Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2024

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 23/10/2024 - Loan Mỹ


Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông thúc đẩy đàm phán ngừng bắn Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có mặt tại Israel ngày 22/10, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông của ông nhằm khôi phục các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza và thảo luận về tương lai của vùng đất này sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Chuyến thăm Trung Đông mới nhất của ông Blinken là chuyến ngoại giao lần thứ 11 của ông tới khu vực này kể từ khi các chiến binh Hamas ở Palestine tấn công miền Nam Israel vào ngày 7/10/2023, dẫn tới cuộc chiến tranh ở Gaza. Ông Blinken tới Israel trong bối cảnh quân đội Do Thái tăng cường chiến dịch tại vùng đất Palestine này cũng như mở mặt trận mới trên bộ ở Lebanon nhằm vào lực lượng dân quân Hezbollah.
<!>
Trong chuyến công du kéo dài một tuần, dự kiến, ngày 23/10, ông Blinken sẽ dừng chân tại Jordan và Qatar, trong bối cảnh các quốc gia này cũng đang chuẩn bị cho phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel vào ngày 1/10. Bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào của Israel có thể làm gián đoạn thị trường dầu mỏ và có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai kẻ thù không đội trời chung.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, về vấn đề Gaza, Blinken sẽ tập trung thảo luận về cách chấm dứt chiến tranh, kế hoạch cho vùng đất này sau khi giao tranh kết thúc và các biện pháp để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo.

Hồi tuần trước, Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã viết thư cho các quan chức Israel yêu cầu các biện pháp cụ thể để giải quyết tình hình ngày càng tồi tệ ở Gaza, nếu không sẽ phải đối mặt với những hạn chế tiềm tàng về viện trợ quân sự của Mỹ.

Vị quan chức này cho biết, trong các cuộc gặp với Israel và các nước Ảrập, Blinken sẽ đi sâu vào các vấn đề trong tương lai, đặc biệt là an ninh, quản trị và tái thiết. Kế hoạch chi tiết cho từng vấn đề này được coi là điều kiện tiên quyết để đạt được bất kỳ giải pháp lâu dài nào cho cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ thảo luận với Israel và các nước khác về cách đảm bảo một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột với Hezbollah, đồng thời sẽ tiếp tục cuộc đối thoại của Washington với Israel về phản ứng dự kiến của họ đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, vị quan chức này cho hay.

Các chuyên gia cho rằng, Hamas và Israel vẫn bất bất đồng sâu sắc về các điều kiện ngừng bắn và khó có thể đưa ra nhượng bộ đáng kể trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11, sự kiện có thể làm đảo lộn chính sách của Mỹ đối với Trung Đông.

Aaron David Miller, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho biết rằng thật khó để Ngoại trưởng Blinken đạt được bước đột phá trong tuần này, vì cả Hamas và Thủ tướng Israel Netanyahu đều không có nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt chiến tranh.

Ông Miller cho hay: “Việc Mỹ cho rằng cần tận dụng thời điểm này có thể là một suy nghĩ sai lầm”. Chính quyền Tổng thống Biden coi vụ quân đội Israel tiêu diệt nhà lãnh đạo Hamas Sinwar vào tuần trước là một động thái có thể mở đường cho khả năng chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố giao tranh vẫn sẽ tiếp diễn.

Israel đang đẩy nhanh các hoạt động quân sự để đẩy Hezbollah ra khỏi biên giới phía Bắc của mình trong khi tiến vào trại tị nạn Jabalia đông đúc ở Gaza, động thái mà người Palestine và các cơ quan Liên Hợp Quốc lo ngại có thể là một nỗ lực nhằm cô lập miền Bắc Gaza khỏi phần còn lại của vùng đất này.

Các nhà phân tích cho biết ông Netanyahu có thể đang muốn chờ đến khi nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc vào tháng 1 và thử vận may với tổng thống tiếp theo, bất kể là ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris hay ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Mỹ điều tra vụ thiết bị Huawei có chip TSMC, cuộc chiến chế tài chip leo thang


Reuters trích dẫn một nguồn tin cho biết, Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) thông báo cho Chính phủ Hoa Kỳ rằng một trong những con chip của họ bị phát hiện sau khi TechInsights tháo rời một sản phẩm của Huawei.
Một nguồn tin khác tiết lộ thứ bị tháo rời chính là chip AI Shengteng 910B (hay Ascend 910B) của Huawei. Ascend 910B được coi là một trong những chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của công ty Trung Quốc.

Nguồn tin đầu tiên từ chối tiết lộ các thiết bị cụ thể, nhưng cho biết chip của TSMC là một trong những hệ thống nhiều chip.

Người này cho biết, TechInsights đã thông báo cho TSMC về thông tin này trước khi công bố phát hiện của mình trong một báo cáo, khiến vài tuần trước, công ty Đài Loan này phải thông báo cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai (21/10), TSMC cho biết đã chủ động liên hệ với Bộ Thương mại Hoa Kỳ về vấn đề này. TSMC nói rằng họ không cung cấp chip cho Huawei kể từ giữa tháng 9/2020: “Chúng tôi hiện không biết rằng TSMC là đối tượng của bất kỳ cuộc điều tra nào.”

Huawei đã được thêm vào “Danh sách thực thể” bị chế tài của Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ vào năm 2019 vì mục đích an ninh quốc gia. Báo cáo chưa được công bố, TechInsights đã từ chối bình luận.

Hiện chưa rõ số chip TSMC nói trên chảy vào Huawei bằng cách nào. Trước khi tin tức về việc tháo dỡ được tung ra, kênh truyền thông công nghệ “The Information” và “Financial Times” của Anh đã đưa tin rằng Hoa Kỳ đang điều tra TSMC và Huawei.

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, họ đã biết về báo cáo, rằng TSMC có thể đã vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, nhưng không thể bình luận về việc liệu có bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra hay không.

Nguồn tin thứ 3 xác nhận, TechInsights đã tháo dỡ các sản phẩm của Huawei và tìm thấy những con chip bị nghi ngờ do TSMC sản xuất. Trong tuyên bố của mình, TSMC cho biết: “Chúng tôi có một hệ thống xuất khẩu mạnh mẽ và toàn diện cho việc giám sát và đảm bảo tuân thủ quy tắc”.

CEO ASML: Mỹ dự kiến sẽ thúc đẩy các đồng minh áp đặt thêm hạn chế đối với Trung Quốc về chip

Ông Christophe Fouquet, Giám đốc điều hành của công ty bán dẫn ASML của Hà Lan, dự kiến áp lực từ Mỹ sẽ ngày càng tăng, nhằm hạn chế hơn nữa việc bán công nghệ bán dẫn sang Trung Quốc, thị trường lớn nhất của ASML.

ASML độc quyền sản xuất máy in thạch bản, giúp các công ty bán dẫn lớn nhất thế giới sản xuất chip tiên tiến, cung cấp năng lượng cho mọi thứ, từ điện thoại thông minh của Apple đến máy gia tốc trí tuệ nhân tạo của Nvidia.

Trung Quốc chưa bao giờ có thể mua trực tiếp những máy móc tiên tiến nhất của ASML sử dụng công nghệ quang khắc cực tím (EUV) này.

Hà Lan cũng hạn chế ASML bán máy in thạch bản DUV tiên tiến thứ hai của mình cho Trung Quốc. Vào tháng trước, nước này cũng công bố các quy định kiểm soát xuất khẩu mới, yêu cầu ASML phải xin giấy phép xuất khẩu từ Chính phủ Hà Lan.

Trung Quốc dựa vào hệ thống của ASML để cải tiến công nghệ sản xuất chip của mình. Các công ty Trung Quốc vẫn chưa phát triển được thiết bị tương tự có khả năng sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Ông Fouquet cho biết, những hạn chế hiện tại có nghĩa là Trung Quốc chậm hơn 10 đến 15 năm về công nghệ tiên tiến.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất của ASML trong 5 quý vừa qua, với doanh thu trong quý gần nhất đạt 2,79 tỷ euro (khoảng 3 tỷ USD), chiếm gần một nửa tổng doanh thu của hãng.

Không có nhận xét nào: