Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Cập nhật tóm tắt về TOKYO OLYMPICS, 29/7 - VOA

 

Dịch COVID-19 trở thành nỗi ám ảnh đối với các nhà tổ chức và vận động viên tham dự Thế vận hội Tokyo 2020.

Cuộc tranh tài theo đuổi vinh quang ở Tokyo của nhà vô địch thế giới Sam Kendricks đột ngột kết thúc vào thứ Năm (29/7) khi anh và một đối thủ người Argentina có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

<!>

Dưới đây là một số tóm lược về Thế vận hội Tokyo:

Nỗi sợ COVID-19

Các quan chức Olympic và điền kinh Hoa Kỳ cho biết Kendricks đã có kết quả dương tính và theo quy định của địa phương, anh đã được chuyển đến một khách sạn để cách ly. German Chiaraviglio của Argentina xác nhận anh cũng đã rời khỏi Thế vận hội và đang cách ly trong một khách sạn.

“Hiện giờ tất cả chúng tôi đều rất kinh hãi”, kỷ lục gia thế giới người Thụy Điển Armand Duplantis cho biết, người thi đấu với vận động viên nhảy sào người Mỹ được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn ở thế vận hội.

Duplantis cho biết anh định gặp gỡ Kendricks vào thứ Tư (28/7), nhưng may mắn là đã bỏ lỡ.

Cách người Nhật cổ vũ

Bị cấm tham dự các sự kiện, người dân Nhật Bản chúc mừng thành công của các vận động viên của họ bằng cách xếp hàng để chụp ảnh xung quanh một tượng đài Olympic gần Sân vận động Quốc gia của thành phố.

Nước chủ nhà Nhật Bản đang tận hưởng một kỳ Đại hội xuất sắc, giành 15 huy chương vàng, cùng đứng đầu bảng với Trung Quốc. Hoa Kỳ đứng thứ ba với 14 huy chương vàng và 24 huy chương khác, tính đến tối theo giờ Tokyo.

Các tít bài trên báo chí Nhật Bản và hoa tràn ngập trên internet ca ngợi tiến bộ của vận động viên thể dục dụng cụ 19 tuổi Daiki Hashimoto, người đã trở thành nhà vô địch Olympic trẻ tuổi nhất trong nội dung toàn năng của thể dục dụng cụ nam.

Một số người dân tin rằng Nhật Bản có thể gặt hái thành công lớn hơn nếu không có lệnh cấm khán giả.

Phá kỷ lục tiếp sức

Đội bơi tiếp sức 4x200m tự do của Trung Quốc từng nghĩ rằng đánh bại Canada để giành huy chương đồng là một mục tiêu thực tế trước trận chung kết nữ, nhưng việc giành được huy chương vàng trong thời gian kỷ lục thế giới đã nằm ngoài sự mong đợi nhất của họ.

Với vị trí dẫn trước sớm, vận động viên bơi lội cuối cùng của Trung Quốc Li Bingjie đã đánh bại Katie Ledecky và vượt lên dẫn trước Hoa Kỳ, ấn định thời gian chiến thắng là 7: 40.33. Ứng cử viên được yêu thích nhất của Australia đứng thứ ba.

Cả ba đội đều phá mốc kỷ lục thế giới trước đó là 7: 41,50 do người Úc thiết lập vào năm 2019.

Danh sách đạt huy chương vàng

Môn Canoeing: Vận động viên Fox của Úc giành huy chương vàng trong cuộc thi đua xuồng dành cho nữ.

Môn bắn súng: Stefecekova, Liptak

Bơi lội: Vận động viên người Úc Stubblety-Cook

Bơi lội: Đội bơi nam của Mỹ, đội bơi nữ Trung Quốc

Rowing: Croatia, New Zealand giành giải vô địch đôi nam và đôi nữ

Bắn cung: Vận động viên Das của Ấn Độ đánh bại nhà vô địch London Oh và giành huy chương vàng.

Không có nhận xét nào: