm 1 cựu Kỹ sư của tập đoàn TSMC và 2 nhân viên làm việc cho nhà sản xuất chip điện tử hàng đầu thế giới, đã bị buộc tội theo đạo luật An ninh Quốc gia và Bí mật Thương mại. Thông cáo nêu rõ là sự việc liên quan đến "kỹ thuật cốt lõi quốc gia quan trọng đối với huyết mạch công nghiệp của Đài Loan, đe dọa nghiêm trọng đến khả năng cạnh tranh quốc tế của ngành bán dẫn Đài Loan". TSMC không cung cấp chi tiết về kỹ thuật liên quan đến vụ đánh cắp này, nhưng cho biết trong một tuyên bố là "đã thực hiện các kỷ luật nghiêm ngặt đối với những nhân viên liên quan".
(AFP) - Thái Lan: Một phụ nữ vừa được trả tự do, thoát bản án 43 năm tù vì tội khi quân. Bà Anchan Preelert, cùng hơn 80 người khác đã được ân xá hôm 27/8/2025, nhân dịp sinh nhật của nhà vua. Hiện 69 tuổi, bà Anchan đã bị kết án 43 năm tù giam vào năm 2021, sau khi chia sẻ các chỉ trích gay gắt đối với chế độ quân chủ trên YouTube. Vào thời điểm đó, đây là bản án lâu nhất được ghi nhận đối với tội khi quân. Ban đầu bà bị kết án 87 năm tù, nhưng tòa đã giảm nửa mức án, vì bà đã nhận tội. Bà Anchan từng là một cựu quan chức, đã bị bắt lần đầu vào năm 2015 dưới thời chính phủ quân sự, và bị giam giữ trong gần 4 năm, sau đó được trả tự do nhưng đã bị bắt lại vào năm 2021. Tổng cộng bà bị giam giữ trong hơn 8 năm.

(Yonhap/RFI) – Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về các nhân viên IT của Cộng sản Bắc Hàn. Trong một thông cáo chung, đăng tải hôm 27/8/2025, Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ cho biết sẽ phối hợp để chống lại việc Cộng sản Bắc Hàn tiếp tục cử nhân viên kỹ thuật thông tin của nước này "đi khắp thế giới, để tạo doanh thu, tài trợ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp". Trong tuyên bố, 3 nước cho biết các Kỹ sư kỹ thuật của Bình Nhưỡng sử dụng nhiều kỹ thuật "để ngụy trang thành người ngoại quốc, với danh tính và địa điểm giả, bao gồm cả việc tận dụng các công cụ AI cũng như hợp tác với các bên hỗ trợ ngoại quốc", gây ra các rủi ro nghiêm trọng, như đánh cắp tài sản trí tuệ, và hậu quả pháp lý.
(AFP/RFI) – SpaceX phóng thử thành công hỏa tiễn Starship, tạo hy vọng cho việc đưa người lên Mặt Trăng và Hỏa Tinh. Siêu hỏa tiễn của tỉ phú Elon Musk, được thiết kế để bay tới Mặt Trăng và Hỏa Tinh, xuất phát từ tiểu bang Texas (Hoa Kỳ), đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm, hạ cánh an toàn ở Ấn Độ Dương ngày 26/8/2025. Đây là chuyến bay thử nghiệm thứ 10 của hỏa tiễn lớn chưa từng có, dài 120 mét, sau 3 lần thử thất bại vào đầu năm với các vụ nổ trên không. Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA) ca ngợi "một ngày trọng đại" vì họ muốn sử dụng phiên bản cải tiến của Starship cho chương trình Artemis, với kế hoạch đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng.

(AFP/RFI) – Taylor Swiff sắp kết hôn. Tin vui được nữ danh ca thông báo trên Instagram ngày 26/8/2025 với lời nhắn "giáo viên tiếng Anh của bạn và giáo viên thể thao của bạn sắp kết hôn". Người hâm mộ khắp thế giới chúc phúc, kể cả Tòa Bạch Ốc cho dù Tổng thống Trump từng tuyên bố "ghét" nữ ca sĩ vì Taylor Swiff ủng hộ ứng viên Kamala Harris của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2024. Krispy Kreme, một chuỗi cửa hàng bánh rán donut nổi tiếng của Mỹ tặng bánh trong 2 tiếng ngày 26/8 để chúc mừng cặp vợ chồng sắp cưới. Được chính thức công bố năm 2023, câu chuyện tình lãng mạn của Taylor Swiff với Travis Kelce đã khiến truyền thông tốn không ít giấy mực.
(AFP/RFI) – Ấn Độ điều tra về sở thú quy mô lớn của con trai tỉ phú Ambani. Ngày 25/8/2025, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra lệnh điều tra làm thế nào Anant Ambani lại có được hơn 200 con voi, 50 con gấu, 160 con hổ, 200 con sư tử, 250 con báo và 900 cá sấu để làm vườn bách thú riêng ở Vantara, tiểu bang Gujarat (phía Tây Ấn Độ). Anant Ambani là con trai của tỉ phú Mukesh Ambani, chủ tập đoàn Reliances Industries và được coi là người giầu nhất Á Châu. Theo các nhà bảo vệ động vật hoang dã, hầu hết những con vật này được nhập từ ngoại quốc trong điều kiện "bất hợp pháp" và đáng bị lên án.

(AFP/RFI) – Nepal khai triển drone để dọn rác trên núi Everest. Được điều khiển từ trại số 1 ở độ cao 6.065 mét, những drone này thu gom được 300 cây số rác sau mùa leo núi tháng 4 đến tháng 6/2025, do du khách vứt lại và bị kẹt trong những ngách đá chênh vênh. Công ty khởi xướng Airlift Technology cho biết drone trở thành công cụ hiệu quả vì cho đến nay, công việc dọn rác vẫn phải nhờ vào máy bay trực thăng và sức người. Ngoài ra, drone cũng có thể được sử dụng để vận chuyển đồ nặng, thay cho những người khuân vác. Mỗi drone có giá khoảng 20.000 Mỹ kim, được một nhà sản xuất hảo tâm Trung Quốc tặng để hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường và quảng cáo thương hiệu.

Tin Việt Nam
**
Bão Kajiki Khiến Nhiều Người Chết và Mất Tích Tại Việt Nam và Thái Lan

-Thông tấn xã AFP trích thuật tin của báo Dân Trí cho hay theo chính quyền Hà Nội, tính tới hôm 27/8/2025, bão Kajiki và mưa lũ sau bão đã làm 7 người chết, 1 người mất tích và 34 người bị thương.
Còn tại Thái Lan, lở đất do mưa lớn gây ra bởi cơn bão đã khiến 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn và lũ quét trong những ngày tới tại Thái Lan.
Bão Kajiki trước đó đã quét qua miền Nam Trung Quốc và Việt Nam, khiến hàng ngàn ngôi nhà bị ngập lụt và hàng chục ngàn người phải di tản.
Phương Tây Lo Ngại Mỏ Vonfram Lớn Nhất của Việt Nam Có Thể Bị Trung Quốc Kiểm Soát
-Hôm 27/8/2025, hãng tin Anh Reuters cho biết các viên chức phương Tây đang lo ngại về khả năng mỏ vonfram (tungsten) với trữ lượng lớn nhất của Việt Nam, đồng thời là một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới, có thể rơi vào tay Trung Quốc.

Mỏ Núi Pháo là một mỏ đa kim nằm trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, hiện đang do một doanh nghiệp trong nước là tập đoàn Masan khai thác và vận hành. Trả lời thông tấn xã Reuters, 5 nguồn tin xin được giấu tên, đã tiết lộ rằng hai công ty Trung Quốc đã đề nghị hai doanh nghiệp ngoại quốc khác làm đại diện, bình phong, tham gia đấu thầu mua cổ phần của Masan. Điều này sẽ cho phép phía Trung Quốc có thể tiếp cận được nguồn tài nguyên này mà không cần công khai thể hiện sự quan tâm. Việc bán cổ phần của Masan có thể sẽ vấp phải sự phản đối của chính quyền Hà Nội, vốn từng hạn chế sự tham gia của Trung Quốc trong các lĩnh vực nhạy cảm. Tuy nhiên, gần đây việc Việt Nam để Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực chế biến và đặc biệt là các dự án đường sắt chung, vốn từng bị xem là nguy hiểm từ góc độ quốc phòng, đã khiến các nước phương Tây lo ngại.
Trước tình hình đó, các nguồn tin cho biết một nhà ngoại giao Mỹ và các viên chức phương Tây trong những tháng gần đây đã nhiều lần đến thăm khu phức hợp Núi Pháo nhằm khẳng định rằng "phương Tây quan tâm đến việc giữ nguồn cung ứng không nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh". Tình trạng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ngày càng gia tăng đã khiến Trung Quốc, nhà cung cấp vonfram lớn nhất thế giới, hạn chế xuất cảng kim loại này cũng như các khoáng sản quan trọng khác để trả đũa các chính sách thuế quan của Mỹ.
Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Núi Pháo là một trong những mỏ vonfram lớn nhất ngoài Trung Quốc và nhà máy tinh luyện đi kèm với mỏ này cũng là một trong những nhà máy lớn nhất ngoài Trung Quốc, với công suất 6.500 tấn mỗi năm. Đây là một loại khoáng sản quan trọng, thường được dùng trong các ngành công nghiệp quốc phòng và điện tử, bao gồm đạn dược và chất bán dẫn.

Không có nhận xét nào: