Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2025

TIN CHIẾN SỰ UKRAINE TRUNG THÀNH VỚI CĂN CƯỚC TỴ NẠN UKTIN CHIẾN SỰ UKRAINE Số 895 - Phạm Quang Chiểu


MỖI NGÀY MỘT HÌNH ẢNH
Một người đàn ông ngồi trên băng ghế khi lực lượng cứu hộ và những người khác đứng gần các tòa nhà chung cư bị tấn công trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, tại Dnipro, Ukraine, ngày 8 tháng 11 năm 2025 [Mykola Synelnykov/Reuters] TIN CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY 9-11-2025
Tin tức Thế giới, Châu ÂuTin tức mới nhất về chiến tranh Ukraine-Nga: Lavrov 'sẵn sàng' gặp các quan chức Mỹ sau những báo cáo về bất đồng Putident
<!>
Diễn ra trong bối cảnh Nga phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến ít nhất bảy người thiệt mạng ở Ukraine
Chiến tranh Nga-Ukraine
BÌNHLUẬN******* David D. Lee và các hãng thông tấn
Ukraine cho biết hơn 1.400 người châu Phi được tuyển mộ để chiến đấu cho Nga trong chiến tranh

The Independent
Tin tức Thế giới, Châu Âu
Tin tức mới nhất về chiến tranh Ukraine-Nga: Lavrov 'sẵn sàng' gặp các quan chức Mỹ sau những báo cáo về bất đồng Putident

Diễn ra trong bối cảnh Nga phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến ít nhất bảy người thiệt mạng ở Ukraine
Chủ nhật, ngày 09 tháng 11 năm 2025 15:00 GMT

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sau những thông tin về bất đồng quan điểm với Tổng thống Vladimir Putin.

"Ngoại trưởng Marco Rubio và tôi hiểu nhu cầu liên lạc thường xuyên", Ngoại trưởng Nga nói với hãng thông tấn nhà nước Ria của Nga hôm Chủ nhật, vài tuần sau khi nỗ lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ bị đình trệ.
Ông Lavrov cho biết ông sẵn sàng thảo luận về việc hàn gắn quan hệ song phương cũng như cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời nhắc lại rằng hòa bình không thể đạt được nếu không "tính đến lợi ích của Nga", một cụm từ mà Moscow thường sử dụng để ám chỉ rằng họ kiên định với các yêu sách tối đa của mình đối với Ukraine.
Những phát biểu của ông được đưa ra sau khi Điện Kremlin bác bỏ những đồn đoán ngày càng gia tăng rằng nhà ngoại giao kỳ cựu thời Liên Xô này đã mất lòng Putin sau khi các nỗ lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương bị trì hoãn. Một trong những sự kiện làm dấy lên sự tò mò này là việc ông Lavrov vắng mặt đáng chú ý trong một cuộc họp quan trọng tại Điện Kremlin mà ông thường tham dự trong tuần này.
Trong khi đó, Nga đã phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine từ thứ Sáu đến thứ Bảy, khiến ít nhất bảy người thiệt mạng.

Công ty năng lượng nhà nước Tsentrenergo cho biết đây là một trong những vụ tấn công lớn nhất nhằm vào các cơ sở của họ kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 2 năm 2022, và họ đã buộc phải dừng hoạt động tại các nhà máy ở khu vực Kyiv và Kharkiv.
Báo cáo đầy đủ: Quân đội Anh hỗ trợ Bỉ chống lại các chuyến bay máy bay không người lái bị nghi ngờ của Nga

Tân Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Anh tuyên bố Anh sẽ gửi hỗ trợ quân sự, bao gồm các chuyên gia Không quân Hoàng gia Anh (RAF), tới Bỉ sau khi máy bay không người lái của Nga bị nghi ngờ xâm nhập không phận nước này.
Trong một quyết định được đưa ra cùng với Bộ trưởng Quốc phòng John Healey, Thống chế Không quân Sir Richard Knighton, Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng, quân số và thiết bị hiện đang trên đường đến sau khi người đồng cấp Bỉ của ông yêu cầu hỗ trợ vào đầu tuần này.

Tara Cobham đưa tin:


Quân đội Anh hỗ trợ Bỉ chống lại các chuyến bay không người lái bị nghi ngờ của Nga

Tư lệnh mới của Lực lượng Vũ trang Anh thông báo các chuyên gia và thiết bị đang trên đường đến sau khi người đồng cấp Bỉ đề nghị hỗ trợ

Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng việc chấm dứt chiến tranh Ukraine là 'bất khả thi' nếu không giải quyết được nguyên nhân
Ngoại trưởng kỳ cựu của Nga Sergei Lavrov hôm Chủ nhật cho biết sẽ "bất khả thi" chấm dứt chiến tranh với Ukraine nếu không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và xem xét đến lợi ích của Nga.

Điều này diễn ra trong bối cảnh có thông tin gần đây cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đã gạt chính trị gia này ra ngoài lề sau khi ông này thể hiện lập trường cứng rắn trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, dẫn đến việc hoãn cuộc gặp thượng đỉnh rất được mong đợi giữa Putin và Tổng thống Donald Trump.


Chính quyền cho biết một số quận của Nga bị mất điện
Chính quyền địa phương đã báo cáo rằng một lệnh cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng sau khi một số quận của thành phố Taganrog ở miền nam nước Nga bị mất điện vào Chủ nhật.

Họ không đề cập đến nguyên nhân gây ra tình trạng cắt điện.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết tám nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm phá vòng vây đã bị ngăn chặn

Theo IFX, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục tuyên bố đã bao vây quân đội Ukraine tại Pokrovsk vào Chủ nhật khi cho biết tám nỗ lực phá vòng vây đã bị đẩy lùi.
Bộ này cho biết thêm rằng sáu nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm giải phóng các đơn vị bị bao vây tại khu vực Kupiansk cũng đã bị ngăn chặn.
Ukraine phủ nhận việc quân đội của mình bị bao vây.

Báo cáo đặc biệt: Bên trong ngành công nghiệp vũ khí khởi nghiệp của Ukraine trỗi dậy từ đống tro tàn
Ngây thơ, tự phá hoại và đầy rẫy điệp viên của Moscow, Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân và ngành công nghiệp vũ khí từng sản xuất một phần ba nguồn cung của Liên Xô, tin tưởng phương Tây và Điện Kremlin sẽ bảo vệ mình - và bị bỏ mặc chiến đấu để sinh tồn.
Giờ đây, ba mươi năm sau, quốc gia khởi nghiệp đang định nghĩa lại cách thức chiến tranh đã bị buộc phải bước vào một thế giới sản xuất vũ khí chắp vá, kết hợp công nghệ cũ với bí quyết CNTT để phá vỡ những ràng buộc mà các đồng minh đã trói buộc họ, buộc Kiev phải chiến đấu một mình.

Cải tiến mới nhất là một tên lửa hành trình có tầm bắn 3.000km, tốc độ tối đa 900km/h và tải trọng hơn một tấn, đã được sử dụng trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Biên tập viên chuyên mục các vấn đề thế giới của tờ Independent, Sam Kiley, đưa tin:


Bên trong ngành công nghiệp vũ khí khởi nghiệp của Ukraine trỗi dậy từ đống tro tàn
Trong khi châu Âu và Hoa Kỳ đang cân nhắc nên cung cấp vũ khí gì để hỗ trợ cuộc chiến chống Nga, Ukraine đang tiến lên với tên lửa và máy bay không người lái tự chế tạo từ máy in carbon và động cơ máy cắt cỏ. Biên tập viên tin tức thế giới Sam Kiley đưa tin từ Kyiv


Giao thông di chuyển khắp trung tâm thành phố mà không có điện ở Kharkiv, Ukraine (REUTERS)

Chiến tranh Nga-Ukraine

Ukraine cho biết hơn 1.400 người châu Phi được tuyển mộ để chiến đấu cho Nga trong chiến tranh
Bộ trưởng Ngoại giao cáo buộc chính phủ Nga dụ dỗ tân binh từ các nước châu Phi tham gia các hợp đồng quân sự "tự sát" nhằm củng cố nỗ lực chiến tranh của mình.


Người dân đạp xe máy ngang qua biểu ngữ kêu gọi nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng trong Lực lượng Vũ trang Nga, tại Yalta, Crimea, vào tháng 4 năm 2025 [Ảnh: Alexey Pavlishak/Reuters]
“Công dân nước ngoài trong quân đội Nga có số phận bi thảm”, Sybiha viết trên X. “Hầu hết họ ngay lập tức bị đưa đến cái gọi là ‘các cuộc tấn công thịt’, nơi họ nhanh chóng bị giết chết.”
“Hầu hết lính đánh thuê không sống sót quá một tháng”, ông nói.
“Nga tuyển dụng công dân các nước châu Phi bằng nhiều phương pháp khác nhau. Một số được trả tiền, trong khi những người khác bị lừa và không nhận ra mình đang đăng ký làm gì hoặc bị ép buộc phải làm như vậy dưới sự ép buộc. Ký hợp đồng chẳng khác nào ký bản án tử hình”, ông nói thêm.

Lời cảnh báo của Bộ trưởng được đưa ra sau khi một số chính phủ châu Phi thừa nhận các trường hợp công dân của họ gia nhập lực lượng Nga tại Ukraine.
Nam Phi hôm thứ Năm cho biết họ đang điều tra lý do 17 công dân nước này tham gia vào các nhóm lính đánh thuê sau khi những người này phát đi tín hiệu cầu cứu để được giúp đỡ trở về nhà.
Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết những người đàn ông Nam Phi trong độ tuổi từ 20 đến 39 đã bị dụ dỗ gia nhập lực lượng lính đánh thuê "với lý do hợp đồng lao động béo bở" và đã phát đi tín hiệu cầu cứu sau khi bị mắc kẹt ở khu vực Donbas của Ukraine.
Người phát ngôn của Ramaphosa cho biết vẫn chưa rõ những người đàn ông này thuộc phe nào, nhưng Nga đã bị cáo buộc tuyển dụng đàn ông từ các quốc gia khác để tham chiến với lý do cung cấp việc làm cho họ.

Nga cũng bị cáo buộc lừa phụ nữ từ Nam Phi và các khu vực khác của châu Phi vào làm việc tại các nhà máy sản xuất máy bay không người lái của Nga thông qua các chiến dịch truyền thông xã hội, hứa hẹn việc làm cho họ trong các lĩnh vực như dịch vụ ăn uống và khách sạn.

Tháng trước, Kenya cũng đưa tin rằng một số công dân của họ đã bị giam giữ tại các trại quân sự của Nga sau khi vô tình bị cuốn vào cuộc xung đột.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Sáu, Tổng thống Kenya William Ruto cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy về "những thanh niên Kenya bị tuyển mộ bất hợp pháp để tham chiến trong cuộc chiến ở Ukraine" và cả hai đều nhất trí "nâng cao nhận thức về những nguy hiểm của những hành động như vậy".

Ông Ruto cho biết ông đã yêu cầu người đồng cấp Ukraine "tạo điều kiện thuận lợi để thả bất kỳ người Kenya nào đang bị Ukraine giam giữ" và rất biết ơn vì Zelenskyy đã đồng ý "với lời kêu gọi của tôi".

Theo Sybiha, số lượng lính châu Phi thực sự được quân đội Nga tuyển mộ có thể vượt quá con số 1.436 đã được xác định cho đến nay. Ông nói thêm rằng hầu hết các chiến binh nước ngoài bị Ukraine bắt giữ đều bị bắt trong nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của họ, và Kiev sẽ sớm công bố thêm chi tiết về nguồn gốc của những tân binh này.

Các quan chức Ukraine từ lâu đã cáo buộc Nga củng cố lực lượng của mình bằng cách chiêu mộ các chiến binh từ nước ngoài, thường sử dụng các chiến thuật lừa đảo.

Vào tháng 8, Zelenskyy cho biết quân đội Nga chiến đấu gần thị trấn biên giới Vovchansk ở vùng Kharkiv bao gồm lính đánh thuê từ Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan và một số nước châu Phi, trích dẫn báo cáo từ binh lính Ukraine ở tiền tuyến.



Tina Ghimire, vợ của Padam Ghimire, phát biểu với giới truyền thông về chồng bà, người đang ở Nga, trong khi gia đình của những công dân Nepal được quân đội Nga tuyển mộ để chiến đấu chống lại Ukraine cầu xin được trở về an toàn, tại Kathmandu, Nepal, tháng 2 năm 2024 [Tệp: Navesh Chitrakar/Reuters]

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc này là "những phát biểu vô trách nhiệm", trong khi Pakistan gọi chúng là "vô căn cứ và không có cơ sở".
Theo hãng tin Kyiv Independent, hàng trăm công dân Trung Quốc đã và đang chiến đấu cho Nga.
Sau khi quân đội Ukraine báo cáo việc bắt giữ các chiến binh Trung Quốc vào tháng 4, Zelenskyy cho biết Nga đã phát tán các video tuyển dụng thông qua các mạng xã hội Trung Quốc.

Vào tháng 10, Kyiv Independent cũng đưa tin về việc bắt giữ một công dân Ấn Độ 22 tuổi, người đã gia nhập lực lượng Nga để tránh án tù 7 năm vì tội buôn bán ma túy. Nhiều tân binh nước ngoài, theo các báo cáo, được hứa hẹn mức lương cao, quyền công dân Nga hoặc các vai trò không liên quan đến chiến đấu, nhưng rồi lại được đưa thẳng ra chiến trường.

Ukraine cũng tin rằng lực lượng chiến binh nước ngoài lớn nhất trong hàng ngũ Nga có thể đến từ Cuba, ước tính có tới 20.000 người Cuba đã được tuyển dụng làm lính đánh thuê.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ra hiệu khi ông đến thăm một trung tâm huấn luyện quân sự của Quân khu miền Tây dành cho lực lượng dự bị động viên tại vùng Ryazan, Nga, năm 2022 [Tệp: Mikhail Klimentyev, Sputnik, ảnh chụp tại Kremlin qua AP]

Không có nhận xét nào: