Chiến tranh Ukraina:Hoãn thượng đỉnh Trump – Putin tại Budapest Thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary, dự kiến trong mươi ngày tới, để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh tại Ukraina, đã bị hoãn lại, theo thông báo từ Washington và Matxcơva. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm qua, 21/10/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết « không muốn mất thời gian » cho một cuộc gặp « không mang lại kết quả gì ». Tổng thống Mỹ không đưa ra các giải thích cụ thể vì sao cuộc gặp bị hoãn lại.
<!>
Cũng ngày hôm qua, ít giờ trước tuyên bố của tổng thống Mỹ, điện Kremlin cho biết không có thời điểm « chính xác » cho cuộc gặp này.
Theo AFP, trên nguyên tắc, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov sẽ gặp nhau trong tuần này để chuẩn bị cho việc tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin trước cuối tháng 10. Cuộc họp trù bị này cũng bị hủy.
Một quan chức cao cấp Ukraina cho biết, các thảo luận giữa tổng thống Mỹ và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu tuần trước « rất căng thẳng ». Tổng thống Trump đã cố gắng thuyết phục ông Zelensky nhượng lại cho Nga nhiều vùng đất tại tỉnh miền đông Donbass. Các nỗ lực ngoại giao chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraina dường như « đang dậm chân tại chỗ ».
Hôm qua, nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó các lãnh đạo Pháp, Anh hay Đức, cũng như tổng thống Ukraina tuyên bố « kiên quyết ủng hộ lập trường của tổng thống Trump, theo đó chiến sự phải ngừng ngay lập tức », và cần xem « đường tiếp xúc (chiến tuyến) hiện nay là cơ sở cho các thương lượng », nhưng cũng khẳng định rõ « nguyên tắc không thể dùng vũ lực để thay đổi các đường biên giới quốc tế hiện hành ».
Tin giờ chót: Theo hãng tin Nga TASS, thứ trưởng Ngoại Giao Sergueï Riabkov, hôm nay tuyên bố « các công việc chuẩn bị cho thượng đỉnh vẫn tiếp tục » và không thấy có « trở ngại lớn » nào đối với cuộc gặp thượng đỉnh, nhưng quan chức này cũng thừa nhận đó là một « tiến trình khó khăn ».
Kế hoạch 12 điểm của châu Âu : TT Trump đứng đầu ủy ban giám sát thực thi
Hãng tin Mỹ Bloomberg, hôm qua, cho biết các nước châu Âu đang bàn thảo về một kế hoạch hòa bình 12 điểm để chấm dứt chiến tranh, dựa trên chiến tuyến hiện tại.
Theo dự thảo này, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đứng đầu một ủy ban hòa bình, có trách nhiệm giám sát việc thực thi kế hoạch; Ukraina sẽ được bảo đảm về an ninh, nhận được tài trợ để tái thiết và được tạo điều kiện để nhanh chóng gia nhập Liên Âu. Vẫn theo dự thảo, sau khi Matxcơva và Kiev đạt thỏa thuận ngừng bắn, hai bên sẽ đàm phán về việc quản lý các vùng đất do Nga kiểm soát, nhưng châu Âu và Ukraina không công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng đất này.
Ngày mai, 23/10 lãnh đạo các nước châu Âu, ngoài thủ tướng Anh, họp tại Bruxelles, Bỉ, với trọng tâm là thống nhất phương thức hậu thuẫn tài chính cho Ukraina. Thứ Sáu, 24/10, liên minh hơn 30 quốc gia tình nguyện vì Ukraina họp tại Luân Đôn.
Theo AFP, tổng thư ký NATO Mark Rutte họp với tổng thống Mỹ hôm qua, để thảo luận về « những vấn đề liên quan đến hậu thuẫn của NATO cho Ukraina, và các nỗ lực của Mỹ trong việc bảo đảm một nền hòa bình bền vững ».
Zelensky sang Phần Lan tìm kiếm vũ khí, Nga tiếp tục tấn công ồ ạt cơ sở năng lượng Ukraina
Ngày 22/10/2025, thủ tướng Thụy Điển tiếp tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Linköpin, trụ sở của tập đoàn quốc phòng Saab để ký một thỏa thuận về vũ khí. Saab là nhà sản xuất chiến đấu cơ Gripen. Năm 2024, Thụy Điển đã đình chỉ dự án gửi chiến đấu cớ Gripen cho Ukraina, thể theo yêu cầu của nhiều nước đối tác muốn ưu tiên chuyển chiến đấu cơ F-16 cho Kiev.
Trên mạng X, thủ tướng Kristersson cho biết hai nhà lãnh đạo tổ chức họp báo chung để « công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu quốc phòng ». Chuyến đi của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh giao tranh vẫn ác liệt trên chiến trường. Theo quân đội Ukraina, được báo Le Monde trích dẫn, có tổng cộng 108 cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraina chỉ trong ngày 21/10.
Nhiều thành phố của Ukraina bị Nga « tấn công ồ ạt » vào các công trình hạ tầng năng lượng trong đêm 21-22/10, khiến ít nhất 6 người chết, trong đó có hai người thiệt mạng ở thủ đô Kiev.
Thông tín viên Emmanuelle Chaze tại Kiev cho biết thêm :
« Đêm qua tại Kiev, lại có nhiều vụ nổ, tên lửa và sau đó là drone bay trên bầu trời thủ đô Ukraina. Ngay cả khi bị đánh chặn, những quả tên lửa và drone này vẫn gây thiệt hại đáng kể ở một số khu phố nơi các tòa chung cư bốc cháy do các mảnh vụrơi xuống.
Lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc sáng nay; hàng chục người phải sơ tán và nhiều người phải nhập viện. Ở nhiều nơi khác trên cả nước, Zaporijjia, Dnipro và thành phố cảng Izmail cũng bị tấn công.
Những cuộc tấn công này, với quy mô và tần suất đã tăng lên trong những tháng gần đây, vẫn tiếp diễn trong khi trên mặt trận ngoại giao, cuộc gặp đã lên kế hoạch giữa Donald Trump và Vladimir Putin tại Budapest không còn trong chương trình nghị sự, bởi vì tổng thống Mỹ không thấy có ích lợi gì nếu các đòi hỏi của Matxcơva vẫn không thay đổi.
Matxcơva vẫn đòi thâu tóm tất cả các vùng lãnh thổ không nằm dưới sự chiếm đóng của Nga, đặc biệt là một phần của Donbass, nhưng Kiev không có ý định nhân nhượng. Tuy nhiên, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết họ sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán trên cơ sở chiến tuyến hiện tại và Washington cũng ủng hộ điều này ».
EU thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga
Hôm 22/10 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga. Động thái đánh dấu một nỗ lực mới của EU trong việc tăng cường cô lập kinh tế Nga và củng cố lập trường kinh tế – chính trị của phương Tây trước mùa đông sắp tới.
Trong tuyên bố ngày hôm qua, Đan Mạch, quốc gia hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu cho biết, Slovakia và Hungary – hai thành viên cuối cùng – đã rút lại quyền bảo lưu đối với gói trừng phạt thứ 19. Do đó, thủ tục phê chuẩn bằng văn bản liên quan đến gói trừng phạt này sẽ được tiến hành vào lúc 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương.
Thông báo này khép lại nhiều tuần thương lượng căng thẳng giữa các nước EU, nhất là khi Slovakia và Hungary đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp trừng phạt mới. Do đó, việc hai nước này rút quyền bảo lưu được xem là bước đột phá giúp EU hoàn tất thủ tục phê chuẩn theo cơ chế đồng thuận tuyệt đối.
Theo các nguồn tin ngoại giao tại Brussels, gói trừng phạt mới tập trung vào ba lĩnh vực then chốt. Trước hết là mở rộng danh sách trừng phạt đối với hơn 150 cá nhân và pháp nhân của Nga, bao gồm các ngân hàng, tập đoàn năng lượng và doanh nghiệp hậu cần liên quan đến quân đội Nga.
Thứ hai là cấm các công ty châu Âu cung cấp bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho các “hạm đội bóng tối” của Nga, bị nghi ngờ sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận. Và cuối cùng là đặt ra lộ trình chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí hóa lỏng từ Nga trước năm 2027, đồng thời tăng cường kiểm soát các mặt hàng công nghệ cao như vi mạch, thiết bị lưỡng dụng và phần mềm trí tuệ nhân tạo.
Ngoài ra, EU cũng sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với những công ty trung gian ở các nước thứ ba bị cáo buộc hỗ trợ Nga lách lệnh cấm vận để nhập khẩu trái phép hàng hóa và công nghệ có nguồn gốc từ châu Âu.
Với gói trừng phạt thứ 19, EU đã nâng tổng số thực thể của Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt lên hơn 2.300 trường hợp, đồng thời tiến hành đóng băng hơn 220 tỷ Euro tài sản của Nga tại các ngân hàng châu Âu. Brussels kỳ vọng, các biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến Moscow thu hẹp khả năng về tài chính và hậu cần, đồng thời gửi thông điệp đoàn kết mạnh mẽ, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU – Ukraine dự kiến tổ chức tại Praha, Cộng hoà Séc vào cuối tháng 10.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét