Thượng đỉnh Putin-Trump kết thúc ở Alaska: Không ai thực sự biết Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin đã thảo luận những gì trong hội nghị thượng đỉnh! (Theo CNN)-Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska đã chính thức kết thúc sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump cùng một cuộc họp báo chung.(Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump bắt tay nhau sau khi kết thúc cuộc họp báo. Ảnh Getty)
<!>
-Không ai thực sự biết Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin đã thảo luận những gì trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài ở Alaska hôm nay, vì cả hai đều không trả lời câu hỏi của phóng viên sau cuộc họp báo chung.
Nhưng cuối cùng, các cuộc đàm phán kín đã được cả hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực, mặc dù không đạt được thỏa thuận quan trọng về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Sau đây là những nội dung chính trong bản tóm tắt thượng đỉnh nên biết:
Phá vỡ truyền thống: Tổng thống Putin bắt đầu bài phát biểu tại cuộc họp báo bằng cách thừa nhận rằng quan hệ Mỹ-Nga đã gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây. Thông thường, khi một tổng thống Mỹ tiếp đón một người đồng cấp nước ngoài, một cuộc họp báo chung sẽ bắt đầu bằng bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, tiếp theo là bài phát biểu của vị khách mời.
Tiến triển trong việc đạt được thỏa thuận: Ông Trump cho biết ông và ông Putin đã "đạt được một số tiến triển " và "tiến triển đáng kể" trong cuộc gặp song phương. Tuy nhiên, ông nói thêm, "sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có một thỏa thuận". Ông Putin nói rằng nguyên nhân chính của chiến tranh phải được loại bỏ để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu không can thiệp vào "những tiến triển đang diễn ra".
Tóm tắt tích cực: Các cuộc đàm phán giữa ông Putin và ông Trump đã diễn ra trong "bầu không khí tôn trọng, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau", ông Putin nói. Đáp lại, Tổng thống Trump cho biết họ đã có "một cuộc họp cực kỳ hiệu quả và nhiều điểm đã được thống nhất".
Các chủ đề khác được đề cập: Ông Putin nói rằng ông đồng ý rằng an ninh của Ukraine cần được đảm bảo. Ông cũng từng tuyên bố rằng chiến tranh ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông Trump làm tổng thống vào năm 2022.
Tiếp theo: Ông Trump cho biết ông có nhiều cuộc gọi cần thực hiện sau hội nghị thượng đỉnh — một số trong đó bao gồm các cuộc gọi tới NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức có liên quan khác.
Suy đoán kết quả: Hòa bình đóng băng! Trò chơi hai ông Lớn ở Alaska!
(Vũ Đức Khanh)
-Alaska 2025: Khi Trump và Putin định hình hòa bình theo cách riêng của họ
Khi Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin bước ra khỏi hội nghị thượng đỉnh Alaska, truyền thông quốc tế sẽ đổ dồn vào những hình ảnh bắt tay, nụ cười gượng gạo, và lời tuyên bố “bước tiến lịch sử” hướng tới hòa bình.
Nhưng dưới lớp vỏ ngôn từ ngoại giao, một kịch bản nhiều khả năng sẽ diễn ra: Nga đơn phương tuyên bố ngừng bắn, đóng băng chiến tuyến tại chỗ, giữ nguyên quyền kiểm soát trên thực tế đối với Crimea và phần lớn miền Đông Ukraine bao gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.
Đây sẽ là một thỏa thuận ngầm: Trump nhận về chiến thắng biểu tượng “đem hòa bình trở lại châu Âu”, còn Putin củng cố hiện trạng có lợi nhất cho mình.
Ukraine và các đồng minh châu Âu có thể phản đối kịch liệt, nhưng tiếng nói ấy sẽ lạc lõng trong cơn mệt mỏi chiến tranh của phương Tây.
Kịch bản “hòa bình đóng băng”
Kịch bản này không mới.
Năm 1953, Hiệp định đình chiến Triều Tiên chấm dứt giao tranh nhưng để bán đảo bị chia cắt suốt hơn bảy thập niên, tình trạng chiến tranh trên danh nghĩa vẫn tồn tại.
Putin có thể áp dụng công thức tương tự: Tạm ngừng xung đột quy mô lớn, nhưng duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ đã chiếm, đẩy mạnh đồng hóa hành chính và nhân khẩu học, và biến “đường ranh tạm thời” thành biên giới de facto.
Đặc biệt, việc Trump và Putin gặp nhau ngày 15/8 tại căn cứ Liên quân Elmendorf-Richardson, Alaska, mang một ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng.
Đây không phải một địa điểm ngoại giao thông thường, mà là căn cứ quân sự, nơi hai tổng tư lệnh trực tiếp đối thoại.
Alaska, vùng băng giá, cũng là biểu tượng của “Frozen Conflict” – xung đột tạm đóng băng – nhấn mạnh thông điệp: Căng thẳng vẫn tồn tại nhưng đang được kiểm soát.
Từ góc nhìn của Kremlin, đây là chiến thắng kép: Tránh thêm tổn thất quân sự, giữ thành quả chiếm đóng, và có thời gian tái cơ cấu quân đội, kinh tế trước khi vòng đối đầu tiếp theo bùng nổ.
Quan trọng hơn, Putin có thể xuất hiện như “người kiến tạo hòa bình”, đánh vào tâm lý của những cử tri Mỹ và châu Âu vốn muốn thoát khỏi gánh nặng Ukraine.
Logic của Trump: Chiến thắng biểu tượng
Đối với Trump, logic rất rõ ràng. Một thỏa thuận ngầm như vậy mang lại cho ông:
1. Tuyên bố chiến thắng ngay lập tức – Trump có thể nói rằng mình đã làm được điều Biden và NATO thất bại: “Chấm dứt chiến tranh” như ông đã từng tuyên bố.
2. Chấm dứt “chi phiếu trắng” cho Ukraine – Ông sẽ lập luận rằng Mỹ không còn lý do để chi thêm hàng chục tỷ USD cho một cuộc chiến đã “được giải quyết” trên bàn ngoại giao.
3. Tạo thế đối lập với châu Âu – Nếu các đồng minh NATO phản đối, Trump càng có cơ hội củng cố hình ảnh “America First”, sẵn sàng bảo vệ lợi ích Mỹ trước cả đồng minh.
Một điểm quan trọng khác là cách thức tuyên bố của Putin: “Tạm đình chiến chờ đàm phán hòa bình” – có thể kéo dài 18 tháng, 2 năm, hoặc lâu hơn như trường hợp Triều Tiên.
Putin không cần tuyên bố chiến thắng, nhưng trên thực tế đã chiếm được đất.
Trump cũng không bị mang tiếng là ép Ukraine nhường đất đổi hòa bình, vì đây không phải hiệp ước chính thức mà chỉ là tạm đình chiến.
Trump được tiếng là làm cho ngừng tiếng súng, trong khi việc mất đất là trách nhiệm của Ukraine.
An ninh châu Âu có thể bấp bênh, nhưng các nước châu Âu vẫn phải tự lo liệu, bất kể quân đội Nga có hiện diện trên lãnh thổ Ukraine hay không.
Trump không quan tâm liệu hòa bình này có bền vững hay không. Thứ ông cần là một khoảnh khắc chính trị để củng cố quyền lực, và nếu điều đó đồng nghĩa với việc bỏ qua phản đối của Kyiv, Warsaw, Berlin, Paris hay London, càng chứng tỏ ông là người dám “làm điều chưa ai dám”.
Rạn nứt trong phương Tây
Một lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga – được Trump ngầm ủng hộ – sẽ khiến NATO và EU lúng túng.
Anh, Pháp, Đức có thể tìm cách thích nghi với hiện trạng mới để khôi phục thương mại và ổn định năng lượng, trong khi Ba Lan, Baltic và các nước Bắc Âu sẽ coi đây là sự phản bội.
Mâu thuẫn này có thể làm sâu thêm vết nứt trong cấu trúc an ninh phương Tây.
Nếu Mỹ rút giảm viện trợ và sức ép quân sự, Ukraine sẽ rơi vào thế phòng thủ bị động, thiếu nguồn lực để giành lại lãnh thổ.
Một “khoảng lặng chiến sự” có thể nhanh chóng biến thành “sự chấp nhận thất bại trên thực tế”.
Tác động lâu dài
Về lâu dài, thỏa thuận ngầm kiểu này gửi đi một thông điệp nguy hiểm: Dùng vũ lực để thay đổi biên giới có thể được hợp thức hóa nếu biết chờ thời cơ chính trị.
Nó sẽ trở thành tiền lệ cho các điểm nóng khác – từ Đài Loan đến Biển Đông – nơi các bên tranh chấp có thể tính toán chiến thuật “đánh nhanh – giữ đất – đàm phán ngầm”.
Đối với Nga, đây là cơ hội vàng để tái thiết quân đội, thắt chặt kiểm soát trong nước, và chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu mới.
Đối với Mỹ, đây có thể là một bước lùi chiến lược, làm suy yếu niềm tin của đồng minh và phá vỡ sự răn đe toàn cầu.
Hòa bình chỉ là tạm bợ
Một thỏa thuận ngầm Putin – Trump sau hội nghị Alaska sẽ không phải là hòa bình thực sự, mà là một sự đóng băng xung đột được dàn dựng để phục vụ lợi ích chính trị trước mắt.
Nó sẽ trao cho Putin phần thưởng chiến lược, trao cho Trump chiến thắng biểu tượng, và để lại cho Ukraine cùng châu Âu một cuộc chiến chưa kết thúc.
Trong thế giới của Trump và Putin, hòa bình không phải là kết quả cuối cùng mà là công cụ – một chiến thắng mang tính biểu tượng ngắn hạn, trong đó cả đồng minh và đối thủ đều buộc phải đối mặt với thực tế do chính họ tạo ra.
LỜI CHÚC NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU 2025!
-Vu Lan – mùa báo hiếu lại về, mang theo những xúc cảm thiêng liêng và sâu lắng trong lòng mỗi người con Phật. Đây không chỉ là dịp để tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, mà còn là thời khắc nhắc nhở chúng ta sống trọn vẹn với đạo lý làm người: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây."
Cha mẹ là những người đã hy sinh cả một đời để che chở, dạy dỗ và nuôi nấng ta nên người. Công ơn ấy cao như trời, sâu như biển – không lời nào kể xiết. Bởi thế, báo hiếu không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một nghĩa vụ thiêng liêng, một tình cảm tự nhiên cần được nuôi dưỡng và lan tỏa trong từng hành động, từng suy nghĩ, bổn phận của mỗi người con.
Nhân mùa Vu Lan 2025, người thực hiện bản tin hàng ngày, xin gửi đến Quý Phật tử và tất cả những ai còn giữ trong tim một đóa hồng yêu thương, lời chúc chân thành và sâu sa nhất:
Nguyện cầu Quý Vị và Gia Đình có một Mùa Vu Lan thật an lành, ấm áp trong tình thân mến, trọn vẹn trong yêu thương và hiểu biết. Mong rằng mỗi người luôn biết trân quý giây phút còn được bên cha mẹ, sống hiếu thuận, yêu thương và chia sẻ.
Cầu mong cho thế giới hòa bình, muôn loài được an vui, pháp giới hưng thịnh, và ánh sáng của từ bi – trí tuệ luôn lan tỏa khắp nơi nơi.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát
Người thực hiện bản tin: LVH.
Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Vu Lan Báo Hiếu
-Vu Lan Báo Hiếu (hay còn gọi là Lễ Vu Lan, Tết Trung Nguyên) là một ngày lễ quan trọng trong văn hóa Phật giáo, diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Theo truyền thuyết, ngày lễ này bắt nguồn từ câu chuyện về Đức Mục Kiền Liên – một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã dùng phép thần thông để cứu mẹ mình thoát khỏi kiếp ngạ quỷ.
Ý nghĩa sâu xa của ngày Vu Lan Báo Hiếu là:
•Nhắc nhở mỗi người về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, luôn ghi nhớ và báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà.
•Thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn và tình cảm sâu nặng đối với cha mẹ, ông bà và tổ tiên.
•Cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà còn sống được khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc; những người đã khuất được siêu thoát, an lạc nơi cõi Phật.
•Giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đạo đức tốt đẹp “Kính trên nhường dưới”, sống chan hòa, hiếu nghĩa với gia đình.
Theo số liệu thống kê từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có khoảng 80% người dân Việt Nam tham gia các hoạt động trong ngày Vu Lan, như đi chùa lễ Phật, cúng dường trai tăng, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, thăm hỏi cha mẹ, ông bà, tặng quà báo hiếu,… Điều này cho thấy ngày lễ Vu Lan đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa đạo đức và nhân văn sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Việt.
Tầm quan trọng của việc báo hiếu cha mẹ trong cuộc sống
Báo hiếu cha mẹ là một trong những đạo lý, giá trị đạo đức quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người. Cha mẹ là những người đã sinh thành, nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ chúng ta nên người, vì vậy việc báo đáp công ơn, thể hiện tình yêu thương, lòng biết ơn đến cha mẹ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người con.
Cụ thể, tầm quan trọng của việc báo hiếu cha mẹ được thể hiện qua các khía cạnh sau:
•Thể hiện lòng biết ơn, tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đến cha mẹ: Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, bệnh tật; thăm hỏi, tặng quà, dành thời gian bên cha mẹ,… là cách để con cái bày tỏ tình yêu thương và sự biết ơn đến những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình.
•Góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững: Một gia đình mà con cái biết báo hiếu, kính trọng, yêu thương cha mẹ sẽ tạo nên bầu không khí ấm áp, hòa thuận. Điều này giúp củng cố mối quan hệ gia đình, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các thành viên.
•Giáo dục đạo đức, nhân cách tốt cho bản thân và thế hệ tương lai: Người con biết báo hiếu cha mẹ sẽ được mọi người kính trọng, quý mến. Đồng thời, họ cũng sẽ truyền được những giá trị tốt đẹp về lòng hiếu thảo, sự biết ơn cho con cháu mai sau.
•Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tâm lý học gia đình (Journal of Family Psychology), những người thường xuyên thể hiện lòng biết ơn, sự quan tâm đến cha mẹ có xu hướng cảm thấy hạnh phúc và hài lòng hơn về cuộc sống, đồng thời ít gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu. Điều này cho thấy báo hiếu không chỉ mang lại lợi ích cho cha mẹ mà còn tác động tích cực đến đời sống tinh thần của chính người con.
•Trong xã hội hiện đại, khi cuộc sống bận rộn với nhiều áp lực từ công việc, gia đình riêng, việc dành thời gian chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh nào, mỗi người cũng cần ý thức và nỗ lực thực hiện nghĩa vụ báo hiếu, bởi đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng, là “đạo làm con” mà ai cũng cần phải ghi nhớ và thực hiện.
ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA TỪ LÂM SAN JOSE
1280 Lundy Ave., San Jose, CA. 95131; Tel: (408) 937 – 7320; (408) 466 – 3824
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gởi quý Đồng hương Phật tử,
Kính thưa chư liệt vị,
-Thắng Hội Vu Lan Báo Hiếu là một truyền thống tri ân và báo ân cao quý của Phật giáo. Hằng năm, vào ngày Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan Báo Hiếu được trang nghiêm tổ chức để tưởng nhớ đến ân đức sinh thành của cha mẹ, ông bà tổ tiên.
"Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng, ấy là mùa báo hiếu đón Vu Lan. Bâng khuâng nhớ đến ân sinh dưỡng, thổn thức tâm con ngấn lệ tràn."
Để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục khó nhọc của Cha Mẹ, Cửu huyền Thất tổ, năm nay, Chùa Từ Lâm sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu đúng vào lúc 10:30 sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2025, nhằm ngày 15 tháng 7 năm Ất Tỵ tại Chùa Từ Lâm, 1280 Lundy Ave., San Jose, CA 95131; Tel: (408) 466 – 3824.
Lễ Vu Lan được nhiều vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni chứng minh và cầu nguyện.
Chương trình Đại Lễ Vu Lan gồm có: Thuyết Pháp, lễ Vu Lan cầu siêu cửu huyền thất tổ, Cúng Dường Trai Tăng, Phật tử thọ trai và văn nghệ cúng dường Vu Lan.
Chùa sẽ khai kinh đàn tràng cầu siêu, thọ trì Kinh Mục Liên Sám Pháp, Kinh Địa Tạng, Kinh Vu Lan, Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân và dâng sớ cầu siêu hằng đêm trong suốt Tháng Bảy Âm Lịch. Quý đạo hữu muốn cầu an cho Cha Mẹ hiện tiền được bình an, mạnh khỏe và cầu siêu cho thân nhân quá vãng, các thai nhi sút sảo được siêu thoát, xin hoan hỷ gởi danh sách cầu siêu về Chùa để chư Tăng cầu nguyện suốt tháng Bảy.
Chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử, dành chút thời gian quý báu, hoan hỷ về Chùa Từ Lâm tham dự Đại Lễ Vu Lan để góp phần cầu nguyện cho Cha mẹ hiện tiền được an lành, sức khỏe, trường thọ; người thân quá vãng được siêu thoát về miền Cực Lạc; Sự tham dự của chư liệt vị tại buổi lễ Vu Lan là sự bày tỏ tấm lòng hiếu đạo đến ân đức sinh thành của ông bà cha mẹ.
Cầu nguyện đức Phật gia hộ chư liệt vị vô lượng an lạc, vạn sự kiết tường.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Trân trọng kính mời,
Chùa Từ Lâm, ngày 04 tháng 8 năm 2025
Trụ Trì Chùa Từ LâmTỳ Kheo Thích Viên Thông
* Quý Phật tử vui lòng đậu xe ở sân trường Tiểu Học Vinci Park ở phía sau Chùa trên đường Vinci Park. Quý Phật tử cũng có thể đậu xe trên đường Sierra và những con đường xung quanh Chùa. Ban tổ chức có xe đưa đón quý vị về Chùa.
Văn Nghệ Vu Lan Thắng Hội:
Nam Cali: Tiệc chay gây quỹ tổ chức Lễ Hội Vu Lan 2025 thành công mỹ mãn!
(Văn Lan/NV)
– Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California vừa đồng tổ chức tiệc chay thành công mỹ mãn vào chiều Chủ Nhật, 10 Tháng Tám, tại nhà hàng Diamond Seafood 3, Westminster, để gây quỹ tổ chức Lễ Hội Vu Lan sắp tới.
Được biết, Lễ Hội Vu Lan năm nay sẽ do GHPGVNTNHK và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam California phối hợp cùng Văn Phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Orange County tổ chức trong hai ngày Thứ Bảy, 23 Tháng Tám, từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối, và Chủ Nhật, 24 Tháng Tám, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối tại Freedom Hall trong công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley (góc đường Euclid và đường Edinger).
Buổi tiệc có sự hiện diện của một số chư tôn giáo phẩm GHPGVNTNHK như Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành, viện chủ chùa Phật Đà, San Diego; Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì chùa Bảo Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Thánh Minh, phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành, viện chủ chùa Hội Phước, New Mexico, trưởng ban tổ chức Lễ Hội Vu Lan 2025; cư sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, phụ tá đặc biệt chủ tịch GHPGVNTNHK; đạo hữu Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, phó ban tổ chức Lễ Hội Vu Lan 2025; cô Nellie Trần, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn; chư tôn đức tăng ni từ các tự viện cùng đồng bào Phật tử.
Chủ đề của Lễ Hội Vu Lan năm nay là “Nguyện Làm Con Thảo, Cháu Hiền.”
Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu chia sẻ: “Lễ Hội Vu Lan có thể nói là cội nguồn của nền văn hóa dân tộc trong 2,000 năm qua trên quê hương Phật Giáo Việt Nam, trong dòng chảy 5,000 năm văn hiến của cha ông. Qua các triều đại Phật Giáo Việt Nam, cho đến nay, Phật Giáo được lan tỏa và mở rộng trên con đường hoằng dương Phật pháp.”
“Khi nói đến mùa Vu Lan là nói đến tinh thần hiếu thảo của người con đối với tổ tiên ông bà cha mẹ ngàn đời quý kính. Với chủ đề ‘Nguyện Làm Con Thảo, Cháu Hiền,’ ý nghĩa đó để chúng ta thấy được rằng vì sao ông bà cha mẹ dạy rằng ‘Uống nước nhớ nguồn,’ ‘Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,’ và ‘Chim có tổ người có tông.’ Đó là nền văn hóa đặc thù của dân tộc Việt Nam, là văn hóa hiếu thảo của Phật Giáo Việt Nam 2,000 năm qua,” hòa thượng nói tiếp.
“Đây là lễ tưởng niệm mùa Vu Lan báo hiếu nơi hải ngoại lần đầu tiên do GHPGVNTNHK tổ chức, do Hòa Thượng Thích Thánh Minh là trưởng ban tổ chức với tư cách là phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,” hòa thượng nhấn mạnh.
Buổi tiệc gây quỹ có sự ủng hộ nhiệt tình trong việc cúng dường và thỉnh các tôn tượng Phật.
Theo ban tổ chức thông báo, ông bà Bác Sĩ Michael Đào, giám đốc Tổ Hợp Y Tế Michael Đào, và Dược Sĩ Linh Bùi ủng hộ $5,000; ông Tommy Mai $5,000; Bác Sĩ Trương Văn Như $2,000; trong khi một số chư tôn đức tăng ni và đồng hương sẽ còn tiếp tục ủng hộ cho đến ngày có Lễ Hội Vu Lan.
Cô Emily Lợi, cư dân Garden Grove, nói rằng cô rất hạnh phúc khi thỉnh được tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, biểu tượng lòng từ bi của người mẹ, đúng vào dịp Vu Lan năm nay. Đức Quán Âm Bồ Tát là mẹ hiền, biểu tượng của tình thương đối với muôn loài chúng sinh, giống như mình thường kêu nài đến mẹ của mình khi gặp phải những điều khó khăn trong cuộc sống.
Cô chia sẻ: “Đối với em và người Việt Nam, chữ ‘hiếu’ phải đi đầu. Mẹ em đã mất gần 10 năm, hiện em đang lo cho ba em đã 84 tuổi. Đối với em, ngày nào còn lo cho ba em là còn rất nhiều hạnh phúc. Em rất mừng khi thỉnh được tôn tượng về thờ trong nhà. Lễ Hội Vu Lan là những ngày trọng đại, chắc chắn em sẽ đưa con đến tham dự. Cháu sinh hoạt tại chùa Phổ Đà, Santa Ana, mỗi tuần đã nhiều năm nay từ lúc mới 6 tuổi đến giờ.”
Bác Sĩ Phạm Thanh Tùng, đông y sĩ hoạt động cộng đồng tại thành phố El Monte, cho hay ông rất vui có cơ duyên về tham dự tiệc chay gây quỹ cho Lễ Hội Vu Lan sắp tới.
Ông chia sẻ: “Vừa nhìn thấy tôn tượng Đức Thích Ca Mâu Ni, tôi nghĩ ngay mình đã đủ nhân duyên. Trong phòng làm việc của tôi, có thiết lập nơi tôn thờ Quán Âm Bồ Tát, Phật A Di Đà, ngoài ra còn có bảy tôn tượng Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, là bổn sư của ngành y. Chỉ còn thiếu tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca. Hôm nay đến tham dự tiệc chay gây quỹ, thỉnh được tôn tượng của ngài coi như đủ duyên lành.”
Buổi tiệc chay gây quỹ kéo dài với ủng hộ càng lúc càng nhiều, khi mọi người cùng cầu nguyện cho Lễ Hội Vu Lan 2025 sắp tới được thành công mỹ mãn.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Hội Nghị Về Ô Nhiễm Nhựa: Nhiều Nước Không Chấp Nhận Đề Xuất Hiệp Ước Quốc Tế
(Hình AP - Martial Trezzini: Toàn cảnh Hội nghị Quốc tế liên chính phủ về ô nhiễm nhựa tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Geneva, Thụy Sĩ, ngày 13/8/2025.)
-Hội nghị về ô nhiễm nhựa kết thúc vào hôm 14/8/2025 sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng tại Geneva (Thụy Sĩ). Các nhà ngoại giao từ 184 nước sẽ phải đưa ra một thông cáo chung, nhằm thiết lập Hiệp ước quốc quốc tế đầu tiên để đối phó với tình trạng ô nhiễm nhựa trên toàn thế giới.
Theo thông tấn xã AFP, trong phiên họp toàn thể ngày 13/8, một đề xuất Hiệp ước hơn chục trang đã được đưa ra, coi như là cơ sở để thảo luận. Thế nhưng, chỉ có Ấn Độ đồng ý với văn bản này, trong khi đó hầu hết các nước và các tổ chức về môi trường đều coi là "không thể chấp nhận được", "thiếu cân bằng", để bảo vệ các thế hệ tương lai. Các cuộc đàm phán trên nguyên tắc sẽ kết thúc vào 12 giờ đêm 14/8, (giờ địa phương) và có thể tiếp diễn đến sáng 15/8 nếu các nhà ngoại giao không đưa ra được một thông cáo chung. Đặc phái viên Lucile Gimberg của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
"Không có mục tiêu giảm sản xuất nhựa từ đầu vào, không có danh sách các chất hóa học gây lo ngại, và cũng không có một điều khoản cụ thể về tác động của nhựa đối với sức khỏe con người. Trong đề xuất này, các yếu tố quan trọng để chấm dứt tình trạng ô nhiễm nhựa đã bị gạt bỏ, gây lo ngại cho các nhà khoa học, những người theo dõi các cuộc đàm phán nhằm đưa ra một Hiệp ước chống ô nhiễm nhựa.
Văn bản này cũng bị coi là "không thể chấp nhận được" đối với nhiều nước Mỹ Châu La Tinh và Phi Châu, cũng như là đối với các quốc đảo nhỏ bé, Liên Hiệp Âu Châu và Canada. Họ đã thể hiện rõ lập trường trong phiên họp toàn thể hôm qua. Tất cả đều hy vọng đưa ra được một Hiệp ước vào hôm nay.
Các tổ chức phi chính phủ cũng gia tăng áp lực. Lisa Pastor, phát ngôn viên của Quỹ Surfrider Europe, cho rằng "đưa ra một Hiệp ước trống rỗng, chỉ để nói rằng đã đạt được một Hiệp ước, đó không phải là điều mà chúng tôi mong muốn. Vì vậy, chúng tôi sẽ không ngừng gây áp lực và bảo đảm rằng các nước đã phát biểu ngày hôm qua, (phản đối đề xuất nói trên) tiếp tục giữ nguyên lập trường".
Lý do là phe đối lập, tức là nhóm các nước dầu khí và sản xuất nhựa như Ả Rập Saudi, Ấn Độ và Hoa Kỳ, sẽ làm tất cả để duy trì đề xuất về một Hiệp ước tối thiểu.
Đàm Phán Về Hiệp Ước Chống Ô Nhiễm Nhựa: Hội Nghị Geneva Thất Bại
(Ảnh AP - Jennifer McDermott, minh họa, chụp ngày 11/8/2025: Thất bại của hội nghị chống rác thải nhựa tại Geneva, Thụy Sĩ.)
-Cộng đồng quốc tế họp tại Geneva (Thụy Sĩ) trong 10 ngày qua cuối cùng đã không ra được một Hiệp ước quốc tế đầu tiên chống ô nhiễm nhựa, trong bối cảnh rác thải nhựa đang trở nên không thể kiểm soát, đe dọa ngày càng nghiêm trọng môi trường và sức khỏe con người.
Mười ngày đàm phán căng thẳng về một Hiệp ước Quốc tế chống Ô nhiễm Nhựa đầu tiên đã kết thúc vào rạng sáng 15/8/2025, tại Geneva, với thất bại tương tự như hội nghị hồi năm 2024 tại Busan (Nam Hàn). Theo thông tấn xã AFP, tại phiên họp toàn thể của đại diện 185 nước, đại diện của Na Uy, đồng Chủ tịch của nhóm các quốc gia ủng hộ một Hiệp ước "có tầm vóc" để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người trước đe dọa ngày càng tăng của ô nhiễm nhựa, đã tuyên bố: "Chúng ta không đạt được Hiệp ước về ô nhiễm nhựa tại Geneva".
Chủ tọa các cuộc đàm phán, nhà ngoại giao Ecuador, Luis Vayas Valdivieso, đã đưa ra một phiên bản cuối cùng của Hiệp ước trong đêm 14, rạng sáng 15/8. Các Trưởng đoàn, dự phiên họp đặc biệt vào lúc rạng sáng, đã không thể thống nhất về phiên bản mới nhất, cho dù văn bản này đã có nhiều thay đổi đáng kể về diễn đạt.
Bộ trưởng Chuyển đổi Năng lượng Pháp, Agnès Pannier Runacher, cho biết bà "thất vọng" và "giận dữ". Nữ Bộ trưởng Pháp ra một tuyên bố lên án "một số ít quốc gia, vì lợi ích tài chánh ngắn hạn chứ không phải vì sức khỏe của người dân và sự bền vững của nền kinh tế, đã ngăn chặn việc thông qua một Hiệp ước đầy tham vọng chống ô nhiễm nhựa".
Theo thông tấn xã AFP, trong suốt quá trình thương lượng tại Geneva, phe chủ trương kiểm soát chặt sản xuất nhựa và phe chống đã đối đầu "không khoan nhượng". Phe "đòi hỏi mạnh mẽ", gồm Liên Hiệp Âu Châu (EU), Canada, Úc Ðại Lợi và nhiều quốc gia Mỹ Châu Latinh, Phi Châu và các đảo quốc, chủ trương giảm sản lượng nhựa toàn cầu và kiểm soát các phân tử gây lo ngại nhiều nhất cho sức khỏe.
Phe chống, chủ yếu gồm các quốc gia sản xuất dầu mỏ, bác bỏ mọi hạn chế đối với việc sản xuất dầu mỏ, vốn là nền tảng của ngành công nghiệp nhựa, cũng như bác bỏ bất kỳ lệnh cấm nào đối với các phân tử hoặc phụ gia nguy hiểm. Các quốc gia này, không chấp nhận Hiệp ước bao gồm "toàn bộ vòng đời" của nhựa, tức từ nguyên liệu dầu mỏ ban đầu cho đến rác thải, đã tấn công dữ dội để buộc hội nghị phải thay đổi nhiều quy định về phạm vi của Hiệp ước, vốn đã được ấn định trước đó tại Đại hội đồng Môi trường Liên Hiệp Quốc vào năm 2022.
Trung Quốc, nhà sản xuất nhựa lớn nhất thế giới, giữ thái độ khá kín đáo trong suốt quá trình đàm phán.
Nếu không có các biện pháp hạn chế, nhựa sẽ ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội với sản lượng năm 2060 sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay, tức là 460 triệu tấn/năm, theo dự báo của OCDE, trong đó có thể chỉ có 10% là được tái chế.
Biến Đổi Khí Hậu: Nhiệt Độ ở Bắc Âu Tăng Cao Bất Thường
(Hình AP - Lalo R. Villar: Người dân địa phương đang cố gắng dập một đám cháy rừng tại Larouco, Tây-Bắc Tây Ban Nha, ngày 13/8/2025.)
-Theo báo cáo của mạng lưới khoa học World Weather Attribution (WWA), được công bố hôm 14/8/2025, biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ gia tăng khoảng 2°C, liên tục vượt ngưỡng 30° C tại Bắc Âu. Nền nhiệt cao bất thường đã gây áp lực lên hệ thống y tế, gia tăng số vụ cháy rừng và đe dọa đến sinh kế của những người chăn nuôi tuần lộc tại đây.
Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển đã trải qua thời tiết đặc biệt nóng bức trong 2 tuần của tháng Bảy, với nhiệt độ vượt quá 30°C. Riêng Phần Lan ghi nhận 22 ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 30°C. Hãng tin AFP dẫn lời bà Maja Vahlberg, Chuyên gia tư vấn khí hậu của Hội Chữ thập đỏ Thụy Điển, cảnh báo: "Cơ sở hạ tầng không được xây dựng để chịu được những nhiệt độ cao như vậy, và dân số già đang ngày càng trở nên dễ bị tổn thương trước cái nóng nguy hiểm".
Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng nền nhiệt cao đang đe dọa sinh kế của người chăn nuôi tuần lộc Sami. Bình thường, tuần lộc di cư lên các vùng cao hơn vào mùa Hè, nhưng hiện nay những khu vực này không còn là nơi trú ẩn mát mẻ, khiến loài động vật này bị phơi nắng và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn và nước uống. Mùa Đông ấm lên cũng gây ra nhiều đợt mưa thay vì tuyết, và các chu kỳ đóng băng-tan băng liên tục tạo thành các lớp băng dày ngăn tuần lộc tiếp cận địa y, nguồn thức ăn chính của chúng.
Còn tại Nam Âu, Tây Ban Nha hôm 13/8 đã phải yêu cầu sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu để đối phó với hàng loạt vụ cháy rừng đang tàn phá nước này. Đáp ứng lời kêu gọi của Madrid, hôm 14/8 Bộ trưởng Nội vụ Pháp thông báo sẽ cử hai máy bay chữa cháy Canadair và một máy bay điều phối tới Tây Ban Nha.
Quân Nga Gia Tăng Áp Lực ở Pokrovsk Trước Thượng Đỉnh Trump-Putin
(Hình REUTERS - Kevin Lamarque: Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm tay Tổng thống Azerbaijan, Ilham Aliyev, cùng với Thủ tướng Armenia, Nikol Pashinyan, trong dịp ký kết thỏa thuận ba bên ở Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 8/8/2025.)
-Về Ukraine, các báo La Croix và Les Echos đều lo lắng trước tình hình ở phía Bắc Pokrovsk thuộc Donbass, trước cuộc gặp Trump-Putin ở Alaska. Thành phố này đã bị bao vây từ nhiều tháng qua, và đà tiến nhanh bất thường của quân Nga những ngày gần đây đe dọa mạnh mẽ lực lượng phòng vệ Ukraine trên toàn vùng.
Trên bản đồ được cập nhật hàng ngày của trang DeepState, hôm 11/8, người ta thấy những đường kẻ đỏ từ các vị trí Nga vào sâu lãnh thổ Ukraine đến tận Zolotyi Kolodyaz, cách đó 20 cây số. Bộ tham mưu Ukraine xác nhận các trận đánh diễn ra tại làng Koutcheriv Iar. Một kênh Telegram cho biết một nhóm thám báo Nga đã đến được thành phố Dobropillia, quân Nga cũng đe dọa con đường T0514, trục hậu cần quan trọng nối Dobropillia và hậu phương với vùng Kramatorsk-Sloviansk, trung tâm các hoạt động Ukraine ở Donbass.
Chiến thuật của Mạc Tư Khoa rất hao tốn sinh mạng, tung ra những nhóm nhỏ lính bí mật xâm nhập hoặc xông tới bằng xe gắn máy để hy vọng vượt được tuyến phòng vệ và "bức tường drone" Ukraine. Dù chỉ là lẻ tẻ, nhưng những hành động này cho thấy khả năng thâm nhập thêm của quân Nga trong khi lực lượng Ukraine ngày càng thiếu người. Victor Tregubov, phát ngôn viên lực lượng Dnipro của quân đội Ukraine, khẳng định: "Việc này không có nghĩa là quân Nga kiểm soát được lãnh thổ, chỉ là những nhóm nhỏ từ 5 đến 10 người đột nhập vào, và rất khác với những biểu thị trên bản đồ".
Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng sẽ quá sớm nếu gọi đà tiến của Nga ở Dobropillia mang tính đột phá. "Những ngày sắp tới trong khu vực sẽ rất quan trọng đối với khả năng ngăn quân Nga tiến nhanh lên phía bắc và Tây-Bắc Pokrovsk của Ukraine". Nhưng các nhà quan sát khác như Pasi Paroinen của Phần Lan lo rằng Ukraine không đủ lực lượng dự trữ để ổn định tình hình. Dù hệ quả khó đoán, diễn biến xảy ra vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa Vladimir Putin gặp Donald Trump ở Alaska. Trong trường hợp tạo được đột phá, Tổng thống Nga sẽ có dịp chứng tỏ ông "đang nắm giữ các lá bài" của cuộc chiến chứ không phải Volodymyr Zelensky.
Putin Dường Như Chuẩn Bị Thử Phi Đạn Mới
-Trước cuộc gặp với lãnh đạo Mỹ tại Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đang chuẩn bị thử nghiệm loại vũ khí nguyên tử mới, theo nguồn tin từ các nhà nghiên cứu về an ninh được thông tấn xã Reuters trích dẫn.
Hình ảnh vệ tinh chụp trong những tuần gần đây cho thấy nhiều thay đổi tại bãi thử Pankovo của Nga, trên đảo Novaya Zemlya, ví dụ như gia tăng nhân sự và thiết bị, tàu thuyền và máy bay. Các hoạt động này tương tự như cuộc thử nghiệm của Nga trước đó về phi đạn 9M730 Burevestnik. Một nguồn tin ẩn danh xác nhận rằng Nga đang chuẩn bị thử nghiệm phi đạn Burevestnik.
Ngũ Giác Đài và Bộ Quốc phòng Nga từ chối bình luận về thông tin nói trên.
Nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury cho rằng nếu Nga thử phi đạn trong tuần này, hành động đó 'có thể làm lu mờ thượng đỉnh giữa Trump và Putin ở Alaska".
Phi đạn Burevestnik chạy bằng năng lượng nguyên tử, được Nga gọi là loại "vũ khí bất khả chiến bại trước tất cả các hệ thống phi đạn hiện tại và tương lai", với tầm bắn khong giới hạn và đường bay không thể đoán trước.
Theo các chuyên gia, Nga có thể đã lên lịch thử nghiệm loại vũ khí này từ lâu, trước khi có thông báo vào tuần trước về cuộc gặp Putin-Trump.
Về tình hình chiến sự, các viên chức Nga cho biết Ukraine đã bắn hàng chục drone vào Nga từ cuối ngày hôm qua đến sáng nay, khiến ba người bị thương và gây ra hỏa hoạn ở hai khu vực phía Nam, bao gồm cả một nhà máy lọc dầu. Trong khi đó, quân đội Nga đã có bước đột phá bất ngờ trên mặt trận Donbass, gần thị trấn khai thác mỏ Dobropillia.
Trump Đóng Vai Nhà Kiến Tạo ở Nam Kavkaz, Nga và Iran Thiệt Thòi
-Thoạt nhìn thì đó là một thành công ngoại giao tốt đẹp, trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa hai nước Nam Kavkaz từ 35 năm qua, đã gây ra hai trận chiến. Đã có rất nhiều nỗ lực hòa giải, nhất là từ Mạc Tư Khoa, Brussels hay Tổ chức An ninh Hợp tác Âu Châu, nhưng đều thất bại. Vấn đề chừng như bất khả giải quyết trên vùng đất Liên Xô cũ nổi tiếng phức tạp. Thế rồi Donald Trump và Đặc sứ Steve Witkoff xuất hiện.
Trên thực tế, ê-kíp Trump chẳng phải bắt đầu từ con số không. Theo sáng kiến của hai ông Aliev và Pachinian, Azerbaidjan cùng với Armenia từ gần 2 năm qua đã có các cuộc đối thoại song phương đầy hứa hẹn, mà không cần đến các cường quốc rắc rối Nga, Thổ Nhĩ Kỳ hay Iran. Nhiều nhân tố đã làm thay đổi sâu sắc bối cảnh chính trị khu vực: Cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Ukraine, ảnh hưởng Nga và Iran yếu đi, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc có những hồ sơ khác khẩn thiết hơn.
Bối cảnh này dẫn đến tình trạng chưa từng thấy trong lịch sử Armenia và Azerbaijan: Hai nước thù địch rốt cuộc đã cùng nhau gạt Nga sang một bên. Hồi tháng Ba, Erevan và Baku đồng ý sẽ bình thường hóa quan hệ, đến tháng Bảy hai ông Aliev và Pachinian đã gặp nhau ở Abou Dhabi.
Cái tài của Donald Trump là xen vào đà tiến tích cực này và biết cách ra đòn quyết định. Sự can thiệp của Mỹ vốn không có vấn đề lịch sử tại đây, mang lại tiềm lực kinh tế lớn. Hành lang "TRIPP" (Trump Route for International Peace and Prosperity - Con đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế) sẽ giải tỏa tình trạng cô lập của Nakhitchevan thuộc Azerbaijan. Nga và Iran bị thiệt thòi lớn, có thể tìm cách phá rối. Nhưng hiện thời Donald Trump tha hồ tự mãn, cho dù hai cuộc chiến tranh ở Ukraine và Gaza tiếp tục thách thức khả năng "kiến tạo hòa bình" của ông.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(ABC News/RFI) – Biển Đông: Hoa Kỳ cân nhắc triển khai thêm các bệ phóng phi đạn ở Phi Luật Tân. Ðại sứ Phi Luật Tân tại Hoa Thịnh Ðốn hôm 14/8/2025, thông báo Hoa Kỳ đang cân nhắc triển khai thêm các bệ phóng phi đạn ở Phi Luật Tân nhằm tăng cường khả năng răn đe ở Biển Đông và tại các điểm nóng an ninh khác ở Á Châu. Theo Ðại sứ Jose Manuel Romualdez, khả năng Hoa Kỳ triển khai thêm các bệ phóng phi đạn Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) "đang được hai bên xem xét". Hệ thống phi đạn này có thể được lắp đặt dọc các vùng ven biển Phi Luật Tân hướng ra Biển Đông và các khu vực xa hơn để tăng cường khả năng răn đe trước các hành động gây hấn.
(L'Express/RFI) – Donald Trump thúc đẩy ngành công nghiệp không gian của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ vừa ký một Sắc lệnh nới lỏng nhiều quy định hành chính, tạo thuận lợi cho các công ty tư nhân tại Hoa Kỳ tiếp cận lĩnh vực hàng không-không gian, thúc đẩy các vụ phóng hỏa tiễn và mở đường cho việc xây dựng các căn cứ mới trên không gian. Đây được xem như một cú hích cho SpaceX, công ty đã thống trị thị trường với hơn 130 lần phóng hỏa tiễn vào năm 2024 và đặc biệt là cho chủ nhân Elon Musk, cho dù có những bất đồng giữa tỉ phú Mỹ với Tổng thống Trump.
(AFP/RFI) – Nga: Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) bị cấm. Theo danh sách được công bố trên trang mạng của Bộ Tư pháp Nga, RSF nằm trong số các tổ chức "nước ngoài" có "hoạt động" bị coi là "không được hoanh nghênh" trên lãnh thổ Nga, cụm từ ngụ ý tổ chức này bị cấm. Những người làm việc hoặc tài trợ cho RSF có nguy cơ bị truy tố và có thể bị kết án tù. Năm 2015, Mạc Tư Khoa lần đầu tiên đưa ra danh sách các tổ chức "không được hoan nghênh". Danh sách này hiện bao gồm hơn 250 tổ chức, trong đó có tổ chức Ân xá Quốc tế và Greenpeace, cũng như một số cơ quan truyền thông. Tổ chức RSF, trụ sở tại Paris, thường xuyên lên án những vi phạm quyền tự do ngôn luận tại Nga và hỗ trợ cho các nhà báo bị đàn áp.
(AFP/RFI) – Xếp hạng Đại học Thượng Hải: Thứ hạng của các trường hàng đầu của Pháp gần như không thay đổi. Theo bảng xếp hạng thường niên Thượng Hải về các trường Đại học trên thế giới, công bố hôm 15/8/2025, bốn trường Đại học Pháp vẫn nằm trong số 100 trường tốt nhất thế giới, mặc dù một số trường đã giảm nhẹ về thứ hạng. Đại học Paris-Saclay vẫn là trường Đại học tốt nhất của Pháp, đứng thứ 13 thế giới. Top 10 vẫn hoàn toàn thuộc về các trường Đại học Anh-Mỹ, với Đại học Harvard ở Mỹ xếp hạng đầu, tiếp theo là Stanford và MIT. Bốn trường Đại học Pháp lọt vào top 100, bên cạnh Paris-Saclay là Paris Sciences Lettres (hạng 34), Đại học Sorbonne (hạng 43) và Université Paris Cité (hạng 60).
(AFP/RFI) – Nắng nóng tiếp tục hoành hành ở Pháp và Tây Ban Nha. Sau khi thời tiết có phần bớt oi bức vào hôm 14/8/2025 nhờ có mưa giông, nhiệt độ tăng trở lại vào hôm nay 15/8 với 70 tỉnh thành của Pháp, tức là gần như toàn quốc, được đặt trong tình trạng báo động cam. Nhiệt độ có thể lên đến 40°C, đặc biệt ở miền Tây Nam và khu vực Địa Trung Hải. Vùng Bretagne ở phía Tây cũng bị tác động với 35°C. Một số khu vực phía Bắc đã giảm mức cảnh báo. Đợt nắng nóng dự kiến kéo dài ít nhất đến thứ Ba 19/8. Còn tại Tây Ban Nha, toàn bộ nước này được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cao độ vào hôm nay, với nguy cơ cháy rừng được đánh giá là từ rất cao đến rất nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực. Từ đầu năm đến nay, hơn 157.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi, dù con số này vẫn thấp hơn so với năm 2022.
(AFP/RFI) – Thế Vận hội Robot Hình người đầu tiên trên thế giới khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cuộc thi khai mạc hôm 15/8/2025 với hơn 500 robot từ 16 quốc gia tham gia. Các nội dung thi bao gồm chạy 100 mét vượt rào, võ kungfu, bóng rổ, cùng các công việc hàng ngày như phân loại thuốc và dọn dẹp. Một số robot thường xuyên bị ngã, nhưng cũng có những robot thể hiện năng lực đáng kinh ngạc, như robot của công ty Trung Quốc Unitree đã gây ấn tượng trong cuộc đua 1.500 mét.
(RFI) – Thiếu lithium có thể là nguyên nhân bị Alzheimer. Một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) được công bố ngày 6/8/2025, cho thấy sự thiếu hụt tự nhiên của lithium trong não bộ có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu phát giác rằng những người mắc bệnh này có lượng lithium thấp hơn trong não, có thể do bị mắc kẹt trong các mảng amyloid, nguyên nhân gây ra các rối loạn về trí nhớ. Các thí nghiệm trên chuột cho thấy việc bổ sung lithium giúp giảm tổn thương não và cải thiện trí nhớ, ngay cả khi bệnh đã tiến triển. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn cần được xác nhận trên người. Hiện chưa có thử nghiệm lâm sàng nào chứng minh tính hiệu quả của chất này. Lithium có thể gây hại nếu dùng liều cao. Không nên tự ý sử dụng mà không có hướng dẫn y tế.
(Le Figaro/RFI) – Với 35.000-40.000 lượt khách mỗi ngày, Nhà thờ Đức Bà Paris Notre-Dame de Paris trở lại thành công trình được tham quan nhiều nhất nước Pháp. Sau hơn 7 tháng mở cửa trở lại kể từ khi được trùng tu, Nhà thờ Đức Bà Paris đã đón gần 7 triệu khách. Theo dự kiến, đến cuối năm 2025, con số này là 12 triệu người, tức là gần 1 triệu khách mỗi tháng. Ngoài khách từ các nước nói tiếng Pháp, đa phần du khách là người Trung Quốc, các nước nói tiếng Anh và Tây Ban Nha. Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn tháng 4/2019, số khách thăm Nhà thờ Đức Bà Paris trong cả năm là 11 triệu người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét