Tình yêu thương sẽ biến thế giới này thành thiên đàng, trái lại, hận thù, sẽ biến nó thành…địa ngục! ‘Bức thư hòa bình’ lay động lòng người trên thế giới: Melania Trump – tiếng nói quyền lực mềm, lên tiếng: “vì trẻ em và tương lai nhân loại!”
(LVH theo Fox News)
<!>
*Bức thư được Tổng thống Donald Trump trao tận tay ông Putin trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, tại Alaska. Đã khiến dư luận quốc tế dấy lên làn sóng xúc động và tán dương mạnh mẽ!
Washington, D.C. – Thế giới vừa chứng kiến một cử chỉ đầy cảm hứng tình người và vô cùng ý nghĩa đến từ Đệ nhất phu nhân Melania Trump: một “bức thư hòa bình!” đầy tính nhân văn và thông điệp sâu sa, được bà gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin – với hy vọng khơi gợi lòng nhân ái và mở đường cho hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine.
Không chỉ là một lời kêu gọi, bức thư của Đệ nhất phu nhân đã trở thành biểu tượng của quyền lực mềm đích thực, thể hiện lòng trắc ẩn, trí tuệ và tầm nhìn vượt thời đại. Với giọng văn vừa nhẹ nhàng, vừa cương quyết, bà Melania Trump đã đặt trái tim của nhân loại – chính là những đứa trẻ – làm trung tâm của lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng về một thế giới không còn tiếng súng, nơi tiếng cười của trẻ thơ vang lên thay cho tiếng bom đạn!
“Mỗi đứa trẻ đều có chung những giấc mơ thầm lặng trong lòng chúng... Chúng mơ về tình yêu thương, về triển vọng và sự an toàn khỏi nguy hiểm!”
Những dòng đầu tiên trong bức thư đã lập tức chạm đến trái tim của người đọc, nhấn mạnh đến sự thuần khiết và mong manh của tuổi thơ – điều đang bị đánh mất trong khói lửa chiến tranh. Và rồi, bà tha thiết nhắn gửi tới nhà lãnh đạo nước Nga:
“Ngài Putin, ngài có thể tự tay khôi phục lại tiếng cười của bọn trẻ!”
Đó không chỉ là một lời khuyên, mà là một lời mời gọi cao đẹp, mang theo niềm tin rằng mọi nhà lãnh đạo, nếu đủ lòng, đều có thể trở thành người gìn giữ hòa bình. Đệ nhất phu nhân Melania Trump không chọn cách lên án, mà truyền cảm hứng bằng sự thấu cảm và phẩm hạnh – một chiến lược đầy nữ tính nhưng vô cùng mạnh mẽ!
Bức thư – theo tiết lộ độc quyền của Fox News Digital – được Tổng thống Donald Trump trao tận tay ông Putin trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska, đã khiến dư luận quốc tế dấy lên làn sóng xúc động và tán dương mạnh mẽ. Một hành động tưởng chừng giản dị, nhưng lại mang tầm vóc lớn lao, có thể trở thành chất xúc tác quan trọng cho tiến trình hòa bình.
Nếu chiến tranh có thể khởi nguồn từ những quyết định lạnh lùng, thì hòa bình cũng có thể được gieo mầm từ những thông điệp đầy tình người như thế. Và nếu một ngày, hòa bình thật sự trở lại với Ukraine và nước Nga, thì chắc chắn “Bức thư hòa bình” của Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ được ghi nhớ, như một trong những đóng góp thầm lặng nhưng không nhỏ, của một trái tim vĩ đại.
“Đã đến lúc rồi!” – Câu kết ngắn gọn nhưng sâu sắc ấy không chỉ là lời kêu gọi gửi tới ông Putin, mà là tiếng nói thức tỉnh lương tri của cả thế giới! Yêu thương sẽ biến thế giới này thành thiên đàng, trái lại, hận thù, sẽ nó biến thành địa ngục!
(LVH theo Fox News)
Sau thành công San Jose, Đại Hội Biệt Động Quân Toàn Cầu 2026 sẽ được tổ chức tại Orange County
(Ký Giả Chiến Trường Kiều Mỹ Duyên của VTLV, tường trình từ Nam Cali)
ORANGE COUNTY, California – Đại Hội Biệt Động Quân Toàn Cầu 2026 sẽ được tổ chức tại Orange County, California, trong ba ngày, từ 3 đến 5 Tháng Bảy, 2026. Đó là kết quả của cuộc họp tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chấn ở Garden Grove lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 2 Tháng Tám.
Cựu chiến binh Biệt Động Quân họp mặt tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chấn. (Hình: Christina Lê)
Theo đó, ngày Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy, 2026 sẽ là tiền đại hội, và ngày chính sẽ là Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, 2026.
Cuộc họp cũng có sự tham dự của phái đoàn Tổng Hội Biệt Động Quân từ San Jose xuống, trao Hiệu Kỳ Binh Chủng Biệt Động Quân cho ban tổ chức đại hội năm tới.
Cuộc họp bao gồm một số niên trưởng Biệt Động Quân, tổng cộng số người tham dự họp khoảng trên 20 người, ai cũng đội mũ nâu, chiếc mũ không rời chiến sĩ Biệt Động Quân ở chiến trường cũng như ở hải ngoại, sau khi tị nạn ở khắp nơi trên thế giới.
Ông Nguyễn Ngọc Chấn cho biết, sau COVID-19, mọi sinh hoạt của Binh Chủng Biệt Động Quân dậm chân tại chỗ. Đại hội vừa rồi tổ chức tại San Jose, anh em mới có cơ hội bắt đầu làm lại. Trưởng ban tổ chức sắp tới là Thiếu Tá Nguyễn Hữu Mạnh. Dù ông chưa có chức vụ nào trong hội Biệt Động Quân, nhưng vẫn tình nguyện làm trưởng ban tổ chức.
Những chiến sĩ Biệt Động Quân gắn bó với anh em đã vĩnh viễn ra đi là Đại Tá Nguyễn Văn Thiệt, biệt danh là “Tử Thần,” Thiếu Tá Nguyễn Văn Hồng, và Thiếu Tá Phạm Văn Sành.
Tuy nhiên, những người còn hiện hữu vẫn gặp nhau là quý lắm rồi. Mỗi năm có cơ hội gặp nhau một lần trong đại hội, để kể chuyện người còn người mất. Thế hệ thứ hai nên đến nghe chuyện về quá khứ hào hùng của ông cha mình, đó cũng là điều rất hay.
Ông Nguyễn Ngọc Chấn tiếp đãi mọi người một cách ân cần, niềm nở. Anh em gọi nhà của tài tử xi nê này là “tụ nghĩa đường,” nghĩa là nơi tụ họp của Binh Chủng Biệt Động Quân, người từ khắp bốn phương trời, nếu có về Orange County, đều đến nhà này tụ họp.
Tôi hỏi Thiếu Tá Nguyễn Hữu Mạnh: “Thưa anh, bây giờ, tổng hội có ngân khoản bao nhiêu để tổ chức đại hội?”
Thiếu Tá Mạnh trả lời rất lạc quan: “Không có đồng nào, nhưng ân nhân, anh em Biệt Động Quân, nếu cần thì đóng góp ngay.”
Ông Nguyễn Ngọc Chấn nói: “Anh em nhiệt tình lắm, khi cần thì anh em đóng góp, không sao đâu. Đại hội sẽ tổ chức ba ngày, ngày tiền đại hội, anh chị em và các cháu sẽ gặp nhau. Ngày hôm sau là ngày chính. Thường thì đại hội nào cũng có một ngày để anh em ở xa về đây du lịch, đó là ngày cuối sau ngày đại hội.”
“Anh em phải họp trước, đặt kế hoạch trước để anh em ở xa có đi du lịch thì để dành ngày đó về tham dự đại hội,” ông Chấn tiếp.
Biệt Động Quân Nguyễn Đức Tân, ở San Jose, thuộc Tiểu Đoàn 38, Liên Đoàn 32 Biệt Động Quân, cho biết: “Phái đoàn của chúng tôi ở miền Bắc California đến đây gồm năm anh em, có anh Tổng Hội Trưởng Tôn Thất Tuấn. Họp hôm nay, nhưng đến ngày đại hội, vợ chồng chúng tôi, con cái, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại, sẽ cùng đi mướn một cái nhà để ở khi về tham dự đại hội.”
Thông thường, đại hội của các hội quân nhân hay các hội khác có đại gia đình cùng tham dự, nhất là những người ở xa, ở các quốc gia khác, hoặc các tiểu bang khác.
Ông Tân nói tiếp: “Mỗi lần về miền Nam California khi có đại hội là tôi đến tận nhà đón Đại Tá Nguyễn Văn Đương. Đại tá chỉ có đi đứng yếu chứ tinh thần còn minh mẫn lắm. Đại Úy Nguyễn Thế Đinh, người cũng yếu, nhưng tinh thần vẫn còn mạnh mẽ. Đó là điều đáng mừng.”
Biệt Động Quân Nguyễn Đức Tân là người có trí nhớ rất tốt. Ông nhớ từng người, nhất là các tướng, tá của binh chủng.
Ông chia sẻ thêm: “Mỗi lần về Orange County là tôi mời anh em đến quán cafe Factory tâm sự với nhau. Biệt Động Quân chúng tôi thương nhau lắm. Anh em có thể khác chính kiến nhưng thương yêu nhau.”
Mong rằng đại hội của Tổng Hội Biệt Động Quân năm tới ở Orange County sẽ thành công mỹ mãn như đại hội vừa rồi ở San Jose. Các anh họp mặt lần này đều tin tưởng vào trưởng ban tổ chức là Thiếu Tá Nguyễn Hữu Mạnh, sẽ tổ chức đại hội thành công, vì anh em sẽ bắt tay nhau làm việc và tin tưởng vào sự nhiệt tình làm việc hết lòng hết dạ của ông.
Nhớ Chủ Nhật Tuần Sau: Tham Dự Tiệc Cội Nguồn RMS và Kỷ Niệm 30 Năm!
Thư Mời
CSTV Cội Nguồn & Tạp chí NGUỒN & BAN TỔ CHỨC
Trân Trọng Kính Mời:
Vui lòng bớt thì giờ quý báu đến tham dự
buổi sinh hoạt văn học giới thiệu tác phẩm
DÒNG THƠ LƯU VONG
Dòng Thơ Lưu Vong (1975 – 2025)
Tuyển tập nhận định tác giả và tác phẩm của 40 nhà thơ hải ngoại.
Tác phẩm gồm 440 trang, in trên giấy màu kem, nền hoa văn, trình bày trang nhã.
Tác giả góp mặt:
Cao Mỹ Nhân · Cao Nguyên · Cung Diễm · Du Tử Lê · Dương Huệ Anh · Đặng Lệ Khánh · Đỗ Bình · Hà Thượng Nhân · Hà Thái Trần Quốc Phiệt · Hoa Vân · Hồ Linh · Hùng Vĩnh Phước · L.T. Đông Phương · Lê Nguyên · Lê Mai · Minh Đức Hoài Trinh · Mimosa Phương Vinh · Ngọc Bích · Ngọc Bội · Nguyễn Tất Nhiên · Nguyễn Phúc Sông Hương · Phan Thị Ngôn Ngữ · Phương Triều · Sương Mai · Thanh Nam · Thanh Thanh · Thảo Chi · Thi Hạnh · Tô Thùy Yên · Trang Châu · Trang Y Hạ · Triều Nghi · Trần Trung Đạo · Trần Văn Lê · Trần Thức Vũ · Trần Quốc Bảo · Trương Xuân Mẫn · Tuệ Nga · Vinh Hồ · Vương Nhân · Vi Khuê
Vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật, ngày 24 tháng 8, 2025
Tại nhà hàng New Sam Kee
1942 Aborn Road, San Jose, CA 95121
Điện thoại: (408) 270-0788
Ẩm thực: 70 Mỹ kim (bao gồm tác phẩm giá bìa 30 USD)
Check xin ghi:
Hai Le or Hung Nguyen
Gửi về địa chỉ:
3327 Cropley Avenue, San Jose, CA 95132
Trước ngày 17 tháng 8, 2025
Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ lớn lao
cho Ban Tổ chức và Thi văn Cội Nguồn trong ý hướng
phát huy văn hóa và văn học nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại.
Rất mong được tiếp đón quý vị đúng giờ.
Liên Lạc Ban Tổ Chức:
•Song Nhi: (408) 209-0292
•Lê Văn Hải: (408) 297-0545
Tin Quốc Tế Đó Đây
Nắng Nóng Liên Tục Tại Pháp: Bất Thường Trở Thành Bình Thường
-Báo Le Figaro chạy tít trang nhất "Nước Pháp trước thách thức những đợt nóng xảy ra liên tục", và nhấn mạnh, trong số 51 đợt nắng nóng kể từ năm 1947, có đến 34 đợt là sau năm 2000. Điều này chứng tỏ hiện tượng nắng nóng được đẩy nhanh dưới tác động của hâm nóng khí hậu.
Con số thống kê không giúp gì được cho những người Pháp đang phải chịu đựng nắng nóng ở nhiều nơi, có nơi vượt quá 40 °C, nhưng nhắc nhở rằng những gì là bất thường trong quá khứ sắp trở thành bình thường trong những năm tới. Việc bầu lên một Tổng thống tại Tòa Bạch Ốc không quan tâm đến khí hậu và phát thải khí CO2 toàn cầu, tất nhiên là tin xấu cho công cuộc chống hiệu ứng nhà kính.
Nhưng ngay cả trong giả thiết lý tưởng là Trái Đất có thể nhanh chóng chia tay với than đá và dầu lửa, số lượng khổng lồ khí gây hiệu ứng nhà kính sẽ tiếp tục làm cho bầu khí quyển nóng lên trong nhiều thập niên nữa. Pháp cũng như các nước khác dứt khoát phải cùng nhau thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng này. Nhất là về Y tế, sau thảm họa đợt nóng thế kỷ năm 2003, tình hình đã được cải thiện nhiều.
Hệ thống dự báo thời tiết với cảnh báo màu cam hay màu đỏ tùy theo mức độ trầm trọng, thông tin rộng rãi cho công chúng, có kế hoạch hành động chi tiết tại các viện dưỡng lão, đã giúp số tử vong trong mỗi đợt nắng nóng giảm xuống gấp 10 lần. Nhưng trong các lãnh vực khác như giao thông, quy hoạch đô thị, chống nóng ở khu dân cư, hay chống cháy rừng, còn nhiều việc phải làm. Chính phủ đã trình bày kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, trễ mất hai năm, nhưng chỉ giải ngân vài trăm triệu Euro trong khi cần đến hàng tỉ. Đành rằng ngân sách eo hẹp, nhưng không phải vì vậy mà chịu bó tay. Đối với người dân, La Croix cho rằng nên hạn chế dùng máy lạnh và đề nghị một số giải pháp thay thế.
Nhật Bản Kỷ Niệm 80 Năm Kết Thúc Đệ Nhị Thế Chiến
-Hôm 15/8/2025, bất chấp cái nóng gay gắt, hàng chục ngàn người Nhật Bản đã đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo, nơi thờ khoảng 2,5 triệu binh lính Nhật, nhân kỷ niệm 80 năm nước này đầu hàng các nước đồng minh trong Đệ nhị Thế chiến. Trong một bài phát biểu trang nghiêm, Nhật hoàng Naruhito bày tỏ "nỗi hối tiếc sâu sắc" với những người đã nằm xuống trong chiến tranh và hy vọng thảm kịch này sẽ không bao giờ tái diễn.
Mặc dù đã 80 năm trôi qua, hệ lụy của chiến tranh vẫn in đậm trong tâm trí người dân, theo tường thuật của thông tín viên Bruno Duval của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Tokyo:
"Cha của Yoshiko đã mất vào tháng 4/1945 trong các cuộc oanh kích của không quân Hoa Kỳ vào Tokyo, khiến 2.500 cư dân thủ đô thiệt mạng.
Yoshiko tâm sự: "Mỗi khi tưởng niệm những cuộc ném bom này hay kỷ niệm ngày kết thúc Đệ nhị Thế chiến, hoặc khi tôi đến nơi cha tôi mất, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng, suy sụp về mặt tinh thần. Dù đã 80 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nguôi ngoai, tôi nhớ cha tôi khủng khiếp".
Không để chiến tranh tái diễn, không bao giờ lặp lại điều đó nữa, đó là suy nghĩ của đa số dân Nhật tám thập kỷ sau.
Điều này được thể hiện qua chia sẻ của một số người dân Tokyo:
Một phụ nữ nói: "Thảm kịch này tuyệt đối không được lặp lại. Con đường duy nhất cho tương lai của thế giới là chủ nghĩa hòa bình".
Một phụ nữ khác nhận định: "Chiến tranh đã gia tăng trong suốt 80 năm qua. Nhân loại rõ ràng đã không học được gì từ quá khứ".
Một người đàn ông cho biết: "Không biết bao nhiêu thanh niên nằm trong số rất nhiều binh lính Nhật Bản bị giết. Cả một thế hệ bị chiến tranh vùi dập, thật kinh khủng".
Một người đàn ông khác hy vọng: "Khi những người từng trải qua chiến tranh ngày càng già đi và lần lượt qua đời, thì chúng tôi, thế hệ trẻ, phải tiếp bước: vừa truyền đạt lại cho các thế hệ tương lai nỗi đau mà họ đã trải qua, vừa đấu tranh vì hòa bình".
Hơn 3 triệu người Nhật đã thiệt mạng trong Đệ nhị Thế chiến, bao gồm 800.000 thường dân và 2,3 triệu binh lính".
Tổng Thống Nam Hàn Cam Kết "Tôn Trọng" Chế Độ Chính Trị Bắc Hàn
(Hình AP - Ahn Young-joon: Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung phát biểu ngày 15/8/2025 tại thủ đô Hán Thành nhân kỷ niệm 80 năm bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách phát-xít Nhật.)
-Một ngày sau khi chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố không hề có ý định nối lại quan hệ với Hán Thành, hôm 15/8/2025, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung khẳng định "tôn trọng" chế độ chính trị của Cộng sản Bắc Hàn và cam kết "sẽ có các biện pháp nhất quán để làm giảm đáng kể căng thẳng và tái lập lòng tin" với miền Bắc.
Theo thông tấn xã AFP, tại lễ kỉ niệm 80 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách phát-xít Nhật, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Nam Hàn "không hề có ý định tiến hành các hành động thù địch" và nói rõ là Hán Thành sẽ không tìm cách thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng vũ lực. Trái lại, ông hy vọng "tái lập Thỏa thuận quân sự Liên Triều năm 2018". Nguyên thủ Nam Hàn thuộc cánh trung tả, lên cầm quyền từ tháng 6/2025, khẳng định: "Bất luận thế nào, hòa bình cũng hơn là chiến tranh".
Về phía Bình Nhưỡng, trong bài diễn văn cùng dịp kỉ niệm, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un hôm 15/8 kêu gọi vượt qua "các thách thức" mà đất nước đang phải đối mặt.
Trả lời thông tấn xã AFP, ông Yang Moo-Jin, Chủ tịch trường Đại học Nghiên cứu về Bắc Hàn tại Hán Thành, cho biết, trái với các năm trước, trong dịp này "đã không có bất cứ thông điệp nào nhắm vào Nam Hàn hay Hoa Kỳ, không có lời lẽ nào lên án "kẻ thù" hay "các quốc gia thù địch", hay bất cứ lời lẽ khiêu khích nào về vũ khí nguyên tử".
Hôm 14/8, bà Kim Yo Jong, người em gái đầy quyền lực của Kim Jong Un đã bác bỏ nỗ lực hòa giải của chính quyền Lee Jae Myung, xem đây là "một ảo tưởng ngu ngốc". Bà cũng bác bỏ thông tin của Hán Thành về việc quân đội Cộng sản Bắc Hàn đã bắt đầu tháo dỡ các loa phóng thanh dọc theo biên giới, tiếp theo hành động tương tự của Nam Hàn.
Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã ấm lên dưới thời Tổng thống Trung tả Moon Jae In. Lãnh đạo hai bên đã gặp nhau tổng cộng 3 lần vào năm 2018. Vấn đề "phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên" từng được báo chí Cộng sản Bắc Hàn nói đến. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất cũng gặp lãnh đạo Bắc Hàn tại Bàn Môn Điếm vào mùa Hè 2019. Tuy nhiên, kể từ cuối năm đó, quan hệ hai miền đã xấu.
Cuối năm 2024, Cộng sản Bắc Hàn lần đầu tiên đưa vào Hiến pháp điều khoản khẳng định Nam Hàn là "quốc gia thù địch". Hai tuyến đường giao thông đường bộ và 2 tuyến đường sắt giữa hai miền cũng bị nhà cầm quyền Bình Nhưỡng ra lệnh phá hủy.
"Trung Đông Có Dầu Lửa, Trung Quốc Có Đất Hiếm"
-Trên bình diện Địa-Chính trị, báo Le Figaro ra ngày 14/8/2025 điểm qua "Từ thời các pharaon cho đến Tập Cận Bình, khi các Quốc gia đối đầu vì tài nguyên thiên nhiên".
Khi đe dọa không xuất cảng đất hiếm cho Hoa Kỳ, Trung Quốc lợi dụng lợi thế chiến lược và diễn lại vở kịch ngàn năm cũ xung quanh việc kiểm soát thiếc, lúa mì, nguồn nước. Phóng viên tờ báo đến thăm một nhà máy của hãng Solvay ở vùng La Rochelle nước Pháp, nơi từ vài tháng qua giải quyết những lô đất hiếm đầu tiên "made in Europe", nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu Âu Châu tại một thị trường đang do Trung Quốc kiểm soát trên 85%.
Trước đây trong thập niên 80, nhà máy này cung cấp 50% thị trường thế giới, nhưng sau đó chuyển dịch dần sản xuất sang Hoa Lục vì vấn đề tiếng ồn. Trung Quốc khai thác rất nhiều mỏ trong nước và mua thêm mỏ đất hiếm của các nước khác, nắm giữ tất cả các công đoạn và bán phá giá, đè bẹp mọi cạnh tranh. Và nay với thế mạnh này, Bắc Kinh tha hồ làm mưa làm gió, đặc biệt sẵn sàng so găng với Mỹ trong thương chiến.
Hồi năm 1992, Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố: "Trung Đông có dầu lửa, còn Trung Quốc có đất hiếm".
Mỹ Điều Tàu Chiến Đến Biển Đông Sau Vụ 2 Tàu Trung Quốc Va Chạm Khi Truy Đuổi Tàu Phi Luật Tân
(Ảnh AP, do tuần duyên Phi Luật Tân cung cấp: Khu trục hạm USS Higgins của Hải quân Mỹ tham gia tuần tra tại vùng Biển Đông gần Phi Luật Tân ngày 13/8/2025.)
-Hôm 13/8/2025, Hoa Kỳ đã triển khai hai tàu chiến tới bãi cạn Scarborough, nơi mà 2 tàu Trung Quốc đã va chạm nhau trong lúc truy đuổi một tàu Phi Luật Tân hồi đầu tuần. Ðại sứ Mỹ tại Manila đã lên án "hành động liều lĩnh của Trung Quốc nhắm vào tàu Phi Luật Tân", trong khi các nước Nhật Bản, Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan bày tỏ lo ngại.
Theo hãng tin Reuters, Hoa Kỳ đã điều khu trục hạm USS Higgins mang phi đạn dẫn đường và tàu tác chiến ven biển USS Cincinnati đến vùng biển này. Khi đang di chuyển cách bãi cạn Scarborough khoảng 30 hải lý (55 cây số), 2 tàu này đã bị một tàu của Hải quân Trung Quốc bám đuôi. Thiếu tướng Jay Tarriela, phát ngôn viên lực lượng Tuần duyên Phi Luật Tân, trích dẫn thông tin từ các viên chức Hoa Kỳ và từ chuyến bay giám sát của Phi Luật Tân, cho biết không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.
Đáp lại, hôm 13/8, quân đội Trung Quốc khẳng định đã theo dõi và "đuổi" một khu trục hạm của Hoa Kỳ di chuyển gần bãi cạn Scarborough sau khi tàu này xâm nhập vào khu vực "mà không có sự đồng ý của chính phủ Trung Quốc". Về phần mình, Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ tố cáo tuyên bố của Trung Quốc "sai sự thật", cho rằng việc tàu Higgins di chuyển gần bãi cạn Scarborough là "phù hợp với luật pháp quốc tế".
Nhật Bản, Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan hôm 13/8 cũng đã bày tỏ lo ngại về hành động của Bắc Kinh truy đuổi tàu Phi Luật Tân trên vùng biển tranh chấp. Ðại sứ Nhật Bản tại Manila, ông Endo Kazuya viết trên mạng X rằng Tokyo "phản đối bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng" ở Biển Đông, trong khi Tòa Ðại sứ Úc Ðại Lợi tại Manila bày tỏ quan ngại "về hành vi nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của các tàu Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough", đồng thời nhấn mạnh đến "sự cần thiết phải giảm leo thang, kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế".
Đã Có 2 Tổng Thống và 2 Thủ Tướng Đề Nghị Nobel Hòa Bình Cho Trump
-Ở vùng Nam Kavkaz, báo Le Monde quan tâm đến sự "xuất hiện đột ngột" của chính quyền Trump. Tổng thống Mỹ đã khôn khéo khai thác cuộc đối thoại từ 2 năm qua giữa các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan, và đứng ra bảo trợ cho Thỏa thuận được ký ngày 8/8/2025 tại Hoa Thịnh Ðốn.
Hôm thứ Sáu (15/8), Tổng thống Azerbaidjan, ông Ilham Aliev đã trở thành nhà lãnh đạo thứ ba đến Tòa Bạch Ốc để đề nghị giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ, sau Thủ tướng Do Thái Benyamin Nétanyahou, và Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo (RDC), Félix Tshisekedi. Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet cũng đề nghị Donald Trump cho giải thưởng này, nhưng bằng cách gởi thư cho Ủy ban Nobel ở Oslo (Na Uy).
Phải chăng Tổng thống Trump thực sự là "người kiến tạo hòa bình", như ông khoe đã giải quyết được 6 cuộc xung đột trên thế giới trong 7 tháng? Ủy ban Nobel sẽ xem xét điều này.
Trong cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan, Tân Ðề Ly bác bỏ vai trò trung gian của Mỹ, và các trận đánh lại tiếp diễn ở miền Đông RDC dù Hòa ước đã được ông Tshisekedi ký với Tổng thống Rwanda Paul Kagame ở Hoa Thịnh Ðốn. Còn dự thảo thỏa thuận hôm 8/8 giữa Tổng thống Aliev và Thủ tướng Armenia Nikol Pachinian bên cạnh Donald Trump là một trường hợp khác.
Tổng Thống Mỹ "Đập Vỡ Nhiệt Kế" của Nền Kinh Tế
-Báo Les Echos phân tích "Khi ông Trump đập vỡ nhiệt kế". Không hài lòng trước những con số mới nhất về việc làm và lạm phát ở Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm một nhà kinh tế ủng hộ chính sách của ông đứng đầu Cục Thống kê Lao động (BLS).
Tờ báo nhấn mạnh trong lãnh vực kinh tế cũng giống như y tế: Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tránh làm gián đoạn đà tăng trưởng kinh tế - chẳng hạn tạo bất ổn về chính sách thuế khóa - để nạn thất nghiệp không thể quay lại. Tránh làm cho hàng hóa đắt đỏ hơn - dưới dạng thuế tiêu thụ hay thuế hải quan - để phòng ngừa lạm phát. Nhưng thay vì phòng bệnh, Tổng thống Donald Trump lại thích đập bể luôn chiếc nhiệt kế kinh tế để bệnh nhân không thể nhận ra.
Hôm 13/8, Trump đưa E. J. Antoni, một trong những người ngưỡng mộ ông, lên làm Giám đốc BLS, để "thống kê sẽ trung thực và chính xác", cho thấy "nền kinh tế của chúng ta đang bùng nổ". Mặc dù ngân sách và nhân sự của công cụ phân tích kinh tế Mỹ đã bị cắt giảm rất nhiều, không ai nghi ngờ rằng đường hướng của đảng sẽ được tôn trọng, vì BLS chịu trách nhiệm tính toán về lạm phát và việc làm. Rõ ràng ông Donald Trump không ưa những lời cảnh báo.
Trước hết, vì ông thích hành động ngay lập tức, thích những quyết định gây ra tác động. Kế đến, vì "Trumponomics" (chính sách kinh tế kiểu Trump) thường nhắm đến kết quả dài hạn (tái kỹ nghệ hóa, tái cân bằng thâm hụt thương mại và ngân sách, ưu thế kỹ thuật vượt trội), có thể dẫn đến kết quả tiêu cực trong ngắn hạn (tăng trưởng chậm lại, lạm phát, thâm hụt lớn hơn). Nhưng ý định sẵn sàng bóp méo các chỉ số kinh tế cũng như gây áp lực lên giám đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell, sẽ xóa mờ biên giới giữa thực và ảo. Và đẩy cả hành tinh vào một thế giới không có điểm tham chiếu.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(ABC News/RFI) – Biển Đông: Hoa Kỳ cân nhắc triển khai thêm các bệ phóng phi đạn ở Phi Luật Tân. Ðại sứ Phi Luật Tân tại Hoa Thịnh Ðốn hôm 14/8/2025, thông báo Hoa Kỳ đang cân nhắc triển khai thêm các bệ phóng phi đạn ở Phi Luật Tân nhằm tăng cường khả năng răn đe ở Biển Đông và tại các điểm nóng an ninh khác ở Á Châu. Theo Ðại sứ Jose Manuel Romualdez, khả năng Hoa Kỳ triển khai thêm các bệ phóng phi đạn Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) "đang được hai bên xem xét". Hệ thống phi đạn này có thể được lắp đặt dọc các vùng ven biển Phi Luật Tân hướng ra Biển Đông và các khu vực xa hơn để tăng cường khả năng răn đe trước các hành động gây hấn.
(L'Express/RFI) – Donald Trump thúc đẩy ngành công nghiệp không gian của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ vừa ký một Sắc lệnh nới lỏng nhiều quy định hành chính, tạo thuận lợi cho các công ty tư nhân tại Hoa Kỳ tiếp cận lĩnh vực hàng không-không gian, thúc đẩy các vụ phóng hỏa tiễn và mở đường cho việc xây dựng các căn cứ mới trên không gian. Đây được xem như một cú hích cho SpaceX, công ty đã thống trị thị trường với hơn 130 lần phóng hỏa tiễn vào năm 2024 và đặc biệt là cho chủ nhân Elon Musk, cho dù có những bất đồng giữa tỉ phú Mỹ với Tổng thống Trump.
(AFP/RFI) – Nga: Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) bị cấm. Theo danh sách được công bố trên trang mạng của Bộ Tư pháp Nga, RSF nằm trong số các tổ chức "nước ngoài" có "hoạt động" bị coi là "không được hoanh nghênh" trên lãnh thổ Nga, cụm từ ngụ ý tổ chức này bị cấm. Những người làm việc hoặc tài trợ cho RSF có nguy cơ bị truy tố và có thể bị kết án tù. Năm 2015, Mạc Tư Khoa lần đầu tiên đưa ra danh sách các tổ chức "không được hoan nghênh". Danh sách này hiện bao gồm hơn 250 tổ chức, trong đó có tổ chức Ân xá Quốc tế và Greenpeace, cũng như một số cơ quan truyền thông. Tổ chức RSF, trụ sở tại Paris, thường xuyên lên án những vi phạm quyền tự do ngôn luận tại Nga và hỗ trợ cho các nhà báo bị đàn áp.
(AFP/RFI) – Xếp hạng Đại học Thượng Hải: Thứ hạng của các trường hàng đầu của Pháp gần như không thay đổi. Theo bảng xếp hạng thường niên Thượng Hải về các trường Đại học trên thế giới, công bố hôm 15/8/2025, bốn trường Đại học Pháp vẫn nằm trong số 100 trường tốt nhất thế giới, mặc dù một số trường đã giảm nhẹ về thứ hạng. Đại học Paris-Saclay vẫn là trường Đại học tốt nhất của Pháp, đứng thứ 13 thế giới. Top 10 vẫn hoàn toàn thuộc về các trường Đại học Anh-Mỹ, với Đại học Harvard ở Mỹ xếp hạng đầu, tiếp theo là Stanford và MIT. Bốn trường Đại học Pháp lọt vào top 100, bên cạnh Paris-Saclay là Paris Sciences Lettres (hạng 34), Đại học Sorbonne (hạng 43) và Université Paris Cité (hạng 60).
(AFP/RFI) – Nắng nóng tiếp tục hoành hành ở Pháp và Tây Ban Nha. Sau khi thời tiết có phần bớt oi bức vào hôm 14/8/2025 nhờ có mưa giông, nhiệt độ tăng trở lại vào hôm nay 15/8 với 70 tỉnh thành của Pháp, tức là gần như toàn quốc, được đặt trong tình trạng báo động cam. Nhiệt độ có thể lên đến 40°C, đặc biệt ở miền Tây Nam và khu vực Địa Trung Hải. Vùng Bretagne ở phía Tây cũng bị tác động với 35°C. Một số khu vực phía Bắc đã giảm mức cảnh báo. Đợt nắng nóng dự kiến kéo dài ít nhất đến thứ Ba 19/8. Còn tại Tây Ban Nha, toàn bộ nước này được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cao độ vào hôm nay, với nguy cơ cháy rừng được đánh giá là từ rất cao đến rất nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực. Từ đầu năm đến nay, hơn 157.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi, dù con số này vẫn thấp hơn so với năm 2022.
(AFP/RFI) – Thế Vận hội Robot Hình người đầu tiên trên thế giới khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cuộc thi khai mạc hôm 15/8/2025 với hơn 500 robot từ 16 quốc gia tham gia. Các nội dung thi bao gồm chạy 100 mét vượt rào, võ kungfu, bóng rổ, cùng các công việc hàng ngày như phân loại thuốc và dọn dẹp. Một số robot thường xuyên bị ngã, nhưng cũng có những robot thể hiện năng lực đáng kinh ngạc, như robot của công ty Trung Quốc Unitree đã gây ấn tượng trong cuộc đua 1.500 mét.
(RFI) – Thiếu lithium có thể là nguyên nhân bị Alzheimer. Một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) được công bố ngày 6/8/2025, cho thấy sự thiếu hụt tự nhiên của lithium trong não bộ có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu phát giác rằng những người mắc bệnh này có lượng lithium thấp hơn trong não, có thể do bị mắc kẹt trong các mảng amyloid, nguyên nhân gây ra các rối loạn về trí nhớ. Các thí nghiệm trên chuột cho thấy việc bổ sung lithium giúp giảm tổn thương não và cải thiện trí nhớ, ngay cả khi bệnh đã tiến triển. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn cần được xác nhận trên người. Hiện chưa có thử nghiệm lâm sàng nào chứng minh tính hiệu quả của chất này. Lithium có thể gây hại nếu dùng liều cao. Không nên tự ý sử dụng mà không có hướng dẫn y tế.
(Le Figaro/RFI) – Với 35.000-40.000 lượt khách mỗi ngày, Nhà thờ Đức Bà Paris Notre-Dame de Paris trở lại thành công trình được tham quan nhiều nhất nước Pháp. Sau hơn 7 tháng mở cửa trở lại kể từ khi được trùng tu, Nhà thờ Đức Bà Paris đã đón gần 7 triệu khách. Theo dự kiến, đến cuối năm 2025, con số này là 12 triệu người, tức là gần 1 triệu khách mỗi tháng. Ngoài khách từ các nước nói tiếng Pháp, đa phần du khách là người Trung Quốc, các nước nói tiếng Anh và Tây Ban Nha. Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn tháng 4/2019, số khách thăm Nhà thờ Đức Bà Paris trong cả năm là 11 triệu người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét