Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2026

VUA GIA LONG XÁC LẬP CHỦ QUYỀN BẰNG MỘC BẢN VỀ HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA NĂM 1816 - Nam Huỳnh



AI LÀ NGƯỜI RA CHÍNH SÁCH BANG GIAO, XÁC LẬP HỒ SƠ CHỦ QUYỀN BIÊN ĐẢO CHO NƯỚC TA, BUỘC CÁC NƯỚC LÂN BANG TÔN TRỌNG VÀ CÔNG NHẬN ?! "Về pháp lý, việc xác lập chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa năm 1816 được ghi rất rõ trong Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới được UNESCO công nhận. Mộc bản ghi 2 bước liên tiếp:
1. Năm Gia Long 14 (1815):
"Vua Gia Long sai Phạm Văn Ảnh thuộc đội Hoàng Sa ra đảo Hoàng Sa thăm dò, đo đạc thuỷ trình" Đây là chuyến tiền trạm để chuẩn bị.
<!>
2. Năm Gia Long 15 (1816) - mốc chính thức:
"Năm 1816, vua Gia Long đã ra lệnh cho đội Hoàng Sa và thuỷ quân của triều đình ra thăm dò, đo đạc thuỷ trình và cắm cờ trên đảo Hoàng Sa để biểu tượng cho chủ quyền của Việt Nam" 3165

Bản dịch chi tiết của Quốc Sử Quán triều Nguyễn ghi:
"Vua Gia Long lệnh cho thuỷ quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra Hoàng Sa để xem xét, đo đạc thuỷ trình và cắm cờ xác nhận chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa"

Ý nghĩa của Mộc bản này:

- 1803: Gia Long tái lập 2 hải đội Hoàng Sa và Bắc Hải, biên chế chính thức vào quân đội triều Nguyễn, không còn là lực lượng dân binh như thời chúa Nguyễn.
- 1816: Là hành động tuyên bố chủ quyền kiểu hiện đại đầu tiên: đo đạc, vẽ bản đồ thủy trình, cắm cờ. Sách của cố vấn Pháp Chaigneau viết thời đó cũng ghi: "Nước Cochinchine gồm... quần đảo Paracel (Hoàng Sa) do những đảo nhỏ, ghềnh và đá không có dân cư hợp thành".
- Đến 1838 dưới Minh Mạng, bản đồ Đại Nam nhất thống toàn đồ do Quốc Sử Quán vẽ đã thể hiện Hoàng Sa, Trường Sa nằm trong lãnh thổ Đại Nam.
- Tấm bia chủ quyền Pháp dựng năm 1938 tại đảo Pattle còn ghi nguyên văn: "Cộng hoà Pháp, Vương quốc An Nam, quần đảo Hoàng Sa, 1816 - đảo Pattle - 1938" - tức lấy năm 1816 làm năm gốc của chủ quyền Việt Nam.

Mộc bản triều Nguyễn hiện lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Đà Lạt, gồm 34.619 tấm khắc gỗ, là bằng chứng gốc có giá trị pháp lý quốc tế cao nhất về chủ quyền biển đảo của Việt Nam thời Nguyễn./.

VUA GIA LONG XÁC LẬP CHỦ QUYỀN BẰNG MỘC BẢN VỀ 2 QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA NĂM 1816"


Cre: Nam Huỳnh

Không có nhận xét nào: