SOS! SÀI GÒN THÀNH SÔNG: HÔM QUA, MƯA DỒN DẬP HAI ĐÊM, NHIỀU NƠI NGẬP SÂU HƠN MỘT MÉT, XE CỘ CHẾT MÁY HÀNG LOẠT, LA LIỆT TRÊN (Sài Gòn, ngày 1 tháng Mười năm 2026) — Mưa lớn liên tiếp trong hai đêm 30 tháng Chín và 1 tháng Mười khiến nhiều đường phố Sài Gòn ngập sâu, xe cộ kẹt hàng giờ. Có nơi nước dâng hơn một mét, tràn vào nhà dân và xe buýt, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân.
<!>
Theo bản tin tổng hợp từ báo chí trong nước, ít nhất 12 con đường bị ngập nặng, trong đó có những đường dẫn vào phi trường Tân Sơn Nhất.
Đường Phan Huy Ích là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nước ngập hơn một mét tại một số đoạn, khiến hàng loạt xe gắn máy, xe hơi và xe buýt chết máy. Người đi đường phải dắt xe giữa dòng nước, trong khi các gia đình vội vàng đưa đồ đạc lên cao.
Trên đường Phạm Văn Đồng, một xe cấp cứu bị mắc kẹt giữa dòng xe đông nghẹt. Tiếng còi vang lên liên tục nhưng phía trước không còn khoảng trống để vượt qua. Gần đó, khu vực chợ Tân Sơn Nhất ngập gần một mét, người buôn bán chật vật di chuyển hàng hóa để tránh hư hại.
Trận mưa chiều tối 30 tháng Chín kéo dài khoảng 45 phút, gặp lúc nước triều dâng cao, khiến nước thoát chậm. Đến sáng hôm sau, nhiều nơi vẫn chưa rút hết nước thì chiều tối lại tiếp tục hứng chịu mưa lớn.
Theo VietNamNet, tình trạng ngập trên đường Phan Huy Ích còn được cho là liên quan đến việc thi công công trình kênh Tham Lương. Bùn đất nạo vét tập kết trong lòng kênh bị phản ảnh làm thu hẹp dòng chảy, khiến nước mưa khó thoát.
Trước đó, chiều tối 22 tháng Chín, một trận mưa khác cũng gây ngập tại các đường D5, Quốc Hương, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Khối và R12. Nhiều xe gắn máy chết máy; khu vực Hàng Xanh và chân cầu Ba Son kẹt xe nghiêm trọng vào giờ tan sở. Những ghi nhận này cho thấy cảnh ngập đường, tắc nghẽn giao thông đã tái diễn nhiều lần trong thời gian ngắn.
Theo dự báo được dẫn trong bản tin ngày 1 tháng Mười, Sài Gòn còn có thể đón mưa lớn vào chiều tối đến ngày 6 tháng Mười, đáng chú ý tại Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn và khu vực quận 12 cũ.
Cảnh ngập lụt liên tiếp đặt ra câu hỏi về khả năng thoát nước, hiệu quả các công trình chống ngập và trách nhiệm giám sát thi công. Trong lúc chờ giải pháp, người dân vẫn phải chịu cảnh nhà cửa ngập nước, xe cộ hư hỏng và việc đi lại bị đình trệ mỗi khi mưa lớn. Chuyện này, nhà cầm quyền năm nào cũng hứa, mà vấn đề, không bao giờ được giải quyết!
Tin Quốc Tế Đó Đây
Máy Bay Đi Tel Aviv Phải Đổi Hướng Bay Vì “Phó Phi Công Tấn Công Phi Công Trưởng”
(Hình AP/Ariel Schalit, minh họa: Hành khách lên máy bay của hãng FlyDubai tại Phi trường Quốc tế Ben Gurion, gần Tel Aviv, Do Thái, ngày 30/9/2026.)
-Theo lời một hành khách nói với hãng tin AFP, Saudi hôm 30/9/2026, một chuyến bay của hãng FlyDubai đi thủ đô Tel Aviv của Do Thái đã phải đổi hướng sang Ả Rập, vì Phó phi công tấn công Phi công trưởng nhằm mục đích gây ra tai nạn máy bay.
Khi máy bay đang bay qua không phận Jordan, “Phó phi công đã cố gắng giết Phi công trưởng và thực hiện một vụ tấn công tự sát”, nhưng đã bị mọi người khống chế được vào lúc máy bay sắp rơi xuống đất.
Theo cùng nguồn tin và theo truyền thông Do Thái, rất may trong số 180 hành khách có 2 phi công, chính họ đã tiếp quản buồng lái và hạ cánh máy bay an toàn xuống một phi trường của Ả Rập Saudi. Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái cho rằng đây là một “mưu toan tấn công của thánh chiến Hồi giáo”.
Báo chí Do Thái cho biết Phi công trưởng mang quốc tịch Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), còn Phó phi công là công dân Oman.
Theo hãng tin AFP, các hành khách của FlyDubai sau đó đã bay đến Tel Aviv trên một phi cơ khác.
Iran Nhận Được Phản Hồi Từ Hoa Kỳ Về Đề Xuất Chấm Dứt Chiến Tranh
(Hình AP/Heather Khalifa: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại kỳ họp thứ 81 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, ngày 23/9/2026.)
-Hôm 30/9/2026, Iran cho biết đã nhận được phản hồi chính thức từ Hoa Kỳ đối với đề xuất mới nhất của Teheran nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, nhưng không tiết lộ nội dung.
Phát biểu với hãng thông tấn chính thức Irna, phát ngôn viên chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết: “Hôm nay, trong phiên họp Nội các, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình lên Tổng thống Masoud Pezeshkian các đề xuất của phía Hoa Kỳ”.
Sau hơn 7 tháng xung đột và bế tắc ngoại giao, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran đã được nối lại tuần trước bên lề Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, song không đạt được kết quả nào đáng kể.
Iran cho biết đã đưa ra bảy điều kiện để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz chiến lược, vốn là điểm bất đồng chính trong cuộc chiến. Không phải tất cả các điều kiện đều được công bố, nhưng Teheran đặc biệt yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận ở Trung Đông, kể cả ở Lebanon, nơi Do Thái đang giao tranh với lực lượng Hezbollah thân Iran. Phía Iran cũng đòi giải tỏa các tài sản bị phong tỏa ở ngoại quốc, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và chấm dứt việc Hoa Kỳ phong tỏa cảng biển.
Hôm thứ Bảy (26/9), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran trước báo giới, nhưng Teheran vẫn chờ một phản hồi chính thức thông qua các trung gian Qatar.
Trên thực địa, những tuần gần đây chiến sự lắng xuống: Hoa Kỳ chưa tấn công Iran kể từ ngày 1/9, dù các tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn thường xuyên bị nhắm mục tiêu.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã siết chặt cuộc chiến kinh tế chống Iran, áp đặt trừng phạt lên toàn bộ các hãng hàng không của nước này và tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các doanh nghiệp ngoại quốc hỗ trợ Teheran.
Liên Hiệp Âu Châu và NATO Lên Tiếng Ủng Hộ Estonia, Sau Cáo Buộc Nga Phá Hoại
(Hình AP/Omar Havana: Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương Mark Rutte họp báo tại trụ sở Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 29/9/2026)
-Hôm 29/9/2026, Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đã bày tỏ tình đoàn kết với Estonia, sau khi nước này cáo buộc Nga đứng sau một vụ phá hoại nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng.
Trên mạng X ngày 29/9, Ngoại trưởng Estonia, ông Margus Tsahkna tố cáo vụ hỏa hoản tại cơ sở của hãng Milrem Robotics ở thủ đô Tallinn hồi tháng 8/2026, một công ty chuyên sản xuất xe tự hành mặt đất, “ là hành động phá hoại do các cơ quan đặc nhiệm của Liên bang Nga giật dây”.
Hôm 29/9, Liên Hiệp Âu Châu bày tỏ tình “đoàn kết chặt chẽ” với Estonia. Phát ngôn viên Ủy Ban Âu Châu Christian Wigand khẳng định: “Mạc Tư Khoa tìm cách uy hiếp Âu Châu để giảm hỗ trợ cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không xảy ra”.
Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitri Peskov bác bỏ mọi liên quan, gọi các cáo buộc của Tallinn là “vô căn cứ” và “thiếu suy nghĩ”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng hàng loạt hành động thù địch gần đây cho thấy Nga đang “lao vào một cuộc chạy đua nguy hiểm”, và Mạc Tư Khoa sẽ chỉ tự đẩy mình vào ngõ cụt. Ông nhắc tới sự việc nghiêm trọng tại phi trường Leipzig của Đức, từng bị một drone mang chất nổ bị nhắm tới tấn công.
Tổng Thư ký NATO, ông Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh, đồng thời khẳng định: “Chúng ta mạnh hơn và họ biết điều đó”. Theo ông, các cuộc tấn công hỗn hợp sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhận định sự việc “rất nghiêm trọng” và nhằm vào toàn Âu Châu. Còn Ngoại trưởng Lithuania, ông Kestutis Budrys nói thẳng: “Dấu vết của Nga có ở khắp nơi”.
Các nước Âu Châu đang lo ngại về làn sóng tấn công hỗn hợp, những hành động như đốt phá, phá hoại, diễn ra dưới ngưỡng bị coi là chiến tranh.
Nga Tăng Chi Tiêu Quân Sự Thêm 27% Cho Năm 2027, Mức Cao Nhất Từ Đầu Chiến Tranh Ukraine
(Hình Russian Defense Ministry Press: Binh sĩ Nga chuẩn bị khai hỏa từ lựu pháo D-30 nhắm vào các vị trí của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ, ngày 10/9/2026.)
-Theo các tài liệu của chính phủ mà hãng tin Anh Reuters tham khảo được ngày 28/9/2026, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17 ngàn tỉ Rúp, tương đương 202 tỉ Mỹ kim, cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với dự toán ban đầu. Đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào năm 2022. Các tài liệu cho thấy tổng chi tiêu quốc phòng sẽ đạt 50 ngàn tỉ Rúp trong 2 năm tới.
Chính phủ Nga dự kiến trình Dự thảo Ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1/10 và việc thông qua rất có thể chỉ là thủ tục mang tính hình thức. Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố nhu cầu quốc phòng và an ninh là “ưu tiên chiến lược”, đồng thời công bố kế hoạch tăng thêm thuế vào năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngày càng lớn, mặc dù trước đó Mạc Tư Khoa từng khẳng định sẽ không có thêm đợt tăng thuế nào. Một loại thuế mới ở mức 30% đối với các công ty khai khoáng và kim loại dự kiến sẽ mang lại khoảng 200 tỉ Rúp mỗi năm cho ngân sách.
Chi phí cho cuộc chiến tại Ukraine liên tục gia tăng, khiến tăng trưởng kinh tế Nga chỉ ở mức rất thấp trong năm 2025 và rơi vào tình trạng gần như bằng không. Năm nay 2026, Nga còn phải chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu, buộc Mạc Tư Khoa phải chi một khoản tiền không được tiết lộ cho phòng chống drone, sửa chữa thiệt hại và nhập cảng nhiên liệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước.
Kinh tế Nga không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, tuy nhiên, một số mất cân bằng về cơ cấu bắt đầu bộc lộ rõ. Trả lời Ban Pháp ngữ của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Tổng Thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Sciences Po, nhà nghiên cứu Florent Parmentier ghi nhận tình trạng “thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực” có thể “gây ra những khó khăn về năng lực sản xuất và chi phí”. Ông Parmentier cảnh báo: “Điều này sẽ gây tác động lan truyền đến phần còn lại của nền kinh tế, có nguy cơ làm suy yếu các lĩnh vực khác ngoài ngành công nghiệp quốc phòng”.
Gánh nặng chi tiêu quân sự cũng ngày càng lớn đối với Ukraine: Đầu tháng này, Kyiv đã công bố kế hoạch ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm 2027, dự kiến sẽ đạt khoảng 110 tỉ Mỹ kim, tăng 12% so với năm 2026.
Chiến Tranh Ukraine: Vatican Tiếp Tục Sứ Mệnh Ngoại Giao Nhân Đạo ở Mạc Tư Khoa
(Hình AP - Andrew Medichini: Hồng y Matteo Zuppi tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, ngày 31/7/2025.)
-Hôm 30/9/2026 là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Mạc Tư Khoa của Đặc phái viên Giáo hoàng, Hồng y Matteo Zuppi.
Mục tiêu chuyến đi 3 ngày là tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo mà Tòa Thánh đã theo đuổi suốt 3 năm qua liên quan đến chiến tranh Ukraine. Thông tín viên Duy An của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Liège (Bỉ) giải thích thêm:
“Đức Hồng y Matteo Zuppi luôn được chào đón ở Mạc Tư Khoa”. Ðại sứ Nga bên cạnh Tòa Thánh, Ivan Soltanovsky, đã nhiều lần nhắc lại điều này trước thềm chuyến thăm Nga. Quan hệ giữa Vatican và Nga vẫn tốt đẹp và mang tính xây dựng, bất chấp tình hình chính trị quốc tế phức tạp. Chính trong hoàn cảnh này, những gì đã được xây dựng trong các triều đại Giáo hoàng trước đây cần được bảo tồn. Đối thoại vẫn cởi mở và dựa trên sự tin tưởng, với sự liên lạc thường xuyên ở mọi cấp độ, mở rộng tiềm năng để hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Đây là chuyến thăm Mạc Tư Khoa lần thứ ba của Hồng y Zuppi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc vào thứ Tư (30/9), diễn ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tháng Bảy, nơi đức Hồng y cũng đã đến thăm một trại giam của quân đội Nga và được yêu cầu làm điều tương tự ở Nga để đánh giá điều kiện của những người bị quân đội Ðiện Cẩm Linh bắt giữ.
Một lần nữa, ngài sẽ đi lại giữa hai thủ đô để thúc đẩy đối thoại, bắt đầu từ “những người đang đau khổ”, như Hồng y Zuppi thường nói. Đây là tinh thần ngoại giao nhân đạo của Tòa Thánh trong bối cảnh cuộc chiến tranh tàn phá Ukraine kể từ năm 2022, và đó là trọng tâm của sứ mệnh hòa bình của đặc phái viên của Giáo hoàng.
Sứ mệnh này, do Giáo hoàng Francis mong muốn và được Giáo hoàng Leo XIV xác nhận, đã cho phép thiết lập một kênh đối thoại giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa trong suốt 3 năm, thông qua Phủ Quốc Vụ Khanh và mạng lưới các Tòa Khâm sứ Tòa Thánh. Danh sách hàng ngàn tù binh chiến tranh, trẻ em và người mất tích từ cả hai nước đã được chuyển qua kênh này. Ðại sứ Soltanovsky giải thích với nhật báo Công giáo Ý Ðại Lợi, Avvenire: “Cam kết này đã mang lại những kết quả cụ thể. Và chúng ta có thể nói rằng nó đã thành công và tiếp tục đóng một vai trò quan trọng”.
Chuyến đi của Hồng y Zuppi, tiếp theo chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Tổng Giám mục Paul Gallagher hồi cuối tháng 8, được đánh giá tích cực với những cuộc gặp với các giới chức cao cấp của Mạc Tư Khoa. Tòa Thánh đã có những hoạt động ngoại giao liên tục trong mùa Hè này với các chuyến đi của Đặc phái viên Giáo hoàng và Ngoại trưởng Tòa Thánh đến thủ đô của hai nước đang có chiến tranh từ 3 năm qua”.
Tổng Thống Pháp Công Du Tây Ban Nha Nhằm Thúc Đẩy Một “Âu Châu Mạnh Mẽ Hơn”
(Ảnh AP - Thibault Camus, tư liệu: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) tiếp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại điện Elysée, Paris, Pháp, ngày 27/3/2025.)
-Ngày 29/9/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, bắt đầu chuyến thăm cấp Quốc gia 2 ngày. Trong ngày đầu tiên, ông cùng Đệ nhất phu nhân đã được Quốc vương Filipe đón tiếp. Theo lịch trình, hôm 30/9, nguyên thủ Pháp có cuộc gặp với Thủ tướng Petro Sanchez.
Hôm 29/9, Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi với sinh viên trường Đại học Complutense tại Madrid. Thông tín viên Murielle Paradon của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
“Phát biểu trước sinh viên tại Đại học Complutense Madrid, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập đến một trong những chủ đề yêu thích của ông: Mối nguy hiểm của mạng xã hội và Trí tuệ Nhân tạo đối với nền Dân chủ.
Ông lên án các quốc gia phản đối bất kỳ quy định nào, đứng đầu trong số đó là Hoa Kỳ: “Chúng ta phải chống lại chính sách ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ. Liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo. Trong quá khứ, đó là các loại thuế quan. Vì vậy điều mấu chốt để làm được việc này là phải có một Âu Châu thống nhất, một Âu Châu không sợ, đôi khi chấp nhận hứng đòn, bởi vì những đòn đáp trả của Âu Châu có thể mang tính răn đe”.
Vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Pháp muốn khẳng định ông là người đi hàng đầu bảo vệ một Âu Châu hùng mạnh. Ông nói: “Âu Châu của chúng ta phải xây dựng sức mạnh trong bối cảnh địa-chính trị mới: Sức mạnh kỹ thuật và kinh tế, và do đó phải biết cách tự bảo vệ mình, khai thác giá trị của thị trường chung, đi đầu trong đổi mới và sở hữu sức mạnh quân sự để bảo vệ biên giới. Và đó cũng là điều chúng ta đã đạt được trong 4 hoặc 5 năm qua. Năm năm trước, không ai nói về điều đó. Chúng ta không được phép nói về một trụ cột Âu Châu của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Giờ đây, chúng ta đang nói về quốc phòng Âu Châu. “
Nhưng để làm được điều đó, cần phải đầu tư. Trong bối cảnh đàm phán về ngân sách Âu Châu, Tổng thống Emmanuel Macron hy vọng sẽ thuyết phục được Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác như Đức lại do dự trong việc tăng chi tiêu cho Âu Châu”.
Hoa Kỳ Siết Chặt Thêm Các Trừng Phạt Chống Cuba
(Ảnh AFP - Yamil Lage, minh họa: Người dân xếp hàng mua bánh mì trên một con phố ở Havana, Cuba, ngày 18/5/2026.)
-Chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Havana. Ngày 29/9/2026, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chánh có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân đang phát triển mạnh.
Theo cập nhật mới nhất từ Cục Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC), trực thuộc Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, các biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chánh “gián tiếp” với các thực thể Cuba bị Hoa Kỳ trừng phạt, đặc biệt là các thực thể có liên hệ với bộ máy an ninh và Gaesa, tập đoàn kinh tế của quân đội Cuba.
OFAC còn hủy bỏ một điều khoản được gọi “U-Turn transaction”, từ năm 2024 cho phép các ngân hàng Hoa Kỳ giải quyết các khoản thanh toán bằng Mỹ kim có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào.
Quy định mới cũng loại bỏ điều khoản cho phép các ngân hàng Hoa Kỳ “mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân”.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ dành cho các doanh nhân tư nhân này đã được chính quyền Biden nới lỏng vào năm 2024 như một phần các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực tư nhân mới trỗi dậy tại Cuba.
Ngoài ra, quy định mới của OFAC cũng hạn chế một số loại hình du lịch đối với công dân Hoa Kỳ được ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009-2017). Các chuyến đi giao lưu văn hóa, còn được gọi là “giao lưu nhân dân” và các cuộc hội thảo, họp kinh doanh hiện nay đều phải xin phép.
Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba, ông Bruno Rodriguez lên án “các biện pháp phong tỏa mới của Hoa Kỳ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế đang diễn ra. Chúng công khai tấn công cả vào lĩnh vực công lẫn tư nhân, một lĩnh vực mà ngay cả một số viên chức Hoa Kỳ khẳng định muốn thúc đẩy sự phát triển”. Tháng Sáu năm nay, Cuba đã thông báo một chương trình cải cách rộng lớn nhằm phát triển nền kinh tế thị trường.
Theo thông tấn xã AFP, chính sách gây áp lực tối đa của Hoa Thịnh Ðốn đối với Havana trùng hợp với việc lượng hàng hóa Hoa Kỳ do khối tư nhân Cuba nhập cảng tăng mạnh chưa từng có. Số liệu từ Cục Thống kê Hoa Kỳ đưa ra cho thấy, trong tháng 7/2026, Cuba nhập cảng 149 triệu Mỹ kim hàng hóa Hoa Kỳ, mức nhập cảng hàng tháng cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1992. Nếu tính cả giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, tổng giá trị hàng hóa nhập cảng lên tới 674 triệu Mỹ kim, gần như toàn bộ tổng kim ngạch nhập cảng của đảo quốc trong năm 2025.
Nam Hàn Yêu Cầu Bắc Hàn Xin Lỗi Sau Vụ Nổ Mìn Tại Khu Phi Quân Sự
(Hình AFP - Pedro Pardo: Góc nhìn toàn cảnh về phía Bắc Hàn của khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên, nhìn từ Đài quan sát Thống nhất Odusan ở Paju, Nam Hàn, ngày 5/6/2025.)
-Hôm 30/9/2026, Nam Hàn yêu cầu Cộng sản Bắc Hàn xin lỗi sau vụ nổ mìn làm 3 binh sĩ Nam Hàn bị thương trong khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên (DMZ) hồi tuần trước. Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng bác bỏ mọi trách nhiệm, đồng thời cáo buộc Hán Thành kiếm cớ cho một hành động “khiêu khích” quân sự.
Sự việc xảy ra hôm 21/9 làm 3 binh sĩ Nam Hàn bị thương, trong đó 1 sĩ quan bị mất 1 bàn chân. Theo thông tấn xã AFP, đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong khoảng 10 năm qua.
Cùng ngày 30/9, Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc, lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu, có nhiệm vụ giám sát Thỏa thuận Đình chiến ở phía Nam, đã đưa ra kết luận điều tra, xác định được 1 quả mìn sát thương còn hoạt động của Cộng sản Bắc Hàn, nằm ở phía Nam Hàn theo ranh giới quân sự. Theo Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc, đây là hành vi vi phạm Thỏa thuận Đình chiến.
Quân đội Nam Hàn đòi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-chul cho biết Hán Thành sẽ có những biện pháp cần thiết.
Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong, em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, đã bác bỏ mọi trách nhiệm. Theo truyền thông quốc gia Bắc Hàn, bà Kim Yo-jong coi cáo buộc của Hán Thành là “đê hèn và bẩn thỉu” và Nam Hàn dựng chuyện để lấy cớ cho một hành động khiêu khích chính trị và quân sự nhằm vào miền Bắc.
Mang tên là khu phi quân sự, nhưng lại là một trong những nơi có nhiều mìn nhất thế giới. Ước tính có hơn 800 ngàn quả mìn được gài trong dải đất rộng 4 cây số, dài gần 250 cây số này. Vì chưa có Hiệp ước Hòa bình, nên về mặt kỹ thuật, hai miền vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.
Quan hệ hai miền Triều Tiên đã xấu đi rõ rệt kể từ năm 2022, khi ông Kim Jong-un tăng cường hợp tác với Nga và gọi Nam Hàn là “kẻ thù chính”. Trước đó, năm 2015, một vụ nổ mìn tương tự cũng khiến 2 binh sĩ Nam Hàn bị thương nặng.
Trung Quốc Mở Trung Tâm Hỗ Trợ Quân Sự Chung Tại Lào
(Ảnh REUTERS, tư liệu: Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith (trái) và đồng nhiệm Trung Quốc, ôngLý Khắc Cường tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 28/11/2016.)
-Ngày 29/9/2026, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã mở một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ quân sự mới tại Lào. Đây là một động thái mở rộng hỗ trợ quân sự ra ngoại quốc hiếm có của Bắc Kinh.
Trong thông cáo, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng Trung tâm Huấn luyện và Hỗ trợ chung Trung-Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung-Lào đã đi vào hoạt động tại một phi trường ở Ban Keun. Và “hai cơ sở này, do cả hai bên cùng duy trì và vận hành, nhằm mục đích hỗ trợ Lào tăng cường công tác huấn luyện phi công Không quân”.
Phía Trung Quốc khẳng định là các hoạt động tại Lào “không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, mà nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất giữa hai quân đội cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”.
Tòa Ðại sứ Lào ở thủ đô Vọng Các của Thái Lan không phản hồi yêu cầu bình luận.
Hãng tin Anh lưu ý thêm là Trung Quốc hiện đang vận hành một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung khác tại căn cứ Hải quân Ream của Cam Bốt (nằm ở vịnh Thái Lan) và một căn cứ hậu cần tại Djibouti. Chính quyền Nam Vang phủ nhận việc có binh sĩ Trung Quốc đồn trú tại Ream, nhưng Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại về sự hiện diện ngày càng mở rộng của Trung Quốc tại đây.
Boeing Được Chọn Để Sản Xuất Chiến Đấu Cơ Tương Lai Cho Hải Quân Hoa Kỳ
(Hình AP - Seaman Daniel Kimmelman: Chiếc Boeing EA-18G Growler trên boong hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln tại Ấn Độ Dương, ngày 21/1/2026.)
-Hôm 29/9/2026, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo chọn hãng Boeing để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới cho Hải quân Hoa Kỳ, với hợp đồng trị giá hơn 20 tỉ Mỹ kim.
Theo thông báo từ Ngũ Giác Đài, được hãng tin AFP trích dẫn, chiến đấu cơ này, hiện mang tên F/A-XX sẽ thay thế các dòng máy bay F/A-18E Super Hornet và EA-18G Growler (cũng do Boeing sản xuất) trong thập niên 2030 và sẽ hoạt động song song với chiến đấu cơ F-35C.
Trong thông báo nói trên, Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Mua sắm và Duy trì Lực lượng, ông Michael P. Duffey khẳng định loại máy bay tàng hình này sẽ “chiếm ưu thế tuyệt đối trong không phận tranh chấp, mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại lợi thế quyết định cho lực lượng tác chiến”. Theo ông, đây là “khoản đầu tư không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ”.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết chiến đấu cơ tương lai sẽ có khả năng hạ cánh trên các hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ và phối hợp tác chiến cùng các máy bay có người lái khác cũng như các drone.
Trước đó, vào tháng 3/2025, Boeing cũng đã được chọn để phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới cho Không quân Hoa Kỳ, được đặt tên là F-47 để vinh danh Donald Trump, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
Boeing đã cạnh tranh với Lockheed Martin (cũng của Hoa Kỳ) để giành hợp đồng chiến đấu cơ cho Không quân và đã cạnh tranh với nhà thầu quốc phòng Northrop Grumman (Hoa Kỳ) để giành hợp đồng mới này cho Hải quân Hoa Kỳ.
Trong một thông cáo, Chủ tịch chi nhánh Quốc phòng, Không gian & An ninh của tập đoàn Boeing (BDS), ông Steve Parker tuyên bố: “Phát triển song song hai mẫu chiến đấu cơ tiên tiến luôn là kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng và có đủ năng lực để chế tạo nhiều loại chiến đấu cơ cho các chương trình khác nhau cùng lúc”. Boeing hiện đang xây dựng một cơ sở sản xuất tại St. Louis, Missouri, được mô tả là cơ sở lớn nhất thuộc loại này tại Hoa Kỳ.
TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Họp Bộ trưởng Thương mại G20 tại Hoa Kỳ. Hôm 30/9/2026, các Bộ trưởng Thương mại của nhóm G20, quy tụ các nền kinh tế lớn trên thế giới (bao gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp và Nga), bắt đầu họp trong 2 ngày, tại Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, miền Bắc Hoa Kỳ, dưới sự chủ trì của Hoa Kỳ. Giới phân tích dự báo hội nghị sẽ không mang lại nhiều kết quả đáng kể: Các mức thuế do ông Donald Trump áp đặt đã gây căng thẳng trong quan hệ với các quốc gia khác. Trung Quốc cũng phủ nhận việc nước này cố tình duy trì tình trạng dư thừa năng lực sản xuất để thúc đẩy xuất cảng và làm giảm giá hàng hóa của họ trên toàn cầu.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Lãnh đạo các tập đoàn AI hứa sẽ “tự quản”. Hôm thứ Hai (28/9/2026), lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu trong ngành đã thông qua một bộ quy tắc ứng xử trên cơ sở tự nguyện, với sự tán thành của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, vốn phản đối mọi quy định mang tính bắt buộc. Các tập đoàn AI cam kết thực hiện “4 cấp độ” giám sát: Áp dụng “các biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ” đối với hành vi của mô hình trong các lĩnh vực như “an ninh mạng” hoặc “các mối đe dọa hóa học”; thành lập các nhóm chuyên trách nội bộ để quản lý các biện pháp kiểm soát này; sử dụng các đánh giá “từ bên ngoài”; và cuối cùng là thành lập “các ủy ban độc lập” ở cấp lãnh đạo cao nhất. Các công ty cũng cam kết sẽ “họp định kỳ để thiết lập các tiêu chuẩn và quy trình tốt nhất”.
(AFP/RFI) – Ma Rốc có Nữ Thủ tướng đầu tiên. Hôm 29/9/2026, Quốc vương Mohammed VI của Ma Rốc đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng, sau khi đảng của bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tuần trước. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo chính phủ tại Ma Rốc. Sau cuộc gặp với Quốc vương, nữ lãnh đạo 50 tuổi chia sẻ với truyền thông: “Đây thực sự là một khoảnh khắc lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, một phụ nữ gánh vác trọng trách lãnh đạo chính phủ. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn của tất cả phụ nữ Ma Rốc”. Tuy nhiên, do không nắm đa số tuyệt đối trong Quốc hội, bà El Mansouri sẽ phải liên minh với các đảng khác để thành lập Nội các.
(AFP/RFI) – Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ “tạm thời” dỡ bỏ thêm các hạn chế đối với chính sách trục xuất di dân sang nước thứ ba. Ngày 29/9/2026, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, với đa số thành viên thuộc phe bảo thủ, một lần nữa dỡ bỏ, cho đến khi có thông báo mới, các hạn chế đối với việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp sang các nước thứ ba. Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của chính quyền Trump đình chỉ các phán quyết của tòa cấp dưới, cho rằng các hướng dẫn về việc trục xuất di dân sang nước thứ ba là “bất hợp pháp”. Tối cao Pháp viện cũng cho biết sẽ xem xét hồ sơ này vào tháng 12/2026 về tính hợp pháp của hướng dẫn do Bộ Nội vụ ban hành vào năm 2025.
(AFP/RFI) – Kim Jong Un mắc chứng “béo phì nghiêm trọng”. Dẫn các nguồn tin tình báo ngày 30/9/2026, Nghị sĩ Nam Hàn Youn Kun Young cũng khẳng định thêm rằng dù có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, nhưng lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, cân nặng 140kg, vẫn chưa cho thấy có vấn đề thể chất nào. Sức khỏe của ông Kim, một người hút thuốc lâu năm và béo phì, và nguy cơ đột ngột qua đời là vấn đề đáng lo ngại trên toàn thế giới vì Cộng sản Bắc Hàn sở hữu vũ khí nguyên tử và những căng thẳng trong khu vực.
(AFP/RFI) – Nhật Bản: Thủ đô Tokyo trải qua chuỗi ngày mưa dài nhất trong lịch sử. Tính đến ngày 29/9/2026, Tokyo trải qua ngày mưa thứ 34 liên tiếp. Đây là chuỗi ngày mưa dài nhất được ghi nhận kể từ khi bắt đầu thống kê tương tự vào năm 1886, theo như báo cáo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản (JMA). Thông thường kết thúc vào cuối tháng Bảy, mùa mưa năm nay kéo dài suốt mùa Hè gây lũ lụt nghiêm trọng trên khắp thủ đô. Hiện tượng El Nino cùng với việc nước biển ấm dần được cho là những nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt.
(AFP/RFI) – Ô nhiễm tầng ozon: Hơn một phần ba dân số thế giới bị phơi nhiễm ở mức độ nguy hiểm. Theo báo cáo của Copernicus, Cơ quan Giám sát Bầu Khí quyển, công bố hôm 30/9/2026, những đợt nắng nóng và cháy rừng liên tiếp, kết hợp cùng với việc phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính do con người gây ra, khiến 34% dân số thế giới bị phơi nhiễm ở những mức độ nguy hiểm khác nhau của hiện tượng ô nhiễm tầng ozon. Á Châu là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất: 53% dân số bị phơi nhiễm ở mức độ “rất cao” chỉ trong tám tháng đầu năm 2026, tiếp theo là Bắc Mỹ (2/3 dân số) và Âu Châu (45%) bị nhiễm chất lượng không khí lần lượt ở mức “tồi tệ” và “rất tồi tệ”.
Tin Việt Nam
Lãnh Đạo CSVN Thừa Nhận Có “Những Ý Kiến Khác Biệt” Về Phát Triển Đô Thị Hà Nội
(Ảnh REUTERS - Thanh Hue, minh họa: Đường phố Hà Nội, Việt Nam, ngày 25/1/2021.)
-Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thừa nhận sự bất đồng trong dư luận, ghi nhận những “ý kiến khác biệt” về một dự án phát triển trọng điểm tại Hà Nội sau khi hơn một phần tư số người tham gia đóng góp ý kiến không ủng hộ dự án này. Đó là ghi nhận của hãng tin AFP hôm 30/9/2026.
Trong suốt tháng 9/2026, chính quyền Hà Nội đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về các kế hoạch trị giá hàng tỉ Mỹ kim nhằm cải tạo các khu vực dọc theo sông Hồng và Hồ Gươm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị phá dỡ, hoặc nằm trong diện giải tỏa theo quy hoạch tổng thể dài hạn được phê duyệt vào tháng Năm, bao gồm cơ sở hạ tầng, các khu dân cư cao cấp và công viên.
Theo báo chí trong nước, hôm 27/9, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã công bố kết quả thăm dò, theo đó có đến 92% số phiếu ủng hộ dự án cải tạo hồ, trong khi chỉ có 71,8% ủng hộ các kế hoạch liên quan đến sông Hồng, tức là có hơn một phần tư số người được hỏi không tán thành dự án.
Phát biểu trước người dân Hà Nội, ông Tô Lâm nhìn nhận: “Đa số người dân đồng tình với những định hướng phát triển lớn, nhưng với từng dự án và phương án cụ thể vẫn có những ý kiến khác nhau. Điều này là bình thường, thậm chí cần thiết đối với những quyết định có ảnh hưởng lâu dài”.
Trả lời hãng tin AFP, chuyên gia về Việt Nam, hiện giảng dạy tại Đại học Oregon (Hoa Kỳ), Giáo sư Vũ Tường nhận định “hiếm khi nào các số liệu cụ thể được thông báo công khai. Trước đây, kết quả của các cuộc khảo sát như vậy chỉ được báo cáo cho các giới chức, chứ không được công bố rộng rãi cho công chúng”.
Dự án phát triển này được công bố vào đầu năm nay, nhưng phải đến khi tiến hành lấy ý kiến công chúng, một bản đồ chi tiết mới được đưa ra, cho thấy chính xác những ngôi nhà nào sẽ bị giải tỏa. Chính quyền Hà Nội cũng đã công bố kế hoạch xây dựng một cổng chào nghi lễ mới bên bờ hồ Hoàn Kiếm, tương tự như Khải Hoàn Môn tại Paris. Kế hoạch dựng một cổng chào đồ sộ mang phong cách hiện đại ngay bên bờ hồ đã khiến nhiều người dân Hà Nội bất bình.
Ở phía bên kia sông Hồng, một dự án trị giá 30 tỉ Mỹ kim đang được lên kế hoạch khai triển. Một khu vực rộng 11.000 hectare dự kiến sẽ được chuyển đổi thành mạng lưới các khu đô thị cao cấp và công viên, đồng thời di dời khoảng 250.000 cư dân hiện tại.
Chia sẻ với hãng tin AFP, bà Giang, một cư dân địa phương, bày tỏ: “Tôi cảm thấy vừa giận dữ, vừa buồn bã, không biết tương lai sẽ ra sao khi chúng tôi mất toàn bộ đất đai”. Theo bà, “100% cư dân trong cộng đồng của tôi đều không đồng tình với kế hoạch này”.
Một người hàng xóm của bà, xin giấu tên vì sợ bị trù dập, cũng xác nhận con số 71,8% tỷ lệ ủng hộ không phản ánh đúng mức độ phản đối của người dân địa phương, bởi vì cả những cư dân Hà Nội sống xa khu vực dự án
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét