TIN CỰC VUI: HÔM QUA, HẠ VIỆN HOA KỲ VỪA THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT H.CON.RES.58. LẠI MỘT CHIẾN THẮNG LỚN CHO CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA, LÊN ÁN NỖI KINH HOÀNG, VỀ TỘI ÁC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CS!
<!>
Washington DC – Sáng hôm qua, 21/11/2025. Hạ Viện Hoa Kỳ đã đồng thanh bỏ phiếu thông qua Nghị quyết H.Con.Res.58, một văn kiện mạnh mẽ “lên án gieo rắc nỗi kinh hoàng của Chủ Nghĩa Xã Hội” và tái khẳng định cam kết của nước Mỹ, đối với tự do, nhân quyền, kinh tế thị trường và phẩm giá con người.
Nghị quyết nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ bác bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội (mà cộng đồng người Việt thường mỉa mai gọi là “Cùng Nhau Xuống Hố”), vì mô hình khốn nạn đó đã tàn phá quyền tự do và sự thịnh vượng của biết bao nhiêu dân tộc.
Những phát biểu đáng chú ý trong Hạ Viện
•Dân biểu French Hill, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện, tuyên bố dứt khoát:
“Nghị quyết này khẳng định lập trường kiên định của chúng tôi, trong việc tố cáo CNXH và bác bỏ các chính sách xảo quyệt đang len lỏi phá hoại vào đất nước Hoa Kỳ.”
•Dân biểu Maria Salazar (Miami), lớn lên trong cộng đồng tị nạn Cuba, mạnh mẽ lên án:
“Đây là lá phiếu đạo đức! chống lại một hệ tư tưởng, đã phá hủy hàng triệu gia đình. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Marx, nghiền nát tâm hồn con người!”
•Dân biểu Young Kim (CA-40), người Mỹ gốc Hàn, xúc động chia sẻ:
“Tôi lớn lên sau chiến tranh Triều Tiên và tận mắt chứng kiến nỗi kinh hoàng mà chủ nghĩa xã hội để lại.”
Một điểm rất đặc biệt: gần một nửa Dân biểu Dân Chủ, đã cùng bỏ phiếu ủng hộ, tạo nên sự đồng thuận hiếm hoi trong Quốc Hội! Chuyện chưa từng thấy!
Ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh chính trị Mỹ
Việc Nghị quyết được thông qua, ngay buổi sáng hôm qua, trước cuộc gặp giữa Tổng Thống Donald Trump và Thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani, càng cho thấy sự nhất quán, đồng nhất của Quốc Hội Hoa Kỳ:
Khẳng định Hoa Kỳ không chấp nhận các chính sách mang màu sắc XHCN, dưới bất kỳ hình thức nào!
Bối cảnh: vì sao Quốc Hội Mỹ phải lên án CNXH?
Trong các phiên điều trần trước đó, nhiều dân biểu đã dẫn chứng:
•Chủ nghĩa xã hội luôn thất bại, từ Đông Âu, Cuba, Bắc Hàn, Venezuela đến Việt Nam.
•Hàng trăm triệu người trên thế giới đã chịu cảnh nghèo đói, đàn áp, tù đày vì các chế độ XHCN.
•Các chính sách can thiệp sâu của nhà nước—như tịch thu tài sản, đổi tiền, kiểm soát kinh tế, kiểm duyệt tiếng nói đối lập—luôn dẫn đến độc tài và phá sản xã hội.
Dân biểu Patrick McHenry (North Carolina) phát biểu:
“Chủ nghĩa xã hội gây ra đau đớn và thống khổ không thể tưởng tượng ở khắp thế giới… Nhưng mô hình thất bại này vẫn còn ló dạng trong thế kỷ 21, ngay cả tại nước Mỹ! qua rất nhiều vỏ bọc!”
KẾ
Nghị quyết H.Con.Res.58, là một thắng lợi lớn cho Chính Nghĩa Quốc Gia, nhất là đối với cộng đồng người Việt tị nạn CS, những người đã trải qua kinh nghiệm đau thương, mất mát, dưới chế độ XHĐây cũng là một thông điệp mạnh mẽ gửi ra thế giới:
Nhận thức rõ ràng Hoa Kỳ – thành trì của tự do – sẽ không bao giờ chấp nhận Chủ Nghĩa Xã Hội!
THƠ: MÙA TẠ ƠN! HOAN HÔ CHÍNH NGHĨA TỰ DO!
Hoan hô đất nước Tự Do,
Hạ Viện cất tiếng cơ đồ hiển minh.
Hoan hô Tổng Thống quang vinh,
Đứng lên bảo vệ hòa bình thế gian.
Lên án chủ nghĩa cộng sản,
Bao năm gieo khổ, ngập tràn máu xương.
Tội đồ lịch sử nhiễu nhương,
Đã gây tan tác mười phương giống nòi
Hoan hô nước Mỹ sáng ngời,
Khẳng định chân lý muôn đời nhân gian.
Tự do vẫy gọi ngập tràn,
Xóa tan bóng tối bạo tàn đỏ loang.
Tinh thần chính nghĩa hiên ngang,
Cùng nhau diệt ác, dựng đàng chính trung.
Mong ngày dân Việt thoát cùng,
Thoát vòng xiềng xích, về chung Tự Do.
CŨNG CẦN NHẮC LẠI: VỀ TUẦN LỄ CHỐNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN (TUYÊN CÁO CỦA TỔNG THỐNG HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ) DONALD J. TRUMP MỚI ĐÂY!
-Tuần lễ này, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ long trọng tuyên dương “Tuần Lễ Chống Cộng Sản”, một thời khắc trọng đại để tưởng niệm những nạn nhân của một trong những học thuyết tàn bạo, phi nhân và hủy diệt nhất trong lịch sử nhân loại.
Từ Á sang Âu, từ Phi đến Mỹ, chủ nghĩa cộng sản đã gieo rắc tang tóc, máu và nước mắt.
Nó đã giết hại hơn một trăm triệu sinh mạng vô tội! hủy diệt các dân tộc, tước đoạt đức tin, bóp nghẹt tự do, và chôn vùi nhân phẩm con người dưới gót giày của bạo quyền vô thần.
Những kẻ nhân danh “cách mạng” đã dựng lên những nhà tù khổng lồ, nơi con người bị ép quỳ gối trước đảng phái, thay vì được đứng thẳng trong ánh sáng của Tự Do và Sự Thật.
Chủ nghĩa cộng sản – với bản chất dối trá, tàn ác, và phản nhân loại – đã chứng minh rằng nó không phải là lý tưởng, mà là một cơn ác mộng kéo dài suốt thế kỷ.
Hôm nay, khi nhân loại tự do cùng nhau tưởng nhớ các nạn nhân, chúng ta thề sẽ không bao giờ quên!
Chúng ta tái khẳng định niềm tin vững chắc rằng: Tự Do là ân huệ của Thượng Đế, không một đảng phái hay bạo quyền nào có thể tước đoạt được.
Không một hệ thống cai trị nào, dù khéo che đậy bằng ngôn từ hoa mỹ, có thể thay thế được ý chí và lương tri của con người tự do.
Trong hơn một thế kỷ qua, nơi nào chủ nghĩa cộng sản đặt chân tới, nơi đó sinh ra đổ nát, nghèo đói, sợ hãi, và nô lệ.
Lịch sử của nó là một vết máu dài, một bản cáo trạng không thể xóa của sự phản bội con người.
Dưới những tên gọi mới như “công bằng xã hội” hay “xã hội chủ nghĩa dân chủ,” những kẻ kế thừa tư tưởng đỏ vẫn lặp lại cùng một lời dối trá:
“Trao hết tự do cho chúng tôi, để chúng tôi ban phát ảo tưởng bình đẳng cho quý vị.”
Nhưng người Mỹ hiểu rõ — đó chỉ là xiềng xích được sơn màu nhân nghĩa!
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cương quyết bác bỏ mọi hình thức của chủ nghĩa cộng sản và độc tài.
Chúng ta là một quốc gia được sinh ra trong khát vọng Tự Do, Nhân Quyền và Cơ Hội – những giá trị thiêng liêng mà không sức mạnh tà ác nào có thể tiêu diệt được.
Nhân Tuần Lễ Chống Cộng Sản, chúng ta cùng nhau đứng vững, vì chính nghĩa của Tự Do, vì linh hồn của những người đã ngã xuống, và vì tương lai của nhân loại không còn bóng ma đỏ!
Hỡi những ai còn tin vào tự do, hãy nhớ:
Chủ nghĩa cộng sản sẽ vĩnh viễn bị kết án trong lửa tội lỗi của lịch sử,
và chỉ có Tự Do mới là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại tiến bước.
Vì thế, tôi – DONALD J. TRUMP,
Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chiếu theo thẩm quyền được trao bởi Hiến Pháp và luật pháp của Liên Bang, long trọng tuyên cáo:
Công bố: Tuần lễ từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 11 năm 2025 sẽ được chỉ định là TUẦN LỄ CHỐNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN trên toàn lãnh thổ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG,
Tôi đã đặt bút ký vào ngày bảy tháng Mười Một, năm của Chúa là hai ngàn không trăm hai mươi lăm, năm Độc Lập thứ hai trăm năm mươi của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
DONALD J. TRUMP
Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
TUYÊN CÁO:
LÊN ÁN NHỮNG TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN, NHẤT LÀ ĐỐI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM!
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ – San Jose
San Jose, California – Ngày 21 tháng 11, 2025
I. LỜI MỞ ĐẦU:
80 NĂM TỘI ÁC – NỖI ĐAU CHƯA KHÉP!
Chúng tôi, những thành viên của Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ San Jose, đại diện cho cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Bắc California, long trọng công bố bản Kháng Thư này, nhằm:
•Lên án những tội ác mang tính hệ thống, có chủ đích, kéo dài suốt tám thập niên của chế độ Cộng sản Việt Nam, đối với dân tộc Việt Nam.
•Khẳng định trách nhiệm lịch sử của người Việt tự do trong và ngoài nước, trong việc bảo vệ sự thật, bảo vệ ký ức nạn nhân cs.
•Kêu gọi thế giới tiếp tục chế tài, giám sát và lên án những vi phạm nhân quyền vẫn còn đang diễn ra tại Việt Nam hằng ngày!
Tội ác của Cộng sản không chỉ là tội ác hình sự – mà là tội ác chống loài người, tội ác đối với lịch sử, văn hóa và linh hồn của dân tộc Việt Nam.
II. CĂN BẢN ĐẠO LÝ & PHÁP LÝ
Kháng thư này dựa trên:
TUẦN LỄ CHỐNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN CỦA TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP & HẠ VIỆN HOA KỲ VỚI NGHỊ QUYẾT H.CON.RES.58.
III. NHỮNG TỘI ÁC LỚN CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. TỘI ÁC XÂM LƯỢC – THÔN TÍNH MỘT QUỐC GIA ĐỘC LẬP
Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia có:
•Lãnh thổ và biên giới được quốc tế công nhận.
•Chính phủ dân cử – tam quyền phân lập.
•Nền kinh tế, giáo dục và hệ thống pháp quyền đầy đủ.
•Quan hệ ngoại giao với gần 100 quốc gia và các định chế LHQ.
Bắc Việt đã xâm lược VNCH bằng vũ lực năm 1975 – vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Đây là tội ác xâm lăng, không phải “giải phóng!”.
2. TỘI ÁC CHIẾN TRANH – THẢM SÁT DÂN LÀNH
•Huế Mậu Thân 1968: hơn 6.000 người bị trói, bị chôn sống, bị xử tử tập thể.
•Đại Lộ Kinh Hoàng 1972: hàng ngàn dân Quảng Trị bị pháo kích, thân xác không toàn thây.
•Tỉnh Lộ 7B 1975: hơn 160.000 người dân chạy loạn bị thảm sát dã man.
•Cai Lậy 1973: pháo 82 ly bắn thẳng vào sân trường tiểu học, 34 trẻ chết, 70 bị thương.
Đó là tội ác giết dân có chủ ý.
3. TỘI ÁC DIỆT CHỦNG – CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
1953–1956: theo chỉ thị của Mao & Stalin, Hồ Chí Minh ra lệnh “Cải Cách Ruộng Đất”:
•200.000 người bị xử tử.
•Tổng cộng hơn 700.000 nông dân bị giết, bị tù, bị tra tấn, hoặc bị đày ải.
•Con cái đấu tố cha mẹ; vợ chồng tố nhau — bi kịch vượt khỏi phạm trù nhân tính.
Đây là tội ác diệt chủng đối với bốn tầng lớp Trí – Phú – Địa – Hào.
4. TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI
a. Đày ải 1,5 triệu người tại “Kinh Tế Mới”
Cướp nhà, tịch thu tài sản, cưỡng bức di dân — hành vi được xếp vào tội “deportation”.
b. Giam cầm 1.000.000 quân cán chính
Không xét xử, không bản án, đầy đoạ trong hơn 150 trại “cải tạo”.
Ít nhất 165.000 người chết — bị thủ tiêu, chôn vùi vô danh.
c. Buôn người, nô lệ hiện đại
Xuất khẩu lao động cưỡng bức, cưỡng hôn phụ nữ, bán trẻ em — những tội ác được xếp vào “enslavement”.
d. Bức hại tôn giáo có hệ thống
Đàn áp Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Tin Lành, Phật giáo — vi phạm quyền tự do tín ngưỡng ở mức độ cấu thành “persecution”.
e. Nhiều tội ác đối với thuyền nhân
•Cướp vàng tổ chức vượt biên
•Rồi bắn chìm thuyền, giết cả gia đình để phi tang
•Hơn 500.000 người chết trên biển, số còn lại sống sót nhờ các quốc gia tự do cứu vớt
Thảm kịch chưa từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam.
IV. TỘI PHÁ HOẠI VĂN HÓA, ĐẠO LÝ, TINH HOA DÂN TỘC
•San bằng Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi.
•Phá hoại hàng chục nghĩa trang Quân lực VNCH.
•Hủy biểu tượng “Thương Tiếc”, cấm tảo mộ, triệt phá di sản miền Nam.
•Hủy hoại truyền thống nhân bản và đạo lý gia đình qua các chiến dịch đấu tố.
Đây là tội ác triệt tiêu văn hiến, tội phản lại cả linh hồn dân tộc
V. TỘI CƯỚP BÓC QUY MÔ QUỐC GIA
•Cướp 16 tấn vàng của VNCH.
•Cướp nhà của ba triệu người vượt biên.
•Đổi tiền để tước đoạt tài sản dân chúng.
•Tịch thu xí nghiệp, nhà máy, ruộng đất, bất động sản tôn giáo.
Cộng sản Việt Nam là tập đoàn ăn cướp có tổ chức, trên 4 triệu đảng viên, lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.
VI. YÊU CẦU: MANG TỘI PHẠM CSVN RA TRƯỚC CÔNG LÝ QUỐC TẾ
Như trường hợp Tòa Án Đặc Biệt Cam Bốt, chúng tôi yêu cầu:
1.Thành lập một Tòa Án Hình Sự Quốc Tế cho Việt Nam.
2.Điều tra và truy tố toàn bộ thủ phạm thuộc hệ thống Cộng sản Việt Nam đã gây tội ác trong 80 năm qua.
3.Đòi hỏi minh bạch hóa hồ sơ, mở kho tài liệu, xác định danh sách nạn nhân.
4.Xây dựng Đài Tưởng Niệm Năm Triệu Nạn Nhân Cộng Sản Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong một khu Little Saigon.
Đây là bổn phận đạo đức đối với những người đã chết và những thế hệ sẽ sinh ra.
VII. LỜI KÊU GỌI VÀ KẾT
Chúng tôi long trọng tuyên bố:
Không thể hòa giải nếu không có công lý.
Không thể tha thứ khi tội ác chưa được phơi bày.
Không thể hòa hợp với những kẻ còn tiếp tục đàn áp dân tộc mình.
Nhân danh tự do, nhân phẩm và sự thật,
Nhân danh hàng triệu những linh hồn đã chết oan dưới tay chế độ,
Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản hải ngoại sẽ:
•Tiếp tục tranh đấu, ngày nào còn độc tài CS
•Tiếp tục lên tiếng,
•Tiếp tục dựng lại sự thật lịch sử,
Cho đến ngày bánh xe công lý nghiền nát chế độ phi nhân tàn bạo này!
THAY MẶT
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ San Jose
San Jose, ngày 21 tháng 11 năm 2025
Người Lính LVHẢI
Thế Giới Đó Đây
Nga Tuyên Bố Chiếm Được Thành Phố Chiến Lược Kupyansk, Ukraine Phủ Nhận
(Ảnh AP - Ukrainian Emergency Service, minh họa: Thành phố Koupiansk, Ukraine, sau một cuộc tấn công của Nga ngày 6/4/2025.)
-Hôm 20/11/2025, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, Valery Gerasimov, đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đang đi thị sát tại một sở chỉ huy miền Tây, về việc chiếm được thành phố chiến lược miền Đông Kupyansk của Ukraine. Ngoài ra, vẫn theo viên tướng này, được thông tấn xã Reuters dẫn lại, Nga đã kiểm soát được 70% thành phố Pokrovsk vùng Donbass.
Bộ tổng Tham mưu Quân đội Ukraine, trong bản tin tối qua, đã bác bỏ các thông tin nói trên của Nga. Trên bản đồ ngày 21/11 của trang mạng DeepState, chuyên về chiến tranh Ukraine, được báo chí Pháp dẫn lại, quân Nga hiện diện trên một phần lớn diện tích thành phố, nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát được Kupyansk.
Về chuyến thị sát của Tổng thống Nga, thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Mạc Tư Khoa nhấn mạnh đến mục tiêu giành thắng lợi trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine với bất cứ giá nào:
"Nguyên thủ quốc gia Nga xuất hiện trong video trong bộ quân phục. Đây là lần thứ tư kể từ khi chiến tranh nổ ra. Lần đầu tiên là tại tỉnh Kursk vào tháng 3 năm 2024, khi Tổng thống Nga ra lệnh cho quân đội giành lại toàn bộ khu vực. Trong video này, đối diện với các sĩ quan quân đội, ông Putin thể hiện rõ uy lực. Người xem thấy Tổng thống Putin đang nhận các báo cáo chi tiết về tình hình mặt trận, đặc biệt là về thành phố Kupyansk được coi như đã hoàn toàn chiếm xong, một thành phố chủ chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine theo lời chỉ huy tập đoàn quân phía Tây.
Kupyansk, thuộc tỉnh đông bắc Kharkiv, bị quân Nga chiếm được ngay trong những ngày đầu của cuộc chiến, ngày 27/2/2022. Ukraine đã giành lại địa điểm này trong cuộc phản công vào mùa thu cùng năm. Kupyansk như vậy đã trở lại dưới quyền kiểm soát của Nga hai năm sau đó.
Đoạn video dài hơn 17 phút này cho thấy Tổng thống Nga khẳng định phải đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt. Ông Putin vẫn thường xuyên nói như vậy, nhưng lần này, Tổng thống Nga nói thêm: bất luận thế nào, cũng phải đạt được các mục tiêu".
Hòa Bình Tại Ukraine - Viễn Cảnh Hết Sức Xa Vời
-Trang nhất và bài xã luận của tờ Le Figaro nhận xét kế hoạch hòa bình mà chính quyền Trump muốn áp đặt với Ukraine rất khó thành hiện thực.
Nhật báo thiên hữu này đặt câu hỏi điều khoản nào trong kế hoạch này là vô lý nhất: Nhường cho Nga những vùng lãnh thổ mà Ðiện Cẩm Linh chưa từng chiếm được, giảm một nửa quân số Ukraine, từ bỏ toàn bộ viện trợ quân sự phương Tây hay Âu Châu từ bỏ các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine?
Donald Trump có thực sự tin rằng sẽ "hòa bình hóa được Âu Châu" bằng cách để Kiev lọt vào tay Vladimir Putin? Một nền hòa bình bền vững phải công bằng. Báo Le Figaro cho rằng những thất bại mà quân đội Ukraine phải hứng chịu ở phía Đông cũng như cuộc khủng hoảng chính trị trong chính quyền Zelensky, đang bị tác động nặng nề bởi tham nhũng, không làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Dân biểu đảng Cộng hòa, Lindsey Graham, một đồng minh của Donald Trump, đã tuyên bố: "Không có kế hoạch nào có thể thành công cho đến khi Vladimir Putin hiểu được rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tích cực viện trợ quân sự cho Ukraine".
Về phần mình, tờ Les Echos dành bài xã luận nhấn mạnh rằng lập trường của Vladimir Putin vẫn vững như bàn thạch. Kế hoạch hòa bình mới của chính quyền Trump đúc kết với các nhà đàm phán đại diện cho Ðiện Cẩm Linh gần như giống hệt với kế hoạch của năm 2022: Các lãnh thổ bị sáp nhập và quân đội Ukraine bị suy yếu. Nhật báo kinh tế nhận định sự trở lại Tòa Bạch Ốc của Donald Trump không hề thay đổi mục tiêu ban đầu của Tổng thống Nga, vẫn kiên định và không lùi bước.
Mục tiêu của Vladimir Putin vẫn là thôn tính Ukraine, đẩy lùi các đường biên giới của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) và phá vỡ sự thống trị của phương Tây trong một thế giới "đa cực" như ông đã mô tả tại Valdaï vào đầu tháng 10. Báo Les Echos nhận xét Ðiện Cẩm Linh đang thúc đẩy các biện pháp chống Hoa Kỳ, được phát triển mạnh mẽ trong khối BRICS, với mục tiêu phi Mỹ kim hóa nền kinh tế toàn cầu và xây dựng các hệ thống thanh toán thay thế. Việc Nga mất Âu Châu như là đối tác kinh tế, kỹ thuật và thương mại hàng đầu sẽ được bù đắp bằng việc chuyển hướng sang phương Đông và Trung Quốc.
Liên Hiệp Âu Châu Đề Xuất Kế Hoạch Lập "Khối Schengen Về Tự Do Di Chuyển Cho Lực Lượng Quân Sự"
(Ảnh AP / Omar Havana, minh họa: Những lá cờ Liên Hiệp Âu Châu tung bay bên ngoài trụ sở Ủy Ban Âu Châu tại Brussels, Bỉ, ngày 27/5/2025.)
-Với tinh thần "muốn có hòa bình, thì hãy chuẩn bị chiến tranh" và vào lúc cuộc chiến ở Ukraine đã bộc lộ sự yếu kém của bộ máy quân sự của các nước trong Liên Hiệp Âu Châu, Ủy Ban Âu Châu hôm 19/11/2025 đã công bố hàng loạt đề xuất nhằm tăng cường khả năng quốc phòng, thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự và trên hết là "khả năng cơ động quân sự".
Cho đến nay, việc di chuyển xe tăng, quân đội, vũ khí đạn dược bên trong Liên Hiệp Âu Châu vấp phải nhiều chướng ngại về hành chính và cơ sở hạ tầng. Ủy Ban đề xuất lập không gian tự do di chuyển cho lực lượng quân sự, theo kiểu "khu vực Schengen", với khoản đầu tư 17 tỉ Euro, từ năm 2028. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benezet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Ủy Ban Âu Châu đề xuất thành lập khu vực Schengen cho các lực lượng vũ trang trong Liên Hiệp Âu Châu. "Bộ binh giành thắng lợi trong các trận đánh, nhưng khâu hậu cần quyết định thắng lợi trong các cuộc chiến". Đó là khẩu hiệu mới của ủy viên Âu Châu phụ trách Quốc phòng..
Hiện tại, bất kỳ hoạt động di chuyển nào, ví dụ như của xe tăng chiến đấu, đều phải xin phép trước chính quyền từng nước thành viên, và trong một số trường hợp, các yêu cầu này phải được nộp trước 45 ngày. Đó là lý do vì sao Ủy Ban Âu Châu đề ra ý tưởng khai triển một loại giấy phép duy nhất có hiệu lực trên lãnh thổ của tất cả 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu, thậm chí là giấy phép quá cảnh ưu tiên.
Chúng ta hãy thử hình dung, một chiếc xe bọc thép Leclerc nặng ít nhất 55 tấn, và cũng đã từng có trường hợp xe tăng chiến đấu, bị từ chối cấp phép quá cảnh vì trọng lượng quá lớn của xe vượt quá tiêu chuẩn an toàn đường bộ. Một số cây cầu không chịu được trọng tải của xe tăng, một số con đường quá xấu, không thể đi qua.... Nói tóm lại, danh sách các chướng ngại vật rất dài, và nếu đợi đến lúc quân đội các nước cần khẩn trương di chuyển mới khắc phục thì sẽ là quá muộn.
Các hành lang ưu tiên với 500 điểm không thể tránh khi di chuyển sẽ cần được kiểm tra và gia cố. Dự kiến 17 tỉ Euro sẽ được dành để cải thiện khả năng cơ động của lực lượng quân sự kể từ năm 2028".
Trước nguy cơ căng thẳng quân sự ngày càng gia tăng với hai đối thủ Nga và Trung Quốc, chính phủ Đức hôm 19/11 đã công bố chiến lược phòng thủ đầu tiên trong không gian, nhằm tăng cường sự hiện diện của Liên Hiệp Âu Châu và bảo vệ các vệ tinh. Theo thông tấn xã AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, tuyên bố Liên Hiệp Âu Châu cần có và cần phát triển năng lực răn đe và phòng thủ trong không gian.
Một Báo Cáo Chỉ Trích Gay Gắt Cách ứng Phó Với Đại Dịch Covid-19 của Anh Quốc
(Ảnh AFP - Oli Scarff, minh họa: Một con phố ở Nottingham, trung tâm nước Anh, ngày 9/10/2020 trong đợt khủng hoảng Covid-19.)
-Vương quốc Anh là một trong những nước Âu Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Chính phủ đã khởi động một cuộc điều tra công khai quy mô lớn để rút ra bài học về cách giải quyết giai đoạn này.
Vào thời điểm đó, ông Boris Johnson là Thủ tướng. Nếu như báo cáo đầu tiên được công bố năm 2024 kết luận các lãnh đạo đã không được chuẩn bị thì lần này, thẩm phán phụ trách cuộc điều tra tin rằng chính phủ đã làm quá ít và quá muộn. Thông tín viên Emeline Vin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Luân Đôn cho biết thêm thông tín:
Theo báo cáo của ủy ban điều tra công khai, 23.000 ca tử vong lẽ ra đã có thể tránh được nếu chính phủ áp dụng lệnh phong tỏa sớm hơn một tuần vào tháng 3 năm 2020. Thực tế, chính quyền đã không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa y tế.
Hệ quả là khi ngày 16/3/2020 Boris Johnson kêu gọi người dân Anh nỗ lực chống dịch, thì mọi chuyện đã quá muộn và sự lây lan của Covid-19 đã vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến việc phong tỏa là không thể tránh khỏi. Nhưng lệnh phong tỏa chỉ được ban hành vào 23/3, tức là một tuần sau đó.
Bản báo cáo dài 750 trang nhằm vào trách nhiệm của chính phủ bảo thủ tiền nhiệm. Bà thẩm phán nói đến ảnh hưởng độc hại của một số Cố vấn chính trị, việc phớt lờ ý kiến của nhân viên y tế và thông tin hỗn loạn. Các chính quyền vùng tại Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland cũng bị chỉ trích vì chậm trễ và thiếu phối hợp với Luân Đôn.... Những sai lầm này cũng tiếp tục lặp lại trong đợt phong tỏa thứ hai vào mùa Đông 2020.
Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị như làm rõ quy trình ra quyết định trong trường hợp khẩn cấp quốc gia, cải thiện việc thông tin với công chúng, và chú trọng hơn đến tác động tiềm tàng đối với nhóm người dễ bị tổn thương nhất. Chính phủ đã ghi nhận việc công bố bản báo cáo.
Pháp: Tội Phạm Ma Túy Nguy Hiểm Không Kém Khủng Bố
-Nhật báo Công giáo La Croix dành trang nhất chú ý đến phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin khi ông tuyên bố vào hôm 20/11/2025 tại Marseille rằng mối đe dọa của tội phạm ma túy "ít nhất cũng tương đương với mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố".
Có nên sử dụng những biện pháp giống như chống khủng bố để đối phó với tội phạm ma túy hay không? Đây là điều mà nhà chức trách đang nghĩ tới. Ngày 18/11, Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm ma túy theo những chiến lược tương tự như chống khủng bố. Bộ trưởng Gérald Darmanin cũng cho rằng mối đe dọa của tội phạm ma túy tại Pháp rất đáng lo ngại.
Jean-François Ricard, từng lãnh đạo Viện Công tố chống Khủng bố, cho rằng cần phải học hỏi từ cuộc chiến chống khủng bố, nhưng không sao chép hoàn toàn vì mục tiêu của chúng khác nhau. Khủng bố nhằm áp đặt các ý tưởng chính trị, trong khi tội phạm ma túy chỉ muốn kiếm tiền. Các Dân biểu đã làm theo những khuyến nghị này khi tạo ra viện công tố quốc gia chống tội phạm có tổ chức để điều tra những vụ án có phạm vi quốc gia hoặc quốc tế. Cơ quan này dự kiến sẽ được thành lập vào tháng 1/2026.
Theo đó, những tội phạm ma túy nguy hiểm sẽ bị giam giữ trong các nhà tù được canh phòng hết sức nghiêm ngặt. Theo Jean-François Ricard, Nhà nước cần phải áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt bởi phần tử khủng bố vẫn tìm cách tuyên truyền trong tù, còn tội phạm ma túy muốn tiếp tục điều hành các hoạt động của mình. Tuy nhiên, hiện có khoảng 700 tù nhân bị coi là nguy hiểm ở Pháp, nhưng chỉ có 200 chỗ trong các nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt.
Cuối cùng, tại Marseille, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin và Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết cuộc chiến chống tội phạm ma túy đã đạt được những kết quả nhất định trong những năm qua. Số vụ giết người liên quan đến ma túy đã giảm từ 49 vụ trong năm 2023 xuống còn 24 vụ trong năm 2024 và có thể giảm còn 15 vụ trong năm 2025. Hiện nay, có 2.000 người đang bị điều tra về ma túy và 900 người bị tạm giam.
Tác Hại của Thực Phẩm Chế Biến Sẵn Đối Với Sức Khỏe
-Tờ Le Monde dành bài xã luận nói về việc những thực phẩm chế biến sẵn ngày càng được coi là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong bối cảnh các chính sách phòng ngừa vẫn còn thiếu sót.
Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng các thực phẩm này, giàu chất béo, đường, muối và phụ gia hóa học, gây ra các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn làm rối loạn quá trình trao đổi chất và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.
Chi phí cho xã hội là rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh ngân sách chi cho y tế ngày càng gia tăng. Để hạn chế vấn đề này, các chính sách phòng ngừa cần được triển khai, bao gồm việc cải thiện khả năng tiếp cận thực phẩm lành mạnh và tăng thuế đối với thực phẩm không lành mạnh. Ngoài ra, quảng cáo và tiếp thị thực phẩm không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em, cần phải được kiểm soát chặt chẽ hơn.
Tuy nhiên, những giải pháp này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, đặc biệt là ở Pháp, khi đối diện với ảnh hưởng của các tập đoàn đa quốc gia trong ngành công nghiệp thực phẩm.
Tây Ban Nha: Những Tàn Dư 50 Năm Sau Cái Chết của Franco
-Nhìn sang Tây Ban Nha, nhật báo thiên tả Libération có bài "50 năm sau cái chết của Franco, một công trình vẫn còn gây chia rẽ".
Nhà thờ lớn, được các tù binh chiến tranh dưới chế độ Franco xây dựng, không còn chứa hài cốt của nhà độc tài này từ năm 2019. Chính phủ cánh tả dự định biến nơi này, trước đây gọi là Valle de los Caídos, thành một địa điểm tưởng niệm. Tom, một du khách người Bỉ, ấn tượng với công trình này, nhưng không hiểu tại sao lại hiện diện ở nơi hẻo lánh giữa núi non. Tương tự, Kenny, một du khách Mỹ, thấy công trình hấp dẫn, nhưng thất vọng vì không thấy sự tưởng niệm nào dành cho các nạn nhân của Franco.
Thung lũng Cuelgamuros, bao quanh bởi rừng thông và cây bạch dương, nằm cách thủ đô Madrid khoảng 50 cây số. Là một biểu tượng của chế độ độc tài, nơi đây đã từng chứa hài cốt của Franco cho đến năm 2019, khi chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez chuyển hài cốt của nhà độc tài tới một nghĩa trang tư nhân. Tuy nhiên, nhà thờ với cây thánh giá khổng vẫn là một biểu tượng mạnh mẽ của "nacional-catolicismo" (Chủ nghĩa Dân tộc Công giáo) và tiếp tục gây chia rẽ người dân Tây Ban Nha. Một số du khách xem đây là một nơi hòa giải, trong khi nhiều người cảm thấy lưu luyến hoặc giận dữ.
Chính phủ cánh tả đã đề xuất tiến hành một dự án "tái tạo ý nghĩa" cho địa điểm này với chi phí ước tính là 31 triệu Euro. Mục tiêu là biến quảng trường đá thành một không gian hiện đại với một trung tâm giải thích lịch sử của nơi này. Dự án nhằm mang đến "cái nhìn xa hơn" về một địa điểm gây tranh cãi.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất đồng: gia đình của những chiến sĩ cộng hòa đối đầu với Franco yêu cầu khai quật hài cốt của người thân, trong khi một số người, đặc biệt là theo cánh hữu, coi dự án này là một nỗ lực thao túng chính trị. Cuộc tranh luận về địa điểm mang tính biểu tượng này vẫn tiếp tục gây chia rẽ Tây Ban Nha.
Gián Điệp Trung Quốc Tìm Cách Xâm Nhập Vào Quốc Hội Anh
-Tại Âu Châu, trong bài "Quốc hội Anh, ổ gián điệp Trung Quốc?" báo Les Echos cho biết Cơ quan Tình báo Anh (MI5) đã có lời cảnh báo bất thường với lưỡng viện, theo đó, Trung Quốc đang ồ ạt nhắm đến các Dân biểu, Nghị sĩ và những người thân cận của họ.
Hàng ngàn lời rao tuyển dụng do các công ty ma đăng trên các trang như LinkedIn, với mức lương "quá tuyệt để có thể là sự thật". Trong lần tiếp xúc đầu tiên, với cớ cần quan hệ lâu dài, họ tìm cách có được thông tin nhạy cảm và tạo ra mạng lưới, nhưng phía sau là Bộ Công an Trung Quốc.
Thông điệp của MI5 "cảnh báo gián điệp" đã được các ông Lindsay Hoyle và John McFall, Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện đưa ra trước Quốc hội hôm 19/11. Sự can thiệp được thông báo rộng rãi của tình báo Anh diễn ra vài tuần sau vụ 2 người Anh là Christopher Cash và Christopher Berry bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc, cung cấp thông tin về các đại biểu. Đây cũng là thời điểm Luân Đôn phải có quyết định về việc cho phép xây dựng một Tòa Ðại sứ Trung Quốc hoành tráng bên cạnh trung tâm tài chánh City, tại một địa điểm có các đường cáp với thông tin nhạy cảm đi qua.
Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis cho biết MI5 nhận ra "một nỗ lực bí mật được tính toán bởi một thế lực bên ngoài can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Anh Quốc", điều mà "chính phủ không thể chấp nhận được".
Một kế hoạch đang được chuẩn bị vì không chỉ đáng lo ngại cho các đại biểu mà cả ê-kíp trợ thủ, các nhà kinh tế, nhân viên các tổ chức tham vấn, cố vấn địa-chính trị cũng là mục tiêu. Các trường Đại học Anh và kỹ nghệ cao cấp cũng có thể bị cài cắm để dọ thám.
Hãng Thời Trang Giá Rẻ Shein của Trung Quốc Bị 100 Thương Hiệu Pháp Kiện Ra Tòa
-Trên lãnh vực kinh tế, sự kiện đáng chú ý là 12 liên đoàn thương mại và trên 100 thương hiệu Pháp cùng kiện nhãn hiệu thời trang giá rẻ Shein của Trung Quốc ra tòa vì cạnh tranh bất chính.
Giông tố tiếp tục ập đến với Shein từ tháng 9/2025 đến nay, sau khi thương xá sang trọng BHV mở cửa cho thương hiệu này dẫn đến 12 thương hiệu nổi tiếng Pháp ra đi, và xì-căng-đan búp bê tình dục có hình dáng trẻ em. Hai tuần sau khi chính phủ đưa vấn đề ra tư pháp để cố gắng chặn trang web Shein, đến lượt các nhà kinh doanh tấn công.
Hai báo Le Figaro và Les Echos cho biết Liên minh Thương mại (gồm các thương xá, chuỗi thời trang), FCD (các nhà phân phối), Fevad (thương mại điện tử), FFF (nhượng quyền), UBH (nữ trang), Liên đoàn thời trang nữ... khởi kiện Shein tại Tòa án thương mại Aix-en-Provence.
Tổng cộng trên 100 thương hiệu đòi bồi thường thiệt hại đã chịu trong 5 năm qua. Bernard Cherqui, Chủ tịch Liên minh Thương mại nhận xét đây là lần đầu tiên trong lịch sử phải kiện tập thể. Marc Lolivier, đại diện Fevad nhấn mạnh có thể cạnh tranh nhưng phải công bằng.
Các sàn thương mại Trung Quốc như Shein, Temu bán giá rẻ mạt nhờ vi phạm các điều kiện lao động, môi trường... và có thể được trợ giá, dùng "cookies" theo dõi khách hàng bất hợp pháp, 80% số gói hàng gởi sang không theo quy cách....
Bắc Kinh Gây Áp Lực Với Tokyo
-Báo La Croix nhận xét "Bắc Kinh tức tối trước các tuyên bố về Đài Loan của Thủ tướng Nhật Bản".
Tình hình tiếp tục căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn của Á Châu. Sau phát biểu khiêu khích của Tổng Lãnh sự Trung Quốc ở Osaka, hai nước đều cho triệu mời Đại sứ và Trung Quốc tìm cách trả thù.
Bắc Kinh kêu gọi công dân không đến Nhật Bản trong khi du khách từ Hoa lục chiếm đến 1/4, gần nửa triệu vé máy bay đã bị hủy từ 15/11. Ít nhất hai bộ phim Nhật Bản, vốn rất ăn khách đã bị cấm chiếu.
Để gây sợ hãi, chính quyền Bắc Kinh còn tuyên truyền rằng an ninh của sinh viên Trung Quốc tại Nhật Bản đang bị đe dọa. Mới hôm 19/11, một drone nghi là của Trung Quốc đã bay qua đảo Yonaguni của Nhật Bản, chỉ cách Đài Loan 100 cây số, khiến lực lượng Không quân Nhật Bản phải báo động.
COP30: Trung Quốc Gia Tăng Áp Lực Với Các Nước Giàu Trong Việc Đóng Góp Tài Chánh Khí Hậu
(Hình RFI/ Rafa Pereira/COP30FI: Tổng thống Ba Tây Lula da Silva phát biểu với báo chí tại hội nghị COP30 ở Belém, Ba Tây, ngày 19/11/2025.)
-Làm sao huy động được 300 tỉ Mỹ kim mỗi năm, từ nay đến năm 2035 để hỗ trợ các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu? Đây là một trong những câu hỏi hóc búa được đặt ra tại Belem (Ba Tây), vài ngày trước khi kết thúc Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP30. Trong bối cảnh các nước giàu không muốn đề cập đến tài chánh khí hậu, Trung Quốc muốn tăng cường sức ép, nhưng lại không muốn gia tăng khoản đóng góp của mình.
Tổng thống Ba Tây Lula da Sylva đã quay trở lại Hội nghị Khí hậu ở Belem, vào hôm 19/11/2025, để gây sức ép đối với các phái đoàn đến dự, nhằm đạt được thỏa thuận về vấn đề tài chánh khí hậu và nhiên liệu hóa thạch, trước ngày bế mạc vào tối thứ Sáu (21/11).
Phía Ba Tây đưa ra một văn bản được đặt tên "Mutirão mondiale" một từ trong ngôn ngữ bản địa, có nghĩa là "một cộng đồng cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ chung". Theo thông tấn xã AFP, văn bản đề xuất tăng gấp 3 nguồn tài trợ từ các nước giàu cho các nước nghèo nhất, để thích ứng với biến đổi khí hậu vào năm 2030 hoặc 2035. Mục tiêu này được coi là "hoàn toàn phi thực tế", theo phản hồi của các nước Âu Châu. Dự thảo của văn bản sửa đổi sẽ được đưa ra vào hôm 20/11.
Về phía Trung Quốc, một thành viên của phái đoàn Bắc Kinh chỉ trích các nước giàu đã ký Hiệp ước Khí hậu Paris, thì phải có hành động rõ ràng hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không muốn cam kết đóng góp nhiều hơn vào tài chánh khí hậu. Từ Belem, thông tín viên Jeanne Richard của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Để huy động hàng trăm tỉ đã hứa hẹn dành cho các nước đang phát triển, thì cần phải bắt đầu tổ chức lại, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có gì rõ ràng. Ông Vương Nghị (Wang Yi), Cố vấn trưởng của Ủy ban Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, nhận định: "Chúng ta phải xác định rõ dòng tiền nào, dùng cho mục đích gì và đến từ đâu, đồng thời suy tính đến việc ai sẽ quản lý số tiền đó. Hiện tôi không nghĩ rằng những vấn đề này được sắp xếp rõ ràng. Chúng tôi sẽ phải đàm phán về việc này, nhưng hiện tôi nghĩ là sẽ rất khó khăn".
Trong bối cảnh ngân sách bị siết chặt và các chi tiêu hướng vào lĩnh vực quốc phòng, các nước Âu Châu không muốn đề cập đến tài chánh khí hậu tại COP. Về phía Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Ðốn thậm chí không tham gia vào khoản đóng góp chung. Chuyên gia Trung Quốc nói thêm: "Chúng tôi hy vọng có thể đạt được mục tiêu 300 tỉ, và sẽ có nhiều ngân sách hơn so với trước đây! Đó là một yêu cầu căn bản".
Về phần mình, Trung Quốc đã ước tính khoản đóng góp của mình, theo nhận định của ông Vương Nghị, thuộc phái đoàn của Bắc Kinh tại COP: "Chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác giữa các nước phương Nam. Vấn đề không chỉ là tiền bạc, mà chúng tôi cũng sẽ cung cấp kỹ thuật, tăng cường năng lực cho người dân tại một số nước đang phát triển".
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ muốn dừng lại ở đó, và cũng không có ý định gia nhập vào câu lạc bộ các nước phát triển, những nước buộc phải đóng góp vào tài chánh khí hậu".
Hội nghị COP30 vẫn chưa kết thúc nhưng việc tổ chức COP31 đã gây tranh cãi. Hôm 20/11, theo thông tấn xã AFP, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese thông báo nhường cho Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai sự kiện này vào năm 2026, nhưng yêu cầu được giữ vai trò Chủ tịch các cuộc đàm phán trong năm 2026. Đây được coi là điều bất thường trong cách chia sẻ nhiệm vụ tại COP.
Hoa Kỳ: Đảng Cộng Hòa Bị Suy Yếu Do Nội Bộ MAGA Lục Đục
(Hình RFI/Jan van der Made: Những người ủng hộ phong trào (MAGA) của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày nhậm chức 20/1/2025.)
-Phong trào MAGA tại Hoa Kỳ bị khủng hoảng nội bộ là một trong những chủ đề chính được báo chí Pháp quan tâm hôm 21/11/2025.
Trang nhất của nhật báo Le Monde nhận định MAGA (Make America Great Again) đang trải qua một giai đoạn căng thẳng nội bộ, đe dọa đến sự đoàn kết của phong trào. Sau sự phấn khích ban đầu xung quanh việc Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, các bất đồng về lý tưởng và cá nhân đã gia tăng. Cuộc chiến giành quyền lãnh đạo và định hình chính sách của MAGA dường như đã bắt đầu, với nhiều người đang muốn tái định nghĩa các nguyên tắc của "America First". Một số vấn đề gây chia rẽ, bao gồm sự gần gũi của Tổng thống Trump với các tỉ phú kỹ thuật, chính sách quốc tế của ông và mối quan hệ của chủ nhân Tòa Bạch Ốc với Do Thái.
Vụ bê bối liên quan đến nhà tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein đã làm chia rẽ những người ủng hộ Donald Trump. Marjorie Taylor Greene, một nhân vật trung thành với MAGA, đã bảo vệ các nạn nhân của Jeffrey Epstein, và điều này khiến bà rơi vào tầm ngắm của đương kim Tổng thống. Trong khi đó, Donald Trump bị cáo buộc đã phớt lờ các vấn đề nội bộ của phong trào, dường như đang bị tác động mạnh mẽ bởi những sự kiện này. Ảnh hưởng gia tăng của các nhân vật như Nick Fuentes, theo chủ nghĩa tân phát-xít, chỉ trích Do Thái và nền Dân chủ, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng này. Những người ủng hộ Fuentes, được gọi là "groypers", thúc đẩy các ý tưởng phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và chống nữ quyền, đánh dấu sự phát triển đáng lo ngại của tư tưởng cực hữu tại Hoa Kỳ.
Cuộc xung đột về bản sắc của phong trào MAGA được phản ánh trong các cuộc tranh cãi về vấn đề Do Thái và vị trí của các nhóm thiểu số, và điều này làm suy yếu sự đoàn kết của đảng Cộng hòa. Một số nhân vật có ảnh hưởng, như Tucker Carlson, cũng thúc đẩy hiện tượng cực đoan hóa này. J. D. Vance, Phó Tổng thống của Donald Trump, đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc ủng hộ các thanh niên cực đoan hay xa rời những ý tưởng của họ, đặc biệt là những quan điểm của Fuentes.
Sự gia tăng của tư tưởng cực đoan trong cánh hữu Mỹ, đặc biệt là chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc, hiện đang là một vấn đề rõ ràng, kể cả trong giới bảo thủ trẻ tuổi. Bầu không khí này đang chia rẽ đảng Cộng Hòa và đặt ra câu hỏi về hướng đi trong tương lai của phong trào MAGA.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AP/RFI) – Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump ký luật cho phép công bố hồ sơ vụ án Jeffrey Epstein. Sau nhiều tháng phản đối, hôm 19/11/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một văn bản luật, buộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong vòng 30 ngày, phải công bố hồ sơ về tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, người đã tự tử trong tù vào năm 2019. Tổng số hồ sơ có thể lên tới khoảng 100.000 trang, nhưng chưa rõ những tài liệu nào sẽ được công bố. Luật cho phép Bộ Tư pháp có thể giữ lại thông tin cá nhân của nạn nhân, tài liệu về lạm dụng tình dục trẻ em và thông tin mà chính quyền coi là bí mật quốc phòng hoặc chính sách đối ngoại.
(AFP/RFI) – Nga trao trả 1000 thi hài binh sĩ cho Ukraine. Hôm 20/11/2025, Ukraine cho biết Nga đã trao trả 1.000 thi hài của những người được cho là binh sĩ tử trận trong chiến tranh. Những thi hài này sẽ sớm được xác định danh tính. Kể từ đầu năm nay, hơn 15.000 thi hài đã được Nga trao trả cho Kiev. Ukraine cũng đã trao trả vài trăm thi hài cho Mạc Tư Khoa. Hồi tháng Hai năm nay, Tổng thống Ukraine cho biết hơn 46.000 binh sĩ đã hy sinh kể từ đầu cuộc chiến, nhưng các nhà phân tích cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.
(AP/RFI) – Một nghi phạm tin tặc người Nga bị bắt giữ tại đảo Phuket, Thái Lan. Nghi phạm được hãng thông tấn Nga Russia Today xác định là Denis Obrezko (35 tuổi), nhập cảnh vào Thái Lan hồi cuối tháng 10, bị cảnh sát bắt giữ vào đầu tháng 11 và hiện đang bị giam giữ, chờ dẫn độ. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) truy nã nhân vật này với cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ và Âu Châu. Cảnh sát Thái Lan cho biết FBI đã cung cấp thông tin để bắt giữ "tin tặc đẳng cấp thế giới", theo lệnh truy nã quốc tế. Viên chức FBI được cho là cũng có mặt tại Thái Lan.
(AFP/RFI) – Tây Ban Nha: Tư pháp ra phán quyết yêu cầu Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, bồi thường hơn 540 triệu Euro cho các cơ quan truyền thông nước này vì "cạnh tranh không lành mạnh", vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu. Phán quyết của Tòa Thương mại Madrid được đưa ra ngày 19/11/2025. Meta đã bị Hiệp hội Truyền thông Tin tức (AMI) kiện vì sử dụng dữ liệu của người dùng internet từ năm 2018 đến năm 2023, mà không có sự đồng ý của họ, để tạo hồ sơ quảng cáo được cá nhân hóa và thu lợi nhuận khổng lồ, cũng như gây thiệt hại cho các cơ quan truyền thông Tây Ban Nha.
(AFP/RFI) – Meta cấm thiếu niên Úc Ðại Lợi dưới 16 tuổi sử dụng Instagram, Threads và Facebook kể từ ngày 4/12/2025. Hôm 20/11/2025, Meta thông báo sẽ bắt đầu chặn các tài khoản mới của những người dưới 16 tuổi và thu hồi quyền truy cập hiện có từ ngày 4/12, cũng như có kế hoạch xóa tất cả các tài khoản của những người dưới 16 tuổi trước ngày 10/12. Tuy nhiên, Meta cam kết là khi đủ 16 tuổi, các thiếu niên này sẽ có thể truy cập tài khoản của họ "chính xác như lúc ban đầu". Xin nhắc lại, chính quyền Úc Ðại Lợi đã yêu cầu các mạng xã hội, bao gồm Facebook, Instagram và TikTok, xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi kể từ ngày 10/12, nếu không các mạng xã hội này sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt nặng.
(NHK/RFI) – Nhật Bản cảnh báo an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương bị ảnh hưởng bởi quan hệ Nga-Trung Quốc-Bắc Hàn. Báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản đăng tải hôm 20/11/2025, cảnh báo rằng hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Nga, và quan hệ gần gũi giữa Nga và Bắc Hàn, đang làm gia tăng bất ổn an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự thông qua tập trận chung với Nga, nhưng vẫn giữ lập trường trung lập trước chiến tranh Ukraine và hạn chế hợp tác với Cộng sản Bắc Hàn. Trong khi đó, quan hệ Mạc Tư Khoa-Bình Nhưỡng có thể thúc đẩy chương trình nguyên tử, phi đạn của Bình Nhưỡng.
(AFP/RFI) – Tổ chức Y tế Thế giới thiếu 1 tỉ Mỹ kim cho ngân sách 2026-2027. Hôm 19/11/2025, Giám đốc điều hành Tổ chức Y tế Thế giới (WHO/OMS) cho biết như trên. Việc chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cắt tài trợ đã buộc WHO phải điều chỉnh ngân sách, giảm 20% so với sự kiến ban đầu. Trong cuộc họp với các nước thành viên, Giám đốc Tedros Ghebreyesus tuyên bố năm nay là một trong những năm khó khăn nhất trong lịch sử WHO, do phải tái tổ chức, cắt giảm nhân sự vì thiếu tài chánh.
(AFP/RFI) – Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Cứ 3 phụ nữ thì có 1 người từng hứng chịu nạn bạo lực gia đình hoặc bạo lực tình dục. Theo số liệu Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm 19/11/2025, số này là 840 triệu người trên toàn thế giới. Riêng tại Pháp, hôm 20/11, số liệu của Phái đoàn Liên bộ về Bảo vệ Phụ nữ (Miprof) công bố cho thấy mỗi ngày có ít nhất 3 phụ nữ bị bạn đời giết, hoặc bị bạn đời lên mưu đồ sát hại, hoặc ép buộc tự tử. Con số này mỗi năm đều gia tăng. Báo cáo được đưa ra vài hôm trước Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực Đối với Phụ nữ, 25/11.
(AFP/RFI) – Tổng thống Đài Loan đăng ảnh ăn sushi để ủng hộ Nhật Bản trước Trung Quốc. Sau báo cáo về khả năng Trung Quốc ngừng nhập cảng hải sản Nhật Bản, hôm 20/11/2025, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã đăng hình ảnh ăn sushi và súp miso, cùng video trên các mạng xã hội của mình, để khuyến khích những người theo dõi ông, tiêu dùng thực phẩm Nhật, để thể hiện tình hữu nghĩ giữa Đài Bắc và Tokyo. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản gia tăng sau khi tân Thủ tướng Sanae Takaichi nêu ra khả năng Tokyo có thể can thiệp quân sự vào bất kỳ cuộc tấn công nào vào Đài Loan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét