Quan chức Mỹ cho biết, hôm thứ Sáu (20/3), Iran đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ quân sự chung Mỹ – Anh “Diego Garcia” ở Ấn Độ Dương. Động thái này gây chấn động cộng đồng quốc tế, đồng thời cho thấy tầm bắn của tên lửa Iran đã vượt xa nhận thức trước đây.
Ngày 24/8/2020, máy bay ném bom tàng hình B-2 đang trên đường băng tại đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, chuẩn bị tham gia cuộc tập trận chung Mỹ – Úc. (Nguồn: Tech. Sgt. Heather Salazar/ Lực lượng Không quân Mỹ)
<!>
Nhiều quan chức Mỹ nói với The Wall Street Journal rằng hai quả tên lửa này cuối cùng đều không đánh trúng căn cứ: một quả gặp trục trặc và rơi giữa chừng, quả còn lại bị một tàu chiến Mỹ phóng tên lửa SM-3 để đánh chặn.
Việc Iran chọn tấn công đảo Diego Garcia, nằm cách Iran khoảng 4.000 km (khoảng 2.500 dặm), có nghĩa là tầm bắn tên lửa của Iran xa hơn so với những gì Tehran từng công bố trước đó. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hồi tháng trước còn tuyên bố rằng tầm bắn tên lửa Iran bị giới hạn trong phạm vi 2.000 km.
Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung vào triển khai trong tác chiến thực tế, cho thấy năng lực đe dọa các cơ sở quân sự ở hải ngoại của Mỹ đã mở rộng ra ngoài khu vực Trung Đông.
Đề cập đến tiến triển chiến sự hiện nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Chúng ta đã rất gần với việc đạt được mục tiêu, và đang cân nhắc từng bước thu hẹp dần (winding down) chiến dịch quân sự quy mô lớn của chúng ta ở Trung Đông nhằm vào chế độ khủng bố Iran.”
Những mục tiêu then chốt mà ông Trump nêu ra bao gồm: làm suy yếu toàn diện năng lực tên lửa của Iran, phá hủy nền tảng công nghiệp quốc phòng, và bảo đảm Iran vĩnh viễn không thể sở hữu năng lực hạt nhân.
Mặc dù ông Trump phát tín hiệu hạ nhiệt, nhưng việc triển khai quân sự vẫn tiếp tục leo thang.
Lầu Năm Góc đã điều thêm ba tàu chiến cùng vài nghìn lính Thủy quân lục chiến đến khu vực. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến 24/7.
Trước đó, Iran nhiều lần bày tỏ bất mãn gay gắt với việc Mỹ – Anh phối hợp hành động. Ngoại trưởng Araghchi chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép quân đội Mỹ dùng lãnh thổ thuộc Anh để phát động tấn công, ông cảnh báo: “Ông Starmer đang phớt lờ ý chí của người dân nước mình, cho phép các căn cứ của Anh được dùng để xâm lược Iran, điều đó đang đặt sinh mạng người dân Anh vào vòng nguy hiểm.”
Căn cứ “Diego Garcia” nằm trên quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương. Trong chiến lược toàn cầu của quân đội Mỹ, nơi này được ví như “tàu sân bay không thể đánh chìm” trên Ấn Độ Dương, từng là đầu mối then chốt cho nhiều chiến dịch quân sự, trong đó có chiến tranh Afghanistan.
Hiện quy chế pháp lý của căn cứ này đang trong giai đoạn chuyển đổi: trước đó, Chính phủ Anh đã ký thỏa thuận chuẩn bị trao trả chủ quyền quần đảo cho Mauritius, nhưng theo điều khoản thỏa thuận, căn cứ quân sự tại đây sẽ do Anh tiếp tục thuê lại thêm 99 năm.
Sau vụ tấn công lần này, các cuộc tranh luận chính trị xoay quanh vấn đề phòng thủ an ninh cho căn cứ và việc chuyển giao chủ quyền dự kiến sẽ càng trở nên gay gắt.
Theo Trần Đình / Epoch Times
Europol triệt phá mạng lưới lừa đảo trên dark web, một người Trung Quốc là nghi phạm chính
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu (Europol) hôm thứ Sáu (20/3) thông báo, lực lượng thực thi pháp luật của 23 quốc gia đã phối hợp mở chiến dịch chung, triệt phá thành công một nền tảng lừa đảo trên dark webchuyên giả danh buôn bán hình ảnh lạm dụng trẻ em, và đã xác định danh tính 440 người dùng để điều tra.
Trụ sở Europol tại Hà Lan. (Nguồn: OSeveno, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)
Chiến dịch “Alice” với sự tham gia của 23 quốc gia
Theo hãng tin AFP đưa tin hôm thứ Sáu, chiến dịch lần này do Europol chủ trì, mang mật danh “Chiến dịch Alice”(Operation Alice), huy động lực lượng điều tra và thực thi pháp luật của 23 quốc gia, kéo dài suốt nhiều năm và cuối cùng đã triệt phá được mạng lưới lừa đảo này.
Mục tiêu điều tra chính là một người đàn ông 35 tuổi hiện đang cư trú tại Trung Quốc. Tuy danh tính của nghi phạm đã được xác định, nhưng Europol chưa công bố tên và các thông tin cá nhân cụ thể, chỉ cho biết người này đã dựng lên và điều hành tới 373.000 trang web lừa đảo, với quy mô bị đánh giá là “gây choáng váng”. Vụ án hiện vẫn đang được điều tra sâu hơn.
Nền tảng dark web lấy hình ảnh lạm dụng trẻ em làm mồi nhử
Nền tảng trên dark web có tên “Alice with Violence CP” (tạm dịch: “Bạo lực Alice CP”), bề ngoài tự xưng là chuyên buôn bán hình ảnh lạm dụng trẻ em, đồng thời cung cấp các “dịch vụ” tội phạm mạng khác như dữ liệu thẻ tín dụng hay quyền truy cập trái phép vào hệ thống máy tính.
Trang này dùng những “mặt hàng” phi pháp như vậy để nhử người mua trả tiền, nhưng trên thực tế, sau khi thanh toán, người dùng hoàn toàn không nhận được bất cứ thứ gì – toàn bộ nền tảng thực chất chỉ là một mô hình lừa đảo.
Đáng chú ý, nền tảng này dù dùng chiêu bài rao bán hình ảnh lạm dụng trẻ em để câu khách, nhưng thực tế không hề cung cấp bất kỳ nội dung nào như vậy, mà chuyên nhằm vào những người tìm cách mua loại nội dung bất hợp pháp này để lừa tiền.
Khoảng 10.000 người sập bẫy, 440 người đã bị nhận diện
Theo ước tính của Europol, khoảng 10.000 người từng tìm cách mua nội dung phi pháp qua nền tảng trên, và nghi phạm chính đã lừa được khoảng 345.000 euro (tương đương khoảng 400.000 USD).
Tính đến nay, cảnh sát đã xác định danh tính 440 người dùng của nền tảng, điều tra liên quan vẫn đang tiếp diễn và dự kiến số người bị nhận diện sẽ còn tăng thêm.
Chiến dịch này bắt đầu từ năm 2021, trải qua nhiều năm hợp tác xuyên biên giới mới đạt được đột phá. Cơ quan thực thi pháp luật của 23 nước tham gia đã phối hợp chặt chẽ, cùng lần theo dòng tiền và dấu vết người dùng, từng bước dựng lại toàn cảnh mạng lưới lừa đảo.
Lãnh đạo Europol: Tội phạm sẽ không còn chốn ẩn náu
Giám đốc Europol, bà Catherine de Bolle trong tuyên bố đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, đặc biệt trong điều tra tội phạm dark web, nơi hợp tác xuyên quốc gia đã trở thành công cụ then chốt để trấn áp loại tội phạm này.
Bà De Bolle khi nói về “Chiến dịch Alice” cho biết, chiến dịch này gửi đi một thông điệp rõ ràng: “Khi cộng đồng thực thi pháp luật quốc tế chung tay hợp tác, tội phạm sẽ không còn chốn dung thân. Chúng tôi sẽ tìm ra chúng và buộc chúng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”
Các cơ quan chức năng cho rằng, cùng với tiến trình điều tra, sẽ còn nhiều đối tượng liên quan lần lượt bị truy tố trước pháp luật.
Theo Cao Sam / Epoch Times
Chính quyền Trump cho phép bán số dầu Iran đang bị mắc kẹt trên biển
Tối thứ Sáu (20/3), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent thông báo Bộ Tài chính đã ban hành một giấy phép tạm thời trong những trường hợp cụ thể, cho phép bán lượng dầu Iran hiện đang bị mắc kẹt trên biển trong thời hạn 30 ngày.
Tàu chở dầu Canopus Voyager gắn cờ Bahamas do Chevron thuê đã đến vùng biển Venezuela vào ụ tàu hôm thứ Ba, 12/8/2025 tại nhà máy lọc dầu Jose (Ảnh: Shutterstock)
Trong thời gian Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz, tấn công tàu chở dầu và các cơ sở dầu mỏ của các nước láng giềng, khiến giá dầu toàn cầu tăng cao.
Ngày thứ Sáu, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một giấy phép chung, cho phép bán các lô dầu và sản phẩm hóa dầu của Iran đã được chất lên tàu trước 0 giờ 01 phút (giờ New York) cùng ngày. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Trump nhằm ứng phó với việc giá dầu tăng do chiến tranh.
Ông Bessent đăng thông báo này trên nền tảng X. Ông viết rằng Iran là thế lực đứng sau chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, và thông qua chiến dịch “Cơn thịnh nộ Sử thi”, Mỹ đang giành thắng lợi trong cuộc chiến quan trọng này nhanh hơn dự kiến. Để đối phó với các cuộc tấn công mà Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng toàn cầu, chính quyền Trump sẽ tiếp tục sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ để tối đa hóa nguồn cung năng lượng toàn cầu, củng cố thị trường và đảm bảo sự ổn định.
Ông cũng đặc biệt chỉ trích Trung Quốc lợi dụng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran để trục lợi. Bộ trưởng Tài chính cho biết hiện nay dầu Iran bị trừng phạt đang được Trung Quốc tích trữ với giá rẻ. “Bằng cách tạm thời giải phóng nguồn cung hiện có này, Mỹ sẽ nhanh chóng đưa khoảng 140 triệu thùng dầu ra thị trường toàn cầu, mở rộng nguồn cung năng lượng và giúp giảm áp lực thiếu hụt tạm thời do Iran gây ra”.
“Về bản chất, chúng tôi sẽ tận dụng nguồn dầu của Iran để gây sức ép lên chính quyền Tehran, qua đó hạ giá dầu trong khi chiến dịch ‘Cơn thịnh nộ Sử thi’ tiếp tục được triển khai”, ông nói.
Giấy phép này cho phép bán các sản phẩm nói trên trước 0 giờ 01 phút (giờ New York) ngày 19/4. Trước đây, chính phủ Mỹ cũng từng áp dụng biện pháp tương tự, cho phép bán dầu Nga bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu do lệnh trừng phạt, nhằm tăng nguồn cung.
Ông Bessent nhấn mạnh giấy phép tạm thời này chỉ áp dụng nghiêm ngặt đối với lượng dầu đã đang trên đường vận chuyển, không bao gồm dầu mới được mua hoặc sản xuất. Ngoài ra, Iran sẽ khó có thể thu được bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ hoạt động này, và Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa lên Iran cũng như khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế của nước này.
Giá dầu thô chuẩn toàn cầu đã đóng cửa trên 112 USD/thùng vào thứ Sáu, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022. Tuy nhiên, sau khi thị trường đóng cửa, giá dầu đã giảm nhẹ sau khi Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc “từng bước giảm bớt” các hoạt động quân sự của Mỹ đối với Iran.
Ông Bessent nhấn mạnh rằng cho đến nay, chính quyền Trump đã nỗ lực đưa thêm khoảng 440 triệu thùng dầu ra thị trường toàn cầu, nhằm làm suy yếu khả năng Iran sử dụng việc gây gián đoạn tại eo biển Hormuz để đạt mục tiêu của mình.
Ngoài ra, Tổng thống Trump hôm thứ Sáu cho biết Trung Quốc, Nhật Bản và các đồng minh NATO nên hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, vì các mối đe dọa từ Iran thực tế đã khiến tuyến đường này gần như bị tê liệt.
“Sẽ thật tuyệt nếu các quốc gia sử dụng tuyến đường này, bao gồm cả Trung Quốc, có thể tham gia”, ông Trump nói khi lên trực thăng Marine One rời Nhà Trắng để đi nghỉ cuối tuần.
“Chúng tôi không sử dụng eo biển Hormuz,” ông Trump nói. “Chúng tôi không cần nó. Châu Âu cần nó. Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác cũng cần nó, vì vậy họ phải đóng góp trong việc này”.
Khi nói về tình hình hiện tại của Iran, ông Trump bổ sung: “Về mặt quân sự, những gì họ đang làm chỉ là phong tỏa eo biển”.
Tổng thống cũng nói thêm, xét về quân sự, “họ đã xong rồi”.
Lý Ngọc t/h
Tướng Mỹ Francis Donovan nói quân đội Mỹ không chuẩn bị xâm lược Cuba
Ngày 19/3, Tướng Francis Donovan – chỉ huy lực lượng Mỹ tại Mỹ Latinh – trước các nghị sĩ ở Washington cho biết quân đội Mỹ hiện không có diễn tập cho một cuộc xâm lược Cuba, cũng không tích cực chuẩn bị chiếm đóng hòn đảo này.
Havana, Cuba – ngày 8 tháng 8 năm 2025: Nhân dân Cuba. Cảnh đường phố ở Havana, Cuba. (Ảnh: Shutterstock)
Tướng Francis Donovan, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ căn cứ hải quân tại Vịnh Guantanamo ở Cuba, ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với Đại sứ quán Mỹ, và hỗ trợ các nỗ lực của Nhà Trắng nhằm xử lý làn sóng di cư lớn từ hòn đảo này nếu cần.
Khi được hỏi liệu Mỹ có đang diễn tập các chiến dịch quân sự liên quan đến việc chiếm giữ, kiểm soát hoặc tìm cách kiểm soát Cuba hay không, Tướng Donovan trả lời: “Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ không có”.
Khi được hỏi liệu ông có biết đơn vị quân sự Mỹ nào khác đang làm điều đó hay không, ông Donovan đáp: “Không biết”.
Ngày 6/11/2024, Trung tướng Francis Donovan thuộc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã đến thăm Căn cứ Không quân Hurlburt ở Florida. (Ảnh: Không quân Hoa Kỳ)
Tướng Donovan đưa ra các bình luận này trong một phiên điều trần tại Thượng viện, tập trung vào việc Tổng thống Donald Trump sử dụng quân đội Mỹ tại Mỹ Latinh, sau chiến dịch hồi tháng Một nhằm bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, người bị cáo buộc các tội danh liên quan đến khủng bố ma túy. Tuy nhiên, ông Maduro đã phủ nhận các cáo buộc.
Chính quyền Trump cũng đã triển khai một loạt cuộc tấn công quân sự nhằm vào các tàu buôn lậu ma túy bị nghi ngờ, đồng thời mở rộng liên minh chống ma túy với các chính phủ thân Washington tại Mỹ Latinh.
Tướng Donovan từng là phó chỉ huy lực lượng đặc nhiệm vào thời điểm ông Maduro bị bắt. Ông đã thăm Venezuela để thảo luận về an ninh vào tháng trước, ngay sau khi nhận chức phụ trách khu vực Mỹ Latinh.
Vinh dự được tiếp quản Cuba
Ông Trump nói với các phóng viên hôm 16/3 rằng ông kỳ vọng sẽ có vinh dự tiếp quản hòn đảo này.
“Tôi tin rằng tôi sẽ có vinh dự được tiếp quản Cuba. Đó là một vinh dự lớn, tiếp quản Cuba theo một cách nào đó,” ông Trump nói trong buổi ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng. “Tiếp quản Cuba. Ý tôi là, dù tôi giải phóng nó hay tiếp quản nó, tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với nó”.
Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ ‘Không lực Một’ hôm 15/3, ông Trump cho biết: “Cuba cũng muốn đạt được một thỏa thuận, và tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm đạt được thỏa thuận hoặc làm bất cứ điều gì cần thiết. Vì vậy chúng ta đang đàm phán với Cuba, nhưng chúng ta sẽ giải quyết Iran trước Cuba”.
Ông Trump cũng ám chỉ rằng Cuba có thể là mục tiêu của một “cuộc tiếp quản thân thiện” trước khi nói thêm rằng điều đó “có thể sẽ không phải là một cuộc tiếp quản thân thiện”.
Thiếu hụt năng lượng
Ông Trump đã gia tăng áp lực kinh tế lên Cuba bằng cách ngừng toàn bộ các chuyến cung cấp dầu từ Venezuela đến quốc đảo này, dẫn đến việc phân bổ năng lượng nghiêm ngặt.
Ngày 16/3, lưới điện của Cuba bị sập, khiến khoảng 10 triệu người dân rơi vào tình trạng mất điện.
Hoa Kỳ và Cuba đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm cải thiện quan hệ, vốn phần lớn căng thẳng trong suốt 67 năm kể từ khi ông Fidel Castro lật đổ Fulgencio Batista, một đồng minh của Mỹ.
Ông Donovan cho biết tại phiên điều trần ở Nhà Trắng rằng Vịnh Guantanamo cần được đầu tư mới từ Washington sau khi bị thiệt hại do bão.
“Tôi nói thẳng, tình trạng của nó khá tệ,” ông Donovan nói về căn cứ hải quân này, nơi Tổng thống George W. Bush đã thiết lập một trại giam vào năm 2002 để giam giữ các nghi phạm sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 nhằm vào Hoa Kỳ.
Căn cứ hải quân này đã được Mỹ thuê từ Cuba từ năm 1903.
“Do thiệt hại từ bão, chúng tôi chỉ còn một cầu cảng hoạt động và một cầu tiếp nhiên liệu. Tôi tin rằng [căn cứ này] là điểm then chốt cho bất kỳ hoạt động nào tại vùng Caribe,” ông Donovan nói thêm.
Các chuyên gia từ lâu đã cảnh báo rằng làn sóng di cư lớn sang Mỹ có thể xảy ra nếu chế độ cộng sản tại Havana sụp đổ.
Guantanamo có thể tiếp nhận người di cư Cuba
Ông Donovan cho biết Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan giám sát Lực lượng Tuần duyên, sẽ đóng vai trò chủ đạo trong trường hợp xảy ra làn sóng di cư lớn như vậy.
Ông không loại trừ khả năng thiết lập một trại tại Vịnh Guantanamo để tiếp nhận lượng người di cư Cuba vượt quá khả năng.
Khi được hỏi lực lượng Mỹ sẵn sàng hành động ra sao để bảo đảm an ninh cho công dân Mỹ tại Cuba, ông Donovan nói: “Nếu tình hình phát triển thành mối đe dọa an ninh thực tế đối với Đại sứ quán Mỹ hoặc căn cứ tại Gitmo, chúng tôi sẽ triển khai quân đội Mỹ [tới đó] để bảo vệ sinh mạng người Mỹ”.
Ông Óscar Pérez-Oliva Fraga, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Cuba, nói với NBC Newstrong một cuộc phỏng vấn công bố ngày 16/3 rằng công dân Cuba ở nước ngoài — bao gồm cả những người tại Miami — sẽ được phép tham gia trực tiếp vào nền kinh tế tư nhân đang hình thành của hòn đảo.
“Cuba sẵn sàng thiết lập mối quan hệ thương mại linh hoạt với các công ty Mỹ,” ông Fraga nói trong cuộc phỏng vấn tại Havana. “Cũng như với người Cuba đang sinh sống tại Hoa Kỳ và con cháu của họ.”
Thông báo này đánh dấu một sự thay đổi có thể mang tính quan trọng đối với quốc đảo này, vốn trong nhiều thập kỷ kể từ khi chính quyền cộng sản lên nắm quyền, đã hạn chế chặt chẽ quyền sở hữu tư nhân và đầu tư nước ngoài.
Theo The Epoch Times
Phạm Duy biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét