Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

Món ăn miền Tây nhìn dễ khiếp vía, nghe tên ngượng đỏ mặt lại là đặc sản ngon quên lối về - Minh Huy



Món ăn độc đáo này được cho là đặc sản miền Tây, ăn cùng mắm me chua cay ngon tuyệt vời. Ẩm thực Việt Nam luôn gây ấn tượng bởi sự phong phú và sáng tạo, đặc biệt ở vùng sông nước miền Tây. Nơi đây, người dân không chỉ biết tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên sẵn có mà còn khéo léo đặt cho các món ăn những cái tên vừa hài hước vừa gợi tò mò. Trong số đó, “vũ nữ chân dài” là một trong những món đặc sản khiến nhiều người lần đầu nghe qua không khỏi ngạc nhiên.Vũ nữ chân dài được cho là món ăn quen thuộc của nhiều người miền Tây. (Ảnh minh họa)
<!>
Trái với tưởng tượng của nhiều người, “vũ nữ chân dài” không phải là tên một món ăn sang trọng hay cầu kỳ mà thực chất là khô nhái - món ăn dân dã quen thuộc của người miền Tây Nam Bộ.

Loại đặc sản này có nguồn gốc từ Campuchia, sau đó theo chân người buôn qua biên giới lan sang Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở các tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Người dân địa phương thường bắt nhái vào ban đêm, thời điểm chúng xuất hiện nhiều trên đồng ruộng sau những cơn mưa. Nhái được làm sạch, bỏ nội tạng, lột da rồi tẩm ướp với muối, ớt, tiêu và các loại gia vị khác. Sau đó, chúng được phơi nắng liên tục nhiều giờ cho đến khi khô giòn và có màu vàng nâu đặc trưng.

Sau khi sơ chế sạch, nhái được phơi nắng liên tục nhiều giờ cho đến khi khô giòn. (Ảnh minh họa)

Chính hình ảnh những con nhái được phơi nắng với hai chân duỗi thẳng đã gợi nên tên gọi “vũ nữ chân dài”, một cách đặt tên dí dỏm, thể hiện sự hóm hỉnh và sáng tạo của người miền Tây. Cái tên ấy không chỉ khiến thực khách bật cười thích thú mà còn góp phần làm nên nét riêng của nền ẩm thực vùng sông nước.

Khi chế biến, khô nhái thường được chiên giòn hoặc nướng trên than hồng. Cách đơn giản nhưng đủ để làm dậy hương vị đặc trưng là giòn rụm bên ngoài, thơm ngậy bên trong.

Không có nhận xét nào: