Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

Bắc Cali, Giới Thiệu Một Sinh Hoạt Đấu Tranh: Cùng Biểu Tình, Chống Cờ Máu Việt Cộng, Ngày 2 Tháng 9! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Sự thật, Ngày 2-9 không phải là “quốc khánh!”, mà là ngày ô nhục! CSVN cướp chính quyền, tiêu diệt hết các đảng phái Quốc Gia! Phải trả lại sự thật cho lịch sử! giờ thì đã rõ trắng đen! Đảng hiện nguyên hình là đảng cướp!
(Thơ nguyễn Chí Thiện)
<!>

Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp
Giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu
Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu
Và cải tiến dân sinh thành xác mướp
Đảng thực chất chỉ là Đảng cướp!
Dựng triều đình mông muội giữa Văn minh
Sống tạm thời nhờ thủ đoạn yêu tinh,
Nhờ súng đạn Tàu, Nga, bắt bớ
Đảng tắt thở cuộc đời mới thở
Đảng còn kia bát phở hóa thành mơ!
(1973)

1.Ngày 2-9 không phải là “quốc khánh” mà là ngày CSVN cướp chính quyền:
-Việt Minh dưới sự chỉ đạo của cộng sản quốc tế, đặc biệt trực tiếp là Trung Cộng, đã cướp chính quyền, chứ không giành được qua một tiến trình dân chủ.
-Sự thật, Hồ Chí Minh (có tên Hồ Quang) bị cáo buộc, có nhiều bằng chứng, là thiếu tá tình báo Trung Cộng, không phải người Việt!


2.CSVN đàn áp dã man sau khi cướp chính quyền:
-Cuộc “Cải cách ruộng đất” giết hơn 170.000 người dân vô tội!
-Tội ác như thế, mà HCM gọi đó là “chiến thắng long trời lở đất!”.
-Nhiều nạn nhân bị hại, là người từng ủng hộ kháng chiến, không hề chống đối CSVN.


3.Dẫn Việt Nam vào quỹ đạo Tàu cộng, gần một thế kỷ, biến VN thành những quốc gia nghèo đói nhất thế giới:
-Dùng bạo lực, khủng bố, tuyên truyền để tiêu diệt các đảng phái quốc gia.
-Các bằng chứng về sự lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc:
Công hàm Phạm Văn Đồng 1958.
Lê Duẩn: “Chúng tôi đánh là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô.”
Đặng Xuân Khu (Trường Chinh): Kêu gọi làm chư hầu cho Trung Cộng.


4.Sự tàn độc trong xử lý nội bộ:
-Vụ xử tử bà Nguyễn Thị Năm – người từng ủng hộ cách mạng – như một “tài liệu tuyệt mật” do chính HCM chỉ đạo.


Kết luận:

ĐCSVN là “đảng cướp!” dựa trên các bằng chứng:
1.Cướp chính quyền bằng bạo lực, không qua con đường dân chủ.
2.Cướp mạng sống và tài sản của người dân thông qua cải cách ruộng đất, đấu tố, đàn áp.
3.Cướp sự thật, bóp méo lịch sử bằng dối trá, tuyên truyền giả tạo.
4.Cướp quyền tự do, dân chủ và tiêu diệt các đảng phái quốc gia.
5.Cướp nền đạo đức, nhân bản dân tộc, thay bằng văn hóa dối trá, độc tài.
6.Cướp lòng tin của nhân dân, bằng việc bao che tội ác, xử lý hời hợt, không minh bạch.


Tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam không “giành” chính quyền mà “cướp” chính quyền; không “giải phóng” mà “nô dịch”; không “phát triển đất nước” mà “hủy hoại xã hội và đạo đức” bằng bạo lực và dối trá. Do đó, ĐCSVN là một “đảng cướp” cả về thể chế, đạo lý và niềm tin.

2 tháng 9, là ngày ô nhục!
Ngày 2-9 không phải ngày độc lập, mà là ngày nô lệ mới bắt đầu, khi Hồ Chí Minh cướp chính quyền và đưa Việt Nam vào vòng lệ thuộc Trung Cộng, mở đầu cho thời kỳ khủng bố, đàn áp, và phá hủy nền đạo đức truyền thống của dân tộc. Đưa đất nước, xuống đáy bùn đen!
(Sưu tầm tài liệu:LVH)


Nên Cùng Nhau Tham Gia Biểu Tình, Chống Cờ Máu Việt Cộng, Ngày 2 Tháng 9! Sau Đây Là Thư Mời Họp:


Hình Ảnh Đồng Bào Bắc Cali Biểu Tình Chống Cờ Máu CS Những Năm Vừa Qua:
Tin Quốc Tế Đó Đây




***

Mỹ lên tiếng sau khi Nga cảnh báo Thế chiến III


-Mỹ chỉ trích sau khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo căng thẳng với Washington có thể leo thang thành Thế chiến III.
“Việc khơi dậy nỗi sợ hãi về Thế chiến III là một bình luận đáng tiếc và không phù hợp với một cường quốc", Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Keith Kellogg, bình luận trên X ngày 28/5.
Ông nhấn mạnh thêm: “Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực để ngăn chặn cuộc chiến này và chấm dứt việc giết chóc”.
Đặc phái viên Kellogg cho biết Mỹ đang chờ Nga đệ trình bản ghi nhớ nêu rõ các điều khoản của lệnh ngừng bắn, theo thỏa thuận trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine hôm 16/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
“Chúng tôi đang chờ nhận được bản ghi nhớ của Nga mà các bạn đã hứa cách đây một tuần. Hãy ngừng bắn ngay bây giờ”, ông kêu gọi.

Hôm 27/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nguy cơ Thế chiến III sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang “đùa với lửa”.
"Liên quan đến lời của ông Trump cho rằng Tổng thống Putin đang đùa với lửa và những điều thực sự tồi tệ xảy ra với Nga. Tôi chỉ biết một điều thực sự tồi tệ đó là Thế chiến III. Tôi hy vọng ông Trump hiểu điều đó!", ông Medvedev viết trên mạng xã hội X.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tỏ ra mất dần kiên nhẫn khi hòa đàm Nga và Ukraine không đạt được đột phá và hai bên tiếp tục tấn công lẫn nhau.
Trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội hôm 27/5, ông Trump nói rằng: "Điều mà ông Vladimir Putin không nhận ra là, nếu không có tôi, rất nhiều điều thực sự tồi tệ đã xảy ra với Nga, ý tôi là rất tồi tệ. Ông ấy đang đùa với lửa".

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng cho biết, ông không hài lòng với các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine khi đàm phán đang diễn ra.
Trong thông điệp gửi đến Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce khuyên Nga không nên chú ý quá nhiều vào các bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump, thay vào đó tập trung hơn vào việc chấm dứt xung đột với Ukraine.
"Nếu Nga quan tâm đến bản chất của nỗ lực hòa bình đang diễn ra, họ sẽ ít để ý đến các tuyên bố của Tổng thống Trump, mà quan tâm nhiều hơn đến những gì họ có thể làm, những thứ nằm trong tay họ, để ngăn chặn sự chết chóc đang diễn ra ngay lúc này", bà Bruce nói.

Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, các bài đăng của Tổng thống Trump là tuyên bố "rõ ràng và hoàn toàn minh bạch" về quan điểm của ông đối với các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, và bà khuyến khích Nga hãy coi trọng điều đó.
Bất chấp những lời chỉ trích công khai của ông Trump nhằm vào Nga, đến nay, Washington vẫn chưa có thay đổi chính sách cụ thể nào liên quan đến việc gây thêm áp lực lên Nga bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung như ông tuyên bố.
(Theo RT, Kyiv Independent)

Nghị sĩ Dân chủ Texas “bỏ trốn” để chặn luật bầu cử của Trump


-Cuộc đối đầu chính trị gay gắt giữa hai đảng tại tiểu bang Texas đang bước vào giai đoạn căng thẳng khi hàng chục nghị sĩ Dân chủ rời khỏi tiểu bang nhằm phá vỡ thế đa số và ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu có thể định hình lại bản đồ bầu cử liên bang, theo hướng có lợi cho đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.
Theo hãng tin AP ngày 4 Tháng Tám, động thái này nhằm ngăn cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện bang Texas đối với đề xuất vẽ lại khu vực bầu cử do Tổng thống Donald Trump đề xuất. Nếu được thông qua, bản đồ mới có thể giúp đảng Cộng hòa giành thêm tới 5 ghế tại Quốc hội liên bang, qua đó củng cố khả năng duy trì thế đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ.Tin tức Fashion tips
Để phá thế đa số trong phiên họp đặc biệt do Thống đốc Cộng hòa Greg Abbott triệu tập, ít nhất 51 trong số 62 nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện bang – nơi có tổng cộng 150 ghế – đã rời Texas, chủ yếu sang Illinois, nơi Thống đốc Dân chủ JB Pritzker công khai đón tiếp họ như một hành động ủng hộ. Theo quy định nội bộ, một cuộc bỏ phiếu không thể diễn ra nếu không có ít nhất 2/3 tổng số nghị sĩ tham dự.

Tuy nhiên, hành động “bỏ trốn chiến thuật” này không phải không có cái giá. Mỗi nghị sĩ Dân chủ vắng mặt có thể đối mặt với mức phạt 500 USD/ngày và nguy cơ bị kỷ luật, thậm chí bị phế truất nếu không quay lại trước thời hạn chót ngày 4 Tháng Tám do Thống đốc Abbott đưa ra. Ông Abbott còn bóng gió rằng hành vi kêu gọi quyên góp tiền để trả tiền phạt có thể cấu thành hành vi phạm pháp.
Trong khi đó, Tổng Chưởng lý bang Texas Ken Paxton không ngần ngại tấn công trực diện, viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng các nghị sĩ “bỏ chạy như những kẻ hèn nhát nên bị bắt giữ và đưa về ngay lập tức.”
Điều khiến tình thế càng phức tạp là phiên họp đặc biệt lần này không chỉ xoay quanh phân chia lại khu vực bầu cử, mà còn được triệu tập nhằm thông qua các chính sách phục hồi sau thảm họa lũ quét chết người tại Texas hồi tháng trước. Do đó, hành vi cản trở kỳ họp lập pháp có thể khiến các nghị sĩ Dân chủ chịu áp lực chính trị lớn từ cử tri – đặc biệt là tại các khu vực đang cần viện trợ khẩn cấp.
Đây không phải lần đầu các nghị sĩ Dân chủ Texas dùng chiến thuật “bỏ trốn” để làm tê liệt hoạt động lập pháp. Tuy nhiên, với bối cảnh hiện tại, cuộc đọ sức này không chỉ là câu chuyện nội bộ của Texas mà còn phản ánh cục diện chính trị sâu sắc trên toàn nước Mỹ – nơi chiến lược tái phân chia khu vực bầu cử (gerrymandering) tiếp tục là vũ khí lợi hại trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Quốc hội.
Câu hỏi đặt ra: liệu các nghị sĩ Dân chủ có thể duy trì “cuộc đào thoát” đủ lâu để tạo ra áp lực chính trị đủ lớn? Hay đây sẽ là một canh bạc chính trị phản tác dụng khi họ có nguy cơ bị xem là bỏ rơi cử tri trong lúc khẩn cấp?
Trong ván cờ này, thời gian – và phản ứng của cử tri – chính là lá bài quyết định.
(Theo DV News)

Mỹ Điều Tra Chính Quyền Obama Bịa Đặt Thông Tin Về Nga


-Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi vừa ra lệnh cho một công tố viên liên bang mở cuộc điều tra chính thức nhằm vào các cáo buộc cho rằng chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama từng “bịa đặt” thông tin tình báo về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Thông tin được tiết lộ đầu tiên bởi kênh Fox News hôm 4 Tháng Tám, làm dấy lên những tranh cãi dữ dội trong chính trường Mỹ.
Cuộc điều tra được cho là sẽ chuyển thẳng tới bồi thẩm đoàn liên bang, nơi các bằng chứng mà Bộ Tư pháp thu thập sẽ được trình bày, mở đường cho các thủ tục tố tụng hình sự nếu cần. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng đây được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến chính trị kéo dài xoay quanh cuộc bầu cử năm 2016 chưa hề khép lại.
Căng thẳng leo thang sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, người từng là nhân vật nổi bật trong đảng Dân chủ trước khi chuyển hướng độc lập, công bố một loạt tài liệu giải mật từ thời Obama. Bà cáo buộc bộ máy an ninh khi đó đã “vũ khí hóa cộng đồng tình báo” và “giả mạo thông tin” để tạo ra hình ảnh rằng Nga can thiệp nhằm giúp Donald Trump đắc cử – một cáo buộc có thể làm lung lay lòng tin vào các cơ quan tình báo Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã nhanh chóng thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra các tuyên bố này. Trong đó, trọng tâm là xác minh tính xác thực của cáo buộc: liệu chính quyền Obama có dựng lên các dữ kiện sai lệch nhằm gây bất lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Trump?
Phía đảng Dân chủ và những nhân vật từng phục vụ trong chính quyền Obama đã bác bỏ mạnh mẽ, gọi đây là “trò bịa đặt chính trị.” Một phát ngôn viên của ông Obama thẳng thừng chỉ trích: “Đây là những cáo buộc kỳ quặc và lố bịch, một chiêu trò nhằm đánh lạc hướng dư luận.”
Trong khi đó, cộng đồng tình báo Mỹ vào tháng 1.2017 từng công bố một báo cáo khẳng định Nga đã sử dụng tin tặc, bot mạng và thông tin sai lệch để tác động đến chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, từ đó gián tiếp có lợi cho ông Trump. Tuy nhiên, báo cáo này không khẳng định Moscow đã trực tiếp làm thay đổi kết quả bầu cử.
Điện Kremlin từ lâu đã phủ nhận mọi cáo buộc can thiệp, còn phe Cộng hòa, đặc biệt là những người ủng hộ Trump, vẫn xem toàn bộ vụ điều tra về “liên hệ Nga – Trump” như một âm mưu chính trị được đạo diễn bởi phe Dân chủ và truyền thông dòng chính.
Nếu cuộc điều tra hiện nay tiến triển, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của công chúng về vụ lùm xùm chính trị kéo dài suốt gần một thập kỷ qua. Quan trọng hơn, nó có thể châm ngòi cho một cuộc chiến pháp lý và truyền thông khốc liệt trong bối cảnh nước Mỹ đang bước vào giai đoạn tranh cử tổng thống đầy nhạy cảm.
(Theo DV News)

Do Thái Chuẩn Bị Chiếm Toàn Bộ Dải Gaza


(Hình REUTERS - Amir Cohen: Một chiếc xe quân sự của Do Thái tiến vào Do Thái từ Gaza, ngày 16/7/2025.)
-Trong bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi lệnh ngừng bắn ở Gaza được đưa ra, hôm 5/8/2025, Do Thái triệu tập Nội các an ninh để chuẩn bị một giai đoạn chiến tranh mới nhằm "chiếm toàn bộ Gaza". Cùng lúc đó, theo yêu cầu của Nhà nước Do Thái, Hội Đồng Bảo An sẽ họp khẩn vào hôm 5/8 về hồ sơ con tin Do Thái bị giam cầm ở Gaza.
Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Các đàm phán trao trả tự do cho các con tin vẫn bế tắc. Sau làn sóng phẫn nộ tại Do Thái và trên toàn thế giới do việc phát tán các đoạn video cho thấy hai con tin suy kiệt nghiêm trọng chỉ còn như hai bộ xương, bị Hamas và Thánh chiến Hồi giáo giam giữ, Do Thái quyết tâm đưa vấn đề các công dân nước này vẫn bị giam giữ tại Gaza trở lại vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Do Thái, ông Gideon Saar: "Cộng đồng quốc tế phải ngăn chặn hiện tượng bắt cóc thường dân. Đó là lý do tại sao tôi liên lạc với các đồng nghiệp, yêu cầu họ coi đây là vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự toàn cầu. Và cần phải tiếp tục nỗ lực cho đến khi các con tin được trao trả, tất cả các con tin".

Và Do Thái liên tục đưa ra thông điệp này. Tổng thống Do Thái Isaac Herzog đã tuyên bố rằng việc phóng thích các con tin là chìa khóa để giải quyết xung đột nhân đạo tại Gaza. Ông khẳng định Do Thái vẫn đang bảo đảm việc vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza và kêu gọi phần còn lại của thế giới không giữ im lặng.
Về phần mình, Thủ tướng Do Thái xác nhận sẽ đưa ra các chỉ thị mới cho quân đội trong tuần này, nhằm đạt 3 mục tiêu chiến lược tại Gaza: Đánh bại kẻ thù, giải cứu con tin và bảo đảm rằng Gaza không còn là mối đe dọa đối với Do Thái".
Hôm 5/8, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Katz tuyên bố phải chiến thắng Hamas bằng mọi giá tại Gaza. Nhiều kênh truyền thông của Israeel, như đài phát thanh Kan của Do Thái, trích dẫn nhiều nguồn tin chính thức, ẩn danh, cho biết Thủ tướng Netanyahu đã quyết định mở rộng chiến dịch tấn công vào cả những khu vực được cho là nơi Hamas giam giữ con tin, để chiếm toàn bộ Gaza. Tuy nhiên, trang N12 thì cho rằng quyết định này hiện vẫn vấp phải phản đối từ phía Tổng tham mưu trưởng Quân đội Do Thái.

Tổng Thống Mỹ Đe Dọa Tăng Thuế Nhập Cảng Với Các Nước Mua Dầu của Nga


(Hình AP / Jacquelyn Martin: Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 1/8/2025.)
-Hôm 4/8/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã dọa tăng thêm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ nhập vào Hoa Kỳ, vốn đã phải chịu mức 25%.
Nguyên thủ Mỹ chỉ trích Tân Ðề Ly đã mua dầu của Nga với số lượng lớn, góp phần hỗ trợ "cỗ máy chiến tranh" của Mạc Tư Khoa ở Ukraine, thậm chí còn bán lại dầu của Nga trên thị trường quốc tế để thu lợi nhuận lớn. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, Donald Trump nhắm vào Ấn Độ. Trên trang mạng xã hội của mình, Tổng thống Hoa Kỳ đã chỉ trích Tân Ðề Ly đã mua nhiều dầu khí của Nga. Tổng thống Mỹ cho rằng cần phải đưa ra trừng phạt: "Ấn Độ không quan tâm đến số người chết tại Ukraine bởi cỗ máy chiến tranh của Nga".

Ông Trump đe dọa tăng thêm đáng kể vào mức thuế 25% hiện nay đối với tất cả hàng hóa nhập cảng từ Ấn Độ. Cần phải biết rằng Hoa Thịnh Ðốn và Tân Ðề Ly đã đàm phán trong nhiều tháng nhưng đạt được Thỏa thuận Thương mại. Một trong những điểm gây tranh cãi là việc Ấn Độ từ chối mở cửa hoàn toàn thị trường đối với toàn bộ nông sản Mỹ.
Đe dọa của Donald Trump được đưa ra vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn trước việc thiếu tiến triển trong đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Tối hậu thư mà ông Trump đưa ra cho Mạc Tư Khoa kết thúc vào tuần này. Ông Trump cũng đã hứa sẽ trừng phạt những nước tiếp tục mua dầu hỏa Nga.
Theo thông tấn xã Reuters, ông Trump đang đe dọa áp thêm 100% thuế vào những nước mua dầu hỏa của Nga. Kể từ khi dầu của Nga bị phương Tây tẩy chay, Ấn Độ đã tăng cường mua năng lượng giá rẻ của Nga. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ấn Độ nhập cảng khoảng 1,75 triệu thùng mỗi ngày qua đường biển từ Nga.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra thông cáo cho rằng những chỉ trích của Hoa Kỳ là vô căn cứ và không hợp lý, Tân Ðề Ly sẽ "có những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của đất nước".
Trung Quốc cũng bị ông Trump gây áp lực để ngừng mua dầu giá rẻ. Bắc Kinh hiện là khách hàng lớn nhất của Nga, với tổng giá trị khoảng 219,5 tỉ Mỹ kim dầu mỏ, khí đốt và than đá.

Hòa Lan Mua Vũ Khí của Mỹ Để Viện Trợ Cho Ukraine Do NATO Điều Phối


(Ảnh REUTERS/Ludovic Marin, tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, tại thượng đỉnh NATO, The Hague, Hòa Lan, ngày 25/6/2025.)
-Hôm 4/8/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Hòa Lan thông báo đã mua vũ khí của Hoa Kỳ để cung cấp cho Ukraine, trở thành nước đầu tiên trong Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện cơ chế hỗ trợ mới, do Donald Trump và Liên minh khởi xướng trước đó.
Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Hòa Lan cho biết đã hỗ trợ 500 triệu Euro, gồm các thiết bị phòng không, đạn dược và các loại thiết bị cần thiết khác "phù hợp với nhu cầu của Ukraine", trong đó có hệ thống hệ thống phi đạn Patriot.

Bộ trưởng Ruben Brekelmans nhận định: "Các cuộc tấn công hàng ngày của Nga là hành động khủng bố, nhằm mục đích phá hoại Ukraine. Hòa Lan, không muốn điều này xảy ra và do đó, đóng góp vào các chương trình viện trợ của Mỹ".
Hoa Kỳ và NATO đã khởi xướng một cơ chế viện trợ mới cho Ukraine qua sáng kiến Danh sách ưu tiên yêu cầu của Ukraine (PURL), theo thông tấn xã Reuters. Theo đó, các đồng minh Âu Châu sẽ mua vũ khí do Mỹ sản xuất để viện trợ cho Ukraine thông qua sự điều phối của NATO. Kyiv sẽ lập ra danh sách những loại thiết bị cần thiết.
Trang RBC-Ukraine, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Denis Shmyhal, cho biết hôm 4/8, "mục đích của cơ chế này là bảo đảm việc chuyển giao nhanh chóng cho Ukraine các hệ thống và vũ khí có thể mua được với số lượng lớn từ Hoa Kỳ, nhằm củng cố vị thế của Ukraine và tạo điều kiện cho việc đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài".
Theo thông tấn xã AFP, nhiều đồng minh đã đồng ý tham gia vào sáng kiến PURL, nhưng Hòa Lan là thành viên NATO đầu tiên cung cấp gói viện trợ trị giá 500 triệu Euro, và việc chuyển giao vũ khí sẽ sớm bắt đầu. Tổng Thư ký NATO, Mark Rutte, trên mạng hội X hoan nghênh hành động của The Hague, gọi đây là "bước quan trọng đầu tiên cho khuôn khổ hỗ trợ mới này".
Về cơ chế hỗ trợ này, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Newsmax hôm 4/8, Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO, ông Matthew Whitaker cho rằng "rõ ràng là những người nộp thuế của Mỹ sẽ không còn phải chịu gánh nặng của cuộc chiến ở Ukraine nữa", với cơ chế mới này "Âu Châu đảm nhiệm nhiệm vụ phòng thủ của chính lục địa này".

Ý Ðại Lợi Mở Chiến Dịch Truy Quét Mafia Trung Quốc Quy Mô Lớn


(Hình AFP - Stefano Rellandini: Biển quảng cáo của các nhà máy sản xuất thời trang nhanh tại khu công nghiệp Prato, miền Trung nước Ý Ðại Lợi, ngày 1/8/2025. Các tập đoàn Trung Quốc trong khu vực này phát triển mạnh nhờ cái gọi là "hệ thống Prato".)
-Ngày 4/8/2025, cảnh sát Ý Ðại Lợi loan báo bắt giữ 13 người trong chiến dịch truy quét các băng đảng Trung Quốc trên toàn quốc, cáo buộc những nhóm mafia này buôn thuốc phiện, buôn người và cướp có vũ trang.
Thông tín viên Anne Le Nir của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi tường thuật:
"Cảnh sát chuyên trách chống các tổ chức tội phạm đã tiến hành khám xét tại 26 thành phố, từ Bắc đến Nam nước Ý Ðại Lợi. Đặc biệt, cảnh sát Ý Ðại Lợi đã tịch thu hơn 5.000 liều methamphetamine, một loại thuốc phiện có biệt danh là "ma túy của người nghèo".

Chiến dịch cảnh sát này được thực hiện sau nhiều cuộc điều tra. Nhất là tại Prato, một thành phố của vùng Toscana nổi tiếng về ngành công nghiệp may mặc và là nơi sinh sống của một trong số cộng đồng người Hoa lớn nhất nước.
Hơn nữa, trong số những người bị bắt, nhiều người bị cáo buộc bóc lột người nhập cư Trung Quốc bất hợp pháp tại nhiều doanh nghiệp ở Prato. Các băng đảng Trung Quốc có liên quan đến hoạt động làm giả các thương hiệu xa xỉ chẳng hạn như Armani và Valentino, dành cho thị trường phương Tây.
Theo các nhà điều tra, mafia Trung Quốc sử dụng các biện pháp đe dọa và bạo lực giống như các băng đảng tội phạm Ý Ðại Lợi. Những nhóm tội phạm Trung Quốc này đặc biệt còn thiết lập quan hệ với băng đảng khét tiếng Ndrangheta vùng Calabria để mở rộng phạm vi hoạt động tại Ý Ðại Lợi".

Úc Ðại Lợi Mua 11 Khu trục hạm của Nhật Bản Với Giá Kỷ Lục 6 Tỉ Mỹ kim


(Ảnh AFP - Handout - do Lực lượng Phòng vệ Úc Ðại Lợi công bố ngày 5/8/2025, cho thấy một khinh hạm lớp Mogami của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JMSDF).)
-Ngày 5/8/2025, Úc Ðại Lợi thông báo ký hợp đồng mua 11 chiếc khinh hạm tàng hình từ hãng Mitsubishi Heavy Industries (MHI) của Nhật Bản, trị giá 6 tỉ Mỹ kim, như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa các trang thiết bị để ứng phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Ðại Lợi, Richard Marles, khẳng định, "đây rõ ràng là một Thỏa thuận Quốc phòng-Công nghiệp lớn nhất chưa từng có giữa Úc Ðại Lợi và Nhật Bản". Những khu trục hạm lớp Mogami sẽ được giao cho Úc Ðại Lợi từ đây đến năm 2030 nhằm thay thế đội tàu già nua, lớp Anzac, được đưa vào hoạt động từ những năm 1990.

Đội tàu mới được cho là có khả năng tàng hình và phóng các phi đạn liên lục địa tầm xa Tomahawk. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Úc Ðại Lợi, khu trục hạm lớp Mogami là "loại khinh hạm tốt nhất cho Úc Ðại Lợi". Theo thỏa thuận, ba khu trục hạm đầu tiên sẽ được đóng ở ngoại quốc. Số còn lại được sản xuất ở công xưởng Hải quân Tây Úc.
Năm 2023, Úc Ðại Lợi công bố kế hoạch tái cấu trúc trên quy mô lớn các lực lượng vũ trang để cải thiện năng lực tấn công tầm xa nhằm ứng phó với sức mạnh Hải quân Trung Quốc. Theo đó, Úc Ðại Lợi nỗ lực mở rộng hạm đội chiến hạm cỡ lớn lên thành 26 chiếc trong vòng 10 năm sắp tới.
Để giành được hợp đồng này, hãng MHI của Nhật phải cạnh tranh với ThyssenKrupp Marine Systems của Đức, cũng như với các hãng Tây Ban Nha và Nam Hàn. Đây cũng là đơn đặt hàng xuất cảng quốc phòng lớn nhất từ sau Ðệ nhị Thế chiến của Nhật Bản. Hiến pháp chủ hòa của nước này không cho phép xuất cảng vũ khí, nhưng vào năm 2024, Tokyo đã nới lỏng các quy định kiểm soát về xuất cảng vũ khí.
Theo thông tấn xã AFP, thỏa thuận này đã củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác an ninh giữa Úc Ðại Lợi và Nhật Bản. Cả hai nước còn là thành viên của Bộ Tứ - QUAD (tức Diễn đàn An ninh Bốn bên) bao gồm cả Ấn Độ và Hoa Kỳ.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Mỹ sắp đạt thỏa thuận chung về thuế quan. Theo một viên chức cao cấp Liên Hiệp Âu Châu ngày 5/8/2025, Liên Hiệp Âu Châu sắp đạt được một tuyên bố chung với Hoa Kỳ trong khuôn khổ Thỏa thuận Thương mại. Liên Hiệp Âu Châu hiện chờ phản hồi từ phía Hoa Kỳ để xác nhận các yếu tố sau cùng. Hôm 4/8, phát ngôn viên Ủy Ban Âu Châu cho biết là khối 27 nước tạm hoãn 2 biện pháp trả đũa chính sách thuế quan Hoa Kỳ trong vòng 6 tháng.
(AFP/RFI) – Hồng Kông mưa như thác đổ. Hôm 5/8/2025, vùng lãnh thổ này hứng những cơn mưa lớn chưa từng có trong tháng Tám từ hơn 140 năm qua. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Hồng Kông, tính đến 2 giờ chiều địa phương, gần 356 mm nước mưa đã đổ xuống khu vực, buộc nhiều lớp học phải tạm ngưng. Sét đánh vào vùng lãnh thổ này của Trung Quốc đến hơn 9.600 lần trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến trưa hôm 5/8. Cơ quan Khí tượng Thủy Văn Hồng Kông cảnh báo nguy cơ ngập lụt và tắc nghẽn giao thông. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chính quyền sáng 5/8 dỡ bỏ lệnh báo động tối đa sau khi cho di tản hơn 82 ngàn người ở Bắc Kinh do mưa to gió lớn trong hai ngày thứ Hai (4/8) và thứ Ba (5/8).

(AFP/RFI) – Ngày 3/8/2025, nhiều Dân biểu đảng Dân chủ chạy trốn khỏi tiểu bang Texas, để tránh tham gia bỏ phiếu hồ sơ phân chia lại khu vực bầu cử. Do đó, không thể tiến hành cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện tiểu bang, hôm 4/8, vì không có đủ số Dân biểu tham gia. Đảng Cộng hòa, chiếm đa số tại Hạ viện, đang muốn khoanh định lại 38 khu vực bầu cử tại tiểu bang đông dân thứ hai nước Mỹ. Đây cũng là ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tìm cách làm loãng phiếu bầu của đảng Dân chủ, để có thể cuối cùng có thêm 5 ghế thành viên tại Quốc hội ở Hoa Thịnh Ðốn.
(AFP/RFI) – Công nhân hãng Boeing đình công. Từ hôm 4/8/2025, khoảng 3.200 công nhân tay nghề cao, thành viên một công đoàn công nhân chuyên lắp ráp chiến đấu cơ của hãng Boeing tại Missouri và Illinois đã bắt đầu cuộc đình công, sau khi đã bác bỏ đề nghị xem xét lại một hợp đồng mới của doanh nghiệp. Đề nghị ban đầu của hãng Boeing, bị bác bỏ một tuần trước đó, bao gồm mức tăng lương 20% trong vòng 4 năm và thêm nhiều ngày nghỉ phép. Đề xuất mới dự trù mức tăng lương là 40% theo như khẳng định từ Boeing. Tuy nhiên, đối với nghiệp đoàn IAM (International Association of Machinists and Aerospace Workers) những đề nghị này vẫn chưa xứng tầm với "các năng lực chuyên môn, sự tận tụy và vai trò chủ chốt" mà họ đóng góp trong việc bảo vệ quốc gia.

(AFP/RFI) – Một số người ngoại quốc phải trả 15.000 Mỹ kim để vào Mỹ. Theo một kế hoạch thí điểm được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 4/8/2025, những công dân từ một số quốc gia muốn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ có thể phải trả khoản tiền "bảo lãnh" này, để bảo đảm rằng họ sẽ rời Hoa Kỳ đúng thời hạn được phép lưu trú. Chương trình thí điểm này sẽ kéo dài 12 tháng và áp dụng đối với thị thực du lịch cũng như công vụ. Đối tượng bị nhắm tới là các công dân từ những nước bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận có tỷ lệ vi phạm thời hạn lưu trú quá thời hạn, hoặc từ các quốc gia với hệ thống xác minh thông tin không đầy đủ. Theo tài liệu của Hoa Thịnh Ðốn, trong năm tài khóa 2023, khoảng 500 ngàn người đã ở quá hạn thị thực nhập cảnh được cấp.
(AFP/RFI) – Doanh nghiệp Baidu của Trung Quốc chuẩn bị khai triển taxi robot tại Âu Châu. Hôm 4/8/2025, doanh nghiệp Hoa Kỳ Lift cho biết sẽ hợp tác với hãng Baidu của Trung Quốc để khai triển các taxi robot vào năm 2026 tại Âu Châu. Trên ứng dụng đặt xe Lift (vừa mua lại ứng dụng FreeNow), các robot taxi RT6 của Baidu sẽ được khai triển vào năm 2026, tại Đức và vương quốc Anh đầu tiên, và hiện đang chờ phê duyệt theo quy định. Dịch vụ đặt xe Apollo Go của Baidu, hiện đang vận hành hơn 1.000 chiếc xe tự động (không người lái), tại 15 thành phố trên toàn cầu, và đã thực hiện hơn 11 triệu chuyến đi, tuy nhiên cuộc hợp tác với Lyft đánh dấu bước tiến đầu tiên của hãng này tại Âu Châu. Vào tháng trước Baidu đã thông báo một thỏa thuận tương tự đã đạt được với Uber tại thị trường Á Châu và Trung Đông.

(AFP/RFI) – Tesla bán 96 triệu cổ phiếu giá rẻ cho ông chủ Elon Musk. Theo một tài liệu được công bố hôm 4/8/2025, Elon Musk đã được cấp phép mua lại 96 triệu cổ phiếu của Tesla với giá 23,34 Mỹ kim mỗi cổ phiếu, trong khi giá trị cổ phiểu của Tesla hiện 309 Mỹ kim mỗi cổ phiếu. Đây được coi là gói thưởng dành cho ông Musk được đưa ra từ năm 2018, cho phép tỉ phú Hoa Kỳ giữ vị trí lãnh đạo doanh nghiệp, dù một tòa án tại tòa Delaware, vào năm 2024 đã ra phán quyết cho rằng hành động này không công bằng đối với các cổ đông.
(AFP/RFI) – Trung Quốc khai triển hệ thống giáo dục Mầm non miễn phí. Hôm 5/8/2025, Quốc Vụ viện Trung Quốc thông báo kể từ mùa Thu năm 2025, sẽ miễn học phí giữ trẻ và giáo dục đối với bậc Mẫu giáo công lập. Đây được coi là một trong những nỗ lực để giảm bớt chi phí chăm sóc trẻ ngày càng gia tăng. Vào tuần trước, Bắc Kinh cũng đã công bố khoản trợ cấp hàng năm tương đương 420 Euro cho các gia đình đối với mỗi trẻ dưới 3 tuổi. Các biện pháp này được cho là để kích thích tiêu dùng và kiềm chế cuộc khủng hoảng dân số tại Trung Quốc, với tỷ lệ sinh ngày càng suy giảm. Vào năm 2100, dân số Trung Quốc được dự báo giảm từ 1,4 tỉ người hiện nay, xuống còn khoảng 800 triệu người.

Tin Việt Nam

Nắng Nóng Kỷ Lục Tại Việt Nam

-Thông tấn AFP đưa tin cho hay từ nhiều ngày qua, một phần phía Bắc Việt Nam hứng chịu những đợt nắng nóng chưa từng có. Nhiệt độ tại nhiều nơi lên đến hơn 40°C.
Độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng như ở mức 52°C. Mức tiêu thụ điện tại Hà Nội đã đạt kỷ lục ngày 4/8, lúc 1 giờ 28 phút trưa.
Hôm 5/8/2025, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ tăng cao mức lục lên đến gần 42°C tại các vùng Đông-Bắc, buộc chính phủ Nhật Bản phải yêu cầu người dân ở trong nhà.

Từ đầu Hè đến nay, nắng nóng gắt khiến hơn 53 ngàn người phải nhập viện, trong khi mùa màng có nguy cơ bị thất bát do sâu bọ phát triển mạnh.
Tình hình ở Iran cũng tương tự. Tại 15 trong số 31 tỉnh, các công sở buộc phải đóng cửa để hạn chế tiêu thụ điện và nước.

Không có nhận xét nào: