Trước Một Ngày Lễ Nhậm Chức Của TT Trump! Các Tin Liên Quan Đến TT Thứ 47!Xem "Cập nhật Lễ Nhậm Chức của Tổng thống Trump: 8.000 Vệ Binh Quốc Gia trước nguy cơ ám sát, và khủng bố" trên YouTube
Xem "Donald J. Trump: Con đường đến chức tổng thống không theo khuôn mẫu | VOA Tiếng Việt" trên YouTube
Fwd: Hình ảnh lịch sử: Những giờ cuối cùng của chính quyền Tổng thống Joe Bid...
<!>
Diễn tiến ngày này, 20 tháng 1/2025, ngày lịch sử, Ông Trump nhậm chức tổng thống thứ 47 Hoa Kỳ!
-Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ trở lại Tòa Bạch Ốc vào ngày 20/1/2025 sau khi ông chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
Lịch trình cho Ngày Nhậm chức sẽ bao gồm tiệc trà tại Nhà Trắng cùng người tiền nhiệm, nghi thức tuyên thệ tại Đồi Capitol, tiệc trưa cùng các nghị sĩ, một cuộc diễn hành trên Đại lộ Pennsylvania và ba buổi dạ tiệc.
Người sẽ trở thành phó tổng thống, JD Vance cũng sẽ tuyên thệ nhậm chức vào hôm 20/1, cùng ông Trump lên sân khấu để chính thức bắt đầu chính quyền mới của họ.
Sau đây là những điều bạn cần biết về ngày trọng đại của ông Trump.
Lễ Nhậm chức là gì?
Lễ nhậm chức là buổi lễ chính thức đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của một tổng thống này và bắt đầu chính quyền mới của một tổng thống khác.
Đây là phần nổi bật nhất trong quá trình chuyển giao quyền lực giữa các nhà lãnh đạo chính phủ tại Washington DC.
Một phần quan trọng của buổi lễ bao gồm việc tổng thống đắc cử đọc lời tuyên thệ nhậm chức:
"Tôi xin long trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ đảm đương vị trí tổng thống Mỹ một cách trung thành và sẽ làm hết khả năng để giữ gìn, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Mỹ.
Mặc dù đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2024, ông Trump chỉ chính thức trở thành tổng thống thứ 47 sau khi tuyên thệ.
Ông JD Vance cũng sẽ tuyên thệ nhậm chức trước khi chính thức đảm nhiệm chức vụ phó tổng thống.
Sự kiện này cũng bao gồm các buổi biểu diễn âm nhạc, những bài phát biểu – mà trong đó ông Trump sẽ phát biểu trước công chúng vạch ra các mục tiêu của mình trong bốn năm tới – cùng với một cuộc diễu hành và các dạ tiệc chúc mừng.
Nhân vật lịch sử: Ông Trump, từ ‘kẻ ngoài cuộc’ thành ‘người định hình’ chính trị Mỹ!
(Tổng thống đắc cử Donald Trump.)
-Một ngày trước khi rời Tòa Bạch Ốc vào năm 2021, ông Donald Trump đã thề sẽ tiếp tục là một thế lực trong nền chính trị Hoa Kỳ. “Phong trào mà chúng ta khởi xướng chỉ mới bắt đầu”, ông nói trong một video chia tay.
Những gì có vẻ như là suy nghĩ viển vông khi đó giờ đây nghe giống như một lời tiên tri.
Ông Trump rời nhiệm sở với tư cách là một nhân vật thất bại và bị cô lập, bị cấm trên mạng xã hội và bị những người Cộng hòa khác trong chính quyền của ông chối bỏ. Quốc hội, bị lung lay bởi cuộc tấn công của những người ủng hộ ông vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, lúc đó đang chuẩn bị phiên tòa luận tội thứ hai chống lại ông.
Ông Trump, 78 tuổi, sẽ trở lại vị trí tổng thống trong nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1 năm nay với quyền lực hơn bao giờ hết. Ông đối mặt với ít rào cản hơn trong khi theo đuổi chương trình nghị sự phá vỡ chuẩn mực vốn đã làm đảo lộn Washington và gây lo ngại trên thế giới.
Ông từng là một nhà phát triển bất động sản, người có chức vụ dân cử đầu tiên là tại Tòa Bạch Ốc, và hiện có thể được coi là nhân vật chính trị tiêu biểu của đầu thế kỷ 21.
“Ông ấy không có vẻ gì là bị chối bỏ. Có vẻ như phiên bản chính trị Cộng hòa của ông ấy là xu hướng chính thống nhất”, giáo sư lịch sử Julian Zelizer của Đại học Princeton, nhận định.
Không giống như khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2017, ông Trump được củng cố bởi chiến thắng bầu cử rõ ràng, giành được cả phiếu Đại cử tri và phiếu phổ thông.
Những phụ tá lần trước tìm cách kiềm chế những xung lực hung hăng nhất của ông đã bị thay thế bởi những người trung thành nhiệt huyết muốn khuất phục Washington theo ý muốn của ông. Những người hoài nghi trong Đảng Cộng hòa của ông đã phải nghỉ hưu, để lại những đồng minh háo hức thúc đẩy các đề xuất của ông thông qua Quốc hội. Một Tòa án Tối cao đồng cảm, một phần ba trong số đó là những người được ông Trump bổ nhiệm, đã tuyên bố rằng ông sẽ có quyền hạn rộng rãi để thực hiện những gì ông muốn.
Những ông trùm Thung lũng Silicon từng giữ khoảng cách đang cạnh tranh để giành được sự ủng hộ của ông. Người giàu nhất thế giới, Tổng giám đốc Tesla, ông Elon Musk, đã tình nguyện giúp ông Trump cải tổ chính phủ, trong khi CEO của Meta, ông Mark Zuckerberg, và người sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos, sẽ xuất hiện nổi bật tại lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump.
Ông Trump, một cựu ngôi sao truyền hình thực tế, cũng có thể trông cậy vào mạng lưới những người làm podcast và người có sức ảnh hưởng đồng cảm để khuếch đại thông điệp của mình, trong khi các phương tiện truyền thông đã thành danh phải vật lộn với lượng khán giả ngày càng giảm. Cuộc phỏng vấn của ông với người làm podcast Joe Rogan vào tháng 10 đã đạt 54 triệu lượt xem trên YouTube, gần bằng 67 triệu lượt xem cuộc tranh luận trên truyền hình của ông với đối thủ tranh cử tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris.
Ông Trump thừa hưởng một nền kinh tế mạnh mẽ và biên giới phía nam đang yên lắng, với số vụ bắt giữ di dân hồi tháng rồi thấp hơn so với lúc ông rời nhiệm sở lần trước.
Tuy nhiên, ông đã nói rằng ông có kế hoạch áp thuế quan cao đối với các đối tác thương mại và trục xuất hàng triệu di dân nhập cảnh bất hợp pháp - những chính sách có thể làm bùng phát lại lạm phát và gây áp lực lên giá cổ phiếu, điều mà ông Trump theo sát.
Một yếu tố kiểm tra đối với tham vọng của ông là thị trường trái phiếu, nơi các nhà đầu tư có thể hoảng sợ nếu khoản nợ quốc gia 36 nghìn tỷ đô la tăng mạnh hoặc Quốc hội phải vật lộn để tăng giới hạn vay. Thị trường cũng có thể phản ứng kém nếu ông không thực hiện lời hứa gia hạn những khoản cắt giảm thuế hồi năm 2017 và cắt giảm chi tiêu của chính phủ.
Người đàn ông Florida
Khi ông Trump ra tranh cử tổng thống lần thứ ba liên tiếp từ khu điền trang Florida của mình vào tháng 11 năm 2022, vận may của ông đang đi xuống. Nhiều ứng cử viên quốc hội được ông ưa thích đã thua trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và ông phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra hình sự và dân sự. Các đối thủ như Thống đốc Florida Ron DeSantis đã khơi dậy sự nhiệt tình từ những người Cộng hòa mong muốn thoát khỏi những năm tháng của ông Trump. “Người đàn ông Florida đưa ra thông báo”, tờ New York Post đã viết một cách khinh thường về ông Trump.
Nhưng các cử tri Cộng hòa đã ủng hộ ông Trump sau bản cáo trạng hình sự của ông vào tháng 3 năm 2023 vì che đậy khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim khiêu dâm, các khoản quyên góp đổ về và ông dễ dàng giành được đề cử của đảng. Các sự kiện rộng lớn hơn cũng có lợi cho ông, khi các cử tri ngày càng bất mãn với phản ứng của Tổng thống Dân chủ Joe Biden đối với giá cả leo thang và di dân bất hợp pháp. Ông Biden đã hủy bỏ nỗ lực tái tranh cử của mình vào tháng 7 năm 2024 sau một màn tranh luận thảm hại, khiến bà Harris không có nhiều thời gian để tự mình đưa ra lập trường với cử tri.
Ông Trump cũng biến bất hạnh thành lợi thế của mình, mô tả những rắc rối pháp lý của ông là một chiến dịch đàn áp chính trị và đưa ra một biện hộ dai dẳng, cuối cùng đã buộc các công tố viên liên bang phải hủy bỏ hai vụ án của họ, bao gồm một vụ can thiệp bầu cử, chống lại ông. Khi bị một viên đạn của kẻ ám sát sượt qua tai vào tháng 7 năm ngoái, ông Trump đã giơ nắm đấm và hét lên “Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!”, tạo nên một trong những hình ảnh tiêu biểu của năm.
Trong chiến thắng bầu cử vào tháng 11, ông Trump đã thâm nhập vào các khu vực bầu cử truyền thống của đảng Dân chủ như những người trẻ tuổi và người gốc Tây Ban Nha. Các cử tri đã phớt lờ các bản án trọng tội của ông và lời cảnh báo của đảng Dân chủ rằng một ứng cử viên từ chối thừa nhận thất bại năm 2020 sẽ gây ra mối đe dọa liên tục đối với nền dân chủ.
Ông Trump đã đe dọa sẽ cắt bớt nhân sự liên bang và yêu cầu Bộ Tư pháp dòm ngó những kẻ thù chính trị của mình. Ông đã đưa ra khả năng rằng ông có thể từ chối những khoản chi mà Quốc hội cho phân bổ, điều này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu về mặt hiến pháp.
Ông đề ra chương trình nghị sự về việc mở rộng lãnh thổ - chẳng hạn như mua Greenland từ Đan Mạch và khẳng định quyền kiểm soát Kênh đào Panama - làm dấy lên khả năng nhiệm kỳ thứ hai tại Tòa Bạch Ốc của ông có thể hỗn loạn như nhiệm kỳ đầu tiên.
Nhưng ngay cả trước khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, ông Trump đã định hình lại Washington. Cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ hiện đều chia sẻ cách tiếp cận đối đầu hơn của ông đối với Trung Quốc và sự hoài nghi của ông đối với các hiệp định thương mại tự do. Các đề xuất cắt giảm đối với các chương trình y tế và hưu trí phổ biến, từng là một phần chính trong các đề xuất ngân sách của đảng Cộng hòa, đã không còn nữa. Ông Biden vẫn giữ nguyên nhiều mức thuế của ông Trump và đã nỗ lực giảm sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào chất bán dẫn do nước ngoài sản xuất.
Từ một người ngoài cuộc trong chính trị Hoa Kỳ, ông Trump giờ đây đã trở thành người định hình nó.
“Rõ ràng là kể từ năm 2015, chúng ta đã ở trong kỷ nguyên Trump”, ông Matthew Continetti, một thành viên của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, một nhóm nghiên cứu bảo thủ, nhận xét. “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”.
Thay đổi gần ngày chót: Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump sẽ diễn ra bên trong tòa nhà Quốc hội
(Rotunda của Điện Capitol Hoa Kỳ, nơi sẽ diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1/2025.)
-Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết lễ nhậm chức của ông vào ngày 20/1 sẽ diễn ra bên trong Điện Capitol Hoa Kỳ thay vì ngoài trời vì thời tiết lạnh giá. Đây là lần đầu tiên sau 40 năm, lễ nhậm chức của tổng thống Hoa Kỳ sẽ được chuyển vào trong nhà.
“Có một luồng gió Bắc Cực đang quét qua đất nước. Tôi không muốn thấy mọi người bị tổn hại hoặc bị thương theo bất kỳ cách nào”, ông Trump cho biết trên nền tảng Truth Social của mình vào ngày 17/1.
“Do đó, tôi đã ra lệnh cho bài Diễn văn Nhậm chức, cùng với những lời cầu nguyện và các bài phát biểu khác, sẽ được trình bày tại Rotunda của Điện Capitol Hoa Kỳ”, ông Trump nói thêm.
Lần gần nhất lễ nhậm chức được chuyển vào trong nhà vì thời tiết giá lạnh là vào năm 1985, khi cựu Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai, khi gió lạnh giảm xuống mức âm 23 đến âm 29 độ C.
Dự báo thời tiết cho Washington vào ngày 20/1 cho thấy nhiệt độ tại thời điểm ông Trump tuyên thệ nhậm chức là khoảng âm 7 độ C, nhưng sẽ lạnh hơn nữa khi có gió.
Ông Trump cho biết những người ủng hộ có thể xem buổi lễ qua màn hình bên trong nhà thi đấu Capital One Arena, một địa điểm thể thao ở trung tâm thủ đô có sức chứa 20.000 người.
Ông Trump cũng nói cuộc diễn hành Tổng thống, dự kiến có sự tham gia của các ban nhạc diễn hành và các nhóm khác tiến xuống Đại lộ Pennsylvania qua Tòa Bạch Ốc, sẽ được diễn ra bên trong Capital One Arena. Hiện vẫn chưa rõ cuộc diễn hành sẽ được tổ chức bên trong nhà thi đấu thể thao này như thế nào.
Ông Trump nói ông sẽ tham gia cùng dân chúng tại Capitol One Arena sau khi tuyên thệ nhậm chức.
Ông Trump dự kiến sẽ tổ chức một cuộc mít tinh với những người ủng hộ bên trong cùng địa điểm này vào ngày 19/1, đêm trước lễ nhậm chức của ông.
Thời tiết lạnh giá đã ảnh hưởng đến một số lễ nhậm chức trước đây.
Ông William Henry Harrison, tổng thống thứ chín của Hoa Kỳ, đã có bài phát biểu nhậm chức dài nhất vào ngày 4 tháng 3 năm 1841, trong điều kiện ẩm ướt và lạnh giá mà không đội mũ hoặc mặc áo khoác.
Sự kiện và bài phát biểu đó được cho là đã góp phần khiến ông qua đời vì bệnh viêm phổi sau này. Ông qua đời một tháng sau khi nhậm chức, khiến nhiệm kỳ tổng thống của ông trở thành nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Ulysses S. Grant vào ngày 4 tháng 3 năm 1873, một số học viên và sĩ quan hải quân đứng bên ngoài mà không mặc áo khoác đã ngã gục và gió giật khiến bài phát biểu của ông Grant không thể nghe được ngay cả đối với những người đứng gần ông trên bục, theo một lịch sử do Cơ quan Thời tiết Quốc gia công bố. Nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng ngày hôm đó là âm 15 độ C, là ngày lạnh nhất trong tháng 3 được ghi nhận ở Washington.
TIN TỔNG HỢP, TRƯỚC NGÀY NHẬM CHỨC Về TT THỨ 47!
(Thụy Mi)
(Tỉ phú Elon Musk, Donald Trump và JD Vance trong chiến dịch tranh cử tổng thống tại Pennsylvania, Hoa Kỳ ngày 05/10/2024.)
Trump II kết thúc kỷ nguyên Hoa Kỳ bảo vệ thế giới tự do ?
Xuất bản vào lúc ông Donald Trump chuẩn bị nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, đây là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất. Le Nouvel Obs chạy tựa trang bìa « Trump-Musk : Chủ nghĩa đế quốc mới ». Courrier International đưa tít chính « Quốc tế Trumpiste.» The Economist đăng ảnh ông Trump đang một mình bước trên Trái Đất, với dòng tít « Chủ thuyết Trump : Chính sách đối ngoại mới của Mỹ ».
Trump-Musk: « Chủ nghĩa đế quốc công nghệ » ?
Xã luận của Le Nouvel Obs kêu gọi « Đối mặt với Trump và Musk, chống lại "chủ nghĩa đế quốc công nghệ" » vào lúc quan hệ quốc tế bước vào một kỷ nguyên mới.Theo tuần báo, nếu vụ đồi Capitol là tấn công vào nền dân chủ Mỹ, thì lần này là chống lại các đồng minh thân cận, điều chưa từng thấy trong lịch sử đương đại Hoa Kỳ. Khi còn vài ngày nữa là nhậm chức, tổng thống tân cử tuyên bố muốn mua Groenland, xóa đi biên giới để biến Canada thành tiểu bang thứ 51, kiểm soát kênh đào Panama…Ngược với chủ trương cô lập trước đây với khẩu hiệu MAGA (« Make America Great Again »), Trump II dường như quay lại với ý định bành trướng hồi đầu thế kỷ 19, tức chủ nghĩa đế quốc.
Ông Trump vốn thất thường, nhưng điều đáng ngại là sự can thiệp của Elon Musk. Nhân vật quyền lực mới liên tục đả kích các nhà lãnh đạo Anh, Đức, tạo điều kiện cho cực hữu ở các nước này. Chiếc dù bảo vệ truyền thống nay bất chấp chủ quyền quốc gia, các hiệp ước NATO và hòa bình châu Âu ; khiến Emmanuel Macron phải gọi là « quốc tế phản động ». Thế giới sững sờ trước cặp khó tin Trump và Musk, liên minh giữa chủ trương bảo hộ của Cộng Hòa và các tỉ phú công nghệ muốn một toàn cầu hóa phi quy tắc.
Thung lũng Silicon nay đứng về phía Trump
Le Nouvel Obs điểm qua « Những gia tộc tài phiệt Trumpiste », đặc biệtlà những ông trùm công nghệ. Trước đây ông Trump gọi Mark Zuckerberg, ông chủ Meta là « kẻ thù thực sự của nhân dân » ; thì nay Mark cất kỹ các giá trị dân chủ trong túi, đứng về phía Trump. Không chỉ đến tận Mar-a-Lago, tặng 1 triệu đô cho quỹ tranh cử, mà còn bỏ chế độ kiểm duyệt. Hay Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Sam Altman (OpenAI)…Donald Trump nói : « Trước đây tất cả chiến đấu chống lại tôi, nay tất cả đều muốn là bạn tôi ».
Một phần lớn Silicon Valley đã đánh đổi hình ảnh cấp tiến thành tư bản hung hăng, áp đặt công nghệ của mình cho toàn thế giới. Những người khổng lồ công nghệ muốn tránh mọi sự quản lý về trí thông minh nhân tạo, tham gia đường lối độc đoán của Trump. Các nhà nghiên cứu cho rằng « phong kiến công nghệ » nay biến thành « đế quốc công nghệ ». Chỉ cần nghĩ đến hậu quả tai hại của việc kết thúc kiểm duyệt các mạng xã hội của Meta mà Mark Zuckerberg quyết định để đầu quân về phía Trump, để đánh giá ảnh hưởng của những « ông chủ thế giới » tự tuyên bố.
Sự thay đổi đột ngột trong quan hệ quốc tế đặc biệt tác động đến châu Âu, vốn muốn đưa công nghệ vào quy củ và đối đầu với Putin qua việc hỗ trợ Ukraina. Dân túy đang lên, trong khi Pháp khủng hoảng chính trị, Anh bị cô lập bởi Brexit, Đức chờ đợi số phận trong cuộc bầu cử cuối tháng Hai. Liên Hiệp Châu Âu nhất thiết phải hành động như một định chế địa chính trị duy nhất, cùng viết ra tương lai. Châu Âu, chiếc nôi của dân chủ, chỉ còn có thể trông cậy vào chính mình.
Từ Groenland đến Panama, Mêhicô, các nhà lãnh đạo dưới cú sốc
The Economist nhắc lại ngày 07/01, ông Trump tuyên bố rằng kênh đào Panama hết sức quan trọng cho nước Mỹ nhưng lại đang do Trung Quốc khai thác. Hai ngày sau, dân biểu Cộng Hòa Dusty Johnson đưa ra dự luật cho phép mua lại con kênh từ chính phủ Panama, nêu ra « lợi ích và sự hiện diện của Trung Quốc », nhưng tổng thống José Raúl Mulino đáp trả « mỗi mét vuông của kênh đều thuộc về Panama và sẽ luôn như vậy ».
Chuyên gia Alonso Illueca, đại học Santa María La Antigua ở Panama giải thích : « Trung Quốc không kiểm soát kênh, nhưng lợi dụng tệ nạn tham nhũng để gia tăng ảnh hưởng ». Tháng 6/2017, chính phủ Panama chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để bắt tay với Bắc Kinh, đại sứ Hoa Kỳ tại Panama chỉ biết được trước một tiếng đồng hồ. Các chính khách Panama được đài thọ những chuyến tham quan Hoa lục, Tập Cận Bình thăm chính thức Panama năm 2019. Tuy nhiên tuần báo ghi nhận Panama đang giảm dần quan hệ với Trung Quốc.
Donald Trump cũng nói rằng việc kiểm soát Groenland là tuyệt đối cần thiết « vì lý do an ninh quốc gia », từ chối loại trừ việc sử dụng vũ lực. Quả thật Groenland là con đường ngắn nhất để hỏa tiễn nguyên tử Nga đạt đến duyên hải Hoa Kỳ nếu bay qua đảo này, và căn cứ Pituffik ở tây bắc có bố trí hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ. Nhóm Groenland-Iceland-Anh đóng vai trò trung tâm trong chống tàu ngầm. Tom Dans, cựu thành viên Ủy ban nghiên cứu Bắc cực của Hoa Kỳ nhìn nhận đó là « cửa hậu của chúng tôi ». Thủ tướng Múte Egede của Groenland cho biết tuyên bố của ông Trump « gây sốc », nhưng cũng ký kết hợp tác quốc phòng và ủng hộ Mỹ đầu tư khai khoáng.
Còn láng giềng sát bên Mỹ là Mêhicô loan báo kế hoạch giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc, tái khẳng định vai trò trung tâm của hiệp định thương mại USMCA giữa Hoa Kỳ, Mêhicô và Canada. Như vậy liệu đã đủ để ông Trump dịu giọng hơn ? Tổng thống Claudia Sheinbaum tiết lộ bà không được mời dự lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử.
Khép lại kỷ nguyên Hoa Kỳ bảo vệ thế giới tự do
Le Point cũng cho rằng khi xây dựng một nước Mỹ đế quốc, cặp Trump-Musk đã tách rời khỏi thế giới. Con bạch tuộc « Donlon Trusk » - tờ báo ghép tên hai nhân vật - bắt tay vào việc thay đổi toàn cảnh ngay cả trước khi nhậm chức. Donald Trump khẳng định việc ông đắc cử không phải là sự phục thù mà là một cuộc cách mạng. Cú sốc được chờ đợi là cô lập, bảo hộ, dân túy, thế nhưng nước Mỹ của Trump và Musk lại mang vẻ đế quốc và tài phiệt, không chống lại các chế độ toàn trị mà tấn công vào đồng minh và Nhà nước pháp trị.
Cả hai khép lại kỷ nguyên Hoa Kỳ bảo vệ thế giới tự do, bắt đầu từ 1917 với Wilson và kết thúc vào 2024 với Biden. Nước Mỹ của Trump không chỉ chuẩn bị bỏ rơi Ukraina, thương lượng với Putin, mà còn phá vỡ trật tự quốc tế, mà châu Âu là nạn nhân đầu tiên trước cả Trung Quốc. Châu lục tỏ ra phục tùng « Trusk » trước khi mối đe dọa thành sự thực.
Đan Mạch, bối rối trước xu hướng độc lập của Groenland, đề nghị thương lượng. Hai thủ tướng Olaf Scholz et Keir Starmer, uy tín giảm sút và bị lệ thuộc vào Washington, không dám mạnh miệng. Bà Ursula von der Leyen không áp dụng các quy định về kỹ thuật số, đại diện ngoại giao Kaja Kallas chỉ nhắc lại « Hoa Kỳ vẫn là đồng minh lớn của chúng ta ». Nay chỉ còn châu Âu bảo vệ di sản tự do, nhưng trong một thế giới mà bạo lực đứng trên luật pháp, chỉ những ai có khả năng tự vệ mới có thể nói được mình là người tự do.
Donald Trump đảo lộn 80 năm chính sách đối ngoại Mỹ
Tương tự, The Economist nhận định « Donald Trump sẽ làm đảo lộn 80 năm chính sách đối ngoại của Mỹ ». Chưa chính thức là tổng thống, Trump đã góp phần vào thỏa thuận ngưng bắn ở Gaza. Phá vỡ mọi cấm kỵ, ông muốn kiểm soát Groenland. Nhiệm kỳ thứ nhì của Trump không chỉ náo loạn mà còn thay đổi tầm nhìn của nước Mỹ từ sau Đệ nhị Thế chiến.
Từ nhiều thập niên, các nhà lãnh đạo Mỹ luôn nhấn mạnh quyền lực Hoa Kỳ luôn đi kèm với trách nhiệm là người bảo vệ không thể thiếu vắng của một thế giới ổn định, hòa bình nhờ vào dân chủ, các biên giới đã được xác lập và những giá trị phổ quát. Ông Trump sẽ từ bỏ những giá trị này, chỉ tập trung cho quyền lực, tin rằng chỉ có sức mạnh mới làm nên hòa bình. Phương pháp của ông sẽ được trắc nghiệm trong ba cuộc chiến ở Trung Đông, Ukraina và chiến tranh lạnh với Trung Quốc.
Trung Đông là minh họa cho khả năng khó lường của ông. Israel và Hamas rốt cuộc phải chấp nhận thỏa thuận về Gaza vì Trump đã ấn định hạn chót và đe dọa « địa ngục » nếu thất bại. Ông sẽ tiếp tục gây sức ép để tiếp tục các giai đoạn sau. Từ thời Richard Nixon đến nay, chưa có tổng thống nào hành động dữ dằn như thế để đạt thắng lợi. Khác với những nhà kiến tạo hòa bình khác, Donald Trump không quan tâm đến lịch sử đầy xáo động của Trung Đông. Thỏa thuận Abraham trong nhiệm kỳ đầu là con đường dẫn đến thịnh vượng, và một giải Nobel hòa bình.
Đối với vấn đề Iran, hoặc ông gia tăng áp lực bằng trừng phạt và đe dọa vũ lực, hoặc bỏ qua. Với Ukraina, giải pháp đơn giản nhất là ngưng viện trợ, buộc Kiev phải nhượng bộ, nhất là nếu được Putin tâng bốc. Tuy nhiên bỏ rơi Ukraina khiến Trump sẽ bị so sánh với việc rút khỏi Afghanistan, Trung Quốc có động cơ để xâm chiếm Đài Loan. Ngược lại, ủng hộ Ukraina sẽ củng cố vị thế của Trump trước Putin.
Một khi việc dùng sức mạnh không đi kèm với các giá trị, kết quả sẽ là sự hỗn loạn trên toàn cầu. Nếu những nhân vật trung thành nhưng không có chuyên môn như Pete Hegseth và Tulsi Gabbard được chọn đứng đầu quốc phòng và tình báo thì càng loạn hơn. Ông Trump khó thể tách biệt lợi ích riêng với lợi ích đất nước, nhất là khi liên quan đến tiền bạc của ông và các đồng minh như lợi ích Elon Musk ở Hoa lục. Trong khi các giá trị phổ quát là sức mạnh mà những đối thủ toàn trị của ông không có được.
Ukraina giữa hoài nghi và hy vọng
Về phía Kiev, Le Figaro cuối tuần nhận định « Đang kiệt lực, Ukraina từ chối hạ vũ khí và muốn thuyết phục Trump giúp đỡ ». Người Ukraina hy vọng tổng thống tân cử sẽ hỗ trợ phương tiện để giành được một nền hòa bình công chính. Một bà mẹ đã mất người con trai duy nhất thuộc trung đoàn Azov đã dũng cảm hy sinh trong trận đánh bảo vệ Mariupol khẳng định nếu ngưng chiến đấu, chỉ vài năm sau Vladimir Putin lại xâm lăng tiếp và tình hình sẽ còn tệ hơn. Đàm phán dưới áp lực của Donald Trump là phản bội tất cả những tử sĩ đã ngã xuống.
Nhiều người Ukraina cũng có cùng tâm trạng hoài nghi này. Một nhà báo đã di tản khỏi Bakhmut phản đối việc đổi đất lấy hòa bình, vì đã từng nỗ lực cách đây 10 năm sau khi mất Crimée và một phần Donbass. « Thật là ngu ngốc khi tin rằng có thể thương thảo với một nhà độc tài muốn giết tất cả người Ukraina và xóa bỏ đất nước chúng tôi trên bản đồ ».
Tuy nhiên mọi người không loại trừ khả năng tổng thống 47 của Mỹ có thể giúp thúc đẩy ngưng bắn. Các cố vấn của ông Trump nay nói rằng cần phải mất sáu tháng hoặc hơn nữa thay vì 24 giờ để chấm dứt chiến tranh, khiến nhiều người coi là dấu hiệu tích cực. Nhà nghiên cứu Mykola Bielieskov nhận xét, điều này có nghĩa chính quyền Trump cố tìm kiếm hòa bình bền vững chứ không chỉ gây áp lực lên Ukraina. Việc bổ nhiệm tướng Keith Kellog làm đặc phái viên cho hồ sơ này là một chọn lựa tốt. Vị tướng này thực tế, từng thăm mặt trận Kharkiv, nắm được tương quan lực lượng. Vấn đề trọng lượng của ông trong chính quyền, và tồn tại được bao lâu.
Chính phủ Ukraina, gởi một phái đoàn đi dự lễ nhậm chức của Donald Trump vào thứ Hai, nung nấu hy vọng tổng thống Cộng Hòa muốn tránh bằng mọi giá một sự thất bại như vụ triệt thoái khỏi Afghanistan của chính quyền Biden. Với Nga và Ukraina, tầm quan trọng địa chính trị lớn hơn nhiều. Đây là cuộc chiến « ủy nhiệm » hiện đại đầu tiên của thế kỷ 21, giữa thế giới dân chủ và một thế giới nổi lên từ bộ tứ chuyên gây hỗn loạn (Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên). Nếu để cho phe độc tài chiến thắng, sẽ là một thất bại chiến lược to lớn của ông Trump. Vẫn chưa quá muộn để thay đổi chiều hướng cuộc chiến, nếu phương Tây có quyết tâm, theo Le Figaro.
Chủ Nghĩa Vì Dân Của TT Trump
(Đại Dương)
-Tuy có sự gián đoạn giữa hai nhiệm kỳ tổng thống, nhưng, Donald Trump vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo Thế Giới Tự Do theo con đường “Không Cộng Sản, Tự Do Phát triển”; đồng thời, chẳng làm tay sai cho bất cứ ai.
Theo Hoa Kỳ hay Chống lại sẽ được Tổng thống Donald Trump đối xử đúng mực, không a dua, nể trọng đúng cương vị của một siêu cường duy nhất trên thế giới.
Một số quốc gia Châu Âu cố tình lợi dụng Hoa Kỳ để hưởng thụ nhiều, đóng góp ít theo kiểu khôn vặt.
Tổng thống Donald Trump không còn thời gian để thuyết phục Chủ nghĩa Thuộc địa của Châu Âu và Chủ nghĩa Cộng sản của Trung Quốc. Giờ hành động đã điểm.
Thời tiết Địa Cầu ngày càng ấm thêm tạo điều kiện cho giới Hàng hải Quốc tế chọn con đường hải vận quanh Trái Đất tiện lợi hơn. Hải lộ này đi qua vùng băng tuyết của Nga trước khi tới Nauy(Norway). Nếu đi theo hải lộ cũ sẽ bị Cướp biển đang gia tăng quanh vùng Sừng Châu Phi; mật độ tàu thuyền đông đúc thường bị kẹt ở Eo biển Malacca; nhiều cuộc tấn công khủng bố hơn tại Kênh đào Suez.
Nga và Trung Quốc đang cố gắng khai thác hải lộ quốc tế tràn ngập băng giá mà mỗi năm chỉ được một số ngày tàu buôn có thể hải hành hạn chế.
Vì thế, Greenland và Đan Mạch(Denmark), đang và sẽ trở thành vị trí quan trọng trong hải trình này bất cứ trên phương diện dân sự hoặc quốc phòng.
Trong quá khứ, có khoảng 10,000 quân Mỹ đồn trú hàng chục căn cứ rải rác quanh bờ biển Greenland, nhưng, bây giờ chỉ còn 200 binh sĩ.
Rasmus Jarlov, một nhà lập pháp Bảo thủ đối lập người Đan Mạch cho biết “Nếu người Mỹ thay đổi ý định và muốn có sự hiện diện lớn hơn, thì chúng tôi hoàn toàn cởi mở”.
Greenland nằm gần lục địa Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Đảo có diện tích khoảng 2.16 triệu km2, gấp hơn 3 lần bang Texas và có dân số khoảng 57,000 người. Bên dưới lớp băng có dầu mỏ, khí đốt, đồng, niken, than chì, lithium và đất hiếm - những nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất xe điện, năng lượng tái tạo và thiết bị quân sự. Greenland trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nguồn đất hiếm từ Trung Quốc. Hiện nay Bắc Kinh kiểm soát phần lớn nguồn cung đất hiếm toàn cầu, và việc Greenland sở hữu một trữ lượng đáng kể tạo cơ hội để Mỹ thay đổi cục diện này.
Tổng thống Harry Truman từng đề nghị trả 100 triệu đô la (khoảng 1,3 tỷ USD) sau Đệ nhị Thế chiến, nhưng, bất thành.
Phần lớn dân Greenland gốc Inuit, một dân tộc bản địa cũng sống ở Alaska và Canada. Ngôn ngữ khác xa tiếng Đan Mạch kể cả văn hóa và truyền thống được tìm thấy ở Đan Mạch và Tây Âu; Ông cho biết nhiều người Greenland ngày nay có quan hệ họ hàng với người Đan Mạch thông qua chủ trương đồng hoá từ Thủ đô Copenhagen. Vào những năm 1960-1970 bác sĩ Đan Mạch đã trang bị cho hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái người Inuit các thiết bị tránh thai như một phần của chiến dịch kiểm soát sinh đẻ bắt buộc; giáo dục lại thành người Đan Mạch “mẫu mực”.
Sinh viện Bossen cho biết “không hoàn toàn tin tưởng người Đan Mạch. Có lẽ sẽ tin Trump hơn”.
Greenland tuy là hòn đảo lớn nhất trên thế giới, nhưng, không đủ phương tiện để tự bảo vệ sự sống còn của dân tộc mà phải gắn liền với một cường quốc hùng mạnh như trường hợp Nhật Bản, Đại Hàn, Tân Gia Ba từng chọn Hoa Kỳ làm “đồng minh chiến lược” mới thoát cái vòng luẩn quẩn “chiến tranh, tụt hậu, nghèo đói”.
Greenland nên thuộc bài học Tân Gia Ba mới có thể vươn lên từ một xứ nhỏ bé, không có tài nguyên thiên nhiên mà lọt vào trong nhóm các quốc gia độc lập, tự chủ, phát triển như vũ bảo tại Đông Nam Á cũng như trên bình diện quốc tế.
Đừng đánh giá quá cao khả năng của một dân tộc mà phải chọn lựa đối tượng nào đủ khả năng bảo vệ nền độc lập của dân tộc và phát triển kinh tế. Hoặc như Nhật Bản và Hàn Quốc sau Đệ nhị Thế chiến đã tránh được chiến tranh triền miên mà tập trung canh tân đất nước nhanh chóng và toàn diện nhất so với những láng giềng nay ngã bên này, mai nghiêng sang phía bên kia của hầu hết các quốc gia Đông Nam Á miệng hô khẩu hiệu “tự chủ” mà ngửa tay nhận tiền ngoại bang rồi nó biến đi đâu chẳng ai biết. Hoặc truy cứu không kết quả cụ thể nên lại tiếp tục điệp khúc “độc lập, tự chủ, dựa vào sức mình là chính”.
Kiểu độc lập, tự chủ máy móc như nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, cũng như khắp thế giới hô vang khẩu hiệu tự chủ mà phải bán tài nguyên thiên nhiên quý giá của dân tộc để mua vũ khí giết nhau, đe dọa láng giềng rồi nghèo đói cứ lẫn quẩn như lồng đèn kéo quân.
Sở dĩ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình chưa có hành động cụ thể đối với Greenland vì Tổng thống Joe Biden đang bị sa lầy tại Ukraine và Trung Đông trong lúc hai cường quốc này đang lo khai thông hải lộ đi ngang qua Greenland.
Hôm 07/01/2025, Quốc vương Đan Mạch, Frederik đã gây bất ngờ cho giới sử học khi quyết định thay đổi huy hiệu Hoàng gia đã có từ hơn 500 năm, trong đó Greenland và quần đảo Faroe được thể hiện nổi bật hơn như để trả lời Tổng thống Donald Trump công khai muốn mua Greenland.
Máy bay của con trai Tổng thống chưa nhậm chức Donald Trump đã đáp xuống Greenland như một du khách nên không có phần đón tiếp chính thức như nhắc nhở mối quan tâm của Chính quyền Trump đối với hòn đảo lớn nhất trên trái đất.
Tại sao Tổng thống Donald Trump quan tâm tới việc mua Greenland từ nhiệm kỳ 1 (2017-2021) và muốn kết thúc trong nhiệm kỳ 2?
1- Không muốn cho Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh làm chủ tuyệt đối hải lộ Bắc Cực nên Hoa Kỳ phải dựa vào Greenland. Thời gian tàu bè có thể lưu thông tại vùng biển này hiện kéo dài từ tháng 7 tới cuối tháng 10. Tàu bè qua lại sẽ được tàu phá băng của Nga hỗ trợ.
2- Nga xác nhận đang kiểm soát toàn bộ tuyến đường biển phía Bắc, mặc dù nhiều phần của hải lộ này đi qua vùng biển quốc tế.
3- Hội đồng Bắc Cực, được thành lập năm 1996 chỉ bao gồm những quốc gia có quyền lợi trực tiếp tại khu vực này như Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Iceland, Mỹ, Canada và Nga. Nhưng, Bắc Kinh đã đóng vai trò khai thông hải lộ quốc tế từ Trung Quốc tới
Theo Ban Quản lý Hải lộ Bắc của Nga, cơ quan được thiết lập gần đây để quản lý khu vực này, thời gian tàu bè có thể lưu thông tại vùng biển Bắc Cực hiện kéo dài từ 4 tới 6 tháng, bắt đầu từ tháng 7 tới cuối tháng 10. Tàu bè qua lại sẽ được tàu phá băng của Nga hỗ trợ.
Nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump chỉ đòi Liên Minh Châu Âu hoàn thành các lời cam kết với NATO. Đồng thời, làm sao ngăn cản tham vọng của Nga và Trung Quốc khống chế hải lộ này?
Từ trước tới nay, Greenland sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Nhưng, xu thế khai thác tài nguyên khoáng sản quý, hiếm đang thắng thế. Nó sẽ đáp ứng chủ trương của nhiệm kỳ II Donald Trump.
Một cuộc chạy đua mới và gay cấn mang tính toàn cầu tại Greenland sẽ là phước hay hoạ cho nhân loại?
Viễn cảnh thế giới dưới thời Tổng thống Donald Trump
(Minh Phương)
-Việc cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử vẫn là chủ đề được các tờ báo Pháp số ra hôm nay, 08/11/2024, quan tâm nhiều nhất. Các báo không ngừng đặt câu hỏi về tương lai của châu Âu, châu Á, của chính nước Mỹ và của cả thế giới sẽ ra sao trong bốn năm tới.
(Trang nhất các tờ báo đưa tin về tân tổng thống Mỹ Donald Trump. Hình ảnh tại Luân Đôn, Anh, ngày 07/11/2024.)
Châu Âu toát mồ hôi lạnh
Cả bốn nhật báo lớn của Pháp gồm Le Monde, Le Figaro, Libération và La Croix đều đưa ra nhận định về viễn cảnh châu Âu với cái nhìn không mấy khả quan. Có thể tóm gọn những mối lo của Liên Âu trong ba vấn đề chính, bao gồm quốc phòng, thuế quan và nội bộ phân cực.
Trước hết với vấn đề phòng thủ châu Âu, theo tờ La Croix, tân tổng thống đã nhiều lần chỉ trích các nước châu Âu cũng như các đồng minh NATO khác không chịu dành đủ 2% GDP cho quốc phòng dù họ đã cam kết như vậy tại thượng đỉnh NATO năm 2014 và theo Trump điều này đã buộc Washington phải chịu phần lớn chi phí. Và trong các chiến dịch tranh cử của mình năm nay, Trump lại đe dọa trong trường hợp Nga xâm lược, Mỹ sẽ không bảo hộ cho các nước không đóng góp đủ theo những gì họ đã cam kết.
Những lời đe doạ này của ông chủ Nhà Trắng cùng nỗi lo sợ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraina đã khiến châu Âu hơn bao giờ hết cảm thấy bị thúc ép phải đầu tư mạnh tay cho quốc phòng. “Châu Âu phải khẩn trương tự chịu trách nhiệm cho an ninh của mình”, lãnh đạo ngoại giao Ba Lan, Radoslaw Sikorski, tuyên bố hôm thứ Tư, 06/11, trong khi hai bộ trưởng Quốc Phòng Đức và Pháp đã gặp nhau tại Paris vào cuối ngày để thảo luận về những thách thức mà châu Âu sẽ phải đối mặt tới đây và tìm kiếm giải pháp. Vào cuối cuộc họp, hai bộ trưởng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải “tiếp tục tái vũ trang” và “tự chủ trong các vấn đề an ninh và quốc phòng”.
Đây cũng là giải pháp hữu hiệu cho tình hình an ninh sau này của châu Âu, theo lời nhà nghiên cứu Alexandre de Hoop Scheffer, chuyên gia trong lĩnh vực địa chính trị tại tổ chức German Marshall Fund, được Le Monde trích dẫn. Theo ông, thay vì “mua” sự bảo vệ của Mỹ bằng việc chi trả cho các hiệp định song phương, châu Âu cần phải xem xét một cách tiếp cận phối hợp bằng cách tăng cường năng lực sản xuất vũ khí của chính mình. Đây là ưu tiên hàng đầu, vì EU không còn có thể thuê Hoa Kỳ bảo hộ cho mình nữa.
Không chỉ có quốc phòng, kinh tế cũng là một vấn đề đáng lo ngại khác mà Liên Hiệp Châu Âu phải đối mặt do cơn bão mang tên Trump. Le Monde trích lời kinh tế gia Nizard, thuộc công ty bảo hiểm quốc tế Coface, cho biết : “Đương nhiên Mỹ vẫn coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính, nhưng điều này không có gì mới. Mặt khác, về phía các đối tác truyền thống, bao gồm cả châu Âu, nền kinh tế có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất” nếu Trump thực hiện những lời hứa trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ áp thuế 10 thậm chí là 20% với hàng hoá nhập khẩu. Hơn nữa, châu Âu có thể cũng sẽ phải chịu các hệ quả gián tiếp khác từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nếu Trump áp thuế 60% với hàng hoá đến từ Trung Quốc, rõ ràng là Bắc Kinh sẽ phải tìm một thị trường khác để đổ tất cả số hàng sản xuất dư thừa của mình và châu Âu hẳn sẽ là nơi Trung Quốc nhắm tới. Trong trường hợp đó, các doanh nghiệp châu Âu sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh không công bằng đến từ hàng giá rẻ của Trung Quốc. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể cũng sẽ giảm, kéo theo đó là việc xuất khẩu của châu Âu, đặc biệt là Đức, sang nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng sẽ sụt giảm.
Và cuối cùng, một vấn đề không thể không kể tới đó là sự chia rẽ trong chính các thành viên Liên Âu. EU đang loay hoay tìm cách thống nhất lại một nội bộ đã bị phân cực sâu sắc, đặc biệt thể hiện rõ sau màn tái xuất với “đầy những hăm doạ” của Trump, là nhận định từ nhật báo La Croix. Bài viết được mở đầu bằng hàng loạt tính từ như “chán nản”, “tuyệt vọng”, “khủng khiếp” và thậm chí là “rùng rợn” để miêu tả bầu không khí u ám trong phiên họp Hội Đồng Châu Âu diễn ra hôm qua, 07/11 tại Hungary. Mục tiêu hàng đầu hiện nay của 27 nước là thông qua “Tuyên bố Budapest” về các hồ sơ như củng cố thị trường nội địa, hoàn thiện liên minh thị trường vốn hay tự chủ về mặt năng lượng, v.v. Tuy nhiên đây không phải một nhiệm vụ dễ dàng và các thành viên có thể sẽ tiếp tục phải tranh cãi rất lâu để có thể tìm được tiếng nói chung, nhất là khi mà một số nước như Hungary hay Ý lại có lập trường khác biệt. Tổng thống Hungary Viktor Orban và thủ tướng Ý Giorgia Meloni được coi là những đồng minh cùng chí hướng với Trump và giữ mối quan hệ thân thiết với vị tân tổng thống. Nhà nghiên cứu Agathe Demarais bày tỏ lo ngại rằng : “Không loại trừ khả năng Trump sẽ sử dụng điều này để chia rẽ châu Âu, chẳng hạn như bằng cách áp dụng thuế hải quan thấp hơn đối với hàng hóa đến từ Hungary và Ý”.
Nga nửa mừng nửa lo
Nhật báo Le Monde nhận định việc Trump quay trở lại Nhà Trắng là một tin tuyệt vời cho tổng thống Nga Vladimir Putin vì tân tổng thống thứ 47 đã hứa sẽ không cho Kiev “một xu” nào nữa và ông sẽ chấm dứt cuộc chiến tại Ukraina “trong vòng 24 giờ”. Nhưng ta đều biết, việc chấm dứt này sẽ khiến người dân Ukraina, những người đã sống và chiến đấu trong suốt hơn 2 năm qua, phải nhượng lại 20-25% lãnh thổ của mình cho quân Nga. Đồng thời, theo Le Monde, với tình thế đó, Matxcơva sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình sang các nước Liên Xô cũ như Gruzia hay Moldova và thậm chí tính đến việc xâm lược một nước vùng Baltic vì Le Figaro nhận định, Nga sẽ tận dụng cơ hội khi Mỹ không mấy mặn mà với tình hình ở lục địa già và cho rằng việc phòng thủ của châu Âu sẽ là “chuyện của riêng châu Âu”.
Mặt khác, theo chuyên gia Alexandre Baunov tại viện nghiên cứu Carnegie được Le Figaro trích dẫn, thì đây không hoàn toàn là tin tốt với Putin vì “nếu Trump đề xuất được các điều khoản ngừng bắn, thì các nhà lãnh đạo Ukraina sẽ không phải là những người duy nhất đau đầu. Những đề xuất cụ thể cũng sẽ đẩy Putin vào thế rất khó khăn.” Theo ông, tổng thống Nga “không muốn một giải pháp hòa bình hay công bằng” vì Matxcơva đã bình phục sau những đòn trừng phạt kinh tế, lấy lại được niềm tin về quân sự. Hơn nữa, trong cuộc chiến tranh tiêu hao này, “thời gian đang đứng về phía Nga”, càng kéo dài thì Matxcơva lại càng chiếm ưu thế.
Trung Quốc đau đầu với cuộc chiến thương mại mới
Vậy còn với Trung Quốc thì sao? Tin tức vị tỷ phú tái đắc cử khiến cho Bắc Kinh phần nào lo lắng vì họ sẽ phải đối mặt với cơn bão mang tên Trump một lần nữa. Le Monde nhắc lại rằng trước đó, khi trả lời phỏng vấn, tổng thống tương lai đã không ít lần đe doạ sẽ áp thuế hải quan 60% đối với tất cả các sản phẩm của Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Ngân hàng UBS ước tính một biện pháp như vậy có thể làm giảm một nửa tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. So với năm 2018, Bắc Kinh tin rằng mình đã có kinh nghiệm và được trang bị tốt hơn để đối phó với chiến tranh thương mại với Mỹ, tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận rằng nước này sẽ bị hao tổn nhiều hơn nếu cuộc chiến này xảy ra lần nữa vì tổng giá trị hàng hoá mà Trung Quốc xuất sang Hoa Kỳ cao gần gấp 3 lần so với những gì mà Hoa Kỳ xuất sang Trung Quốc.
Tuy nhiên cuộc chiến này còn phụ thuộc nhiều vào đội ngũ chính trị mà Trump sẽ thành lập trong thời gian tới. Bắc Kinh có thể sẽ phải đau đầu hơn nếu những cái tên như Robert Lighthizer, người đã kiến tạo cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh trước đó, hay cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, người luôn kịch liệt phê phán sự tồn tại của đảng Cộng Sản, tham gia vào hàng ngũ này. Tuy nhiên theo Le Monde, nếu đó là Elon Musk, vị tỷ phú có công lớn góp phần vào chiến thắng của Trump, thì có thể tình thế sẽ không quá tăm tối cho Bắc Kinh, nhất là khi mà thị trường Trung Quốc chiếm tới 1/3 doanh thu của Tesla và hãng này cũng xây dựng một nhà máy khổng lồ tại Thượng Hải. Nhưng theo Le Figaro, dù ca ngợi Elon Musk là thiên tài, Donald Trump sẽ không để ông chủ tập đoàn Tesla có tên chính thức trong nội các. Nhưng rõ ràng là điều này không cấm cản Musk chiếm vị trí trung tâm trong chính quyền mới, và chính tân tổng thống cũng đã hứa sẽ để Elon Musk đứng đầu một uỷ ban đặc biệt chuyên trách về vấn đề tối ưu hoá bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ.
Tương lai nào cho nước Mỹ?
Việc Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng đương nhiên gây ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất tới người dân Mỹ. Đầu tiên có thể kể tới các vấn đề sinh thái sẽ bị xem nhẹ. Le Monde ghi nhận những nhà hoạt động vì môi trường không giấu nổi sự lo lắng cực độ sau khi xem kết quả bầu cử tổng thống. Với họ, đó là một “đòn giáng mạnh”, “một ngày đen tối”, “một bước thụt lùi cho khí hậu và nền văn minh nhân loại”, v.v. Donald Trump từng gọi các cảnh báo về biến đổi khí hậu là “một trong những trò lừa bịp lớn nhất mọi thời đại” để có cớ bãi bỏ hơn một trăm tiêu chuẩn môi trường được ban hành dưới thời Barack Obama và đưa Mỹ ra khỏi hiệp định Paris. Hơn nữa vẫn theo Le Monde, nhận được tiền tài trợ từ các tập đoàn dầu mỏ, Trump đã tuyên bố sẽ hồi sinh ồ ạt hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Theo chuyên gia Frances Colon, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiến bộ Hoa Kỳ, thì với việc Trump tái đắc cử, nước Mỹ “sẽ không thể thực hiện các biện pháp bổ sung cần thiết cũng như không thể duy trì tất cả các biện pháp hiện có” về việc giảm lượng phát thải khí nhà kính.
Trong khi đó nhật báo công giáo La Croix thì đề cập đến vấn đề quyền của phụ nữ sẽ bị đe doạ thế nào trong 4 năm tới tại Mỹ. Theo giảng viên Claire Delahaye tại trường Gustave-Eiffel, nghiên cứu trong lĩnh vực phân biệt giới tại Hoa Kỳ, thì Donald Trump là một nhân vật bài nữ quyền. Chiến dịch của ông tôn vinh cái gọi là nam tính bá quyền, nghĩa là nhấn mạnh đến quyền lực của đàn ông đối với phụ nữ hoặc đối với những người đàn ông khác bị coi là thấp kém hơn họ. Hơn nữa, việc Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng còn tạo ra rào cản lớn với các quyền phá thai của phụ nữ tại Mỹ. Vẫn theo chuyên gia Delahaye, vấn đề này được Trump sử dụng như một cơ hội chính trị để vận động những người Cơ đốc giáo bầu cho mình.
Dù đa số các báo Pháp mang theo cái nhìn khá tiêu cực trước viễn cảnh mà nước Mỹ sắp phải trải qua, nhưng không có nghĩa là ta nên bỏ qua những chấm sáng tích cực mà Trump mang tới, đặc biệt là về vấn đề kinh tế. Theo nhật báo tài chính Les Echos, việc vị tỷ phú quay trở lại Nhà Trắng sẽ thổi một làn gió tích cực cho các ngân hàng Mỹ. Chuyên gia kinh tế Benoit Valleaux nhấn mạnh các ngân hàng có thể được hưởng lợi từ việc kinh tế đất nước tăng trưởng cũng như được Trump nới lỏng các quy định trong lĩnh vực này.
Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Trump
(Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính.)
-Trung Quốc hôm thứ Sáu (17/1) cho biết Phó chủ tịch Hàn Chính sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Hai (20/1). Bắc Kinh nói động thái này tuân theo “các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi trong việc xem xét và phát triển mối quan hệ với Hoa Kỳ”.
“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Hoa Kỳ để tăng cường đối thoại và giao tiếp, quản lý đúng đắn các khác biệt, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cùng theo đuổi mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ ổn định, lành mạnh và bền vững và tìm ra cách thức đúng đắn để hai nước hòa thuận với nhau”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố sáng thứ Sáu.
Thông báo này được đưa ra hơn một tháng sau khi ông Trump mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo nước ngoài khác tham dự lễ nhậm chức của ông. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ, đánh dấu sự phá vỡ truyền thống vì trước đây thường chỉ có các đại sứ nước ngoài tham dự lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ.
Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang thể hiện “thiện chí” đối với chính quyền mới của ông Trump bằng cách cử ông Hàn.
“Trung Quốc không có truyền thống nào cho phép chủ tịch nước tham dự lễ nhậm chức của các nguyên thủ quốc gia khác”, Zhou Bo, một thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho biết.
“Việc cử phó chủ tịch nước tham dự lễ nhậm chức của ông Trump là lựa chọn tốt nhất và điều đó thể hiện thiện chí của Bắc Kinh đối với Tổng thống đắc cử Trump”, ông nói với VOA qua điện thoại.
Trong khi Bắc Kinh cố gắng phản ứng tích cực với lời mời của ông Trump, các chuyên gia khác cho biết sự tham dự của ông Hàn phần lớn vẫn mang tính nghi lễ.
“Tôi không mong đợi bất cứ điều gì cụ thể từ chuyến đi của ông Hàn tới Washington”, Zhiqun Zhu, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại Đại học Bucknell, bang Pennsylvania của Hoa Kỳ, cho biết. Bất chấp bản chất nghi lễ của sự tham dự của ông Hàn tại lễ nhậm chức, ông Zhu nói động thái của Bắc Kinh vẫn có thể “đặt nền tảng tốt” cho quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc dưới chính quyền Trump thứ hai.
“Hy vọng rằng một bầu không khí hữu nghị sẽ được xây dựng và có thể được duy trì trong những tuần và tháng tới, để khi hai bên ngồi lại để thảo luận về các vấn đề thực chất, có thể đạt được một thỏa thuận”, ông nói với VOA qua điện thoại.
Việc ông Trump trở lại Nhà Trắng đã tạo ra sự bất ổn cho Trung Quốc, quốc gia đã phải đối mặt với suy thoái kinh tế dai dẳng trong những năm gần đây. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, ông Trump đã cam kết sẽ áp thuế lên tới 60% đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Ông Zhou cho biết khả năng áp thuế cao đã khiến Bắc Kinh thận trọng về triển vọng quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc dưới chính quyền Trump thứ hai.
“Chúng ta không biết ông Trump sẽ chơi những lá bài của mình như thế nào, vì vậy tôi tin rằng Trung Quốc sẽ chờ xem các chính sách của ông đối với Trung Quốc diễn ra như thế nào”, ông nói với VOA.
Mặc dù đe dọa áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, ông Trump nói hai bên có thể có mối quan hệ tốt đẹp và ông đã liên lạc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc thông qua các đại diện.
“Và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể sẽ hòa hợp rất tốt, tôi dự đoán vậy”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Hugh Hewitt vào ngày 6/1, đồng thời nói thêm rằng mối quan hệ phải là “đường hai chiều”.
Ngoài ra, ông Trump muốn bổ nhiệm một số chính trị gia được biết đến với lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, bao gồm Thượng nghị sĩ Marco Rubio làm ngoại trưởng và Dân biểu Mike Waltz làm cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng.
Ông Rubio, trong phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện hôm thứ Tư, đã mô tả Trung Quốc là “kẻ thù ngang hàng mạnh nhất và nguy hiểm nhất mà quốc gia từng phải đối mặt.”
“Họ có những yếu tố mà Liên Xô chưa từng sở hữu. Họ là đối thủ và kẻ thù cạnh tranh về công nghệ, đối thủ về công nghiệp, đối thủ về kinh tế, đối thủ về địa chính trị, đối thủ về khoa học”, ông nói.
Bất chấp lời lẽ có vẻ cứng rắn của ông Rubio về Trung Quốc trong phiên điều trần, ông Zhu cho rằng vẫn còn quá sớm để nói liệu ngôn ngữ đó có chuyển thành các chính sách thực tế đối với Trung Quốc trong chính quyền mới hay không.
“Một số người được ông Trump bổ nhiệm có vẻ diều hâu về Trung Quốc nhưng vì họ làm việc cho ông Trump, tôi không nghĩ họ sẽ phủ quyết các chính sách của ông Trump”, ông nói với VOA.
Ông Zhu nói vì vẫn chưa rõ ông Trump sẽ định hình chính sách của mình đối với Trung Quốc như thế nào, nên Washington và Bắc Kinh sẽ “tiến tới một cách thận trọng”.
Ông nói: “Cả hai bên đều có trải nghiệm tồi tệ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump nên có vẻ như họ muốn bắt đầu lại lần này”.
Phái đoàn Đài Loan sẽ mang 'lời chúc tốt đẹp nhất' đến lễ nhậm chức của Trump
-Cờ Mỹ được treo ở Mặt phía Tây của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, nơi diễn ra lễ nhậm chức tổng thống theo truyền thống, vào ngày 17 tháng 1 năm 2025, tại Washington, DC.
Trưởng đoàn đại biểu Đài Loan đến dự lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của Donald Trump vào tuần sau nói vào ngày thứ Bảy rằng ông sẽ đến đó để trao "lời chúc tốt đẹp nhất" của hòn đảo này gửi tới Mỹ.
Đài Loan, nơi mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của riêng mình, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền Trump đầu tiên, bao gồm cả việc thường lệ hóa các thương vụ bán vũ khí vốn vẫn tiếp tục dưới thời Tổng thống Joe Biden. Nhưng ông Trump đã khiến Đài Loan lo lắng trong chiến dịch tranh cử khi kêu gọi hòn đảo này phải trả tiền để được bảo vệ.
Chủ tịch Viện lập pháp Đài Loan Hàn Quốc Du, một thành viên cao cấp của Đảng Quốc dân đối lập và đã tranh cử không thành công trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020, phát biểu tại sân bay Đào Viên trước khi lên đường đến Washington rằng nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài cũng đang trên đường đến đây ngay cả khi có nguy cơ tuyết rơi dày.
"Tất cả các thành viên phái đoàn của chúng tôi ai cũng đang mang sự nhiệt tình này đến Hoa Kỳ để đại diện cho 23 triệu người dân của chúng tôi, và chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ của tổng thống Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ."
Ông Hàn được tháp tùng bởi một phái đoàn liên đảng gồm bảy nhà lập pháp khác.
Phái đoàn của Trung Quốc do Phó Chủ tịch Hàn Chính dẫn đầu, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với ông Trump vào ngày thứ Sáu, thảo luận về các vấn đề bao gồm Đài Loan.
Đảng của ông Hàn lâu nay ủng hộ quan hệ thân thiết và đối thoại với Trung Quốc, nhưng phủ nhận ủng hộ Bắc Kinh.
Mỹ, giống như hầu hết các quốc gia, không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc theo luật pháp phải cung cấp cho hòn đảo này các phương tiện để tự vệ.
Trung Quốc đã tăng cường áp lực quân sự lên Đài Loan trong năm năm qua và từ chối nói chuyện với Tổng thống Lại Thanh Đức, gọi ông là "kẻ ly khai." Ông bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và Trung Quốc đã khước từ lời đề nghị đàm phán của ông.
Gặp gỡ vào cuối ngày thứ Sáu với Mike Pence, phó tổng thống của ông Trump trong nhiệm kì đầu tiên, ông Lại nói trước những đe dọa của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan và việc Bắc Kinh thân thiện với các quốc gia như Nga, các nền dân chủ cần phải hợp tác với nhau.
"Tôi tin rằng khi quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Hoa Kỳ trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn," ông Lại nói với ông Pence.
Liên minh Trump-Musk làm phương Tây suy yếu?
-Ông Donald Trump đã luôn muốn gây sức ép với các đồng minh của Mỹ, theo Reuters.
Nhiều người đã dự báo vị tổng thống sắp nhậm chức sẽ đe dọa ngưng bảo vệ các nước thân cận khỏi Nga hoặc Trung Quốc trừ khi họ tăng chi tiêu quân sự và áp thuế đối với hàng xuất khẩu của họ nếu họ không mua thêm hàng hóa từ Mỹ.
Nhưng có ít người đã nghĩ tới chuyện ngay trước khi nhậm chức, ông đã bóng gió về việc dùng vũ lực để mở rộng lãnh thổ Mỹ như việc kiểm soát Greenland và Kênh đào Panama hay sử dụng sức mạnh kinh tế để sáp nhập Canada.
Nhiều người cũng không lường được rằng người giàu nhất thế giới Elon Musk - người đã quyên góp tới 259 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump - lại can thiệp mạnh mẽ vào chính trường châu Âu, gọi Thủ tướng Anh Keir Starmer là "ác quỷ", ủng hộ đảng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD), một đảng phản đối một châu Âu thống nhất và phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine.
Ngay cả khi các mối đe dọa đó chỉ là lời nói suông, thì việc bắt nạt các đồng minh này sẽ làm suy yếu phương Tây theo ba cách.
Thứ nhất, việc ông Trump đe dọa Greenland và Canada - cả hai đều là thành viên NATO - sẽ tạo ra sự ngờ vực trong liên minh vốn là nền tảng của an ninh phương Tây kể từ Thế chiến II.
Thứ hai, các mối đe dọa về vũ lực quân sự của ông Trump - ngay cả khi ông không nghiêm túc về điều đó - thì cũng làm yếu đi lập luận chống lại cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.
Mỹ và các đồng minh vốn đã lập luận mạnh mẽ rằng các cường quốc không có quyền chiếm đoạt một phần đất đai của nước láng giềng. Giờ đây, khi ông Trump đe dọa sẽ làm điều tương tự, ông ấy không có bất kỳ nguyên tắc nào để phản đối việc xây dựng đế chế của Tổng thống Nga Putin hoặc cuộc xâm lược Đài Loan tiềm tàng của Trung Quốc.
Thứ ba, sự can thiệp của tỷ phú Musk có thể đã giúp AfD giành được thêm nhiều sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc tổng tuyển cử của Đức vào tháng tới. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Pháp, quốc gia cũng đang bất ổn chính trị, cũng thu hút sự chú ý của vị tỷ phú này.
Ông Musk có quyền lực không chỉ từ sự giàu có và quyền kiểm soát nền tảng truyền thông xã hội X, mà còn từ ảnh hưởng của ông đối với Tổng thống đắc cử Trump và vai trò của ông trong chính quyền mới với tư cách là đồng lãnh đạo của một bộ phận có nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu chính phủ.
Nếu ông chủ Tesla chuyển hướng chính trị sang cực hữu ở bất kỳ quốc gia lớn nào ở châu Âu, lục địa này sẽ trở nên chia rẽ hơn vào đúng thời điểm mà họ cần đoàn kết lại để tăng cường phòng thủ và cải thiện khả năng cạnh tranh.
Chương trình nghị sự của ông Trump
Canada rõ ràng sẽ không trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Cũng khó có khả năng ông Trump tiến hành xâm lược Greenland hay Panama. Nhưng bên cạnh thông điệp gây mất ổn định của ông ta, rằng sức mạnh là lẽ phải, các đồng minh không thể phớt lờ những lời đe dọa. Tổng thống sắp nhậm chức của Mỹ có lẽ đang phô trương sức mạnh vì ông muốn đàm phán lại mối quan hệ của Mỹ với các nước láng giềng quan trọng.
Ông Trump có ba yêu cầu lớn đối với Canada: chi tiêu quốc phòng cao hơn, hiện đang ở mức 1,4% sản lượng kinh tế và thấp hơn mục tiêu 2% của NATO; kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn để ngăn chặn buôn bán ma túy; và chấm dứt thặng dư thương mại của nước này với Mỹ - đạt 8,2 tỷ đô la vào tháng 11/2024.
Sau khi Thủ tướng Justin Trudeau từ chức vào tuần trước, ông Trump đang ở vị thế thuận lợi để đạt được ít nhất hai mục tiêu đầu tiên của mình. Lãnh đạo phe Bảo thủ đối lập Pierre Poilievre, người được cho là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử năm nay, đã hứa sẽ chi tiêu quân sự nhiều hơn và tăng cường an ninh biên giới.
Dù ông Trump có thể mong muốn kiểm soát Kênh đào Panama, ông có thể sẽ nhượng bộ, theo nhận định của Jay Truesdale, giám đốc điều hành của TDI - công ty tư vấn chiến lược có trụ sở tại Mỹ.
Các mục tiêu của vị tổng thống đắc cử có thể bao gồm thay đổi quyền của CK Hutchison, công ty có trụ sở ở Hong Kong quản lý các cửa vào Caribe và Thái Bình Dương của tuyến đường thủy qua Kênh đào Panama này, để tránh mọi rủi ro mà Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của công ty; và giảm phí mà các tàu của Mỹ phải trả khi đi qua.
Điều tương tự cũng có thể xảy ra với trường hợp Greenland. Ông Trump có thể mở rộng các căn cứ quân sự của Mỹ tại Greenland và tiếp cận nhiều hơn với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng lãnh thổ này, bao gồm cả đất hiếm, thay vì sáp nhập.
Đan Mạch, quốc gia có chủ quyền đối với hòn đảo lớn nhất thế giới, đã nói rõ rằng họ sẽ hoan nghênh sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Mỹ vì Nga và Trung Quốc đã gia tăng hoạt động ở Bắc Cực.
Thêm vào đó, nếu 57.000 cư dân Greenland bỏ phiếu giành độc lập, vì họ có quyền, thì ông Trump có thể sử dụng phương pháp cả củ cà rốt và cây gậy (thưởng và phạt) để đạt được các mục tiêu ít tham vọng hơn này.
Dù ông Trump sẽ không có vinh quang của việc lấy về cho Mỹ một vùng lãnh thổ khổng lồ, nhưng Mỹ sẽ có những lợi ích chiến lược nhất định.
Chương trình nghị sự của Elon Musk
Trong khi đó, mong muốn thay đổi bản đồ chính trị châu Âu của ông Musk dường như có thật. Vị tỷ phú công nghệ này cũng có nhiều mối quan tâm thương mại - từ khám phá không gian đến xe điện Tesla và mạng xã hội.
Ông ấy có thể tận dụng ảnh hưởng chính trị của mình để thúc đẩy các doanh nghiệp của mình - cho dù để giành được hợp đồng hay có được những quy định thuận lợi - và sau đó lại sử dụng sức mạnh kinh tế để củng cố quyền lực.
Elon Musk cũng có thể đang chơi dài hạn. Ông chỉ mới 53 tuổi, trong khi ông Trump đã 78 tuổi.
Ông ấy có thể trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong chính trị và kinh doanh toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Tất nhiên, ảnh hưởng của doanh nhân này sẽ giảm đi đáng kể nếu ông và ông Trump bất đồng.
Dù rằng vì tổng thống đắc cử đã từng sa thải các trợ lý trong quá khứ, Elon Musk lại không phải một người làm thuê. Bên cạnh đó, ông Trump cho đến nay vẫn thường khen ngợi tỷ phú Musk và chỉ tuần trước còn nói ông Musk "rất thông minh".
Cả hai người đàn ông này dường như đang tận hưởng quyền lực mới có của họ. Họ có thể tạo ra những làn sóng mạnh mẽ bằng cách chà đạp lên các chuẩn mực quốc tế và những phép tắc ngoại giao. Họ cũng nhận thấy rằng việc bắt nạt bạn bè của Mỹ dễ dàng hơn là đối đầu với các đối thủ truyền kiếp của nước này.
Điều này sẽ làm tổn hại đến quyền lực của Mỹ về lâu dài. Mạng lưới đồng minh và sự ủng hộ pháp quyền của Mỹ vốn là một nguồn sức mạnh của quốc gia này.
Các đồng minh của Mỹ có thể cần tăng tốc thuyết phục ông Trump về sự nguy hiểm khi bắt nạt bạn bè nước Mỹ. Họ có thể nói rằng mối đe dọa chính của Mỹ vẫn là Trung Quốc và việc để Nga chiến thắng ở Ukraine sẽ là một đòn mạnh giáng vào quyền lực và uy tín của Mỹ.
Có lẽ vị tổng tư lệnh sắp tới của Mỹ sẽ lắng nghe. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cả Bắc Kinh và Moscow đều có thể hài lòng trước cách mà nhiệm kỳ Trump 2.0 đang định hình.
Nhận định thời cuộc: TRUMP-MUSK làm cho TÂY PHƯƠNG mạnh hay yếu?
(Đại-Dương)
-Chẳng những Tập Cận Bình và Vladimir Putin không muốn đối đầu với Donald Trump trong nhiệm kỳ II mà nhiều quốc gia khác cũng ráng tránh.
Nhưng, họ phải đối diện bằng cách nào để có thể tiếp tục rút ruột người Mỹ mà chẳng nghe phàn nàn lẫn đe doạ.
Chuyện lợi dụng của nhau giữa người và người, quốc gia và quốc gia xưa như trái đất mà ai cũng biết, nhưng, chẳng muốn sửa đổi.
Bất cứ ai muốn đòi lại sự công bình trong cuộc sống tức khắc bị những thành phần chủ trương “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” gièm pha, đay nghiến.
Nguồn gốc coi thường người Mỹ.
Những người khai phá Hoa Kỳ, đa số thuộc hạng bình dân, không quyền cao, chức trọng nên bị khinh thường hoặc thuộc loại trọng tội cần tống xuất ra khỏi xã hội Thiên Chúa Giáo ở Châu Âu. Họ bị đàn áp, nhục mạ, xua đuổi trong xã hội nên liều mạng lên các chiếc tàu chở đầy ắp những người không tìm thấy ánh sáng nơi chôn nhau, cắt rốn để hy vọng tìm được mảnh đất không có phân biệt đối xử quá khắc nghiệt giữa con người và con người.
Lênh đênh trên đại dương nhiều ngày rồi cũng đến vùng đất hứa mênh mông, đáng sợ.
Người da đỏ thấy nhóm người này bắt đầu làm nhà cửa khác những túp lều truyền thống ngày càng lấn lướt nên quyết đánh đuổi ra khỏi vùng đất thiêng liêng.
Chiến tranh xảy ra giữa sắc dân da đỏ muốn duy trì lối sống truyền thống chống lại sắc dân da trắng đang tìm một chốn dung thân ngày càng mở rộng và ác liệt, man rợ. Kẻ cố đuổi, người quyết giữ kéo dài hàng thế kỷ mới ổn định và cố gắng chung sống hoà bình, hài hoà. Nhờ tinh thần cởi mở và bao dung mà Hoa Kỳ đã trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới từng đóng vai trò quyết định nền văn minh, phát triển toàn cầu.
Cạnh tranh làm cho xã hội phát triển và thăng tiến. Độc tài khiến cho xã hội rơi vào con đường độc đạo giết chết thiên chức bao dung và hợp tác. Nhân loại ngày càng tự cao, tự đại chỉ biết có ta là chân lý nên coi kẻ khác như cỏ rác cần phải đạp cho nát, nghiền cho nhuyễn. Đó là nguồn gốc chiến tranh vô tận mà loài người chưa tìm được môn thuốc thích đáng.
Đệ nhất và Đệ nhị Thế chiến đều xuất phát từ Châu Âu đã cản trở sự phát triển của nhân loại còn gây ra thảm hoạ trên phương diện tinh thần lẫn vật chất.
Chủ nghĩa Cộng sản phát triển rầm rộ sau Đệ nhị Thế chiến đã tạo ra môi trường cực tả thi hành chính sách lột sạch và tiêu diệt mọi mầm mống “phản động”.
Nhưng, tự do nằm trong dòng máu của loài người. Có tự do mới ló ra sáng kiến. Nếu không, loài người chỉ giống như con ngựa kéo xe dưới làn roi của chú nài bé bỏng.
Nghịch lý thay, loài người thường gặp khó khăn dù cả đời đánh xe ngựa kéo mà không thông thuộc lộ trình nên cứ dùng roi thúc ngựa đi hoài mà chẳng tới đích.Thậm chí, xe lọt xuống hố nhiều lần mà mồm vẫn không ngừng vỗ ngực “chỉ có ta là xứng đáng cầm cương” nhưng, vẫn bị hành khách đuổi xuống xe” để thuê bác tài khác!
Thượng nghị sĩ Joe Biden dù lão làng mà khi ứng cử chức Tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đều bị loại ở vòng đầu nên ôm chân đàn em trong Thượng viện, Barack Obama đề làm Phó tổng thống.
Tân tổng thống Obama tin vào tài năng ngoại giao Biden nên giao trách nhiệm nối lại bang giao với Nga, nhưng, không thấy hồi âm. Có thể, Phó tổng thống Biden cùng với em trai và con trai đang hợp tác làm ăn với Ukraine nên lờ chuyện cải thiện mối ban giao với Nga.
Joe Biden đắc cử chức Tổng thống Mỹ thứ 46 mặc dù lo trốn dưới gầm nhà vì quá sợ hãi Covid-19.
Trên đường phó hội NATO tại Ba Lan, Biden xác nhận với Nga“Mỹ không đưa quân vào Ukraine”.
Sau buổi họp NATO đầu tiên, Biden gửi tin nhắn cho Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky“ đã sẵn sàng phương tiện đưa Zelensky và gia đình an toàn rời đất nước. Zelensky từ chối và xin viện trợ vũ khí chống Nga.
Được lời như cởi tấm lòng, Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho Quân đội Nga trực chỉ tới Thủ đô Kiev, Ukraine.
Chiến tranh bất đối xứng khai diễn với lợi thế nằm ở phía Nga về Quân sự, Chính trị, Tài chính, trận địa, chiến lược, chiến thuật.
Biden sai lầm khi chấp nhận, yểm trợ cho Quân đội Ukraine tấn công vào vùng Kursk của Nga.Chúng tôi đã có bài viết kêu gọi Quân đội Ukraine cấp gấp rút quân về nước trước khi Mạc Tư Khoa phản công.
Đoàn quân của Ukraine ở Kursk hiện nay như cá nằm trên thớt, tiến thoái đều bất lợi. Lui binh là một chiến thuật khó nhất trên chiến trường. Trong khi đó, Putin nhất quyết quốc-tế-hoá trận chiến Ukraine để giành lợi thế trên bàn đàm phán tương lai với Chính quyền Donald Trump làm trung gian. Chưa ai đoán được phản ứng của Tổng thống Donald Trump.
Thượng nghị sĩ kỳ cựu Joe Biden từng ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ mà bị loại ở vòng đầu nên núp dưới bóng Barack Obama từ 2009-2017 trong vai trò Phó tổng thống. Phó tổng thống hãnh diện khoe từng theo chân Phó Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình đi thanh tra các tỉnh của nước này!
Thảm họa Covid-19 bao trùm thế giới trong khi các nguyên thủ quốc gia và giới Y tế Thế giới đang tìm cách đối phó thì Ứng cử viên Tổng thống, Joe Biden trốn biệt dưới hầm nhà, nhờ cựu Tổng thống Barack Obama đi vận động thay.
Tổng thống Donald Trump lo vận động tranh cử vẫn tìm mọi cách sáng chế thuốc chống dịch nên bị nhiễm Covid-19 hai lần vẫn xông xáo nên 3 loại vắc xin hữu hiệu nhất đã đến trước ngày mãn nhiệm.
Trump giao cho Quân đội trách nhiệm mang vắc xin tới các địa phương theo tốc độ hành quân.
Toàn bộ guồng máy Đảng Dân Chủ Mỹ và thế giới đều chế nhạo cách đối phó với dịch của Trump, nhưng, họ chen nhau chích trước do 3 loại thuốc này đã góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi Dịch.
Ứng viên Joe Biden và quan chức của Đảng Dân Chủ từng chế giễu kế hoạch điều chế vắc xin của Trump đã xếp hàng đầu để chích. Tổng thống Trump hai lần bị Covid-19 phải vào Bệnh viện Quân đội chữa trị, Phu nhân Melania Trump cũng bị Covid-19, toàn bộ Nội các Trump đều nhường mũi chích đầu tiên cho những người già yếu, bệnh tật.
Thống kê cho thấy số nạn nhân Covid-19 cùng thời cao điểm Trump và Biden tương đương.Giới truyền thông quốc tế chỉ đổ lỗi cho Trump do họ không sai bảo được kẻ thông minh, tài cán hơn.
Tổng thống Donald Trump đang muốn Quân đội Mỹ trở lại Đảo Greenland do Chính phủ Đan Mạch quản trị. Phe chống đang yếu thế vì Đan Mạch không chống được Quân đội Nga và Trung Quốc. Nếu hai nước ngày chiếm Greenland thì Đan Mạch không nhúc nhích được.
Dân chúng Greenland đã bị Đan Mạch xiềng xích nhiều thế kỷ rồi. Cơ hội chọn bạn siêu cường đã tới.
Trump muốn thâu tóm Greenland: bốn kịch bản có thể xảy ra
-Trong những tuần gần đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lại bày tỏ sự quan tâm đến việc kiểm soát Greenland, một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch nằm ở vùng Bắc Cực và là hòn đảo lớn nhất thế giới.
Trump lần đầu tiên bày tỏ ý định mua Greenland là vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của mình, nhưng vào tuần này, ông đã đi xa hơn khi từ chối loại trừ việc sử dụng biện pháp kinh tế hoặc quân sự để giành quyền kiểm soát hòn đảo.
Các quan chức Đan Mạch và châu Âu đã phản ứng tiêu cực, khẳng định Greenland không phải để bán và sự toàn vẹn lãnh thổ của hòn đảo này cần được bảo vệ.
Vậy tình huống dị biệt này có thể diễn tiến như thế nào, khi hai đồng minh NATO bất đồng về một lãnh thổ rộng lớn, với 80% diện tích bị bao phủ bởi băng nhưng sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản đáng kể chưa được khai thác?
Ngoài ra, nguyện vọng độc lập của người dân Greenland, với dân số 56.000 người dưới sự kiểm soát của Đan Mạch trong 300 năm qua, có thể ảnh hưởng như thế nào đến kết quả cuối cùng?
Chúng ta cùng xem xét bốn kịch bản có thể xảy ra cho tương lai của Greenland.
Trump hết hứng, không có chuyện gì xảy ra
Có một vài suy đoán cho rằng động thái của Trump chỉ là một màn khuấy động nhằm thúc ép Đan Mạch tăng cường an ninh cho Greenland trước mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc, những nước đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.
Vào tháng trước, Đan Mạch đã công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 1,5 tỷ USD cho khu vực Bắc Cực. Mặc dù kế hoạch trên đã được chuẩn bị trước khi có các tuyên bố của Trump, nhưng việc công bố chỉ vài giờ sau đó đã được Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch gọi là một "sự trớ trêu của số phận."
"Điều quan trọng trong phát biểu của ông Trump là Đan Mạch phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình ở Bắc Cực, nếu không thì phải để Mỹ làm điều đó," Elisabet Svane, phóng viên chính trị của báo Politiken, nhận định.
Marc Jacobsen, phó giáo sư tại Đại học Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch, cho rằng đây là cách Trump "định vị bản thân trước khi nhậm chức," trong khi Greenland đang tận dụng cơ hội này để tăng cường vị thế quốc tế, như một bước quan trọng hướng tới độc lập.
Ngay cả khi Trump không còn mặn mà với Greenland, điều mà Giáo sư Jacobsen cho là kịch bản dễ xảy ra nhất, thì ông ta chắc chắn đã thu hút sự chú ý đến vấn đề này.
Tuy nhiên, độc lập của Greenland đã nằm trong chương trình nghị sự từ nhiều năm nay, và một số ý kiến cho rằng cuộc tranh luận thậm chí có thể đi theo hướng ngược lại.
"Tôi nhận thấy vài ngày qua, Thủ tướng Greenland đã có những bình luận điềm tĩnh hơn – tức là, đúng, chúng tôi muốn độc lập, nhưng đó là câu chuyện dài hạn," bà Svane nói.Greenland bỏ phiếu độc lập, xích lại gần Mỹ
Ở Greenland, có một sự đồng thuận chung rằng độc lập rốt cuộc sẽ đến, và nếu Greenland bỏ phiếu ủng hộ độc lập, Đan Mạch sẽ chấp nhận và phê chuẩn điều đó.
Tuy nhiên, Greenland cũng khó có khả năng bỏ phiếu ủng hộ độc lập nếu người dân không được đảm bảo rằng họ sẽ giữ được các khoản trợ cấp hiện tại từ Đan Mạch để chi trả cho các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe và hệ thống phúc lợi xã hội.
"Thủ tướng Greenland hiện có thể đang thể hiện quyết tâm cao độ, nhưng nếu ông ấy thực sự kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, ông ấy sẽ cần một diễn ngôn thuyết phục về cách duy trì nền kinh tế và hệ thống phúc lợi của Greenland," Tiến sĩ Ulrik Gad, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, chia sẻ với BBC.
Một bước tiếp theo khả dĩ là thiết lập mối quan hệ liên kết tự do – tương tự như mối quan hệ giữa Mỹ với các đảo quốc Thái Bình Dương như Quần đảo Marshall, Micronesia và Palau hiện nay.
Đan Mạch từng phản đối mô hình này cho cả Greenland và Quần đảo Faroe, nhưng theo Tiến sĩ Gad, Thủ tướng đương nhiệm Mette Frederiksen của Đan Mạch không hoàn toàn bác bỏ ý tưởng ấy.
"Hiểu biết của Đan Mạch về trải nghiệm lịch sử của Greenland hiện đã tốt hơn nhiều so với 20 năm trước," ông nói, nhấn mạnh rằng Đan Mạch đã chấp nhận trách nhiệm của họ đối với thời kỳ thuộc địa.
Các cuộc thảo luận gần đây "có thể đã thuyết phục bà Frederiksen rằng – giữ Đan Mạch ở Bắc Cực, duy trì một mối liên kết nào đó với Greenland, ngay cả khi đó là một mối quan hệ lỏng lẻo hơn, vẫn là tốt hơn," ông bổ sung.
Tuy nhiên, ngay cả khi Greenland có thể chia tay Đan Mạch, tình hình những năm gần đây cho thấy rõ rằng họ không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ. Người Mỹ chưa bao giờ thực sự rời đi sau khi kiểm soát hòn đảo này trong Thế chiến II và coi Greenland có tầm quan trọng sống còn đối với an ninh của Mỹ.
Một thỏa thuận vào năm 1951 khẳng định chủ quyền cơ bản của Đan Mạch đối với hòn đảo nhưng trên thực tế lại trao cho Mỹ mọi thứ mà họ muốn.
Tiến sĩ Gad nói rằng các quan chức Greenland đã liên lạc với hai chính quyền Mỹ gần đây nhất để trao đổi về vai trò của Washington.
"Họ giờ đã biết rằng Mỹ sẽ không bao giờ rời đi," ông nói.’
Ông Trump dọa đánh thuế 100% nếu BRICS tìm cách thay thế đồng đô la!
-Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế 100% đối với các nước thuộc khối BRICS nếu họ tạo ra một đồng tiền chung nhằm thay thế đô la Mỹ.
"Hãy quên chuyện các nước BRICS tìm cách loại bỏ đồng đô la Mỹ mà chúng ta chỉ đứng im nhìn đi," ông Trump viết trên mạng xã hội vào hôm 30/11.
BRICS gồm các cường quốc Nga, Trung Quốc cùng các quốc gia Brazil, Ấn Độ, Nam Phi, Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump đã đe dọa áp thuế đối với nhiều nước trên thế giới. Trong những ngày gần đây, những lời đe dọa đó càng gia tăng hơn.
Thông điệp mới nhất của ông Trump - người sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2025 - nhắm tới BRICS, một khối gồm chủ yếu là các nền kinh tế mới nổi.
Các chính trị gia cấp cao ở Brazil và Nga đã đề xuất tạo ra một đồng tiền chung của khối BRICS nhằm giảm sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong thương mại toàn cầu. Dù vậy, bất đồng nội bộ đang làm chậm mọi tiến triển.
“Chúng tôi yêu cầu các quốc gia này cam kết họ sẽ không tạo ra một đồng tiền BRICS mới hoặc ủng hộ bất kỳ loại tiền tệ nào khác nhằm thay thế đồng đô la Mỹ hùng mạnh, nếu không họ sẽ phải đối diện với mức thuế 100% cũng như chào tạm biệt chuyện làm ăn buôn bán với nền kinh tế tuyệt diệu của nước Mỹ,” ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình.
"Họ có thể tìm kiếm một kẻ ngốc khác."
Tuy nhiên, một số đồng minh thân cận của vị tổng thống Mỹ đắc cử cho rằng động thái này là chiến thuật đàm phán của ông Trump hơn là một lời hứa mà ông sẽ thực hiện cho bằng được.
Khi được hỏi về đề xuất áp thuế của tổng thống đắc cử, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz đã trả lời bằng cách nhắc đến "tầm quan trọng của đòn bẩy".
"Hãy nhìn những lời đe dọa áp thuế lên Mexico và Canada mà xem, có hiệu quả ngay lập tức" ông Cruz trả lời CBS News vào hôm 1/12.
Vào ngày 29/11, dù không có trong lịch trình nhưng Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida, dường như để đàm phán về mức thuế 25% dự định đối với hàng hóa Canada nhập khẩu tới Mỹ.
Người được ông Trump chọn làm Bộ trưởng Tài chính, Scott Bessent, trước đây đã nói rằng những lời đe dọa thuế quan cao của tổng thống đắc cử là một phần trong chiến lược đàm phán của ông.
"Quan điểm của tôi là suy cho cùng thì ông ấy vẫn là một thương nhân tự do," ông Bessent nói về ông Trump trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times trước khi được đề cử cho chức bộ trưởng tài chính.
"Đó là hành động leo thang để xuống thang".
Thuế quan hoạt động ra sao?
Thuế quan là một loại thuế nội địa đánh vào hàng hóa nhập vào một quốc gia, tỷ lệ thuận với giá trị hàng nhập khẩu. Vì vậy, một chiếc ô tô được khẩu vào Mỹ có giá trị 50.000 USD nếu bị áp thuế 25%, thì phải chịu khoản thuế 12.500 USD.
Thuế quan là một phần cốt lõi trong chiến lược kinh tế của ông Trump. Vị tổng thống đắc cử coi đây là một cách để phát triển nền kinh tế Mỹ, bảo vệ việc làm và tăng doanh thu từ thuế.
Trước đây ông từng tuyên bố rằng những loại thuế này không hề làm gia tăng chi phí cho người dân Mỹ mà là từ các quốc gia khác.
Hầu hết các kinh tế gia có chung nhận định rằng tuyên bố như vậy có thể gây lầm lẫn.
Khoản thuế này do chính các doanh nghiệp nhập khẩu trong nước trả chứ không phải do bên xuất khẩu.
Do đó, theo cách hiểu này, đây là một loại thuế trực tiếp mà các công ty trong nước đóng cho chính phủ Mỹ.
Trong nhiệm kỳ đầu của mình, ông Trump cũng đã áp một số mức thuế này - nhiều trong số đó vẫn được người kế nhiệm - Tổng thống Joe Biden - duy trì.
Các nghiên cứu của giới kinh tế cho thấy phần lớn gánh nặng kinh tế cuối cùng là do người tiêu dùng Mỹ gánh chịu.
Việt Nam có nguy cơ bị Trump áp thuế vì thặng dư thương mại tăng vọt
-Việt Nam dễ trở thành mục tiêu tăng thuế tiếp theo của chính quyền Trump khi thặng dư thương mại với Hoa Kỳ đang tăng vọt, theo một số nhận định.
Hàng loạt "ông lớn" của Mỹ như Apple, Google, Nike và Intel đang đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam.
Việt Nam hiện có mức thặng dư thương mại với Mỹ xếp thứ tư, chỉ sau Trung Quốc, Liên minh Châu Âu (EU) và Mexico.
Dữ liệu thương mại của Mỹ công bố hôm thứ Năm 5/12 cho thấy mức thâm hụt thương mại với Việt Nam là 102 tỷ đô la, tính trong 10 tháng đầu năm nay, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2023.
"Đối với Donald Trump, thước đo chính là thâm hụt thương mại và số liệu này từ Việt Nam là không tốt", Deborah Elms, người đứng đầu chính sách thương mại tại Quỹ Hinrich có trụ sở tại Châu Á, nói với Reuters.
"Việt Nam là ứng cử viên lý tưởng cần phải hành động sớm vì quốc gia này khó có gì có có thể trả đũa lại", bà nói với Reuters.
Mối quan ngại về khả năng chính quyền Trump 2.0 sẽ cứng rắn với Việt Nam liên quan đến thuế quan đã xuất hiện khi chỉ còn chưa đến một tháng nữa ông Trump sẽ chính thức trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.
Nhìn lại nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, xét về vấn đề thương mại, vào năm 2019, ông Trump đã tỏ thái độ không hài lòng vì thặng dư thương mại ngày càng tăng của Việt Nam đối với Mỹ.
Trả lời phỏng vấn với kênh Fox News về việc liệu ông có muốn áp thuế đối với Việt Nam không, ông Trump nói:
"Việt Nam gần như là quốc gia tệ nhất - nhỏ hơn nhiều so với Trung Quốc - nhưng gần như là quốc gia lạm dụng [thương mại] tồi tệ nhất."
Vào ngày 12/11/2017, trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, ông Trump đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Vào thời điểm đó, thâm hụt thương mại Mỹ-Việt vẫn là một điều khiến chính quyền Trump không mấy vui vẻ. Ở mức 32 tỷ đô la vào năm 2016, Việt Nam là quốc gia mà Mỹ có mức thâm hụt thương mại lớn thứ 6.
"Chúng tôi muốn chuyện này phải được nhanh chóng giải quyết," ông Trump nói với ông Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc hội kiến ngày 12/11/2017.
TT Trump đã đúng về Canada: ngày càng khó khăn khiến họ buộc phải siết chặt DI TRÚ
-TT Trump tuyên bố “Chúng ta không cần xe hơi của họ. Chúng ta không cần gỗ của họ. Chúng ta không cần các sản phẩm từ sữa của họ," bảo hiệu 1 giai đoạn đầy khó khăn cho Canada.
Thủ tướng Canada buộc phải từ chức rồi.
Việc tăng thuế quan 25% trên hàng hóa của Canada có thể xảy ra.
Tôi thực sự không muốn chuyện đó xảy ra vì có rất nhiều bạn bè và người thân sống ở đó.
Canada có thể dùng dầu hỏa để chống lại Mỹ, nhưng sẽ không được lâu sau khi Trump lên làm TT và cho khai thác ồ ạt các mỏ dầu.
Các công ty dầu hỏa đã sẵn sàng cho việc đó từ ngày 6 tháng 1 năm ngoái.
Bên cạnh thuế quan, Canada sẽ phải ký lại hiệp ước kinh tế với Mỹ và Mexico. Đó cũng là 1 khó khăn cho họ.
Chính phủ mới buộc phải siết lại DI TRÚ, bởi họ lo sợ gánh nặng nhập cư sẽ đè lên tình trạng việc làm tồi tệ, an sinh xã hội, và đặc biệt là Y tế miễn phí cho toàn dân.
Canada sẽ tiếp nhận bao nhiêu người nhập cư vào năm 2025?
Năm nay, Canada dự kiến sẽ có ít người nhập cư mới vào nước này hơn lần đầu tiên kể từ khi lệnh phong tỏa do COVID-19 được ban hành, một phần trong kế hoạch mà Bộ Di trú, Người tị nạn và Quyền công dân Canada (IRCC) cho biết sẽ "tạm dừng tăng trưởng dân số trong ngắn hạn", theo thông cáo báo chí vào tháng 10.
Được coi là nỗ lực giảm bớt áp lực lên nhà ở và các dịch vụ xã hội, sự thay đổi này sẽ:
- Mục tiêu thường trú nhân (PR) giảm từ 500,000 xuống còn 395,000.
- Mục tiêu PR cho năm 2026 và 2027 lần lượt là 380,000 và 365,000.
Ngoài ra, Canada có kế hoạch làm giảm tốc độ tăng trưởng dài hạn của dân số tạm trú (Non-permanent residents - NPR), với các động thái chính sách nhằm:
- Giảm tỷ lệ NPR ở Canada xuống còn 5% dân số, từ 6.5%.
- Giảm tổng dân số NPR khoảng 445,000 người trong năm nay và thêm 445,000 người nữa vào năm sau, sau đó tăng 17,439 người vào năm 2027.
Tóm lại: Lượng người nhập cư mới có tư cách thường trú và tạm trú dự kiến sẽ giảm trong vài năm tới.
Chưa dứt 30 ngày để tang cựu Tổng Thống Carter, Trump đã giương cờ Mỹ lên cao!
-Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago do Tổng Thống đắc cử Donald Trump sở hữu đã giương cờ Mỹ lên cao sau tang lễ tiễn đưa cố Tổng Thống Jimmy Carter, theo hãng tin AP.
Theo quy định, các cơ quan phải treo cờ rũ cho tới hết Tháng Giêng nhằm tưởng nhớ cựu Tổng Thống Jimmy Carter vừa tạ thế hôm 29 Tháng Mười Hai. Ban đầu, khu tư dinh của Trump tọa lạc ở Palm Beach treo cờ rũ theo quy định, nhưng chỉ vài ngày sau thì được kéo lên lại sau khi Carter được an táng hôm Thứ Năm tại quê nhà Plains, Georgia.
Tổng Thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, và Thống Đốc Florida Ron DeSantis, một thành viên Đảng Cộng Hòa, đều yêu cầu treo cờ rũ trong 30 ngày từ lúc Carter qua đời, tức là tới hết 28 Tháng Giêng.
Trump tỏ ra khó chịu vì vẫn phải treo cờ rũ vào ngày 20 Tháng Giêng khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì. Trong chiến dịch tranh cử, tổng thống đắc cử Đảng Cộng Hòa nhiều lần chỉ trích Carter, một thành viên Đảng Dân Chủ, nhưng dành lời khen ngợi vị tổng thống thứ 39 trong một tuyên bố sau khi ông nhắm mắt xuôi tay ở tuổi 100.
Hôm Thứ Hai, phát ngôn viên đại diện cho Trump chưa lập tức trả lời yêu cầu bình luận qua điện thư.
Cũng trong Thứ Hai, Thống Đốc Đảng Cộng Hòa Texas Greg Abbott yêu cầu giương quốc kỳ tại tất cả các tòa nhà trong tiểu bang trong Ngày Nhậm Chức.
“Chúng ta không quên công ơn cựu Tổng Thống vì đã phục vụ quốc gia, nhưng chúng ta cũng phải chúc tụng một tân Tổng Thống và tương lai tươi sáng dành cho Hoa Kỳ,” Abbott nói trong một tuyên bố.
Trump đđã tới viếng linh cữu của Carter khi ông được quàn tại Điện Capitol, trụ sở Quốc Hội, ngoài ra ông còn tham dự tang lễ cấp quốc gia tiễn đưa cố Tổng Thống Carter tại Washington DC vào tuần trước.
Phó thống đốc Ohio thế chỗ Phó Tổng Thống tân cử JD Vance tại Thượng Viện
-Hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Giêng, Thống Đốc Ohio Mike DeWine loan báo rằng Phó Thống Đốc Jon Husted sẽ thế chỗ Phó Tổng Thống đắc cử JD Vance tại Thượng Viện Hoa Kỳ.
Husted, 57 tuổi, sẽ đảm nhiệm chức vụ tại Thượng Viện từ đây cho tới cuộc bầu cử đặc biệt vào Tháng Mười Một 2026, sau đó người đắc cử sẽ phục vụ cho tới hết nhiệm kỳ do Vance để lại, theo ABC.
Phó Tổng Thống Vance và Tổng Thống đắc cử Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào Thứ Hai.
DeWine cho biết khi suy đi tính lại trong việc bổ nhiệm, ông muốn tiến cử “một người nắm Ohio trong lòng bàn tay” và phải là một “nhân vật mẫn cán.”
“Thời điểm nhọc nhằn luôn luôn là những lúc cần một người có thể cáng đáng mọi việc,” DeWine nói tại cuộc họp báo.
DeWine tán tụng thành tựu do Husted tạo ra trong lãnh vực phát triển kinh tế, gồm có việc Intel cam kết đầu tư hơn $20 tỷ vào các nhà máy sản xuất tại tiểu bang.
“Tôi luôn luôn ghi nhớ sứ mệnh mình cần phải thực hiện được: giúp người dân Ohio có công ăn việc làm ổn định, các chương trình đào tạo nghề nghiệp phẩm chất tốt cũng như giúp họ có cơ hội chung tay trong việc đạt được thành quả,” Husted nói trong lúc tuyên bố bổ nhiệm hôm Thứ Sáu.
Theo hiến pháp, DeWine là người đảm trách việc bổ nhiệm một viên chức tạm thời đại diện Ohio tại Thượng Viện sau khi Vance từ chức gần đây, đưa ra tuyên bố bổ nhiệm Husted, người đứng kế bên ông trong một cuộc họp báo chiều Thứ Sáu.
Husted cho biết tại cuộc họp báo Thứ Sáu trong lúc tuyên bố bổ nhiệm rằng ông đã sẵn sàng phục vụ chính quyền Trump thứ nhì.
Husted cho biết ông vẫn chưa rõ khi nào ông sẽ tuyên thệ nhậm chức do một số “vấn đề liên quan tới tổ chức” nhưng đang liên lạc với Lãnh Tụ Khối Đa Số tại Thượng Viện John Thune, vốn cho biết rằng việc này nên diễn ra “sớm chừng nào hay chừng đó.”
Vance, đảm nhiệm chức vụ thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tiên sau khi đắc cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, chính thức từ chức vào tuần trước hôm 10 Tháng Giêng. Từ đây cho tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một 2026, Thượng Viện sẽ không tổ chức bầu cử đặc biệt nhằm tìm ra người thế chỗ Vance. Sau đó ai chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ phục vụ cho tới hết nhiệm kỳ của Vance vào năm 2028.
Các nguồn tin thông thuộc với chính sách của DeWine nói với ABC News rằng tiêu chuẩn trong việc chọn ra người thay thế Vance gồm có việc suy xét xem liệu ứng cử viên có đủ sức mạnh chính trị nhằm hướng tới cuộc bầu cử tiếp theo hay không, hay nói cách khác là liệu họ có thể tái đắc cử vào năm 2026 và 2028 hay không.
Trump điện đàm với Tập về thương mại, fentanyl, TikTok
-Ông Donald Trump, tổng thống đắc cử, và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, điện đàm về thương mại, fentanyl và TikTok hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Giêng, vài ngày trước khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì, theo AP.
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh ông Trump dọa tăng thuế quan và một số biện pháp khác đối với Trung Quốc, đối thủ lớn nhất của Mỹ.
Bất chấp điều đó, ông Tập chúc mừng ông Trump tái đắc cử và mong muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai cường quốc này, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc loan báo. Hai nhà lãnh đạo điện đàm cùng ngày Tối Cao Pháp Viện Mỹ tán thành lệnh cấm TikTok nếu mạng xã hội này không được bán cho công ty khác.
“Cả hai chúng ta đều coi trọng tương tác với nhau, hy vọng mối quan hệ Trung-Mỹ dưới thời tân tổng thống Mỹ sẽ khởi đầu tốt đẹp, và sẵn sàng bảo đảm đạt thêm tiến bộ trong mối quan hệ Trung-Mỹ từ điểm xuất phát mới,” ông Tập nói với ông Trump trong cuộc điện đàm.
Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng Thống Đắc Cử Trump xác nhận ông nói chuyện với ông Tập, cho hay “cuộc điện đàm đó rất tốt cho cả Trung Quốc lẫn Mỹ.” Hai ông bàn về thương mại, fentanyl, TikTok và một số vấn đề khác, ông Trump cho biết.
“Tôi và Chủ Tịch Tập sẽ làm mọi thứ có thể làm để giúp thế giới hòa bình và an toàn hơn!” ông Trump viết. Khi thông tấn xã AP yêu cầu cung cấp thêm chi tiết về cuộc điện đàm, đội ngũ của ông Trump đề nghị xem bản “post” của ông Truth Social.
Trong lúc vận động tranh cử, ông Trump dọa tăng thuế tới 60% lên hàng Trung Quốc, và sau đó dọa tăng thuế thêm 10% vì ông cáo buộc Trung Quốc không ngăn chặn ma túy tràn vào Mỹ.
Ông Rubio: Địa vị của Trung Cộng đến từ dối trá, lừa đảo, tấn công mạng, trộm cắp
(Lý Dật Hoa)
(Thượng nghị sĩ Marco Rubio).
-Ông Marco Rubio, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm ngoại trưởng, nói với các nhà lập pháp của lưỡng đảng rằng Trung Quốc đang sử dụng những lời dối trá, lừa đảo, tấn công mạng (hack) và trộm cắp để đạt được vị thế siêu cường toàn cầu. Ông cảnh báo rằng nếu Mỹ không thay đổi chính sách, Trung Quốc sẽ vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với sự thịnh vượng của Mỹ trong thế kỷ 21. Thượng nghị sĩ bang Florida cũng đề cập rằng nếu Trung Quốc nghiêm túc hy vọng ổn định quan hệ Mỹ – Trung, họ không nên có bất kỳ hành động tùy tiện và không lý tính nào trong vấn đề Đài Loan.
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã tổ chức phiên điều trần xác nhận ứng cử viên cho vị trí Ngoại trưởng mới vào thứ Tư (15/1). Đây là phiên điều trần đầu tiên của ủy ban kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ quốc hội mới.
Bầu không khí của phiên điều trần kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ rất hài hòa thoải mái, trái ngược hoàn toàn với phiên điều trần phê chuẩn tân Bộ trưởng Quốc phòng tại Ủy ban Quân vụ ngày hôm trước.
Ông Rubio đi cùng với vợ, con gái, chị gái và cháu trai của ông tới phiên điều trần hôm thứ Tư. Cuộc họp đã bị gián đoạn nhiều lần bởi những người biểu tình, một số người hô khẩu hiệu bằng tiếng Anh, một số người sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Ông Rubio, xuất thân từ một gia đình nhập cư Cuba và thông thạo tiếng Tây Ban Nha, đã phát biểu tại cuộc họp: “Ồ! Tôi có những người biểu tình song ngữ!” Hiện trường lập tức vang lên những tiếng cười.
Mục tiêu cốt lõi
Ông Rubio, người được Trump đề cử làm ngoại trưởng, cho biết tại phiên điều trần rằng nếu được phê chuẩn làm ngoại trưởng, mục tiêu của ông sẽ là đặt lợi ích quốc gia cốt lõi của nước Mỹ lên hàng đầu.
Ông nói: “Đặt lợi ích quốc gia cốt lõi của chúng ta lên hàng đầu không phải là chủ nghĩa biệt lập. Đó là sự thừa nhận thông thường rằng chính sách đối ngoại tập trung vào lợi ích quốc gia của chúng ta không phải là những lời lẽ nhàm chán”.
Ông tiếp tục nói rằng với tư cách là ngoại trưởng, ông sẽ đảm bảo rằng mỗi đô la chi tiêu, mọi chương trình được tài trợ và mọi chính sách được thúc đẩy đều phải dựa trên 3 câu hỏi: Điều này có làm cho nước Mỹ an toàn hơn không? Điều này có làm cho nước Mỹ mạnh hơn không? Liệu điều này có làm cho nước Mỹ thịnh vượng hơn không?
Ông cho rằng Mỹ thường đặt “trật tự toàn cầu” lên trên lợi ích cốt lõi của quốc gia, trong khi các nước khác tiếp tục hành động dựa trên lợi ích của họ.
“Họ (Trung Quốc) lợi dụng mọi điểm tốt của trật tự này. Nhưng họ đã phớt lờ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Thay vào đó, họ đã đạt được vị thế siêu cường toàn cầu bằng cách lợi dụng chúng ta, thông qua các thủ đoạn như nói dối, lừa đảo, tấn công mạng và đánh cắp,” ông Rubio nói.
Ủng hộ những thay đổi trong chính sách đối với Trung Quốc
Ông Rubio đã nhiều lần nhấn mạnh đến “mối quan hệ không cân bằng” (unbalanced relationship) giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng sự mất cân bằng này là do “trong nhiều năm, chúng ta đã cho phép họ giả vờ là nước đang phát triển, chúng ta đã cho phép họ tiếp tục gian lận trong thương mại và kinh doanh, đồng thời để họ tiếp tục bành trướng”.
Ông cảnh báo rằng nếu Mỹ không áp dụng những thay đổi chính sách nhanh chóng và thực chất, Trung Quốc sẽ vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với sự thịnh vượng của Mỹ trong thế kỷ 21.
“Nếu chúng ta không thay đổi hướng đi, chúng ta sẽ sống trong một thế giới mà rất nhiều thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ phụ thuộc vào việc người Trung Quốc có cho phép chúng ta sở hữu chúng hay không, đây là một kết quả không thể chấp nhận được”, ông Rubio nói với các nghị sĩ.
Ông Rubio nói thêm: “Từ những viên thuốc hạ huyết áp mà chúng ta uống, cho đến những bộ phim chúng ta có thể xem và mọi thứ liên quan, chúng ta sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc. Thậm chí ngay cả những người muốn nhiều xe điện hơn, bất kể chúng được sản xuất ở đâu, nhưng những cục pin này gần như hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của Trung Quốc và việc ĐCSTQ có muốn sẵn sàng sản xuất và xuất khẩu cho bạn hay không.”
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Pete Ricketts từ Nebraska đã yêu cầu tại phiên điều trần rằng ông Rubio phải đặt việc đối phó với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của mình sau khi được xác nhận làm ngoại trưởng.
“Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đầu não của trục độc tài đang thách thức nước Mỹ ngày nay. Họ đang thách thức tự do, an ninh và lối sống của chúng ta,” ông Ricketts nói. “Mỗi vấn đề tôi vừa đề cập đều có liên quan trực tiếp đến Bắc Kinh. Vì vậy, để giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong số đó, chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta xem xét cách kiềm chế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”
Ông Rubio đồng ý tại phiên điều trần và gọi Trung Quốc là “đối thủ mạnh mẽ và nguy hiểm nhất mà Mỹ từng phải đối mặt, và có năng lực tương đương chúng ta”.
“Họ có những yếu tố mà Liên Xô chưa bao giờ có. Họ là đối thủ và kẻ cạnh tranh về công nghệ, họ là kẻ cạnh tranh về công nghiệp và cạnh tranh về kinh tế, họ là kẻ cạnh tranh địa chính trị, họ là kẻ cạnh tranh về khoa học”, ông Rubio nói.
“Đây là một thách thức phi thường. Tôi tin rằng nó sẽ quyết định hướng đi của thế kỷ 21. Khi họ viết cuốn sách về thế kỷ 21, sẽ có một số chương về Putin trong cuốn sách. Ngoài ra cũng sẽ có một số chương về những nơi khác trên thế giới, nhưng nội dung chính của cuốn sách về thế kỷ 21 này sẽ không chỉ về Trung Quốc mà còn về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như hướng đi của mối quan hệ này.”
Tuy nhiên, ông Rubio cũng nhấn mạnh nếu muốn đối phó với những thách thức do Bắc Kinh đặt ra, trước tiên Washington phải xem xét và điều chỉnh các chính sách đối nội của Mỹ.
Ông nói: “Tôi có thể nói rằng hầu hết những gì chúng ta cần làm để đối kháng với Trung Quốc đều là ở trong nước. Chúng ta phải xây dựng lại năng lực công nghiệp trong nước và chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ chuỗi cung ứng quan trọng nào của Mỹ đều không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào khác.”
Hòa Nga đấu Trung? — Tiềm năng Ngoại trưởng Mỹ Rubio chủ trương
Mỹ và Trung Quốc phải đàm phán
Ông Rubio, 53 tuổi, vào Thượng viện năm 2011 và giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Tình báo trong Quốc hội trước. Ông cũng là thành viên của Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban phân bổ ngân sách, đồng thời có nhiều kinh nghiệm về lập pháp quan hệ đối ngoại.
Với tư cách là thành viên cấp cao của Ủy ban Điều hành Quốc hội Mỹ về Vấn đề Trung Quốc (CECC), ông Rubio đã đề xuất một số biện pháp lập pháp tại Quốc hội nhằm đối kháng lại Trung Quốc. Ông cũng được mọi tầng lớp xã hội coi là thành viên Quốc có chủ trương lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc.
Rubio, người được truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi là “người tiên phong dẫn đầu chống Trung Quốc”, đã bị chính quyền Bắc Kinh trừng phạt 2 lần vì các vấn đề Hồng Kông và Tân Cương. Người dân ở mọi tầng lớp đang chú ý đến việc ông sẽ đàm phán với Trung Quốc như thế nào sau khi trở thành ngoại trưởng.
Khi nói về các vấn đề liên quan tại phiên điều trần, Rubio thừa nhận ông đã từng có những phát biểu gay gắt về Trung Quốc, nhưng “với tư cách là ngoại trưởng, chức trách của tôi là lãnh đạo cơ quan ngoại giao của quốc gia, điều này sẽ bao gồm cả việc tiếp xúc với họ (Trung Quốc),” ông Rubio nói. “Thực tế là, trong một cuộc đối thoại chín chắn và thận trọng, tôi hy vọng họ cũng sẽ chín chắn và thận trọng trong việc thực thi chính sách đối ngoại.”
“Điểm mấu chốt là: Đúng vậy, chúng ta phải giao thiệp với Trung Quốc. Họ quá lớn và quá quan trọng trên thế giới, họ phải giao thiệp với chúng ta. Còn mục tiêu của tôi là phương thức xử lý vấn đề cần có lợi cho lợi ích quốc gia của chúng ta,” Rubio nói.
Ông cũng cho biết: “Nếu Trung Quốc thực sự nghiêm túc trong việc ổn định quan hệ Mỹ – Trung và muốn tìm kênh để cả hai bên hợp tác và tránh xung đột, thì họ không nên làm bất cứ điều gì liều lĩnh hoặc không lý tính trong vấn đề Đài Loan và Philippines”.
Ông còn đề cập thêm rằng khi đọc bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, đừng đọc bản tiếng Anh chính thức của Trung Quốc, mà hãy trực tiếp sử dụng bản dịch tiếng Trung, như thế sẽ hiểu được vấn đề Đài Loan “là một vấn đề cốt lõi, mang tính sống còn và định nghĩa đối với cá nhân ông Tập Cận Bình”.
Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc không còn có thể tiếp tục hưởng thụ mọi lợi ích của hệ thống quốc tế và hưởng những lợi ích của thương mại và kinh doanh toàn cầu mà không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Jim Risch, đã trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) sau cuộc họp, và cho biết ông không lo ngại rằng các lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với ông Rubio sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động tiếp xúc trong tương lai giữa Chính phủ Mỹ và Trung Quốc.
Ông Risch nói: “Tôi nghĩ khi nói đến những nhà ngoại giao này, nói chung, các nước sẽ giải quyết những vấn đề này để họ có thể làm việc trên con đường ngoại giao của mình”.
Rubio nói với Đài VOA vào đầu tháng 12 rằng ông tin tưởng sẽ “tìm ra một giải pháp nào đó” để hợp tác với Bắc Kinh nếu việc đề cử ông được phê chuẩn.
Sự ủng hộ liên đảng
Trong bối cảnh chính trị phân cực ở Washington, Rubio là người duy nhất trong chuỗi ứng cử viên nội các của Trump nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng từ các thượng nghị sĩ đồng nghiệp của ông. Cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều ca ngợi trình độ và kiến thức về các vấn đề quốc tế của Rubio, cho rằng ông có đủ tiêu chuẩn để đảm nhiệm vai trò nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Risch nói với các phóng viên sau phiên điều trần rằng ông đánh giá cao đối với những hiểu biết sâu sắc của ông Rubio về các vấn đề ngoại giao khác nhau, được các thượng nghị sĩ lần lượt nêu ra trong phiên điều trần kéo dài gần 5 giờ. Ông cũng nhận định rằng ông Rubio sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ cả hai đảng.
“Ông ấy có thể thảo luận một cách sáng suốt về những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt, và những thách thức là rất nhiều,” ông Risch nói.
“Rất hiếm khi thấy một người được bổ nhiệm vào bất kỳ vị trí nào mà lại có kiến thức sâu rộng như Thượng nghị sĩ Rubio. Tôi dự đoán ông ấy sẽ nhận được sự phê chuẩn rất rõ ràng.”
Bà Jeanne Shaheen, đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong ủy ban, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đề cử trong tuyên bố mở đầu phiên điều trần.
“Nhiều năm qua, tôi và ông vẫn luôn giữ mối quan hệ công việc tốt đẹp, tôi tin ông có năng lực, cũng có tư cách đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng”, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Hoa Kỳ Shaheen của New Hampshire cho biết.
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tại ủy ban vào thứ Hai tuần tới để xem xét việc đề cử nhân sự đối với ông Rubio. Sau khi nhận được sự ủng hộ từ ủy ban, đề cử này sẽ được chuyển lên toàn Thượng viện để bỏ phiếu. Ông Rubio chỉ cần đạt được đa số phiếu ủng hộ đơn giản trong số 100 ghế của Thượng viện để vượt qua quy trình xác nhận. Dự kiến ông sẽ dễ dàng vượt qua quá trình này và trở thành quan chức nội các đầu tiên của chính quyền Trump được xác nhận.
Người đến, người ra đi: Những gì đằng sau sự sụp đổ của ông Biden?
-Đứng trên bục phát biểu tại Nhà thờ Quốc gia Washington vào ngày 9/1, ông Joe Biden đã đọc điếu văn cho cựu Tổng thống Jimmy Carter trong khi ba cựu tổng thống khác – Bill Clinton, George W Bush và Barack Obama – và Donald Trump, cựu tổng thống và cũng là tổng thống đắc cử, dõi theo.
Mỗi vị tổng thống đó đều được người dân Mỹ chứng nhận hai lần (tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai) - điều mà ông Biden chưa có. Và khi Tổng thống Biden, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tuần tới, bày tỏ lòng kính trọng đối với ông Carter, người cũng làm tổng thống một nhiệm kỳ, thật khó để không chỉ ra những điểm tương đồng.
"Nhiều người nghĩ rằng ông thuộc về một thời đại cũ, nhưng thực tế thì ông là người nhìn xa trông rộng," ông Biden nói về ông Carter.
Vị tổng thống Mỹ còn nhấn mạnh đến những thành tựu của ông Carter trong việc thúc đẩy dân quyền, hòa bình và hạn chế vũ khí hạt nhân cũng như những nỗ lực nhằm bảo vệ môi trường.
Vài ngày trước đó, ông Biden đã nói về di sản của mình và cách lịch sử nhìn nhận ông.
"Tôi hy vọng lịch sử sẽ ghi nhận rằng tôi đã có kế hoạch khôi phục nền kinh tế và tái lập vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới," ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.
"Và tôi mong lịch sử sẽ công nhận rằng tôi đã làm điều đó một cách trung thực và chính trực; rằng tôi đã nói những gì mà mình nghĩ."
Liệu lịch sử có làm như thế hay không vẫn là chủ đề thảo luận sôi nổi - nhưng ông rời Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ gần mức thấp nhất trong nhiệm kỳ. Chỉ có 39% có cái nhìn tích cực về ông, theo khảo sát mới nhất của Gallup, giảm đáng kể so với mức 57% khi ông bắt đầu nhiệm kỳ.
Tuần tới, đối thủ mà ông từng đánh bại vào năm 2020 sẽ trở lại nắm quyền, ắt hẳn sẽ khiến ông cảm thấy đây là một cái kết buồn cho nhiệm kỳ của mình.
Ông Biden đã đạt những thành tựu nhất định: khéo léo đưa luật về đầu tư và cơ sở hạ tầng phức tạp thông qua Quốc hội với đa số phiếu trong một kết quả sít sao, củng cố và mở rộng NATO và bổ nhiệm một số lượng đáng kể thẩm phán với đa dạng gốc gác vào tòa án liên bang. Nhưng cho đến hiện tại, các thành tựu đang bị lu mờ.
Vị trí của ông trong lịch sử là một thời kỳ Dân chủ tạm thời giữa hai nhiệm kỳ ông Trump. Thời kỳ Dân chủ này dường như là một biến động nhỏ hơn là một sự thay đổi lớn.
"Ông ấy muốn di sản của mình là giải cứu người dân khỏi Trump," tác giả và chiến lược gia Dân chủ Susan Estrich nhận định.
"Nhưng thật đáng buồn, đối với ông ấy, di sản của ông lại chính là Trump. Ông ấy là cầu nối từ Trump 1.0 đến Trump 2.0."
Mọi chuyện đã có thể không xảy ra như thế. Một số sự kiện đã ảnh hưởng tới Biden và nhóm của ông - một số nằm trong tầm kiểm soát và một số thì không.
Tuy nhiên, một số sự kiện giáng đòn mạnh nhất thì đáng lẽ đã hoàn toàn dự báo được, và thực tế là đã được báo, nhưng dường như vị tổng thống và chính quyền ông vẫn bất ngờ.
Họ đã trả giá đắt vì điều đó.
Từ hỗn loạn Kabul đến những 'bước đi sai lầm' đầu tiên
Bước đi sai lầm đầu tiên của ông Biden với tư cách là tổng thống xảy ra cách xa nửa vòng trái đất, trong sự hỗn loạn khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Việc rút quân đã được đàm phán trong những tháng cuối cùng của chính quyền Trump, nhưng ông Biden đã ủng hộ điều đó bất chấp cảnh báo từ một số cố vấn quân sự.
Những dự báo khủng khiếp đó đã được xác thực khi Kabul rơi vào tình trạng hỗn loạn và bất ổn.
Chụp lại hình ảnh,Người dân trèo lên nóc máy bay và cố gắng tìm đường lên máy bay tại sân bay Kabul vào tháng 8/2021
Đến cuối tháng 8/2021, tỷ lệ ủng hộ cho ông Biden mà Gallup khảo sát đã giảm xuống dưới 50% lần đầu tiên – con số mà ông sẽ không bao giờ đạt được nữa trong suốt thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
Trong nước, tình hình đối với tổng thống cũng không mấy khả quan. Tính tới mùa hè năm đó, lạm phát Mỹ đã vượt quá 5% lần đầu tiên sau 30 năm.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết bà tin rằng mức tăng đột biến này là "tạm thời". Ông Biden cũng gọi đó là "tạm thời". Một số người ngoài nội các, đáng chú ý nhất là Bộ trưởng Tài chính Larry Summers của chính quyền Obama, lại nghĩ khác.
Đến thời điểm lạm phát đạt đỉnh một năm sau đó, ở mức 9,1% vào tháng 6/2022, cả bà Yellen lẫn ông Biden mới thừa nhận họ đã tính toán sai.
Tuy nhiên, người Mỹ không quên hoặc tha thứ. Mặc dù con số lạm phát hàng tháng đã giảm xuống dưới 3% vào mùa hè năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, tăng trưởng kinh tế ổn định và Mỹ đã vượt trội hơn các quốc gia công nghiệp khác trên thế giới, cử tri vẫn tiếp tục có cái nhìn bi quan về nền kinh tế.
Các vấn đề khác cũng đi theo mô típ này: chính quyền Biden đã phản ứng chậm chạp trước sự gia tăng đột biến của làn sóng di cư không giấy tờ tại biên giới Mỹ-Mexico hậu Covid.
Và dường như chính quyền ông đã bất ngờ trước tác động nặng nề mà chương trình do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn nhằm di dời người di cư đến các thành phố phía bắc do Đảng Dân chủ điều hành sẽ gây ra cho các dịch vụ công ở xa biên giới.
Tình trạng thiếu hụt xét nghiệm Covid và sữa bột trẻ em, giá trứng tăng cao, đảo ngược phán quyết về quyền phá thai Roe v Wade và các cuộc chiến ở Ukraine, Gaza - mỗi khi chính quyền Biden đang giải quyết một vấn đề không lường trước thì lại có vấn đề khác xuất hiện.
Chụp lại hình ảnh,Trước đó ông là phó tổng thống dưới thời Obama từ năm 2009 tới năm 2017
Trên thực tế, những thách thức này rất đáng sợ – chúng đã hạ gục các nhà lãnh đạo đương nhiệm ở các chính quyền dân chủ trên toàn thế giới.
Nhưng đối với ông Biden và Đảng Dân chủ, với mong muốn chứng minh rằng họ là đối trọng đáng gờm và hiệu quả không chỉ với ông Trump mà còn với các chế độ độc tài toàn cầu, thì rủi ro là rất lớn.
'Ông già có trí nhớ kém'
Khi tất cả những điều này xảy ra, phản ứng từ chính quyền đôi khi lại hoàn toàn lạc điệu.
Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình về việc tăng sản lượng dầu ở Mỹ để giảm giá xăng vào tháng 11/2021, Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm đã đáp lại bằng một tràng cười.
"Thật buồn cười," bà nói.
"Giá mà tôi có cây đũa thần".
Ông Biden - người từng được coi là một nhà hùng biện và diễn thuyết tài năng - dường như mất khả năng kết nối với người dân Mỹ hơn trước. Những dấu hiệu tuổi tác của ông cũng rõ rệt hơn.
"Khi xem Biden phát biểu, tôi tự thốt lên rằng trời ơi, đây là một con người khác," một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, người từng phục vụ trong những năm đầu của chính quyền Biden, trả lời với điều kiện giấu tên.
"Có thể khi tôi còn ở Nhà Trắng mỗi ngày thì tôi đã không nhận ra sự khác biệt."
Chụp lại hình ảnh,Ông Biden ngã khi tham dự lễ tốt nghiệp tại Học viện Không quân Hoa Kỳ
Robert Hur, một cố vấn đặc biệt được bổ nhiệm để điều tra cách Biden xử lý các tài liệu mật, đã gọi tổng thống là "một ông già có trí nhớ kém", gây ra một loạt sự lo lắng trong số đảng viên Dân chủ.
Tương tác của tổng thống với giới truyền thông đã bị cắt giảm và những lần xuất hiện trước công chúng của ông được lên kịch bản chặt chẽ. Những sai sót và vấp váp trong lời nói của ông đã trở thành mồi cho các cuộc tấn công từ phía Cộng hòa. Nhưng Biden ông vẫn tiếp tục quyết tâm tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai.
Nhân sự của Biden: Vòng tròn thân cận của ông
Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, ông Biden đã vây quanh mình bằng những người lão luyện trong chính phủ.
Ngoại trưởng Antony Blinken, là một trong những cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ông Biden kể từ những ngày ông còn ở Thượng viện.
Merrick Garland, một thẩm phán tòa phúc thẩm lỗi lạc và là người được Barack Obama lựa chọn vào Tòa án Tối cao năm 2016 thì được Biden chọn làm tổng chưởng lý.
Bà Janet Yellen, người mà ông Biden bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng tài chính, trước đây đã từng làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang.
Trong Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã chọn Ron Klain – người đã làm việc trong các chính quyền tổng thống của đảng Dân chủ trong nhiều thập kỷ – làm chánh văn phòng. Mike Donilon, một cựu nhân viên khác của ông Biden, đảm nhận vai trò cố vấn cấp cao.
Nhóm này đặc biệt thành công trong việc quản lý đa số mong manh tại Hạ viện và Thượng viện, giành những chiến thắng sớm về mặt lập pháp ngay cả khi phải đối mặt với sự phản kháng đồng nhất của Đảng Cộng hòa và sự do dự từ những người trung dung trong chính đảng của ông Biden.
"Kế hoạch giải cứu nước Mỹ" của Biden, được thông qua chỉ hai tháng sau khi ông nhậm chức, bao gồm gần 2.000 tỷ đô la chi tiêu mới của chính phủ. Kế hoạch này mở rộng trợ cấp chăm sóc sức khỏe và tài trợ cho việc phân phối vắc xin phòng Covid và chương trình thanh toán giúp giảm một nửa tình trạng nghèo đói ở trẻ em xuống còn 5%.
Cuối năm đó, Đảng Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa đã cùng nhau thông qua dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng, bao gồm 1.000 tỷ đô la chi tiêu mới cho giao thông, năng lượng sạch, nước, băng thông rộng và các chương trình xây dựng khác.
Những người khác cũng ủng hộ, đánh dấu một chương trình nghị sự lập pháp mà ít tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên nào trong thời hiện đại có thể sánh kịp - nhưng nó đi kèm với những gì mà một số nhà phê bình coi là một sai lầm nghiêm trọng.
Brent Cebul, phó giáo sư lịch sử tại Đại học Pennsylvania, lập luận rằng những nỗ lực của Biden quá tập trung vào việc thay đổi các chính sách vốn phải mất nhiều năm để chuyển thành lợi ích kinh tế cho người lao động Mỹ có mức thu nhập trung bình.
"Tôi nghĩ rằng mốc thời gian liên quan đến những đạo luật lớn đó không đồng bộ với những yêu cầu cấp bách trong cuộc bầu cử tổng thống," ông đánh giá.
Tổng thống Biden sẽ phục vụ tốt hơn nếu tìm ra cách mang lại những lợi ích hữu hình cho cử tri nhanh hơn - một quan điểm mà chính Biden đã bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên báo.
'Đấu đá nội bộ và sự thất vọng' ngay từ bên trong
Nhóm của ông cũng tỏ ra kém năng lực hơn khi thành công không được đo lường bằng luật ban hành mà bằng sự cạnh tranh trong thông điệp hàng ngày với phe đối lập chính trị ngày càng quyết đoán.
Một quan chức cấp cao của Biden nhận xét rằng nhóm Nhà Trắng đã quyết đoán hơn vào đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông.
"Khi mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn và bạn mất đi cảm giác hoàn thành những công việc lớn, điều đó có thể dẫn đến đấu đá nội bộ và sự thất vọng," họ thừa nhận, đồng thời nói thêm rằng họ cảm thấy rằng vòng tròn xung quanh Biden trở nên cô lập hơn khi áp lực gia tăng.
Chụp lại hình ảnh,Một nhà bình luận cho rằng nhiệm kỳ tổng thống Biden nên được chia thành hai nửa
Sau hai năm tạm dừng, các đối thủ chính trị của ông đã tiến hành điều tra, tổ chức các phiên điều trần (về việc rút quân khỏi Afghanistan, các giao dịch kinh doanh của gia đình Biden và nhiều vấn đề khác) và vào tháng 9/2023, họ chính thức khởi xướng một cuộc điều tra luận tội tổng thống. Trong khi đó, sự chấp thuận của công chúng đối với Biden vẫn ở mức thấp trong biên độ 40%.
Ông Cebul nhận định rằng nhiệm kỳ tổng thống ông Biden nên được chia thành hai nửa. Nửa đầu tiên hoàn thiện hơn. Nửa thứ hai ít tập trung hơn.
"Biden cảm thấy rằng Hoa Kỳ đang hoạt động kinh tế vĩ mô khá tốt khiến ông và các cố vấn của mình không để mắt đến thực tế rằng nhiều người Mỹ vẫn đang khổ sở."
Một chiến dịch tranh cử bị bao vây
Vào ngày 25/4/2023, Biden đã chính thức tuyên bố ứng cử tổng thống với một video cảnh báo rằng "những kẻ cực đoan" của ông Trump đang đe dọa nước Mỹ.
Trong những tháng tiếp theo, ông đưa ra nhiều cảnh báo hơn về mối nguy hiểm mà ông Trump gây ra cho nền dân chủ Mỹ. Ông quảng bá cho kế hoạch kinh tế của mình - sử dụng nhãn hiệu "Bidenomics" (nền kinh tế Biden) - và chỉ ra cách lạm phát đang giảm trong khi nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng.
Tôi đã đi cùng Biden đến Chicago, bang Illinois vào tháng 6/2023, nơi ông tổ chức tiệc mời các nhà tài trợ giàu có và có bài phát biểu về nền kinh tế tại một bưu điện lịch sử ở trung tâm thành phố.
"Bidenomics là về tương lai," ông nói.
"Bidenomics chỉ là một cách khác để nói: Khôi phục giấc mơ Mỹ".
Ông Cebul tin rằng đó là một nước đi tệ hại.
"Việc ông ấy dành phần lớn mùa xuân và đầu mùa hè để nói về việc ông ấy là tổng thống kinh tế thành công nhất trong lịch sử hiện đại, thật sự rất lạc điệu," ông nói.
"Thông điệp không chỉ không đồng bộ mà ông ta còn là một người truyền tải tệ hại."
Chụp lại hình ảnh,Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1
Ở Chicago, cũng như nhiều bài phát biểu khác của mình, đôi khi ông nói ngập ngừng. Đôi khi ông lẩm bẩm và bóp méo cú pháp.
Tuy nhiên, trong suốt quá trình đó, ông Biden đã nói với các trợ lý rằng ông tin mình là lựa chọn tốt nhất để đánh bại ông Trump – rằng ông đã làm được điều đó một lần và ông sẽ làm được lần nữa. Và những trợ lý đó đã phản bác mạnh mẽ bất cứ khi nào có ai đó đặt câu hỏi về khả năng của ông Biden.
"Tôi không còn trẻ nữa, điều đó quá rõ ràng," tổng thống nói khi tranh cử.
"Nhưng mấu chốt là tôi hiểu cách hoàn thành mọi việc cho người dân Mỹ. "
Hamas, Hunter và những rào cản cuối cùng
Vào mùa thu 2023, ông Biden lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác - sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10, ông đã nhanh chóng cảnh báo Israel không nên phản ứng thái quá hoặc vượt giới hạn để đáp trả cuộc đổ máu.
Giống như cuộc xâm lược Ukraine của Nga, vị tổng thống Mỹ đã chuyển sự chú ý của mình sang các vấn đề thế giới. Nhưng không giống như vấn đề Ukraine - khi ông Biden đã tập hợp một liên minh phương Tây thống nhất chống lại cuộc xâm lược - thì sự ủng hộ liên tục của Mỹ đối với Israel đã làm xói mòn sự tin tưởng và ủng hộ dành cho ông ở một số khu vực trong nước.
Cùng lúc đó, ông Biden đang phải đối mặt với những rắc rối pháp lý ngày càng gia tăng của con trai mình là Hunter – một phiên tòa xét xử và kết án vào tháng 6/2024 về tội sử dụng súng và, có lẽ đáng lo ngại hơn đối với tổng thống là một bản cáo trạng về các hành vi phạm pháp liên quan đến thuế trong các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của ông Hunter.
Việc phơi bày những bất hòa và nỗi đau trong gia đình ít nhất cũng là một sự xao lãng và hao mòn cảm xúc của tổng thống. Quyết định cuối cùng của ông là ân xá cho con trai mình, được đưa ra sau cuộc bầu cử, đã bị nhiều người, bao gồm một số đồng minh, lên án.
Chụp lại hình ảnh,Sự ủng hộ liên tục của Mỹ đối với Israel đã làm xói mòn sự tin tưởng và ủng hộ dành cho ông Biden ở một số khu vực trong nước
Cuối cùng, nỗ lực tranh cử tổng thống của ông Biden – và nhiệm kỳ tổng thống của ông – đã sụp đổ vào cuối tháng 6/2024 trên sân khấu ở Atlanta, bang Georgia trong cuộc tranh luận với ông Trump. Màn thể hiện lúng túng và đôi khi khó hiểu của ông đã giáng một đòn trí mạng vào chiến dịch tranh cử. Nó cũng dường như xác nhận các cuộc tấn công của phe Cộng hòa trước đó – cũng như nỗi sợ của phe Dân chủ – về tuổi tác của ông Biden.
Sau khi ông Trump phản ứng một cách thách thức trước một vụ ám sát bất thành và tổ chức một đại hội đảng toàn quốc thống nhất, rầm rộ vào giữa tháng 7/2024, ông Biden đã rút lui khỏi cuộc đua.
Chiến thắng của ông Trump trước bà Kamala Harris, người kế nhiệm được ông Biden đích thân lựa chọn, khiến cho phán quyết bầu cử cuối cùng về sự nghiệp chính trị kéo dài nửa thế kỷ của ông Biden mang đậm sự rũ bỏ và thất bại.
Di sản của Biden có thể là gì nếu ông đã rút lui sớm để "truyền ngọn đuốc" theo lời ông thay vì muốn nhiệm kỳ thứ hai?
"Chúng ta đáng lẽ nên có cuộc bầu cử sơ bộ," bà Estrich lập luận.
"Người kế nhiệm ông ấy sẽ có thời gian để chứng minh".
Cuối cùng, tuổi tác của vị tổng thống và sức hấp dẫn bền bỉ của ông Trump là những ngọn lửa mà chính quyền của ông không bao giờ có thể dập tắt, và là những ngọn lửa cuối cùng đã thiêu rụi nhiệm kỳ tổng thống Biden.
Chỉ trong đúng một tuần nữa, ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức và có khả năng sẽ bắt đầu phá bỏ phần lớn những gì ông Biden đã đạt được trong bốn năm qua. Mức độ hiệu quả của ông Trump trong quá trình này sẽ góp phần rất lớn vào việc định nghĩa di sản về lâu dài của ông Biden.
Vài tuần trước, tôi đã hỏi Tổng chưởng lý Garland rằng ông nghĩ lịch sử sẽ phán xét Biden và chính quyền này như thế nào.
"Tôi sẽ để các nhà sử học quyết định," ông trả lời.
Sau cùng thì đó là tất cả những gì ông Biden để lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét