Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 14/6/2025 - MY LOAN


Tổng thống Donald Trump nói Hoa Kỳ sẽ “tự bảo vệ mình và Israel” Hoa Kỳ sẽ “tự bảo vệ mình và Israel” nếu Iran trả đũa các cuộc tấn công “phủ đầu” của nhà nước Do Thái, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với Fox News. Ông Trump đưa ra những nhận xét này trong một cuộc trao đổi qua điện thoại với người dẫn chương trình Bret Baier vào sáng thứ Sáu (13/6).Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó cho biết họ đã tấn công hàng chục mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm các cơ sở quân sự và một cơ sở làm giàu hạt nhân ở Natanz. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết hoạt động này nhằm ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân.
<!>
Truyền thông Iran đưa tin rằng ít nhất năm người đã thiệt mạng và 20 người bị thương ở Tehran sau các cuộc tấn công. Cuộc tấn công xảy ra chỉ hai ngày trước vòng đàm phán hạt nhân thứ sáu giữa Hoa Kỳ và Iran dự kiến diễn ra vào Chủ Nhật (15/6) tại Oman.

Ông Trump nói với Fox News rằng ông đã điện đàm với ông Netanyahu nhiều lần trong những ngày gần đây và biết trước về các cuộc không kích đã được lên kế hoạch, đồng thời nói thêm rằng “không có bất ngờ nào“. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “Hoa Kỳ không tham gia về mặt quân sự” và bày tỏ hy vọng rằng Iran sẽ quay lại đàm phán.

“Iran không thể có bom hạt nhân và chúng tôi hy vọng sẽ quay lại bàn đàm phán. Chúng ta sẽ xem. Có một số người trong ban lãnh đạo [Iran] sẽ không quay trở lại“, ông Trump được cho là đã nói như vậy, dường như ám chỉ đến các quan chức Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng thứ Sáu (13/6) xác nhận rằng các cuộc không kích của họ vào Iran đã giết chết ba vị tướng hàng đầu của nước này, gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội, Tướng Mohammad Bagheri, tư lệnh Bộ Tư lệnh Khẩn cấp của Iran và Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Tướng Hossein Salami.

Trong khi đó, truyền thông Iran xác định các nạn nhân là chỉ huy IRGC Hossein Salami, Phó Tham mưu trưởng Lục quân Gholam Ali Rashid và các nhà khoa học hạt nhân Mohammad Mehdi Tehranchi và Fereydoon Abbasi.

Ông Trump nói thêm rằng ông đang theo dõi xem Iran có trả đũa hay không.

Quân đội Iran đã tuyên bố sẽ không dung thứ cho “hành động xâm lược” của Israel và cảnh báo rằng “một bài học cay đắng đang chờ Netanyahu“. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố vào sáng thứ Sáu (13/6) rằng Israel “nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc“.

“CENTCOM [Bộ chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ] đang trong tình trạng báo động cao, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ mình và Israel nếu Iran trả đũa”, ông Trump cho biết, theo Fox News.

Trước các cuộc không kích của Israel, ông Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Hoa Kỳ “vẫn cam kết thực hiện một Nghị quyết Ngoại giao cho Vấn đề Hạt nhân Iran”.

“Toàn bộ Chính quyền của tôi đã được chỉ đạo đàm phán với Iran. Họ có thể là một Quốc gia Vĩ đại, nhưng trước tiên họ phải từ bỏ hoàn toàn hy vọng có được Vũ khí Hạt nhân”, ông Trump viết vào tối thứ Năm (12/6).

Các quan chức khác của Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng về các cuộc không kích của Israel vào Iran.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers đã lên án Iran là “kẻ gây hấn”, nói rằng “việc theo đuổi vũ khí hạt nhân của họ là mối đe dọa hiện hữu và sẽ không được dung thứ”.

“Hoa Kỳ không tham gia vào các cuộc không kích, nhưng lực lượng của chúng tôi luôn sẵn sàng tự vệ và bảo vệ đồng minh Israel của chúng tôi. Bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran vào lực lượng Hoa Kỳ đều sẽ là một tính toán sai lầm nghiêm trọng”, ông Rogers cảnh báo.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson khẳng định quyền tự vệ của Israel, nói rằng, “Israel CÓ quyền – và có quyền – tự vệ!”

Ngoại trưởng Marco Rubio xác nhận rằng Hoa Kỳ không tham gia vào các cuộc tấn công của Israel vào Iran. Ông khẳng định: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực… Tôi xin nói rõ: Iran không được nhắm vào lợi ích hoặc nhân sự của Hoa Kỳ“.

Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này cho biết Tehran có “quyền hợp pháp và chính đáng” để đáp trả các cuộc tấn công của Israel, đồng thời nói thêm rằng các cuộc tấn công này “không thể được thực hiện nếu không có sự phối hợp và ủy quyền của Hoa Kỳ“.

Bộ Ngoại giao Iran tiếp tục cảnh báo rằng: “Chính phủ Hoa Kỳ, với tư cách là bên ủng hộ chính của chế độ [Israel], cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về những tác động và hậu quả nguy hiểm của cuộc phiêu lưu của chế độ phục quốc DO Thái“.

Theo các báo cáo trên truyền thông quốc tế, Tehran đã tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng họ sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hạt nhân với Hoa Kỳ.

Nhà lập pháp cấp cao của Iran Aladdin Boroujerdi, một thành viên của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của quốc hội, được cho là đã đưa ra thông báo rằng vòng đàm phán thứ sáu với Hoa Kỳ tại Oman vào Chủ Nhật (15/6) sẽ không diễn ra sau các cuộc không kích của Israel.

Israel không kích vào Iran, hai lãnh đạo quân sự cao cấp nhất của Teheran thiệt mạng


Israel hôm nay, 13/06/2025, thông báo trong đêm qua đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào Iran, nhắm đến hàng trăm mục tiêu, trong đó có các cơ sở hạt nhân. Teheran trả đũa bằng cách phóng nhiều drone vào lãnh thổ của Nhà nước Do Thái.

Theo báo chí Iran, được hãng tin AFP trích dẫn, ít nhất hai lãnh đạo của Vệ binh Cách mạng, lực lượng tinh nhuệ của Iran, đã thiệt mạng, trong đó có tư lệnh Hossein Salami. Đài truyền hình Nhà nước Iran cho biết tổng tham mưu trưởng Iran, tướng Mohammad Bagheri, cũng đã chết trong các trận không kích của Israel. Ít nhất 6 nhà khoa học làm việc cho chương trình vũ khí hạt nhân tử vong.

Vài giờ sau các vụ không kích đầu tiên, quân đội Israel thông báo đã bắn chặn được “khoảng 100 drone” mà Iran bắn về phía lãnh thổ của Nhà nước Do Thái.

Thông tín viên RFI trong khu vực Sami Boukhelifa tường trình:

“Đây quả là một lời tuyên chiến. Đêm qua, Israel đã huy động các máy bay tiêm kích - ném bom để oanh tạc ồ ạt vào Iran trong năm đợt liên tiếp. Theo quân đội Israel, các cuộc không kích này đang tiếp diễn.

Có ba loại mục tiêu mà Israel nhắm tới. Thứ nhất là chương trình phát triển hạt nhân của Iran. Chiến đấu cơ Israel đã oanh tạc vào các cơ sở làm giàu chất uranium Natanz. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA đang theo dõi sát tình hình và mức độ phóng xạ cho đến nay không tăng lên.

Mục tiêu thứ hai là các nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo. Những tên lửa siêu thanh và tên lửa tầm xa được sản xuất tại đây có thể được bắn tới lãnh thổ Israel trong vòng 10 phút như hồi tháng 4 và tháng 10 năm ngoái. Theo cơ quan tình báo Mỹ, trước loạt oanh kích đêm qua, Iran có trong tay 2.000 tên lửa với những đầu đạn gần một tấn.

Mục tiêu thứ ba là ít nhất hai nhà khoa học trình độ cao và bộ chỉ huy quân sự của nước Cộng hòa Hồi Giáo. Báo chí Iran loan tin tư lệnh Hossein Salami của lực lượng Vệ binh Cách mạng đã thiệt mạng. Iran thề sẽ trả đũa mạnh mẽ và trừng trị nghiêm khắc Israel, theo tuyên bố của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Từ nửa đêm qua, Israel được đặt trong tình trạng khẩn cấp, còi báo động đã vang lên vào lúc 3 giờ sáng. Iran vừa mở cuộc phản công bằng drone. Hình ảnh những drone bay qua Irak để đến Israel được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội. Israel khẳng định đang cố bắn chặn các drone này.”

Trong chiến dịch không kích đêm 12/06/2025, Israel đã sử dụng đến 200 chiến đấu cơ. Sáng nay, quân đội Israel cho biết tiếp tục oanh kích vào Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố là chiến dịch quân sự của Israel sẽ kéo dài nhiều ngày.

Washington khẳng định Mỹ không can dự
Chiến dịch tấn công Iran của Israel diễn ra vào lúc tổng thống Donald Trump hôm qua, 12/06/2025 tuyên bố không muốn Israel can thiệp, tránh phá hỏng các cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ và Iran. Ngay sau các đợt oanh kích của Israel nhằm vào Iran, Hoa Kỳ đã có phản ứng. Tổng thống Trump trên kênh truyền hình Fox News cảnh cáo « sẵn sàng tự vệ và bảo vệ Israel nếu Iran đáp trả ».

Thông tín viên Loubna Anaki từ New York tường thuật :

« Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngay sau những thông tin đầu tiên về cuộc tấn công chống Teheran đã lên tiếng : "Israel đã đơn phương hành động và Hoa Kỳ không can dự". Lãnh đạo ngoại giao Mỹ nói thêm rằng Israel đã báo trước là xin trích, "chiến dịch này là cần thiết để bảo vệ Nhà nước Do Thái".

Ông còn nêu rõ ưu tiên tuyệt đối của Washington là bảo đảm an toàn cho các binh sĩ Mỹ hiện diện trong vùng. Khi dự báo khả năng Teheran trả đũa, Marco Rubio cảnh báo : "Chúng tôi xin nói rõ là Iran không nên nhắm mục tiêu vào các lợi ích hay nhân sự Mỹ".

Lời cảnh cáo này đã được nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa nhắc lại. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham kêu gọi Washington đáp trả mạnh mẽ nếu các lợi ích của Mỹ bị nhắm tới và đe dọa rằng, xin trích, "phá hủy các cơ sở dầu hỏa của Iran".

Về phần mình, tổng thống Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp khẩn nội các dự kiến diễn ra vào sáng hôm nay. Các đợt oanh kích của Israel xảy ra vào lúc vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Oman vào Chủ Nhật này. Hôm qua, Donald Trump vẫn tỏ ra tin tưởng vào một giải pháp ngoại giao. »

Phản ứng quốc tế
Theo AFP, hôm nay, 13/06/2025, các nước trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Jordani hay Oman… nhất loạt lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel là một hành động « leo thang nguy hiểm », một sự « vi phạm trắng trợn luật lệ và chuẩn mực quốc tế ». Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cùng lãnh đạo các nước Trung Quốc, Anh Quốc, Nhật Bản, hay Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ « quan ngại sâu sắc » trước « hành động gây hấn », kêu gọi các bên kềm chế và giảm leo thang xung đột.

Căng thẳng Israel – Iran leo thang buộc nhiều nước trong vùng phải đóng cửa không phận. Các hãng hàng không lớn như Emirates Airlines, Qatar Airway thông báo hủy các chuyến bay đến Irak, Jordani, Liban và Iran.

Hội Nghị Nice kết thúc đề ra lộ trình rõ ràng bảo vệ đại dương


Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc lần 3 hôm nay, 13/06/2025, kết thúc tại Nice, miền nam nước Pháp. Các tổ chức phi chính phủ NGO hoan nghênh một số tiến bộ hướng đến bảo vệ biển cả. Tuy nhiên, hội nghị năm nay cũng không có được cam kết tài chính như kỳ vọng.

Theo AFP, nước Pháp đồng tổ chức hội nghị đã không đạt được mục tiêu đề ra là có được 60 nước phê chuẩn Hiệp ước Biển Cả, nhưng với 50 nước phê chuẩn, các hiệp hội về môi trường và đại dương đã hoan nghênh một sự tăng tốc đáng kể, đồng thời kỳ vọng trong những tuần sắp tới có thể đạt được con số 60 để hiệp ước có thể có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026, cho phép bảo vệ tốt hơn các khu bảo tồn biển nằm ngoài những vùng đặc quyền kinh tế của các nước.

Hội nghị kết thúc với thông báo thành lập thêm nhiều khu bảo tồn biển (AMP), hay tăng cường bảo vệ các khu bảo tồn hiện có, đặc biệt là lệnh cấm đánh bắt bằng lưới kéo đáy, tăng tỷ lệ diện tích vùng AMP từ 8,34% lên mức 10%.

Tuy nhiên, tổng thống Pháp Emmanuel Macron không mở rộng được liên minh tạm hoãn khai thác tài nguyên đáy biển sâu, và chỉ tăng được số nước tham gia từ 32 lên thành 37 trong số 169 quốc gia thành viên thuộc Cơ quan Quốc tế Quản lý Đáy biển (ISA), phụ trách soạn thảo luật khoáng sản.

Dự thảo thông cáo chung kết thúc hội nghị cũng không đề cập đến các nguồn năng lượng hóa thạch (khí đốt, dầu hỏa và than đá) – những nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính.

Cuối cùng, số tiền tài trợ 100 tỷ đô la mà Costa Rica, quốc gia đồng tổ chức, đề cập trước khi diễn ra hội nghị đã không đạt được. Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 từng dự phóng, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững đại dương từ đây đến năm 2030, thế giới cần đến khoảng 175 tỷ đô la mỗi năm.

Trung Quốc dự kiến xóa bỏ thuế quan đối với hàng nhập từ 53 nước Châu Phi


Nhân triển lãm kinh tế - thương mại Trung Quốc - Châu Phi khai mạc hôm qua, 12/06/2025, tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Bắc Kinh thông báo sẽ xóa bỏ thuế quan đối với các hàng hóa nhập từ 53 nước châu Phi.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broadhurst tường trình:

“Không phải vô cớ mà Trung Quốc chọn thời điểm này. Quyết định của Bắc Kinh được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ vừa áp thuế lên tới 50% đối với một số sản phẩm của châu Phi, làm bùng phát căng thẳng thương mại với châu lục này.

Mục tiêu đầu tiên đó là thúc đẩy xuất khẩu của châu Phi. Các nền kinh tế công nghiệp lớn của châu lục này, như Kenya, Nam Phi, Nigeria, Ai Cập và Maroc, có thể hưởng lợi ngay lập tức nhờ được dễ dàng tiếp cận thị trường Trung Quốc hơn.

Nhưng Bắc Kinh cũng muốn điều chỉnh sự mất cân bằng về cơ cấu: Trung Quốc hiện có thặng dư thương mại đến 62 tỷ đô la với châu Phi. Bằng cách tạo điều kiện cho các sản phẩm của châu Phi thâm nhập thị trường Trung Quốc, họ hy vọng sẽ cân bằng lại trao đổi mậu dịch, đồng thời đáp ứng được kỳ vọng của các đối tác.

Các quốc gia kém phát triển nhất, như Tanzania và Mali, cũng không bị bỏ quên. Trung Quốc hứa sẽ hỗ trợ kỹ thuật và thương mại (đào tạo, tiếp thị và hỗ trợ hậu cần) để bảo đảm cho các nước này không bị tụt hậu. Cử chỉ này của Bắc Kinh cũng là một phần của tham vọng địa chính trị rộng lớn hơn: tăng cường đoàn kết giữa các nước phương Nam và xây dựng một "Cộng đồng Trung Quốc-Châu Phi chia sẻ tương lai", như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh.

Một hiệp ước kinh tế mới hiện đang được chuẩn bị. Kèm theo hiệp ước này là các biện pháp cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại và giao lưu giữa người dân hai bên.”

Không có nhận xét nào: