Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025

Tin tức, thời sự chiều ngày 22/11/2025 - LionNguyên - NamGiang


Lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ không chỉ nhắm vào các nhà sản xuất dầu lớn mà còn làm gián đoạn dòng chảy thương mại, khiến dầu Nga trở thành mặt hàng “nóng bỏng tay”.Các lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực từ ngày 21/11 khiến gần 48 triệu thùng dầu thô của Nga đả bị mắc kẹt trên biển, buộc hàng chục tàu chở dầu phải laovào cuộc săn lùng các điểm đến thay thế khẩn cấp.Theo Bloomberg, ngay trước "giờ G", các khách hàng châu Á như các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang gấp rút tìm nguồn cung thay thế, bao gồm việc nhanh chóng đặt tàu chở dầu cho các lô hàng từ Trung Đông, đẩy giá cước vận chuyển trên tuyến đường này lên gần mức cao nhất trong 5 năm.
<!>
Trong khi đó, các thương nhân đang theo dõi chặt chẽ những người mua cuối cùng – nếu có – đối với những thùng dầu thô Nga đã có mặt trên biển.

"Dòng chảy xuất cảng của Nga đang duy trì, nhưng vẫn chưa tìm được đường tới khách hàng ", ông Warren Patterson, giám đốc chiến lược hàng
hóa của ING Groep NV, nói với Bloomberg.


"Nếu tình trạng này tiếp tục và cuối cùng quay trở lại, nguồn cung có thể bắt đầu giảm, điều này sẽ gây lo ngại cho thị trường".

Tháng trước, Mỹ đã đưa 2 tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Nga là Lukoil và Rosneft vào "danh sách đen", đánh dấu bước đi quyết liệt nhất dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Mục tiêu rõ ràng là tăng cường sức ép lên Kremlin, buộc Moscow phải đối mặt với những hậu quả kinh tế trực tiếp từ cuộc xung đột Ukraine.

Các lệnh trừng phạt này không chỉ nhắm vào các nhà sản xuất dầu lớn mà còn làm gián đoạn dòng chảy thương mại, khiến dầu Nga trở thành mặt hàng "nóng bỏng tay" khó tìm chỗ neo đậu.


Số liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy,gần 48 triệu thùng dầu thô của Rosneft và Lukoil – chủ yếu là dầu Ural và ESPO – vẫn đang được vận chuyển hoặc bắt đầu chất hàng ngay trước hạn chót.
Con số này bao gồm khoảng 50 tàu chở dầu hướng đến Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng cũng có những tàu khác không có điểm đến hoặc đang hướng đến các cảng nhỏ hơn, rải rác từ Âu sang Á.
Với việc Nga mong muốn duy trì dòng chảy dầu, Moscow đã ưu tiên chất hàng lên tàu – họ đã duy trì lượng hàng vận chuyển bằng đường biển ở mức đáng kể, khoảng 3,4 triệu thùng mỗi ngày, theo dữ liệu
theo dõi tàu biển do Bloomberg tổng hợp.

Tuy nhiên, không phải tất cả số dầu này đều sẽ tìm được người mua – ngay cả ở những thị trường lớn nhất châu Á.
Ngoài ra, các khách hàng lớn của dầu Nga cũng cảnh giác với việc bị vướng vào các lệnh trừng phạt thứ cấp sắp tới, khi Mỹ gia tăng sức ép lên bất kỳ bên nào tạo điều kiện cho xuất cảng của Nga.
Mức độ hạn chế đó, và sự sẵn sàng thực thi lệnh trừng phạt của Washington, sẽ quyết định lượng dầu được đưa đến các nhà máy lọc dầu.


Đài CBS News hôm 20/11 dẫn một phân tích của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, các lệnh trừng phạt mới của Washington đối với các nhà sản xuất dầu mỏ
Nga thực sự đã có tác dụng khiến giá dầu lao dốc, làm tắc nghẽn nguồn thu chính mà Nga đã sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.
Cụ thể, một bản lưu ý ngày 17/11 từ Ban Phân tích tác động kinh tế từ lệnh trừng phạt (thuộc Bộ Tài chính Mỹ) đánh giá rằng "các lệnh trừng phạt đối với các công ty năng lượng Nga là Lukoil và Rosneft
đang có tác dụng làm giảm doanh thu của Moscow bằng cách hạ giá dầu Nga và do đó làm giảm khả năng tài trợ cho nỗ lực chiến đấu chống lại Ukraine của nước này".

Bản lưu ý cho biết một số loại dầu của Nga đang được giao dịch ở mức thấp nhất trong nhiều năm và "thấp hơn nhiều so với giá dầu quốc tế khác".
Bản lưu ý cũng chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt "có khả năng sẽ có tác động tiêu cực lâu dài đến lượng dầu Nga bán ra".
Một chuẩn mực quan trọng đối với giá dầu của Nga – giá dầu thô Urals – đã giảm ít nhất 21% kể từ khi một loạt các lệnh trừng phạt mới được công bố vào tháng trước, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết hôm 20/11.



Ông Trump nói về hiệu quả đòn trừng phạt mới giáng vào Nga: “Sáu tháng nữa sẽ rõ”
Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai ông Trump áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 đã bác bỏ phản ứng của Nga về các lệnh trừng phạt năng lượng mà Washington công bố một ngày trước đó, ám chỉ rằng Moscow sẽ sớm cảm nhận được "nỗi đau" về mặt kinh tế do các lệnh trừng phạt này mang lại.
"Tôi mừng vì ông ấy cảm thấy như vậy", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 23/10. "Điều đó tốt thôi. Sáu tháng nữa sẽ rõ. Được rồi, chúng ta hãy cùng chờ xem. Hãy xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào".

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil là một "hành động không thân thiện" nhưng hạ thấp tác động của động thái này đối với nền kinh tế Nga.
"Chúng có bản chất nghiêm trọng và sẽ gây ra những hậu quả nhất định, nhưng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe nền kinh tế của chúng tôi", người đứng đầu Điện Kremlin nói.

Các lệnh trừng phạt được Mỹ công bố hôm 22/10 nhằm vào 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga – Rosneft và Lukoil, với mục tiêu gây áp lực buộc Nga chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Theo hãng tin Reuters, động thái này đã khiến giá dầu toàn cầu tăng 5%.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các biện pháp này nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga để "làm suy yếu khả năng huy động doanh thu của Điện Kremlin cho cỗ máy chiến tranh" và "hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu" của Nga.

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai ông Trump áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Trước đó, ông Trump từng hy vọng thuyết phục ông Putin ngừng chiến thông qua đối thoại, và hai nhà lãnh đạo đã lên kế hoạch gặp nhau tại Budapest. Tuy nhiên, cuộc gặp này sau đó bị chính Tổng thống Mỹ hủy bỏ.

Phản ứng về các lệnh trừng phạt, Tổng thống Nga cho rằng bước đi này "không củng cố mối quan hệ Nga-Mỹ, vốn vừa mới bắt đầu phục hồi", thay vào đó chúng chỉ gây tổn hại đến mối quan hệ song phương.
Ông Putin cho rằng đây là "một nỗ lực gây áp lực lên Nga", nhưng ông khẳng định Nga sẽ không đưa ra quyết định dưới áp lực.
Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Ấn Độ sẽ cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga, dù chưa có xác nhận chính thức về việc này.

Theo trang Hindustan Times, do các lệnh trừng phạt của Mỹ, Rosneft và Lukoil sẽ bị cắt đứt phần lớn khỏi hệ thống tài chính toàn cầu dựa trên đồng USD, vốn là phương tiện thanh toán chính cho các lô hàng dầu.
Điều này có thể buộc một số nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ và Trung Quốc phải giảm nhập khẩu dầu Nga.
Hiện tại, nhiều nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang xem xét lại các hợp đồng mua dầu từ Moscow và chờ hướng dẫn từ chính phủ ở New Delhi để quyết định bước đi tiếp theo.


Bitcoin đã rơi xuống mức 80.000 USD, có thể tạo nên kỷ lục tháng tệ nhất

Bitcoin có thể đang trải qua tháng tồi tệ nhất kể từ sự kiện sụp đổ thị trường tiền điện tử năm 2022.
Hình minh họa về Bitcoin. (Nguồn: Songbilong / Epoch Times).
Vào thứ Sáu (21/11), đồng tiền điện tử có giá trị vốn hóa lớn nhất là Bitcoin đã từng giảm 7,6%, xuống mức 80.553 USD. Đồng tiền lớn thứ hai là Ethereum giảm 8,9%, xuống dưới 2.700 USD. Nhiều đồng tiền nhỏ hơn cũng lao dốc tương tự. Theo dữ liệu từ CoinGecko, tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử lần đầu tiên kể từ tháng Tư đã tụt xuống dưới 3.000 tỷ USD.

Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy, từ đầu tháng 11 đến nay, vốn hóa của Bitcoin đã giảm khoảng một phần tư, đánh dấu mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 6/2022.
Tháng 5/2022, stablecoin TerraUSD của ông trùm tiền điện tử Hàn Quốc Do Kwon sụp đổ, kéo theo hàng loạt công ty phá sản. Cuối cùng, sàn giao dịch FTX của ông Sam Bankman-Fried (trùm tiền điện tử Mỹ) cũng sụp đổ.

Sau khi Tổng thống Mỹ Trump nhậm chức, Nhà Trắng cho thấy thái độ ủng hộ đối với tiền điện tử. Mức độ chấp nhận tiền điện tử của các nhà đầu tư tổ chức cũng tăng mạnh, giúp tiền điện tử đạt mức kỷ lục vào đầu tháng 10.

Tuy nhiên, ngày 10/10, sau khi Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp thuế lớn với Trung Quốc, sàn Coinbase đã chứng kiến sự kiện thanh lý 20 tỷ USD các vị thế đòn bẩy trên các sàn, xác lập mức giảm mạnh nhất trong một ngày, với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm khoảng 1.500 tỷ USD. Sau đó, chỉ trong vòng một tháng, Bitcoin liên tục phải chịu các sự kiện thanh lý, tổng mức giảm giá đã vượt hơn 30%.
Theo dữ liệu từ CoinGlass, trong vòng 24 giờ qua, áp lực bán ra tiếp tục gia tăng, với giá trị vị thế đòn bẩy bị thanh lý lên tới 2 tỷ USD. Hiện chưa rõ liệu đây là phần tiếp theo của làn sóng thanh lý hồi tháng 10, hay là khởi đầu đợt bán tháo mới.

Quản lý danh mục đầu tư Pratik Kala của quỹ đầu cơ Apollo Crypto tại Úc nhận xét: “Tâm lý thị trường thực sự rất ảm đạm. Có vẻ như thị trường đang bị bắt buộc phải bán tháo, nhưng chưa rõ mức độ nghiêm trọng như thế nào.”
Theo thông báo của Arkham Intelligence, tổ chức nghiên cứu blockchain đăng trên mạng xã hội X, một ví tiền mã hóa mang tên Owen Gunden đã nắm giữ Bitcoin từ năm 2011, bắt đầu bán ra số Bitcoin trị giá 1,3 tỷ USD từ cuối tháng 10 và vào thứ Năm vừa qua đã bán nốt đồng Bitcoin cuối cùng.

Chỉ số đo lường tâm lý các nhà đầu tư tiền điện tử (bao gồm biến động, động lượng và nhu cầu) cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc sụp đổ năm 2022. Chỉ số tâm lý do CoinGlass tổng hợp cho thấy các nhà giao dịch đang ở trong trạng thái “cực kỳ hoảng loạn”.
Có vẻ các nhà đầu tư tổ chức không muốn tranh thủ mua vào khi thị trường giảm. Vào thứ Năm (20/11), 12 quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng tiền rút ròng 903 triệu USD – mức rút mạnh thứ hai kể từ khi thành lập vào tháng 1/2024. Khối lượng hợp đồng mở của các hợp đồng vĩnh viễn đã giảm 35% so với đỉnh 94 tỷ USD hồi tháng 10.

Dữ liệu phân tích của Bloomberg cho thấy, Bitcoin liên tục thiết lập mức đáy mới trong 11 ngày, đánh dấu chuỗi giảm giá liên tục dài nhất kể từ năm 2010.
Trí Đạt (theo Epoch Times, Bloomberg)
3 dấu hiệu sớm cho thấy bạn đang có một mối quan hệ lành mạnh

Chúng ta không thể dự đoán tương lai chắc chắn khi mới bắt đầu hẹn hò một người. Nhưng những dấu hiệu tốt đẹp từ sớm có thể mang đến cho chúng ta một mối quan hệ lâu dài và lành mạnh hơn.
Bắt đầu một mối quan hệ mới có thể mang đến cảm giác vừa thú vị vừa đáng sợ. Nếu bạn đang không biết liệu mối quan hệ này có thể kéo dài và phát triển lành mạnh hay không, hãy xem xét ba dấu hiệu sớm từ nhà trị liệu hôn nhân và gia đình Patrice Le Goy dưới đây.

1. Bạn được là chính mình
Thông thường, những miêu tả về tình yêu trong văn hóa đại chúng có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng khi bắt đầu một mối quan hệ. Họ khuyên bạn nên hành động như thế nào, những điều bạn nên và không nên chia sẻ hay bạn nên mong đợi điều gì ở người yêu mới.

Theo Le Goy, sự thật phải ngược lại mới đúng.
“Bạn muốn cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hào hứng khi ở bên người này. Vậy thì bạn nên cảm thấy an toàn và không cần thắc mắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, Le Goy nói.
Dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang ở trong một mối quan hệ lành mạnh là bạn có thể hành động như chính mình khi tương tác với người ta. Bạn có thể tâm sự chuyện vui chuyện buồn, thể hiện khiếu hài hước “lạ lùng” của mình mà không cảm thấy e ngại gì cả.

Ngược lại, nếu bạn thấy bản thân thường phải đặt câu hỏi liệu lời nói hoặc hành động của mình có “đúng” với đối phương hay không, thì nghĩa là bạn đang không thoải mái khi ở cạnh người đó. Ngoài ra, nếu người thân bạn bè thường xuyên nhận xét trông hai bạn rất hạnh phúc bên nhau thì đó là dấu hiệu tốt về một khởi đầu lành mạnh.

2. Cả hai bạn đều chịu trách nhiệm về cảm giác tổn thương và sai lầm
Theo Le Goy, hiểu lầm hay tranh cãi xảy ra trong các mối quan hệ là chuyện bình thường. Cách bạn và đối tác xử lý những việc này sẽ thể hiện khả năng tương thích lâu dài của các bạn hơn là bản chất của cuộc tranh luận. Các bạn sẽ la hét, chửi bới, chỉ trích nhau? Hay sẽ bình tĩnh nói chuyện về lý do tại sao xảy ra xung đột? Nếu bạn chọn vế sau thì đó là dấu hiệu cho thấy các bạn có sự tôn trọng lẫn nhau.

3. Hai người ủng hộ cuộc sống và sở thích cá nhân của nhau
Khi hai người trở nên thân thiết, việc muốn dành nhiều thời gian bên nhau hơn và cùng quan tâm đến những sở thích chung là điều bình thường. Tuy nhiên, theo Le Goy, trong một mối quan hệ lành mạnh, mọi người cũng sẽ tôn trọng thời gian dành cho những sở thích, mối quan hệ bạn bè và nhu cầu chăm sóc bản thân của nửa kia.

Nếu các bạn có thể nói chuyện rõ ràng về khoảng thời gian mà các bạn muốn dành cho nhau và dành riêng cho bản thân, đồng thời đưa ra những thỏa hiệp mà cả hai đều cảm thấy thoải mái, thì đó là một dấu hiệu khác cho thấy các bạn đang có một khởi đầu tốt.

Le Goy cho rằng các cặp đôi nên ủng hộ những mục tiêu cá nhân của nửa kia thay vì coi thời gian xa nhau là dấu hiệu của sự bất an trong mối quan hệ.

Minh Minh/ Theo Insider

Không có nhận xét nào: