Quân đội Hoa Kỳ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa, thể hiện khả năng răn đe hạt nhân - Quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ngày 5 tháng 11. Tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California, một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn hạt nhân đã được phóng thành công.
<!>
Tính đến nay, tên lửa Minuteman III đã được thử nghiệm hơn 300 lần. Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân cho biết, vụ thử nghiệm lần này, có mã hiệu GT254, nhằm mục đích đánh giá độ tin cậy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và độ chính xác của hệ thống ICBM, vốn là nền tảng của quốc phòng Hoa Kỳ.
Mặc dù vụ thử này không phải là thử vũ khí hạt nhân, nhưng thời điểm diễn ra rất nhạy cảm, chỉ một tuần sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump tuyên bố nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Trump tuần trước đã tuyên bố tại Hàn Quốc rằng Hoa Kỳ sẽ chấm dứt lệnh cấm kéo dài 33 năm và nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiến hành trên “cơ sở bình đẳng” với Nga và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Tên lửa đạn đạo liên lục địa này đã bay khoảng 6.700 km và rơi chính xác xuống bãi thử nghiệm của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Không gian Lục quân Hoa Kỳ tại Quần đảo Marshall.
Điều đặc biệt đáng nói là vụ phóng này được kích hoạt từ xa bởi Hệ thống Kiểm soát Phóng trên không (ALCS) trên máy bay cảnh báo sớm E-6B “Mercury” của Hải quân Hoa Kỳ.
Hệ thống Kiểm soát Phóng trên không, với tư cách là hệ thống chỉ huy và kiểm soát dự phòng cho lực lượng ICBM, đã được xác minh tính hiệu quả và tính khả dụng liên tục trong thử nghiệm này.
Trung tá Karrie Wray, chỉ huy phi đội thử nghiệm, nhấn mạnh: “GT254 không chỉ là một vụ phóng, mà là một cuộc đánh giá toàn diện. Nó xác minh khả năng của hệ thống ICBM trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Dữ liệu thu thập được trong quá trình thử nghiệm là rất quan trọng để duy trì độ tin cậy và độ chính xác liên tục của hệ thống vũ khí ICBM.”
Các phi công từ Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ vụ thử này, trong khi các nhân viên bảo trì từ Căn cứ Không quân F.E. Warren ở Wyoming cung cấp hỗ trợ bảo trì cần thiết.
Bản tin nhấn mạnh rằng, trong khi Không quân Hoa Kỳ đang hiện đại hóa lực lượng ICBM của mình, việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các tên lửa Minuteman III hiện có vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Hoa Kỳ họp thượng đỉnh với năm nước Trung Á tại Washington
Một tháng sau cuộc họp với tổng thống Nga, Vladimir Putin, lãnh đạo năm nước Trung Á nhận lời mời của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Washington dự thượng đỉnh nhóm C5+1 mở ra hôm nay 06/11/2025. Đây là dấu hiệu mới trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga và Mỹ tại vùng Trung Á.
Lần đầu tiên, lãnh đạo năm nước Trung Á, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan được tổng thống Trump mời họp tại thủ đô Hoa Kỳ. An ninh, năng lượng, khoáng sản hiếm và chuỗi cung ứng sẽ là những chủ đề chính được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh, được gọi là nhóm C5+1.
Hãng tin Pháp AFP ghi nhận : Đối với 5 nước trong vùng Trung Á, cuộc họp với Mỹ mở ra triển vọng thu hút đầu tư và tạo thêm đòn bẩy trong thế cân bằng mong manh giữa ba cường quốc lớn. Mỹ cũng là một giải pháp cho phép Trung Á đỡ bị phụ thuộc vào Nga và Trung Quốc. Nga là « một đồng minh chiến lược truyền thống »của năm nước Trung Á, nhưng chiến tranh Ukraina đã khiến một số nước trong vùng « thận trọng hơn » trước những tham vọng về an ninh và địa chính trị của Nga.
Nhìn từ phía Hoa Kỳ, cuộc họp tại Washington lần này là cơ hội để « khẳng định lại vị thế đối với một khu vực vốn được coi là sân sau của Nga và cũng là nơi Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng.
Năm 2015 khi còn lún sâu vào cuộc chiến tại Afghanistan ở Nam Á, Hoa Kỳ đã đề xuất một « cơ chế hợp tác tập thể » và Trung Á « được đối xử bình đẳng với cường quốc hàng đầu thế giới ». Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông John Kerry đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của nhóm C5+1 tại Samarkand, Uzbekistan.
Hiện tại Mỹ đã rút khỏi Afghanistan, nhưng cùng lúc, Nga xâm chiếm Ukraina, còn Trung Quốc không ngừng mở rộng sáng kiến Con Đường Tơ Lụa Thế Kỷ 21. Nhà cứu khoa học địa chính trị Bimal Adhikari thuộc Đại học Nazarbayev-Kazakhstan khẳng định : Vì những lý do này, đối thoại giữa Hoa Kỳ và các quốc gia Trung Á càng cần thiết hơn bao giờ hết và thượng đỉnh C5+1 là « nền tảng ngoại giao » thích hợp nhất.
Ngoài ra, trong lúc Mỹ đang lao vào một cuộc săn lùng tài nguyên, khoáng sản và đất hiếm (uranium, đất hiếm, đồng, antimon...) thì Trung Á lại « nằm ở trung tâm của ván cờ ». Gracelin Baskaran, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nói đến những « cơ hội to lớn » cho khu vực đang nắm giữ các nguồn tài nguyên phong phú, chiếm vị trí địa lý chiến lược này.
Kazakhstan là nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới, Uzbekistan là một trong những mỏ vàng của nhân loại còn Turkmenistan giàu khí đốt tự nhiên. Riêng Kyrgyzstan và Tajikistan thì đang bắt đầu phát triển công nghiệp khai thác quặng mỏ. Mặt trái của chiếc mề đay : Trung Á cũng là một trong những khu vực ô nhiễm nhất thế giới và cả năm quốc gia đều đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
Tổng thống Nga Putin cân nhắc thử hạt nhân, sau phát biểu của nguyên thủ Mỹ Donald Trump
Nga sẽ tiến hành các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ và các nước khác làm như vậy. Ngày 05/11/2025, tổng thống Vladimir Putin đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để yêu cầu nghiên cứu, đệ trình các đề xuất về tính khả thi của việc tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Địa điểm được chọn là quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Cực. Ngày 30/10, tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc « bắt đầu thử » vũ khí hạt nhân nhưng không cho biết bất kỳ chi tiết nào.
Theo Reuters, Nga đã không tiến hành bất kỳ vụ thử hạt nhân nào kể từ năm 1990, một năm trước khi Liên Xô sụp đổ. Vào tháng 10/2025, ông Putin đã giám sát hai vụ thử vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Thông tín viên Anissa El Jabri tại Matxcơva giải thích :
« Như thường lệ, nguyên thủ Nga không vội đáp trả và như thường lệ, ông cẩn thận cân nhắc lời nói, cử chỉ. Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu bằng cách thể hiện biện pháp đáp trả chỉ mang tính phòng thủ.
Ông phát biểu : « Nga luôn nghiêm túc tôn trọng các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện, và chúng tôi không có ý định vi phạm những nghĩa vụ đó. Đồng thời, vào năm 2023, tôi đã tuyên bố rằng nếu Hoa Kỳ hoặc các quốc gia thành viên khác của hiệp ước này tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy, Nga cũng sẽ có các biện pháp trả đũa thích đáng.
Về vấn đề này, tôi chỉ thị cho bộ Ngoại Giao, bộ Quốc Phòng Liên bang Nga, các cơ quan tình báo và các cơ quan dân sự có thẩm quyền làm mọi cách có thể để thu thập thêm thông tin về vấn đề này, phân tích thông tin và đệ trình các đề xuất nhất quán để có thể tiến hành công tác chuẩn bị cho các vụ thử vũ khí hạt nhân ».
Nga đang hết sức thận trọng để không bị coi là bên khởi xướng một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Ngay sau tuyên bố của ông Vladimir Putin, người phát ngôn Điện Kremlin đã lập tức nói rõ: « Tổng thống đã yêu cầu nghiên cứu về tính khả thi của các vụ thử hạt nhân, chứ không phải là để bắt đầu chuẩn bị cho những vụ thử này ». Phát biểu đó tạo khả năng cho việc giảm căng thẳng ».
Doanh thu dầu khí tháng 10/2025 của Nga giảm 27% so với cùng kỳ năm 2024
Doanh thu dầu khí của Nga tiếp tục giảm do các lệnh trừng phạt của phương Tây và do Ukraina oanh kích các nhà máy lọc dầu và hải cảng. Theo dữ liệu của bộ Tài Chính Nga, công bố ngày 06/11, và được Reuters trích dẫn, doanh thu dầu khí của Nga đã giảm gần 27% trong tháng 10 (xuống còn 10,93 tỷ đô la) so với cùng kỳ năm trước, do giá dầu giảm và đồng rúp tăng giá. Tuy nhiên, doanh thu này đã tăng 53% so với tháng 9.
Cảng Tuapse của Nga ở Hắc Hải đã phải đình chỉ hoạt động xuất khẩu nhiên liệu sau các vụ tấn công bằng drone của Ukraina ngày 02/11 gây hỏa hoạn. Một nhà máy lọc dầu thô ở địa phương, do Rosneft quản lý, cũng bị hư hại. Cảng Tuapse là một trong những cảng dầu lớn ở Hắc Hải. Trước vụ tấn công, Nga dự kiến tăng khối lượng xuất khẩu dầu tại cảng này từ tháng 11/2025.
Brazil khai mạc hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP 30 trong bối cảnh hoài nghi về hợp tác toàn cầu
Hôm nay, 06/11/2025, thành phố Belem của Brazil, nơi được ví như là « cửa ngõ » vùng Amazon, tiếp đón khoảng 60 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ và 40 bộ trưởng các nước đến dự cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt, kéo dài hai ngày trước khi diễn ra tuần lễ Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc thường niên COP30, bắt đầu vào thứ Hai, 10/11/2025. Mục tiêu đặt ra là nhằm tái khởi động chương trình hợp tác và hành động chống biến đổi khí hậu.
Đặc phái viên Jeanne Richard tường thuật từ Belem :
« Các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Pháp sẽ có mặt cùng với nhiều quan chức lãnh đạo khác đến từ các nước đang phát triển. Trung Quốc sẽ do phó thủ tướng đại diện. Tuy nhiên, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ vắng mặt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vậy, một sự vắng mặt đáng chú ý. Hoa Kỳ hiện đang trong cuộc chiến chống khoa học và khí hậu, đã thông báo sẽ không cử đại diện cấp cao nào đến dự COP năm nay.
Hội nghị Khí hậu năm nay mở ra trong một bối cảnh quốc tế đặc biệt căng thẳng : Các cuộc xung đột và chiến tranh thương mại đã làm lu mờ những mối bận tâm về khí hậu. Tổng thống Brazil sẽ phải nỗ lực nhiều để tái huy động cộng đồng quốc tế.
Họ sẽ phải đối mặt với nhiều chủ đề nóng bỏng với các cuộc tranh luận căng thẳng : Việc giảm các tham vọng khí hậu, thiếu nguồn tài chính đáng báo động cho các nước nghèo và thất bại trong việc bảo vệ rừng.
Thành phố Belem, cửa ngõ của vùng rừng Amazon bao la vốn giữ một vai trò chủ chốt để điều hòa khí hậu, chắc chắn là một biểu tượng mạnh mẽ. Nhưng đây lại là một thành phố nghèo, nguy hiểm và không hoàn toàn phù hợp để đón tiếp một sự kiện như thế.
Để giảm thiểu áp lực khách sạn, trường học đã bị trưng dụng làm nơi ở cho những người tham gia hội nghị. Học sinh bị nghỉ học và hai ngày sắp tới được tuyên bố là ngày nghỉ lễ để tạo thuận lợi cho giao thông tại thành phố.
Việc thiếu nơi ở và giá cả đắt đỏ chắc chắn đã làm nản lòng một số phái đoàn. »
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét