Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 5/11/2025 - MYLOAN - DukeNguyên


Họp tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Hồi Giáo bác bỏ cơ chế giám hộ tại Gaza Tại cuộc họp cấp ngoại trưởng do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tại Istanbul hôm thứ Hai 03/11/2025 về tương lai Gaza, bảy nước Hồi Giáo bao gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Jordani, Pakistan, Qatar và nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về việc Palestine là bên duy nhất lãnh đạo tại Gaza, đồng thời bác bỏ việc áp đặt « một cơ chế giám hộ mới » đối với vùng đất này của người Palestine.
<!>
Theo AFP, phát biểu với báo chí sau cuộc họp, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh : « Người Palestine phải lãnh đạo người Palestine, và người Palestine phải tự bảo đảm an ninh của chính mình (…) Gaza cần được tái thiết và người dân cần được trở về nhà. Cần chữa lành vết thương. Nhưng không ai muốn thấy một cơ chế giám hộ mới xuất hiện (…) Bất kỳ biện pháp nào được tiến hành để giải quyết vấn đề Palestine đều không được gây nguy cơ làm phát sinh những vấn đề mới ».

Liên quan đến việc triển khai một lực lượng quốc tế để bình ổn Gaza, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhận định sẽ cần nhiều thời gian. Cuộc họp lần này là dịp để Ankara tái khẳng định vai trò của mình, trong bối cảnh Israel đã nhiều lần phản đối việc để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia lực lượng quốc tế ổn định tình hình Gaza.

Về phía Ai Cập, ban đầu có tên trong danh sách các nước tham gia cuộc họp ở Istanbul, nhưng cuối cùng ngoại trưởng Badr Abdel Ati đã vắng mặt. Lý do được đưa ra là cuộc họp với cố vấn của tổng thống Mỹ Donald Trump về các vấn đề Ả Rập và Châu Phi. Mặt khác, Ai Cập cũng không muốn Thổ Nhĩ Kỳ có ảnh hưởng ngày càng lớn trong hồ sơ Gaza.

Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Buchianti tường trình:
« Vấn đề châu Phi là trọng tâm chính của các cuộc thảo luận (giữa đại diện Mỹ và Ai Cập). Chính quyền Cairo muốn tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sáng kiến để giải quyết tranh chấp với Ethiopia về sông Nil sau khi đập thủy điện Đại Phục Hưng được xây dựng. Ai Cập cáo buộc Ethiopia từ chối mọi cuộc đàm phán nghiêm túc để bảo đảm lượng nước sông Nil Xanh chảy từ Ethiopia sang Sudan và Ai Cập.

Đây được xem là vấn đề thiết yếu đối với một quốc gia vốn đã ở dưới ngưỡng nghèo khó về nước. Cố vấn của tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng làm trung gian hòa giải về vấn đề này.

Cuộc gặp này cũng là lý do để ngoại trưởng Ai Cập không tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng tại Istanbul về hồ sơ Gaza. Mặc dù Cairo và Ankara đã hòa giải, nhưng Ai Cập không đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thế giới Ả Rập. Theo các nguồn tin đáng tin cậy tại Cairo, đối với Ai Cập, việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào các nỗ lực tái thiết Gaza thì được, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không thể có vai trò hàng đầu tại dải đất của người Palestine này. ».

Liên quan đến Iran, AFP cho biết lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, hôm qua 03/11 đã loại trừ mọi khả năng hợp tác với Mỹ chừng nào Washington chưa thay đổi chính sách trong khu vực, bao gồm cả việc ủng hộ Israël. Khamenei phát biểu : « Nếu họ từ bỏ hoàn toàn sự ủng hộ chế độ Do Thái, rút các căn cứ quân sự (khỏi khu vực) và không can thiệp vào khu vực này, thì (việc hợp tác) có thể được xem xét ».

Tập Cận Bình cam kết thúc đẩy quan hệ Trung-Nga bất chấp những thách thức quốc tế


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hôm nay 04/11/2025, tuyên bố muốn mở rộng hợp tác với Nga và khẳng định cam kết của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy quan hệ song phương bất chấp "những yếu tố bên ngoài đầy thử thách".

Theo truyền thông Nhà nước Trung Quốc, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Bắc Kinh, một ngày sau khi thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hội đàm với đồng nhiệm Nga tại Hàng Châu. Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh muốn củng cố hợp tác với Matxcơva và bảo vệ lợi ích an ninh chung.

Theo đài CCTV, trong cuộc gặp ông Mishustin, chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định "quan hệ Trung-Nga vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và củng cố quan hệ song phương là một sự lựa chọn mang tính chiến lược cho cả hai bên". Ông Tập cũng nhấn mạnh, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, hàng không vũ trụ, kinh tế số và phát triển xanh.

Về phần mình, điện Kremlin khẳng định tầm quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc của thủ tướng Mishustin trong bối cảnh Nga đang hứng chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt từ phương Tây vì cuộc chiến ở Ukraina. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, thủ tướng Mishustin cho biết hai bên cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đầu tư qua lại và hỗ trợ các dự án chung.

Tháng 02/2022, chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký kết một thỏa thuận đối tác "không giới hạn", vài ngày trước khi chủ nhân điện Kremlin điều binh sĩ xâm lược Ukraina. Kể từ đó, Nga đã chuyển sang phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc để giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt. Hai nước đạt mức kỷ lục về trao đổi thương mại, gia tăng giao dịch bằng nhân dân tệ và thắt chặt hợp tác năng lượng.

Hoa Kỳ lập kỷ lục: Xuất khẩu hơn 10 triệu tấn LNG chỉ trong một tháng


Theo số liệu sơ bộ từ Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London (LSEG), Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia đầu tiên vượt qua 10 triệu tấn xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng chỉ trong một tháng.

Theo Reuters, dữ liệu từ LSEG cho thấy xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục 10,1 triệu tấn vào tháng 10, tăng so với mức 9,1 triệu tấn đã điều chỉnh vào tháng 9.

Là quốc gia xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ đã lập kỷ lục xuất khẩu trong bốn tháng của năm 2025, với doanh số tiếp tục tăng. Dữ liệu cho thấy sự gia tăng đột biến trong xuất khẩu này chủ yếu nhờ vào xuất khẩu kỷ lục từ nhà máy xuất khẩu Plaquemines của Venture Global và nhà máy Corpus Christi của Cheniere.

Dữ liệu cho thấy nhà máy Praxmins ở Louisiana đã bán được 2,2 triệu tấn vào tháng trước, vượt qua kỷ lục trước đó của nhà máy là 1,6 triệu tấn được thiết lập vào tháng 9.

Nhà máy Corpus Christi của Cheniere đã xuất khẩu 1,6 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), lập kỷ lục xuất khẩu mới cho nhà máy này. Cộng với 2,6 triệu tấn xuất khẩu từ nhà máy Sabine Pass của Cheniere trong tháng 10, tổng doanh số LNG của Cheniere trong tháng 10 đạt 4,2 triệu tấn, chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ.

Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập gần đây, Tổng giám đốc điều hành của Cheniere, Jack Fusco, tuyên bố rằng khi dự án Corpus Christi Giai đoạn 3 hoàn thành, công ty sẽ có thể xuất khẩu hơn 50 triệu tấn mỗi năm bắt đầu từ năm 2026.

Theo dữ liệu của LSEG, Venture Global và Cheniere chiếm 72% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ vào tháng 10.

Châu Âu vẫn là điểm đến chính cho xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Hoa Kỳ, với 6,9 triệu tấn LNG (chiếm khoảng 69% tổng lượng xuất khẩu) được vận chuyển đến châu Âu trong tháng 10. Dữ liệu theo dõi tàu của LSEG cho thấy xuất khẩu sang châu Âu đạt tổng cộng 6,22 triệu tấn trong tháng 9, khi châu Âu tiếp tục bổ sung kho dự trữ trước mùa đông.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ sang châu Á đạt tổng cộng 1,96 triệu tấn vào tháng trước, tăng so với mức 1,63 triệu tấn của tháng 9.

Dữ liệu theo dõi tàu của LSEG cho thấy xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ sang Mỹ Latinh đã giảm xuống còn 570.000 tấn vào tháng 10, giảm so với mức 630.000 tấn vào tháng 9, khi Nam Mỹ chuẩn bị cho mùa hè ấm áp.

Ngoài ra, Ai Cập mua 5 lô hàng với tổng khối lượng 430.000 tấn, giảm nhẹ so với 500.000 tấn của tháng 9.

Với kết quả này, Hoa Kỳ không chỉ củng cố vị thế siêu cường năng lượng toàn cầu, mà còn cho thấy khả năng duy trì sản lượng LNG ở mức cao kỷ lục, bất chấp biến động nhu cầu toàn cầu và cạnh tranh từ các nhà cung cấp khác như Qatar và Úc.

Bê bối Shein bán búp bê tình dục gây phẫn nộ, Pháp mở rộng điều tra


Hãng thời trang nhanh Trung Quốc Shein đang đối mặt làn sóng chỉ trích gay gắt tại Pháp sau khi bị phát hiện bán búp bê tình dục có hình dáng trẻ em. Bộ trưởng Tài chính Pháp tuyên bố sẽ điều tra Shein, đồng thời cảnh báo nếu tái phạm có thể bị cấm hoạt động tại Pháp.

Theo Văn phòng Công tố Paris ngày 4/11, cơ quan này đã mở rộng điều tra đối với Shein, Temu cùng một số nền tảng thương mại điện tử khác.

Cuối tuần qua, Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Chống gian lận của Pháp (DGCCRF) cho biết, họ đã phát hiện trên trang web của Shein có bán búp bê tình dục. Cơ quan này cho rằng mô tả và phân loại sản phẩm “khó có thể phủ nhận tính chất khiêu dâm liên quan đến trẻ em”.

Trên trang web của mình, nhật báo Le Parisien có đăng bức ảnh cho thấy một trong những con búp bê như vậy được bán trên nền tảng Shein, kèm theo phần chú thích mang tính khiêu dâm. Con búp bê này cao khoảng 80cm, đang ôm một chú gấu bông.

DGCCRF ra thông báo ngày 1/11, cảnh báo rằng việc phổ biến hoặc bán các sản phẩm khiêu dâm liên quan đến trẻ em qua mạng có thể bị phạt tới 7 năm tù và 100.000 euro (khoảng 115.000 USD).

Ngày 3/11, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure phát biểu trên truyền thông, rằng nếu tái phạm Shein sẽ bị cấm hoàn toàn tại thị trường Pháp. Ông nói, đối với hành vi khủng bố, buôn ma túy và sản phẩm khiêu dâm trẻ em, chính phủ có quyền yêu cầu cấm nhập vào Pháp. Đây là những hành vi tội phạm đáng ghê tởm.

Ông Lescure cho biết, đã gửi báo cáo pháp lý và yêu cầu Cơ quan quản lý kỹ thuật số Arcom tiến hành điều tra. Cơ quan này chịu trách nhiệm giám sát các nền tảng kỹ thuật số lớn theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của Liên minh châu Âu.

Sự việc xảy ra đúng thời điểm Shein chuẩn bị mở cửa hàng đầu tiên tại Paris. Shein tuyên bố đã cấm hoàn toàn việc bán búp bê tình dục trên nền tảng và gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm liên quan. Ngày 4/11, người phát ngôn của Shein tại Pháp, ông Quentin Ruffat, trả lời đài RMC rằng công ty sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng Pháp.

Văn phòng Công tố Paris cho biết họ đang điều tra các nền tảng trực tuyến Shein, Temu, AliExpress và Wish vì nghi ngờ cho phép lan truyền nội dung khiêu dâm trẻ em.

Shein, một trong những hãng thời trang nhanh lớn nhất thế giới, từ lâu đã bị giới chính trị gia và doanh nghiệp Pháp chỉ trích vì mô hình kinh doanh giá rẻ và thiếu minh bạch.

Cửa hàng đầu tiên của Shein tại Paris dự kiến khai trương ngày 5/11 tại trung tâm thương mại BHV, song bê bối này đã khiến kế hoạch mở rộng gặp trở ngại. Việc Shein mở cửa hàng đầu tiên tại Paris đã gây ra sự phẫn nộ trong lòng nước Pháp. Một số thương hiệu đã rút sản phẩm của mình khỏi BHV Marais.

Shein cũng dự kiến mở thêm cửa hàng tại 5 thành phố khác của Pháp trong hệ thống trung tâm thương mại Galeries Lafayette.

Trước đó, vào tháng Bảy năm nay, DGCCRF đã phạt Shein 40 triệu euro (khoảng 45,96 triệu USD) vì hành vi gây hiểu lầm trong thông tin giá cả đối với người tiêu dùng tại châu Âu. Pháp đã 3 lần phạt Shein trong năm 2025, với tổng số tiền 191 triệu euro (220 triệu USD).

Công ty này ban đầu được thành lập ở Trung Quốc, nhưng hiện tại có trụ sở ở Singapore. Shein phải đối mặt với nhiều chỉ trích về điều kiện làm việc trong các nhà máy của họ, cũng như tác động đối với môi trường do mô hình thời trang siêu nhanh.

Không có nhận xét nào: