Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025

Tin tức, thời sự sáng ngày 2/10/2025 - Lion Nguyễn


Trump ca ngợi việc đóng cửa chính phủ là "cơ hội chưa từng có" để cắt giảm thêm các ưu tiên của Đảng Dân chủ -THỨ NĂM, 2 10 2025 Kevin Breuninger
- Tổng thống Donald Trump cho biết Đảng Dân chủ đã cho ông "cơ hội chưa từng có" để cắt giảm các cơ quan chính phủ trong thời gian chính phủ đóng cửa. - Chính quyền Trump gần đây cho biết họ đã đóng băng khoảng 18 tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng của Thành phố New York và hủy bỏ thêm 8 tỷ đô la cho các dự án khí hậu tại các bang nghiêng về Đảng Dân chủ. - Trump cho biết ông sẽ gặp Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought, một tác giả của Dự án 2025, để thảo luận về việc cắt giảm cái mà ông gọi là "Các Cơ quan của Đảng Dân chủ".
<!>
Hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump cho biết Đảng Dân chủ đã cho ông "cơ hội chưa từng có" để cắt giảm các cơ quan liên bang, ám chỉ các kế hoạch gây tổn hại cho các đối thủ chính trị của ông trong thời gian chính phủ đóng cửa kéo dài hai ngày, đồng thời đổ lỗi cho họ là nguyên nhân gây ra điều đó.
Lời cảnh báo của Trump được đưa ra một ngày sau khi chính quyền của ông đóng băng khoảng 18 tỷ đô la cho hai dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Thành phố New York và hủy bỏ khoảng 8 tỷ đô la nữa cho các dự án liên quan đến khí hậu tại các bang nghiêng về Đảng Dân chủ.

Cả hai lệnh ngừng tài trợ đều được Russell Vought, giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng, công bố đầu tiên, chứ không phải bởi các bộ phận giám sát các dự án.Trump cho biết ông sẽ sớm gặp Vought "để xác định xem ông khuyến nghị cắt giảm cơ quan nào trong số rất nhiều cơ quan của Đảng Dân chủ, hầu hết đều là một trò LỪA ĐẢO chính trị".

Hai người cũng sẽ cân nhắc "liệu những khoản cắt giảm đó sẽ là tạm thời hay vĩnh viễn", Trump viết trên Truth Social.
"Tôi không thể tin được rằng Đảng Dân chủ Cực tả lại trao cho tôi cơ hội chưa từng có này", ông nói thêm.
Vought là tác giả chính của Dự án 2025, bản thiết kế bảo thủ cho việc cải cách toàn diện chính phủ Hoa Kỳ.

Trump đã nhiều lần phủ nhận Dự án 2025 khi tranh cử tổng thống, nói rằng ông và chiến dịch tranh cử của mình "không liên quan gì đến nó".
Nhưng trong bài đăng hôm thứ Năm, Trump đã ca ngợi Vought là "người của DỰ ÁN 2025 nổi tiếng". Không rõ Trump và Vought dự kiến ​​gặp nhau khi nào. Nhà Trắng đã trả lời yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gặp bằng một tin nhắn tự động đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về việc đóng cửa chính phủ và cảnh báo rằng việc liên lạc với báo chí có thể bị trì hoãn do hậu quả này.

Việc đóng cửa chính phủ liên bang bắt đầu vào thứ Tư sau khi Quốc hội bị chia rẽ không thể thông qua dự luật duy trì ngân sách đầy đủ cho chính phủ sau năm tài chính kết thúc vào thứ Ba. Đảng Cộng hòa, hiện đang nắm giữ Nhà Trắng và chiếm đa số mong manh tại Hạ viện và Thượng viện, muốn thông qua một dự luật tạm thời để duy trì ngân sách ở mức hiện tại cho đến cuối tháng 11.

Đảng Dân chủ, những người cần sự ủng hộ để vượt qua cuộc tranh luận kéo dài 60 phiếu tại Thượng viện, muốn bất kỳ khoản tài trợ ngắn hạn nào cũng bao gồm việc gia hạn tín dụng thuế Obamacare nâng cao, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm. Các khoản trợ cấp nâng cao này sẽ giảm chi phí bảo hiểm y tế cho một bộ phận lớn hơn những người tham gia Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu trên chương trình "Squawk Box" của CNBC rằng đảng Dân chủ đang đàm phán như "những kẻ khủng bố".
Ông Bessent cũng cho biết ông "có thể đảm bảo sẽ không có thỏa thuận nào" liên quan đến tranh chấp về tín dụng ACA.
Tuần trước, chính quyền Trump, trong một bản ghi nhớ do Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của ông Vought công bố, đã cảnh báo các cơ quan liên bang chuẩn bị cho việc sa thải hàng loạt trong trường hợp chính phủ đóng cửa.

Khi được hỏi về bản ghi nhớ đó, ông Trump nói: "Có thể sẽ có những vụ sa thải và đó là lỗi của họ."
"Chúng tôi có thể cắt giảm các dự án mà họ muốn, các dự án được ưa chuộng, và chúng sẽ bị cắt giảm vĩnh viễn", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin bảo thủ OAN.
Sau khi tình trạng thiếu hụt ngân sách bắt đầu, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng - bao gồm cả ông Vought và Phó Tổng thống JD Vance - cho biết những vụ sa thải đó sẽ bắt đầu trong vòng vài ngày tới.

Các lần đóng cửa chính phủ trước đây đã khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời, tức là nghỉ phép không lương. Tuy nhiên, nhìn chung, họ được đảm bảo trả lương khi trở lại làm việc sau khi chính phủ mở cửa trở lại.
Khi được hỏi hôm thứ Tư tại sao chính quyền Trump lại chuẩn bị sa thải nhân viên thay vì chỉ cho họ nghỉ phép tạm thời, ông Vance trả lời: "Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ làm gì với một số nhân viên nhất định."
"Điều chúng tôi muốn nói là chúng tôi có thể phải thực hiện các bước đi đặc biệt, đặc biệt là khi tình hình này kéo dài," ông nói.

Đây là tin nóng hổi. Vui lòng tải lại để cập nhật.
Trump touts shutdown as 'opportunity' to cut more Democratic priorities

Nhà Trắng xác nhận việc sa thải nhân viên liên bang sẽ diễn ra “rất sớm”

Sự kiện đóng cửa chính phủ Mỹ đã leo thang thành một thế bế tắc lưỡng đảng, trong đó phe Cộng Hòa coi đây là cơ hội chiến lược để cắt giảm chương trình và nhân sự liên bang, còn phe Dân Chủ thì kiên quyết bảo vệ các trợ cấp y tế. Vượt ngoài những toan tính chính trị, hậu quả tức thì là hàng trăm ngàn công chức bị buộc nghỉ việc và nguy cơ sa thải đang đe dọa sinh kế của họ.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong buổi họp báo hàng ngày của Nhà Trắng tại Phòng họp báo James Brady của Nhà Trắng vào ngày 25 tháng 2 năm 2025. (Ảnh: Alex Wong/Getty Images)
Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt xác nhận ngày 1 tháng 10 rằng việc sa thải nhân viên liên bang là điều sắp xảy ra trong bối cảnh chính phủ đóng cửa. Bà Karoline Leavitt phát biểu: “Hãy chờ thêm các thông báo mới,” nhấn mạnh rằng việc sa thải có thể xảy ra trong vòng “hai ngày, hoặc ngay tức khắc, hay rất sớm.” Sau đó, bà Leavitt cho biết việc “tinh giản biên chế” sẽ “rất tiếc là phải xảy ra trong thời gian sắp tới.” Bà quy trách nhiệm cho phía Dân Chủ, nói rằng “chính Dân Chủ đã đặt chúng ta vào tình cảnh này” khi họ bác bỏ một biện pháp do Cộng Hòa đưa ra để tài trợ cho chính phủ.

Phó Tổng Thống Mỹ JD Vance cũng thừa nhận các vụ cắt giảm này. Phó Tổng Thống Vance nói rằng chính quyền “không nhắm vào các cơ quan liên bang dựa trên quan điểm chính trị” mà thay vào đó “nhắm vào bộ máy công quyền để càng nhiều dịch vụ thiết yếu có thể tiếp tục vận hành.” Ông khẳng định: “Chúng ta sẽ phải sa thải nhân viên … đó là thực tế của việc chính phủ đóng cửa.” Ông Vance cũng nói chưa rõ việc đóng cửa sẽ kéo dài bao lâu, nhưng dự đoán “không lâu lắm” vì một số nghị sĩ Dân Chủ ôn hòa “đang bắt đầu lung lay” và “hiểu sự phi lý căn bản của tình thế này.”
Lãnh đạo phe Cộng Hòa, kể cả Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson, coi việc đóng cửa chính phủ là cơ hội trời ban để thu hẹp guồng máy công quyền. Ông Johnson nói: “Điều này cho phép tổng thống đương nhiệm có cơ hội đưa ra quyết định đơn phương mà không cần biểu quyết tại Quốc Hội về những chương trình nào của chính phủ là thiết yếu và chương trình nào thì không.”

Giám đốc Ngân Sách Russell Vought gọi sự kiện đóng cửa này là cơ hội để tinh giản các cơ quan liên bang, nói rằng chính phủ sẽ tìm kiếm cơ hội để cắt giảm nhân sự. Ông đã ban hành bản ghi nhớ chỉ thị các cơ quan thực hiện kế hoạch đóng cửa có trật tự. Ông Vought phát biểu trên Fox Business: “Cần phải nói rõ: có rất nhiều thẩm quyền cho phép chúng tôi tiếp tục thúc đẩy nghị trình chính sách, và điều đó bao gồm việc giảm bớt quy mô và phạm vi chính phủ liên bang. Chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ hội để làm điều đó.” Ông còn cho biết nhân viên liên bang vẫn phải “có mặt tại sở làm cho ca trực kế tiếp để thực hiện các công tác đóng cửa trật tự.” Một bản ghi nhớ khác sẽ được ban hành khi tổng thống ký dự luật chi tiêu cho phép hoạt động trở lại.

Tổng Thống Donald Trump hưởng ứng lập trường này, cho rằng việc đóng cửa có thể mang lại kết quả tích cực bằng cách loại bỏ các chương trình mà đảng Cộng Hòa chống đối. Ông nhấn mạnh đến việc thu nhỏ quy mô và phạm vi của chính phủ. Ông Trump nói với báo chí: “Nền kinh tế quốc gia đang ổn, điều sau cùng chúng ta muốn là đóng cửa chính phủ, nhưng từ việc đóng cửa có thể phát sinh nhiều điều tốt. Chúng ta có thể loại bỏ nhiều thứ không mong muốn.”
Trái ngược, các lãnh đạo đảng Dân Chủ, trong đó có ông Chuck Schumer và Hakeem Jeffries, lập luận rằng phe Cộng Hòa đang lợi dụng tình trạng đóng cửa để tước bỏ những bảo vệ y tế. Họ yêu cầu duy trì vĩnh viễn các khoản trợ cấp ACA và đảo ngược việc cắt giảm Medicaid.

Lãnh đaọ phe Thiểu Số Hạ Viện Hakeem Jeffries (Dân chủ, New York) phát biểu trên chương trình “Good Morning America” của ABC rằng: “Donald Trump và phe Cộng Hòa đã đóng cửa chính phủ vì họ không muốn cung cấp chăm sóc y tế cho giới lao động.”
Lãnh đạo phe Dân Chủ Thượng Viện Chuck Schumer (Dân chủ, New York) ngày 30 tháng 9 nói: “Cam kết của chúng tôi với người dân Mỹ là sẽ chiến đấu hết sức để bảo vệ chăm sóc y tế của họ, rõ ràng và đơn giản.”

Tòa Bạch Ốc cùng phía Cộng Hòa quy trách nhiệm cho phe Dân Chủ vì đã bác bỏ dự luật chi tiêu tạm thời của phe Cộng Hòa, trong khi phía Dân Chủ nhất quyết đòi đưa vào biện pháp gia hạn trợ cấp theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng (ACA). Trọng tâm tranh cãi là ngân khoản 1,7 ngàn tỷ USD dành cho hoạt động của các cơ quan, chiếm khoảng 1/4 tổng ngân sách 7 ngàn tỷ USD của chính phủ. Phần lớn ngân sách còn lại được dùng cho y tế, hưu bổng và trả lãi khoản nợ quốc gia hiện đã lên đến 37,5 ngàn tỷ USD.
Khoảng 750.000 công chức liên bang phải tạm thời nghỉ việc, với các cơ quan được lệnh đình chỉ mọi hoạt động không thiết yếu kể từ khi dự luật tạm thời hết hiệu lực ngày 30 tháng 9. Chỉ những nhân viên thiết yếu mới tiếp tục làm việc nhưng không lãnh lương cho đến khi ngân sách được tái lập.
Phe Cộng Hòa hiện nắm đa số 53–47 tại Thượng Viện, song cần đủ 60 phiếu để thông qua các đạo luật chi tiêu, tức phải có ít nhất bảy phiếu từ phe Dân Chủ.


Ông Vance bác bỏ 2 điều “dối trá” của Đảng Dân chủ về việc đóng cửa chính phủ

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Tư (01/10), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bác bỏ những lời “dối trá” của Đảng Dân chủ về việc đóng cửa chính phủ.

Phó Tổng thống JD Vance tại Phòng Bầu dục hôm 9/9/2025. (Ảnh: Nhà Trắng/ Daniel Torok)
Phóng viên Matthew Boyle của Breitbart News đã hỏi Phó Tổng thống Vance về 2 điều: Thứ nhất là Đảng Dân chủ cho rằng chính phủ bị đóng cửa là do Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump; thứ hai là họ không muốn cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư bất hợp pháp.
Ông Vance kêu gọi người dân Mỹ nhìn vào kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện và Thượng viện cũng như hành động của Tổng thống Donald Trump. Ông nói:
“Hầu như mọi thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đều đã bỏ phiếu để mở cửa chính phủ, Matt. Hầu như mọi thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cũng đã bỏ phiếu để mở cửa chính phủ tối qua, và thậm chí, phải ghi nhận rằng một vài thành viên Đảng Dân chủ ôn hòa cũng đã bỏ phiếu để mở cửa lại chính phủ. Không thể gọi đó là một vụ đóng cửa do Đảng Cộng hòa gây ra khi mà hầu như mọi Thượng nghị sĩ Dân chủ đều bỏ phiếu để đóng cửa, còn mọi thành viên Đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu để mở lại.” Ông nói thêm rằng cáo buộc của Đảng Dân chủ “rõ ràng không đúng sự thật.”

“Giờ thì anh có thể không đồng ý về một số điều, nhưng anh không thể không đồng ý với sự thật rõ ràng rằng Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu để mở lại chính phủ. Tổng thống sẵn sàng ký để mở lại chính phủ. Chúng tôi chỉ cần thêm một vài thành viên Đảng Dân chủ cùng tham gia nỗ lực này,” ông tiếp tục, trước khi chuyển sang câu hỏi liên quan đến việc Đảng Dân chủ phủ nhận chuyện muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nhập cư bất hợp pháp.
“Văn bản luật rất rõ ràng. Và tôi còn thấy — tôi nghĩ đó là George Stephanopoulos trong cuộc phỏng vấn với ông Mike Johnson — đã thực hiện một kiểm chứng sự thật hoàn toàn dựa trên các tuyên bố vô căn cứ. Nó về cơ bản là tuyên truyền của Đảng Dân chủ. Nếu anh nhìn vào văn bản luật mà họ đưa ra, họ đã cố bật lại 2 điều khoản riêng biệt nhằm cấp quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư bất hợp pháp,” ông Vance giải thích.

“Thứ nhất, nếu anh là một công dân Mỹ, đã từng vào bệnh viện trong vài năm gần đây, anh có thể đã nhận thấy rằng thời gian chờ đợi đặc biệt dài, và rất thường xuyên, có người ngồi trong phòng cấp cứu chờ đợi là người nhập cư bất hợp pháp, rất thường là người không thể nói tiếng Anh,” ông nói, đồng thời đặt câu hỏi tại sao những người này lại nhận được quyền lợi chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện do công dân Mỹ trả tiền.
“Câu trả lời là một quyết định được đưa ra bởi chính quyền Biden, điều mà chính quyền Trump đã hợp tác cùng các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội để bãi bỏ. Chúng tôi đã khóa vòi tiền đó lại – ngừng cấp tài trợ chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư bất hợp pháp. Đảng Dân chủ, trong văn bản luật của họ, muốn mở lại cái vòi đó,” ông nói.

“Điều thứ hai, Matt, là tất cả chúng ta đều biết có nhiều cách mà chính quyền Biden đã phớt lờ tình trạng nhập cư bất hợp pháp… Họ đã cấp quyền tị nạn cho những người thậm chí không thực sự xin tị nạn. Và khi họ vung chiếc đũa thần ân xá, trao tư cách pháp lý cho hàng triệu người mặc dù họ ở trong nước một cách bất hợp pháp, họ cũng đã trao cho những người đó quyền tiếp cận các quyền lợi chăm sóc sức khỏe.”
Cuối cùng, Phó Tổng thống nói rằng Đảng Dân chủ đang đánh lạc hướng bằng cách nói: “‘Không, không, đó không phải là người nhập cư bất hợp pháp đang nhận quyền lợi chăm sóc sức khỏe,’ mặc dù ai cũng biết họ ở trong nước một cách bất hợp pháp.”
“Đó là một lời nói dối do Đảng Dân chủ tung ra rằng họ không đang cố gắng cấp quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư bất hợp pháp. Đó là một lời nói dối rõ ràng sai sự thật nếu anh chỉ cần nhìn vào văn bản luật mà họ đưa ra, và tất cả những gì anh cần hiểu là điều này liên quan đến ai được hưởng lợi,” ông nói thêm, đồng thời giải thích rằng lập trường của chính quyền Trump là chính phủ nên phục vụ công dân Mỹ — chứ không phải người nhập cư bất hợp pháp.

“Đảng Dân chủ sẵn sàng đóng cửa chính phủ để phục vụ người nhập cư bất hợp pháp. Sự tương phản không thể rõ ràng hơn,” ông kết luận.
Đáng chú ý, Dân biểu Maxine Waters (thuộc Đảng Dân chủ, bang California) — hiện 87 tuổi — đã thừa nhận hôm thứ Ba rằng Đảng Dân chủ đang “yêu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người”, bao gồm cả người nhập cư bất hợp pháp.

Bản ghi nhớ của Nhà Trắng mới đây cũng cho rằng Đảng Dân Chủ đang yêu cầu gần 200 tỷ USD trong vòng một thập kỷ để cấp phúc lợi y tế cho người nhập cư bất hợp pháp, nhằm đổi lại việc mở cửa trở lại chính phủ liên bang.
Theo Breitbart

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, hướng về biển Đông

Sáng nay 2/10, áp thấp nhiệt đới mới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo. Dự báo bão sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 3/10, trở thành cơn bão số 11.Bão số 10 gây thiệt hại 8.016 tỷ đồng, 51 người chết và mất tích
Vị trí và hướng di chuyển của bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.
Tới 7h ngày 3/10, bão ở vị trí 17,0N-122,6E; trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon, Philippines, di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Tới 7h ngày 4/10, bão sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Lúc này, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 550km về phía Đông Đông Bắc.
Ngày 5/10, vị trí tâm bão ở 20,1N-111,6E; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 70km về phía Đông Bắc Tây Tây Bắc, khoảng 25 km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến Việt Nam.
Minh Long

Không có nhận xét nào: