Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025

EPSTEIN, QUYỀN LỰC VÀ LẼ TRỜI CỦA HIẾN PHÁP: VÌ SAO TRUMP KHÔNG THỂ “KÉO DÀI” HỒ SƠ ẤU DÂM EPSTEIN NÀY DÙ CHỈ MỘT NGÀY - Nguyễn Xuân Tùng


Trong lịch sử chính trị Mỹ, có những khoảnh khắc mà một cá nhân — dù quyền lực đến đâu, dù từng chinh chiến đến nhiệm kỳ thứ hai — cũng phải cúi đầu trước những giới hạn bất di bất dịch của Hiến Pháp và của truyền thống pháp trị Hoa Kỳ. Hồ sơ ấu dâm Epstein là một ví dụ điển hình. Không phải vì nội dung của nó “gây sốc”, mà vì cách thức lưỡng viện Quốc hội buộc tổng thống phải hành động đã đi đúng theo từng dòng trong Hiến pháp, không để lại chỗ cho bất cứ trò “kéo dài dây thừng cho đến sau bầu cử” nào.
<!>
Và nếu ai đó — kể cả một tổng thống mang tinh thần “No King” rõ ràng như Trump — cố tìm cách trì hoãn, họ sẽ chỉ tự biến mình thành một nhân vật bi hài trước mắt người dân Mỹ vốn rất nhạy cảm với bất kỳ biểu hiện nào của lạm quyền.

I. Lịch sử lập pháp Hoa Kỳ và bài học: Quốc hội luôn thắng khi cả hai đảng cùng quyết định

Một đạo luật được lưỡng đảng thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối — 427/1 tại Hạ viện và 100% tại Thượng viện — là điều hiếm như tuyết rơi ở sa mạc Arizona.

Chỉ có bốn tình huống trong lịch sử Mỹ đạt mức đồng thuận này:Nghị quyết tuyên chiến sau Trân Châu Cảng (1941)
Nghị quyết lên án McCarthy (1954)
Đạo luật phục hồi niềm tin sau Watergate (1974)
Đạo luật giải mật Ủy ban 9/11 (2004)

Và bây giờ, danh sách ấy có thêm một cái tên:
Đạo luật bạch hóa Hồ sơ Ấu dâm Epstein (2026).

Trong cả bốn trường hợp lịch sử trước đây, không có tổng thống nào có khả năng trì hoãn. Vì sao?
Vì khi cả hai đảng đều muốn luật được ban hành, mọi hành vi trì hoãn đều trở thành vô nghĩa.

Chính trị Mỹ có lúc chia rẽ dữ dội, nhưng khi lưỡng đảng “đã hết chịu nổi”, thì luật pháp sẽ vận hành như máy chém thời Cách mạng Pháp: nhanh, lạnh, và không ai can thiệp được.

II. Quy trình pháp lý: Vì sao Trump không thể kéo dài thêm một giây nào

Một tổng thống có ba lựa chọn khi một dự luật đã chính thức gửi lên Bàn Làm Việc Bầu Dục:

1. Ký

Và luật sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

2. Veto (phủ quyết)

Và Quốc hội sẽ bỏ phiếu lại.

Với tỷ lệ 427–1 và 100–0, Quốc hội chỉ cần vài giờ để lật ngược bất kỳ phủ quyết nào.

Điều này có nghĩa:
Phủ quyết = vô dụng.

3. Không ký, để luật tự động có hiệu lực sau 10 ngày

(Pocket Veto chỉ xảy ra khi Quốc hội nghỉ; hiện Quốc hội đang họp.)

Nghĩa là:Trump không ký → 10 ngày sau luật tự ban hành.
Trump ký → hiệu lực ngay.
Trump phủ quyết → Quốc hội lật ngược ngay.

Tổng thống hoàn toàn không thể kéo dài đến 30 ngày, vì Điều II, Khoản 7 Hiến Pháp không có khái niệm 30 ngày.
“Hạn 30 ngày” chỉ là một ngộ nhận do nhiều người lẫn lộn giữa quy trình ban hành luật và quy trình của một số sắc lệnh hành pháp liên quan đến cơ quan chuyên môn.

Hồ sơ Epstein là đạo luật, không phải sắc lệnh.

Cho nên:

Không có cửa trì hoãn.
Không có chiến thuật câu giờ.
Không có khả năng để lại sau bầu cử 2026.

III. Tính chất pháp lý đặc biệt của đạo luật Epstein: Quốc hội đã khóa hết mọi lối thoát

Trong văn bản luật, Quốc hội đã chèn vào hai điều khoản “khóa cửa” thường chỉ xuất hiện trong:Luật chống khủng bố
Luật an ninh quốc gia
Luật điều tra tội phạm liên bang đặc biệt nghiêm trọng

Hai điều khoản ấy là:

1. Quốc hội giám sát trực tiếp

Không giao cho Bộ Tư pháp.
Không giao cho FBI.
Không giao cho Bạch Ốc.

Hồ sơ sẽ được công bố nguyên vẹn, không được bôi đen, không được cắt bỏ.

2. Cấm mọi văn phòng hành pháp trì hoãn

Luật viết rất rõ:
“Không cơ quan nào thuộc hành pháp có quyền từ chối, trì hoãn hoặc giảm tốc tiến trình công bố hồ sơ theo luật định.”

Trong trường hợp có tổng thống can thiệp?

Luật cho phép Chủ Tịch Hạ Viện và Chủ Tịch Thượng Viện gửi hồ sơ trực tiếp lên Công báo Quốc hội (Congressional Record) — bypass luôn Nhà Trắng.

IV. Lý do chính trị: Cộng Hòa không còn muốn chết chung với Trump

427–1 không phải là kết quả “sơ ý”.
Đó là tín hiệu tuyệt vọng của Đảng Cộng Hòa truyền thống.

Những nghị sĩ từng im lặng, từng run sợ trước cơn thịnh nộ của MAGA, nay đã gửi đi thông điệp rất rõ:

“Chúng tôi đã chịu đựng đủ rồi.”

Vì sao?Họ đang mất ghế trong bầu cử sơ bộ.
Họ nhìn thấy Trump 47 mạnh miệng nhưng yếu trong thực thi.
Họ bị cử tri độc lập quay lưng.
No King Day đang kéo người Cộng Hòa ôn hòa rời xa MAGA.
Hồ sơ Epstein có thể diệt Trump — nhưng không diệt đảng Cộng Hòa nếu họ chịu đứng về phía pháp luật.

427–1 là một cách Cộng Hòa nói thẳng với Trump:

“Nếu ông là rủi ro cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không đi chung tàu.”

V. Lý do đạo lý: xã hội Mỹ KHÔNG tha thứ tội liên quan đến trẻ vị thành niên

Không cần Trump phạm tội.
Chỉ cần Trump có quá nhiều hình ảnh, trích dẫn, câu nói tự gây nghi ngờ.

Người Mỹ có thể:Tha thứ ngoại tình
Tha thứ phá sản
Tha thứ nói tục, chửi thề
Tha thứ mọi sai lầm chính trị

Nhưng tuyệt đối không tha thứ bất cứ điều gì liên quan đến trẻ vị thành niên.

Epstein là vùng đất cấm.
Và luật giải mật này là cách Quốc hội bảo vệ chính mình trước sự phẫn nộ của người dân.

VI. Vì sao Trump không thể dùng luật sư, sắc lệnh hay kỹ thuật pháp lý để câu giờ?

1. Không tòa nào chấp nhận yêu cầu “tạm hoãn”

Đây là đạo luật liên quan đến:Công lý cho nạn nhân vị thành niên
Điều tra tội phạm tình dục liên bang
Quy trình minh bạch hóa hồ sơ do Quốc hội giám sát

Tòa phúc thẩm số 2 và Tối cao Pháp viện không bao giờ dám “đứng ra” để bảo vệ bất kỳ tổng thống nào trong trường hợp này, vì sẽ bị xem là:cản trở điều tra ấu dâm.

Không một vị thẩm phán nào tự thiêu danh dự vì Trump.

2. Không sắc lệnh hành pháp nào được phép “chỉnh sửa” đạo luật lưỡng đảng

Đây là nguyên tắc vàng của Hiến pháp Mỹ:

Sắc lệnh < Luật Liên bang

Tổng thống không thể thay đổi một dấu phẩy của đạo luật đã ban hành.

3. Không cơ quan hành pháp nào có quyền “giam hồ sơ lại”

Luật đã cấm.
Và nếu có ai cố tình trì hoãn, Quốc hội có quyền:truy tố hình sự
bỏ tù người thực thi sai luật
triệu tập điều trần ngay lập tức

VII. Lý do chính trị học: mọi hành vi trì hoãn sẽ bị xem là thú nhận có tội

Trì hoãn trong trường hợp này = tự sát chính trị.

Vì:Người Mỹ ghét lạm quyền
Dư luận đang nóng vì No King Day
Cử tri trung lập đã nghi ngờ Trump từ trước
Cộng Hòa truyền thống đang muốn tách khỏi Trump
Mọi phút giây câu giờ sẽ bị diễn giải: “Trump sợ hồ sơ được mở.”

Nếu Trump ký ngay, ít nhất ông có thể nói:

“Tôi không sợ gì cả.”

Nếu ông kéo dài đến ngày cuối cùng, thông điệp sẽ là:

“Tôi cố chống.”

Đây là cái bẫy mà chính luật pháp và chính trị Mỹ đã giăng ra — một cái bẫy không thể thoát.

VIII. Kết luận: Trump không thể trì hoãn, vì luật pháp, lịch sử và chính trị đều không cho phép ông trì hoãn

Tóm lại, có 5 lý do bất khả tranh:Hiến pháp không có “30 ngày trì hoãn”. Chỉ có 10 ngày rồi tự động thành luật.
Quốc hội đủ 2/3 để lật phủ quyết bất cứ lúc nào.
Luật cấm hành pháp trì hoãn và cho phép Quốc hội công bố trực tiếp.
Hồ sơ ấu dâm là vùng cấm đạo lý của xã hội Mỹ.
Mọi trì hoãn đều bị hiểu là Trump đang tìm cách che đậy điều gì đó.

Hồ sơ Epstein sẽ mở — sớm hơn bất kỳ ai tưởng.
Không chiến thuật.
Không trì hoãn.
Không đường vòng.

Và điều duy nhất còn lại là câu hỏi:

IX-Khi hồ sơ Epstein mở, ai đứng vững và ai sụp đổ?

Theo tiến trình mở hồ sơ ấu dâm Epstein thì:
-Epstein Files Transparency Act (H.R. 4405) được Hạ Viện thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2025. Congress.gov+4Congress.gov+4House Clerk+4
-Sau đó Thượng Viện thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2025 bằng “unanimous consent”. Wikipedia+2 Congress.gov+2
-Theo ghi nhận, dự luật được truyền tới bàn làm việc của Tổng Thống vào ngày 19 tháng 11 năm 2025. ABC News+1
-Sau khi được trình tới Tổng thống, nếu ông không ký và không phủ quyết, luật sẽ tự động có hiệu lực sau 10 ngày (Theo Điều II Hiến pháp Mỹ).
-Nhưng tài liệu cho biết thì Tổng thống Donald J. Trump đã ký ngay ngày 19 tháng 11 năm 2025. Mirage News

Tóm lại, đáp án Hồ Sơ Ấu Dâm Epstein nằm trong chính trái tim người dân Mỹ — và trong ánh sáng Kinh Thánh:

“Sự thật sẽ giải thoát anh em.”(Ga 8,32)

Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu

25-11-19 

Không có nhận xét nào: