Vẫn Là Tin Nóng Nhất! Được Nhiều Người Theo Dõi Nhất! CSVN sợ cũng phải thôi! Sơ qua 13 điều kỳ lạ về hiện tượng Thích Minh Tuệ! 1) Đạt con số mau chóng kỷ lục! Tên “Minh Tuệ” tìm kiếm trên Google trong 0.5 s, là 90 triệu lượt tìm kiếm! 2) Chỉ chưa đầy một tuần lễ, bỗng là người nổi tiếng nhất trên tất cả các trang TikTok, Youtube, Facebook, Viber, Instagram. Nhiều người hoạt động cả đời, mơ ước được biết đến tên như thế!3) Là người được chú ý nhất Việt Nam hiện giờ, hơn cả những người nổi tiếng nhất đã lâu năm. Hơn cả Phú Trọng, Tô Lâm….
4) Chưa đầy một tháng, mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vẽ tranh, ảnh, phim, bài hát, quần áo, may mặc và thơ ca, đắp tượng.
5) Có một lõi nồi cơm điện hư, không dùng được, vậy mà hàng triệu người phải nhắc đến, rất nhiều kẻ phải run sợ mất miếng ăn. Nhất là cả khối sư quốc doanh!
6) Là người đi bộ khắp đất nước 3 lần, lên tục 6 năm, đứng đầu là người đi bộ nhất Việt Nam! Có bàn chân đen nhất!
7) Là người ngủ ngoài trời, nghĩa địa, nhà hoang, hang đá và bị muỗi cắn nhiều nhất Việt Nam. Nhiều nơi để ngủ nhất!
8) Là người khất thực duy nhất ở Việt Nam, chỉ xin ăn một bữa cơm chay, không nhận tiền tài.
9) Là người bị khen chê, ca ngợi, tung hô, đảnh lễ nhiều nhất Việt Nam hiện thời, gây bão mạng xã hội toàn tập.
10) Là người không sân si với đời, mà đời tự sân si, ma tăng tự hiện hình tự vả mặt mình!
11) Là người từ vô danh chỉ trong 26 ngày “trend” trên mạng.
12) Là người không muốn nổi tiếng, mà nổi tiếng không tưởng.
13) Là người đàn ông duy nhất Việt Nam không lấy vợ, bỏ nhà đi lang thang, mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ, ngưỡng mộ, muốn đi theo trải nghiệm tu tập.
Những kỷ lục này thật khủng khiếp! không phải người bình thường có thể làm được! Bao nhiêu năm, mới có một người như thế~
Thực hư việc Ban Tôn giáo Chính phủ nói sư Minh Tuệ "tự nguyện dừng bộ hành khất thực"
(Hình: Sư Minh Tuệ bị buộc lăn tay làm căn cước (ảnh trái) và các sư bị bắt lên xe thùng của công an biển số Thừa Thiên Huế)
-Ban Tôn giáo Chính phủ (viết tắt là BTGCP) Việt Nam sáng 3/6 tuyên bố cho biết ông Lê Anh Tú (thế danh của sư Thích Minh Tuệ) đã tự nguyện dừng việc bộ hành khất thực, tuy nhiên hai vị sư đi theo trong đoàn tiết lộ điều hoàn toàn trái ngược.
Cơ quan thuộc Bộ Nội vụ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đăng tải bài viết trên trang web chính thức cho hay, ông Tú hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân, tự tu hành theo đạo Phật và đã đi bộ hành từ Nam ra Bắc và ngược lại nhiều lần.
BTGCP cho rằng, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo sư Minh Tuệ gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường, trong đó có vụ một người đàn ông đi theo đoàn tên Lương Thanh Sơn đã bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong vào ngày 30/5/2024.
"Trước sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc Nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội.
Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực," cơ quan hành chính của Bộ Nội vụ viết.
TTXVN dẫn lời Chủ tịch UBND xã Hương Thọ (Thừa Thiên Huế) là ông Lê Văn Thìn cho biết, tối 2-6, ông Lê Anh Tú và đoàn người đi bộ khất thực đã rời khỏi địa bàn xã; người dân đi theo cũng đã giải tán, không còn tụ tập.
Các sư bị công an bắt trong đêm, buộc viết cam kết dừng bộ hành
Trái ngược với tuyên bố của cơ quan Nhà nước, sư Minh Nhuận - người đi theo đoàn của sư Minh Tuệ nói trong một video được đăng tải lên Tiktok vào trưa 3/6, cho biết vào khoảng 1-2 giờ sáng cùng ngày khi đang nghỉ ở đỉnh đèo Hải Vân, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, thì có hơn mười chiếc xe 16 chỗ mang biển xanh 75 (biển số xe của tỉnh Thừa Thiên Huế) và một chiếc xe 24 chỗ (biển số xe tỉnh Gia Lai) chở người đến khống chế các sư. Ông nói:
"Khi con đang ngủ, các anh em trong đoàn đang ngủ thì họ vô cửa, họ ào vào một cái một rồi họ nắm tay mọi người ra.
Hai người kèm một người (trong đoàn bảy mươi mấy người thì chắc phải có 100 người đó) là họ kề ra xe, họ chở đi họ chở một hướng đi Nam một hướng đi Bắc nhưng mà không biết sư Minh Tuệ và mọi người đang ở đâu.
Con và các huynh đệ thì chở ra Hà Tĩnh vô công an phường (xã-PV) Kỳ Trung lấy lời khai làm việc, ký cam kết này nọ buộc con phải ký là không đi chung đoàn và không vi phạm pháp luật."
Sư Minh Nhuận cho rằng bản thân không vi phạm pháp luật và không làm gì sai trái nên đã không đồng ý hợp tác nên bị công an chở ra bãi đất trống xa trung tâm thành phố Hà Tĩnh và thả xuống.
Sư Phúc Giác (còn gọi là Kim Cang) trong một đoạn video khác cũng cho biết, khi sư Minh Tuệ đang ngồi thiền thì bị năm công an khống chế dí xuống đất.
"Một người tu đang ngồi thiền mà năm ông đè ra làm gì? Thầy đâu có chống cự đâu mà người tu lấy gì mà chống cự. Ban ngày mời mình lên trụ sở hỏi han thì được chứ nửa đêm mà bắt người ta trói tay vào thì sao được?" - vị sư xuống tóc nguyện đi theo sư Minh Tuệ khoảng hơn 10 ngày nay cho biết.
Cũng theo ông, có khả năng 71 vị đi theo đoàn đều được trả tự do rải rác ở các tỉnh thành, còn lại sư Minh Tuệ thì không biết tin tức.
Phóng viên gọi điện thoại cho Phòng tham mưu công an tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đoàn các sư nghỉ lại tối qua, để xác minh thông tin trên. Tuy nhiên viên công an trực máy khẳng định không biết sự việc và nói "trên mạng nói lung tung thôi, không đúng đâu".
Ngoài ra, hình ảnh của sư Minh Tuệ trên mình vẫn đang khoác y bá nạp, bị một người mặc sắc phục công an buộc lăn năm đầu ngón tay trong trụ sở để làm căn cước công dân, cũng được lan truyền trên mạng.
Phóng viên xác minh với công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai - nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của sư Minh Tuệ để hỏi về việc ông bị đưa trở về đây làm căn cước công dân, tuy nhiên người trực ban bắt máy từ chối trả lời và yêu cầu lên trụ sở gặp lãnh đạo để được cung cấp thông tin.
Người dân nói gì?
Một số video, hình ảnh khác cũng cho thấy khoảng năm vị sư trong đó có sư Kim Cang, sư Thích Tự Do... ghé vào quán Phở Hà Nội, ở cổng Formosa, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào trưa 3/6 để xin cơm chay.
Một người không nêu danh tính vì lý do an ninh đã gặp các sư ở quán ăn này khẳng định, các sư ăn bánh phở không với nước tương và tiết lộ bị công an buộc viết cam kết phải từ bỏ đoàn bộ hành trở về nhà. Người này khẳng định:
"Trước mắt các sư trở về nhà tiếp tục ăn chay, tu hành và chờ xem sư Minh Tuệ hiện đang ở đâu rồi tính tiếp."
Một người dân ở Sài Gòn muốn ẩn danh để bình luận một cách thoải mái, cho rằng chính quyền đã không thể kiểm soát được số người tin và bộ hành theo đoàn của các sư tu theo hạnh đầu đà nên đã đổ hết hệ thống công quyền ra để ngăn chặn dân chúng với lý lẽ thường thấy "không quản được thì cấm". Ông chia sẻ: "72 vị khất sĩ cùng ngài Minh Tuệ đã không cánh mà bay hồi đêm qua... Nhưng ngọn lửa của chân pháp vẫn đang rực cháy. Có lẽ bấy nhiêu đó đã đủ cho thức tỉnh những người hữu duyên."
Một nhà quan sát về Phật giáo ở trong nước không nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, cho rằng có khả năng sư Minh Tuệ đã bị bắt làm biên bản cam kết từ bỏ việc bộ hành như trong sáu năm qua, rồi bắt làm căn cước như một lý do chính và quay phim lại, chờ dịp để phát lên truyền hình Nhà nước.
"Sự kiện ông Thích Minh Tuệ được báo chí Nhà nước đưa tin là 'tự nguyện' không đi nữa, cách diễn giải đó giống như chuyện tù nhân tuyệt thực trong tù vì chế độ hà khắc được đưa tin là 'tự nguyện' không ăn cơm.
Đây là một trong những biểu hiện cụ thể cho thấy rằng tự do tôn giáo ở Việt Nam chỉ là cái bánh vẽ mà Hà Nội đưa ra để giới thiệu với thế giới," người này nhận xét đồng thời cho rằng sư Minh Tuệ từ giờ trở đi sẽ không được để yên để tu hành "cho đến khi về một chùa nào đó và chịu sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam."
Nhà quan sát này cho rằng, sở dĩ cơ quan công an phải hành động trước khi đoàn của sư Minh Tuệ đến Đà Nẵng và vào các thành phố lớn của miền Nam là do:
"Từ Huế, người ta thấy số lượng người đi theo sư Tuệ đã lên đến cả ngàn, và điều này đối với công an cũng như là Ban tôn giáo sẽ không thể cho phép sư Tuệ bước vào miền Nam và trở thành một cuộc diễu hành vĩ đại cho tự do tôn giáo được."
Xử lý các Youtuber đưa video về đoàn sư Minh Tuệ
Chiều 3/6, TTXVN cho biết cơ quan chức năng sẽ xử lý các trường hợp đưa thông tin sai lệch về trường hợp của sư Minh Tuệ.
Sở Thông tin truyền thông Thừa Thiên Huế trong cùng ngày đã làm việc với ông Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1990, trú tỉnh Bình Dương, quản lý kênh Youtube "15s Bình Dương") về việc đăng tải các video có tiêu đề, ảnh bìa bị cho là thể hiện nội dung "giật tít", "câu view" với những thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương và gây hoang mang trong nhân dân.
Hãng thông tấn Quốc gia trực thuộc Chính phủ Việt Nam cho hay, sau buổi làm việc, ông Tý đã nhận thức được việc đăng tải các nội dung trên đã tạo sự hiếu kỳ, tò mò khiến người dân tụ tập đông người làm cản trở giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Ông Tý đã viết bản tường trình và cam đoan không tái diễn việc làm tương tự; đồng thời, chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
Sau đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu ông Tý gỡ bỏ các video đã đăng tải trên các kênh Youtube và mạng xã hội.
Công an Việt Nam đưa ra công cụ mới quản lý tăng ni, phật tử chặt chẽ hơn!
(VOA)
-Hôm 3/6, Bộ Công an Việt Nam ra mắt phần mềm quản lý các hoạt động từ đăng ký thành viên, cúng dường, đến khai báo địa điểm sinh hoạt tôn giáo, thụ giới của các tăng, ni và phật tử. Động thái này khiến giới hoạt động cho tự do tôn giáo thấy quan ngại.
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) thuộc Bộ Công an hôm 3/6 phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo thí điểm hệ thống phần mềm quản lý tăng ni phật tử, truyền thông trong nước tường thuật.
Ngoài việc giới thiệu tổng quan về ứng dụng VNPhattu, các cán bộ C06 cũng hướng dẫn các tăng ni, phật tử cài app này, thực hành nhập, xử lý hồ sơ, khai báo thông tin... trên ứng dụng, hệ thống, báo Tuổi Trẻ Online đưa tin.
Phát biểu tại buổi ra mắt ứng dụng tại chùa Đại Thành, thành phố Bắc Ninh, đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Ccc trưởng Cục C06, nói rằng thời gian qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam “luôn đồng hành” cùng lực lượng Công an nhân dân trong việc giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Ông nói thêm rằng giáo hội này còn hỗ trợ tuyên truyền việc “tuân thủ quy định pháp luật nhà nước, tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm tại nơi cư trú”.
Theo C06, hệ thống quản lý này có 3 phân hệ: ứng dụng di động cho phật tử, phần mềm quản lý tăng ni, và phần mềm quản lý hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong ứng dụng di động cho phật tử, người đăng nhập vào ứng dụng này thông qua tài khoản VNeID - tài khoản định danh điện tử thay thế cho thẻ căn cước, đăng ký ghi danh phật tử, đăng ký quy y tam bảo; xem thông tin hành chính giáo hội, tin tức, sự kiện, các ngày lễ Phật giáo, nghe giảng pháp.
Phần mềm quản lý tăng ni có các chức năng như quản lý phật tử, tăng ni; quản lý hồ sơ thụ giới, hồ sơ thuyên chuyển nội tỉnh, hồ sơ thuyên chuyển ngoại tỉnh, hồ sơ xuất gia... Trong khi đó, phần mềm quản lý hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm các chức năng như xem thông tin cá nhân dành cho tăng ni, hồ sơ điện tử, tra cứu hồ sơ, vẫn theo báo Tuổi Trẻ.
Trang Nhân Dân của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 3/6 nêu nhận định rằng ứng dụng mới này không những “giúp giảm thiểu công việc hành chính cho các chư vị tăng ni, giúp nâng cao hiệu quả công việc”, mà còn “hỗ trợ phương thức trực tuyến giảng pháp đến công chúng, qua đó góp phần vào khối đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, cùng với chính quyền các cấp xây dựng phát triển đất nước văn minh”.
Trang Giác Ngộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đưa tin về việc triển khai ứng dụng VNPhattu, khẳng định rằng ứng dụng này được kết nối với Trung tâm dữ liệu Quốc gia.
Trang này cho hay ứng dụng này được phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.
Trong khi đó giới tranh đấu cho tự do tôn giáo Việt Nam bày tỏ quan ngại về sự “quản lý quá chặt chẽ” của Bộ Công an đối với các sinh hoạt tôn giáo của công dân, và sự “bắt tay có chủ ý” của chính quyền với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức được cho là nhận được sự hậu thuẫn của nhà nước.
“Công an kết hợp với các chức sắc tôn giáo để thống trị, kìm kẹp, nắm giữ con người. Họ sử dụng tôn giáo để nắm quần chúng. Những vị chức sắc đó cũng vì quyền lợi mà làm theo mệnh lệnh của chính quyền... Điều này tôi rất buồn”, Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất - một tổ chức không được chính quyền công nhận - nêu nhận định cá nhân với VOA hôm 3/6.
Từ bang Virginia, Hoa Kỳ, ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức BPSOS, một tổ chức phi chính phủ chuyên vận động cho tự do tôn giáo Việt Nam, nhận xét với VOA rằng ứng dụng mới này cho thấy sự can thiệp “ngày càng sâu” và “đi quá xa” của chính quyền đối với sinh hoạt tôn giáo của người dân.
“Họ không những muốn kiểm soát từng vị tăng, ni một thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam - giáo hội của nhà nước- mà họ còn muốn kiểm soát cả phật tử và tất cả các sinh hoạt của phật tử như cúng dường, quy y tam bảo, sinh hoạt ở chùa nào, di dời địa điểm sinh hoạt cũng khai báo...
Đây là sự kiểm soát hết sức nghiêm ngặt”, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói.
“Trên thế giới, ngay cả Trung Quốc, cũng chưa có sự kiểm soát như vậy, ngoại trừ tại Tây Tạng”, vẫn lời ông Thắng.
Nhà lãnh đạo BPSOS kêu gọi rằng cộng đồng quốc tế cần lên tiếng báo động về động thái này của Hà Nội trước việc “kiểm soát quá chặt chẽ” của chính quyền đối với các tăng ni, phật tử trong nước, cũng như các nguy cơ đối với các tăng, ni không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và không được chính quyền công nhận.
Truyền thông trong nước đưa tin rằng sau giao đoạn sử dụng thí điểm ở tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên, ứng dụng này sẽ được “triển khai mở rộng ra toàn quốc”.
Cục C06 cũng yêu cầu người sử dụng hệ thống quản lý này “phải tuân thủ mọi quy định của nhà nước về bảo vệ thông tin cá nhân”, theo báo Tiền phong.
Hé lộ cuộc đàn áp nhà sư Thích Minh Tuệ tại Huế
(Nhà sư Thích Minh Tuệ. Ảnh của Trần Việt Đức)
-Công an ập vào bên trong và quàng các dây nhựa màu vàng xích hai tay các vị hành giả đầu đà để áp giải đưa đi. Các sư phản ứng không chịu đi, nhưng họ quá đông nên cuối cùng cũng phải đi. Không có các cãi vã to tiếng trong lúc đó.
Từ chiều 2/6, lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên-Huế đã điều hướng đoàn người đi vào đường tránh Tứ Hạ – Phú Bài mà không đi vào thành phố Huế. Đoàn được dẫn tới nghỉ qua đêm trong một lán trại của kiểm lâm giữa một cánh rừng không xa đường lớn. Đoàn bộ hành lúc đó có tổng cộng 72 người kể cả ngài Minh Tuệ. Đoàn người bám theo kể cả các YouTuber, TikToker bị ngăn lại bởi barie. Tại đó đã có máy phá sóng viễn thông.
Khoảng 9 giờ tối, có một xe hơi đi vào, và có những người đi quanh lán để chụp ảnh.
Khoảng 11 giờ đêm có khoảng 70 người tụ tập ở ngoài đường lớn với mong muốn sáng hôm sau được gặp ngài Minh Tuệ đã được hốt lên xe, đưa đi làm việc đến 3 giờ sáng. Khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 3/6, các lực lượng đạp cửa rào bên ngoài để vào bên trong lán trại. Khi đó ngài Minh Tuệ và Ngài Tuệ Đức ngồi thiền ở phía bên ngoài hiên của lán trại. Các huynh đệ ngủ bên trong lán trại, trong đó có sư Minh Nhuận (vì thế trong lời kể, sư trẻ Minh Nhuận có nói đạp cửa vào bên trong).
Đầu tiên là họ “làm việc” với ngài Minh Tuệ, yêu cầu dừng cuộc bộ hành, nhưng Ngài Minh Tuệ thản nhiên trả lời đây là hạnh nguyện tu tập nên sẽ không có chuyện dừng bộ hành. Lúc đó họ đã ập vào bên trong và quàng các dây nhựa màu vàng xích hai tay các vị hành giả đầu đà để áp giải đưa đi. Các sư phản ứng không chịu đi, nhưng họ quá đông nên cuối cùng cũng phải đi. Không có cãi vã to tiếng trong lúc đó. Những người có hình xăm bị cưỡng bức quyết liệt. Riêng với ngài Minh Tuệ và Tuệ Đức (Sư Rừng Gọi) thì họ không dùng dây để xích tay. Họ đưa ra các xe đã chờ sẵn rất nhiều ở quanh đó, rồi chia làm hai nhóm, một đi về phía Nam và một đi về phía Bắc. Phía Nam, đến Quảng Ngãi thì dừng để đưa vào một trụ sở. Phía Bắc thì đáp xuống một bãi đất trống ở Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Họ đưa cho mỗi người một bộ quần áo, gồm quần thể thao và áo phông màu xanh và yêu cầu thay bộ y phấn tảo. Tại Quảng Ngãi, riêng Sư Tuệ Đức – là Thạc sĩ, cũng là một tu sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo thì họ đưa vào một phòng riêng, những người còn lại ở một phòng lớn để thực hiện các cuộc làm việc. Mọi người đều bị buộc phải mặc đồ mà họ đưa tới. Về y phục, có lẽ chỉ có hai ngài Tuệ Đức, Minh Tuệ là không thay y, (ngài Tuệ Đức chỉ cởi y phấn tảo để mặc y màu nâu như các sư của Giáo hội).
Ngài Minh Tuệ cũng bị cưỡng bức đưa lên một xe hơi chở đi. Hiện chưa có thông tin Ngài đang ở đâu, nhưng chắc chắn Ngài không còn ở Thừa Thiên – Huế.
Khi xảy ra biến cố, đoàn bộ hành có 72 người (thất thập nhị hiền), con số đông nhất kể từ khi việc bộ hành của ngài Minh Tuệ được mọi người biết đến. Sức khỏe và ý chí của đoàn bộ hành rất tốt và mạnh mẽ. Hiện tại, các nhà tu hành phía Nam đã được đưa về các địa phương để bàn giao. Riêng các nhà tu hành phía Bắc đã rải rác đi về phía Nam bằng mọi phương tiện để tìm kiếm huynh đệ và tìm thầy của mình. Màu sắc của hạnh đầu đà với y phấn tảo nhiều màu đang di chuyển tô điểm trên nền xanh của rừng núi miền Trung.
(Minh Thành)
Công an đã làm gì với Thầy Minh Tuệ?
(Y Nguyên SGN)
-Ngày 3 Tháng Sáu, tin phát đi từ Ban Tôn Giáo Chính Phủ, nói là sau khi làm việc các cơ quan chức năng, ông Lê Anh Tú, tức “sư Thích Minh Tuệ” đã nhận thức được trách nhiệm công dân và tự nguyện dừng cuộc đi bộ để tránh gây mất trật tự an toàn xã hội.
“Tự nguyện” – cách nói của Ban Tôn Giáo, không thể kể hết của những gì đã diễn ra vào rạng sáng ngày 3 Tháng Sáu. Những người đi cùng với Sư Thích Minh Tuệ kể họ chứng kiến nhiều xe thùng, xe cảnh sát… với hơn 100 nhân viên thường phục và sắc phục ập đến, áp giải sư Tuệ và mọi người về đồn. Tại đây, các sư ở một phòng, còn dân chúng đi theo ở một phòng.
(Hình các sư “tự nguyện” lên xe công an, chở đi để giải tán vào rạng sáng ngày 3 Tháng Sáu 2024)
Đến khoảng 2 giờ sáng, dân đi theo sư Tuệ bị lùa lên xe, chở ra những ngã đường tối om, vắng ngắt và đuổi xuống. “Tụi em không biết nơi công an thả xuống là ở đâu, chung quanh tối mịt, mọi người phải ngồi tụm với nhau, gọi điện, tìm cách đi về,” một người trong đoàn, ẩn danh, kể với SGN.
Trước đó, các sư tùy tùng bị chia ra, từng xe chở đi xa vài chục cây số rồi thả xuống, để mạnh ai nấy tự tìm đường, xe công an rút chạy luôn. Các vị sư này đành ai về nhà nấy nhưng có người phát nguyện trên facebook rằng bất cứ khi nào nhìn thấy sư Thích Minh Tuệ lên đường thì sẽ lập tức tháp tùng.
Sư Minh Nhuận, người cũng bị xe công an áp giải đưa đi mấy mươi cây số rồi thả đại xuống đường gần Hà Tĩnh, kể: “Hai người kèm một người (trong đoàn bảy mươi mấy người thì chắc phải có 100 người đó) là họ kè ra xe, rồi chở đi. Họ chở một hướng đi Nam một hướng đi Bắc nhưng mà không biết sư Minh Tuệ và mọi người đang ở đâu. Con và các huynh đệ thì chở ra Hà Tĩnh vô công an phường (xã-PV) Kỳ Trung lấy lời khai làm việc, ký cam kết này nọ buộc con phải ký là không đi chung đoàn và không vi phạm pháp luật.”
Việc thao túng tin tức cũng được Ban Tuyên Giáo chỉ đạo cho dư luận viên 47 hoạt động mạnh, nhằm làm dân chúng mất lòng tin. Chẳng hạn như Trang Lực lượng 47, đưa hình sư Kim Cang cùng các sư huynh đệ trong đoàn bị đẩy đi ra Kỳ Anh, lột quần áo tu, bắt mặc đồng phục cầu thủ bóng đá, ghé qua một quán phở xin nước sôi để ăn mì gói, đã bị chú thích rằng “Tổ công tác của An ninh Tôn giáo đã hoàn thành nhiệm vụ, đang làm bát phở bò cho ấm bụng rồi về nhận nhiệm vụ mới.”
Sư Kim Cang là vị sư khỏe mạnh đi theo sư Thích Minh Tuệ, lâu nay là người bảo vệ sư Tuệ khỏi những phiền hà không cần thiết từ youtuber cho đến những người đi theo đoàn tiếp cận quá mức.
Nhà văn Nguyễn Đình Bổn viết trên trang của mình: “Ông xuất hiện giữa đời như một tia chớp kèm tiếng sấm động đến chân tâm, như một ánh sáng của tuệ nhãn rọi nguyên hình bọn yêu ma đội lốt tu hành. Dù hôm nay ông biến mất hay sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó thì ‘việc của ông’ đã hoàn tất. Ai thức tỉnh đã thức tỉnh, ai còn u mê thì cứ vậy mà u mê…” Hầu hết những người theo dõi sự kiện của sư Thích Minh Tuệ, dự đoán sư Tuệ sẽ không thể tiếp tục bộ hành, mà chùa nơi sư ra đi sẽ ra sức quản lý chặt chẽ theo lệnh của chính quyền địa phương, lẫn Giáo Hội quốc doanh.
(Hình: Thầy Thích Minh Tuệ.)
Thừa Thiên-Huế phạt 7,5 triệu đồng một YouTuber đưa tin ‘sai’ về Thích Minh Tuệ
(VOA)
(Hình: Chính quyền Thừa Thiên Huế phạt hành chính một người đăng YouTube liên quan đến đoàn khất thực của nhà sư Thích Minh Tuệ, ngày 3/6/2024.)
-Chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một YouTuber vì cho rằng người này “đăng tin sai về tình hình an ninh trật tự” nơi nhà sư Thích Minh Tuệ hành khất.
Ngày 3/6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc công an của tỉnh này lập biên bản xử phạt ông Nguyễn Văn Tý, ở xã Thanh Tuyên, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, chủ tài khoản kênh YouTube “15s Bình Dương”, truyền thông trong nước đưa tin.
Lý do ông Tý bị phạt là ông “đăng các video giật tít, câu view, thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự tại Thừa Thiên-Huế khi ông Thích Minh Tuệ cùng đoàn người đi qua”, trang VNExpress tường thuật.
Khi làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông 34 tuổi này khai rằng vào ngày 31/5, ông tháp tùng đoàn khất thực của ông Thích Minh Tuệ vào địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ngày 2/6, ông đăng các video với nội dung “Huế vỡ trận”, “công an chặn tất cả phương tiện khi ông Thích Minh Tuệ đi qua”; đến ngày 3/6, kênh này tiếp tục đăng video “Chị gái dân địa phương cho biết vị trí của thầy đang ở đâu, cực căng”, vẫn theo trang VNExpress.
Trang Thanh Niên dẫn lời nhà chức trách cho rằng những cụm từ mà YouTuber này sử dụng như “toang rồi”, “cực căng” và một số nội dung “mang hơi hướng mê tín dị đoan” như “sư Thích Minh Tuệ” là “hiện thân Đức Phật”… là những từ ngữ “gây hoang mang trong nhân dân, tạo sự hiếu kỳ, tò mò dẫn đến tụ tập đông người, cản trở giao thông”.
Việc chính quyền triệu tập và phạt ông Tý diễn ra giữa lúc nhiều người theo dõi các video của các YouTuber, TikToker về hành trình khất thực từ Bắc vào Nam của nhà sư Thích Minh Tuệ và đoàn của ông.
Trong một diến biến được xem là khá bất ngờ, hôm 6/3, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam ra thông báo cho hay ông Thích Minh Tuệ, tên khai sinh là Lê Anh Tú, đã “tự nguyện” dừng việc đi bộ khất thực sau khi các cơ quan chức năng gặp gỡ, trao đổi với ông, khiến ông “nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân”.
Như VOA đã đưa tin, thông báo trên được đưa ra sau khi hàng loạt TikToker, YouTuber và đoàn người đi theo ông Thích Minh Tuệ loan báo về việc ông biến mất trong đêm 2/6, khiến họ phải sốt sắng tìm kiếm ông.
Báo Thanh Niên dẫn lời cơ quan chức năng tại Thừa Thiên-Huế cho biết sau khi sư Thích Minh Tuệ dừng cuộc đi bộ khất thực, lực lượng chức năng “đã hỗ trợ đưa ông đến nơi mà ông mong muốn”, song cần phải “đảm bảo ổn định xã hội”.
Sau khi truyền thông trong nước loan tin về việc đoàn dừng khất thực, dường như các YouTuber và TikToker cũng không còn đưa tin về hành trình của họ nữa.
Hơn một tháng qua, ông Thích Minh Tuệ đã nổi lên như một “hiện tượng” truyền cảm hứng, chuyển thông điệp không lời về đức tu khổ hạnh từ bỏ vật chất khiến hàng ngàn người từ khắp nơi đến tìm gặp và đi bộ theo ông mỗi ngày trong hành trình thực hành “hạnh đầu đà”.
Câu chuyện về nhà sư Thích Minh Tuệ cũng là “một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc truyền bá thông điệp tới công chúng, mang đến một cái nhìn khác so với những phản ánh chính thức của nhà nước”, trang Asia News nhận định hôm 3/6.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Mỹ: Hết Cựu TT Trump, Giờ Đến Lần Đầu Tiên Con Trai của Tổng Thống Đương Nhiệm Ra Hầu Tòa!
(Hình: Ông Hunter Biden (trái), con trai của Tổng thống Joe Biden (phải), tại căn cứ Không quân của Vệ binh Quốc gia Air National Guard Base, Syracuse, New York, tháng 2/2024.)
-Hôm 3/6/2024, Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ phải tham gia phiên xét xử kéo dài 2 tuần tại thành phố Wilmington, Mỹ. Ông bị cáo buộc vì đã nói dối về tình trạng nghiện ma túy của mình khi điền đơn xin mua súng vào năm 2018, cùng với các tội tàng trữ trái phép vũ khí và gian lận thuế.
Với quá khứ chìm trong nghiện ngập cùng những mối quan hệ đáng ngờ ở ngoại quốc, Hunter Biden bị coi như điểm yếu, bất lợi đối với vị Tổng thống 81 tuổi và là mục tiêu tấn công ưa thích của các đối thủ đảng Cộng Hòa. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Hai ngày trước, người ta thấy Hunter Biden vẫn đạp xe cùng cha trên một bãi biển ở bang Delaware … thì đến hôm nay, ông sẽ phải ra hầu tòa trong phiên xét xử kéo dài hai tuần. Hai tuần này sẽ là khoảng thời gian mà công tố viên phụ trách vụ án xem xét lại những giai đoạn khó khăn trong lịch sử của gia tộc Biden.
Ở tuổi 54, con trai út của Tổng thống Mỹ bị truy tố vì tội tàng trữ vũ khí trái phép và vì tội nói dối về tình trạng nghiện ngập khi mua những loại vũ khí này. Hunter Biden hiện vẫn phủ nhận những cáo buộc trên.
Phiên tòa được mở ra vào lúc mà việc cựu Tổng thống Donald Trump bị kết tội hình sự vẫn đang gây bão truyền thông. Và nếu Trump trở thành cựu Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị kết tội thì Hunter Biden cũng là con trai đầu tiên của một Tổng thống bị xét xử hình sự. Phiên tòa xét xử ông chắc chắn sẽ là cơ hội mới để đảng Cộng Hòa có thể gia tăng tấn công Joe Biden, người vốn đã không có nhiều lợi thế trong các thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11.
Một ngày sau khi Donald Trump bị kết án, Joe Biden đã khẳng định rằng không ai đứng trên pháp luật".
Tình trang biên giới tồi tệ! Ông Biden Sắp Ký Sắc Lệnh Đình Chỉ Xin Tị Nạn Tại Biên Giới!
(Hình: Di dân bị bắt tại Eagle Pass, Texas, trên biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ ngày 3/1/2024.)
-Tòa Bạch Ốc thông báo với giới Lập pháp bên Quốc hội rằng Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị ký một Sắc lệnh đóng cửa việc xin tị nạn tại biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ, một khi số lượng di dân bị bắt gặp hàng ngày giữa các cửa khẩu lên đến mức 2.500 người và sẽ tái mở cửa biên giới trở lại sau khi con số đó giảm xuống còn 1.500.
Việc này có nghĩa là biên giới có thể bị đóng cửa đối với những di dân xin tị nạn, có hiệu lực ngay lập tức, bởi vì số liệu ghi nhận hàng ngày hiện đang cao hơn con số 2.500.
Tổng thống Đảng Dân chủ dự kiến sẽ tiết lộ hành động của mình tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 4/6 trong một sự kiện mà các thị trưởng của một số thành phố biên giới đã được mời tham dự. Việc này đánh dấu động thái đơn phương mạnh mẽ nhất của ông Biden nhằm kiểm soát biên giới.
Năm người quen thuộc với các cuộc thảo luận đã xác nhận con số 2.500 vào ngày 3/6, trong khi hai người trong số đó xác nhận con số 1.500. Đây là ngưỡng đề ra cho mức trung bình hàng ngày trong suốt một tuần. Tất cả mọi người đều yêu cầu giấu tên để thảo luận về một sắc lệnh vẫn chưa được công khai. Các hoạt động biên giới khác, chẳng hạn như thương mại, dự kiến sẽ tiếp tục.
Các viên chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc đã thông báo cho các nhà lập pháp ở Điện Capitol về chi tiết của sắc lệnh dự kiến trước khi khai triển chính thức vào ngày 6/4.
Ông Biden đã cân nhắc trong nhiều tháng để tự mình hành động sau khi đạo luật lưỡng đảng nhằm hạn chế người xin tị nạn ở biên giới sụp đổ vì các đảng viên Cộng hòa, những người đã hàng loạt rút ra khỏi thỏa thuận trước sự thúc giục của ông Donald Trump, cựu Tổng thống và là người dự trù sẽ được đề cử là ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông Biden vẫn tính tới hành động hành pháp mặc dù số lượng người vượt biên bất hợp pháp ở biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ đã giảm trong nhiều tháng nay, một phần do nỗ lực tăng cường của Mễ Tây Cơ.
Ukraine Có Kế Hoạch Nhập Cảng Điện Kỷ Lục Sau Khi Cơ Sở Hạ Tầng Bị Nga Tấn Công Hồi Cuối Tuần
(Hình: Các nhân viên nhà máy nhiệt điện trước tòa nhà bị hư hại do các cuộc tấn công phi đạn gần đây của Nga tại một địa điểm không được tiết lộ ở phía Tây Ukraine ngày 2/5/2024.)
-Ukraine có kế hoạch nhập cảng điện kỷ lục từ năm nước Âu Châu vào ngày 3/6/2024, sau khi báo cáo thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng năng lượng do các cuộc tấn công của Nga hồi cuối tuần qua, Bộ Năng lượng cho biết.
Mức nhập cảng dự kiến sẽ tăng lên 27.178 megawatt giờ (Mwh), vượt qua mức nhập cảng cao nhất vào cuối tuần sau một đợt tấn công mới của Nga vào ngành năng lượng của Ukraine.
Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cũng cho biết các hạn chế về tiêu thụ điện sẽ được áp dụng trên tất cả các khu vực vào ngày 3/6, với lý do hậu quả của sáu cuộc tấn công phi đạn lớn của Nga vào các nhà máy điện của Ukraine.
"Do bị thiệt hại đáng kể, (các nhà máy điện) không thể sản xuất nhiều điện như trước các cuộc tấn công", Ukrenergo cho biết. "Để khắc phục sự thiếu hụt trong hệ thống điện, phải tính đến điện nhập cảng và hỗ trợ khẩn cấp từ các nước Âu Châu".
Ukrenergo cho biết, cuộc tấn công lớn thứ sáu của Nga vào ngành điện lực của Ukraine kể từ tháng 3 đã làm hư hại các cơ sở ở phía Đông, miền Trung và ở phía Tây của đất nước hôm 1/6.
Cuộc tấn công đã thúc đẩy thêm nhiều lời kêu gọi hỗ trợ phòng không từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, người đã chỉ trích sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ khi đất nước của ông phải vật lộn để đẩy lùi các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng và chạy đua khắc phục thiệt hại trước mùa đông.
Tổng Thống Zelensky Công Du Phi Luật Tân Vận Động Cho Hội Nghị Hòa Bình Ukraine
(Hình: Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. (phải) tiếp nguyên thủ Ukraine, Volodymyr Zelensky, tại Malacanang Palace, Manila, ngày 3/6/2024.)
-Công du Phi Luật Tân hôm 3/6/2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo kế hoạch mở đại sứ quán Ukraine tại Manila ngay trong năm 2024. Tiếp tục các hoạt động ngoại giao vận động các đối tác Á Châu tham gia đông đảo hội nghị vãn hồi hòa bình cho Ukraine dự trù mở ra tại Thụy Sĩ ngày 15-16/6/2024, nguyên thủ Ukraine cảm ơn Tổng thống Marcos Jr. dự trù tham dự sự kiện này.
Hãng tin Mỹ AP ghi nhận, Phi Luật Tân trải thảm đỏ đón Tổng thống Ukraine với những nghi lễ trịnh trọng nhất, nhưng chưa chính thức xác nhận Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. sẽ đích thân dự hội nghị vì hòa bình cho Ukraine hay không.
Dù vậy trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với nguyên thủ Phi Luật Tân sáng nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, "rất hân hạnh" vì sự có mặt của Tổng thống Marcos Jr. tại Thụy Sĩ và đây là "một tín hiệu rất mạnh" trong tiến trình vãn hồi hòa bình cho Ukraine. Đáp lại, Tổng thống Phi Luật Tân tuyên bố "tiếp tục các nỗ lực vì hòa bình và để chấm dứt xung đột" đang diễn ra tại Ukraine.
Trong bài phát biểu hôm qua 2/6/2024 tại Đối Thoại An Ninh Shangri La, Tân Gia Ba, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Trung Quốc không còn giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột ở Ukraine như vẫn khẳng định và ông đã mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh đứng về phía Nga, thọc gậy bánh xe, ngăn cản hội nghị hòa bình sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ trong hơn một chục ngày nữa.
AP nhắc lại trong ba ngày họp vừa qua tại Tân Gia Ba trong khuôn khổ Đối Thoại An Ninh Shangri-La, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bất ngờ được mời tham dự và bên lề sự kiện nói trên, ông đã tiếp xúc với nhiều lãnh đạo trên thế giới, như với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, với Tổng thống tân cử Nam Dương, đồng cấp Tân Gia Ba cũng như là với tân thủ tướng Tân Gia Ba Hoàng Tuần Tài….
Liên Hiệp Âu Châu Đệ Trình Nghị Quyết Về Hạt Nhân Iran Lên Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế
(Hình AP - Vahid Salemi: Lãnh đạo Cơ quan Nguyên tử năng của Iran, Mohammad Eslami (phải) và Tổng Giám đốc Rafael Mariano Grossi, Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) (trái), Iran, ngày 7/5/2024.)
-Trong cuộc họp Hội đồng Thống đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA), khai mạc hôm 3/6/2024, tại Vienna (Áo), Âu Châu đã đệ trình dự thảo nghị quyết lên án Iran không hợp tác trong khuôn khổ AIEA liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Sau 18 tháng Iran không ngừng làm giàu hạt nhân, Âu Châu cuối cùng đã quyết định hành động, bất chấp những lưỡng lự từ phía Mỹ cùng những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông
Trả lời hãng tin AFP, các nhà ngoại giao cho biết Liên Hiệp Âu Châu (EU) đang cảm thấy phải lập tức phản ứng trước "tình hình nghiêm trọng" hiện nay khi mà Teheran là quốc gia phi hạt nhân duy nhất đang làm giàu hạt nhân tới gần ngưỡng 90%, tương đương mức cần thiết để chế tạo bom nguyên tử và cao hơn nhiều so với mức trần cho phép là 3,67%. Do vậy, Liên Hiệp Âu Châu đã đệ trình dự thảo nghị quyết yêu cầu Iran phải đưa ra "những lý do đáng tin cậy" về các dấu vết uranium tại các địa điểm không được khai báo và ngay lập tức kết nối lại các camera giám sát của IAEA. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại xung quanh "những tuyên bố công khai gần đây của Iran về kỹ thuật sản xuất vũ khí hạt nhân của nước này" và khả năng Teheran có những điều chỉnh trong học thuyết hạt nhân.
Iran đang dần làm ngơ các điều khoản trong khuôn khổ thỏa thuận quốc tế năm 2015 được ký kết với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức và Vương quốc Anh. Theo đó, Iran đã cam kết điều chỉnh các hoạt động nguyên tử của mình và đổi lại quốc tế sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với nước này.
Trước quyết định này của Âu Châu, Mỹ tỏ ra dè dặt do lo ngại "đổ thêm dầu vào lửa" vào thời điểm mà Trung Đông đang rung chuyển vì cuộc chiến ở dải Gaza giữa Israel và Hamas. Bà Héloïse Fayet, thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), nhận định "có lẽ nên đợi đến khi hệ thống chính trị của Iran ổn định" sau cuộc bầu cử Tổng thống mới vào ngày 28/6 tới đây. Còn về phía Nga, quốc gia ngày càng thân thiết với Iran trong hai năm qua, thì cho rằng nghị quyết chống Iran này "sẽ chỉ làm cho tình hình ngày càng trầm trọng hơn".
Bầu Cử Nghị Viện Âu Châu: Những Cuộc Khủng Hoảng Tiếp Thêm Sức Cho Liên Hiệp Âu Châu
(Ảnh: Trụ sở Nghị Viện Âu Châu tại Strasbourg, Pháp.)
-Chỉ còn vài ngày nữa, cử tri Âu Châu sẽ đi bỏ phiếu bầu lại 720 Nghị sĩ của Nghị Viện Âu Châu (EP). Các ứng viên trong danh sách tranh cử bước vào giai đoạn chạy nước rút, nỗ lực thuyết phục những cử tri còn "thờ ơ" với cuộc bầu cử này.
Đây cũng là dịp để nhìn lại 5 năm nhiệm kỳ Nghị Viện Âu Châu vừa qua. Nếu như xung đột ở dải Gaza hiện đang gây chia rẽ khối 27 nước, thì những cuộc khủng hoảng như đại dịch Covid-19 hay cuộc chiến Ukraine phần nào khiến các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) thêm gắn kết. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Khủng hoảng dễ thấy nhất mà Âu Châu đang phải đối mặt là cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Chủ đề này cho phép 27 nước rút cuộc tìm được một chủ đề thống nhất về địa chính trị, là đối phó với Nga và đưa nền phòng thủ Âu Châu đi đúng hướng. Nếu như trước đây những điều này còn ở giai đoạn phôi thai, thì giờ Âu Châu thậm chí đã đạt đến việc mua chung đạn pháo cũng như là thiết lập một chính sách công nghiệp dài hạn cho phòng thủ.
Đại dịch Covid-19 chỉ gây ra do dự trong vài tuần và kết quả sau cùng là việc 27 nước đã cùng nhau mua vắc-xin và ban hành các giấy chứng nhận y tế chung trong khi mà trước đây, Liên Hiệp Âu Châu hầu như không có năng lực trong lĩnh vực y tế. Nếu Liên Hiệp Âu Châu đã biết tự bảo vệ mình trước cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra, thì đây có thể chính là bước tiến lịch sử đáng kể nhất.
Cách nay 15 năm, kế hoạch cứu vãn Hy Lạp đã được thực hiện trong đau đớn và chia rẽ, nhưng rồi Đức đã thay đổi quyết định, Liên Hiệp Âu Châu vì thế đã có thể thiết kế kế hoạch phục hồi, được tài trợ lớn chưa từng có tại Âu Châu, và nhất là dựa trên một khoản vay chung. Jean Monnet, một trong những nhà sáng lập Liên Hiệp Âu Châu, đánh giá rằng Âu Châu sẽ chỉ hình thành trong khủng hoảng và điều này chưa bao giờ lại rõ ràng như thế!"
Từ Nhiều Tuần Qua, Dân Bỉ Không Thấy Mặt Trời
(Ảnh: Trước cửa Nghị Viện Âu Châu ở Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 26/5/2019.)
-"Mặt trời đâu rồi?" là câu hỏi của người dân Bỉ từ nhiều tuần qua. Một phần phía Bắc Âu, mùa Xuân vẫn chưa đến dù là đã sang tháng Sáu. Một mầu xám xịt bao phủ Brussels từ đầu tháng Năm.
Theo Viện Khí tượng Thủy văn Quốc gia Bỉ, có đến 23 ngày mưa ở Brussels trong tháng 5/2024, một kỷ lục tính từ năm 1856. Từ Brussels, thông tín viên Jean-Jacques Héry của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
Từ nhiều tuần qua ở Brussels, vì tinh tú gọi là Mặt trời đã biến mất. Ngày tháng xám xịt, và tệ hơn nữa, cuộc sống hàng ngày bị ướt sũng với 23 ngày mưa trong suốt tháng Năm. Một người nói: "Tôi cứ ngỡ là mình đang tắm, mưa rơi không ngớt, tôi thậm chí còn không hiểu nước từ đâu mà lắm thế!"
Thomas và Heloise thừa nhận: "Hôm nay là 2/6 rồi, vậy mà trời vẫn xám xịt, vẫn gió, vẫn mưa. Tôi nghĩ là cả nước Bỉ hết chịu nổi nữa rồi. Tôi nghĩ đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng"., "Trời lạnh, tôi chỉ muốn cuộn mình ở nhà. Nếu chỉ một giờ nắng mỗi ngày, tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi". "Nhưng nước Bỉ là vậy! Từ khi lọt lòng, chúng tôi được học phải sống với thời tiết có thể gây trầm cảm".
Nhưng sức chịu đựng này của người Bỉ dẫu sao cũng có giới hạn. Một người bực bội nói: "Cả tháng như thế tôi chỉ muốn bỏ đi. Nếu cứ như thế này mãi, chắc là tôi sẽ không ở lại đây nữa".
Đột nhiên, một điều kỳ diệu xảy ra. Tầm 18 giờ, vài tia nắng xuyên qua mây, và cả cuộc sống như trở lại. Một phụ nữ cười tươi thổ lộ: "Chúng thực sự làm thay đổi hẳn bởi vì chúng tôi đã cảm thấy quá chán nản. Thật là phi thường, chúng như tiếp thêm sinh lực!"
Dưới chân Mont des Arts, một người nhạc sĩ chơi lại bản "Here comes the Sun" của ban nhạc Beatles. Bản nhạc vui tươi, đầy hy vọng dù rằng người ta vẫn tỏ ra cảnh giác. Họ vẫn chưa tin rằng thời tiết đẹp đã đến!
Anh Ấn Định Ngày Thực Hiện Chuyến Bay Trục Xuất Những Người Xin Tị Nạn Đầu Tiên Sang Rwanda
(Hình: Những người di cư trên thuyền của những kẻ buôn người trong nỗ lực vượt qua eo biển Manche, gần Dunkirk, miền Bắc nước Pháp vào ngày 26/4/2024. Anh đang tìm cách trục xuất người nhập cư trái phép qua eo biển này sang Rwanda.)
-Hôm 3/6/2024, một Luật sư chính phủ cho biết Anh dự định bắt đầu trục xuất những người xin tị nạn sang Rwanda vào ngày 24/7, mặc dù kế hoạch gây tranh cãi gay gắt này phụ thuộc vào việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới của Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak.
Đưa những người xin tị nạn, đã đến Anh mà không được phép, tới Rwanda là một trong những chính sách hàng đầu của Thủ tướng Sunak, nhưng những trở ngại về pháp lý và quốc hội đã khiến chính sách này chưa bao giờ được thực hiện.
Ông Sunak cho biết các chuyến bay trục xuất sẽ không khởi hành trước cuộc bầu cử ngày 4/7 nhưng hứa nếu ông thắng thì chúng sẽ bắt đầu ngay sau đó. Đảng Lao động đối lập, dẫn đầu với khoảng 20 điểm trong các cuộc thăm dò ý kiến, đã cam kết hủy bỏ kế hoạch này nếu đắc cử.
Trong các tài liệu đệ trình lên Tòa án Cấp cao London như một phần trong nỗ lực thách thức chính sách bởi tổ chức từ thiện Asylum Aid, các Luật sư của chính phủ cho biết mục đích là "thực hiện việc trục xuất bằng chuyến bay tới Rwanda vào ngày 23/7/2024 (chứ không phải trước đó)".
Tuy nhiên, Luật sư chính phủ Edward Brown sau đó đã nói với tòa án rằng "bản cập nhật hoạt động" từ Bộ Nội vụ cho biết chuyến bay đầu tiên trên thực tế sẽ khởi hành vào ngày 24/7.
Kế hoạch này – lần đầu tiên được vạch ra bởi một trong những người tiền nhiệm của ông Sunak, ông Boris Johnson, vào năm 2022 – nhằm mục đích ngăn chặn những người xin tị nạn thực hiện hành trình nguy hiểm qua eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ từ Pháp.
Tháng 11 năm 2023, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh tuyên bố chính sách này là bất hợp pháp, khiến ông Sunak phải ký một hiệp ước mới với quốc gia Đông Phi này và thông qua luật mới để bác bỏ phán quyết.
Luật sư Charlotte Kilroy của tổ chức Asylum Aid cho biết ngày được ấn định cho chuyến bay là "thông tin đáng lưu ý đối với chúng tôi". Thẩm phán Martin Chamberlain nói: "Tất cả chuyện này sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc tổng tuyển cử, nhưng rõ ràng là chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào về điều đó".
Số lượng người xin tị nạn vượt eo biển Manche đã tăng lên mức kỷ lục trong năm nay, với hơn 10.000 người đã đến Anh cho đến nay, sau khi con số này giảm 1/3 vào năm 2023.
Bầu Cử Tổng Thống Mễ Tây Cơ: Bà Claudia Sheinbaum, Ứng Viên Cánh Tả, Giành Thắng Lợi Vẻ Vang
(Hình: Tổng thống đắc cử cánh tà Mễ Tây Cơ, bà Claudia Sheinbaum, tại thủ đô Mexico, ngày 3/6/2024.)
-Theo kết quả chính thức được Viện Bầu cử Quốc gia Mễ Tây Cơ (INE) công bố sáng 3/6/2024, bà Claudia Sheinbaum, ứng viên cánh tả đã giánh thắng lợi vẻ vang. Bà được từ 58% đến 60% số phiếu. Đối thủ chính của bà là cựu Thượng Nghị sĩ cánh trung hữu, bà Xochitt Galvez, về thứ nhì và bị bỏ xa lại phía sau với tối đa 28% số phiếu.
Trong phát biểu đầu tiên ngay sau khi có kết quả chính thức, bà Claudia Sheinbaum cam kết "sẽ không phụ lòng cử tri" và rất tự hào là "nữ Tổng thống đầu tiên của Mễ Tây Cơ". Xuất thân là một nhà khoa học, năm nay 61 tuổi, bà từng là thị trưởng thủ đô Mexico trước khi lao vào cuộc vận động tranh cử, tiếp nối sự nghiệp của người đỡ đầu cho mình về mặt chính trị, là Tổng thống mãn nhiệm Andres Manuel Lopez Obrador.
Từ thủ đô Mexico của Mễ Tây Cơ, thông tín viên Gwendolina Duval của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật về không khí tại chỗ và nêu ra những thách thức chờ đợi nữ Tổng thống đầu tiên tại quốc gia, mà theo các số liệu của Liên Hiệp Quốc, trung bình mỗi ngày có 10 phụ nữ bị sát hại:
"Lần đầu tiên trong lịch sử 200 năm của nền cộng hòa, tôi sẽ là nữ Tổng thống đầu tiên của Mễ Tây Cơ". Giọng nói hơi xúc động nhưng bình tĩnh, Claudia Sheinbaum phát biểu như trên sau một ngày bầu cử rất dài và kết quả chính thức được công bố trễ hơn dự kiến. Bà đã có vài lời dành cho hai đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này, nhưng ngay sau đó, Claudia Sheinbaum đã đề cập đến chương trình tranh cử và một lần nữa bà cam kết sẽ tiếp nối con đường mà người tiền nhiệm đã phác họa ra.
Bà nói chính phủ sắp tới sẽ "trung thực, không chịu ảnh hưởng của các thế lực nào, không tham nhũng và cũng sẽ không dung thứ cho những kẻ phạm tội (…). Chính phủ sắp tới sẽ tiết kiệm, có kỷ luật về chi tiêu và thuế khóa. Chúng tôi bảo đảm tính độc lập của Ngân hàng Trung ương. Mễ Tây Cơ là một quốc gia dân chủ, và vì niềm tin, chúng ta sẽ không bao giờ là một chính quyền độc đoán, điều hành đất nước bằng đàn áp".
Vào lúc mà những lời chúc mừng từ phía Tổng thống mãn nhiệm, Andres Manuel Lopez Obrador và của cộng động quốc tế đang được gửi tới, thì Tổng thống tân cử Claudia Sheinbaum chia sẻ thắng lợi này với những người ủng hộ bà ở quảng trường Zocalo.
Nam Hàn: Phát Giác Mỏ Dầu Khí Với Trữ Lượng Đủ Dùng Trong 29 Năm
(Hình: Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol phát biểu trên truyền hình, Hán Thành, ngày 9/5/2024.)
-Hôm 2/6/2024, Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol, thông báo quốc gia này phát giác trữ lượng lớn dầu khí, có thể đủ để cung cấp cho đất nước trong vòng 29 năm.
Khám phá này được cho là sẽ mang lại bước phát triển lớn cho Nam Hàn, vốn phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập cảng năng lượng hóa thạch từ các nước Trung Đông. Tuy nhiên, hoạt động khai thác cũng gây lo ngại sẽ tác động không nhỏ đến môi trường. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Nicolas Rocca của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Kết quả thăm dò ngoài khơi Vịnh Yeongilm thành phố Pohang cho thấy nơi đây rất có thể có trữ lượng dầu khí khổng lồ". Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol đã đích thân thông báo phát giác này với người dân trong một bài phát biểu hiếm hoi trên truyền hình: "Các viện nghiên cứu và các chuyên gia hàng đầu đã kiểm chứng và cho biết trữ lượng dầu khí có thể lên tới 14 tỉ thùng".
Những nguồn tài nguyên ngoài khơi bờ biển phía Đông này thực sự là mỏ vàng đối với Nam Hàn, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào nhập cảng để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Hoạt động khoan thăm dò dự kiến để có thể tiến hành khai thác vào năm 2035.
Theo Tổng thống Nam Hàn, "bây giờ là lúc chuyển sang giai đoạn khoan thăm dò, nhằm giúp xác định xem liệu dầu và khí đốt có thực sự tồn tại hay không và trữ lượng của chúng lớn đến mức nào. Chúng ta sẽ cần ít nhất 5 đợt khoan, mỗi đợt tiêu tốn hơn 100 tỉ Mỹ kim".
Trước đó, một số quốc gia bao gồm Pháp, Tây Ban Nha, Belize và Đan Mạch đã cấm khai thác năng lượng hóa thạch ngoài khơi vì hoạt động này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho môi trường".
Nam Hàn Tuyên Bố Đình Chỉ Hoàn Toàn Thỏa Thuận Quân Sự Liên Triều
(Ảnh: Trạm gác quân sự của Bắc Hàn (phải) và của Nam Hàn tại đường biên giới, ở Paju, Nam Hàn, gần Bàn Môn Điếm.)
-Sau một tuần liên tục nhận được bóng bay chở chất thải và phân của Bắc Hàn, Nam Hàn hôm 3/6/2024, đã quyết định đình chỉ thực hiện thỏa thuận quân sự liên Triều cho đến khi mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện. Hán Thành cho đây là một "quyết định hợp pháp và đúng đắn" và sẽ tiếp tục "thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân".
Một khi thỏa thuận quân sự liên Triều bị đình chỉ, Nam Hàn có thể tiến hành nhiều biện pháp như tổ chức các cuộc tập trận ở khu vực biên giới hay lắp đặt loa phóng thanh nhằm nối lại chiến tranh tâm lý. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Celio Fioretti của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Đối với Bình Nhưỡng, đó là món quà cho người dân Nam Hàn. Đáp lại, Hán Thành tố cáo đó một sự khiêu khích thấp kém. Sau khi Bắc Hàn thả những quả bóng bay chứa đầy rác thải sang Nam Hàn, hôm 2/6, Hán Thành đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để đáp trả hành động mà nước này coi là vi phạm hiệp định đình chiến.
Hội đồng An ninh Quốc gia dự định khởi động lại loa phóng thanh ở biên giới. Những chiếc loa này được lắp đặt ở hai bên khu phi quân sự có từ năm 1953 ngăn cách hai miền Triều Tiên nhằm phát đi các thông điệp và âm nhạc tuyên truyền. Dù Hán Thành và Bình Nhưỡng đã đồng ý chấm dứt hoạt động phát thanh này vào năm 2004, nhưng những chiếc loa tiếp tục được hồi sinh nhiều lần, và gần đây nhất là từ năm 2015 đến 2018.
Loa phóng thanh của Nam Hàn phát đi những bản tin tuyên truyền, nhạc K-pop hay tin tức chống Bắc Hàn và có thể được nghe thấy trong phạm vi từ 10 đến 24 km bên trong Bắc Hàn. Theo các chuyên gia, những chiếc loa này được cho là sẽ làm mất tinh thần và gây khó chịu cho đối thủ, tuy nhiên vẫn cần phải xem xét thêm về tác dụng của chúng. Ngoài ra, cũng có nhiều người lo ngại rằng việc phổ biến những thông điệp tuyên truyền như vậy sẽ làm leo thang căng thẳng giữa hai nước. Hiện tại, chính phủ Nam Hàn vẫn chưa loại trừ việc sử dụng loa phóng thanh và cho biết họ sẵn sàng khởi động lại chúng bất cứ lúc nào".
Úc Yêu Cầu Nhà Đầu Tư Trung Quốc Bán Lại Cổ Phần Tại Một Công Ty Khai Thác Đất Hiếm
(Hình: Bộ trưởng Tài Chính Úc Jim Chalmers tham dự hội nghị các Bộ trưởng Tài Chính G20 tại Gandhinagar, Ấn Độ, 18/7/2023.)
-Nhân danh lợi ích quốc gia, Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers đã ra lệnh cho một số nhà đầu tư có liên hệ với Trung Quốc bán cổ phần mà họ nắm giữ tại công ty khai thác đất hiếm Northern Minerals.
Theo một phát ngôn viên Bộ Tài chánh Úc được Reuters dẫn lại, quyết định do Bộ trưởng Jim Chalmers đưa ra hôm Chủ Nhật (2/6/2024), yêu cầu Quỹ mang tên Vực Tiêu (Yuxiao Fund) trong vòng 60 ngày phải nhượng lại 80 triệu cổ phiếu mà quỹ này đã mua vào hồi tháng 9/2023.
Cùng với Quỹ Vực Tiêu, đặt tại Tân Gia Ba của ông Ngô Vực Tiêu, quốc tịch Trung Quốc, Bộ Tài chánh Úc còn yêu cầu các cổ đông ngoại quốc khác, là Lưu Tế Mai (Ximei Liu), Tây Vương (Xi Wang) và Black Stones Resources, bán lại cổ phần trong vòng 60 ngày.
Cũng theo lời phát ngôn viên của Bộ trưởng Chalmers, quyết định trên được đưa ra dựa theo khuyến nghị từ Ủy ban Đánh giá Đầu tư Ngoại quốc (FIRB) nhằm "bảo vệ các lợi ích quốc gia". Reuters nhắc lại, năm 2022, Quỹ Vực Tiêu đã tìm cách tăng tỷ lệ sở hữu tại Northern Minerals từ mức 9,81% lên 19,9%, nhưng đã bị Ủy ban Đánh giá Đầu tư Ngoại quốc (FIRB) từ chối hồi năm 2023.
Một điểm khác đáng chú ý là lệnh được đưa ra một tuần sau khi ông Nick Curtis, Chủ tịch Northern Minerals phải rời hội đồng quản trị. Northern Minerals hiện đang phát triển dự án "đất hiếm nặng". Browns Range ở Tây Úc vào thời điểm lĩnh vực này càng mang tính chiến lược cho việc phát triển năng lượng xanh và quốc phòng. Chính phủ Úc sàng lọc đầu tư ngoại quốc vào các lĩnh vực quan trọng và đã chặn một số thỏa thuận của Trung Quốc gây khó chịu cho Bắc Kinh.
Canberra nỗ lực tìm kiếm các quốc gia thân thiện xây dựng ngành công nghiệp khoáng sản quan trọng vào lúc phương Tây muốn đa dạng hóa nguồn cung, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Theo dự kiến, thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ có chuyến thăm Úc vào cuối tháng 6/2024.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét