Tháng 6, Có Ngày Quân Lực, Tháng Dành Cho Những Người Lính VNCH! Nên Chủ Nhật Tuần Này, Đừng Quên Tham Dự: Chiều Nhạc Khúc Tình Ca Của Lính II, lúc 2 giờ Chiều ngày Chủ Nhật 9 Tháng 6 202 Tại Hội Trường Santa Clara County Do Nhóm Hát Cho Giấc Mơ Việt Nam thực hiện! Vào cửa miễn phí.Chương trình sẽ gồm gần 20 Bài hát, với những nốt nhạc trải dài theo giòng Lịch sử của Miền Nam Việt Nam, qua 20 năm chinh chiến, đặc biệt, mang theo hình tượng thân yêu cua Người Lính VNCH, đầy quả cảm, đầy tình nhân bản và nặng lòng với làng xóm quê hương!
Trân trọng kính mời
Thay mặt cho HCGMVN,
Đồng Thảo
Lưu ý: nếu có thể, mong các Cựu Quân Nhân mặc Quân Phục, cho không khí buổi văn nghệ đặc biệt này, được thêm phần ý nghĩa.
Nhân Đây Xin Được Giới Thiệu Ít Nét Về Ca Sĩ Đồng Thảo
-Là tiếng hát được yêu mến nhất của Miền Thung Lũng Hoa Vàng này. Người Ca sĩ có tài “thổi hồn” và những nhạc phẩm mà Cô trình diễn. Là cánh chim đầu đàn của Nhóm Hát Cho Giấc Mơ Việt Nam Nghệ sĩ đa tài! Một MC duyên dáng, giọng nói ngọt như “mía lùi” trên các đài phát thanh.
Nhưng điều đáng quý hơn hết, là nghệ sĩ có tấm lòng, phục vụ cộng đồng, công ích với tất cả trái tim! Bền bỉ biết bao nhiêu năm nay, nhất là nổi bật trong lãnh vực âm nhạc. Chính vì thế, rất hân hạnh được giới thiệu Chiều Nhạc Truyền Thống lần thứ 2, với chủ đề “Khúc Tình Ca Của Lính II”
Buổi nhạc nào mà Đồng Thảo tổ chức, cũng đông nghẹt thính giả tham dự, nói lên lòng yêu mến Cô ca sĩ dễ thương, dễ mến này!
Xin Quý khách đừng bỏ qua, chiều sinh hoạt âm nhạc hiếm có vào Chủ Nhật tuần này nhé!
Xin tô đậm, chút phần ý nghĩa về hình ảnh người Lính VNCH.
Chiều Nhạc Khúc Tình Ca Của Lính nhắc nhở:
Vào Ngày 19 tháng 6 năm 1965. Kể từ giờ phút lịch sử này, QLVNCH vinh dự gánh vác thêm trọng trách nặng nề nhất đối với quốc gia, dân tộc. Người Lính VNCH ngoài trách nhiệm "Bảo Quốc-An Dân", họ còn phải lãnh đạo chèo chống con thuyền Quốc Gia trong cơn bão lửa chiến tranh, trên dòng sông nổi sóng lịch sử, cho đến tháng tư năm 75.
Từ đó, tháng 6, có Ngày Quân Lực, ngày dành cho người Lính VNCH. Nói đến quân đội, là phải nói đến Người Lính VNCH, những người đã đem cả cuộc đời, hy sinh một phần thân thể và sinh mạng, để bảo vệ hai chữ Tự Do cho Miền Nam Việt Nam, trong cuộc chiến tang thương kéo dài trên 20 năm, bởi cuồng vọng nhuộm đỏ cả quê hương, do tội đồ HCM và bọn CSBV gây nên.
Chiều Nhạc Khúc Tình Ca Của Lính VNCH, lúc 2 giờ Chiều ngày Chủ Nhật 9 Tháng 6 2024 (Tuần này) tại Hội Trường Santa Clara County nhắc nhở:
Hàng triệu người dân miền nam, đã một thời hưởng không khí tự do no ấm, xin kính cẩn Vinh Danh-Tri Ân các anh linh tử sĩ, hơn 250 ngàn Người Lính VNCH đã nằm xuống, những người con yêu của Mẹ Việt Nam, đặt Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm lên trên hết, những người trân quý Tổ Quốc - Dân Tộc hơn cả mạng sống của mình. Đã vì dân mà chiến đấu, đã vì nước mà hy sinh.
Chiều Nhạc Khúc Tình Ca Của Lính VNCH nhắc nhở:
Về Người Lính VNCH, đã chèo chống con thuyền quốc gia trong cơn bão lửa chiến tranh, cắm ngọn cờ Vàng chiến thắng khắp mọi nơi, khắp 4 vùng chiến thuật. Từ dòng sông Bến Hải miền địa đầu giới tuyến, dài xuống tận mũi Cà Mau, phần đất cuối cùng của quê hương. Tạo những địa danh lẫy lừng trong quân sử, bao nhiêu năm đã qua, cuộc chiến đã chấm dứt, vậy mà mỗi lần nhắc tới, địch vẫn còn run sợ. Sợ mầu cờ sắc áo, sợ tất cả những gì dính líu đến người Lính VNCH !
Cao điểm nhất năm 1972, người lính với những trận chiến lẫy lừng: "Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua bằng máu!...". Trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa kết thúc, người Lính VNCH đã dùng máu và sinh mạng tạo những chiến công lẫy lừng, làm cả thế giới nghiêng mình kính phục.
Lá Quốc Kỳ lại tung bay khắp mọi miền đất nước, dưới tia nắng ấm thanh bình vừa ló dạng nơi chân trời. Ôi! cũng là lúc Người Lính VNCH, bị đồng minh bỏ rơi, bắt đầu bị trói tay trên bàn cờ chính trị thế giới, để rồi đưa đến cái chết tức tưởi của chính thể VNCH. Quân đội VNCH trở thành một quân lực bất hạnh nhất, trong lịch sử!
Chiều Nhạc Khúc Tình Ca Của Lính VNCH nhắc nhở:
Người Lính, với hơn hai mươi năm khói lửa chinh chiến, xương thành núi, máu thành sông! Người Lính VNCH không bao giờ đòi hỏi Tổ Quốc bất cứ một điều gì. Người Lính chỉ mong đem máu xương, cuộc đời của mình, đổi lấy hai chữ Tự Do cho quê hương dân tộc, cho dù phải trả cái giá đắt nhất là hy sinh mạng sống của chính mình.
Hơn hai mươi năm miệt mài gìm súng canh giữ quê hương. Người Lính VNCH không yêu cầu người dân bất cứ một điều gì cho lợi ích cá nhân. Người Lính chiến đấu chỉ mong muốn nhìn thấy người dân được sống những tháng ngày an vui, hạnh phúc, cơm no, áo ấm, dưới nắng ấm thanh bình, trên quê hương mến yêu, mang tên Việt Nam.
Chiều Nhạc Khúc Tình Ca Của Lính VNCH nhắc nhở:
49 năm sau, những người lính "bên thua cuộc" sau thời gian cải tạo, tù tội, đọa đày trên chính quê hương của mình, hay lưu lạc khắp nơi, nhưng vẫn đem phần đời còn lại, miệt mài tranh đấu. "Những Người Lính năm xưa" không có bất cứ một tham vọng chức vụ nào. Những Người Lính Già xa quê hương, vẫn còn miệt mài góp công sức của mình, chỉ mong sao đất nước thoát khỏi gông cùm, xiềng xích của lũ cộng sản bạo tàn, bán nước, “hèn với giặc, ác với dân,” để người dân Việt Nam sớm có được nụ cười "Dân Chủ-Tự Do-Hạnh Phúc" mãi mãi nở trên môi. Cả đời hy sinh, họ chỉ muốn thế.
“Họ là những anh hùng không tên tuổi.
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh.
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước!”
Với ý nghĩa này, hình ảnh cao đẹp của người lính VNCH, luôn luôn sống mãi trong lòng người dân Việt yêu chuộng dân chủ, độc lập, tự do, dù đã qua hơn nửa thế kỷ.
Một Lần Nữa, Kính Mời Tham Dự Chiều Nhạc Khúc Tình Ca Của Lính VNCH:
Đến để nghe nhóm nghệ sĩ chúng tôi, hát ca ngợi tình Nhân bản, tình yêu của Người Lính VNCH dành cho Quê Hương.
Xin cảm ơn các khán thính giả quen thuộc, đã luôn luôn nhiệt tình ủng hộ HCGMVN trong những show lần trước và hẹn gặp lại quý vị lần này.
Mong đón nhận mọi ý kiến đóng góp hay ủng hộ vật chất để Nhóm HCGMVN có điều kiện thực hiện thường xuyên những chương trình ý nghĩa này!
Zelle hoặc chi phiếu xin gửi: Hát Cho Giấc Mơ Việt Nam 408-314- 4069
SỬ HÙNG CHIẾU SÁNG
Mừng ngày quân lực VNCH
Năm mươi năm tưởng Hồ Trường đã cạn
Nào hay chiến y còn rỉ máu oan khiên
Người trai hùng thuở ấy vẫn an nhiên
Niềm tự hào mãi nguyên trên đỉnh nắng
Gót giày anh bùn Xuân Lộc hoen lấm
Tiếng thét xung phong vang dậy trời Nam
Bờ lau khe suối xác thù ngổn ngang
Đại bác xe tăng địch quân tơi tả
Tiếng súng anh đồi Charlie xối xả
Nhắm tim địch tới viên đạn cuối cùng
Nghe gió hú đáp tiếng gọi núi sông
Viết tên anh vào sử xanh vạn thuở
Bàn chân anh dấu Quảng Trị thành cổ
Chí trai ngất nghễu dựng lại cờ vàng
Khát vọng tự do chiếu sáng ngàn năm
Tuổi trẻ Việt nam vươn vai Phù Đổng
Máu anh nhuộm sàn tàu lửa bỏng
Hoàng Sa đất tổ ai nỡ chia lìa
Dành từng viên đá dựng lại mộ bia
Tổ quốc ghi ơn gia tài của mẹ
Thân xác anh vờn theo ngọn gió
Đại bàng gãy cánh giữa chốn thinh không
Hồn anh lửng lơ mây trắng bềnh bồng
Nợ nước tình nhà thân trai lỗi hẹn
Tên anh ghi khắc lá rừng suối vắng
Việt điểu ngang trời đậm nét sử xanh
Máu nở thành hoa chim Việt hiên ngang
Vòng tay Âu Cơ ngàn năm ngọt ấm..
Ngô Đức Diễm
Tin Vui: Nhà Hoạt Động Nhân Quyền Huỳnh Thục Vy, Vừa Được Trả Tự Do Sớm 3 Tháng! Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali, Đã Gởi Ngay Chút Quà Chúc Mừng, Ra Khỏi Nhà Tù Nhỏ, Nhưng Vẫn Còn Ở Trong…Nhà Tù Lớn!
(Hình: Cựu TNLT Huỳnh Thục Vy và lá cờ bị bà xịt sơn năm 2018.)
-Nhà hoạt động nhân quyền Huỳnh Thục Vy được trả tự do vào ngày 1/6 vừa qua, sớm ba tháng so với bản án 33 tháng tù về tội danh "xúc phạm quốc kỳ" mà tòa án đã tuyên.
Bà Vy, 39 tuổi, một trong những sáng lập viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam chuyên bảo vệ cho những người phụ nữ bị vi phạm nhân quyền ở trong nước.
Năm 2018, TAND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắc Lắc) tuyên án bà Vy hai năm chín tháng tù vì hành vi xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng rồi đăng tải lên Facebook, tuy nhiên, khi đó bà được hoãn thi hành án do đang có thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Đến ngày 30/11/2021, công an thị xã Buôn Hồ buộc bà phải thi hành án tù ở Trại giam Gia Trung (tỉnh Gia Lai) dù con thứ hai vẫn chưa đủ ba tuổi.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 4/6, bà cho biết cảm xúc của mình khi được trở về nhà với hai con và người thân: "Tôi thực sự thấy trong cuộc đời mình không có gì vui sướng bằng cái giây phút gặp lại con sau hai năm rưỡi ở tù. Từ khi ra tù, tôi muốn dành trọn vẹn thời gian với con mà không đưa ra thông tin hay là trả lời phỏng vấn gì với các cơ quan truyền thông cả".
Bà cho biết do bản thân mang bệnh trầm cảm 10 năm qua và các con còn nhỏ nên đã thừa nhận việc vi phạm pháp luật để sớm được trở về nhà. Trong thời gian tới, bà muốn nghỉ ngơi và suy nghĩ về những việc đã làm và dự tính cho tương lai.
UBND tỉnh Quảng Nam từng phạt hành chính bà Vy số tiền 85 triệu đồng vì các bài viết về dân chủ đa nguyên và nhân quyền, tuy nhiên đến nay bà vẫn không đồng ý nộp phạt nên chỉ được giảm ba tháng tù.
Bà Vy cũng xác nhận sự việc bị ba tù nhân thường phạm đánh và khủng bố tinh thần ở Trại giam Gia Trung vào tháng 10/2022 mà Đài Á Châu Tự Do từng phản ánh.
Huỳnh Thục Vy sinh năm 1985, có cha là nhà văn bất đồng chính kiến Huỳnh Ngọc Tuấn - người từng bị án tù 10 năm về tội danh "tuyên truyền chống nhà nước".
Năm 2012, cả hai cha con được tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) trao giải Hellman/Hammett để "ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị".
Tin Đáng Chú Ý
CSVN Vẫn Thèm Thuồng, Say Mê “Khúc Ruột Ngàn Đặm!” Vừa Loan Báo, Sẽ Tái Tục Hội Nghị Người Việt ở Ngoại Quốc Toàn Thế Giới, Vào Tháng 8 Năm Nay!
(Hình: Những phụ nữ mặc áo dài truyền thống cầm cờ VNCH tại một lễ diễu hành ở Hoa Thịnh Ðốn, Mỹ hôm 26/5/2013.)
-Hội nghị người Việt Nam ở ngoại quốc toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Trí thức & Chuyên gia Việt Nam ở ngoại quốc sẽ được tổ chức ở Hà Nội vào tháng 8/2024 tới đây.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, cho truyền thông nhà nước biết như vừa nêu tại cuộc họp báo vào chiều ngày 3 tháng sáu ở Hà Nội.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao CSVN Lê Thị Thu Hằng, hoạt động vừa nêu bị gián đoạn một thời gian do dịch bệnh COVID-19. Năm nay tròn 20 năm Đảng Cộng sản Việt Nam cho khai triển Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở ngoại quốc; nên các sự kiện được tổ chức để tiếp tục thu hút nguồn lực cho đất nước Việt Nam.
Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao CSVN Lê Thị Thu Hằng, dự kiến có khoảng hơn 600 đại biểu; trong số này có chừng 400 đại biểu từ ngoại quốc, tham dự hai sự kiện vừa nêu.
Hình thức hội nghị vừa trực tiếp lẫn trực tuyến.
Vào cuối năm 2023, bà Lê Thị Thu Hằng cho truyền thông nhà nước biết hiện có chừng 6 triệu người Việt Nam hiện đang ở ngoại quốc; trong số này khoảng 10% là những người có trình độ cao và 80% sinh sống tại những quốc gia phát triển gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp….
Thế giới hôm nay: Ngày 05 tháng 6/2024
(Đỗ Đặng Nhật Huy)
-Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử ở nước này. Với hơn một nửa số phiếu đã được kiểm, Đảng Bharatiya Janata cầm quyền có vẻ sẽ mất thế đa số trong quốc hội, và ông Modi sẽ phải dựa vào các đảng khác để thành lập chính phủ. Giá cổ phiếu của các công ty Ấn Độ, đặc biệt là những công ty có liên quan tới các đồng minh của ông Modi, đã lao dốc.
Tổng thống Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp cắt quyền nộp đơn xin tị nạn của những người vượt biên giới phía nam để vào Mỹ bất hợp pháp. Quy tắc này sẽ có hiệu lực khi số vụ chạm trán trung bình hàng ngày ở biên giới vượt quá 2.500 trong khoảng thời gian 7 ngày. Hiện tình hình ở biên giới được cho là đã đạt ngưỡng này, có nghĩa là biên giới có thể sớm bị đóng cửa tạm thời.
Một quan chức cấp cao của Hamas chỉ trích Mỹ vì cho rằng Hamas là trở ngại cho việc chấp nhận đề xuất ngừng bắn của ông Biden. Sami Abu Zuhri tuyên bố chính Israel mới là bên từ chối tạo dựng hòa bình. Mỹ cho biết Israel ủng hộ đề xuất này. Trong khi đó, tạp chí Time của Mỹ đã đăng một bài phỏng vấn từ tháng 5, trong đó ông Biden cho rằng Binyamin Netanyahu, thủ tướng Israel, có thể kéo dài chiến tranh vì động cơ chính trị.
Chính phủ Gruzia đề xuất luật hạn chế quyền của các cặp đồng tính nam. Luật nếu được thông qua sẽ ngăn cản các cặp đồng giới đăng ký kết hôn và ngăn họ nhận con nuôi; đồng thời cũng cấm các trường học sử dụng tài liệu giảng dạy “thúc đẩy” quan hệ đồng tính nam. Động thái này được công bố sau khi quốc hội thông qua một đạo luật hà khắc nhắm vào các tổ chức phi chính phủ và các nhóm xã hội dân sự do phương Tây tài trợ.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức vẫn ở mức điều chỉnh theo mùa là 5,9% trong tháng 5, mặc dù số người đăng ký thất nghiệp tăng lên. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 25.000 vào tháng trước; dù hầu hết các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng nhỏ hơn, khoảng 10.000. Người đứng đầu cơ quan lao động Đức cho biết các số liệu cho thấy “đà phục hồi mùa xuân vẫn chưa thực sự cất cánh.”
Maersk, một hãng vận tải biển khổng lồ, cho biết gián đoạn thương mại biển do các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ là nghiêm trọng hơn dự kiến. Giao thông qua tuyến đường này đã giảm 80% kể từ khi nhóm phiến quân bắt đầu tấn công tàu thuyền vào năm ngoái. Sự gián đoạn kéo dài có thể mang lại lợi ích bất ngờ cho Maersk: hãng đã nâng dự báo lợi nhuận vì gián đoạn làm giảm công suất dự phòng và cho phép các hãng vận tải tính phí cao hơn.
Quân đội Úc cho biết họ sẽ bắt đầu tuyển dụng một số công dân nước ngoài để tăng lính. Người New Zealand, người Mỹ, người Anh, và người Canada đều sẽ đủ điều kiện nhập ngũ trong những tháng tới. Úc đang cố gắng tăng cường sức mạnh quân sự để chống lại Trung Quốc, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tăng quy mô quân đội do tỷ lệ thất nghiệp thấp.
Con số trong ngày: 272, là số ghế cần thiết để đảm bảo đa số trong quốc hội Ấn Độ.
TIÊU ĐIỂM
Cả Israel và Hamas đều không hào hứng với lộ trình hoà bình của Biden
Hôm thứ Sáu, tổng thống Joe Biden đã công bố đề xuất của Israel về các bước tiến tới một lệnh ngừng bắn tiềm năng. Đề xuất bao gồm việc tạm dừng giao tranh ban đầu, thả các con tin Israel do Hamas bắt giữ, sau đó là việc quân Israel rút lui.
Ông Biden gọi kế hoạch này là “lộ trình hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài và thả tất cả con tin,” đồng thời kêu gọi cả hai bên chấp nhận. Nhưng không ai nhiệt tình như ông. Hamas vẫn chưa có phản hồi chính thức, trong khi các bộ phận của chính phủ Israel phản đối mạnh mẽ đề xuất. Hai bộ trưởng cực hữu của Israel đe dọa từ chức nếu kế hoạch được thông qua, điều gây nguy hiểm cho liên minh cầm quyền. Một quan chức Israel tuyên bố phiên bản đề xuất ban đầu của ông Biden đã bỏ sót những chi tiết quan trọng. Trong mọi trường hợp, việc hướng tới một kế hoạch khả thi cho tương lai của Gaza sẽ mất hàng tuần, nếu không phải hàng tháng, đàm phán vất vả. Trong khi đó chiến tranh và chết chóc vẫn tiếp diễn.
Bức tranh việc làm ở Mỹ
Thế giới sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu thị trường lao động sắp công bố để tìm dấu hiệu về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Số liệu đầu tiên được công bố vào thứ Tư sẽ là dữ liệu việc làm tư nhân trong tháng 5 từ ADP, một nhà cung cấp dịch vụ nhân sự. Những con số này dự kiến sẽ thấp hơn một chút so với tháng 4. Số đơn xin bảo hiểm thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố vào thứ Năm, với báo cáo việc làm chính thức hàng tháng theo ngay sau vào thứ Sáu.
Số việc làm mới đã chậm lại đáng kể trong tháng 4, và các nhà phân tích tin rằng số liệu chính thức của tháng 5 sẽ tương tự. Niềm hy vọng của các nhà đầu tư cũng như các quan chức là thị trường việc làm yếu hơn sẽ giúp giảm bớt áp lực lạm phát mà không gây tổn hại cho nền kinh tế. Cho đến nay các dấu hiệu nói chung là tốt. Tăng trưởng tiền lương đã giảm tốc, mặc dù thất nghiệp vẫn ở mức dưới 4%. Nếu tiếp tục, xu hướng này cho thấy nền kinh tế đang yếu đi nhưng không đến mức rạn nứt.
Các mục tiêu khí hậu ngày càng trở nên xa vời
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã hứa sẽ có một bài phát biểu “mạnh mẽ” về mối nguy của nóng lên toàn cầu ở New York vào thứ Tư. António Guterres được cho là một lần nữa sẽ yêu cầu các chính phủ hành động nhanh hơn để cắt giảm khí thải.
Năm ngoái, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã dự đoán rằng do đà lan toả nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ đạt đỉnh vào năm 2025. Nhưng những tiên đoán gần đây đã trở nên u ám hơn. Hồi tháng 5, Wood Mackenzie dự đoán lượng khí thải sẽ đạt đỉnh vào năm 2032. BloombergNEF hiện dự đoán chi phí toàn cầu để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 sẽ cao hơn 34 nghìn tỷ USD so với dự đoán trước đây. Cả hai công ty tư vấn năng lượng đều cho rằng lãi suất cao và các vấn đề về chuỗi cung ứng sẽ khiến việc mở rộng năng lực tái tạo trở nên tốn kém và khó khăn hơn nhiều.
Các công ty và các nước có lẽ sẽ chấp nhận tương lai nghiệt ngã hơn là lắng nghe ông Guterres. Các công ty dầu mỏ lớn gần đây đã giảm các mục tiêu về môi trường của họ. Tháng 4 vừa qua, chính phủ Scotland cũng đã hủy bỏ mục tiêu cắt giảm 75% lượng khí thải vào năm 2030 vì cho rằng mục tiêu này không thực tế.
Lạm phát quay đầu tăng ở Úc
Dữ liệu công bố vào thứ Tư sẽ cho thấy nền kinh tế Úc hầu như không tăng trưởng trong quý đầu năm. Các nhà kinh tế tin rằng chi tiêu tiêu dùng yếu đã kéo tốc độ tăng trưởng năm xuống chỉ còn trên 1%.
Đây là một vấn đề cho ngân hàng trung ương Úc. Họ đã tăng lãi suất lên 4,35% vào năm ngoái nhằm giảm lạm phát. Các nhà phân tích đã kỳ vọng nước này sẽ sớm bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Nhưng gần đây lạm phát tăng trở lại, đạt tỷ lệ theo năm 3,6% trong tháng 4, từ mức 3,4% của tháng 2. Các chi phí dịch vụ như giá thuê nhà và bảo hiểm đang tỏ ra đặc biệt khó kiểm soát.
Do đó, ngân hàng trung ương khó có thể cắt giảm lãi suất trước năm tới. Họ vẫn có thể đưa lạm phát về mục tiêu dưới 3% mà không gây ra suy thoái, nhưng quá trình đó sẽ không êm đẹp như dự kiến.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Xung Đột Do Thái-Palestine: Hoa Kỳ Đưa Kế Hoạch Ngừng Bắn Ra Hội Đồng Bảo An
(Hình: Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield (giữa) phát biểu về tình hình Gaza, trong cuộc họp của Hội Đồng Bảo An, New York, Hoa Kỳ, ngày 11/3/2024.)
-Theo thông tấn xã AFP, hôm 3/6/2024, Hoa Kỳ thông báo đã trình một dự thảo nghị quyết lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhằm tìm sự ủng hộ cho thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza do Tổng thống Mỹ đưa ra.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield trong một thông cáo cho biết: "Hôm nay, Hoa Kỳ đã cho lưu hành dự thảo nghị quyết mới của Hội Đồng Bảo An an ủng hộ đề xuất trên bàn đàm phán nhằm ngăn chặn giao tranh ở Gaza thông qua thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin".
Bà cho biết thêm: "Nhiều nhà lãnh đạo và chính phủ, kể cả trong khu vực, đã ủng hộ kế hoạch này và chúng tôi kêu gọi Hội Đồng Bảo An cùng tham gia kêu gọi thực hiện kế hoạch này ngay lập tức và không có điều kiện mới".
Hôm 31/5, Tổng thống Mỹ đã giới thiệu một thỏa thuận mà ông gọi là kế hoạch của Do Thái gồm 3 giai đoạn để chắm dứt chiến tranh, giải phóng tất cả các con tin và tái thiết vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phản ứng bằng tuyên bố rằng Do Thái quyết tâm tiếp tục chiến tranh cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong nội bộ ông đang bị mắc kẹt bởi bản kế hoạch ngừng bắn trên. Thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trong khu vực giải thích:
Bị mắc vào cãi bẫy của chính mình, ông Benyamin Netanyahu lần này bị Tổng thống Mỹ đặt đối mặt với thực tế. Ông Joe Biden đã tiết lộ các chi tiết đề xuất của Do Thái cho ngừng bắn và thả con tin.
Lộ trình đó đã được nội các chiến tranh Do Thái soạn thảo, nhưng ông Netanyahu đã cẩn thận giấu kín nội dung, nhất là đối với cánh cực hữu trong chính phủ của ông.
Tình hình nội bộ quả là siêu thực. Nhân vật được đánh giá là nhà ảo thuật chính trị của Do Thái, giờ đây phải cố gắng dung hòa các đòi hỏi của các thành phần trung dung trong chính phủ khẩn cấp của ông như Benny Gantz và Gadi Eizenkot trước nhưng đe dọa của những nhân vật cực hữu Ben Gvir và Smotrich.
Điểm chung là tất cả các Bộ trưởng này đều có ý định rời khỏi liên minh, được coi là chiếc phao cứu sinh duy nhất cho Thủ tướng Isrel trước những sóng gió tư pháp, liên quan đến vụ án tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm.
Đe dọa thêm với Benyamin Netanyahu đó là các cuộc mặc cả vẫn còn đang trong bí mật để thành lập một nhóm trung hữu với các nhân vật như Avidor Lieberman, lãnh đạo đảng nói người Do Thái nói tiếng Nga, Beytenou và Yossi Cohen, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad. Và tương lai sẽ là phải bầu cử lại.
Ukraine Đề Nghị Được Tự Do Hơn Trong Việc Tấn Công Sang Lãnh Thổ Nga
(Hình: Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba (trái) bên cạnh Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna tại một khu tưởng niệm ở Kyiv, Ukraine, ngày 3/6/2024.)
-Chỉ vài ngày sau khi Mỹ đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, Kyiv hôm qua 3/6/2024 cho biết sẽ yêu cầu các đồng minh cho quân đội Ukraine thêm nhiều quyền tự do hơn để tấn công đối phương.
Theo thông tấn xã AFP, trong cuộc họp báo với đồng nhiệm Estonia, ông Margus Tsahkna, tại Kyiv, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kouleba, nhận định: "Đây không phải là sự cho phép tuyệt đối. Có những quy tắc cần phải tuân thủ". Ngoại trưởng Ukraine cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các đồng minh của mình để mở rộng phạm vi hoạt động".
Riêng Hòa Lan, theo trang mạng Politico, được L'Indépendant trích dẫn, cho biết nhân Đối thoại An ninh Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Kajsa Ollongren, đã thông báo với Kyiv là Hòa Lan sẽ không hạn chế việc Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16 mà Hòa Lan đã viện trợ, để tấn công sang lãnh thổ Nga. Điểm duy nhất được nhấn mạnh là chiểu theo Công ước Liên Hiệp Quốc, Ukraine chỉ được nhắm vào những mục tiêu quân sự phù hợp với mục đích phòng vệ chính đáng.
Về tình hình chiến sự, theo thông tấn xã AFP, hôm 3/6/2024 có 3 người, trong đó có 1 thiếu niên 12 tuổi, đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của Nga ở miền đông và đông bắc Ukraine. Nhìn sang Nga, cũng vào hôm 3/6, Thống đốc vùng biên Koursk, Alexeï Smirnov, cho biết 20 drone của Ukraine đã bị đánh chặn.
Về phía Ý Ðại Lợi, theo thông tấn xã Reuters, chính quyền Roma dự tính chuyển cho Kyiv hệ thống phòng không SAMP/T thứ hai. SAMP/T còn có tên là MAMBA, là hệ thống phòng không do Pháp-Ý hợp tác chế tạo, có khả năng theo dõi hàng chục mục tiêu và đánh chặn đồng thời được 10 mục tiêu. Đây là hệ thống phòng không duy nhất do Âu Châu sản xuất có khả năng đánh chặn phi đạn-đạn đạo. Ý Ðại Lợi hiện chỉ có tổng cộng 5 hệ thống phòng không SAMP/T. Hệ thống mà Ý Ðại Lợi dự định cấp cho Ukraine hiện giờ đang được khai triển tại Kuwait. Thông báo chính thức có thể sẽ được Roma đưa ra sau thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại Ý Ðại Lợi từ ngày 13 đến 15/6.
Nông Dân Ba Lan Biểu Tình ở Brussels Chống Thỏa Thuận Xanh
(Hình: Nông dân biểu tình tại Atomium ở Brussels, Bỉ, ngày 4/6/2024.)
-Hôm 6/6/2024, nông dân Ba Lan đến biểu tình ở Brussels, thủ đô nước Bỉ, nơi đóng trụ sở Ủy Ban Âu Châu (EC), để bày tỏ nỗi tức giận. Trong khi đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh Ukraine, những nông dân này còn muốn yêu cầu Liên Hiệp Âu Châu (EU) rút lại Thỏa thuận Xanh.
Từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, thông tín viên Martin Chabal của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đã đến gặp một nông dân tham gia biểu tình, tìm hiểu lý do:
Đối với giới nông gia Ba Lan, thế là đủ lắm rồi, tức nước vỡ bờ. Sau khi đã chặn biên giới với Ukraine trong vòng gần 5 tháng, thì giờ họ đến Brussels để được lắng nghe. Janusz Terka trồng ngũ cốc và nuôi heo. Trong tầm ngắm của ông là Thỏa thuận Xanh Âu Châu nhằm trung hòa khí các-bon tại Liên Hiệp Âu Châu từ đây đến năm 2050.
Ông nói: "Thỏa thuận Xanh chỉ là một ý thức hệ. Còn chúng tôi chỉ muốn có những giải pháp thiết thực thật sự giúp ích cho môi trường. Những giải pháp được đề xuất chẳng liên quan gì đến bảo vệ môi trường cả".
Janusz ủng hộ một nền nông nghiệp có trách nhiệm và sinh thái hơn, nhưng theo ông, thỏa thuận Xanh này chỉ là dịch chuyển vấn đề.
Ông nói tiếp: "Trên thực tế, Liên Hiệp Âu Châu chỉ là dịch chuyển sản xuất lương thực ra ngoài châu lục. Và điều đó chắc chắn chẳng có lợi gì cho khí hậu và bảo vệ môi trường".
Là một nhà nông, Janusz thất vọng với đề nghị thay đổi mà người ta đề xuất với ông cho cuộc bầu cử Âu Châu diễn ra vào Chủ Nhật 9/6 này. Người ta chỉ toàn nói về chiến tranh Ukraine và theo ông, nông nghiệp thật sự là một chủ đề cấm kỵ.
Dù vậy, ông vẫn hy vọng rằng cuộc biểu tình ở Brussels sẽ khiến các ứng viên nhận thức kịp thời về những đòi hỏi của nông dân.
Ấn Độ: Đảng của Thủ Tướng Narendra Modi Thắng Cử Với Đa Số Sít Sao
(Hình: Những người ủng hộ đảng Bharatiya Janata của ông Narenda Modi xem kết quả bầu cử qua truyền hình tại một văn phòng ở Gandhinagar, Ấn Độ, ngày 4/6/2024.)
-Theo thông tấn xã AFP, hôm 4/6/2024, Ủy ban Bầu cử quốc gia Ấn Độ đã công bố kết quả, đảng của Thủ tướng Narendra Modi, BJP cùng liên minh đã về đầu trong cuộc bầu cử Quốc Hội kéo dài 6 tuần.
Theo số liệu kiểm được ba phần tư phiếu bầu của Ủy ban Bầu cử, Bharatiya Janata (BJP), đảng dân tộc chủ nghĩa Hindu của ông Narendra Modi cùng các liên minh đã giành được 38,1% phiếu bầu. Tức là ít nhất có được 286 ghế trong tổng số 543 tại Quốc Hội, trong khi chỉ cần một đa số 272 Dân biểu là có thể đứng ra thành lập chính phủ.
Như vậy ông Narendra Modi (73 tuổi) dự kiến sẽ tiếp tục nắm quyền ở Ấn Độ nhiệm kỳ thứ 3, nhưng với một đa số yếu hơn so với năm 2019, khi đó đảng của ông giành được 353 ghế tại Quốc Hội.
Những ngày qua, giới quan sát và nhiều cuộc thăm dò đã liên tục đưa ra dự đoán đảng của ông Modi sẽ giành chiến thắng áp đảo.
Nhưng lần đầu tiên sau một thập kỷ cầm quyền, đảng BJP của ông Modi không có được đa số, chỉ đạt được 242 ghế, thấp hơn nhiều so với con số 303 ghế mà đã đạt được cách đây 5 năm. Để có được đa số tuyệt đối lần này, đảng BJP phải dựa vào các đối tác liên minh.
Đảng Quốc Đại, đối lập chính, dù thất bại nhưng dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi số ghế trong Quốc Hội so với kỳ bầu cử trước.
Thượng Đỉnh Nam Hàn-Phi Châu: Tổng Thống Yoon Suk Yeol Hứa Tài Trợ và Đầu Tư Hàng Chục Tỉ Mỹ kim
(Hình: Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol (phải) và đồng nhiệm Maurice, Mohamed Ould Ghazouani, trong cuộc họp báo chung nhân thượng đỉnh Nam Hàn-Phi Châu 2024, tại Goyang, Nam Hàn, ngày 4/6/2024.)
-Nhân thượng đỉnh Nam Hàn-Phi Châu, Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol hôm 4/6/2024 thông báo tài trợ và đầu tư hàng chục tỉ Mỹ kim cho Phi Châu. Thượng đỉnh Hàn-Phi quy tụ 48 nước Phi Châu, là dịp Hán Thành muốn đúc kết nhiều thỏa thuận, đặc biệt về cung ứng khoáng sản quan trọng và các dự án hạ tầng cơ sở.
Theo hãng tin Nam Hàn Yonhap, 24 vị Tổng thống của các nước Phi Châu, 8 Phó Tổng thống và Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Liên Hiệp Phi Châu (AU), 18 Bộ trưởng và lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Phi Châu, cũng như khoảng 10 đại diện cấp cao khác đã quy tụ về thượng đỉnh tại Ilsan, phía bắc thủ đô Hán Thành của Nam Hàn.
Trước đại diện của 48 nước Phi Châu, Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mục tiêu "cùng tăng trưởng", "mối hợp tác bền vững" và "tình đoàn kết mạnh mẽ hơn" giữa Nam Hàn và Phi Châu. Nếu Phi Châu mạnh về "dân số trẻ, năng động và giàu tài nguyên thiên nhiên", thì Nam Hàn lại có ưu thế về "kỹ thuật mũi nhọn và nguồn nhân lực trình độ cao".
Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol hứa từ nay đến năm 2030 tăng viện trợ phát triển (ODA) cho Phi Châu lên thành 10 tỉ Mỹ kim, và các khoản vay dành cho các công ty Nam Hàn thâm nhập thị trường Phi Châu sẽ lên tới 14 tỉ Mỹ kim.
Riêng về lĩnh vực chất bán dẫn mà hiện nay Nam Hàn là một trong những nước đi đầu thế giới, Hán Thành đặc biệt quan tâm đến việc được tiếp cận nguồn cobalt và platine của Phi Châu, bởi theo Tổng thống Yoon Suk Yeol, dù là cường quốc về kỹ thuật cao, nhưng Nam Hàn vẫn lệ thuộc hơn 95% vào nhập cảng khoáng sản thô.
Nam Hàn Mở Lại Mọi Hoạt Động Quân Sự Dọc Đường Phân Giới
(Hình: Người dân Bắc Hàn làm việc trên hàng rào quân sự gần trạm gác của họ ở biên giới liên Triều. Ảnh chụp từ đài quan sát gần khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên ở Paju, Nam Hàn, ngày 4/6/2024.)
-Hôm 4/6/2024, Quân đội Nam Hàn cho biết họ sẽ tiến hành lại mọi hoạt động quân sự dọc theo đường phân giới ngăn cách hai miền Triều Tiên và Quần đảo Tây Bắc sau khi đình chỉ thỏa thuận quân sự liên Triều.
Việc đình chỉ thỏa thuận quân sự với Bắc Hàn mà Tổng thống Yoon Suk Yeol đã phê duyệt trước đó trong ngày 4/6 là nhằm đáp trả lại hành động của Bắc Hàn đưa hàng trăm khí cầu chở rác qua biên giới.
"Quân đội Nam Hàn nói rõ rằng họ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân trước những hành động khiêu khích của Bắc Hàn", một viên chức Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết trong cuộc họp báo khẩn cấp.
Viên chức này nói rằng việc gửi khí cầu bẩn trên quy mô lớn đã "đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân chúng tôi và gây thiệt hại về tài sản".
Bình Nhưỡng hôm 2/6 cho biết họ đã sử dụng 3.500 khí cầu để đưa qua biên giới 15 tấn giấy vụn, trong khi Hán Thành tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả "không thể dung thứ" chống lại miền Bắc, có thể bao gồm cả việc tuyên truyền ầm ĩ từ loa phóng thanh hướng vào miền Bắc.
Theo hiệp ước quân sự, cả hai nước đã đồng ý "chấm dứt hoàn toàn mọi hành động thù địch chống lại nhau" vốn là nguồn gốc gây căng thẳng và xung đột quân sự, thông qua các biện pháp như hai bên chấm dứt các cuộc tập trận quân sự gần biên giới.
Đây là thỏa thuận thực chất nhất được đưa ra nhiều tháng sau khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa hai miền Triều Tiên vào năm 2018, nhưng gần như đã bị hủy bỏ khi Bình Nhưỡng tuyên bố vào năm 2023 rằng nước này không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận này nữa.
Kể từ đó, miền Bắc đã khai triển quân đội và vũ khí tại các chốt canh gác gần biên giới quân sự.
Theo một nhân chứng cho thông tấn xã Reuters biết, khoảng 50 người Bắc Hàn, được nhìn thấy từ phía miền Nam hôm 4/6, đang dựng hàng rào kéo dài vài trăm mét, dẫn đến một đồn gác nằm trên một ngọn đồi ở biên giới.
Trung Quốc Thắt Chặt An Ninh Nhân Dịp 35 Năm Vụ Đàn Áp Thiên An Môn
(Hình: Công an Trung Quốc trước tượng đài Anh hùng Nhân dân ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ảnh ngày 10/3/2024.)
-Hôm 4/6/2024, đánh dấu đúng 35 năm quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu hàng ngàn sinh viên biểu tình đòi dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh. Kỷ niệm sự kiện này luôn là điều cấm kỵ của chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Như đã thành lệ, từ vài ngày trước thời điểm này, tại Trung Quốc, cũng như Hồng Kông, an ninh được thắt chặt cao độ tại các địa điểm nhạy cảm, việc giám sát trên internet cũng được gia tăng. Thông tín viên Stéphane Lagarde của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bắc Kinh tường trình:
Nếu có điều gì không thay đổi từ 35 năm nay ở Trung Quốc, thì đó là sự huy động của bộ máy công an trước ngày 4/6, cuối tuần cũng như ngày lễ. Người ta định lấy cớ đến thăm mộ nhà thơ Đái Vọng Thư (Dai Wangshu), nhưng cũng không xong. Ở cổng nghĩa trang Vạn Gia Công ở phía Tây-Bắc thủ đô Bắc Kinh, dưới những chiếc ô lớn công an đứng gác. Một nhân viên nghĩa trang cho biết, không ai được vào đây, nơi mà những người vẫn được gọi là "các bà mẹ của Thiên An Môn" đã mất con trong vụ đàn áp Mùa xuân Bắc Kinh vẫn thường tới viếng thăm nhân dịp này.
Nhân viên nghĩa trang giải thích: "Nơi này đang trong giai đoạn bảo vệ. Trong vòng ít nhất ba ngày, việc giám sát được tăng cường ở cổng vào. Hàng năm vào đầu tháng 6 đều như vậy. Thực ra toàn bộ nghĩa trang đều bị theo dõi. Công an và an ninh mặc thường phục tuần tra. Hàng năm vẫn diễn ra như thế".
Khẩu hiệu "duy trì ổn định" ở tại Bắc Kinh, trước ngày kỷ niệm bị cấm này, còn được thể hiện bằng việc tăng cường kiểm soát khu có các trường Đại học. Trong quận Hải Điền (Haidian) nằm ở phía đông thủ đô, một số giáo viên còn chỉ thị cho sinh viên. Một trong số hiếm hoi những sinh viên dám mạnh dạn nói về chủ đề này cho biết:
"Mới đây, thầy giáo đã tổ chức cuộc họp, cảnh cáo chúng tôi không được gây ra chuyện gì trong những ngày tới. Có lẽ sẽ có nhiều bảo vệ hơn trong khu học xá".
Việc giám sát tất nhiên được tăng cường trên các mạng xã hội, mà ở đó các từ khóa liên quan đến những sự kiện năm 1989 nhanh chóng bị kiểm duyệt.
Vào ngày 04 tháng 6 này, chức năng chat trên các trò chơi trực tuyến rất phổ biến đã bị khóa.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Gặp Các Viên chức Hàng Đầu Cam Bốt Để Thúc Đẩy Quan Hệ Với Đồng Minh của Trung Quốc
(Hình: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin (trái) bắt tay Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet tại thủ đô Nam Vang của Cam Bốt, ngày 4/6/2024.)
-Hôm 4/6/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã tới Cam Bốt để thúc đẩy mối quan hệ quân sự mạnh mẽ hơn với đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á.
Bộ Quốc phòng Cam Bốt cho biết ông Austin đã gặp người đồng cấp Cam Bốt Tea Seiha và Thủ tướng Hun Manet trong chuyến thăm một ngày tới Nam Vang. Bộ này nói rằng chuyến thăm của ông Austin sẽ tăng cường sự hợp tác tốt đẹp đã kéo dài hơn 70 năm qua giữa hai quốc gia.
Ông Austin đến từ Tân Gia Ba, nơi ông tham dự Diễn đàn Quốc phòng Shangri-La và hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, khi Mỹ và Trung Quốc đang dần nỗ lực gắn kết lại đường dây liên lạc giữa hai quân đội, vốn có thể là điều rất quan trọng khi căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa hai bên ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Mối quan hệ của Mỹ với Cam Bốt đã lạnh giá trong nhiều năm, phần lớn là do mối quan hệ chặt chẽ của Nam Vang với Trung Quốc, và đặc biệt là sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại một căn cứ Hải quân ở Vịnh Thái Lan đã được nâng cấp với sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Hoa Thịnh Ðốn cũng đã lên tiếng về thành tích nhân quyền kém cỏi của Cam Bốt, nơi đang chứng kiến các cuộc đàn áp liên tục đối với những người bất đồng chính kiến và chỉ trích chính trị.
Các viên chức Cam Bốt phủ nhận Trung Quốc sẽ có bất kỳ đặc quyền căn cứ đặc biệt nào và nói rằng nước họ duy trì thế trận phòng thủ trung lập.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Austin tới Cam Bốt kể từ khi ông Hun Manet trở thành Thủ tướng vào năm 2023, kế nhiệm cha ông Hun Sen, người đã giữ chức vụ này trong 38 năm. Việc chuyển giao quyền lực đã dẫn đến suy đoán về việc thiết lập lại quan hệ Hoa Kỳ-Cam Bốt, mặc dù cho đến nay ông Hun Manet vẫn duy trì các chính sách của cha mình.
Ông Hun Manet là tư lệnh quân đội Cam Bốt trước khi trở thành Thủ tướng vào tháng 8 năm 2023. Cả ông Austin và ông Hun Manet đều tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point – ông Austin vào năm 1975 và Hun Manet vào năm 1999. Ông Hun Manet là học viên đầu tiên của Cam Bốt ở đó.
Ông Austin cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán riêng hôm 4/6 với ông Hun Sen, người hiện là Chủ tịch Thượng viện.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, từ Cam Bốt, ông Austin sẽ tới Pháp để tham dự các sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày đổ bộ D-Day trong Thế chiến thứ II.
Tổng Thống Hoa Kỳ Chuẩn Bị Ký Sắc Lệnh Thắt Chặt Kiểm Soát Di Dân ở Biên Giới Với Mễ Tây Cơ
(Hình: Một lính gác trên bức tường ở Eagle Pass, ngăn cách tiểu bang Texas của Hoa Kỳ với Mễ Tây Cơ, ngày 3/1/2024.)
-Vấn đề kiểm soát nhập cư vẫn là một trong những trọng tâm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Theo nhiều nguồn tin báo chí, Tổng thống Joe Biden hôm nay 4/6/2024 ký một sắc lệnh thắt chặt kiểm soát di dân quốc tế ở biên giới với Mễ Tây Cơ: hạn chế quyền tị nạn và hạn chế số di dân đến Mỹ qua ngả Mễ Tây Cơ.
Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Tháng nào cũng vậy, tất cả các cuộc thăm dò ý kiến đều cho thấy là cùng với nền kinh tế, đây là một trong những lĩnh vực được công luận Mỹ quan tâm nhất, vượt xa mọi vấn đề quốc tế. Tình hình ở biên giới cũng là một chủ đề được các thành viên đảng Cộng Hòa xác định là điểm yếu trong hồ sơ tranh cử của Joe Biden. Họ liên tục đả kích ông Biden về vấn đề này. Vì vậy, Tổng thống phải có phản ứng.
Theo những thông tin đã được xác minh, sắc lệnh này sẽ cho phép Tổng thống quyết định đóng cửa biên giới nếu như số di dân trung bình mỗi ngày vượt quá một ngưỡng nhất định. Đây từng là ý tưởng của dự luật lưỡng đảng mà cuối cùng đã bị đảng Cộng Hòa bác bỏ cách nay vài tuần do áp lực từ Donald Trump. Ông Trump không muốn để cho đối thủ của mình có được thành công này.
Nhưng từ ý tưởng đến hiện thực còn phải trải qua nhiều bước. Thứ nhất, đây là một sắc lệnh không kèm theo các phương tiện tài chánh, kỹ thuật và nhân lực. Thêm vào đó, quyết định này gần như chắc chắn sẽ bị phản đối trước các tòa án. Và cuối cùng, cần phải có sự hợp tác của tân Tổng thống Mễ Tây Cơ.
Như vậy là có nhiều điều kiện và rào cản. Nhưng chắc chắn đối với Joe Biden, biến điều đó thành hiện thực không quan trọng bằng thông điệp chính trị được gửi đi trong năm bầu cử này".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét