Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2025

Giới Thiệu 2 Sinh Hoạt Sửa Soạn Giúp Đỡ Cho Mùa Khai Trường, Niên Khóa 2025-2026! Và Kính Chuyển Tin Tức Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải

Chúc Mừng Sắp Đến Mùa Khai Trường!
-Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho năm học mới, xin được gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tại Hoa Kỳ, những người đã ghi dấu thành công rực rỡ trong lãnh vực giáo dục, một niềm tự hào lớn lao cho cả cộng đồng chúng ta, qua 50 năm, trên mảnh đất tự do!
<!>

Thành quả ấy không đến từ may mắn, mà là kết tinh của một hành trình đầy gian truân và kiên định. Các thế hệ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa hôm nay, đã vươn lên mạnh mẽ, vượt trội so với nhiều cộng đồng sắc dân khác, nhờ vào nền tảng vững chắc, của một di sản giáo dục nhân bản, khai phóng và đầy nhân văn, mà cha ông đã mang theo từ quê hương, thời VNCH năm xưa.

Trong những năm tháng khói lửa của chiến tranh, biết bao người đã phải gác lại ước mơ học hành, nhất là người Lính. Nhưng khi đặt chân đến miền đất tự do, họ đã không bỏ quên ước mơ đó. Trái lại, họ xem việc giáo dục con cái, là cách nối dài những điều đẹp đẽ nhất trên quê hương thứ hai, là cách sống tiếp giấc mơ dở dang thuở trước.


Và họ hiểu rõ hơn ai hết:
Giáo dục không chỉ là hành trang bước vào đời, mà chính là sự đầu tư khôn ngoan nhất! mang lại lợi ích lâu dài, bền vững và cao quý nhất trong cuộc sống. Cộng đồng VN, càng lớn mạnh, vì lý do chính đáng, đầy ý nghĩa này!
LVH


Nhân dịp này, xin được giới thiệu 2 sinh hoạt tiêu biểu trong vùng, diễn ra cuối tuần lễ này, như một bước chuẩn bị thiết thực, tiếp sức cho các em học sinh thân yêu. trước thềm năm học mới:
Chuẩn bị cho năm học mới, thật rộn ràng với dành cho các gia đình và học sinh!

THỨ BẢY! HÔM NAY! SINH HOẠT 1: PHÁT BACKPACK & SUPPLIES!


Phát ba lô (BACKPACK) & đồ dùng học tập miễn phí!
Ngày 2 tháng 8, 2025
Từ 10h sáng - 3h chiều
Tổ chức bởi AACSA – Ghi danh tại:


liên lạc: info@sjaacsa.org | (408) 292-3157
Trong không khí vui nhộn, hoạt động ý nghĩa – dành cho mọi gia đình!
Hãy mang theo con em bạn và cùng nhau khởi động cho năm học mới thật vui vẻ & đầy đủ!
Buổi sinh hoạt hoàn toàn MIỄN PHÍ – đừng bỏ qua!


CHỦ NHẬT TUẤN NÀY: MÙA TỰU TRƯỜNG – NHẬN QUÀ MIỄN PHÍ CHO CÁC EM NHỎ!


SINH HOẠT 2: BACK TO SCHOOL GIVEAWAY!

Tặng miễn phí dụng cụ học tập & còn có cắt tóc miễn phí!
Ngày 3 tháng 8, 2025 (ngày mai!)
Từ 10h sáng - 1h chiều
Tại Grand Century Mall – 1111 Story Road
Có DJ Eternal sẽ khuấy động không khí với nhạc sống vui nhộn!
Đến sớm để nhận phần quà tuyệt vời cho bé yêu!

Bài Đọc Thêm: Khi Con Vào Học Trường Mỹ, Những Điều Phụ Huynh Việt Cần Biết? (Dành Cho Những Người Mới Định Cư.)


-Việc đưa con đến trường ở Mỹ không đơn thuần là một thay đổi về địa lý. Đối với nhiều gia đình người Việt mới định cư, đây là bước chuyển lớn về tư duy, văn hóa và cách tiếp cận giáo dục. Hệ thống học đường Mỹ có những nguyên tắc, giá trị và phương pháp rất khác so với Việt Nam, đòi hỏi phụ huynh phải chủ động tìm hiểu, thích nghi và đồng hành cùng con một cách phù hợp.
Bài viết dưới đây tổng hợp những vấn đề quan trọng nhất mà các chuyên gia giáo dục và cộng đồng phụ huynh người Việt tại Hoa Kỳ chia sẻ, nhằm giúp cha mẹ có sự chuẩn bị tốt hơn khi cho con học tập và lớn lên tại đất nước này.

Hiểu đúng về hệ thống giáo dục Mỹ: Linh hoạt nhưng không dễ dãi


Nền giáo dục Mỹ được thiết kế để tạo điều kiện phát triển tối đa năng lực và cá tính của học sinh. Các cấp học bao gồm:
Pre-Kindergarten và Kindergarten (dành cho trẻ từ 4–5 tuổi),
Elementary School (tiểu học): từ lớp 1 đến lớp 5,
Middle School (trung học cơ sở): từ lớp 6 đến lớp 8,
High School (trung học phổ thông): từ lớp 9 đến lớp 12.


Chương trình học không tập trung vào việc ghi nhớ kiến thức mà chú trọng vào khả năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và sáng tạo. Học sinh được tự chọn môn học (đặc biệt ở cấp THPT), đồng thời có thể đăng ký các lớp nâng cao như AP (Advanced Placement) hoặc IB (International Baccalaureate) để tích lũy tín chỉ đại học ngay từ khi còn học phổ thông.
Ngoài ra, học sinh có thể tham gia các lớp tiếng Anh tăng cường (ESL) nếu chưa đủ năng lực ngôn ngữ để theo học chương trình chính khóa. Việc đánh giá kết quả học tập thường dựa trên hệ thống chữ cái (A, B, C, D, F) và tính điểm trung bình (GPA), thay vì bảng điểm 10 như ở Việt Nam.


Đây là những điều phụ huynh cần nắm rõ để định hướng phù hợp cho con, tránh tình trạng hoang mang hoặc bỏ lỡ các cơ hội học thuật quan trọng.
Khác biệt văn hóa giáo dục: Từ “thầy giảng, trò nghe” sang “đối thoại, hợp tác”
Một trong những thay đổi lớn nhất mà học sinh Việt phải đối mặt khi học tại Mỹ là môi trường giáo dục cởi mở và dân chủ hơn nhiều so với Việt Nam.
Ở Mỹ, trẻ em được khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận và đưa ra quan điểm cá nhân. Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người hướng dẫn, khơi gợi tư duy. Mối quan hệ giữa thầy và trò thường mang tính đối thoại, không phân biệt quá nghiêm ngặt về vai vế.


Điều này có thể gây sốc văn hóa ban đầu cho học sinh Việt – vốn quen với việc ngồi yên nghe giảng, ít nói, ngại hỏi – và cả với phụ huynh – những người có xu hướng kỳ vọng con phải “ngoan ngoãn, lễ phép, không cãi lời”.
Tuy nhiên, đây là điều cần thiết để học sinh có thể phát triển khả năng độc lập và năng lực học tập suốt đời. Các chuyên gia giáo dục khuyên phụ huynh nên từ bỏ tư duy “đi học là để nghe lời” và thay vào đó, hãy khuyến khích con chủ động học, biết phản biện một cách tích cực và tự chịu trách nhiệm với sự tiến bộ của bản thân.
Phụ huynh cần chủ động, không thể chỉ “giao phó cho nhà trường”


Một trong những khác biệt lớn trong văn hóa giáo dục Mỹ là sự tham gia tích cực của phụ huynh vào quá trình học tập của con cái. Nhà trường không phải là nơi “đảm đương mọi việc”, mà là đối tác cùng gia đình xây dựng sự phát triển cho học sinh.
Phụ huynh được mời tham gia vào các buổi họp định kỳ (Parent-Teacher Conferences), có quyền yêu cầu gặp riêng giáo viên hoặc chuyên viên tư vấn để trao đổi về quá trình học tập hoặc hành vi của con. Ngoài ra, nhiều trường có tổ chức PTA (Parent Teacher Association), nơi phụ huynh có thể đóng góp ý kiến, đề xuất chính sách và hỗ trợ các hoạt động trường học.
Việc theo dõi tiến trình học tập cũng trở nên dễ dàng nhờ các nền tảng công nghệ như PowerSchool, Canvas, Google Classroom, ClassDojo, v.v., nơi cập nhật liên tục điểm số, bài tập, lịch kiểm tra, và các thông báo từ nhà trường.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ huynh người Việt – đặc biệt là thế hệ lớn tuổi – chưa quen với việc sử dụng công nghệ, hoặc chưa hiểu rõ vai trò của mình trong mô hình giáo dục mới. Điều này khiến họ bị động và khó kiểm soát được hành trình học tập của con.


Chuẩn bị tâm lý và kỹ năng hòa nhập: Không chỉ học chữ, mà học cách sống
Đối với trẻ em Việt mới sang Mỹ, rào cản lớn nhất không chỉ nằm ở ngôn ngữ mà còn ở khả năng hòa nhập xã hội. Việc phải thích nghi với cách học, văn hóa giao tiếp, môi trường bạn bè mới… khiến nhiều em cảm thấy cô lập, lo âu hoặc mất phương hướng.
Để hỗ trợ con, phụ huynh cần giúp con hiểu rằng sự khác biệt là điều bình thường và hòa nhập không có nghĩa là “đánh mất bản thân”. Việc khuyến khích con tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, thể thao hay các nhóm cộng đồng là cách tốt để xây dựng sự tự tin, giao tiếp và gắn kết xã hội.
Bên cạnh đó, cần duy trì không gian an toàn tại gia đình để con được chia sẻ cảm xúc, giải tỏa áp lực, và nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ cha mẹ.
Sức khỏe tinh thần: Mối quan tâm ngày càng cấp thiết
Theo nhiều khảo sát tại Mỹ, số lượng học sinh gốc Á – trong đó có học sinh Việt – gặp vấn đề về tâm lý đang ngày càng tăng. Áp lực từ thành tích, sự kỳ vọng quá cao của cha mẹ, cộng với cảm giác “không thuộc về” có thể dẫn đến stress, trầm cảm, rối loạn lo âu, và trong một số trường hợp là ý nghĩ tự làm hại bản thân.

Đáng lo ngại là nhiều phụ huynh Việt vẫn giữ quan niệm cũ rằng “con nít thì biết gì mà stress” hoặc cho rằng việc tìm đến chuyên gia tâm lý là dấu hiệu yếu kém, xấu hổ.
Thực tế, các trường học tại Mỹ đều có đội ngũ counselors (chuyên viên tư vấn học đường) sẵn sàng hỗ trợ học sinh trong việc giải tỏa tâm lý, xây dựng kỹ năng sống, định hướng học tập và nghề nghiệp. Đây là quyền lợi miễn phí mà học sinh được hưởng – và phụ huynh cần chủ động tìm hiểu để con không bỏ lỡ cơ hội được giúp đỡ.
Giữ gìn tiếng Việt và văn hóa truyền thống trong môi trường đa văn hóa
Cuộc sống tại Mỹ, nếu không có định hướng rõ ràng, dễ khiến thế hệ trẻ người Việt xa rời cội nguồn. Nhiều học sinh sau vài năm học ở Mỹ gần như không còn khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, không hiểu các giá trị văn hóa dân tộc, và cảm thấy lạc lõng khi về thăm quê hương.

Để giữ gìn bản sắc, các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên:

Duy trì giao tiếp bằng tiếng Việt tại nhà;
Khuyến khích con tham gia các lớp học tiếng Việt cuối tuần, trung tâm văn hóa Việt;
Tổ chức các hoạt động truyền thống tại gia đình vào dịp Tết, Trung thu, lễ Vu Lan, v.v.;
Chia sẻ với con về lịch sử, phong tục và câu chuyện gia đình để khơi gợi niềm tự hào dân tộc.
Việc giữ gìn tiếng Việt không chỉ giúp trẻ gắn kết với nguồn cội mà còn là nền tảng để phát triển khả năng ngôn ngữ song ngữ – một lợi thế lớn trong học tập và công việc tương lai.
Việc cho con đến trường ở Mỹ không chỉ là quyết định về giáo dục, mà còn là một hành trình thay đổi toàn diện đối với cả phụ huynh và học sinh. Hòa nhập thành công không đến từ việc từ bỏ gốc rễ, mà từ khả năng dung hòa giữa hai nền văn hóa – tiếp thu cái mới mà vẫn giữ gìn cái riêng.
Khi phụ huynh hiểu rõ hệ thống giáo dục Mỹ, chấp nhận thay đổi tư duy và đồng hành cùng con một cách chủ động, trẻ em người Việt hoàn toàn có thể phát triển toàn diện, tự tin và trở thành cầu nối giữa hai thế giới: Việt Nam và Hoa Kỳ.


Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Cộng Sản Việt Nam lại lo sợ mạng xã hội “xuyên tạc”, sau hàng loạt phát ngôn ngớ ngẩn từ các quan chức nữ


-Khi những phát ngôn lố bịch của một loạt quan chức nữ gây bão mạng, Phó Chủ tịch Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Thị Thanh bỗng dưng lên tiếng cảnh báo về “nguy cơ bị lợi dụng mạng xã hội để chống phá”. Phát biểu của bà diễn ra tại Khánh Hòa hôm 31 tháng 7, giữa lúc mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt những clip ghi lại sai lầm khó tin từ các “nữ tướng” của bộ máy lãnh đạo.Tin tức Beauty trends
Tại cuộc họp về thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, bà Nguyễn Thị Thanh – với vẻ mặt cắm cúi đọc văn bản – liệt kê rằng Việt Nam hiện có gần 80 triệu người dùng Internet, trong đó tài khoản Zalo lên đến 78 triệu, Facebook 76 triệu, YouTube 62 triệu và TikTok 41 triệu. Bà cho rằng những nền tảng này đang bị “lợi dụng để phát tán các thông tin thất thiệt, xuyên tạc đường lối, chính sách, chống phá đảng và nhà nước”, và kêu gọi tăng cường tuyên truyền trong bối cảnh “tình hình mới”.
Điều bà Thanh không nói rõ là vì sao dư luận lại “xuyên tạc” nhiều đến vậy, và vì sao các đoạn clip “xuyên tạc” ấy đều là những phát biểu chính xác từng lời từ chính các quan chức cao cấp của chế độ.

Cách đó vài tuần, mạng xã hội nổ tung với clip bà Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương – một người có học hàm phó giáo sư, tiến sĩ vật lý – khẳng định tỉnh Phú Thọ có diện tích 9.361.000 km² và dân số hơn 4 triệu. Nếu đúng như vậy, Phú Thọ sẽ là quốc gia lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Nga. Clip ghi lại cảnh bà Hải đọc rành rọt từ giấy, không chỉnh sửa, không ngập ngừng.
Chưa kịp lắng xuống, cư dân mạng lại chia sẻ clip bà Lê Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ – tuyên bố tỉnh Quảng Trị có dân số “một tỷ tám trăm bảy mươi ngàn tám trăm bốn mươi lăm người”, khiến người nghe giật mình tưởng mình đang nghe nói về Trung Quốc. Dư luận cho rằng đây là “tai nạn đánh máy”, nhưng tại sao không ai phát hiện trước khi lên bục phát biểu?Tin tức Beauty trends

Mạng xã hội lập tức chế giễu: “Mới sắp xếp lại vài tỉnh mà đất nước phát triển vùn vụt! Phú Thọ to hơn Mỹ, Quảng Trị đông hơn cả châu Phi cộng lại, sắp tới không biết dân số Hà Giang có vượt mặt thế giới không?”
Không dừng ở đó, dân mạng còn khui lại những lần các nữ quan chức khác gây xôn xao. Bà Nguyễn Thị Xuân – cựu Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk – từng đề xuất tăng mức phạt giao thông lên đến 200 triệu đồng (tương đương hơn $7,700), cũng khiến công luận phẫn nộ và chỉ trích nặng nề.
Trước làn sóng chỉ trích và giễu cợt từ công chúng, phản ứng của Cộng Sản Việt Nam không phải là nhìn lại chất lượng cán bộ hay tính minh bạch của hệ thống chính trị, mà lại quay sang đổ lỗi cho “các thế lực thù địch trên mạng xã hội”. Câu hỏi đặt ra: Nếu không có mạng xã hội, thì những phát biểu lố bịch đó sẽ được giữ kín?

Nếu không có video clip lan truyền, liệu người dân còn có thể thấy rõ trình độ thực sự của những người đang điều hành đất nước?
Càng ra sức kiểm soát thông tin, càng tỏ ra bối rối trước phản ứng của dân chúng, Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang cho thấy một điều rõ ràng: sự thật ngày càng khó che giấu, và những lời nói vô nghĩa từ các “lãnh đạo đọc giấy” đang tự mình phơi bày toàn bộ mặt trái của bộ máy chính trị vốn lâu nay chỉ biết tô vẽ bằng tuyên truyền.
(Theo DV News)

Làn Sóng Công Nhận Quốc Qia Palestine

-Về thời sự Trung Đông, Do Thái được cho là trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, khi cố gắng ngăn chặn làn sóng công nhận Quốc gia Palestine.
"Ván bài" của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thông báo công nhận Quốc gia Palestine, theo báo Le Figaro ra ngày 1/8/2025, được cho đã thành công, khi Anh Quốc và giờ đến lượt Gia Nã Ðại cũng đã công bố ý định này. Báo Le Figaro cho rằng nỗi kinh hoàng trước những hình ảnh về những đứa trẻ Palestine tại Gaza, gầy gò ốm yếu, chen chúc cầm bát xin ăn, đã xua tan do dự của nhiều nước phương Tây. Chỉ riêng ông Donald Trump, đến thời điểm hiện tại vẫn kiên định ủng hộ Do Thái.
Sau Ai Cập, Anh Quốc và Jordan, hôm 1/8, đến lượt Pháp thả dù khoảng 1.200 tấn hàng cứu trợ xuống dải Gaza. Các nước như Tây Ban Nha, Đức, Bỉ và Hòa Lan cũng đang chuẩn bị cứu trợ cho người dân Gaza bằng biện pháp tương tự. Tuy nhiên, theo báo Libération, các tổ chức phi chính phủ đã chỉ trích biện pháp này, cho rằng vừa đắt đỏ, mà lại thiếu hiệu quả và nguy hiểm, thậm chí là mang tính "sỉ nhục".

Những kiện hàng hóa được thả từ trên không xuống đã được gắn dù để giảm tốc độ, nhưng vẫn có thể đe dọa tính mạng người dân ở dưới mặt đất. Đáng nói là cảnh người dân khốn khổ, phải đấu tranh để cướp hàng cứu trợ. "Lấy được gói bột mì mà đẫm máu". Thêm vào đó là những người liều mình, có nguy cơ chết đuối ở biển chỉ vì cố vớt bao gạo đã ướt sũng nước. Có những hàng cứu trợ không chỉ là lương thực mà cả thuốc thang, và không thể thả xuống bừa bãi mà phải đưa vào bệnh viện.
Về chủ đề này, thông tín viên của báo La Croix tại Do Thái, mô tả chuyến đi do Do Thái tổ chức, đến các chiến tuyến vùng biên giới với Gaza, Lebanon và Syria. Về tình hình tại Gaza, quân đội Do Thái trả lời báo giới, cho rằng nạn đói ở Gaza chỉ là tuyên truyền của Hamas và các vụ xả súng vào thường dân khi họ đi nhận cứu trợ là do Hamas thực hiện chứ không phải binh sĩ Do Thái. Các tướng lĩnh của quân đội Do Thái cũng bác bỏ việc nước này phong tỏa viện trợ vào Gaza, đổ lỗi cho các tổ chức phi chính phủ như Liên Hiệp Quốc hoạt động kém cỏi, chứ không phải do Quốc gia Do Thái.

Mỹ và Các Đồng Minh Tố Cáo Iran Tiến Hành Các Vụ Ám Sát và Bắt Cóc ở Ngoại Quốc


(Hình AP - Vahid Salemi: Bộ trưởng Tình báo Iran, Esmail Khatib, tại thủ đô Teheran, ngày 21/5/2024.)
-Trong một tuyên bố chung công bố hôm 31/7/2025, Hoa Kỳ và hàng chục quốc gia đồng minh cáo buộc Iran theo đuổi chính sách "ám sát và bắt cóc" ở ngoại quốc.
Mỹ cùng với các đồng minh Anh Quốc, Albania, Áo, Bỉ, Gia Nã Ðại, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển "phản đối những nỗ lực của các cơ quan tình báo Iran nhằm giết hại, bắt cóc và quấy rối ở châu Âu và Bắc Mỹ, vi phạm trắng trợn chủ quyền của chúng tôi". Tuyên bố chung khẳng định: "Các cơ quan này (của Iran) đang ngày càng hợp tác với những tổ chức tội phạm quốc tế để nhắm mục tiêu vào các nhà báo, nhà bất đồng chính kiến, công dân Do Thái, và các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức ở châu Âu và Bắc Mỹ. Điều này là không thể chấp nhận được".

Hoa Kỳ và các đồng minh "cam kết hợp tác để ngăn chặn những hành vi như vậy và kêu gọi chính quyền Iran ngay lập tức chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp này trên lãnh thổ của chúng tôi".
Trong một báo cáo đưa ra cách đây 2 tuần, Ủy ban Tình báo và An ninh (ISC) của Quốc hội Anh đã cảnh báo rằng mối đe dọa của Iran tấn công, ám sát trên lãnh thổ Anh đã gia tăng "đáng kể", với ít nhất 15 vụ mưu sát hoặc bắt cóc kể từ năm 2022. Và theo một báo cáo tình báo của Hòa Lan, "có khả năng Iran phải chịu trách nhiệm về các vụ ám sát", như vụ một người Iran bị tấn công vào tháng 6/2024.
Theo hãng tin AFP, Iran hôm 1/8 đã bác bỏ các cáo buộc nói trên, mà họ cho là "vô căn cứ". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghai nói rằng những cáo buộc của Mỹ và các đồng minh " nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công luận khỏi vấn đề cấp bách nhất hiện nay, cụ thể là nạn diệt chủng ở Palestine bị chiếm đóng", ám chỉ đến cuộc chiến ở Dải Gaza.

Nga Siết Chặt Kiểm Soát Internet, Phạt Tiền Người Truy Cập Nội Dung Cực Đoan


(Hình AFP/Evgenia Novozhenina: Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một sự kiện tại Mạc Tư Khoa, Nga, ngày 31/7/2025.)
-Hôm 31/7/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật phạt tiền những người truy cập các nội dung trên internet bị chính quyền Mạc Tư Khoa coi là cực đoan. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9 tới.
Tuy nhiên, đạo luật này gây lo ngại đối với chính giới, kể cả trong giới ủng hộ điện Kremlin, vì văn bản này mơ hồ và có thể trở thành công cụ đàn áp người dân. Đã có khoảng 60 Dân biểu lên tiếng phản đối đạo luật, một điều hiếm thấy tại Nga.

Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Jean-Didier Revoin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Từ 32 Euro đến 54 Euro, đó là mức tiền phạt có thể được áp dụng kể từ ngày 1/9 đối với bất kỳ ai truy cập trên internet những nội dung bị chính quyền đánh giá là cực đoan rõ rệt. Luật mới được Vladimir Putin ký ban hành hôm 31/7 nhắm vào các tổ chức khủng bố hoặc các nội dung cổ xúy chủ nghĩa phát-xít, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Các video hoặc "meme" cũng nằm trong danh sách mà Bộ Tư pháp nhắm đến. Tổng cộng, bộ này đã liệt kê trên trang web của mình khoảng 5.500 nội dung có thể khiến những người truy cập bị phạt.
Tuy nhiên, chính quyền phủ nhận muốn tìm ra cớ mới để gây áp lực với người dân. Những người ủng hộ luật này nhấn mạnh rằng lực lượng chức năng sẽ phải chứng minh được một người cố ý tìm kiếm thông tin bị cấm. Đây là cách để trấn an dư luận và ngụ ý rằng chỉ những người cố ý tìm kiếm thông tin bị cấm mới bị xử phạt.
Trong bối cảnh Meta, công ty mẹ của Facebook, WhatsApp và Instagram, bị xếp vào diện cực đoan, Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số đã buộc phải đính chính rằng truy cập các mạng xã hội, ngay cả khi chúng bị coi là cực đoan, sẽ không bị xử phạt, ít nhất là cho đến khi có bằng chứng xác thực điều ngược lại, có thể ngầm hiểu như vậy.

Chống Tham Nhũng Tại Ukraine?

-Hầu hết các báo số ra hôm 1/8/2025, đều nói về quyết định của Quốc hội Ukraine về việc hủy bỏ tính độc lập của cơ quan chống tham nhũng tại nước này. Nhật báo cánh tả Libération chạy tựa "quyền lực của nhân dân" đã thiết lập lại tính tự chủ của các cơ quan chống tham nhũng.
Theo báo Le Figaro, trưa thứ Năm (31/7), hàng trăm ngàn người Ukraine đã tụ tập bên ngoài Quốc hội, theo dõi phiên họp toàn thể được truyền hình trực tiếp đầu tiên kể từ chiến tranh nổ ra. Bất chấp các cuộc tấn công của Nga, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại Kiev và nhiều thành phố ở Ukraine từ ngày 22/7, để phản đối quyết định của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, ban hành một văn bản luật cho phép xóa tính độc lập của hai định chế phụ trách điều tra tham nhũng tại nước này, gây lo ngại về sự suy giảm dân chủ và minh bạch trong chính quyền. Báo Le Figaro cho rằng điều này đã làm sống lại tinh thần Maidan.

Còn theo báo Le Monde, ngoài sự phản đối từ dân chúng, áp lực từ các nước phương Tây cũng buộc Kiev phải hành động nhanh chóng. Dù quyết định này đã được thu hồi, nhưng hình ảnh của lãnh đạo Ukraine đã bị hoen ố. Zelensky ban đầu biện minh cho việc tước quyền tự chủ của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng, viện lý do "loại bỏ ảnh hưởng của Nga".
Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý rằng điều này trùng hợp với việc hai cơ quan này đang tiến hành nhiều cuộc điều tra nhằm vào các cộng sự thân cận của Tổng thống. Ví dụ, cuộc điều tra chống lại cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Tchernychov vì tội lạm dụng quyền lực, cuộc khám xét căn nhà của cựu Trợ lý Tổng thống Rostyslav Chourma.

Pháp: "Ngắt Kết Nối" Khi Đi Nghỉ Hè

-Về thời sự nước Pháp, trong khi báo Le Figaro ra ngày 1/8/2025 dành nhiều trang giấy cho việc chuẩn bị cuộc bầu cử ở cấp địa phương vào đầu năm 2026, thì báo La Croix dành trang nhất để nói về việc "ngắt kết nối" khi đi nghỉ hè.
Pháp là quốc gia đầu tiên, vào năm 2016, đưa "quyền ngắt kết nối" vào Luật Lao động, quy định rằng các công ty có hơn 50 nhân viên phải thương lượng với người lao động về cách bảo đảm quyền ngắt kết nối ngoài giờ làm việc.
Luật được đưa ra nhằm tránh tình trạng kiệt sức vì công việc, khuyến khích tạo ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, và tôn trọng đời sống cá nhân.
Tuy nhiên, nhật báo Công giáo trích một thăm dò, chỉ ra rằng gần 30% người lao động vẫn kiểm tra hộp thư điện tử thường xuyên khi đi nghỉ, vì nhiều lý do: Sợ thiếu thông tin, lo ngại nhiều việc khi quay trở lại làm việc.

Thổ Nhĩ Kỳ Siêu Lạm Phát, Người Nghèo Bán Thận Để Sống

-Nhật báo Công giáo La Croix ra ngày 1/8/2025 nói về cảnh nghèo ở những nước đang phát triển.
Trong bài "Tại Thổ Nhĩ Kỳ, bán thận để sống sót trong khủng hoảng kinh tế", tờ báo cho biết ở đất nước bị bóp nghẹt với hàng loạt cuộc khủng hoảng, đây là một trong những chọn lựa của những người tuyệt vọng nhất. Một người nói: "Có thể sống với một quả thận, nhưng không sống nổi với nợ nần".
Các bình luận trên Google về Quỹ Thận Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một loại thị trường cơ phận người. Những tuần gần đây, khoảng một trăm lời rao được đăng lên, như mẩu rao vặt sau đây: "Tôi bán thận, nhóm máu O+. Tôi 17 tuổi, sắp 18 tuổi năm nay, không có vấn đề gì về sức khỏe. Tôi bán vì gặp khó khăn tài chánh". Lời rao này của Mohammed Emin Buyukhan, đã tự sát một ngày sau khi đăng. Trên Instagram, cậu trai viết: "Sự im lặng còn mạnh mẽ hơn cả kêu khóc". Những người thân thêm vào bên cạnh một biểu tượng đóa hoa tàn úa.

Từ sau vụ Thị trưởng Istanbul, Ekrem Imamoglu bị bắt hồi tháng Ba, đàn áp chính trị quy mô lớn khiến ngân hàng trung ương phri chi ra 50 tỉ Mỹ kim để cứu đồng tiền quốc gia. Trước siêu lạm phát, người nghèo lại càng nghèo hơn, phá sản, thất nghiệp lan rộng, giá cả tăng vọt. Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu thế giới về ghép thận người sống, và báo cáo của Nghị Viện Châu Âu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những trung tâm buôn bán cơ thể người của quốc tế.
Cũng về nạn nghèo đói, báo La Croix cũng có phóng sự về cuộc sống những người làm nghề tái chế đồ điện tử ở Philippines trong khi không có phương tiện bảo hộ, gây hậu quả nặng nề cho sức khỏe. Song song đó, tờ báo kêu gọi người tiêu thụ ở những nước giàu nên sống có trách nhiệm hơn. Chỉ 22 % trong số 62 triệu tấn rác điện tử trên thế giới được tái chế trong năm 2022, và theo Liên Hiệp Quốc, một người châu Âu thải ra số rác điện tử gấp 7 lần một người châu Phi.

Ấn Độ và Ba Tây Bị Trump Trừng Phạt

-Báo Les Echos ra ngày 1/8/2025 chú ý đến việc Tổng thống Mỹ không đợi đến hạn chót 1/8, mà tuyên bố ngay Ấn Độ sẽ chịu "thuế đối ứng" 25%, do mua nhiều dầu lửa của Nga.
Trên mạng Truth Social, Donald Trump lý giải rằng Mỹ ít làm ăn với Ấn Độ vì thuế quan quá cao, và New Delhi quá gần gũi với Mạc Tư Khoa. Ông Trump nhấn mạnh: "Họ luôn mua một lượng lớn vũ khí của Nga, và cùng với Trung Quốc là khách hàng mua dầu khí Nga nhiều nhất trong lúc mọi người muốn Mạc Tư Khoa chấm dứt cuộc thảm sát ở Ukraine".
Trước đó tuy dọa áp thuế nhưng ông vẫn để ngỏ cho một thỏa thuận, nay người ta biết rằng sẽ không có thương lượng nào. Các nhà xuất cảng Ấn Độ bắt đầu tìm kiếm giải pháp để chia sẻ với nhà nhập cảng Mỹ. Kinh tế Ấn Độ sẽ bị trừng phạt nặng nề vì Hoa Kỳ là đối tác lớn nhất, thặng dư thương mại lên đến 45 tỉ Mỹ kim. Chính phủ Ấn hy vọng đây chỉ là biện pháp ngắn hạn, có thể thương thảo tiếp.

Ấn Độ, nền kinh tế thứ tư thế giới vốn có chính sách bảo hộ cao độ so với các nước châu Á khác như Việt Nam, Sri Lanka. New Delhi áp thuế trung bình đến 18%, ngăn cản các công ty ngoại quốc thâm nhập thị trường nội địa. Ấn Độ đã tỏ thiện chí bằng cách giảm một loạt thuế quan cho hàng Mỹ, tuy nhiên vướng mắc từ bốn tháng qua chủ yếu về nông sản. Hoa Thịnh Ðốn đòi mở cửa cho thực phẩm Mỹ, nhưng New Delhi kiên quyết từ chối vì sợ tác hại đến nông nghiệp đang thu dụng 45% lao động.
Nhưng căng thẳng nhất là với Ba Tây của ông Lula, người đã dám thách thức Trump. Hoa Kỳ áp đặt mức thuế chưa từng thấy là 50% trên hàng hóa của Ba Tây, và trừng phạt thẩm phán Alexandre de Moraes, người không khoan nhượng với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Vài giờ trước đó, ông Luiz Inácio Lula da Silva đã nhắc lại với báo New York Times là sẽ không chịu thua. Tựa đề bài phỏng vấn đã làm Donald Trump tức giận: "Không ai dám thách thức Trump như Tổng thống Ba Tây".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Chiến tranh Ukraine: Hơn 30 người thiệt mạng tại Kiev trong loạt tấn công của Nga rạng sáng 31/7/2025. Cập nhật thông tin về tình hình chiến sự vào sáng 1/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói đến "một trong những đợt tấn công đẫm máu nhất" từ đầu cuộc chiến. Tại Hoa Thịnh Ðốn Tổng thống Mỹ lên án hành động một cách "kinh tởm" của Mạc Tư Khoa. Theo thông tấn xã AFP trong tháng 7/2025, Nga đã phóng gần 6.900 tên lửa nhắm vào Ukraine và đây là con số cao kỷ lục từ đầu chiến tranh hồi tháng 2/2022. Ngoại trưởng Ukraine cho biết đã yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn trong ngày 1/8 sau loạt oanh kích đẫm máu nhắm vào thủ đô Kiev hôm 31/7.
(AFP/RFI) – Sáng lập viên Moscow Times qua đời, thọ 72 tuổi. Gia đình nhà báo người Hòa Lan, Derk Sauer, cho biết tin buồn vào hôm 1/8/2025. Ông Sauer luôn bảo vệ tính độc lập của báo chí Nga, năm 1992 sáng lập Thời Báo Mạc Tư Khoa. Năm 2022, khi Nga xâm lược Ukraine, trụ sở của tờ báo được chuyển tới Amsterdam. Từ Hòa Lan, nhà báo kỳ cựu này tiếp tục ủng hộ các phương tiện truyền thông độc lập của Nga, như đài truyền hình TV Rain và tờ báo Meduza.

(WSJ/RFI) – Cam Bốt dự trù đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình cho Donald Trump. Hôm 1/8/2025, Phó thủ tướng Cam Bốt Sun Chanthol đánh giá "không có Tổng thống Hoa Kỳ" thì Thái Lan và Cam Bốt chưa thể giải quyết tranh chấp biên giới. Vì vậy, Nam Vang có ý định đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình cho nguyên thủ Mỹ, nhờ những nỗ lực của ông trong việc chấm dứt xung đột giữa hai quốc gia Đông Nam Á này.
(The Hindu/RFI) – Mỹ: Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc khẳng định Tổng thống Donald Trump xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. Hôm 31/7/2025, bà Karoline Leavitt nhấn mạnh Tổng thống Trump đã có công chấm dứt nhiều xung đột trên thế giới, bao gồm giữa Ấn Độ và Pakistan, Thái Lan và Cam Bốt, Do Thái và Iran, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, Serbia và Kosovo, và Ai Cập và Ethiopia.

(Nikkei Asia/RFI) – Trung Quốc đã ngừng cấp giấy phép cho các công ty ty đầu tư vào Mỹ. Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia hôm 31/7/2025 trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho biết các chính quyền địa phương và Ủy ban đặc trách về Phát triển và Cải cách của nhà nước Trung Quốc "từ tháng 4/2025 đã ngừng cấp giấy phép cho các khoản đầu tư vào Mỹ". Không biết rõ lệnh hạn chế này có hiệu lực trong bao lâu. Quyết định của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh "quan hệ Mỹ-Trung thêm căng thẳng từ khi Tổng thống Trump áp đặt hàng loạt mức thuế quan" đánh vào hàng Trung Quốc xuất cảng sang Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Nvidia phủ nhận những cáo buộc của Trung Quốc. Tập đoàn Mỹ đi tiên phong về chip trí tuệ nhân tạo, hôm 31/7/2025, đã phủ nhận việc cài đặt "cửa hậu" trong sản phẩm của mình sau khi đại diện Nvidia bị chính quyền Bắc Kinh triệu tập vì lo ngại về tính bảo mật. Bắc Kinh đặc biệt lo ngại về tính năng định vị và vô hiệu hóa từ xa trong chip H20, được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kỹ thuật giữa Trung Quốc và Mỹ leo thang, Bắc Kinh đang thúc đẩy phát triển chip nội địa như 910C của Hoa Vi (Huawei).

(Bloomberg/RFI) – Ấn Độ đang "tính lại" kế hoạch trang bị chiến đấu cơ F35 của Mỹ. Theo hãng tin Bloomberg hôm 31/7/2025 chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Hoa Thịnh Ðốn thông báo đánh thuế 25% vào hàng Ấn Độ xuất cảng sang Hoa Kỳ, chính quyền của thủ tướng Modi đã thông báo không mặn mà với dự án trang bị máy bay tiêm kích F35. Kế hoạch này từng được Tổng thống Trump đề xuất khi tiếp lãnh đạo Ấn Độ tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng 2/2025.
(AFP/RFI) – Pháp thả dù 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza. Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot thông báo kể từ ngày 1/8/2025, Paris bắt đầu chiến dịch thả dù 40 tấn lương thực cứu trợ người dân Gaza. Pháp nhắc lại là trong 2 tuần đầu tháng 7/2025 đã có "ít nhất 5.000 trẻ em Palestine dưới 5 tuổi phải nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng". Trong bối cảnh này, Đặc sứ Hoa Kỳ về Trung Đông, Steve Witkoff, thị sát một trung tâm phân phát hàng viện trợ nhân đạo quốc tế tại Gaza.

(AFP/RFI) – Đến lượt Phần Lan tuyên bố sẵn sàng công nhận Quốc gia Palestine. Trên mạng xã hội cá nhân hôm 1/8/2025, Tổng thống Alexander Stubb giải thích "quyết định của Pháp, Anh và Gia Nã Ðại đã tạo đà cho việc công nhận Quốc gia Palestine trong khuôn khổ những nỗ lực mang lại hòa bình" cho Cận Đông. Helsinki ủng hộ giải pháp Hai Quốc gia, Do Thái và Palestine. Tuy nhiên, quyết định giờ đây thuộc về thủ tướng chính phủ, người thực sự điều hành đất nước tại Phần Lan.
(AFP/RFI) – Tổng thống El Salvador cho sửa đổi Hiến Pháp không hạn chế số lần ra ứng cử. Hôm 31/7/2025, Quốc hội El Salvador thông qua bản Hiến Pháp mới, không giới hạn số nhiệm kỳ đối với Tổng thống Nayib Bukele, một người thân cận với Donald Trump. Bản Hiến Pháp mới cũng quy định, bầu cử Tổng thống tại quốc gia Trung Mỹ lần tới sẽ chỉ được tổ chức một vòng thay vì hai vòng như cho tới hiện nay. Tổng thống Nayib Bukele đắc cử năm 2019, ông đã được bầu lại vào tháng 6/2024 với tỷ lệ 85% cử tri tín nhiệm. Nhiệm kỳ 2 của ông lẽ ra sẽ kết vào năm 2019 nhưng El Salvado tổ chức bầu lại Tổng thống vào năm 2027. Nayib Bukele hiện rất được lòng dân nhờ chính sách an ninh khắc nghiệt, mạnh tay tấn công vào các băng đảng tội phạm.

(RFI) – Pháp hỗ trợ tìm kiếm trẻ em Chí Lợi bị thất lạc. Từ năm 1960 đến năm 1990, khoảng 20.000 trẻ em Chí Lợi đã được cho làm con nuôi mà không có sự chấp thuận của gia đình, đặc biệt trong thời kỳ chế độ độc tài Pinochet. Nhiều trẻ em được nhận nuôi ở nước ngoài, như ở Mỹ, Thụy Điển và Pháp. Theo thông tín viên Naïla Derroisné của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Chí Lợi, Paris vừa ký thỏa thuận với một tổ chức Chí Lợi giúp tìm lại những người này và hỗ trợ Santiago hơn 18.000 Euro cho chiến dịch này.
(AFP/RFI) – Nhật Bản: Một phụ nữ dường như bị gấu tấn công. Cảnh sát, hôm 1/8/2025, thông báo một người phụ nữ 73 tuổi đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh sau một vụ tấn công được cho là do gấu thực hiện gần một cơ sở dành cho người khuyết tật. Những vụ tấn công của gấu ở các khu dân cư đang gia tăng trong những năm gần đây, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Biến đổi khí hậu và tình trạng già hóa dân số khiến gấu thường xuyên tiến vào các khu vực đô thị hơn.









Kq Le Van Haikhongquanlevanhai@gmail.com
Edit contact
;

Không có nhận xét nào: