Hôm qua: nhiều hoạt động tưng bừng, ý nghĩa, mừng Lễ Cựu Chiến Binh “Veterans Day 2025” khắp nơi tại Hoa Kỳ. -Hôm qua, thứ Ba 11 tháng 11 2025, Hoa Kỳ đã rộn ràng kỷ niệm ngày Veterans Day — ngày để vinh danh và tri ân những cựu-quân nhân và đang phục vụ trong quân đội.Dưới đây là một số điểm nổi bật, những hoạt động đã diễn ra trong ngày lễ này:
•Tổng thống Donald J. Trump đã ký tuyên bố chính thức: “Tôi khuyến khích mọi người Hoa Kỳ suy ngẫm về lòng dũng cảm và hy sinh của các cựu-quân nhân…”
•Tại nghĩa trang quốc gia, Arlington National Cemetery, đã diễn ra lễ đặt vòng hoa trang trọng lúc 11 giờ sáng.
•Ở khu vực vùng vịnh San Francisco (Bay Area), có các sinh hoạt, như diễn hành tại San Jose, miễn phí cho quân nhân và cựu-quân nhân vào bảo tàng hàng hải tại Alameda.
•Ở vùng Đông Bắc (Philadelphia region), có hàng loạt chương trình diễn hành và lễ tưởng niệm tại Pennsylvania, New Jersey, Delaware.
•Vì đây là ngày lễ liên bang, nhiều văn phòng chính phủ, bưu điện đóng cửa; xe buýt, tàu điện ở một số khu vực có ưu đãi, hay miễn phí cho quân nhân.
Ý nghĩa & bối cảnh
•Veterans Day khởi nguồn từ ngày kết thúc Thế Chiến I — ngày 11/11/1918.
•Năm 2025 cũng đánh dấu một kỷ niệm đặc biệt: sự phục vụ của quân đội Hoa Kỳ xuyên suốt lịch sử. Ví dụ: diễn hành lớn tại New York với hơn 20.000 người tham dự.
•Đây là dịp để cộng đồng – dân thường và quân nhân – cùng nhìn lại quá khứ, vinh danh hiện tại và hướng tới tương lai với lòng biết ơn.
Tưng bừng tại trung tâm thành phố (Downtown) San Jose, với cuộc diễn hành mừng Veterans Day 2025:
•Cuộc diễn hành truyền thống mang tên San Jose Veterans Day Parade, đã diễn ra đúng ngày 11 tháng 11 2025 tại khu Downtown San Jose.
•Đây là một trong những diễn hành lớn nhất ở Bắc California dành để tôn vinh các cựu quân nhân và những người đang phục vụ.
•Lộ trình: xuất phát tại giao điểm Almaden Boulevard & Santa Clara Street, đi về phía đông trên Santa Clara, rẽ phải vào Market Street, đi qua Plaza de Cesar Chavez và kết thúc ở góc San Carlos Street. Rất nhiều đơn vị tham gia, giữa tiếng hoan hô, “cám ơn anh” vang trời!
Ý NGHĨA NHẤT, VUI NHẤT, PHẢI LÀ BỮA TIỆC HUYNH ĐỆ CHI BINH – 50 NĂM HỘI NGỘ NGƯỜI LÍNH VNCH NĂM XƯA
-San Jose, California – Ngày 11 tháng 11 năm 2025
Trong không khí ấm áp và đầy xúc cảm nhân Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (Veterans Day), một buổi tiệc đặc biệt mang tên “Huynh Đệ Chi Binh – 50 Năm Hội Ngộ” đã được tổ chức tại nhà hàng Ánh Hồng, khu Lion Plaza, San Jose.
Buổi họp mặt quy tụ khá đông đảo các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc nhiều quân binh chủng khác nhau, cùng các phu nhân, thân hữu, và gia đình.
Nếu cách đây mấy chục năm, với lời kêu gọi của BTC như mấy ngày qua, chắc chắn nhà hàng không còn một chỗ trống! Nhưng qua nửa thế kỷ, với số chiến hữu tham dự như thế, cũng là niềm an ủi lớn với BTC.
Tất cả đã cùng nhau sống lại những kỷ niệm một thời chinh chiến – nửa thế kỷ sau ngày giã từ vũ khí (1975–2025). Gợi nhớ, ngậm ngùi nhất, là trong giây phút Xưng Danh!
Không khí ấm áp, chan chứa nghĩa tình huynh đệ!
Ngay từ đầu giờ chiều, không khí trong nhà hàng đã rộn ràng tiếng chào hỏi, ôm vai, bắt tay, và tiếng cười của những người lính năm xưa, nay tóc đã bạc, nhưng lòng vẫn còn son như trai trẻ ngày nào!
Mỗi gương mặt, mỗi ánh mắt đều chứa đựng niềm vui hội ngộ và sự xúc động dâng trào – như thể vừa gặp lại đồng đội nơi chiến trường cũ.
Giây phút tưởng niệm trang nghiêm
Phần tiệc mở đầu bằng phút mặc niệm xúc động, tưởng nhớ những chiến hữu đã nằm xuống trên khắp các nẻo chiến trường xưa, hoặc đã ra đi nơi đất khách. Giây phút yên lặng, như gợi lại hình ảnh những người lính can trường, một thời vì Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm và Tự Do.
Tiệc vui rộn ràng, đậm đà tình lính!
Sau phần nghi thức, chương trình bước vào màn ăn nhậu, vui say tới bến! “lâu lâu, ta mới nhậu một lần! nhậu một lần, thì ta nhậu cho say!” gần cuối tiệc, không khí móng lên, khi kèm theo nhiều mục vui sôi động: Tất cả vợ Lính đều có quà! Tìm lì xì, dưới khăn bàn, xổ số may mắn, và những ly rượu nghĩa tình “sống chết có nhau” được nâng lên trong tình “Huynh đệ chi binh muôn năm!” bất diệt!
Không gian bừng sáng hơn, bởi ồn ào tiếng cười, và những câu chuyện năm xưa được kể lại trong niềm hoan hỷ, xen lẫn niềm xúc động.
50 năm – Một chặng đường, một đời để nhớ!
Buổi tiệc mang ý nghĩa kỷ niệm 50 năm ngày giã từ chiến trường, là dịp để điểm danh tình chiến hữu, để nhắc nhau “ai còn, ai mất”, và để nối lại sợi dây huynh đệ không bao giờ phai nhạt.
Tất cả cùng hẹn nhau: “Còn gặp được nhau là còn may mắn! Còn nâng ly là còn tình lính!” Cuối tiệc cùng nhau làm một tấm hình kỷ niệm, có vòng hoa, ở giữa có hình Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ tại San Jose, và hình kỷ niệm chiến trường xưa.
Lời tri ân
Ban tổ chức, do Người Lính LVHải khởi xướng, đã chân thành tri ân tất cả các Quý niên trưởng, chiến hữu, và Quý phu nhân đã đến chung vui.
Buổi tiệc kết thúc trong niềm lưu luyến, nhưng tràn đầy tình nghĩa – thành những gây phút khó quên trong lòng mỗi người lính năm xưa.
Giới thiệu những sinh hoạt cộng đồng những ngày tới:
-Lễ Tạ Ơn Của Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt
-Lễ bàn giao và ra mắt Tân ban chấp hành Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali & Tiệc thân mật cuối năm:
-Thư mời họp tổ chức Lễ Thượng Kỳ đầu năm 2026 của Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali:
Tin Quốc Tế Đó Đây
Nga Siết Chặt Kiểm Soát Mạng Internet
(Ảnh AP - Pavel Golovkin, minh họa, chụp tháng 6/2021: Điện thoại thông minh smartphone tại Mạc Tư Khoa, Nga.)
-Đêm 8/11 rạng sáng 9/11/2025, chính phủ Nga công bố Sắc lệnh ký hôm 27/10 trao thêm nhiều quyền hạn mới cho Cơ quan Quản lý Internet Roskomnadzor. Theo đó, kể từ ngày 1/3/2026, cơ quan này có thể ngắt kết nối Internet trên toàn lãnh thổ, nếu cần thiết.
Thông báo này được đưa ra sau khi chính quyền ban hành các biện pháp liên quan đến thẻ SIM và một số mạng tin nhắn. Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Anissa El Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
“Theo Sắc lệnh, Cơ quan Quản lý Internet của Nga sẽ phối hợp hành động với FSB và Bộ Tài chánh. Ba cơ quan này sẽ cùng nhau quyết định ngắt hay không đường truyền Internet quốc gia do các mối đe dọa, bao gồm, xin trích, cả việc gián đoạn hoặc đóng cửa cơ sở hạ tầng quan trọng và các cuộc tấn công mạng.
Mục đích của Sắc lệnh có hiệu lực 6 năm này là cải thiện an ninh mạng cho người dân Nga. Kể từ mùa Hè vừa rồi, ngành truyền thông đã phải chịu nhiều biện pháp, chẳng hạn tạm dừng các cuộc gọi qua WhatsApp và Telegram.
Lần này, theo các nhà chức trách, mục đích là để bảo vệ người dân khỏi những kẻ lừa đảo. Kể từ đó, chính phủ đã gây áp lực buộc người dân Nga sử dụng ứng dụng nhắn tin quốc gia Max, mà theo những người chỉ trích, cơ quan an ninh FSB hoàn toàn có thể xâm nhập được.
Trong vài tuần qua, các thẻ SIM ngoại quốc đã bị vô hiệu hóa với những thời hạn khác nhau, nhưng thường là vài ngày, khi nhập cảnh vào Nga. Lý do được nêu lần này là để chống các drone và những kẻ vận hành chúng.
Theo một nguồn tin của tờ Kommersant, đây cũng chính là lý do để áp dụng biện pháp tương tự đối với các thẻ SIM của Nga. Việc hủy kích hoạt thẻ đang được xem xét, sau khi người sử dụng từ ngoại quốc trở về hoặc sau khi thẻ không được sử dụng trong vòng 72 giờ.”
Không Quân Hoàng Gia Anh Hỗ Trợ Bỉ Đối Phó Với Các Vụ Xâm Nhập Drone
(Hình REUTERS – Yves Herman: Bảng thông báo giờ khởi hành tại phi trường Brussels, sau khi Cơ quan Kiểm soát Không lưu Bỉ báo cáo phát giác một drone, ở Zaventem, Bỉ, ngày 4/11/2025.)
-Hôm 9/11/2025, quân đội Anh Quốc thông báo sẽ hỗ trợ cụ thể Bỉ đối phó với các vụ drone xâm nhập không phận nước này gần như hàng ngày, kể từ đầu tháng 11.
Nhiều nước láng giềng và các đồng minh của Bỉ cũng đã tuyên bố chung tay giúp đỡ. Mặc dù nguồn gốc của những vụ xâm nhập này chưa được xác định, nhưng tất cả đều nghi ngờ Nga đang tiến hành một nỗ lực mới nhằm gây mất ổn định tình hình. Tại thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Chúng tôi sẽ gửi sang Bỉ “nhân lực và thiết bị” thuộc các đơn vị chuyên trách chống drone, tổng tham mưu trưởng quân đội Anh khẳng định như vậy, nhưng không nêu rõ loại đơn vị nào sẽ được khai triển.
Sau những sự việc nghiêm trọng nhất, đặc biệt là việc phi trường Bruxelles cùng lúc với hai căn cứ Không quân của Bỉ bị drone bay qua 2 lần vào tối thứ Tư (5/11) vừa qua, cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng thu hẹp của nước này quyết định vào thứ Sáu (7/11) đã quyết định nhờ đến sự hỗ trợ của các nước láng giềng, là những đồng minh của Bỉ trong khối Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO).
Hôm thứ Sáu (7/11), Đức là nước đầu tiên thông báo sẽ gửi ngay lập tức các hỗ trợ quân sự, nhưng cũng không nói cụ thể nhân sự hay thiết bị nào sẽ được huy động.
Pháp lại kín tiếng hơn cả. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Bỉ đã tiết lộ rằng một đơn vị chống drone của quân đội Pháp đã có mặt và bắt đầu hoạt động tại Bỉ từ thứ Sáu (7/11).
Đối với các đồng minh của Bỉ, việc khai triển này có thể được xem là một cam kết trên quy mô thực tế, cho phép họ áp dụng những bài học mà các lực lượng NATO đã rút ra từ cuộc chiến ở Ukraine.
Pháp: Tòa Phúc Thẩm Paris Ra Lệnh Trả Tự Do Cho Cựu Tổng Thống Nicolas Sarkozy
(Hình AFP - Julien De Rosa: Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh tư liệu ngày 25/9/2025.)
-Hôm 10/11/2025, Tòa Phúc thẩm Paris, đã quyết định trả tự do cho cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, bị giam từ ngày 21/10 liên quan đến vụ án nhận tài trợ từ Libya cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2007.
Sau khi xem xét yêu cầu được tại ngoại của đương sự, Tòa Phúc thẩm quyết định ông Sarkozy được trả tự do có điều kiện dưới sự kiểm soát của Tư pháp. Ngoài ra, tòa cũng cấm ông không được tiếp xúc với Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm Gérald Darmanin, một cộng sự thân cận dưới nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Ông Sarkozy cũng bị cấm ra khỏi lãnh thổ Pháp trong thời gian chờ xét xử Phúc thẩm.
Ông Sarkozy điều trần trước tòa sáng 10/11/2025 qua video từ nhà tù La Santé, tại Paris. Luật sư của ông khẳng định việc giam giữ gây tổn hại nhiều về tinh thần cho thân chủ, trong khi Viện Công tố cũng đề nghị trả tự do có điều kiện cho ông.
Cuối phiên điều trần, ông Sarkozy xúc động phát biểu, mô tả trải nghiệm tù tội ở tuổi 70 là “một cơn ác mộng”, và bày tỏ cảm ơn nhân viên trại giam đã đối xử tốt với ông.
Cựu Tổng thống Sarkozy (70 tuổi) bị kết án 5 năm tù, trong vụ án nhận tiền từ cố lãnh đạo Libya, Mouammar Kadhafi, để tài trợ cho chiến dịch tranh cử. Ông bị buộc thi hành án tạm thời theo phán quyết của Tòa Sơ thẩm, mặc dù ngay sau phiên tòa này ông đã kháng án. Ông Nicolas Sarkozy sẽ ra khỏi nhà tù trong ngày và chờ phiên xử Phúc thẩm dự kiến bắt đầu vào tháng Ba năm 2026 tới.
Trung Quốc Tạm Ngừng Trừng Phạt Các Chi Nhánh Tại Hoa Kỳ Thuộc Tập Đoàn Đóng Tàu Nam Hàn
(Ảnh AP - Matt Rourke, minh họa: Ngành đóng tàu của Mỹ. Xưởng đóng tàu ở Philadelphia, ngày 19/3/2019.)
-Hôm 10/11/2025, Trung Quốc thông báo tạm ngừng trong 1 năm các biện pháp trừng phạt nhằm vào 5 chi nhánh hoạt động tại Hoa Kỳ của tập đoàn đóng tàu khổng lồ Nam Hàn Hanwha Ocean.
Động thái này được xem là một dấu hiệu hòa dịu mới trong quan hệ thương mại giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Ðốn, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nam Hàn hôm 30/10/2025.
Ngày 14/10/2025, Trung Quốc ban hành các trừng phạt nhằm đáp trả các biện pháp của Hoa Kỳ nhắm vào ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc. Năm chi nhánh hoạt động tại Hoa Kỳ thuộc tập đoàn Hanwha Ocean bị cấm mọi giao dịch và hợp tác tại Trung Quốc, với cáo buộc đã hỗ trợ cuộc điều tra của Hoa Kỳ chống lại ngành đóng tầu của Trung Quốc.
Theo thông tấn xã AFP, trong thông cáo ngày 10/11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quyết định đình chỉ các biện pháp trên có hiệu lực từ ngày 10/11/2025 và kéo dài trong vòng 1 năm và nhấn mạnh, quyết định này là phản hồi về việc Hoa Kỳ tạm dừng các hạn chế đối với lĩnh vực hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc.
Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi động thái giảm căng thẳng sau cuộc gặp thượng đỉnh Tập Cận Bình-Donald Trump. Trước đó, Bắc Kinh đã tuyên bố tạm ngừng lệnh cấm xuất cảng các kim loại hiếm như gali, gecmani và antimon sang Hoa Kỳ, cũng như gia hạn việc giảm thuế nhập cảng đối với hàng hóa Hoa Kỳ và đình chỉ một số hạn chế về xuất cảng kỹ thuật đất hiếm.
Theo giới quan sát, các quyết định này thể hiện những nỗ lực đưa quan hệ kinh tế Mỹ-Trung trở lại quỹ đạo ổn định hơn, sau nhiều tháng căng thẳng và trả đũa thương mại lẫn nhau.
Phi Luật Tân: Ít Nhất 2 Người Chết và 1,4 Triệu Người Phải Di Tản Do Siêu Bão Phượng Hoàng
(Ảnh REUTERS - Dyves Meno Turado, trích xuất từ video trên mạng xã hội: Siêu bão Phượng Hoàng (Fung-wong) gây ra sóng lớn gió mạnh, tại Sicmil, Gigmoto, Catanduanes, Phi Luật Tân, ngày 9/11/2025.)
-Chỉ vài ngày sau khi cơn bão Kammaegi càn quét miền Trung khiến ít nhất 224 người chết, tối Chủ Nhật (9/11/2025), Phi Luật Tân lại hứng chịu siêu bão Phượng Hoàng (Fung Wong). Theo số liệu sơ bộ chính thức, sáng 10/11, ít nhất đã có 2 người thiệt mạng, hơn 1,4 triệu người phải di tản.
Theo dự báo, gần như toàn bộ Phi Luật Tân phải hứng chịu bão Phượng Hoàng. Thông tấn xã AFP trích dẫn một nhân viên cấp cứu tại thành phố Dipaculao miền Đông-Bắc Phi Luật Tân, cho biết, nhiều ngôi nhà bị hư hại và giao thông gián đoạn trên nhiều tuyến đường do bị sạt lở đất. Đa số các trường học trên đảo chính Luzon, kể cả tại thủ đô Manila, đều phải đóng cửa. Sức gió tại vùng này lên tới 185 đến 230 cây số/giờ.
Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đang khiến các hiện tượng thời tiết thất thường, khắc nghiệt, xảy ra thường xuyên hơn, gây nhiều thương vong và có sức tàn phá nặng nề hơn. Đại dương ấm hơn khiến bão mạnh lên nhanh hơn: Nhiệt độ tổng thể cao hơn khiến không khí ẩm hơn và do đó lượng mưa cũng lớn hơn. Luật
Phi Luật Tân đặc biệt chịu tác hại từ những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trên Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), nhà tranh đấu môi trường khí hậu, Mitzi Jonelle Tan, thành viên của Hội Thanh niên Hành động vì Khí hậu Phi Luật Tân, giải thích:
“Theo Chỉ số Rủi ro Thế giới (World Risk Index), chúng tôi (tức Phi Luật Tân) là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do khủng hoảng khí hậu. Trung bình mỗi năm, chúng tôi phải đối mặt với 20 cơn bão siêu mạnh. Mặc dù các nhà khoa học ghi nhận là không có sự gia tăng tần suất của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, nhưng họ nhận thấy rằng cường độ của chúng ngày càng mạnh hơn do khủng hoảng khí hậu.
Do vị trí địa lý, Phi Luật Tân nằm trên đường đi của nhiều cơn bão. Chúng tôi có thể thích nghi với điều đó, nhưng hiện tại chúng tôi chưa đủ khả năng, bởi vì các cơn bão ngày càng dữ dội hơn.
Chúng tôi cũng đang phải đối mặt với mực nước biển dâng cao, ngày càng nghiêm trọng do khủng hoảng khí hậu. Có những hòn đảo, dù không có bão, nhưng nước vẫn ngập đến đầu gối hoặc đến thắt lưng.
Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ dễ bị tổn thương vì khủng hoảng khí hậu. Đất nước chúng tôi đã trải qua những bê bối tham nhũng nghiêm trọng. Gần 1.300 tỉ Peso, tương đương khoảng 19 tỉ Euro, dành cho các dự án phòng chống lũ lụt, đã bị biển thủ”.
Các Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa Hoa Kỳ Đạt Thỏa Thuận Chấm Dứt “Tình Trạng Đóng Cửa Chính Phủ”
(Ảnh REUTERS - Jonathan Ernst, minh họa: Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer, ra họp báo về vụ “shutdow”. Hãng thông tấn AP chụp ngày 30/9/2025.)
-Sau 40 ngày “shutdown”, các Thượng Nghị sĩ của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận để chấm dứt tình trạng tê liệt ngân sách. Đợt “đóng cửa chính phủ” lần này kéo dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ: Nhiều công chức bị sa thải, những người khác vẫn phải làm việc mà không được trả lương, chưa kể đến những người bị cắt các khoản trợ cấp thiết yếu.
Từ New York, thông tín viên Loubna Annaki của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Thỏa thuận đạt được tối 10/11 là một chiến thắng đối với người dân Mỹ”, Thượng Nghị sĩ Angus King tuyên bố. Lần lượt, tám Nghị sĩ đã tách khỏi lập trường của đảng Dân chủ lên tiếng giải thích về sự lựa chọn của mình.
Đối với Thượng Nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen, việc chấm dứt tình trạng shutdown (đóng cửa chính phủ) đã trở thành một nhu cầu cấp thiết...
Bà nói: “Khi tôi trò chuyện với các cử tri ở New Hampshire, các vị có biết họ nói gì với tôi không? Họ hỏi: ‘Tại sao các vị không cùng nhau làm việc để giải quyết các vấn đề của đất nước?’”
Nhờ những lá phiếu của các Nghị sĩ Dân chủ này mà các Thượng Nghị sĩ Cộng hòa cuối cùng có thể thúc đẩy việc thông qua văn kiện nhằm bảo đảm cung cấp tài chính cho chính phủ đến tháng 1/2026.
Thỏa thuận tạm thời này dự kiến sẽ cho phép khôi phục chương trình hỗ trợ lương thực chính, hủy bỏ việc sa thải hàng ngàn công chức liên bang, và tổ chức một bỏ phiếu về việc gia hạn các khoản trợ cấp của Luật Obamacare. Chính điểm này là trọng tâm tranh chấp giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Phe Dân chủ yêu cầu có bảo đảm để kéo dài các khoản trợ cấp dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Thỏa thuận đạt được vẫn còn cần được Hạ viện thông qua. Tuy nhiên, ông Donald Trump đã sớm bày tỏ sự hài lòng trước bước tiến này. Thời gian kéo dài của tình trạng shutdown đang bắt đầu đè nặng lên đảng của Tổng thống Hoa Kỳ.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Nam Dương truy tặng nhà cựu độc tài Suharto là “Anh dùng Dân tộc “. Ngày 10/11/2025, chính phủ Nam Dương thông báo quyết định truy tặng, theo Sắc lệnh của Tổng thống Prabowo Subianto, bất chấp nhiều cáo buộc vi phạm nhân quyền. Quyết định gây tranh cãi dữ dội, với hơn 500 học giả và nhà hoạt động ký kiến nghị phản đối, cho rằng đây là “sự phản bội các nạn nhân và giá trị dân chủ”. Suharto, cầm quyền từ 1967 đến 1998, bị chỉ trích vì tham nhũng, đàn áp đẫm máu và chiếm đóng Đông Timor, dù cũng được ghi nhận là đã thúc đẩy phát triển kinh tế. Chính phủ giải thích, việc vinh danh nhằm “ghi nhận công lao của các lãnh đạo tiền nhiệm”, song các tổ chức nhân quyền như Kontras lên án đây là hành động “bình thường hóa tình trạng miễn trừng phạt”.
(AFP/RFI) – Thái Lan đình chỉ Thỏa thuận Hòa bình với Cam Bốt. Ngày 10/11/2025, Thái Lan ra thông báo sau khi xảy ra một vụ nổ mìn gần biên giới, khiến 2 binh sĩ Thái Lan bị thương, theo phát ngôn viên chính phủ. Thỏa thuận, được ký hồi cuối tháng 10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhằm chấm dứt các cuộc xung đột biên giới giữa hai nước. Phát ngôn viên chính phủ Thái tuyên bố Vọng Các sẽ chấm dứt “thực thi thỏa thuận” đã ký, đồng thời hoãn lại việc trả tự do cho 18 binh sĩ Cam Bốt theo dự kiến. Theo Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, mối đe dọa an ninh không hề giảm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Cam Bốt khẳng định “cam kết kiên định đối với hòa bình”, song chưa bình luận về vụ nổ mìn.
(AFP/RFI) – Ukraine mở chiến dịch chống tham nhũng trong ngành năng lượng. Ngày 10/11/21025, các cơ quan chống tham nhũng Ukraine thông báo đã mở chiến dịch quy mô lớn nhằm phát giác tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, vốn bị thiệt hại nặng nề do các cuộc tấn công của Nga. Chiến dịch do Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) và Viện Kiểm sát Đặc biệt Chống Tham nhũng (SAP) phối hợp thực hiện, phát giác một mạng lưới tham nhũng quy mô lớn có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chiến lược, trong đó có Energoatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia. NABU cho biết kết quả điều tra kéo dài 15 tháng với 1.000 tiếng đồng hồ ghi âm đã thu thập được bằng chứng về một tổ chức tội phạm cấp cao trong ngành năng lượng. Gần đây, cựu Giám đốc Ukrenergo cũng bị cáo buộc biển thủ 283.000 Euro, sự việc mà ông cho là mang động cơ chính trị. Ngành năng lượng Ukraine hiện là mục tiêu trọng điểm của các cuộc tấn công Nga
(Reuters/RFI) – Giám đốc FBI Kash Patel đến Trung Quốc thảo luận về fentanyl và hợp tác thực thi pháp luật. Chuyến đi của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đến Bắc Kinh diễn ra cuối tuần qua, nhưng không được cả Hoa Kỳ và Trung Quốc công bố chính thức. Hôm 10/11/2025, thông tấn xã Reuters tiết lộ ông Kash Patel đã đến Bắc Kinh ngày 7/11 và hội đàm với các viên chức Trung Quốc vào thứ Bảy (8/11). Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm nói rằng không biết về chuyến đi này. Bộ Công an Trung Quốc và Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh không phản hồi các yêu cầu bình luận. Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ điều chỉnh danh mục các hóa chất tiền chất liên quan đến ma túy và sẽ yêu cầu giấy phép xuất cảng đối với một số hóa chất sang Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ.
(Yonhap/RFI) – Có bằng chứng cho thấy tin tặc được Cộng sản Bắc Hàn hậu thuẫn đã thực hiện các cuộc tấn công mạng, xóa hoàn toàn dữ liệu quan trọng như ảnh, tài liệu và thông tin liên lạc, bằng cách điều khiển từ xa smartphone và máy điện toán dùng hệ điều hành Android. Báo cáo do công ty an ninh mạng Genians Security Center công bố hôm 10/11/2025, nhận định, tin tặc được Cộng sản Bắc Hàn hậu thuẫn đã thực hiện các cuộc tấn công gây thiệt hại cho smartphone, máy điện toán bảng và máy điện toán, chứ không chỉ đơn thuần là đánh cắp thông tin cá nhân. Tin tặc kết hợp nhiều phương pháp như xóa dữ liệu trên thiết bị Android và phát tán các cuộc tấn công thông qua tài khoản, đó là những hành động chưa từng có trong các cuộc tấn công mạng của Cộng sản Bắc Hàn.
(Yonhap/RFI) – Nam Hàn: Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol bị truy tố với nhiều tội danh bổ sung. Hôm 10/11/2025, Công tố viên đặc biệt điều tra vụ nổi loạn bất thành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, truy tố ông với các tội danh bổ sung, nhất là hỗ trợ kẻ thù và lạm dụng quyền lực cản trở việc thực thi pháp luật. Đây là lần thứ hai nhóm điều tra đặc biệt truy tố ông Yoon. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và cựu chỉ huy về Hỗ trợ An ninh Quốc phòng (DSSC), Yeo In Hyeong, cũng bị truy tố trong vụ này vì tội gây tổn hại đến lợi ích quân sự của Nam Hàn và hỗ trợ kẻ thù bằng cách điều drone đến vùng trời Bình Nhưỡng vào tháng 10/2024, kích động các hành động quân sự từ Cộng sản Bắc Hàn, để thăm dò khả năng áp đặt thiết quân luật trong nước.
(AFP/RFI) – Ukraine kêu gọi các nước Phi Châu chống lại việc tuyển mộ lính đánh thuê cho quân đội Nga. Trên mạng X, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Sybiha cho biết ít nhất 1.400 người Phi Châu thuộc 36 quốc tịch khác nhau hiện đang chiến đấu bên cạnh lực lượng Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Ngoại trưởng Ukraine đề nghị chính phủ các nước Phi Châu cảnh báo công dân của họ, đồng thời kêu gọi những người đã bị Nga tuyển mộ “nắm bắt mọi cơ hội để đào ngũ” và đầu hàng, rằng “bị giam giữ ở Ukraine là một cơ hội để trốn thoát và trở về nhà”. Trong khi đó, hôm 10/11/2025, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã chiếm được thêm 3 làng của đối phương ở miền Đông Ukraine: 2 làng ở vùng Zaporijjia và 1 làng ở vùng Donetsk.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét