Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 14/4/2025 - Mỹ Loan


Những người chỉ trích thuế quan của Tổng thống Trump, từng sai lầm trong quá khứ như thế nào? Ngày 12/4, nhà báo điều tra Sharyl Attkisson đã phân tích trên trang cá nhân về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, nhấn mạnh rằng những người chỉ trích ông từng sai lầm trong quá khứ. Khi Tổng thống Trump áp thuế lên thép và nhôm năm 2018, các nhà phê bình dự đoán lạm phát tăng vọt, thị trường chứng khoán sụp đổ và thất nghiệp gia tăng. 
<!>
Sharyl Attkisson chỉ ra rằng thực tế lại ngược lại: từ 2018 đến 2020, lạm phát duy trì ở mức thấp dưới 2%, chỉ số S&P 500 tăng hơn 50%, và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức kỷ lục 3,5% trước đại dịch Covid-19.

Bà Attkisson lập luận rằng các dự đoán tiêu cực về thuế quan của Tổng thống Trump thường dựa trên mô hình kinh tế lý thuyết, bỏ qua khả năng thích ứng của thị trường và doanh nghiệp. Bà dẫn chứng giai đoạn 2018-2019, khi thuế quan nhắm vào Trung Quốc và các nước khác thúc đẩy Hoa Kỳ ký lại hiệp định thương mại với Canada và Mexico (USMCA), đồng thời đạt thỏa thuận giai đoạn một với Bắc Kinh. Những hành động này giúp giảm thâm hụt thương mại và bảo vệ việc làm trong nước, trái với lo ngại về suy thoái kinh tế. Bà cũng nhấn mạnh rằng thuế quan của Tổng thống Trump đã mang lại hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu cho kho bạc Hoa Kỳ, hỗ trợ các chương trình trong nước.

Gần đây, Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 10% với hầu hết hàng nhập khẩu và 125% với hàng Trung Quốc, trước khi tạm hoãn 90 ngày với một số quốc gia vào ngày 9/4. Các nhà phê bình lại cảnh báo về lạm phát và suy thoái, nhưng bà Attkisson cho rằng lịch sử ủng hộ Tổng thống Trump. Bà lưu ý thị trường chứng khoán tăng mạnh sau thông báo tạm hoãn, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược của ông. Hơn nữa, thuế quan đã buộc các nước như Nhật Bản và EU bắt đầu đàm phán thương mại mới với Hoa Kỳ, củng cố vị thế của Tổng thống Trump trong việc tái định hình thương mại toàn cầu.

Dù vậy, bà Attkisson thừa nhận thuế quan không phải lúc nào cũng hoàn hảo, có thể gây gián đoạn ngắn hạn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Bà cho rằng cách tiếp cận của Tổng thống Trump – sử dụng thuế quan như đòn bẩy để đạt thỏa thuận tốt hơn – đã chứng minh hiệu quả trước đây. Với việc Trung Quốc đáp trả bằng thuế quan riêng, bà Attkisson dự đoán các cuộc đàm phán sắp tới sẽ quyết định liệu Tổng thống Trump có thể tiếp tục thành công trong việc cân bằng cán cân thương mại mà không gây tổn hại lâu dài cho kinh tế Hoa Kỳ hay không.


TT Trump khuyên: Nếu nước nào không thích thuế quan, thì đừng làm ăn với Hoa Kỳ nữa


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây đã lên tiếng khuyên các quốc gia cho rằng mức thuế quan của Hoa Kỳ áp đặt lên hàng hoá của họ là quá cao, rằng họ hoàn toàn có thể chấm dứt việc làm ăn với nước Mỹ nếu cảm thấy không hài lòng. Ông Trump đồng thời nhấn mạnh rằng chính sách thương mại mới nhất của ông đã giúp Hoa Kỳ trở nên “hùng mạnh“, mang về cho ngân khố quốc gia “hàng tỷ USD mỗi ngày“.

Vào hôm thứ Tư (9/4), quyết định của Tổng thống Trump về áp đặt mức thuế “đối ứng” cứng rắn hơn đối với gần 90 quốc gia chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, ông Trump lại bất ngờ công bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social một lệnh tạm hoãn kéo dài 90 ngày, kèm theo “mức thuế quan đối ứng được giảm đáng kể trong thời gian này, xuống còn 10%“. Tuy vậy, lệnh tạm hoãn này không áp dụng cho Trung Quốc— quốc gia đang trong cuộc chiến thuế quan trả đũa ăn miếng trả miếng đối với Hoa Kỳ, với phần lớn hàng hoá nhập khẩu từ Bắc Kinh hiện đang chịu mức thuế lên đến 145%.

Phát biểu trước báo giới trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) hôm thứ Sáu (11/4), ông Trump tuyên bố rằng, “cuối cùng, chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn làm“.

“Chúng ta có thể đặt ra mức thuế, và họ có thể lựa chọn không buôn bán với chúng ta, hoặc [nếu muốn tiếp tục làm ăn thì] họ phải chấp nhận đóng thuế”, ông Trump giải thích, đồng thời khẳng định rằng “nếu họ cho rằng mức thuế quá cao, thì họ không cần phải làm ăn với chúng ta nữa”.

Tổng thống Trump khẳng định rằng các mức thuế quan mà ông áp dụng là “phù hợp”, lập luận rằng “có thể có một vài trường hợp ngoại lệ vì những lý do hiển nhiên, nhưng tôi cho rằng 10% là ngưỡng sàn [tối thiểu]”.

Khi được báo giới đặt câu hỏi về sự chao đảo của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ do chính sách thuế quan mới gây ra, ông Trump đã gạt bỏ mối lo ngại ấy.

“Thị trường trái phiếu vẫn ổn. Có lúc nó [hơi chao đảo] một chút, nhưng tôi đã giải quyết vấn đề đó rất nhanh chóng. Tôi rất giỏi mấy việc đó”, ông Trump khẳng định.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng các mức thuế quan chung có thể ảnh hưởng xấu đến vị thế toàn cầu của đồng USD hay không, ông Trump trả lời rằng đồng USD sẽ “luôn luôn” là “đồng tiền được [thế giới] ưa chuộng”.

Về việc một số quốc gia đang nỗ lực tìm cách thoát ly khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD, ông Trump trả lời: “Tôi có thể nói với quý vị rằng chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, là họ sẽ quay lại dùng đồng USD”.

Tại buổi tiệc tối do Uỷ ban Vận động Quốc hội Đảng Cộng hòa (NRCC) tổ chức vào tối thứ Ba (8/4), ông Trump tiết lộ rằng đã có hàng chục quốc gia “gọi điện cho chúng tôi, nịnh bợ tôi hết lời”, nhằm mong muốn tìm được con đường thương thuyết để thoát khỏi các mức thuế quan khắc nghiệt hơn.

Những động thái mới nhất của ông Trump đã gây chấn động trên khắp các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, khiến hàng ngàn tỷ USD bốc hơi chỉ trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, quyết định hạ mức thuế đối quan đối với hầu hết các quốc gia xuống “mức tối thiểu” 10% đã nhanh chóng giúp thị trường hồi phục trở lại ngay sau đó.
.
Iran thông báo kết quả cuộc đàm phán mới nhất với Mỹ


Phía Iran cho hay rằng các cuộc đàm phán chính thức đầu tiên với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chương trình hạt nhân của nước này là mang tính xây dựng khi cả hai bên đồng ý một cuộc gặp mới vào tuần sau.

Trong một tuyên bố sau cuộc đàm phán gián tiếp kéo dài hơn hai giờ, Bộ Ngoại giao Iran cho biết rằng hai bên đã thảo luận về chương trình hạt nhân của Teheran và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt “trong bầu không khí xây dựng và tôn trọng lẫn nhau”. Cuộc đàm phán do phía Oman làm trung gian với sự tham gia của Ngoại trưởng nước này Badr al-Busaidi.

Tuyên bố này cũng nhấn mạnh tuy là cuộc đàm phán gián tiếp nhưng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và trưởng đoàn đàm phán Mỹ, Đặc phái viên của Tổng thống Trump tại Trung Đông, ông Steve Witkoff cũng đã có cuộc gặp ngắn và phát biểu sau khi các cuộc đàm phán kết thúc.

Các quan chức của hai nước đang tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao nhất kể từ năm 2022, nhằm mục đích giải quyết bế tắc kéo dài nhiều năm về chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông muốn có một thỏa thuận hoặc sẽ phải sử dụng đến hành động quân sự nếu vấn đề hạt nhân của Iran không được giải quyết ổn thỏa. Trong khi đó, Iran nói rằng họ sẽ không đáp trả các mối đe dọa và chỉ đồng ý đàm phán gián tiếp.

Khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, mô tả đây là một sự khởi đầu để hai bên trao đổi quan điểm cốt lõi, đồng thời là “một phép thử” đối với quyết tâm của Mỹ. Nười phát ngôn của chính phủ Iran cũng từng cho biết Tehran mong muốn tham gia vào cuộc đối thoại mà không có sự phô trương, kịch tính hoặc gây mất tập trung.

Trước khi bắt đầu cuộc đàm phán, vào ngày 11/4, Bộ Ngoại giao Iran đã tuyên bố rằng Mỹ nên đánh giá cao quyết định của Iran trong việc tham gia đàm phán, bất chấp điều họ gọi là một “sự phô trương đối đầu” đến từ phía Washington. “Với sự nghiêm túc và thận trọng thẳng thắn, chúng tôi đang trao cho hoạt động ngoại giao một cơ hội thực sự”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đăng tải trên mạng xã hội X.

Hé lộ nội dung đàm phán của ông Putin với đặc phái viên Mỹ


Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mục đích thảo luận các khía cạnh giải quyết xung đột Ukraine.

Điện Kremlin ngày 11/4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại St. Petersburg.

“Chủ đề cuộc họp là các khía cạnh của giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine”, Điện Kremlin cho hay trong thông cáo sau cuộc hội đàm.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev, người có mặt tại cuộc gặp, mô tả cuộc đàm phán là “hiệu quả”. Trước đó, cùng ngày, ông Dmitriev cũng đã có một cuộc họp riêng với ông Witkoff.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, ông Witkoff hiện đã rời khỏi Nga sau cuộc hội đàm trực tiếp thứ ba với nhà lãnh đạo Nga kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường nỗ lực trung gian nhằm giải quyết xung đột Nga – Ukraine.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận chuyến thăm Nga của ông Witkoff nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc trực tiếp giữa Washington và Moscow, như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đàm phán lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột ở Ukraine.

“Đây là một bước nữa trong quá trình đàm phán hướng tới lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tôi không thể cung cấp thêm chi tiết vì các cuộc đàm phán này đang diễn ra. Nhưng tôi nghĩ Tổng thống Donald Trump đã nói khá rõ rằng ông liên tục thất vọng với cả 2 bên của cuộc xung đột này, và ông ấy muốn thấy cuộc chiến kết thúc”, bà Leavitt cho hay.

Cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Witkoff diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về ngừng bắn hoàn toàn với Ukraine. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng bất chấp 2 bên nhất trí ngừng bắn một phần.

Theo nguồn thạo tin, Đặc phái viên Witkoff đã nói với Tổng thống Donald Trump rằng việc trao cho Nga “quyền sở hữu” 4 tỉnh của Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, sẽ là cách nhanh nhất để đạt được lệnh ngừng bắn.

Ông Witkoff được cho là đã chuyển đề xuất này tới Tổng thống Trump sau cuộc gặp với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev tại Washington vào đầu tháng 4.

Theo nguồn tin, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump ngày càng chia rẽ về cách phá vỡ bế tắc trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine khi đặc phái viên Witkoff và đặc phái viên Keith Kellogg không đồng tình về hướng đi tốt nhất trong tương lai.

Ông Keith Kellogg, đặc phái viên về Ukraine – Nga của Tổng thống Trump, lập luận rằng Ukraine sẽ không bao giờ đồng ý đơn phương nhượng toàn bộ quyền sở hữu lãnh thổ cho Nga.

Hoa Kỳ phản đối áp đặt thuế carbon trong vận tải biển

Hoa Kỳ gửi công hàm ngoại giao tới tất cả các đại sứ các nước tuyên bố rút khỏi cuộc trao đổi thúc đẩy áp thuế carbon cho lĩnh vực vận tải biển, đồng thời vận động các quốc gia làm theo.

Hoa Kỳ đã gửi công hàm tới tất cả đại sứ các nước tham gia Hội nghị Bảo vệ môi trường Hàng hải (MEPC) diễn ra từ ngày 7-11/4 tại London. Sự kiện do Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thuộc Liên Hợp Quốc tổ chức, bàn các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính (GHG) từ vận chuyển, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về 0 vào 2050.

Tại sự kiện, đại diện 175 nước thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đàm phán các giải pháp thuế khí thải trong lĩnh vực vận tải thông qua tiêu chuẩn nhiên liệu (một chương trình giao dịch tín chỉ carbon) hay thuế cố định với khí thải.

Hoa Kỳ phản đối việc áp đặt thuế carbon lên các tàu thuyền
Vào thứ Tư (9/4), người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận rằng Washington sẽ không “tham gia đàm phán” tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) của Liên hợp quốc, đồng thời nói thêm rằng chính sách của chính quyền là đặt lợi ích của Hoa Kỳ lên hàng đầu trong “việc phát triển và đàm phán bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào”.

Theo một công hàm ngoại giao mà Hoa Kỳ gửi tới các đại sứ vào thứ Ba (8/4), “Hoa Kỳ phản đối mọi nỗ lực áp đặt các biện pháp kinh tế đối với tàu thuyền của mình dựa trên lượng khí thải GHG hoặc lựa chọn nhiên liệu“.

“Vì những lý do này, Hoa Kỳ sẽ không tham gia đàm phán tại Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển lần thứ 3 của IMO từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 4 và kêu gọi chính phủ của ngài xem xét lại việc hỗ trợ các biện pháp phát thải khí nhà kính đang được thảo luận.”
Không rõ có bao nhiêu trong số 176 quốc gia thành viên của IMO đã nhận được công hàm này. Một phát ngôn viên của IMO cho biết hôm thứ Tư rằng IMO vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào.
Công hàm từ Washington cho biết: “Nếu biện pháp trắng trợn bất công như vậy được áp dụng, chính phủ của chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp tương hỗ để bù đắp mọi khoản phí thu từ tàu thuyền Hoa Kỳ và bồi thường cho người dân Hoa Kỳ về mọi thiệt hại kinh tế khác do bất kỳ biện pháp phát thải khí nhà kính nào được áp dụng“.
Bản ghi chú cho biết thêm rằng Washington cũng phản đối “bất kỳ biện pháp đề xuất nào tài trợ cho bất kỳ dự án môi trường hoặc dự án khác không liên quan nào bên ngoài lĩnh vực vận chuyển”.
Vận tải biển đang chiếm khoảng 3% lượng khí thải carbon dioxide trên toàn cầu, đã phải đối mặt với lời kêu gọi từ các nhà môi trường và nhà đầu tư áp dụng các biện pháp kiểm soát, bao gồm cả thuế carbon.
Các đại biểu tham gia cho biết các cuộc thảo luận của IMO vẫn tiếp tục vào thứ Tư bất chấp động thái của Hoa Kỳ.
“Hoa Kỳ là một trong 176 quốc gia thành viên của IMO. Mặc dù tác động của họ đối với quá trình này là đáng kể, nhưng chúng ta không thể để một cơn bão từ một quốc gia thổi bay tất cả chúng ta“, Albon Ishoda, chuyên gia về khử carbon trên biển ở Quần đảo Marshall cho biết. “Trong thời điểm thị trường bất ổn như hiện nay, một định hướng rõ ràng từ cuộc họp IMO này là cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với những bên sẵn sàng đàm phán.”, Ishoda nói thêm.
Ngoài Hoa Kỳ, Trung Quốc và Brazil cũng nằm trong số nhiều quốc gia phản đối mức thuế carbon cố định đối với ngành vận tải biển vì họ cho rằng điều này sẽ gây bất lợi cho các nền kinh tế mới nổi phụ thuộc vào thương mại.
Vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris lần thứ hai.

Không có nhận xét nào: