Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2025

Xôn Xao Dư Luận: Đền Hùng, Giờ Thờ Thêm Tượng Thờ Hồ Chí Minh! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Xôn Xao Dư Luận Trong Nước: Lãnh Đạo CS Phú Thọ: “Nâng Hồ Lên Ngang Hàng Vua Hùng”? Dân Chúng Bất Bình – Giới Học Giả Lên Tiếng Phản Đối Dữ Dội! -Cả nước những ngày qua xôn xao trước thông tin nhà cầm quyền tỉnh Phú Thọ, âm thầm xúc tiến việc xây dựng tượng Hồ Chí Minh, ngay trong khuôn viên đền thờ Các Vua Hùng – nơi được xem là điểm linh thiêng bậc nhất trong tâm thức người Việt, biểu tượng lịch sử của tổ tiên và nguồn cội dân tộc.
<!>
Không ít người dân trong nước tỏ ra ngao ngán, phẫn nộ, cho rằng đây là một hành động xúc phạm nặng nề tổ tiên, thậm chí thể hiện sự ngạo mạn và bất kính chưa từng có, trong lịch sử!
Phản đối thì bị quy chụp “thế lực thù địch”!
Điều khiến dư luận càng phẫn nộ hơn, là việc lãnh đạo tỉnh Phú Thọ không cần tiếp thu ý kiến trái chiều, mà ngược lại quy chụp những người góp ý, phản biện là:
“Thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị… lợi dụng mạng xã hội, để xuyên tạc, bóp méo chủ trương nhân văn này…”
Phát biểu này lập tức gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội:
– Người dân đặt câu hỏi: “Không lẽ góp ý giữ gìn đền Hùng – nơi thờ Quốc Tổ – cũng bị gán tội phản động?”
– Nhiều người mỉa mai: “Hóa ra Vua Hùng cũng phải… đứng sang một bên? để cho CS, đứng lên…làm Trời!”
Giới học giả lên tiếng: Đây là hành động trái đạo lý và trái luật

Trong số những tiếng nói phản biện mạnh mẽ nhất có TS Bùi Xuân Đính, chuyên gia văn hóa uy tín. Ông khẳng định:
1. Đền Hùng là di tích thiêng liêng nhất đất nước, không ai được phép xâm phạm!
Từ thời Nguyễn, vua Gia Long đã quy định hẳn 52 dân phu, chuyên lo việc bảo vệ khu di tích này.
Suốt hàng ngàn năm, chưa từng có vương triều nào, đưa thêm một vị vua hay nhân vật lịch sử nào vào phối thờ.
2. Việc đưa tượng Hồ Chí Minh vào đền Hùng, là trái luật và trái đạo lý
Theo TS Đính, việc này:
•Vi phạm Luật Di Sản Văn Hóa
•Trái với thuần phong mỹ tục
•Đi ngược truyền thống tôn kính Quốc Tổ, của người Việt suốt hàng ngàn năm
Ông nhấn mạnh:
“Đền Hùng là nơi dành cho các đế vương tiên tổ đời trước. Không ai – kể cả vua chúa quyền uy – dám xâm phạm.”
Dư luận yêu cầu dừng ngay dự án!
Ngày càng nhiều tiếng nói trong nhân dân, trí thức, cộng đồng mạng yêu cầu:
– Đảng và Nhà nước CSVN phải dừng ngay kế hoạch xây tượng tại khu thờ Quốc Tổ.
– Tỉnh Phú Thọ phải công khai minh bạch toàn bộ dự án, lý do, kinh phí và người đề xuất.
Kết luận:
Vua Hùng là Quốc Tổ – Không ai được đặt tượng “ngang hàng” trong đền thờ tổ tiên của cả nước!
Nhiều người dân gọi đây là “chuyện động trời”, một kiểu tự tôn sùng lãnh tụ đến mức, xúc phạm truyền thống dân tộc, và là bài học cay đắng về sự ngạo mạn của chính quyền địa phương, khi xem thường ý kiến chính đáng nhân dân.

KHÁNG THƯ LÊN TIẾNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI HỒ CHÍ MINH, TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG!



Của Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ, San Jose, California
Ngày 13 tháng 11 năm 2025
Kính gởi:
– Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước
– Các cơ quan truyền thông báo chí
– Các tổ chức đấu tranh và nhân sĩ yêu nước


I. MỘT HÀNH VI NGẠO MẠN VÀ NẶNG NỂ XÚC PHẠM ĐẾN TỔ TIÊN!
Theo tin loan tải công khai, Tỉnh ủy Phú Thọ đang khẩn cấp xúc tiến dự án xây dựng Tượng đài Hồ Chí Minh, ngay trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, nơi thờ phượng Các Vua Hùng – Quốc Tổ của dân tộc Việt Nam tự bao đời. Dự án này được gọi là “biểu tượng văn hóa – lịch sử của đất Tổ”, và dự kiến hoàn tất trước Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm sau, 2026.
Chúng tôi – những người con Việt sống xa quê hương, từng đổ máu và nước mắt để bảo vệ Tự do – phẫn nộ và đau đớn trước sự xúc phạm trắng trợn, đối với hồn thiêng sông núi và tổ tiên dân tộc.
Đền Hùng là nơi tôn nghiêm nhất của cả đất nước, nơi thiêng liêng, để mọi người Việt, đều cúi đầu tưởng nhớ nguồn cội, không phân biệt tôn giáo, chính kiến hay thời đại. Việc đặt tượng Hồ Chí Minh – một nhân vật CS gây chia rẽ, gắn liền với chiến tranh, tù đày, và máu lệ của hàng triệu người dân – ngang hàng với Quốc Tổ, là một hành vi báng bổ, xóa nhòa lịch sử, và phủ nhận giá trị tâm linh ngàn đời của dân tộc Việt.

II. LỊCH SỬ KHÔNG THỂ BỊ THẾ LỰC CHÍNH TRỊ NHUỘM MÀU!
Lịch sử Việt Nam không phải là tài sản riêng của bất cứ đảng phái nào.
Các Vua Hùng là biểu tượng thiêng liêng của nền độc lập, khai quốc, còn Hồ Chí Minh là người đã đem chủ nghĩa ngoại lai du nhập, gây ra cuộc nội chiến bi thảm nhất trong lịch sử nước nhà.
Sự ngạo mạn của nhà cầm quyền hiện nay, khi “đặt hậu duệ tự xưng của Tiên Rồng, lên cùng ngang hàng ngai thờ Tổ!” là một hành động trái luân thường, nghịch đạo lý, và phản lại tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – di sản phi vật thể được UNESCO công nhận.
Không một dân tộc văn minh nào, lại đem hình tượng của người gây chia rẽ, áp bức dân mình, đặt cạnh Tổ tiên khai quốc cả!
Chúng tôi xem đây là một âm mưu chính trị của Đảng CS, nhằm tiếp tục thần thánh hóa lãnh tụ, bóp méo lịch sử, và xóa nhòa ký ức quốc gia chân chính.

III. LỜI KÊU GỌI

Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ San Jose, thay mặt cộng đồng người Việt yêu chuộng tự do tại hải ngoại, trịnh trọng lên tiếng phản đối mạnh mẽ:
1.Phản đối việc xây dựng bất kỳ tượng đài, đền đài hay hình tượng Hồ Chí Minh nào tại Khu Di tích Đền Hùng.
2.Kêu gọi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, lên tiếng bảo vệ sự trong sạch và thiêng liêng của Đền Hùng, di sản chung của dân tộc, không thể bị chiếm dụng làm công cụ tuyên truyền chính trị cho đảng.
3.Yêu cầu UNESCO và cộng đồng quốc tế lưu tâm đến hành vi vi phạm tinh thần “bảo tồn di sản nhân loại” khi chính quyền địa phương sử dụng danh nghĩa văn hóa, để phục vụ ý đồ chính trị đảng phái.

IV. LỜI KẾT – TỪ ĐỀN HÙNG ĐẾN LÒNG NGƯỜI

Hàng triệu con dân Việt trong và ngoài nước vẫn hướng về Đền Hùng, với lòng tôn kính.
Chúng tôi không chấp nhận một Đền Hùng bị CS chính trị hóa, bị biến thành nơi thờ lẫn lộn giữa Quốc Tổ và người cầm quyền đương đại.
Tổ tiên dựng nước bằng đức nhân, chí nghĩa, không bằng bạo lực và tuyên truyền.
Lịch sử có thể bị bóp méo nhất thời, nhưng chân lý và lòng dân không thể bị khuất phục.
Xin thắp một nén hương lòng gửi về Nghĩa Lĩnh – nơi hồn thiêng sông núi vẫn còn đó – để nói lên tiếng nói chung của những người Việt chưa bao giờ quên nguồn gốc và danh dự dân tộc.

ỦY BAN THÚC ĐẨY XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT–MỸ
Thành phố San Jose, California
Ngày 12 tháng 11, năm 2025
Lê Văn Hải

(Thay mặt Ủy Ban – Trân trọng phổ biến)

BẢN CHẤT NGẠO MẠN LÃNH TỤ CS!


THƠ HỒ CHÍ MINH: VIẾNG ÐỀN KIẾP BẠC

Bác anh hùng tôi cũng anh hùng,
Tôi bác cùng chung nợ núi sông
Bác đuổi quân Nguyên vung kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp phất cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu đến đại đồng
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Mừng tôi cách mạng sắp thành công.
Hồ Chí Minh

HỌA: HỖN LÁO!

Quốc tặc mà xưng bá với hùng
Chính ngươi bán nước lại chia sông
Rước voi đạp mộ, đau con đỏ
Lạy Mác thờ Mao, phí máu hồng
Nay xác ngư dân chìm dưới biển
Xưa thây bộ đội phủ trên đồng
Gian manh, tàn ác, quân lừa phản
Hỗn láo, vô loài, dám kể công!!!
Ngày 5.7.2011
Ngô Minh Hằng

Bình… Loạn! (Chuyện giả tưởng)

“Bác Anh Hùng, Tôi Cũng… Anh Hùng! (Khùng!)”


-Một hôm, Hồ Chí Minh ghé viếng đền Kiếp Bạc – nơi thờ Đức Thánh Trần. Không biết cảm xúc dâng trào thế nào, mà “ngài” Hồ “tức cảnh sinh thơ”:
“Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng
Tôi, Bác cùng nhau nghiệp kiếm cung...”
Nghe tới đây, cụ Hưng Đạo Vương trong đền, chắc phải bật dậy xin đổi chỗ ở, vì chưa thấy ai “vô duyên” tự cao tự đại, mà tự ví mình ngang hàng với bậc anh hùng cứu quốc thế kỷ 13. Cụ đánh giặc Mông Cổ, còn ông này… đánh giặc bằng miệng, rồi giao đất, bán biển, cúng rừng cho “đồng chí 4 tốt, 16 chữ vàng, láng giềng”!
Bác khoe: “Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc – Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.”
Nhưng ai cũng biết: thắng Pháp là nhờ Tàu, đánh Mỹ là nhờ Nga, còn Nhật thì... lờ luôn, sợ toát mồ hôi…hột! Cuối cùng “ta đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” – lời TBT Lê Duẩn thú thật.
Thế mà miệng vẫn cứ vênh lên: “Tôi dắt năm châu đến đại đồng.”
Thiệt, đế quốc nào cũng thua, chỉ có “đế quốc doanh” là bất bại!
Nói thiệt, nếu “Bác” có linh thiêng thật, chắc cũng đang… ngậm ngùi nơi âm phủ, khi thấy “con cháu” tiếp tục “đại đồng” bằng cách cúi đầu nịnh Tàu, im thin thít khi biển đảo bị chiếm, ngư dân bị giết trên biển, chỉ dám “quan ngại nhẹ nhàng”, đến cái tên cũng không dám nhắc, mọi chuyện vì…tầu lạ!
Ngày xưa, Đức Thánh Trần đánh ba lần giặc Nguyên – giặc mạnh nhất lịch sử Trung Hoa – mà thắng cả ba.
Còn nay, đám “hậu sinh” của “Bác” chỉ cần nghe giặc ho một tiếng, đã chạy đi họp kín, vội vàng sang triều cống, rồi “đề nghị” xin giặc... nhẹ tay!
“Anh hùng” kiểu này chắc chỉ có trong truyện tiếu lâm chính trị:
•Giặc tới: trốn!
•Dân kêu: bắt!
•Đất mất: im!
•Tiền viện trợ: chia!
Nếu sửa lại bài thơ cho đúng, chắc phải là:
“Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc,
Tôi bán non sông ngọn cờ hồng!”
Còn câu “Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng” — xin cho phép dân gian thêm chữ “KHÙNG” ở cuối, để hậu thế dễ nhớ, khỏi lẫn lộn với người thật việc thật trong sử xanh.
Và quả thật, trên đời này chưa thấy kẻ nào “ngạo mạn” đến mức dám so mình với Hưng Đạo Đại Vương, rồi lại dạy dân “sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại”…Không có gì mỉa mai cho bằng!
Kết quả là: dân nghèo, nước yếu, giặc mạnh, còn “Bác và đảng” thì vẫn anh hùng — “sống hùng, sống mạnh” trên loa tuyên truyền!


TIN ĐÁNG CHÚ Ý:
THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT 26 TUỔI Ở LOUISIANA BỊ TRUY TỐ


BOGALUSA, Louisiana – Thị trưởng Tyrin Trương, 26 tuổi, của thành phố Bogalusa, Louisiana, vừa bị đại bồi thẩm đoàn truy tố với nhiều cáo buộc bao gồm lạm quyền trong nhiệm sở (malfeasance in office), đe dọa công chúng và trộm cắp, theo Biện Lý Cuộc Washington Parish, được CBS News loan tin ngày 7 Tháng Mười Một.
Hồ sơ truy tố cho rằng ông Trương đã cố ý thực thi nhiệm vụ thị trưởng theo cách trái pháp luật, đồng thời cho phép nhân viên dưới quyền hành động tương tự. Thị trưởng trẻ tuổi gốc Việt sẽ ra tòa trong phiên sơ thẩm dự kiến vào ngày 10 Tháng Mười Một.
Các cáo buộc hình sự xuất phát từ một cuộc điều tra của Lực Lượng Chống Ma Túy và Tội Phạm Bạo Lực thuộc Cảnh Sát Tiểu Bang Louisiana, khởi sự từ Tháng Tư, 2024. Cảnh sát cho biết một đường dây buôn lậu ma túy tại Bogalusa – bị nghi có liên hệ với ông Trương – đã phân phối opioid, cần sa hạng nặng, THC, MDMA; đồng thời dùng mạng xã hội để giao dịch và chuyển lợi nhuận sang mua súng bất hợp pháp.
Ông Trương từng bị bắt vào đầu Tháng Giêng, 2025, với các cáo buộc như “giao dịch lợi nhuận từ ma túy,” “sử dụng tài sản di động trái phép” và “mua dâm.”
Luật sư Billy Gibbens khẳng định thân chủ “vô tội trước mọi cáo buộc” và tin rằng ông Trương sẽ được minh oan tại tòa.
Tyrin Trương được bầu làm Thị trưởng Bogalusa vào Tháng Mười Một, 2022, ở tuổi 23, trở thành thị trưởng trẻ nhất, người Việt trong lịch sử thành phố này.

BÀ BÙI THỊ MINH HOÀI TRỞ THÀNH NỮ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

HÀ NỘI – Bà Bùi Thị Minh Hoài chính thức được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chiều 7/11, trở thành nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử cơ quan này, theo thông tin từ Chính phủ Việt Nam.
Bà Hoài kế nhiệm ông Đỗ Văn Chiến, người vừa được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội từ ngày 4/11.
Cả bà Hoài và ông Chiến đều là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị từ Tháng Năm, 2024. Cùng thời điểm đó, hai thành viên khác được bổ sung vào Bộ Chính trị gồm ông Lê Minh Hưng (Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, vừa rời vị trí Trưởng Ban Tuyên giáo để trở lại Bộ Quốc phòng với quân hàm Đại tướng, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Trước khi được điều về Mặt trận Tổ quốc, bà Hoài là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Người thay thế bà ở vị trí này là ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Việc điều động nhân sự cấp cao thời gian qua được nhận định là nhằm tái cơ cấu đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026–2030.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị, từng được nắm giữ bởi nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó có ông Trần Thanh Mẫn, người hiện là Chủ tịch Quốc hội.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Biến Đổi Khí Hậu: Quỹ Đền Bù Tổn Thất Cho Các Nước Đang Phát Triển Chính Thức Hoạt Động


(Ảnh AP - Joshua A. Bickel, minh họa: Biểu tình phản đối các doanh nghiệp nông nghiệp lớn gần agriZONE trong Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc - COP30, ngày 10/11/2025, tại Belem, Ba Tây.)
-Từ nhiều thập niên qua, các nước phương Nam đã tranh đấu để cộng đồng quốc tế chấp nhận thành lập Quỹ Đền bù “Tổn thất và Thiệt hại”. Hôm 10/11/2025, trong ngày khai mạc của Hội nghị Khí hậu thường niên của Liên Hiệp Quốc lần thứ 30, tại Belem (Ba Tây), Quỹ Đền bù “Tổn thất và Thiệt hại” chính thức tiếp nhận yêu cầu tài trợ.
Theo thông tấn xã AFP, đợt tài trợ đầu tiên với tổng trị giá 250 triệu Mỹ kim sẽ bắt đầu được cấp kể từ mùa Hè năm 2026. Các quốc gia có thể yêu cầu tài trợ từ 5 triệu đến 20 triệu Mỹ kim cho một dự án. Tiền mà quỹ cung cấp là viện trợ không hoàn lại. Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã nhận được cam kết đóng góp 790 triệu Mỹ kim, chủ yếu là từ các nước Âu Châu.
“Tổn thất và thiệt hại” được Quỹ chấp nhận đền bù là những thiệt hại do bão, lũ lụt, hạn hán, mực nước biển dâng cao và các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu. Tại COP27, năm 2022, ở Ai Cập, cộng đồng quốc tế đã chấp nhận nguyên tắc đền bù tổn thất do biến đổi khí hậu. Với quỹ này, các nước dễ bị tổn thương sẽ nhận được tài trợ tự nguyện từ các nước phát triển.

Theo Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres, việc thành lập Quỹ cho phép “tái lập niềm tin giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển”, có “trách nhiệm lịch sử” về tình trạng khí hậu bị hâm nóng. Theo báo cáo của Cơ quan Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (GIEC), năm 2022, chỉ cần nhiệt độ Trái đất tăng hơn 1,1°C đã gây ra “các tổn thất và thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, phá vỡ môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng tỉ người, bất chấp những nỗ lực thích nghi”.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, đồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ, ông Jean-Christophe Donnellier, công dân Pháp, cho biết mục tiêu của Quỹ là tập trung tài trợ cho việc “duy trì các hoạt động kinh tế, hỗ trợ người dân”, sau các thảm họa khí hậu, và “tiến hành các chương trình tái thiết”.

Hoa Kỳ Triển Hạn 180 Ngày Tạm Ngừng Trừng Phạt Kinh Tế Syria


(Hình AP - HOGP: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Tổng thống lâm thời Syria, ông Ahmad Al Sharaa, tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Mỹ, ngày 10/11/2025.)
-Trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Kỳ, hôm 10/11/2025, Tổng thống Syria, ông Ahmad al-Sharaa đã được nguyên thủ Mỹ Donald Trump tiếp tại Tòa Bạch Ốc.
Tòa Ðại sứ Syria tại Hoa Kỳ sẽ nối lại hầu hết các hoạt động. Tuy nhiên các lệnh trừng phạt kinh tế Syria sẽ chỉ được tạm hoãn trong vòng 6 tháng chứ chưa thể được dỡ bỏ hoàn toàn, bất chấp thiện chí của Tổng thống Hoa Kỳ. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Ahmad al-Sharaa lại thuyết phục được Hoa Kỳ triển hạn thêm 180 ngày không áp dụng trừng phạt kinh tế Syria. Và Tổng thống Donald Trump không thể làm gì hơn bởi vì các lệnh trừng phạt này đã được Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua vào năm 2019. Vì vậy mà quyết định cuối cùng, tức là dỡ bỏ vĩnh viễn các lệnh này, sẽ phụ thuộc vào các Nghị sĩ Hoa Kỳ.
Đây là những biện pháp rất nghiêm ngặt, được áp dụng vào thời điểm đó để chống lại chế độ của Bashar al-Assad. Các biện pháp này ngăn Syria tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế và cấm đầu tư hoặc giao dịch bằng Mỹ kim. Giờ đây, Tòa Bạch Ốc biết rằng cần xây dựng lại mọi thứ trên đất nước Syria và trong tương lai, các công ty Hoa Kỳ sẽ thu được bội tiền.

Từ nhiều tháng qua, chính quyền Trump đã gây sức ép lên các Dân biểu. Thượng viện đã đồng ý chấm dứt các lệnh trừng phạt này, nhưng Hạ viện vẫn còn do dự. Một số chính khách công khai bày tỏ lo lắng về các nhóm người thiểu số Syria. Trong khi báo chí Mỹ thì cho rằng sự do dự này còn là vì bị ảnh hưởng bởi Do Thái. Tel-Aviv được cho là đang tiến hành vận động hành lang kín đáo với những người ủng hộ mình tại Hoa Kỳ để duy trì tình trạng kinh tế yếu kém hiện tại của Syria.
Ngoài ra, theo nguồn tin ngoại giao, Hoa Thịnh Ðốn đang có kế hoạch thành lập một căn cứ quân sự gần Damascus, “để phối hợp viện trợ nhân đạo và theo dõi diễn biến giữa Syria và Do Thái”. Về phần mình, Syria thông báo sẽ gia nhập Liên minh Chống Thánh chiến để hợp tác với quốc tế chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Đây là một sự thay đổi chóng mặt đối với nguyên thủ Syria, một cựu chiến binh thánh chiến, người từng chiến đấu chống lại quân đội Hoa Kỳ ở Iraq.

Nga Dồn Lực Bao Vây Pokrovsk và Kupiansk, Mở Rộng “Vùng Xám” ở Zaporijia


(Hình AP - Anatolii Lysianskyi: Binh sĩ Ukaina tập huấn trên một bãi huấn luyện gần Kupiansk ở vùng Kharkiv, Ukraine. Ảnh được chụp ngày 9/11/2025 do Lữ đoàn Độc lập 127 thuộc Cục Báo chí Phòng thủ Lãnh thổ Ukraine cung cấp.)
-Hôm 11/11/2025, quân đội Nga cho biết đã tiến sâu vào thành phố Kupiansk của Ukraine và di chuyển xuống phía Nam để chiếm một loạt các nhà ga xe lửa và kiểm soát một kho dầu ở rìa phía Đông.
Mạc Tư Khoa đang sử dụng chiến thuật gọng kìm để cố gắng bao vây thành phố Kupiansk (thuộc vùng Kharkiv) cũng như Pokrovsk (thuộc vùng Donetsk) của Ukraine.

Được hãng tin Reuters trích dẫn, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi cho biết Nga đang tiến hành một chiến dịch tấn công mang tính chiến lược tại Pokrovsk.
Mạc Tư Khoa đã điều khoảng 150.000 binh sĩ tới Pokrovsk, trên tổng số khoảng 700.000 quân hiện diện trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả các đơn vị cơ giới và lữ đoàn Thủy quân Lục chiến.
Ông Syrskyi cũng khẳng định các lực lượng Ukraine đang tận dụng khu vực đô thị để làm chậm bước tiến của quân Nga và đối phó với các hoạt động phá hoại của đối phương.
Ngoài ra, các nhà phân tích Ukraine từ trang web DeepState cũng cho biết, các “vùng xám”, tức khu vực tranh chấp, tại phía Tây Uspenivka thuộc vùng Zaporijia, đang gia tăng đáng kể, và báo động: “Hiện tại, kẻ thù (...) đã bắt đầu chiếm Rivnopillia”, vì vậy có thể đe dọa cả Huliaipole, một thành phố lớn hơn nằm ở phía Tây-Nam khu vực.

Nga Tuyên Bố Phá Vỡ Âm Mưu của Anh và Ukraine “Cướp” Mig-31

-Hôm 11/11/2025, Mạc Tư Khoa cáo buộc Ukraine và đồng minh Anh, có “hành động khiêu khích”, khi tìm cách chuyển hướng bay một chiếc tiêm kích MiG-31 của Nga có trang bị phi đạn siêu thanh Kinjal.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tố cáo đây là một kế hoạch “hành động khiêu khích” quy mô lớn. Theo FSB, tình báo quân sự Ukraine và Anh Quốc tìm cách chuyển hướng một tiêm kích MiG-31 của Nga đi về phía căn cứ Không quân Constanta của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tại Lỗ Ma Ni, bên bờ Hắc Hải, cách bán đảo Crimea 400 cây số đường chim bay, rồi có thể sẽ cho bắn hạ chiếc máy bay này bằng hệ thống phòng không của phương Tây.
Ngoài ra, vẫn theo FSB, tình báo Ukraine còn tìm cách tuyển dụng, mua chuộc phi công Nga bằng cách đề nghị họ mức tiền hậu hĩnh 3 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị phá sản nhờ vào việc một trong số các phi công đã cảnh báo lực lượng an ninh.

Theo thông tấn xã AFP, trong một đoạn video của FSB được phát sóng trên truyền hình Nga, viên phi công trên, mặt bịt kín, khẳng định đã nhận được thư điện tử từ tình báo Ukraine, đề nghị “hạ sát” viên chỉ huy chiến đấu cơ trước khi đổi hướng máy bay để đổi lấy món tiền thưởng 3 triệu Mỹ kim và có được “quốc tịch một nước phương Tây” nhưng không nêu rõ nước nào.
Để “đáp trả hành động khiêu khích” này, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích bằng phi đạn siêu thanh Kinjal nhắm vào một trung tâm tình báo điện tử Ukraine tại Brovary, vùng Kiev và một căn cứ Không quân tại vùng Khmelnitsk. Thông tấn xã Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng các thông tin này của Nga một cách độc lập.

Ấn Độ Khẩn Cấp Điều Tra Vụ Nổ Tại Tân Ðề Ly, Không Loại Trừ Khả Năng Khủng Bố


(Hình AP / Manish Swarup: Nhân viên an ninh tại hiện trường vụ nổ xe gần Pháo Đài Đỏ, ở Tân Ðề Ly, Ấn Độ, ngày 10/11/2025.)
-Sáng 11/11/2025, các nhà điều tra Ấn Độ đang tiến hành tìm kiếm manh mối tại hiện trường vụ nổ xe hơi ở trung tâm thủ đô Tân Ðề Ly vào tối 10/11, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương.
Cảnh sát chưa đưa ra nguyên nhân chính thức nào, nhưng cho biết, các cơ quan chống khủng bố đang chỉ đạo cuộc điều tra. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã cam kết sẽ “không dung thứ” cho những kẻ đứng sau thảm kịch này. Từ thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, thông tín viên Abdoollah Earally của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:

Ngã tư dưới chân Pháo Đài Đỏ, một trong những di tích lịch sử được ghé thăm nhiều nhất ở Tân Ðề Ly, giờ chỉ còn lại ngổn ngang những tấm kim loại và mảnh kính vỡ. Những chiếc xe cháy đen, cửa sổ vỡ tan, và mùi khét vẫn còn phảng phất trong không khí.
Vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ 52 phút, đúng giờ cao điểm. Anh Balbirji khi đó ở cách hiện trường khoảng 50 mét, anh cho biết: “Tôi đang ngồi trong xe thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Mọi người bỏ chạy nên là tôi cũng chạy theo”.
Cách đó vài bước chân, Maruf Ali, một tài xế 35 tuổi, chỉ vào chiếc xe bị hư của mình và kể lại: “Lúc đó tôi đang ở phía sau xe. Kính cửa xe vỡ tan. Tôi không nghe thấy gì nữa. Chiếc xe bốc cháy”.
Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau vụ nổ, Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah phát biểu trên truyền hình: “Chúng tôi đang xem xét tất cả các manh mối và không loại trừ bất cứ khả năng nào. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng sẽ được tiến hành”.
Các nhà điều tra đang nghi ngờ một người đàn ông đến từ Pulwana, miền Nam Kashmir. Chính quyền hiện đang tránh gọi đây là một vụ khủng bố, nhưng cuộc điều tra đang nghiêng về khả năng đây là một hành động có chủ đích.

Nhật Bản và Trung Quốc Chỉ Trích Lẫn Nhau Sau Phát Biểu của Thủ Tướng Takaichi Về Đài Loan


(Hình REUTERS - Kyodo: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp song phương bên lề thượng đỉnh APEC ở Gyeongju, Nam Hàn, ngày 31/10/2025.)
-Trong 2 ngày cuối tuần 8 và 9/11/2025, Tokyo và Bắc Kinh đã có một cuộc khẩu chiến gay gắt sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể tạo ra tình huống “đe dọa sự tồn vong” cho Nhật Bản, đòi hỏi phải sử dụng vũ lực.
Căng thẳng bùng phát, sau việc hôm 7/11, bà Takaichi trả lời chất vấn tại Quốc hội về các kịch bản có thể được xem là mối đe dọa cho Nhật Bản, đã dẫn ví dụ về các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan. Theo bà, việc Trung Quốc sử dụng vũ lực xung quanh đảo Đài Loan có thể sẽ tạo thành một “mối đe dọa hiện hữu” mà Nhật Bản có khả năng phải dùng đến vũ lực để phòng thủ.

Theo hãng thông tấn AP, bình luận này của bà đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Trên mạng xã hội X, Tổng Lãnh sự Trung Quốc, ông Tiết Kiếm (Xue Jian) đăng một tin nhắn, sau đó đã bị xóa, cho rằng Trung Quốc không còn chọn lựa nào khác ngoài việc, xin trích, “cắt cổ cái mồm bẩn thỉu đang khạc nhổ vào chúng ta không chút do dự”.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản mạnh mẽ chỉ trích thông điệp của ông Tiết trên mạng X là “hoàn toàn không phù hợp”, đồng thời gởi “công hàm phản đối”, yêu cầu Bắc Kinh xóa tin nhắn và có lời giải thích.
Về phía Tokyo, hôm 11/11, chính phủ Nhật Bản thông qua lời Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kohara khẳng định lập trường của nước này về chính sách “Một nước Trung Hoa” vẫn không thay đổi, nền hòa bình và sự ổn định ở eo biển Đài Loan không chỉ thiết yếu đối với an ninh quốc gia Nhật Bản mà còn đối với cả cộng đồng quốc tế.

Cũng theo ông Kihara, Tokyo có lời giải thích này để đáp lại sự phản đối cũng như yêu cầu làm rõ phát biểu của Takaichi từ Bắc Kinh, kêu gọi “Nhật Bản ngừng can thiệp ngay lập tức vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản tái khẳng định mong muốn của Tokyo trong việc phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Bắc Kinh như hai nhà lãnh đạo đã khẳng định trong cuộc gặp bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức ở Nam Hàn gần đây.

Donald Trump Dọa Kiện BBC và Đòi Bồi Thường 1 Tỉ Mỹ Kim


(Hình BBC: Quảng cáo bộ phim tài liệu Panorama của BBC về Donald Trump phát sóng tháng 10/2024.)
-Tập đoàn Truyền thông Anh Quốc BBC tiếp tục trong tâm bão. Bất chấp việc Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo khối Tin tức đã từ chức sau vụ một chương trình của BBC bị cáo buộc đã cắt ghép các phát biểu của Donald Trump trong vụ bạo loạn ở Đồi Capitol tháng 1/2021.
Nguyên thủ Hoa Kỳ đe dọa kiện BBC với mức bồi thường lên đến 1 tỉ Mỹ kim nếu như kênh truyền thông này không đáp ứng các yêu cầu của ông. Từ thủ đô Luân Đôn của nước Anh, thông tín viên Emeline Vin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
“Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gia hạn cho BBC đến tối thứ Sáu (14/11) này để đáp ứng các yêu cầu của ông, nếu không, ông sẽ đòi cơ quan truyền thông Quốc gia Anh phải bồi thường 1 tỉ Mỹ kim. Ông yêu cầu 3 điều: Gỡ bộ phim tài liệu, xin lỗi ngay lập tức về những phát biểu “sai sự thật, phỉ báng, xúc phạm và dối trá” được cho là của ông, và thứ ba là bồi thường “thích đáng”. Donald Trump nói rõ đã phải chịu “nhiều thiệt hại to lớn về tài chính và uy tín”.

Sáng thứ Hai (10/11), Chủ tịch BBC đã có lời xin lỗi về việc biên tập bộ phim tài liệu gây tranh cãi, cho đấy là một sai lầm trong đánh giá, nhận định. Người phụ trách trung gian hòa giải của tập đoàn đã nhận được hơn 500 đơn khiếu nại về chủ đề này trong vòng 1 tuần. BBC cho biết đang xem xét các đòi hỏi của ông và sẽ có trả lời vào thời gian thích hợp.
Nguy cơ bị kiện tụng tại Anh dường như khá thấp bởi vì phim tài liệu này đã được phát sóng cách nay hơn một năm. Nhưng Tòa Bạch Ốc rất có thể sẽ quyết định khởi kiện tại Hoa Kỳ nếu như họ chứng minh được rằng chương trình này vẫn có thể truy cập tại Hoa Kỳ”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Các Ngoại trưởng G7 nhóm họp với trọng tâm là vấn đề Ukraine. Trong phiên họp hôm 11/11/2025, tại Niagara (Gia Nã Ðại), Ngoại trưởng 7 nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý Ðại Lợi, Gia Nã Ðại và Nhật Bản kỳ vọng đưa ra phản ứng chung về hồ sơ Ukraine, trước thái độ không khoan nhượng của Nga. Ngoài ra, vấn đề hòa bình cho Gaza, an ninh tại Haiti, Sudan, an ninh hàng hải và việc đảm bảo chuỗi cung ứng kim loại hiếm cũng sẽ được đem ra bàn thảo. Trong dịp này, đại diện của Nam Phi, Úc Ðại Lợi, Ba Tây, Ấn Độ, Mễ Tây Cơ, Nam Hàn và Ả Rập Saudi cũng được mời tham dự.
(Reuters/AFP/RFI) – Đối phó với bão Phượng Hoàng, Đài Loan di tản hơn 3.000 người. Bão dự kiến sẽ đổ bộ vào Đài Loan trong ngày 12/11/2025, và mang theo lượng mưa lớn xuống khu vực duyên hải miền Đông, nơi có nhiều đồi núi. Trước đó, bão đã quét qua Phi Luật Tân, khiến 25 người thiệt mạng. Các công tác cứu cấp đang được triển khai sau khi bão đi qua.

(CNN/RFI) – Tổng thống Trump ủng hộ việc tuyển thêm sinh viên Trung Quốc tại các trường Đại học Hoa Kỳ. Trong cuộc tranh luận phát sóng hôm 10/11/2025, trên kênh Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định rằng việc có thêm sinh viên ngoại quốc là điều tốt. Khi người dẫn chương trình bày tỏ quan ngại rằng các sinh viên Trung Quốc có thể “do thám”, “đánh cắp tài sản trí tuệ” của Hoa Kỳ, ông Trump đã đáp trả rằng người Pháp cũng chẳng khác gì.
(RFI) – Tổng thống Palestine đến Pháp. Ông Mahmoud Abbas được người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đón tiếp tại Điện Élysée vào chiều ngày 11/11/2025. Paris dự kiến tái khẳng định việc ủng hộ quyền tự quyết của Palestine và quyền được thành lập một quốc gia độc lập, một điểm mà kế hoạch của Donald Trump vẫn còn rất mơ hồ. Ngoài ra, 2 câu hỏi khác cũng có thể sẽ được đề cập tới gồm: Những quốc gia nào sẽ đóng góp vào lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza? Các phương thức giải trừ vũ khí của Hamas là gì?

(AFP/RFI) – Thỏa thuận Hòa bình Cam Bốt-Thái Lan bị đình chỉ vì “đối đầu vẫn dai dẳng”. Ngày 11/11/2025, quân đội Thái Lan đã giải thích như trên về quyết định đình chỉ Thỏa thuận Hòa bình ký kết giữa hai nước hồi cuối tháng 10/2025 dưới sự chủ trì của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Quyết định này của Thái Lan được đưa ra sau vụ nổ mìn tại tỉnh Sisaket, phía Đông Thái Lan làm bốn binh sĩ Thái bị thương nặng. Lãnh đạo quân đội Hoàng gia Thái Lan cho rằng việc đình chỉ tuyên bố chung là cần thiết để “bảo vệ quyền tự vệ của đất nước”.
(AFP) - Syria: Trộm tại bảo tàng quốc gia, nhiều thỏi vàng cổ bị đánh cắp. Theo một nguồn tin từ ban lãnh đạo bảo tàng và nguồn tin an ninh, vụ trộm xảy ra trong đêm Chủ Nhật (9/11) sáng thứ Hai (10/11/2025). Tổng cộng có 6 thỏi vàng, nằm trong phần được xếp diện “cổ”, một trong những nhánh quan trọng nhất của bảo tàng, lưu giữ các di vật thời Hy Lạp, La Mã và Byzantine từ các địa điểm khảo cổ lớn ở Syria. Bất chấp cuộc nội chiến tàn khốc, bảo tàng quốc gia Syria vẫn gìn giữ nhiều tác phẩm “vô giá” trong di sản cổ và lịch sử phong phú. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.
(AFP/RFI) – Tổng thống Pháp sắp công bố chiến lược không gian mới. Điện Elysée cho biết ngày 12/11/2025, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ công bố chiến lược không gian mới cho Pháp từ đây đến năm 2040 để đối phó với cuộc cạnh tranh toàn cầu, nhân dịp khai trương trụ sở Bộ Chỉ huy Không gian (CDE) tại Toulouse. Chiến lược bao gồm 5 cột trụ, trong đó, cột trụ đầu tiên sẽ cho phép Pháp bảo vệ “thế tự chủ chiến lược trên phương diện tiếp cận không gian thông qua việc tăng cường đều đặn bệ phóng phi đạn Ariane 6 của Âu Châu và phát triển các bệ phóng siêu nhỏ”.

Không có nhận xét nào: