Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2025

Biết nói gì đây ? - Linda Nguyễn


Giá cả tăng cao và thị trường việc làm suy yếu đang đặt ra một vấn đề nan giải cho các nhà hoạch định chính sách của Fed khi họ chuẩn bị họp vào tuần tới. Trong tháng 8 vừa qua, giá cả tăng ở mọi khía cạnh, một phần do thuế quan Tariffs của Trump sẽ là một thách thức cho Jerome Powell và các quan chức trong Cục Dự Trữ Liên Bang khi họ sẽ có tổ chức cuộc họp vào ngày 16-17 tháng 9 để quyết định có giảm lãi suất hay không. Một lo ngại lớn cho họ là trong một báo cáo riêng, Bộ Lao động cũng cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên mức cao nhất trong gần bốn năm vào tuần trước. 
<!>
Những luồng gió ngược chiều giữa lạm phát tăng cao và thị trường lao động suy yếu đang đặt ra một vấn đề nan giải cho Jerome Powell khi ông điều hướng những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Chủ tịch Fed. Mặc dù thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vay ngắn hạn tại cuộc họp tuần tới, nhưng việc cắt giảm lãi suất quá mạnh tay có thể khiến lạm phát tăng tốc trở lại. Tuy nhiên, việc duy trì lãi suất ở mức quá cao sẽ khiến các nhà tuyển dụng khó tuyển thêm lao động.

Thị trường dự đoán 88% khả năng ông sẽ cắt giảm lãi suất vay ngắn hạn 0,25 điểm phần trăm, trong khi một số ít dự đoán sẽ giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm - Tuy nhiên, "có khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 10 nếu kỳ vọng lạm phát không còn được kiểm soát tốt", Jeffrey Roach, nhà kinh tế trưởng của LPL Financial, cho biết trong một báo cáo nghiên cứu.

Cho đến gần đây, Powell và hầu hết các thống đốc ngân hàng trung ương khác vẫn chưa muốn hạ lãi suất vay ngắn hạn vì lo ngại rằng điều đó có thể làm gia tăng lạm phát. Việc Powell không chịu nhượng bộ đã khiến Trump và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng tức giận, những người sau đó đã mở cuộc điều tra về việc chủ tịch Fed giám sát việc cải tạo tốn kém trụ sở ngân hàng trung ương và cố gắng sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc gian lận thế chấp.

Thuế quan Tariffs của Trump làm tăng áp lực cho giới tiêu thụ và dĩ nhiên giá cả hiện nay và trong tương lai sẽ làm cho giới tiêu thụ mua ít hơn có thể làm cho kinh tế Hoa Kỳ bị khựng lại.

Điều đó có thể tạo ra những thách thức cho Trump và Đảng Cộng hòa khi họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Cử tri rất nhạy cảm với việc giá cả tăng cao - đặc biệt là kể từ thời kỳ lạm phát đại dịch - và báo cáo CPI tháng 8 cho thấy chi phí cho các mặt hàng thiết yếu trong gia đình đang tăng nhanh chóng.

Giá cà phê đã tăng hơn 20% so với năm ngoái. Giá thịt bò tăng hơn 2,5% so với tháng 7, trong và giá trái cây và rau quả tăng hơn 1,5%. Trong khi giá xăng hiện nay tăng theo mặc dù mùa Hè sắp hết, giá điện và tiện ích đã tăng với tốc độ hàng năm lần lượt hơn 6% và 13% trong tháng 8.

Kết luận:

Khi Trump vận động tranh cử năm 2024, ông đã hứa với cử tri rằng một khi ông đắc cử, chính phủ của ông sẽ làm cho giá cả thị trường giảm xuống so với thời Biden. Thực tế sau 8 tháng cầm quyền giá cả chẳng những không giảm mà còn gia tăng và gia tăng chóng mặt. Mới đây nhất giá xăng lại tăng thêm gần 40 cents/gallon. Một khẩu hiệu của Trump lúc tranh cử là “Drill, baby, drill”. Trump hứa sẽ khoan, khoan và khoan thế mà khoan đâu không thấy chỉ thấy giá dầu xăng càng ngày càng tăng.

Trump cầm quyền mới 8 tháng mà số người thất nghiệp đạt kỷ lục. Từ các nông trại đến kỹ nghệ điện tử sa thải nhân viên khắp nơi trên đất Mỹ, một hiện tượng chưa từng thấy. Sinh viên ra trường không có việc làm, nhà hàng ế ẩm vì giới tiêu thụ không có tiền để đi ăn ngoài.

Người dân Hoa Kỳ đã bắt đầu cảm nhận sự khó khăn về tài chính vì giá cả leo thang. Nhưng đây có lẽ chỉ là bước đầu mà tương lai sẽ còn khó khăn hơn.

NS Vũ Thành An viết rằng:”Nhớ em nhiều, nhưng chẳng nói. Nói cho nhiều cũng vậy thôi. Anh biết tin ai bây giờ?”

Trump nói cho nhiều, nói hay nhưng chẳng có kết quả gì. Vậy biết tin ai bây giờ?

Linda Nguyễn

Không có nhận xét nào: