Phó TT Hy Lạp Georgiadis : Phương Tây sẽ không tồn tại nếu không có nước Mỹ hùng mạnh Ông Georgiadis cũng cho biết mặc dù thuế quan là “quyết định rất khó khăn” đối với tất cả các bên, nhưng ông Trump đang cố gắng cân bằng lại nền kinh tế Hoa Kỳ sau nhiều thập kỷ suy thoái. Ông Georgiadis cho biết những điểm yếu về chuỗi cung ứng của phương Tây đã bị phơi bày trong đại dịch COVID-19. “Thuế quan là một quyết định rất khó khăn, và tôi chắc rằng đó cũng là một quyết định rất khó khăn đối với Tổng thống Trump, châu Âu và tất cả các bên.
<!>
Nhưng tôi biết rằng thâm hụt của Mỹ là rất lớn. Và khi nền kinh tế Mỹ đang mở rộng, nó đã gặp rất nhiều vấn đề. Vì vậy, ông ấy đã phải đưa ra một số quyết định cấp tiến. Để tôi đưa ra một số ví dụ thế này. Trong cuộc khủng hoảng đại dịch ở châu Âu, chúng tôi nhận ra rằng trong các dây chuyền sản xuất rất quan trọng của ngành công nghiệp của chúng tôi, tất cả các dây chuyền sản xuất của chúng tôi đều ở châu Á. Tôi sẽ lấy dược phẩm làm ví dụ. Vì vậy, như một phần của đại dịch, một cuộc thảo luận lớn đã bắt đầu ở Liên minh châu Âu rằng chúng tôi phải tìm nguồn lực của riêng mình vì trong thời điểm khó khăn, chúng tôi không có một nhà máy nào sản xuất các thành phần quan trọng để sản xuất thuốc ở châu Âu. Điều tương tự cũng xảy ra với Hoa Kỳ. Tất cả các ngành công nghiệp lớn sau những năm 80 đều đi ra nước ngoài. Vì vậy, tôi nghĩ rằng quyết định về thuế quan của Tổng thống Trump là một cách để cố gắng tái sinh ngành công nghiệp Mỹ và tôi có thể hiểu rằng đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết đối với một tổng thống Mỹ”, ông Georgiadis cho biết.
Ông Georgiadis hiện cũng là Phó chủ tịch của Đảng Dân chủ Mới cầm quyền trong chính phủ của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis. Ông đã đảm nhiệm một số vai trò quan trọng trong chính quyền Mitsotakis kể từ năm 2019.
Thỏa thuận khoáng sản : Đàm phán giữa Mỹ và Ukraina có tiến triển
Các cuộc đàm phán giữa Ukraina và Hoa Kỳ nhằm đi đến một thỏa thuận về khai thác các nguồn khoáng sản chiến lược của Ukraina diễn ra một cách « có tính xây dựng ». Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 14/04/2025, một lần nữa đả kích mạnh mẽ đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky.
AFP trích dẫn lời một quan chức xin ẩn danh và nắm rõ hồ sơ này, hôm qua, cho biết cuộc đàm phán hôm thứ Sáu, 11/04/2025, giữa Kiev và Washington, « đã diễn ra một cách bình thường, không gặp rắc rối và tất cả các bên đều tuyên bố đã thảo luận một cách có tính xây dựng ».
Vẫn theo nguồn tin này, cuộc đàm phán cuối tuần qua chỉ mang tính kỹ thuật « chủ yếu liên quan đến các vấn đề pháp lý », còn các bảo đảm an ninh mà Kiev đòi hỏi với Washington không được đề cập đến.
Việc ký kết thỏa thuận khung đầu tiên đã thất bại sau cuộc tranh cãi ngoạn mục giữa hai tổng thống Zelensky và Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 28/02/2025. Cuối tháng 3/2025, Ukraina đã nhận được một bản dự thảo thỏa thuận mới từ Mỹ về khai thác khoáng sản.
Văn bản này được cho là « rất bất lợi » cho Ukraina theo như mô tả của nhiều kênh truyền thông và nghị sĩ Ukraina. Ngày 30/03/2025, Donald Trump cảnh báo, Zelensky sẽ gặp « rắc rối to » nếu bác bỏ thỏa thuận.
Hôm qua, tại Nhà Trắng, trả lời chất vấn giới báo chí sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Salvador, nguyên thủ Mỹ lại đả kích tổng thống Ukraina muốn tiếp tục chiến tranh khi tìm cách trang bị thêm tên lửa. Ông cho rằng, Kiev không thể tiến hành một cuộc chiến « chống lại một nước to lớn hơn Ukraina gấp 20 lần » để rồi « hy vọng các nước khác cung cấp thêm tên lửa ».
Đặc sứ của tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, hôm qua, cũng cho rằng tổng thống Nga mong muốn một nền « hòa bình bền vững » tại Ukraina.
Nga lên án Đức muốn « leo thang » xung đột
Ngày 14/04/2025, Nga tố cáo Đức có ý đồ làm trầm trọng thêm xung đột tại Ukraina. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov, trong cuộc họp báo ngắn, chỉ trích thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz có lập trường tương tự như nhiều nước châu Âu khác, « không có thiện chí tìm kiếm đàm phán hòa bình ».
Matxcơva đã có những lời chỉ trích gay gắt sau khi ông Friedrich Merz, sẽ chính thức trở thành thủ tướng Đức vào ngày 06/05sắp tới, tuyên bố để ngỏ khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraina. Một lập trường trái ngược với người tiền nhiệm Olaf Scholz.
Từ Berlin, thông tín viên Nathalie Versieux giải thích :
« Trong suốt chiến dịch tranh cử, Friedrich đã đề cập đến điều này : Ông để ngỏ vấn đề tên lửa Taurus, loại vũ khí mà tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đòi hỏi từ lâu.
Thủ tướng Đức tương lai nêu rõ, "điều này phải được thực hiện phối hợp với các đối tác châu Âu của Đức", trong khi Pháp và Anh đã cung cấp những hệ thống tên lửa tương tự cho Ukraina.
Ông Merz nhấn mạnh thêm rằng "quân đội Ukraina phải thoát thế phòng thủ. Trong trường hợp tấn công, quân đội Ukraina phải có khả năng phá hủy tuyến đường bộ nối liền Nga với bán đảo Crimée chẳng hạn", nơi trú đóng phần lớn quân dự bị Nga.
Lãnh đạo phe bảo thủ Đức, sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 06/05 sắp tới, tuyên bố : "Vladimir Putin phải hiểu rằng cuộc chiến này là ngõ cụt cho ông ấy".
Đây có lẽ là một sự thay đổi lập trường triệt để của Đức về hồ sơ này. Dấu hiệu cho thấy vấn đề chưa thể giải quyết, bởi vì, không một từ nào về tên lửa Taurus được đề cập đến trong thỏa thuận liên minh mà đảng CDU vừa ký kết với đảng SPD, đảng của thủ tướng Scholz mãn nhiệm, vốn dĩ vẫn luôn ngần ngại đối mặt với Nga ».
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Việt Nam hợp lực chống đòn thuế quan của Mỹ
Trong chuyến viếng thăm Việt Nam cấp Nhà nước, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua, 14/04/2025, đã kêu gọi hai nước cùng chống lại hành động “hù dọa” của Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thuế quan leo thang giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
Theo Tân Hoa Xã, được hãng tin AFP trích dẫn, phát biểu với tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm, ông Tập Cận Bình nói: ”Chúng ta phải tăng cường mối quan hệ chiến lược để cùng chống lại hành động hù dọa và duy trì sự ổn định của hệ thống tự do thương mại của thế giới, cũng như các chuỗi công nghiệp và cung ứng.” Lãnh đạo Trung Quốc còn lên án chính sách bảo hộ mậu dịch “ sẽ chẳng đi đến đâu”, đồng thời nhấn mạnh “ sẽ không có ai thắng trong một cuộc chiến thương mại”.
Trong khi đó, theo Thông tấn xã Việt Nam, đáp lời chủ tịch Tập Cận Bình, tổng bí thư Tô Lâm tuyên bố Việt Nam “luôn sẵn sàng cùng với Trung Quốc làm cho hợp tác giữa hai nước “có thực chất, cân bằng và bền vững”.
Trong bản tuyên bố chung được công bố sau khi ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam, lãnh đạo hai nước ủng hộ việc "duy trì thể chế thương mại đa phương, với Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) là hạt nhân."
Nhân chuyến thăm lần này, hai nước đã ký tổng cộng 45 hiệp định hợp tác, đặc biệt là về các chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo, tuần tra chung trên biển và đường sắt. Theo báo chí trong nước, tại Hà Nội hôm nay chủ tịch Tập Cận Bình đã dự lễ khởi động “cơ chế hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc.”
Chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Trung Quốc diễn ra hai tuần sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các mức thuế quan “đối ứng” với nhiều nước trên thế giới, trong đó có mức thuế 46% đối với Việt Nam. Tuy việc áp các mức thuế này được tạm hoãn 90 ngày theo quyết định của ông Trump, Trung Quốc muốn chứng tỏ là một đối tác đáng tin cậy, khác hoàn toàn với Hoa Kỳ, tấn công thương mại vào cả những đối tác kinh tế của mình.
Chuyến công du Đông Nam Á ( Việt Nam, Malaysia và Cam Bốt ) chủ yếu là nhằm làm giảm bớt tác động của mức thế rất cao (145%) đối với hàng hóa Trung Quốc nhập vào thị trường Mỹ.
Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Việt-Trung chỉ nhằm mục đích “bòn rút” Hoa Kỳ.
Sau khi gặp các lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội, hôm nay, chủ tịch Trunhg Quốc Tập Cận Bình đến Malaysia. Theo lịch trình, ngày mai, 16/04, nguyên thủ Trung Quốc sẽ gặp vua Sultan Ibrahim và đàm phán với thủ tướng Anwar Ibrahim. Đây là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2013. Hai chủ đề chính sẽ được thảo luận là quan hệ thương mại song phương và hiệp định tự do mậu dịch Trung Quốc- ASEAN vì Malaysia hiện là chủ tịch luân phiên ASEAN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét