Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025

Cáo Phó & Chương Trình Tang Lễ Ông John Súy. Kết Quả Vụ Án “Châu Chấu Đá Xe” Ở Đức. Dự Đoán Kết Quả Bầu Cử Ngày 4 Tháng 11 Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Tin buồn nước Mỹ: Hôm Qua, Cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney vừa qua đời! -Đúng trong ngày bầu cử 4/11, hôm qua, cả nước Mỹ nhận tin buồn: Cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney – người từng là một trong những nhân vật quyền lực nhất tại Tòa Bạch Ốc – qua đời ở tuổi 84, do biến chứng viêm phổi và bệnh tim. Ông Cheney từng là Bộ trưởng Quốc phòng thời Tổng Thống George H.W. Bush, sau đó giữ chức Phó Tổng Thống dưới thời George W. Bush, đóng vai trò chủ chốt trong chiến tranh Iraq 2003.
<!>
Nhiều năm sau, quay 100%! ông trở thành tiếng nói phản đối mạnh mẽ ông Donald Trump, và từng tuyên bố bỏ phiếu cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử 2024.


Kính Thưa, Quý Thân Bằng Quyến Thuộc, Quý Bạn, Quý Thân Hữu Xa Gần,
Trong tình thân, tình mến, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, xin được thông báo đến với Quý Vị, người Anh Rể của tôi, vừa được Chúa gọi về! Sau đây là:

CÁO PHÓ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc báo tin:
Người chồng, người cha, ông nội, anh em, thân bằng quyến thuộc của chúng tôi là:


Ông Gioan Baotixita John Súy Phạm
-Trung Úy Biệt Động Quân thuộc TD951LĐ6, Khóa 25 SQThủ Dức
-Giáo Sư Trường Trung Học Minh Đức, Hố Nai, Gia Kiệm.
-Chủ Nhân Văn Phòng John Súy Thuế Vụ (Đường Senter, San Jose)
Sinh ngày 04 tháng 8 năm 1944, tại Ninh Bình, Việt Nam.
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 30 sáng, Thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2025, tại San Jose, California.
Hưởng thọ 81 tuổi.
Linh cữu hiện quàn tại: Oak Hill Funeral Home
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125. Điện thoại: (408) 297-2447

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Thứ Năm, ngày 20 tháng 11 năm 2025 (Thursday 11/20/2025) – Tại Chapel of Oak :
•09:00 AM – 10:00 AM: Nghi lễ cầu nguyện, phát tang (dành cho gia đình và tang quyến)
•10:00 AM – 11:30 AM: Đón tiếp thân hữu, bạn bè, cộng đồng, đoàn thể
•11:30 AM – 12:00 PM: Nghi thức cầu nguyện
•12:00 PM – 01:00 PM: Lễ Di Quan
•01:00 PM – 02:00 PM: Thánh lễ An Táng tại:
Thánh đường Saint Maria Goretti
2980 Senter Road, San Jose, CA 95111 – Điện thoại: (408) 363-2300
•02:30 PM: Nghi thức hạ huyệt, an táng tại Nghĩa trang Oak Hill

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

•Hiền thê: Bà Rose Hoa Phạm
•Trưởng nam: Ông Kelvin Johnathan Phạm (đã qua đời)
•Thứ nữ: Karen Kim Phạm và chồng Nathan Chein
Cáo phó này thay thế thiệp tang.
Mọi liên lạc xin gọi: (408) 597-5527 – (408) 712-0257 – (408) 966-0982
Xin miễn phúng điếu. Thành kính tri ân và cảm tạ.


NÓNG HỔI NHẤT: BẢN TIN SƠ KHỞI KẾT QUẢ BẦU CỬ HÔM QUA, NGÀY 4 THÁNG 11, 2025.


California: Không có gì ngạc nhiên, tại thành trì của đảng Dân Chủ, cử tri thông qua Dự luật Prop. 50!
-Cuộc bầu cử đặc biệt ngày Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một, 2025, khép lại với một kết quả mang tính bước ngoặc: Dự luật Prop. 50 được cử tri California thông qua với 65.8% phiếu thuận (Yes), so với 34.2% phiếu chống (No), theo số liệu sơ khởi của Bộ Hành Chánh California vào lúc 8:30 tối hôm qua.
Riêng tại Quận Cam (Orange County), tỉ lệ phiếu thuận cũng đạt 57.1%, phản ánh xu hướng chung của toàn tiểu bang.
Prop. 50 cho phép vẽ lại bản đồ các địa hạt dân biểu liên bang, chuyển quyền từ Ủy Ban Công Dân sang cho Quốc Hội tiểu bang California, với mục tiêu tăng thêm năm ghế cho đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Liên Bang, như một phản ứng trước việc tiểu bang Texas (do đảng Cộng Hòa kiểm soát) đã tái phân chia địa hạt có lợi cho phe mình.

Luật mới này sẽ có hiệu lực từ các mùa bầu cử 2026, 2028, và 2030, trước khi trở lại cơ chế độc lập vào năm 2031.
Tại Thủ Đô Người Tị Nạn: Không khí sôi động tại Little Saigon – Người Việt tham gia đông đảo thể hiện chính kiến.
Tại khu vực Garden Grove và Westminster, hàng dài cử tri Việt Nam đã xếp hàng tại các trung tâm bỏ phiếu như Garden Grove Sports & Recreation Center và Miriam Warne Community Building.
Người Việt tham gia rất đông, thể hiện quan điểm chính trị rõ rệt dù khác biệt lập trường.
•Ông Thanh Trần, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi bỏ phiếu No, vì chính trị phải công bằng. Một bên thao túng thì không thể gọi là dân chủ.”
•Trong khi đó, ông Dân Nguyễn ở Anaheim cho biết: “Tôi chọn Yes cho Prop. 50 – nếu Texas làm lợi cho Cộng Hòa, thì California cũng có quyền bảo vệ tiếng nói của mình.”
Nhiều người, dù nhận thức khác nhau, đều đồng ý rằng cuộc bầu cử này là cơ hội để cộng đồng Việt phát biểu chính kiến tự do và bày tỏ quan tâm đến tương lai đất nước, quê hương thứ 2!
Toàn quốc: Đảng Dân Chủ chiến thắng tại các tiểu bang: Virginia, New Jersey và New York

Ngoài California, đảng Dân Chủ cũng ghi nhận ba chiến thắng quan trọng trong cùng ngày bầu cử:
•Virginia: Bà Abigail Spanberger (Dân Chủ) đắc cử Thống đốc với 56.2% phiếu, trở thành nữ thống đốc đầu tiên của tiểu bang.
•New Jersey: Bà Mikie Sherrill (Dân Chủ) thắng với 56.8%, đánh bại ứng viên Cộng Hòa Jack Ciattarelli.
•New York: Zohran Mamdani, 34 tuổi, đắc cử Thị trưởng New York, trở thành người Hồi giáo đầu tiên và thị trưởng trẻ nhất của thành phố trong hơn một thế kỷ.
Những kết quả này được giới quan sát nhận định là, “cú hích an ủi tinh thần” cho đảng Dân Chủ, mở đường cho bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.

Phản ứng và bối cảnh chính trị
Các cuộc thăm dò sau bầu cử cho thấy, mức độ người dân vẫn chưa hài lòng tuyệt đối với chính quyền Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Một phần xuống điểm, vì trong thời gian chính phủ đóng cửa! hơn một tháng trời, vẫn chưa kiếm ra đường thoát!
Tại Virginia và New Jersey, khoảng trên một nửa cử tri cho biết “không tán thành” đường hướng của ông Trump, đặc biệt về kinh tế và chính sách xã hội.
Dù chưa lên tiếng về kết quả bầu cử, Tổng Thống Trump tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trên mạng xã hội Truth Social, tập trung vào các vấn đề đối nội và các phát biểu gây tranh luận.

Kết luận
Cuộc bầu cử ngày 4 Tháng Mười Một, 2025, khép lại mang đến niềm vui an ủi cho đảng Dân Chủ, lại thành là mối lo ngại cho Tòa Bạch Ốc, và một dấu mốc lịch sử mới trong chính trường Hoa Kỳ.
Vậy mới đúng là tinh thần sinh hoạt dân chủ! Từ California đến New York, cử tri đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: tiếng nói của lá phiếu vẫn là sức mạnh quyết định, điều chỉnh hướng đi của nền dân chủ Mỹ. Thắng thua bởi lá phiếu!

Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali, hân hoan loan báo một tin vui hiếm có: Đàng sau là cả đảng CSVN đỡ đầu, yểm trợ, Tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, lại thua kiện chỉ với một nhà báo tự do, Lê Trung Khoa– Trận so găng “châu chấu đá xe” giữa tiền và tự do ở Berlin! Mà tập đoàn Mafia CS, chúng vẫn tự hào, cứ tưởng “luật là ta!” nhưng tòa án Đức thì không cần biết “bố mày là ai!”
Chúc mừng bản án Tự Do đã thắng Độc Tài!

BẢN TIN PHÓNG SỰ VỀ TƯ PHÁP ĐỨC:

Berlin, ngày 4 tháng 11 năm 2025
-Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thua kiện thê thảm nhà báo tự do Lê Trung Khoa tại Đức – một chiến thắng cho tự do báo chí!
Một vụ kiện hiếm có đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế và cộng đồng người Việt tại hải ngoại: Tòa án Berlin (Đức) đã tuyên phần lớn thắng lợi vinh quang thuộc về nhà báo Lê Trung Khoa, chủ trang thoibao.de, trong vụ kiện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng và VinFast Germany GmbH khởi kiện.
Kết quả phán quyết
Theo biên bản chính thức của Tòa án Berlin II, phía nguyên đơn – ông Phạm Nhật Vượng và VinFast Germany – thua kiện gần như toàn bộ, chỉ được chấp thuận duy nhất một phát ngôn bị cấm trong số hàng chục nội dung bị khiếu nại.
•Phía nguyên đơn phải chịu 7/8 tổng án phí, gồm:
-Ông Phạm Nhật Vượng trả 1/2.
-VinFast Germany trả 3/8.
-Nhà báo Lê Trung Khoa chỉ phải chịu 1/8 chi phí tố tụng.                                                                                                                                                 
Ngoài ra, phía ông Vượng và VinFast còn phải bồi thường 7/8 thù lao luật sư cho ông Khoa.                                             
Ý nghĩa pháp lý và xã hội
Phán quyết của tòa khẳng định tự do ngôn luận và quyền phản biện của báo chí, là quyền được pháp luật Đức bảo vệ. Chỉ những phát ngôn có yếu tố vu khống hoặc sai sự thật nghiêm trọng, mới bị hạn chế, còn bình luận, phân tích và nghi ngờ hợp lý đều hợp pháp.
Điều này thể hiện sự khác biệt căn bản giữa xã hội pháp quyền châu Âu và môi trường truyền thông bị kiểm soát ở nhiều quốc gia độc tài, nơi mà tiếng nói độc lập thường bị dập tắt.
Một “trận so găng” biểu tượng giữa tiền và tự do
Giới quan sát nhận định đây là một bài học đắt giá cho những thế lực kinh tế, muốn dùng đồng tiền để chi phối, đàn áp thông tin.
Dù là người giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng đã không thể mua được công lý tại Berlin – nơi luật pháp không biết đến đàng sau có “Sự chỉ đạo” hay “vị thế chính trị của đảng”.
Thay vì bảo vệ danh tiếng, vụ kiện vô tình giúp tên tuổi của nhà báo độc lập Lê Trung Khoa, được quốc tế biết đến nhiều hơn, trở thành biểu tượng cho tự do ngôn luận của người Việt tự do ở hải ngoại.
Lời chúc mừng và kết luận
Vụ kiện Phạm Nhật Vượng & VinFast Germany GmbH vs. Lê Trung Khoa, sẽ được ghi nhớ như một mốc son, cho tự do báo chí Việt ngữ tại châu Âu toàn thế giới.
Tòa án Đức đã khẳng định một nguyên tắc cơ bản:
“Danh tiếng không thể bảo vệ bằng quyền lực – chỉ có thể bảo vệ bằng sự minh bạch và chân thật.”
Xin chúc mừng nhà báo Lê Trung Khoa, người đã chứng minh rằng, trong một xã hội dân chủ, cây bút và công lý, vẫn có thể chiến thắng quyền lực cả đảng độc tài và tiền bạc.



(Nhà báo Lê Trung Khoa ( bên trái ), Huệ Như ( đứng giữa) , Ls Nguyễn Văn Đài ( bên phải ) tại tòa án Berlin 04.11.2025)


(Thomas (bên trái) – người biện hộ cho Lê Trung Khoa, tại tòa án Berlin 04.11.2025)


(Hình ảnh trước Tòa án Berlin 04.11.2025, người cuối cùng là Lê Trung Khoa)

Tin Quốc Tế Đó Đây
Thổ Nhĩ Kỳ Tiếp Đón Các Nước Hồi Giáo Để Bàn Về Tình Hình Gaza


(Hình AP / Jehad Alshrafi: Người dân Palestine đi qua những tòa nhà đổ nát do các vụ oanh kích của Do Thái tại Khan Younès, dải Gaza, ngày 2/11/2025.)
-Tám nước Hồi giáo bao gồm Ả Rập Saudi, Ai Cập, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Nam Dương, Jordan, Pakistan, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ có cuộc họp cấp Ngoại trưởng tại Istanbul, hôm 3/11/2025, để thảo luận về tình hình ở Gaza.
Cuộc họp diễn ra sau hơn 3 tuần kể từ khi Lệnh Ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza. Thông tấn xã AFP lưu ý, những nước Hồi giáo này đã từng được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp đón hồi cuối tháng 9/2025, bên lề cuộc họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Sáu ngày sau, nguyên thủ Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch hòa bình cho Gaza, bao gồm 21 điểm.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nước chủ nhà, mục tiêu cuộc họp hôm nay là vừa giúp duy trì Lệnh Ngừng bắn, vừa tái khẳng định vai trò của Ankara trong hồ sơ Gaza. Thông tín viên Anne Andlauer của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Istanbul giải thích:
“Những nước có mặt tại Istanbul hôm 3/11 là những quốc gia thuộc thế giới Ả Rập mà Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ giúp kế hoạch hòa bình ở Gaza của ông thành công, qua việc tiếp tục duy trì sức ép với Hamas, tham gia vào lực lượng bình ổn quốc tế tương lai hoặc cung ứng các nguồn quỹ để tái thiết vùng lãnh thổ này.
Hakan Fidan, Trưởng đoàn Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, người tiếp đón các đồng cấp, đã xem cuộc họp hôm 3/11 như một cách thức để điểm lại việc thực thi Lệnh Ngừng bắn, dự tính các bước tiếp theo và cùng nhau phối hợp trước khi thảo luận vấn đề này với các nước phương Tây.
Đây cũng là cách để các nước, có đông dân theo Hồi giáo, thể hiện cam kết duy trì Lệnh Ngừng bắn, dường như còn trở nên mong manh hơn vào giai đoạn hai trong kế hoạch của Trump. Việc giải giáp phe Hamas, thành lập các lực lượng bình ổn được dự báo sẽ rất khó khăn.

Nhìn từ Thổ Nhĩ Kỳ, sự kiện này phản ảnh thiện chí của Ankara vẫn giữ vai trò là một tác nhân quan trọng của tiến trình. Một vai trò mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan rất coi trọng nhưng Do Thái đang làm mọi cách để hạn chế tối đa, đặc biệt là bằng cách từ chối sự hiện diện của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trong lực lượng quốc tế bảo đảm an ninh Gaza”.
Hôm 3/11, Văn phòng Thủ tướng Do Thái loan báo là 3 thi thể được Hamas trao trả hôm 2/11 đã được xác định là 3 binh sĩ Do Thái bị bắt cóc vào ngày 7/10/2023, nâng tổng số con tin đã chết được Hamas trả lại lên thành 20 người trong tổng số 28 thi thể con tin mà phong trào Hồi giáo Palestine này phải trao trả.
Ngoài ra, trên mạng xã hội Telegram, Bộ trưởng Nội vụ Itamar Ben Gvir thông báo bắt giữ cựu Chưởng lý Quân đội Do Thái, bà Yifat Tomer-Yeroushalmi. Bà bị cáo buộc đã cho rò rỉ một video hồi năm 2024 cho thấy cảnh nhiều binh sĩ Do Thái đã có những hành động bạo lực nhắm vào các tù nhân Palestine tại một nhà giam an ninh nghiêm ngặt.

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump Xác Nhận Không Cung Cấp Phi Đạn Tomahawk Cho Ukraine


(Hình AP - Lt. j.g. Matthew Daniels: Phi đạn hành trình Tomahawk được phóng lên từ khu trục hạm USS Monterey ngày 14/4/2018.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận không xem xét việc cung cấp phi đạn Tomahawk cho Ukraine để đáp trả Mạc Tư Khoa qua các cuộc tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Trên chuyên cơ từ Palm Beach (tiểu bang Florida) về thủ đô Hoa Thịnh Ðốn hôm 2/11/2025, khi được các phóng viên hỏi liệu ông có đang cân nhắc một thỏa thuận bán phi đạn Tomahawk, ông Trump khẳng định: “Không, thực ra là không”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông có thể thay đổi quyết định.
Ông Trump và Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã thảo luận về ý tưởng chuyển giao phi đạn tầm xa Tomahawk trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc hôm 22/10 vừa qua. Hôm 31/10, ông Rutte cho biết rằng vấn đề này đang được xem xét và Hoa Kỳ sẽ quyết định.
Hôm 1/11, kênh truyền hình Mỹ CNN dẫn lời các viên chức Hoa Kỳ và Âu Châu, đưa tin, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ (trước là Bộ Quốc phòng) đã bật đèn xanh cho Tòa Bạch Ốc chuyển giao phi đạn Tomahawk cho Ukraine, và đã xác định rằng việc cung cấp phi đạn tầm xa cho Kiev sẽ không gây ra tác động tiêu cực đến kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Tổng thống Donald Trump.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tại Tòa Bạch Ốc hôm 17/10, ông Trump đã từ chối chuyển giao phi đạn Tomahawk, với lý do không muốn kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ sẽ bị cạn kiệt. Nhưng cũng chính ông là người đã nêu ý tưởng cung cấp loại vũ khí hiện đại này cho Ukraine, nhằm gây áp lực với Nga.
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã nhiều lần ngỏ ý được cung cấp loại phi đạn tối tân này của Hoa Kỳ, nhưng Ðiện Cẩm Linh đã cảnh báo việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine có nghĩa là Hoa Kỳ đối đầu trực tiếp với Nga, đồng thời đe dọa những hậu quả nghiêm trọng.
Phi đạn Tomahawk có tầm bắn 2.500 cây số, đủ xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, tới tận Mạc Tư Khoa.

Donald Trump Cáo Buộc Nga và Trung Quốc Bí Mật Thử Nguyên Tử, Bắc Kinh Lên Tiếng Bác Bỏ


(Hình REUTERS - Evelyn Hockstein: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phi trường quốc tế Gimhae, Busan, Nam Hàn, ngày 30/10/2025.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc đang tiến hành các vụ thử nguyên tử “nhưng không công khai”. Nhà cầm quyền Bắc Kinh đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này, khẳng định họ vẫn tuân thủ lệnh cấm thử nguyên tử và chính sách phòng thủ nguyên tử mang tính tự vệ.
Theo thông tấn xã AFP, trong cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng hôm 2/11/2025 trên kênh CBS, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố: “Nga đang thử nghiệm, Trung Quốc cũng vậy, nhưng họ không nói ra.... Chúng ta sẽ phải tiến hành thử nghiệm, vì những nước khác cũng đang làm thế. Bắc Hàn thử, Pakistan cũng thử”.

Ông Trump khẳng định các nước có thể tiến hành thử ngầm “sâu trong lòng đất” mà thế giới “không thể biết chính xác điều gì đang xảy ra”.
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Hoa Thịnh Ðốn có định khôi phục các vụ nổ nguyên tử thực sự – vốn đã chấm dứt từ năm 1992 – hay không, ông Trump không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright sau đó làm rõ trên Fox News rằng các thử nghiệm sắp tới “không phải là các vụ nổ nguyên tử”, mà chỉ là những vụ thử nhằm kiểm tra cấu trúc và hoạt động của các bộ phận trong vũ khí nguyên tử.

Phản ứng trước cáo buộc của ông Trump, hôm 3/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh khẳng định: “Trung Quốc luôn kiên trì con đường phát triển hòa bình, thực hiện chính sách không sử dụng vũ khí nguyên tử trước, duy trì chiến lược nguyên tử mang tính tự vệ và tuân thủ cam kết ngừng thử nguyên tử”. Bà Mao kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn “hành động thiết thực để bảo vệ hệ thống quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí nguyên tử, cũng như duy trì cân bằng chiến lược và ổn định toàn cầu “.
Trong 3 thập kỷ qua, không cường quốc nào chính thức tiến hành thử nguyên tử, ngoại trừ Bắc Hàn với 6 vụ thử từ năm 2006 đến 2017. Nga (thời Liên Xô) đã dừng thử từ năm 1990, còn Trung Quốc từ năm 1996. Tuy nhiên, các cường quốc vẫn tiến hành đều đặn các thử nghiệm phi nguyên tử đối với phi đạn, tàu ngầm và máy bay mang vũ khí chiến lược.

Quân Nga Tiến Vào Pokrovsk, Tấn Công Các Mục Tiêu Công Nghiệp-Quân Sự Ukraine

-Hôm 3/11/2025, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến vào thành phố Pokrovsk của Ukraine, đồng thời tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn trong đêm nhắm vào các cơ sở công nghiệp-quân sự của Ukraine.
Mạc Tư Khoa khẳng định là các lực lượng Nga tiêu diệt những gì họ mô tả là những đội hình Ukraine đang bị bao vây gần ga đường sắt và khu công nghiệp của Pokrovsk, đồng thời đang tiến vào khu vực Prigorodny của thành phố, khu vực mà phía Ukraine đang cố thủ.
Vẫn theo Bộ Quốc phòng Nga, trong đêm 2/11, các cuộc không kích đã nhắm vào một sân bay quân sự Ukraine, một căn cứ sửa chữa thiết bị quân sự và các cơ sở công nghiệp-quân sự cũng như là các cơ sở hạ tầng khí đốt hỗ trợ cho những đơn vị này. Thông tấn xã Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường.

Về phần Ukraine, hôm 3/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Đức đã chuyển giao thêm 2 hệ thống phòng không Patriot do Hoa Kỳ sản xuất. Nguyên thủ Ukraine đã cảm ơn nước Đức và Thủ tướng Frederic Merz về các hệ thống phi đạn này. Hãng thông tấn AP nhắc lại, gói viện trợ này đã được Đức thông qua cách nay 3 tháng sau khi đã được Hoa Kỳ bảo đảm ưu tiên chuyển giao các hệ thống Patriot mới cho Bá Linh để bổ sung kho dự trữ.
Thông báo này được đưa ra vào thời điểm Nga tăng cường oanh kích các khu đô thị phía sau tiền tuyến, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng. Các số liệu do hãng thông tấn Pháp AFP phân tích cho thấy, trong tháng 10/2025, Nga đã phóng đi 270 phi đạn, tăng gần 50% so với tháng Chín, và quan trọng hơn đây là mức kỷ lục kể từ đầu năm 2023, trong khi việc sử dụng drone lại giảm bớt.
Trả lời RFI Pháp ngữ, tướng Dominique Trinquand, cựu lãnh đạo phái bộ quân sự Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc giải thích:
“Những loại phi đạn này gây nhiều thiệt hại to lớn hơn trong khi drone chủ yếu dùng để nhử mồi, đánh lừa hệ thống phòng không Ukraine. Như thông lệ, vào mùa thu, Nga gia tăng các cuộc không kích đánh vào các cơ sở năng lượng Ukraine và làm cho mùa Đông thêm khắc nghiệt đối với người dân Ukraine.
Năm nay đặc biệt hơn là vì Tổng thống Putin tuyệt đối muốn có một thắng lợi để đưa ra các lập luận trong khả năng có đàm phán với Donald Trump. Nga thật sự muốn đánh một cú lớn vào lúc ông Trump có thể đang đổi ý, tôi muốn nói là, tỏ ra ít ủng hộ lập trường của Nga và ủng hộ nhiều hơn quan điểm của Ukraine”.

Phong Trào Phản Kháng Tại Serbia: Hàng Chục Ngàn Người Dự Lễ Tưởng Niệm 1 Năm Vụ Sập Nhà Ga


(Hình AP - Marko Drobnjakovic: Biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Serbia nhân dịp tưởng niệm một năm thảm kịch ở nhà ga xe lửa khiến 16 người chết. Ảnh chụp tại Belgrade, Serbia, ngày 2/11/2025.)
-Vào dịp tròn 1 năm vụ sập nhà ga xe lửa Novi Sad, ở Serbia, khiến 16 người chết, theo thông tấn xã AFP, hàng chục ngàn người chống chế độ Vučić tập hợp tại thủ đô Belgrade, hôm 1/11/2025, để tham dự lễ tưởng niệm.
Những người đấu tranh coi vụ sập nhà ga như là biểu tượng cho nạn tham nhũng trầm trọng tại quốc gia này. Mẹ của một nạn nhân bắt đầu cuộc tuyệt thực trước trụ sở Quốc hội. Cuộc tuyệt thực được hàng ngàn người ủng hộ. Từ thủ đô Belgrade của Serbia, thông tín viên Laurent Rouy của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự:
“Từ 8 tháng qua, những người ủng hộ Tổng thống Aleksandar Vučić đã chặn đường vào trụ sở Quốc hội. Cũng ngay trước tòa nhà Quốc hội này, bà Diana Hrka, mẹ của một nạn nhân vụ sập nhà ga xe lửa Novi Sad, đã bắt đầu cuộc tuyệt thực. Đối mặt với phe ủng hộ chế độ, bà Diana Hrka đòi công lý:
“Tôi tin rằng đã đến lúc họ bắt đầu sợ chúng tôi, trong khi chúng tôi không còn sợ họ nữa. Cho đến bây giờ, họ đã đánh đập chúng tôi, họ đã hành hung người dân. Họ đã làm đủ mọi thứ. Nhưng tôi có cảm giác rằng giờ đây, chính họ mới phải sợ tôi”.

Một đám đông tập hợp lại, cảnh sát ngăn cách họ với những người biểu tình ủng hộ Vučić. Một số người bị cảnh sát bắt. Ông Srdjan Milivojevic, một Nghị sĩ đối lập, nói: “Chúng ta đã bước vào những ngày cuối cùng của chế độ Aleksandar Vučić. Ông ta không còn đủ khả năng đáp lại những cảm xúc của người mẹ này. Bà Diana Hrka đang đấu tranh cho công lý và sự thật. Dân chúng đang khao khát tự do”.
Những người ủng hộ Tổng thống gọi người biểu tình là “phát-xít”. Người biểu tình đáp trả bằng những khẩu hiệu như “Vučić hãy từ chức”. Predrag, một người đi xe mô tô ủng hộ sinh viên, kêu gọi: “Mọi người hãy rời khỏi nhà và đến đây! Hãy bày tỏ sự ủng hộ! Điều rất quan trọng là không chỉ biểu tình đêm nay, mà là mọi lúc, cho đến khi nào chế độ tội phạm này sụp đổ”.
Vào buổi tối, những người ủng hộ chế độ đã ném nhiều vật thể vào đám đông biểu tình trong khi cảnh sát khoanh tay đứng nhìn. Người biểu tình phản kháng tại thủ đô kêu gọi dân cư tất cả các thành phố ở Serbia hợp sức”.
Theo nhà Chính trị học Bojan Klacar, Giám đốc Trung tâm Theo dõi Bầu cử (CeSID), được thông tấn xã AFP trích dẫn, phong trào do giới sinh viên lãnh đạo, bùng lên sau vụ sập nhà ga, đã trở thành “một trong những nhóm chính trị có ảnh hưởng nhất” tại Serbia, huy động được thế hệ Z, tức thế hệ sinh giữa năm 1997 và 2012.
Hôm 2/11, trả lời báo chí địa phương, Tổng thống Vucic một lần nữa cam kết bầu cử trước kỳ hạn sẽ được tổ chức, nhưng không cho biết thời điểm, và thông tin cụ thể hơn.

Khai Trương Bảo Tàng Lớn Ai Cập, “Công Trình Vĩ Đại Nhất” của Thế Kỷ XXI


(Hình AP - Amr Nabil: Du khách đứng dưới tượng Pharaon Ramses II, tại Bảo tàng Lớn Ai Cập (Grand Egyptian Museum) ở Giza, Ai Cập, ngày 23/5/2025.)
-Ngày 1/11/2025, bảo tàng lớn nhất của Ai Cập khai trương tại thủ đô Cairo. Đây là khu trưng bày nghệ thuật lớn nhất nước, với diện tích hơn 50.000 mét vuông. Công trình mang tên Bảo Tàng Lớn Ai Cập (Grand Egyptian Museum) được xem là quần thể văn hóa vĩ đại nhất của thế kỷ 21 trên quê hương của các vị vua Pharaon.
Bảo Tàng Lớn Ai Cập là một công trình kiến trúc bằng kính do Kỹ sư người Ái Nhĩ Lan Heneghan Peng thiết kế, tọa lạc trên sườn đồi nhìn ra cao nguyên Giza và các kim tự tháp. Ở ngay đại sảnh của bảo tàng, một bức tượng khổng lồ của Ramses II, cao đến 11 mét, chào đón khách tham quan.
hi phí của công trình ước tính lên tới hơn 1 tỉ Mỹ kim và đã mất 20 năm để Bảo Tàng Lớn Ai Cập chào đời, với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và Kỹ sư Nhật Bản.

Đây là nơi trưng bày những bảo vật lưu truyền trong suốt 30 thời đại các vị Pharaon Ai Cập trong 5.000 năm lịch sử. Hơn 50 ngàn hiện vật được trưng trong các tủ kính, nửa còn lại được lưu trữ trong kho. Bảo tàng này trở thành nơi có bộ sưu tập lớn nhất thế giới.
Trong lễ khai mạc rất hoành tráng hôm 1/11, hơn 80 phái đoàn chính thức của Ai Cập và quốc tế được mời tham dự. Đến thứ Ba (4/11), công chúng mới được vào xem. Các viên chức Ai Cập hy vọng Bảo Tàng Lớn có thể thu hút tới 7 triệu khách mỗi năm, và con số này sẽ được nâng lên tới 30 triệu vào năm 2030.
Nhà khảo cổ Ai Cập Hussein Bassir cho biết tương lai của bảo tàng phụ thuộc vào “chất lượng bảo trì để giữ gìn tòa nhà và các cổ vật”. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút khách tham quan.

Ngành du lịch là nguồn thu ngoại tệ lớn cho Ai Cập và cũng là lĩnh vực tạo việc làm cho người dân. Trong 15 năm qua, ngành du lịch Ai Cập đã nhiều lần bị tác động, như đại dịch Covid-19, trước đó là cuộc nổi dậy phong trào Mùa Xuân Ai Cập năm 2011. Những năm gần đây, du lịch đã có dấu hiệu phục hồi, với 15 triệu du khách đến Ai Cập trong 9 tháng đầu năm 2025, đem về 12,5 tỉ Mỹ kim, tăng 21% so với năm trước.

Bão Melissa: Hoa Kỳ Thông Báo Viện Trợ Nhân Đạo 3 Triệu Mỹ Kim Cho Cuba


(Hình REUTERS / Norlys Perez: Trung tâm thành phố Santiago de Cuba trước khi cơn bão Melissa đi qua, ngày 28/10/2025.)
-Ngày 2/11/2025, Hoa Kỳ thông báo cấp một khoản viện trợ nhân đạo 3 triệu Mỹ kim cho người dân Cuba, sau khi bão Melissa tràn qua và tàn phá nhiều tỉnh phía Đông đất nước này.
Trên mạng xã hội X, Văn phòng các Vấn đề Tây Bán cầu cho biết, khoản viện trợ nhân đạo này sẽ được phân phát trực tiếp đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Melissa với sự phối hợp của Giáo hội Công giáo Cuba.
Vào đầu tuần trước, bão Melissa đã tràn qua toàn vùng Caribbean, từ Jamaica đến bờ Đông Cuba và nhấn chìm Haiti, khiến gần 60 người chết. Chính phủ Cuba, tuy đã cho di tản dự phòng hơn 700 ngàn người, nhưng nhiều tỉnh phía Đông Cuba đã bị thiệt hại to lớn: Nhà cửa bị sập, mạng lưới điện bị hư hại, trồng trọt bị tàn phá....

Hôm thứ Sáu (31/10), Hoa Kỳ, quốc gia áp đặt các lệnh cấm vận kinh tế chống Cuba từ hơn 6 thập niên qua, tuyên bố sẵn sàng cung cấp “một khoản viện trợ nhân đạo ngay lập tức và trực tiếp, thông qua trung gian các đối tác địa phương” mà không đi qua chính quyền Cộng sản Cuba.
Lời đề nghị này đã bị phía Havana chỉ trích là “đáng hổ thẹn”, khi cho rằng Hoa Kỳ “lẽ ra nên dỡ bỏ các điều kiện phong tỏa tội phạm” và rút Cuba khỏi “danh sách các quốc gia ủng hộ các tổ chức khủng bố”, theo như lời đả kích của ông Roberto Morales Ojeda, một lãnh đạo đảng Cộng sản Cuba.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, từ cuối năm 2021, Hoa Kỳ đã đưa Cuba vào danh sách “những nước ủng hộ các tổ chức khủng bố” dẫn đến việc siết chặt cấm vận. Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, một tuần trước khi rời Tòa Bạch Ốc, đã rút Cuba ra khỏi danh sách, nhưng quyết định này đã nhanh chóng bị bãi bỏ khi Donald Trump trở lại cầm quyền.

Tàu Ngầm Đầu Tiên Trung Quốc Bán Cho Pakistan Đi Vào Hoạt Động Kể Từ Năm 2026


(Ảnh AFP - Farooq Naeem, minh họa: Những tấm áp-phích ca ngợi quân đội Pakistan sau cuộc đụng độ với Ấn Độ. Ảnh chụp tại Rawalpindi, Pakistan, ngày 14/5/2025.)
-Trong một cuộc trả lời truyền thông Nhà nước Trung Quốc, Tham mưu trưởng Hải quân Pakistan, Đô đốc Naveed Ashraf cho biết tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc thiết kế, được chuyển giao cho Pakistan, bắt đầu hoạt động kể từ năm 2026.
Theo Đô đốc Pakistan, trong bài phỏng vấn được Hoàn Cầu Thời Báo đăng tải hôm 2/11/2025, được thông tấn xã Reuters dẫn lại, hợp đồng tiếp nhận 8 tàu ngầm Trung Quốc lớp Hangor vào năm 2028 đang “tiến triển thuận lợi”. Dự án này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực của lực lượng tàu ngầm thuộc Hải quân Pakistan, mà còn giúp Pakistan tiếp nhận kỹ thuật chế tạo tàu ngầm.

Theo thỏa thuận được cho là trị giá lên tới 5 tỉ Mỹ kim, 4 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel sẽ được đóng tại Trung Quốc, các tàu còn lại sẽ được lắp ráp tại Pakistan để giúp nước này cải thiện năng lực kỹ thuật.
Bên cạnh tàu ngầm, các khinh hạm Type 054A/P đánh dấu một thành tựu lớn khác trong hợp tác Hải quân giữa Trung Quốc và Pakistan, theo Tham mưu trưởng Hải quân Pakistan, giúp quốc gia này trong các hoạt động “bảo đảm an ninh hàng hải ở khu vực Bắc Biển Ả Rập và vùng vực Ấn Độ Dương rộng lớn hơn”.
Islamabad từ lâu đã là khách hàng vũ khí hàng đầu của Bắc Kinh. Trong giai đoạn 2020-2024, Pakistan mua hơn 60% lượng vũ khí xuất cảng của Trung Quốc, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Hồi đầu năm nay, lan truyền nhiều thông tin về việc Không quân Pakistan, với máy bay chiến đấu J-10 do Trung Quốc sản xuất, đã bắn hạ một máy bay Rafale của Không quân Ấn Độ, do Pháp sản xuất, trong cuộc chiến 4 ngày (tháng 5/2025).

Hoa Kỳ và Phi Luật Tân Lập Lực Lượng Đặc Biệt Để Răn Đe Mọi Mưu Toan Gây Hấn ở Biển Đông


(Hình REUTERS - Lisa Marie David: Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Gilberto Teodoro sau cuộc họp báo chung tại Doanh trại Aguinaldo, Quezon, Metro Manila, Phi Luật Tân, ngày 28/3/2025.)
-Hoa Kỳ và Phi Luật Tân thành lập Lực lượng đặc biệt để tăng cường khả năng “phối hợp tác chiến” giữa quân đội hai nước và răn đe mọi mưu toan xâm lược, đặc biệt tại Biển Đông. Trả lời báo giới hôm 2/11/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân, ông Gilbert Teodoro Jr. cho biết lực lượng này thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước Phòng thủ chung Hoa Kỳ-Phi Luật Tân năm 1951.
Thông tin về Lực lượng đặc biệt được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo sau cuộc gặp đồng nhiệm Phi Luật Tân Gilbert Teodoro Jr., bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) mở rộng tại thủ đô Kuala Lumpur của Mã Lai Á, ngày 30/10.

Hôm 2/11, Hãng thông tấn Quốc gia Phi Luật Tân PNA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Gilbert Teodoro Jr., theo đó, lực lượng đặc biệt này được thành lập để Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (hay INDOPACOMM) và Quân đội Phi Luật Tân (AFP) có thể “kết hợp tất cả các hoạt động song phương”.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Phi Luật Tân nhấn mạnh: Lực lượng đặc biệt mới được thành lập liên hệ mật thiết với Bộ Tư lệnh Chiến lược của Quân đội Phi Luật Tân (AFP Strategic Command), vừa ra mắt ngày 27/10/2025. Trang mạng Facebook của Quân đội Phi Luật Tân cho biết Bộ Tư lệnh Chiến lược của Quân đội sẽ đóng vai trò là “trung tâm chiến lược”, “giám sát và phối hợp các cuộc tập trận và các hoạt động tác chiến của các đồng minh và đối tác để cho phép Quân đội Phi Luật Tân chuyển từ thế phòng thủ tích cực sang răn đe chủ động”.
Theo trang mạng Rappler của Phi Luật Tân hôm 3/11, phạm vi hoạt động của lực lượng đặc biệt vừa được thành lập rộng hơn nhiều so với lực lượng đặc nhiệm Ayungin, ra đời cuối năm 2024, vốn chỉ để đối phó với các áp lực gia tăng của Trung Quốc tại khu vực Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal). Trả lời phỏng vấn báo giới hôm 2/11, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Phi Luật Tân Romeo Brawner Jr. cho biết lực lượng này “có thể được mở rộng, ngay từ bây giờ, để bao phủ tất cả các vùng biển quanh Phi Luật Tân”, trong đó có Biển Đông và eo biển Luzon phía Bắc Phi Luật Tân, giáp với đảo Đài Loan.

Tổng Thống Trump “Thờ Ơ” Với Các Hành Động Bạo Lực của Cảnh Sát Chống Di Dân


(Hình AP - Ashlee Rezin: Các đặc vụ ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) trên đường phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, ngày 28/9/2025.)
-Cuộc chiến chống di dân bất hợp pháp là một trong số các ưu tiên trong nhiệm kỳ hai của Donald Trump. Ông hối thúc Cảnh sát Liên bang về Di dân (ICE - United States Immigration and Customs Enforcement) tăng cường các vụ bắt bớ. Các hành động bạo lực của ICE đôi khi gây sốc cho người dân Mỹ. Thế nhưng, trả lời kênh truyền hình Mỹ CBS ngày 2/11/2025, nguyên thủ Hoa Kỳ còn khẳng định, theo quan điểm của ông, những chiến dịch đó còn chưa đi quá xa.
Thông tín viên Carrie Nooten của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại New York tường thuật:
“Những video này đã gây sốc cho một bộ phận người dân nước Mỹ bởi mức độ bạo lực của họ. Một người mẹ bị một nhân viên quật ngã xuống nền đất, khí ga hơi cay được ném vào một khu nhà ở tại một khu ngoại ô của Chicago, cửa kính xe hơi bị đập vỡ để bắt người điều khiển..., những nhân viên ICE này, mặt bịt kín, ngay từ đầu nhiệm kỳ Donald Trump có vẻ cảm thấy không bị chùn tay sử dụng vũ lực trong các chiến dịch.

Những tháng gần đây, họ còn gia tăng các vụ bắt bớ gây sốc – đôi khi ngay trước các ống kính camera. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình CBS hôm 2/11, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tỏ ra không mấy bận tâm đến những tiến trình thô bạo đó.
Ông nói: “Không, tôi nghĩ là họ đã không đi đủ xa bởi vì chúng tôi đã bị cản trở bởi các Thẩm phán, những người mang tư tưởng tự do được Obama và Biden bổ nhiệm”.
Khi được hỏi liệu ông có đồng tình với những chiến thuật được ICE sử dụng hay không, ông trả lời thẳng rằng, “có chứ, cần phải trục xuất những người đó!”
Từ Los Angeles, Portland, cho đến Chicago, Hoa Thịnh Ðốn hay New York, các chiến dịch của ICE đã được gia tăng, đặc biệt là tại những thành phố lớn do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Chính ở những nơi đó mà các cuộc phản đối của công dân diễn ra gay gắt nhất.
Vào đầu mùa Hè này, Tòa Bạch Ốc thậm chí đã phải điều lực lượng Vệ binh Quốc gia đến bảo vệ các nhân viên ICE. Gần đây nhất, ở New York, nhiều trăm người đã xuống đường để phản đối một chiến dịch can thiệp ngoạn mục nhắm vào những người buôn bán trái phép”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Thủ tướng Nga công du Trung Quốc. Hôm 3/11/2025, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin bắt đầu chuyến công du 2 ngày tại Bắc Kinh. Theo dự kiến, ông có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, để thảo luận về hợp tác kinh tế và kỹ thuật. Hôm 31/10, phát ngôn viên Tổng thống Nga, ông Dmitri Peskov, đã nhấn mạnh rằng Ðiện Cẩm Linh “rất coi trọng” chuyến thăm Trung Quốc của ông Mishustin.
(Yonhap/RFI) – Lần đầu tiên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nam Hàn và Hoa Kỳ đến vùng giới tuyến Liên Triều kể từ năm 2017. Hôm 3/11/2025, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth dến Nam Hàn trong chuyến công du 2 ngày. Lãnh đạo Quốc phòng hai nước dự kiến sẽ đến thăm khu vực biên giới với Bắc Hàn. Trọng tâm của chuyến công du này là cuộc hội đàm song phương “điều chỉnh lại liên minh quân sự giữa hai nước”.

(AFP/RFI) – Thủ tướng Takaichi muốn gặp Kim Jong Un để bàn về hồ sơ người Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc. Hôm 3/11/2025, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói rõ bà sẽ “sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết” để giải quyết vấn đề người Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc cách nay hơn nửa thế kỷ.
(AFP/RFI) – Khoảnh khắc hài hước hiếm hoi giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nam Hàn: Chủ đề trang nhất báo chí Nam Hàn hôm 3/11/2025. Trong một cuộc trao đổi bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) ở Gyeongju, Nam Hàn, hôm 1/11, khi nhận món quà 2 chiếc điện thoại của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung nói đùa: “Đường truyền liên lạc có an toàn không?”, ám chỉ khả năng bị Trung Quốc nghe lén. Ông Tập Cận Bình cười và đùa lại, khuyên nguyên thủ Nam Hàn nên kiểm tra xem điện thoại có “cửa hậu” không, hàm ý có ứng dụng nghe lén cài sẵn không. Tổng thống Nam Hàn bật cười và vỗ tay.
(AFP/RFI) – Nam Dương muốn đặt mua thêm 4 chiếc Airbus A400M. Nhân lễ giao chiếc máy bay vận tải A400M đầu tiên, hôm 3/11/2025, Tổng thống Nam Dương, ông Prabowo Subianto cho biết Nam Dương rất có thể sẽ đàm phán ký kết một thỏa thuận mua thêm 4 chiếc khác. Chiếc máy bay vận tải được giao hôm 3/11, nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận thứ nhất ký kết năm 2021 giữa Bộ Quốc phòng Nam Dương và hãng hàng không-không gian Airbus. Theo dự kiến, chiếc thứ hai sẽ được giao cho Jakarta trong năm 2026.

Không có nhận xét nào: