Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025

Có ý kiến cho rằng chương trình SNAP đúng hay sai ? Fb Nguyễn Ngọc Hiền

Có ý kiến cho rằng chương trình SNAP là sai lầm khi "người Mỹ (gốc và người nhập cư có đóng thuế) phải đi làm khổ cực để đóng thuế nuôi những người lười nhác (nhất là người nhập cư) ngồi không hưởng trợ cấp). Ý kiến khác lại cho rằng SNAP là đúng, cho thấy sự nhân đạo của người dân Mỹ! Bạn nghĩ sao? Gemini trả lời 1- Chương trình SNAP là gì? SNAP là viết tắt của Supplemental Nutrition Assistance Program (Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung). Đây là chương trình phúc lợi liên bang lớn nhất của Hoa Kỳ nhằm chống lại nạn đói và giúp các cá nhân, gia đình có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập mua được thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng.
<!>
• Trợ cấp hàng tháng được cung cấp dưới dạng điện tử qua thẻ EBT (Electronic Benefits Transfer), hoạt động tương tự như thẻ ghi nợ, có thể dùng để mua thực phẩm tại các cửa hàng chấp nhận SNAP.
• SNAP giúp tăng sức mua thực phẩm của các hộ gia đình, cho phép họ sử dụng số tiền đáng lẽ dùng để mua thực phẩm để trang trải các nhu cầu thiết yếu khác như tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, hoặc chi phí y tế.

2- Những ai được hưởng Chương trình SNAP?
Tính đủ điều kiện được xác định dựa trên nhiều yếu tố, chủ yếu là thu nhập và tài sản của hộ gia đình, cũng như các yêu cầu khác. Các quy định cụ thể có thể khác nhau tùy theo từng tiểu bang.
Các đối tượng có thể đủ điều kiện bao gồm:
• Hộ gia đình có thu nhập thấp: Bất kỳ người, gia đình, hoặc nhóm người nào sống, mua và ăn cơm cùng nhau, đạt mức thu nhập cơ bản và các yêu cầu khác.
• Người cao tuổi và người khuyết tật có thu nhập thấp.
• Người nhập cư đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tình trạng di trú (ví dụ: cha mẹ không có tình trạng di dân hợp pháp vẫn có thể nộp đơn xin phúc lợi SNAP cho con cái là công dân Mỹ hoặc có tình trạng hợp pháp).
• Sinh viên đại học/cao đẳng đáp ứng các tiêu chí nhất định.
Ngoài ra, nhiều người nhận SNAP còn phải đáp ứng các quy định về làm việc (đang tìm việc hoặc tham gia chương trình làm việc được phê duyệt), trừ những trường hợp được miễn trừ.

3- Quan điểm về Chương trình SNAP.
Về vấn đề này, có hai luồng ý kiến trái chiều, phản ánh sự khác biệt sâu sắc trong triết lý về vai trò của chính phủ và trách nhiệm xã hội:

a. Phản đối: "Gánh nặng cho người đóng thuế" và "nuôi người lười nhác".
• Lập luận: Ý kiến này cho rằng những người lao động (bao gồm cả người Mỹ gốc và người nhập cư đóng thuế) phải làm việc vất vả để đóng thuế, trong khi thuế đó lại được dùng để hỗ trợ những người có thể làm việc nhưng không muốn làm (đặc biệt là người nhập cư), tạo ra tâm lý ỷ lại, lười biếng. Họ xem đây là sự bất công và là sai lầm về mặt kinh tế, làm tăng chi tiêu chính phủ và giảm động lực làm việc.
• Thực tế cần lưu ý: ý nghĩ nàyvkhoong hoàn toàn đúng.
- Phần lớn người nhận SNAP là trẻ em, người già, người khuyết tật, hoặc người trưởng thành đang làm việc nhưng có mức lương thấp.
- Hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh có thu nhập thấp nếu muốn được nhận SNAP đều phải tuân thủ yêu cầu làm việc hoặc tham gia đào tạo nghề.

b. Ủng hộ: "Nhân đạo và ổn định xã hội".
• Lập luận: Ý kiến này nhấn mạnh giá trị nhân đạo của xã hội Mỹ. SNAP giúp đảm bảo rằng không ai, đặc biệt là trẻ em và người già, phải chịu đói ở một quốc gia giàu có. Chương trình này là một lưới an toàn xã hội, giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính (mất việc, bệnh tật, thiên tai). Việc cung cấp dinh dưỡng cơ bản giúp cải thiện sức khỏe, kết quả học tập của trẻ em, và giữ cho nền kinh tế ổn định bằng cách đảm bảo người dân có tiền để mua thực phẩm.
• Thực tế cần lưu ý: SNAP là một công cụ chống đói nghèo hiệu quả và là một chất ổn định kinh tế quan trọng, bơm tiền trực tiếp vào cộng đồng thông qua việc mua sắm tại các cửa hàng tạp hóa. Việc này làm tăng sức mua, góp phần làm tăng trưởng kinh tế.

Chương trình SNAP, giống như hầu hết các chương trình phúc lợi xã hội, đứng giữa hai mục tiêu cơ bản: Cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo và Đảm bảo tính bền vững/hiệu quả kinh tế.
• Tính nhân đạo: SNAP rõ ràng là một hành động nhân đạo, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" ở cấp quốc gia. Nó giúp bảo vệ những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội khỏi cái đói.
• Thách thức: Thách thức nằm ở việc quản lý và ngăn chặn lạm dụng (người lười nhác) mà không làm tổn hại đến những người thực sự cần sự giúp đỡ. Các yêu cầu về làm việc và giới hạn thu nhập được thiết lập để cố gắng cân bằng điều này.
Nói tóm lại, SNAP là một chương trình thiết yếu đối với hàng chục triệu người Mỹ đang gặp khó khăn, và nó phản ánh lòng nhân ái của người dân. Tuy nhiên, cần liên tục xem xét và cải thiện các quy định để đảm bảo rằng chương trình chỉ hỗ trợ những người thực sự cần và khuyến khích người lao động là cần thiết để duy trì sự ủng hộ của công chúng và sự bền vững của chương trình.

FOOD STAMPS CÓ GÌ SAI

Ở nước Mỹ hiện tại có 41.7 triệu người mỗi tháng không đi làm, ăn welfare food stamps, chương trình Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), hay còn gọi “phiếu thực phẩm” (food stamps).
Với con số đáng kể này chiếm 12.3% dân số Hoa Kỳ. Buồn cười là đa số không phải người Mỹ sinh ra và lớn lên ở Mỹ mà đa số di dân ở các nước nghèo đến Mỹ với giấc mơ làm giàu. Họ chưa một ngày đi làm đóng thuế cho nước Mỹ.
Afghanistan 45.6%
Somalia 42.4%
Iraqi 34.8%
Haitian 23.3%

Khoảng 4% người gốc Á (Asian) trên toàn nước Mỹ.
Một nghiên cứu riêng của tiểu bang California cho thấy trong nhóm người gốc Việt thu nhập thấp tham gia chương trình SNAP (hoặc CalFresh — phiên bản California của SNAP) có tỉ lệ khoảng 20% người Việt nhận trợ cấp food stamps.
Người nhận SNAP được cấp thẻ EBT (Electronic Benefit Transfer) — hoạt động giống như thẻ debit. Tiền trợ cấp được nạp hàng tháng, và có thể dùng để mua thực phẩm tại siêu thị, chợ, cửa hàng tạp hóa. Các mặt hàng được phép mua gồm:
• Rau, củ, quả tươi hoặc đông lạnh
• Thịt, cá, trứng, sữa, bánh mì, gạo, mì, ngũ cốc
• Thực phẩm đóng hộp, gia vị, sữa bột cho trẻ em, nước trái cây
Mức trung bình được trở cấp khoảng từ $200–$300/tháng cho mỗi người. Một hộ gia đình 4 người có thể nhận khoảng $700–$950/tháng, tùy thu nhập, chi phí sinh hoạt và tuỳ tiểu bang.

Sáng nay tôi dậy sớm đi làm đóng thật nhiều thuế cho chính phủ Mỹ giúp hộ trợ SNAP recipients giờ này vẫn còn nằm trên giường nệm ấm chăn êm...ngủ. Họ còn trai trẻ, còn khỏe mạnh chẳng cần đi làm rồi được sở hữu thẻ EBT card của chính phủ Mỹ mỗi ngày ăn tôm hùm, ân thịt bò ribeye steak.
Đúng là chỉ có ở Mỹ.
Bài viết này không liên quan đến các cụ lớn tuổi hiện sống neo đơn, không gia đình người thân, hoặc các bạn trẻ, các gia đình có thu nhập thấp đang thật sự gặp khó khăn.
(Quan Vincent)

Không có nhận xét nào: