<!>
Thông Điệp Tình Yêu Về Cuộc Tử Nạn Và Phục Sinh Của Chúa Giêsu Kitô
Người Là Vua Của Tình Yêu Thương Nhân Loại:
- Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống.
- Tình yêu cao cả nhất, là kẻ dám chết cho người mình yêu.
- Chúa đã chết cho bạn, cho tôi, nhưng cái chết của Ngài không vô ích.
- Ngài chết để cho chúng ta được sống và sống dồi dào (x. Ga 10, 10).
- Nếu Chúa không chết, thì chúng ta không được cứu độ.
- Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong (Lc 6:29).
- Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5:44).
- Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời (Ga 12:25).
- Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy (Mt 10:38).
- Đường thập giá đầy gian nan và nguy hiểm, nhưng đó là con đường đáng để chúng ta bước đi.
- Cảm tạ Chúa vì sự hy sinh cao cả của Ngài; đội ơn Ngài vì sự hiến thân lớn lao dường ấy.
- Hãy bám chặt vào Chúa Giêsu và bước theo những người đi theo Ngài!
- Chúa đã chết cho con được sống. Vậy con phải sống sao cho đáng sống.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng cái chết để cho chúng con được sống. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng là con cái Chúa, ngõ hầu sự sống của Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng con.
Amen.
Tìm Hiểu Về Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Phục Sinh! (Easter Day!)
Sinh được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo (Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo).
Lễ Phục sinh thường diễn ra vào một ngày Chủ nhật bất kì khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 để tưởng niệm sự kiện chúa Jesus hồi sinh từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên Thánh giá. Lễ Phục sinh không có ngày cố định mà người dân thường tính lễ Phục sinh diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn đầu tiên hoặc sau ngày Xuân phân. Do vậy, lễ Phục sinh còn được coi như lễ hội mùa xuân, mừng đất trời chuyển mùa với rất nhiều màu sắc rực rỡ.
Phục Sinh là trọng tâm của niềm tin trong Thiên Chúa Giáo. Người theo đạo Thiên Chúa tin rằng Chúa Jesus chết trên thập tự giá nhưng sau đó, từ cõi chết, Ngài đã sống lại và trở lên Thiên quốc trong khải hoàn ca. Do Chúa Jesus vượt qua được sự chết, và phục sinh nên tín đồ Thiên Chúa Giáo cho rằng chỉ Ngài mới có quyền năng đem lại cho họ đời sống vĩnh cửu. Và niềm tin đó là điều mà người theo Thiên Chúa Giáo cất tiếng xướng lên hằng năm trong lễ Phục Sinh, cũng như hằng tuần trong ngày Chúa Nhật.
Phục Sinh cũng là lễ của niềm hy vọng vì nhằm thời điểm mùa Xuân trở lại với muôn loài. Tạo Hóa thật là kỳ diệu, cây cành trơ trụi suốt mùa Đông lạnh lẽo vậy mà chỉ sau một buổi nắng ấm do nàng Xuân mang lại, các nụ con con, hay lá non đã nhu nhú trên nhành cây.
Những việc thường làm trong lễ Phục Sinh
•Ăn chay kiêng thịt hãm mình: nói đúng hơn là chay ăn và chay thịt. Người Công giáo trong ngày Lễ tro và Thứ 6 tuần Thánh trước Lễ Phục Sinh 2 ngày phải kiêng thịt, kiêng ăn đồ vặt, kiêng thỏa mãn nhu cầu không cần thiết. Mọi nguồn lực dư ra thường tặng người nghèo hoặc dâng cúng cho nhà thờ.
•Xếp hình lá lấy về từ Lễ Lá: Hình dạng muôn vẻ, tùy vào độ khéo tay của mỗi người.
Đi đàng thánh giá: ngắm 12 bức hình mô tả từng giai đoạn của Ngài Jesus từ khi bị bắt tới khi qua đời.
•Rửa chân: được lấy từ một chuyện trong Kinh Thánh là trước khi Ngài Jesus bị bắt thì đã rửa chân cho từng môn đệ. Và dặn rằng mọi người phải rửa chân cho nhau dù ở bất kỳ chức vụ nào.
•Diễn hoạt cảnh Chúa bị đóng đinh: thường ở các vùng đông tín hữu hoặc các nước có đông dân Công Giáo. Hoạt cảnh dựa theo câu chuyện từ khi Jesus bị bắt cho tới khi chết.
Các ngày quan trọng trong mùa phục sinh
•Palm Sunday (Chủ Nhật Lễ Lá): Bắt đầu cho Mùa Phục sinh là Chủ Nhật Lễ Lá, nói về câu chuyện Chúa Giêsu tiễn vào thành Jesuralem trước khi chịu khổ hình. Khi Chúa Giêsu tới đây, người dân ở đây đã dùng những cành cọ để vẫy chào. Các nhà thờ từ đó có truyền thống sử dụng lá cọ trong các nghỉ lễ.
•Holy Saturday (Thứ 7 tuần thánh): Holy Saturday là ngày Chúa Giêsu nằm trong mô sau khi bị đóng đinh chữ thập. Cũng là ngày nghỉ lễ ở một số nơi trong nước Mỹ, Úc, Phương Tây các văn phòng chính phủ vẫn đóng cửa trong khi các cửa hàng mở giới hạn giờ. Các nhà thờ không có lễ đặc biệt trong ngày này, tuy nhiên ngày này lại phổ biến cho lễ đặt tên và tỗ chức đám cưới.
•Easter Sunday (Chủ Nhật Phục sinh): Ngày này nhằm kỷ niệm sự sống lại của Chúa Giêsu, nên Easter Sunday là sự kiện vui theo lịch của người Kitô Giáo. Các nhà thờ tràn ngập hoa và các trang trí màu vàng và trắng, các ca đoàn cũng ngân vang những bài hợp xướng đặc biệt. Trẻ em được tặng quà là những quả trứng chocolate và tham gia chơi trò tìm trứng được trang điểm nhiều màu sắc ở các gia đỉnh. Là ngày nghỉ lễ toàn quốc nên tất cả các hoạt động kinh doanh đều đóng cửa, tùy theo quy định của bang và vùng lãnh thổ.
•Easter Monday (Thứ Hai Phục sinh): Easter Monday là ngày cuối cùng của kỷ nghỉ lễ liên quan tới lễ phục sinh. Hầu hết các hoạt động kinh doanh và trường hợp vẫn đóng cửa. Trong khi đây là ngày kỷ niệm cuối cùng của sự kiện Chúa Giêsu sống lại, nhiều người tận dụng ngày này để tham dự các sự kiện hoặc tỗ chức ăn uống trong gia đình.
Biểu tượng của Lễ Phục sinh
Vào ngày này, mọi người thường tặng nhau những quả trứng được trang trí nhiều màu sắc, con thỏ hay những lát Jambon đầy tính biểu tượng cho ngày lễ này.
Trứng phục sinh
Trứng là biểu tượng xa xưa nhất của ngày lễ Phục sinh, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Vào dịp này, mọi người thường tặng nhau những quả trứng được trang trí đủ màu sắc, hay được làm bằng chocolate, thạch cao hoặc thậm chí là len, rất bắt mắt do chính tay mình trang trí để thay cho lời chúc.
Người phương Tây tin rằng Trái đất này vốn được nở ra từ một quả trứng khổng lồ. Tại vùng núi Appalachian, những thầy lang xưa từng dùng quả trứng chín, quay trên bụng bà mẹ mang thai, từ đó dự đoán được khả năng sinh sản của đứa trẻ sau này.
Vai trò biểu tượng văn hóa của trứng trong cuộc sống ngày một quan trọng. Tục lệ tặng nhau trứng cũng đã hiện diện trong nhiều nền văn minh lớn.
Các nghiên cứu khảo cổ chứng minh được rằng, người Ai Cập và Su-me cổ có tập tục trang trí trứng làm quà tặng từ ít nhất 5.000 năm về trước. Có lẽ vì những lý do ấy mà người ta thừa nhận trứng là một biểu tượng không thể thiếu trong ngày lễ Phục Sinh - ngày mừng sự tái sinh của Chúa Jesus.
Thỏ phục sinh
Ngoài biểu tượng của sự sinh sản, thỏ còn là hình tượng của sức sống dồi dào, mạnh mẽ. Đặc biệt, chú thỏ gắn liền với truyền thuyết Ostara, còn gọi là Easter. Tên của vị nữ thần mùa xuân này được sử dụng để đặt cho tên của lễ Phục sinh.
Theo truyền thuyết, có một lần nữ thần mang mùa xuân tới Trái đất muộn, khiến muôn loài phải chịu giá lạnh, trong đó có một chú chim sắp chết với hai cánh bị đóng băng. Vì cảm thương, Ostara đã hô biến chú chim thành con thỏ cưng, ban cho nó khả năng đẻ trứng và khả năng chạy nhanh. Với khả năng này, nữ thần muốn chú thỏ sẽ đảm nhiệm hết công việc tặng quà cho trẻ em những khi xuân về.
Tuy nhiên, sau này, thỏ thần vô tình khiến Ostara nổi giận. Nó bị thần ném lên bầu trời, hóa vào chòm sao Lepus. Một năm, thỏ chỉ được xuống nhân gian một lần vào mùa xuân để tặng những quả trứng đáng yêu cho người dân dưới trần thế.
Cũng từ đó, hình ảnh thỏ mang trứng trở thành một nét đặc biệt trong ngày lễ Phục Sinh của phương Tây.
Món Jambon
Món jambon truyền thống chưa bao giờ vắng mặt trên các bàn ăn của các tín đồ Thiên chúa giáo khắp thế giới vào lễ Phục sinh. Đối với họ, thịt lợn được coi là món ăn của Chúa. Nếu thời điểm trăng tròn đầu tiên của mùa thu là lúc tốt nhất để ướp muối thịt lợn dự trữ thì mùa xuân chính là khi người phương Tây dùng loại thức ăn tích trữ này. Do vậy jambon trở thành món ăn truyền thống trên bàn ăn mỗi dịp lễ Phục sinh về.
Riêng tại nước Anh, bạn sẽ thấy điểm giống nhau trên bàn tiệc ngày lễ của mọi gia đình chính là món bánh mì chữ thập, Hot Cross Buns. Bánh thơm nồng hương bột quế và đậu khấu. Món ăn này mang đến vị ngọt dịu và hài hoà trong các thành phần topping như nho khô, quả mận. Một lớp nước sốt hình chữ thập, đại diện cho thánh giá của Chúa là kiểu trang trí bánh truyền thống của họ.
Bánh mì Hot Cross Buns
Quần áo mới
Người ta tin tưởng rằng, mặc quần áo mới trong lễ Phục sinh sẽ mang lại may mắn cho những ngày còn lại của năm. Theo quan niệm, quần áo mới đại diện cho sự đổi mới và sự khởi đầu may mắn - những yếu tố quan trọng của mỗi dịp Phục sinh hàng năm.
Đối với những người theo Công giáo, lễ Phục sinh còn thể hiện niềm tin vào sự tái sinh, hy vọng những điều tốt đẹp. Đó cũng là thông điệp mà ngày lễ này đang truyền tải tới người dân khắp nơi trên thế giới.
Hoa phục sinh
Người Đức thường dùng cành cây tươi, treo những cái vỏ trứng gà, sơn nhiều màu và những con thỏ nhỏ bằng schocolat cho trẻ em, và các loại hoa thường dùng như Thủy tiên Osterglocken/daffodil; Uất kim cương Tulpen/Tulip; Phong tín tử Hyazinthen/hyacinth; Cúc đồng Gaenebluemchen/ dasiy; Bồ công anh Loewenzahn/ dandetion; Mao cấn Hahnenfuss/ buttercup.
Thông thường lễ Phục Sinh sẽ diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm (được tính là ngày chủ nhật giữa 22 tháng 3 và 25 tháng 4).
Năm nay, Lễ Phục Sinh 2025 rơi vào ngày 20/4/2025.
Giới Thiệu Một Sinh Hoạt Đặc Biệt Nhất, Nhân Mùa Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen, Hành Trình Kinh Hoàng Của Những Thuyền Nhân Việt, Gần Nửa Triệu Đã Chìm Xuống Biển Sâu! và Kỷ Niệm 1 Năm San Jose, Có Tượng Đài Thuyền Nhân!
Đúng Ngày 30 Tháng 4 Năm 2025 Tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam
685 Singleton Road, San Jose, Ca 95111
6:00pm: Chương trình bắt đầu – Phần 1 (Trong Nguyện Đường)
6:00pm – 6:05pm: Dâng Hương tưởng niệm 50 năm “Tháng Tư Đen”.
6:05pm – 6:50pm: Thánh Lễ cầu nguyện cho những thuyền nhân đã chết trên đường vượt biên và vượt biển để tìm tự do.
6:55pm - 7:30pm: Ăn tối nhẹ
7:30pm: Phần 2 (Trong Hội Trường)
•Quốc ca Mỹ và Việt Nam
•Cha Chánh Xứ Andrew Nguyễn Chí Thông dâng lời cầu nguyện mở đầu cho phần 2 của chương trình
•(Optional) Cầu nguyện/Phát biểu của những viên chức chính quyền
7:40pm – 8:10pm: Chiếu Phim được rút ngắn của phim: “Boat People - A Fifty Year Journey” của đạo diễn Thanh Tâm và Ethnic Channels Group & Lunar Village Production.
8:10pm – 8:25pm: Ca Sỹ Lê Quốc Tuấn của Trung Tâm Asia trình diễn trong lúc chiếu slide show của đạo diễn Thanh Tâm.
8:30pm: Phần 3 (Trong Vườn Cầu Nguyện và Tượng Đài Thuyền Nhân)
•Đốt nến chung quanh Tượng Đài Thuyền Nhân.
•Cha Andrew Nguyễn Chí Thông và Cha Vũ Hùng dâng lời cầu nguyện cho các thuyền nhân đã mất.
•Ca Sỹ Lê Quốc Tuấn của Trung Tâm Asia trình diễn trong lúc mọi người lần lượt thắp hương chung quanh Tượng Đài Thuyền Nhân.
•(Optional) Cầu Nguyện/Phát biểu của những viên chức chính quyền tới tham dự trễ.
•Cha Vũ Hùng dâng lời cầu nguyện kết thúc chương trình.
9:15 pm: End
50 Năm! Chuyện Kể Hành Trình Kinh Hoàng Trên Biển Đông: Thuyền Nhân Vượt Biển!
*Gần nửa triệu Thuyền Nhân đã lấy đại dương mênh mông làm mồ chôn! Trên đường trốn chạy cộng sản!
*Thảm cảnh “Boat People” đã làm rúng động lương tâm thế giới! Hoa Kỳ bật đèn xanh, Nhiều quốc gia trên thế giới, ồ ạt nhận người tị nạn!
*Thời gian đau thương này, Bắc Cali, dắt đầu trong công tác cứu trợ, Anh Lê Văn Hải, đã cộng tác với Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Việt Biển, qua 6 chiến dịch “Tình Thương Dưới Ánh Mặt Trời” quyên góp trên một triệu đô la, yểm trợ những con tầu Tình Thương ra khơi, cứu vớt trên 3 ngàn Thuyền Nhân đến bến bờ tự do! Những công tác nhân đạo này, đã biến San Jose, có mỹ từ “Thủ Phủ Tình Thương Người Vượt Biển!”
*Anh cũng là Trưởng nhóm Vận Động và Xây Dựng “Tượng Đài Thuyền Nhân” tại San Jose, đã được khánh thành trong Tháng Tư 2024, cách đây đúng một năm!
-Vậy mà đã 50 năm! sau 75, CSVN đã gieo rắc không biết bao nhiêu tội ác trên quê hương Việt Nam. Có thể nói, trên từng tấc đất, ngọn cỏ, lá cây, hòn đá... của quê hương Việt Nam, dưới mỗi mái gia đình, trong mỗi thân phận người Việt, đều có những dấu ấn đau thương mất mát, ghi lại những tội ác kinh tâm động phách, do người cộng sản gây ra.
Kể từ 30 tháng 4 năm 1975, CSVN đã thực hiện hàng loạt chiến dịch đàn áp, khủng bố, thủ tiêu, bắt bớ... dã man trên khắp lãnh thổ Miền Nam, để một mặt ăn cướp trắng trợn tài sản của người dân, mặt khác, nghiền nát mọi sức đề kháng, chống đối của những người yêu nước, khiến hàng triệu người dân Miền Nam phải vượt biển, vượt biên tìm tự do.
Hậu quả, trong thời gian hơn hai thập niên kể từ sau 1975, hàng trăm ngàn người Việt, trong đó phần lớn là phụ nữ, trẻ em, ông bà già,... đã bị thảm tử trên biển cả, trong rừng sâu, ngoài hoang đảo.... sau khi phải trải qua những bi kịch thương tâm, muôn vạn phần đau đớn. Không những thế, ngay cả với những người sống sót, những bi kịch đó, vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh, giầy vò, tra tấn họ, cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào...không thể nào quên!
"Những câu chuyện Kể Hành Trình Biển Đông". Là những dòng chữ được viết bằng máu và nước mắt, của chính những người trong cuộc, với tấm lòng xót xa và những giọt nước mắt đau đớn, của những người tỵ nạn cộng sản cùng cảnh ngộ, sẽ hiểu được, tội ác của chánh phạm CSVN, đằng sau muôn ngàn bi kịch rùng rợn của người vượt biển. Qua đó, chúng ta sẽ thức ngộ được, lần đầu tiên trong lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc VN, và có thể nói lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, tội ác của một chế độ đối với chính người dân của chế độ, như chế độ CSVN, quả thực đã vượt khỏi biên cương quốc gia, tung hoành trong mỗi gia đình, mỗi cuộc đời, để rồi tiếp tục tràn lan trên khắp bề mặt địa cầu...Thảm cảnh thuyền nhân, đã làm thế giới rung động!
Biến cố tháng 4 năm 1975, khởi đầu một cuộc viễn xứ vĩ đại của hàng triệu người Việt trên những con thuyền mong manh ra biển Đông mưu cầu hạnh phúc. Những thuyền nhân sống sót bởi lòng bác ái của cộng đồng thế giới, đã tạo dựng nền tảng của tập hợp người Việt tha hương khắp nơi. Ước tính 3 triệu người Việt rời bỏ quê hương trên những con thuyền mong manh sau biến cố 1975.
Nhiều năm đã trôi qua, những ai đã từng lênh đênh trên những chiếc ghe thuyền mong manh, thường chỉ được sử dụng đánh cá ven biển, để vượt đại đương đi tìm tự do, họ không thể nào quên được những giây phút hiểm nguy kinh hoàng đã qua, nếu họ may mắn sống sót sau cuộc hải hành tử sinh ấy.
Hoa Kỳ cho biết một vài số liệu đáng quan tâm như sau: "Theo chỗ được biết, thuyền nhân bắt đầu từ sau 1975. Những người di tản từ 1975 thì có những người đi bằng đường thủy, nhưng đa số là người di tản. Phải đến ít nhất là tháng 8, tháng 9 năm 1975, tức là sau khi Cộng Sản vào Sàigòn rồi, mới bắt đầu có những người rời Việt Nam bằng đường biển đến Mã Lai, Thái Lan. Lúc đó không còn người Mỹ đón ngoài biển nữa. Lúc đó, coi như là vượt biên bằng đường biển thực sự. Theo thống kê của các cơ quan nhận được, từ 1975 cho đến 2005, trong 30 năm đã có gần 3 triệu người Việt định cư trên 126 quốc gia trên toàn thế giới. Trong số người đi bằng đường biển có gần 1 triệu người đi vượt biên. Thống kê của các trại tị nạn Đông Nam Á vào năm 1995 là 839.200 người, kể cả 42.900 người đi bằng đường bộ. Có phỏng chừng 3 trăm đến hơn 400 ngàn người đã bị bỏ mình không đi đến được bến bờ tự do."
Chữ "thuyền nhân" thế giới trước đây, thường nghĩ ngay đến những người dân Hồng Kông, sống trên các thuyền bè, 50, 60 năm trở về trước, đến khi có sự kiện người Việt vượt biển: "Kể từ khi có người Việt vượt biển và có biết bao nhiêu người chết, vào các trại tị nạn thì trong tự điển thế giới bắt đầu có chữ mới "thuyền nhân" - "boat people", và định nghĩa "thuyền nhân" là những người tỵ nạn. Trong tất cả những gia đình người Việt ở hải ngoại, không có một gia đình nào là không có liên hệ với thuyền nhân, trực tiếp hay con cháu của thuyền nhân. Cho nên thuyền nhân là một ý nghĩa chính thức để xây dựng một cách toàn thể cộng đồng của người Việt ở hải ngoại."
Thời kỳ cao điểm người Việt trong nước vượt biên nhiều nhất là những năm 1979, 1980 trở đi. Trong giai đoạn này, hải tặc Thái Lan bắt đầu hoành hành. Ngoài việc phải chấp nhận sóng gió trên biển cả, họ còn phải đối diện với nạn hải tặc. Không biết bao nhiêu phụ nữ đã bị hãm hiếp, thậm chí bị bắt đi mất tích. Những thanh niên liều mình chống lại hải tặc, đều bị chết thảm thương và xác thì bị quăng xuống lòng biển sâu. Có người thì bị giam giữ nơi sào huyệt của bọn chúng, trên những đảo hoang, nếu không may được cứu thoát, thì không biết số phận sẽ ra sao. Nhà văn Nhật Tiến, một trong những thuyền nhân đã từng là nạn nhân của bọn hải tặc Thái Lan, kể lại: "Tôi vượt biển vào tháng 10 năm 1979. Sau 10 ngày trên biển, tàu chết máy và trôi, sau vài lần bị cướp, cuối cùng bị hải tặc kéo vào đảo Kra, cách bờ biển Thái Lan khoảng 4 giờ tàu chạy. Sau 3 tuần lễ liền, bị nhốt trên đảo, là sào huyệt của hải tặc. Nhóm của tôi có 81 người, trong 3 tuần sau đó thì có thêm 3 ghe thuyền nữa, cũng bị hải tặc kéo vào, tổng số là 157 người. Ngày thứ 21, có một trực thăng của Liên Hiệp Quốc bay qua đảo, phát hiện thuyền nhân bị như vậy, Cao Ủy đã mang thuyền ra để cứu vào đất liền..
Trước thảm cảnh này, Cộng Đồng Việt Nam Họ mau chóng thành lập Ủy Ban Cứu Nguy Người Vượt Biển." với sự cộng tác của những tấm lòng khắp nơi trên thế giới, như tại Bắc Cali, Có Nguyễn Hữu Lục, Lê Văn Hải.
Vào ngày 27 tháng 2 năm 1980, Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển, tức "Boat People SOS" được chính thức thành lập. Giáo sư Nguyễn Hữu Xương, hiện là giảng viên trường Đại Học San Diego, lúc bấy giờ là chủ tịch Ủy Ban, kể lại: "Lúc đầu, Uỷ Ban chỉ muốn lên tiếng để cho cộng đồng lưu ý chính phủ Mỹ và chính phủ Thái Lan biết để giúp đỡ thuyền nhân chống hải tặc. Nhưng đến năm 1984, 1985 thì thấy hải tặc tàn ác quá, nên chúng tôi mới nghĩ đến chuyện gửi tàu vớt người ngoài biển."
Cũng vào thời gian ấy, tại Pháp, hội Y sĩ Không Biên Giới, đang tiến hành việc tổ chức đi cứu thuyền nhân Việt Nam, nhưng không ai được ai hỗ trợ về tài chính. Thế là nhân chuyến công tác tại Âu Châu, giáo sư Nguyễn Hữu Xương đề nghị Hội này kết hợp làm việc. Giáo sư Xương kể tiếp về nhiều buổi gây quỹ được tổ chức để ủng hộ cho chiến dịch vớt thuyền nhân: "Lúc ấy cộng đồng ta còn nghèo nàn, chưa có nhiều như bây giờ, nhưng việc vớt thuyền nhân lại rất nhiều. Có người chỉ có 5, 10 đồng nhưng họ hết lòng đóng góp. Trong 5 năm quyên lên đến trên hàng triệu đô la. Không hẳn chỉ ở bên Mỹ, mà còn ở Úc, Canada, ở Pháp. nơi nào cũng lập ra ủy ban để quyên tiền cho việc vớt thuyền nhân. Vì thế mới gửi được 5 chiếc tàu đi. Một chiếc đi thường là 3 tháng. Trong 5 năm đi được 5 chuyến tàu, cứu được hơn 3000 người. Chúng tôi phải xin visa Âu Châu, hay Mỹ, thì Philippines, hay Malaysia mới nhận thuyền nhân lên. Xin visa là một chuyện rất khó khăn, chính phủ Pháp và Đức thì có nhiều visas. Chính phủ Mỹ thì không cho visa, nhưng giúp bằng cách là khi thuyền nhân được vớt lên trên đảo Palawan, Philippines, nếu có gia đình bên Mỹ thì chính phủ Mỹ sẽ nhận. Vì thế, visa còn lại sẽ được dùng để cứu thêm người."
Theo như các tài liệu và thông tin của tổ chức Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển SOS, vào tháng 3 năm 1989, để chặn bớt làn sóng người vượt biên, Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã ra chính sách thanh lọc tại các trại tỵ nạn Đông Nam Á, bắt đầu giai đoạn đóng cửa trại tị nạn.
Đồng thời lúc ấy, Hoa Kỳ cũng bắt đầu có chương trình di dân "ODP" (Orderly Departure Program), "HO" (Humanitarian Operation) và chương trình "Con lai" (Amerasian Resettlement Program). Trong thời gian đó, "người ta thấy đi bằng thuyền chết chóc nhiều quá, rồi ở trại tỵ nạn không được giải quyết, nên người ta cho chương trình "Ra Đi Có Trật Tự" thì mới giải quyết được bằng các diện người "Đoàn Tụ Gia Đình", "HO", hay "Con lai". Ngay cả những người đến trại tỵ nạn rồi bị trở về Việt Nam cũng được Mỹ cho tái định cư theo chương trình gọi là "ROVR" (Resettlement Opportunity for Vietnamese Returnees)".
*
Sau tháng 3 năm 1989, các trại tị nạn đóng cửa và bắt đầu chính sách thanh lọc. Tiến trình thanh lọc này có rất nhiều sai trái, bởi vì ý định của họ là loại bỏ thuyền nhân, giam giữ họ lại trại tị nạn, để làm bàn đạp đẩy họ về Việt Nam. Phần lớn thuyền nhân có rất nhiều kinh nghiệm đau khổ về chế độ Cộng Sản, mặc dù bị đàn áp nặng nề, nhưng vẫn bị mất quyền tị nạn.
Sau khi các trại tị nạn đóng cửa và bắt đầu chính sách thanh lọc, không còn visa vào các quốc gia, thảm cảnh thuyền nhân, được thế giới đóng lại, qua các chương
Để biết thêm về hành trình đau thương này, xin tham dự:
Giới Thiệu Một Sinh Hoạt Đặc Biệt Nhất, Nhân Mùa Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen, Hành Trình Kinh Hoàng Của Những Thuyền Nhân Việt, Gần Nửa Triệu Đã Chìm Xuống Biển Sâu! và Kỷ Niệm 1 Năm San Jose, Có Tượng Đài Thuyền Nhân!
Đúng Ngày 30 Tháng 4 Năm 2025, Tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam
685 Singleton Road, San Jose, Ca 95111
Gợi ý thêm, những lời chúc mừng lễ Phục Sinh hay, ý nghĩa nhất
1. Lễ phục sinh là gì?
-Lễ Phục Sinh là một trong những ngày lễ chính của đạo Thiên Chúa giáo, một lễ kỷ niệm quan trọng để tôn vinh sự sống lại của Chúa Giêsu từ cõi chết. Ngày này thường rơi vào Chủ Nhật đầu tiên sau đầy trăng sau Tết Nguyên Đán (thường là tháng 3 hoặc tháng 4), và được đánh dấu bằng nhiều hoạt động và nghi thức trang trọng.
Trong giáo phận Công giáo Rôma, Lễ Phục Sinh được mừng lễ bằng các buổi lễ thánh, cầu nguyện, trình diễn nhạc và hợp xướng. Trong khi đó, trong giáo phận Chính thống giáo Đông phương, lễ này được ăn chay trong sáu tuần trước đó và diễn ra trong ba ngày liên tiếp với các nghi lễ như đốt nến và cúng lễ.
Ngoài ra, Lễ Phục Sinh cũng được coi là một ngày quan trọng trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, với nhiều nghi lễ khác nhau. Ở nhiều quốc gia, người ta tổ chức các hoạt động như tìm trứng Phục Sinh, đốt lửa trại, hay tổ chức các lễ hội đường phố. Nhiều người cũng sử dụng dịp này để tặng quà cho nhau, tổ chức các bữa tiệc và tham dự các hoạt động vui chơi giải trí.
Tổ chức Lễ Phục Sinh không chỉ là để tôn vinh sự sống lại của Chúa Giêsu mà còn là để kỷ niệm sự hy sinh của Ngài và ý nghĩa của sự hy sinh đó đối với con người. Nó cũng là một dịp để cảm nhận tình yêu và lòng khoan dung của Thiên Chúa đối với chúng ta, cũng như để thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng của chúng ta đối với Ngài.
2. Ý nghĩa của lễ phục sinh
Lễ Phục Sinh là một ngày lễ trong đạo Thiên Chúa giáo và một số tôn giáo khác, để kỷ niệm sự sống lại của Chúa Giêsu sau khi Ngài chết trên Thập giá. Lễ Phục Sinh diễn ra vào Chủ Nhật đầu tiên sau đêm trăng tròn sau Đại lễ Phục Sinh.
Với đạo Thiên Chúa giáo, Lễ Phục Sinh mang ý nghĩa tôn vinh sự sống lại của Chúa Giêsu, biểu tượng cho sự sống lại và hy vọng cho tất cả mọi người. Lễ này cũng thể hiện niềm tin vào sự sống lại của con người sau khi qua cõi chết, và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống của mỗi người.
Ngoài ra, Lễ Phục Sinh cũng là dịp để cảm ơn Chúa vì sự tha thứ và tình yêu thương mà Ngài dành cho nhân loại, và khuyến khích mọi người sống theo đạo của Chúa Giêsu, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.
3. Lời chúc mừng lễ phục sinh
Lễ Phục Sinh là một dịp để mừng sự sống lại của Chúa Giêsu từ cõi chết, là nguồn cảm hứng cho sự hy vọng và niềm tin vào sự sống đời đời. Lời chúc mừng Lễ Phục Sinh không chỉ là để chúc mừng người nhận một ngày lễ trọng đại, mà còn để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, tôn trọng và hy vọng đến mọi người.
Một số lời chúc phổ biến nhất cho Lễ Phục Sinh là "Chúc mừng Lễ Phục Sinh", "Chúa Giêsu đã sống lại, niềm hy vọng và sự sống mới đã đến với chúng ta", "Chúc mừng một mùa Phục Sinh an lành, đầy ắp niềm vui và hạnh phúc", "Chúc mừng ngày lễ Phục Sinh, một dịp để cảm nhận tình yêu và lòng khoan dung của Thiên Chúa đối với chúng ta".
Lời chúc mừng Lễ Phục Sinh mang ý nghĩa chúc mừng sự sống lại của Chúa Giêsu và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Nó cũng thể hiện lòng tôn trọng và biết ơn của người chúc mừng đối với món quà vô giá này mà Chúa Giêsu đã đem đến cho thế giới. Lời chúc mừng Lễ Phục Sinh cũng gửi gắm niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, nơi mà sự sống và tình yêu sẽ tràn đầy và lan tỏa đến mọi người.
Dưới đây là một số lời chúc mừng Lễ Phục Sinh hay và ý nghĩa mà bạn có thể sử dụng để gửi đến người thân, bạn bè và gia đình của mình:
•Chúc mừng Lễ Phục Sinh! Hy vọng niềm vui và hy vọng của Chúa Giêsu sẽ đến với bạn trong ngày hôm nay và luôn ở bên bạn trong cuộc sống.
•Chúc mừng ngày Phục Sinh! Hãy đón nhận sự sống mới, hy vọng và niềm tin với tình yêu và lòng khoan dung của Thiên Chúa.
•Chúc mừng ngày Phục Sinh! Hãy cảm nhận tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giêsu, và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và gia đình trong năm mới.
•Chúc mừng Lễ Phục Sinh! Hy vọng ngày hôm nay sẽ mang đến cho bạn niềm vui và hạnh phúc vô tận, và sẽ đánh thức niềm tin và hy vọng trong tâm hồn bạn.
•Chúc mừng ngày Phục Sinh! Hãy trân trọng và cảm nhận tình yêu và sự khoan dung của Thiên Chúa đối với chúng ta, và hãy chia sẻ niềm vui và hy vọng đó với mọi người trong cuộc sống của bạn.
•Chúc mừng Lễ Phục Sinh! Hãy tận hưởng những khoảnh khắc đẹp trong ngày hôm nay, và hy vọng năm mới sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp và may mắn cho bạn và gia đình.
•Chúc mừng ngày Phục Sinh! Hãy cảm nhận sự sống mới và hy vọng trong tâm hồn bạn, và hãy lan tỏa niềm tin và tình yêu đó cho mọi người trong cuộc sống của bạn.
•Chúc mừng Lễ Phục Sinh! Hãy tận hưởng những niềm vui và hy vọng trong ngày hôm nay, và hy vọng niềm tin và sự hy sinh của Chúa Giêsu sẽ luôn ở bên bạn trong cuộc sống.
•Chúc mừng Lễ Phục Sinh! Hãy trân trọng niềm tin và tình yêu của Chúa Giêsu, và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn trong năm mới.
•Chúc mừng ngày Phục Sinh! Hãy cảm nhận sự sống mới và hy vọng trong tâm hồn bạn, và hãy truyền cảm hứng và niềm tin đó cho mọi người xung quanh.
•Chúc mừng Lễ Phục Sinh! Hãy tận hưởng những niềm vui và hy vọng trong ngày hôm nay, và hãy luôn giữ niềm tin và hy vọng trong tâm hồn bạn.
•Chúc mừng ngày Phục Sinh! Hãy đón nhận niềm tin và tình yêu của Chúa Giêsu, và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và gia đình.
•Chúc mừng Lễ Phục Sinh! Hãy cảm nhận sự hy sinh và tình yêu vô bờ của Chúa Giêsu, và hãy hy vọng năm mới sẽ đem lại nhiều hạnh phúc và thành công cho bạn và gia đình.
•Chúc mừng ngày Phục Sinh! Hãy cảm nhận sự sống mới và hy vọng trong tâm hồn bạn, và hãy lan tỏa niềm tin và tình yêu đó cho mọi người xung quanh.
•Chúc mừng Lễ Phục Sinh! Hãy tận hưởng niềm vui và hy vọng trong ngày hôm nay, và hy vọng tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giêsu sẽ đem lại niềm tin và hy vọng cho mọi người trong cuộc sống của bạn.
•Chúc mừng ngày Phục Sinh! Hãy tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại, và hy vọng rằng những khó khăn và thử thách của cuộc sống sẽ được vượt qua bởi sự trợ giúp và chúc phúc của Ngài.
•Chúc mừng Lễ Phục Sinh! Hãy tưởng nhớ và cảm nhận sự hy sinh của Chúa Giêsu, và hy vọng rằng tình yêu và sự hy sinh đó sẽ là nguồn cảm hứng và động lực cho bạn trong cuộc sống.
•Chúc mừng ngày Phục Sinh! Hãy tin rằng sự sống mới của Chúa Giêsu là minh chứng cho sự sống mới và hy vọng của cuộc sống, và hy vọng rằng niềm tin và tình yêu của Ngài sẽ thắp sáng tâm hồn bạn.
•Chúc mừng Lễ Phục Sinh! Hãy tận hưởng niềm vui và hy vọng trong ngày hôm nay, và hy vọng rằng niềm tin và tình yêu của Chúa Giêsu sẽ dẫn đường cho bạn trong mọi việc làm và quyết định của cuộc sống.
•Chúc mừng ngày Phục Sinh! Hãy tưởng nhớ tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giêsu, và hy vọng rằng tình yêu và sự hy sinh đó sẽ truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu và hy vọng đến mọi người xung quanh bạn.
Vài Tin Đáng Chú Ý
REAL ID Sẽ Trở Thành Bắt Buộc Khi Bay Nội Địa Tại Hoa Kỳ Từ Ngày 7 Tháng Năm
-Từ ngày 7 Tháng Năm 2025, hành khách khởi hành từ các phi trường tại Hoa Kỳ sẽ phải xuất trình bằng lái xe có đóng dấu REAL ID hoặc một loại giấy tờ tùy thân hợp lệ khác mới được phép qua khu vực kiểm tra an ninh của Cơ Quan An Ninh Vận Chuyển (TSA) để lên máy bay. Việc không mang theo giấy tờ hợp lệ có thể dẫn đến trễ chuyến, bị kiểm tra bổ sung hoặc bị từ chối cho phép qua cửa an ninh.
REAL ID là tiêu chuẩn liên bang được đặt ra nhằm nâng cao mức độ an ninh cho các loại giấy tờ tùy thân sử dụng khi đi lại bằng đường hàng không. Mặc dù đạo luật yêu cầu REAL ID đã được ban hành từ năm 2005, việc thực thi đã nhiều lần bị trì hoãn, gây khó khăn và nhầm lẫn cho người dân trong quá trình đăng ký tại các Nha Lộ Vận (DMV) vốn luôn đông đúc.
Theo Bộ Nội An, tính đến tháng Giêng 2024, chỉ có khoảng 56% bằng lái và thẻ căn cước trên toàn quốc đáp ứng tiêu chuẩn REAL ID. Con số này dự kiến chỉ tăng lên khoảng 61.2% vào thời điểm quy định có hiệu lực. Tuy nhiên, theo TSA, khoảng 81% hành khách hiện tại đã sử dụng REAL ID hoặc giấy tờ thay thế phù hợp tại các trạm kiểm tra an ninh.
Trước nhu cầu tăng cao vào thời điểm cận kề, nhiều DMV trên toàn quốc đang triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân. Tại New York, một số văn phòng sẽ kéo dài thời gian hoạt động vào ngày Thứ Năm và tham gia trực tiếp vào Triển Lãm Xe Hơi Quốc Tế tại Trung Tâm Javits từ ngày 18 đến 27 Tháng Tư để giải quyết đơn xin REAL ID.
Tại California, 18 văn phòng DMV sẽ mở cửa sớm hơn bốn ngày mỗi tuần để phục vụ người dân. Illinois cũng thành lập “Đại Trung Tâm Real ID” dành cho người không có lịch hẹn trước.
Aixa Diaz, phát ngôn viên của Hiệp Hội Xe Hơi Hoa Kỳ (AAA), lưu ý rằng sau khi nộp đơn xin cấp REAL ID, người dân chỉ nhận được bản sao thẻ căn cước trong thời gian chờ thẻ chính thức gửi qua bưu điện. TSA không chấp nhận bản sao này, do đó cần đảm bảo đã nhận được thẻ chính thức trước ngày khởi hành.
Một số văn phòng AAA cũng hỗ trợ làm thủ tục REAL ID, nhưng không phải tất cả đều cung cấp dịch vụ này và có thể chỉ dành riêng cho hội viên. Người dân được khuyến cáo nên gọi điện thoại kiểm tra trước khi đến nộp hồ sơ.
Ngoài REAL ID, sổ thông hành hợp lệ cũng được TSA chấp nhận như một giấy tờ tùy thân phù hợp để di chuyển bằng đường hàng không nội địa.
Người dân có thể truy cập trang mạng của Bộ Nội An để tìm hiểu cụ thể về các yêu cầu của từng tiểu bang cũng như các loại giấy tờ cần chuẩn bị.
Apple đẩy mạnh sản xuất tại Ấn Độ và Việt Nam để ứng phó chính sách thuế của chính quyền Trump
-Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng chính sách thuế quan đối ứng mới, Apple đang gấp rút đẩy mạnh sản xuất tại Ấn Độ và Việt Nam nhằm tận dụng thời gian 90 ngày tạm hoãn áp thuế, theo Nikkei Asia.
Nguồn tin từ các chuỗi cung ứng cho biết Apple đã yêu cầu các đối tác tăng công suất lắp ráp iPhone tại Ấn Độ từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, do các nhà máy tại quốc gia Nam Á này đang vận hành gần mức tối đa, việc mở rộng nhanh chóng đang gặp một số hạn chế. Để hỗ trợ, Apple đã cấp vốn cho các nhà cung cấp mua thêm thiết bị sản xuất, với mục tiêu đẩy sản lượng iPhone tại đây lên hàng triệu chiếc trong năm nay.
Apple dự kiến sẽ sản xuất ít nhất 50 triệu chiếc iPhone trong năm 2025, với phần lớn mẫu iPhone mới được lắp ráp tại Ấn Độ để phục vụ thị trường Mỹ – vốn đang chịu tác động trực tiếp từ các chính sách thuế mới.
Bên cạnh đó, Apple cũng thông báo với các đối tác rằng phần lớn sản phẩm MacBook và iPad dành cho thị trường Mỹ sẽ phải được sản xuất tại Việt Nam. Đồng thời, hãng yêu cầu chuyển càng nhiều linh kiện và bộ phận lắp ráp cần thiết càng sớm càng tốt đến các cơ sở ở Đông Nam Á và Ấn Độ để bảo đảm tiến độ sản xuất.
Apple cũng đang thúc đẩy các nhà cung cấp chuyển một số dây chuyền sản xuất linh kiện – như bảng mạch in – sang Thái Lan và các quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều linh kiện chủ chốt như vỏ kim loại, đầu nối và các bộ phận cơ khí vẫn đang có chi phí sản xuất tối ưu nhất tại Trung Quốc, khiến việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng hoàn toàn vẫn gặp khó khăn.
Không chỉ riêng Apple, nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Meta, HP và Dell cũng đang gia tăng tốc độ sản xuất tại Việt Nam. Các công ty này đã yêu cầu các nhà cung cấp đẩy nhanh kế hoạch giao hàng và gia tăng lượng hàng tồn kho trong quý II/2025, nhằm đảm bảo cung ứng cho thị trường Mỹ trước khi thời hạn 90 ngày hoãn thuế kết thúc.
Động thái chuyển hướng chuỗi cung ứng của các hãng công nghệ lớn phản ánh xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại kéo dài. Đồng thời, đây cũng là phép thử quan trọng đối với năng lực công nghiệp và chính sách thu hút đầu tư của các quốc gia Đông Nam Á.
Ông Trump khuyên: Nếu nước nào không thích thuế quan, thì đừng làm ăn với Hoa Kỳ nữa
(Thiên Vân)
(Tổng thống Donald Trump.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây đã lên tiếng khuyên các quốc gia cho rằng mức thuế quan của Hoa Kỳ áp đặt lên hàng hoá của họ là quá cao, rằng họ hoàn toàn có thể chấm dứt việc làm ăn với nước Mỹ nếu cảm thấy không hài lòng. Ông Trump đồng thời nhấn mạnh rằng chính sách thương mại mới nhất của ông đã giúp Hoa Kỳ trở nên “hùng mạnh“, mang về cho ngân khố quốc gia “hàng tỷ USD mỗi ngày“.
Vào hôm thứ Tư (9/4), quyết định của Tổng thống Trump về áp đặt mức thuế “đối ứng” cứng rắn hơn đối với gần 90 quốc gia chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, ông Trump lại bất ngờ công bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social một lệnh tạm hoãn kéo dài 90 ngày, kèm theo “mức thuế quan đối ứng được giảm đáng kể trong thời gian này, xuống còn 10%“. Tuy vậy, lệnh tạm hoãn này không áp dụng cho Trung Quốc— quốc gia đang trong cuộc chiến thuế quan trả đũa ăn miếng trả miếng đối với Hoa Kỳ, với phần lớn hàng hoá nhập khẩu từ Bắc Kinh hiện đang chịu mức thuế lên đến 145%.
Phát biểu trước báo giới trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) hôm thứ Sáu (11/4), ông Trump tuyên bố rằng, “cuối cùng, chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn làm“.
“Chúng ta có thể đặt ra mức thuế, và họ có thể lựa chọn không buôn bán với chúng ta, hoặc [nếu muốn tiếp tục làm ăn thì] họ phải chấp nhận đóng thuế”, ông Trump giải thích, đồng thời khẳng định rằng “nếu họ cho rằng mức thuế quá cao, thì họ không cần phải làm ăn với chúng ta nữa”.
Tổng thống Trump khẳng định rằng các mức thuế quan mà ông áp dụng là “phù hợp”, lập luận rằng “có thể có một vài trường hợp ngoại lệ vì những lý do hiển nhiên, nhưng tôi cho rằng 10% là ngưỡng sàn [tối thiểu]”.
Khi được báo giới đặt câu hỏi về sự chao đảo của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ do chính sách thuế quan mới gây ra, ông Trump đã gạt bỏ mối lo ngại ấy.
“Thị trường trái phiếu vẫn ổn. Có lúc nó [hơi chao đảo] một chút, nhưng tôi đã giải quyết vấn đề đó rất nhanh chóng. Tôi rất giỏi mấy việc đó”, ông Trump khẳng định.
Khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng các mức thuế quan chung có thể ảnh hưởng xấu đến vị thế toàn cầu của đồng USD hay không, ông Trump trả lời rằng đồng USD sẽ “luôn luôn” là “đồng tiền được [thế giới] ưa chuộng”.
Về việc một số quốc gia đang nỗ lực tìm cách thoát ly khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD, ông Trump trả lời: “Tôi có thể nói với quý vị rằng chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, là họ sẽ quay lại dùng đồng USD”.
Tại buổi tiệc tối do Uỷ ban Vận động Quốc hội Đảng Cộng hòa (NRCC) tổ chức vào tối thứ Ba (8/4), ông Trump tiết lộ rằng đã có hàng chục quốc gia “gọi điện cho chúng tôi, nịnh bợ tôi hết lời”, nhằm mong muốn tìm được con đường thương thuyết để thoát khỏi các mức thuế quan khắc nghiệt hơn.
Những động thái mới nhất của ông Trump đã gây chấn động trên khắp các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, khiến hàng ngàn tỷ USD bốc hơi chỉ trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, quyết định hạ mức thuế đối quan đối với hầu hết các quốc gia xuống “mức tối thiểu” 10% đã nhanh chóng giúp thị trường hồi phục trở lại ngay sau đó.
SpaceX nhận quyết định thí điểm Internet vệ tinh tại Việt Nam
(Phan Vũ)
(Hệ thống vệ tinh Starlink.)
-Ngày 10/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trao quyết định thí điểm cung cấp dịch vụ internet vệ tinh cho SpaceX của tỷ phú Elon Musk.
Thống tấn xã Việt Nam đưa tin Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trao quyết định thí điểm cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh cho SpaceX trong buổi tiếp ông Tim Hughes, Phó chủ tịch cấp cao của SpaceX ngày 10/4 tại Washington D.C. Đây là hoạt động nằm trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.
SpaceX là tập đoàn công nghệ khai phá không gian do tỷ phú Elon Musk sáng lập năm 2002. Đây là đơn vị tư nhân đầu tiên đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế.
Space X phát triển hệ thống Starlink từ năm 2015 với tham vọng phủ sóng Internet toàn cầu, hiện đã phủ sóng tại hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 5 triệu người dùng. Mục tiêu của Space X là triển khai khoảng 30.000 vệ tinh để hoàn thiện mạng lưới phủ sóng toàn cầu
Công ty cho biết hiện có 6.750 vệ tinh, hoạt động ở quỹ đạo thấp, cách mặt đất 550km. Trong khi đó, dịch vụ Internet vệ tinh trước đây sử dụng vệ tinh địa tĩnh, quay quanh Trái Đất ở độ cao hơn 35.000km.
Ưu điểm của Starlink là khoảng cách ngắn giúp giảm thời gian truyền dữ liệu. Do đó, Starlink có độ trễ thấp hơn so với dịch vụ Internet vệ tinh truyền thống.
Trước đó, ngày 23/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký quyết định cho phép thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ quỹ đạo thấp. Quyết định này không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài.
SpaceX được thí điểm kinh doanh Internet vệ tinh tại Việt Nam trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp giấy phép. Phạm vi triển khai trên toàn quốc, với số lượng tối đa 600.000 thuê bao.
Công ty phải đặt trạm cổng mặt đất (trạm Gateway) trên lãnh thổ Việt Nam, lưu giữ thông tin thuê bao trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.
Việc thí điểm được vận dụng dựa trên Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đầu tháng 4, hãng tin Reuters đưa tin SpaceX đang chuẩn bị xây dựng một trạm mặt đất tại Việt Nam để hỗ trợ hoạt động của các vệ tinh Starlink sau đó sẽ tiếp tục mở rộng hạ tầng… Khoản đầu tư dự kiến khoảng 3 triệu USD, trạm này có thể hoạt động sớm nhất là vào tháng 5 hoặc tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng.
Công ty có kế hoạch sau đó mở rộng mạng lưới lên đến 15 trạm. Nếu kế hoạch này được triển khai, Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia có mạng lưới Starlink lớn nhất.
Tỷ phú Warren Buffett tăng gấp đôi đầu tư vào Nhật Bản, bám sát triết lý đầu tư của mình
(Tỷ phú Warren Buffett.)
-Khi chiến tranh thuế quan và nỗi lo suy thoái gây ra tình trạng hỗn loạn và bất ổn trên thị trường toàn cầu, tỷ phú Warren Buffett không rút lui như hầu hết mọi người mà âm thầm đặt cược lớn vào Nhật Bản.
Ngày 11/4, Berkshire Hathaway đã phát hành thành công 90 tỷ yên (khoảng 628 triệu USD) trái phiếu tại Nhật Bản. Đây là giao dịch trái phiếu yên nhỏ nhất từ trước đến nay của công ty.
Trong bối cảnh các công ty Nhật Bản nổi tiếng, bao gồm tập đoàn đồ uống Suntory Holdings và nhà sản xuất thực phẩm Nissin Foods, hủy bỏ kế hoạch phát hành trái phiếu, tỷ phú Buffett đã phát hành tổng cộng 6 loại trái phiếu với thời hạn đáo hạn từ 3 đến 30 năm. Tất cả các trái phiếu đều có mức lợi suất cao hơn mức Berkshire phát hành vào tháng Mười năm ngoái.
Ngoài ra chỉ trong tháng trước, Berkshire Hathaway một lần nữa tăng lượng cổ phần nắm giữ tại 5 công ty thương mại tổng hợp lớn của Nhật Bản bao gồm Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo.
Trong lá thư thường niên gửi tới các cổ đông vào tháng 2, tỷ phú Buffett cho biết 5 công ty này hoạt động rất giống với Berkshire và sự tôn trọng của Berkshire dành cho họ ngày càng tăng theo thời gian.
Từ năm 2019, ông Buffett tiếp tục tăng đầu tư vào thị trường Nhật Bản. Nhưng trọng tâm của ông không phải là thu nhập trong vài quý tới mà là tầm nhìn cho vài năm tới.
Trong khi các tin tức hàng đầu tràn ngập những lời chỉ trích về thuế quan và suy thoái kinh tế, ông Buffett lại bận rộn cắm cờ. Có vẻ như ông đang nhắc nhở các nhà đầu tư về việc đầu tư dài hạn nên như thế nào và thể hiện triết lý đầu tư của ông là “Tôi tham lam khi người khác sợ hãi, và tôi sợ hãi khi người khác tham lam”.
Cao tăng Tây Tạng chết khi đang bị giam giữ ở Việt Nam!
(Trường Sơn/ RFA)
(Tulku Hungkar Dorje được nhìn thấy trong bức ảnh không có ngày tháng.)
-Chính quyền Việt Nam và Trung Quốc bị cáo buộc đã phối hợp bắt giữ và giam vị cao tăng này cho đến khi ông qua đời.
Chính phủ lưu vong của Tây Tạng hôm 8 tháng 4 đã đưa ra một thông cáo báo chí, thông báo về cái chết của cao tăng Tulku Hungkar Dorje, trụ trì một tu viện và là một nhà giáo dục nổi tiếng.
Vị cao tăng sinh năm 1969 được cho là đã qua đời ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 3, tuy nhiên phải đến tận ngày 3 tháng 4 thì tin tức mới được loan tải.
Theo nguồn tin từ Tây Tạng, chính quyền Trung Quốc đã triệu tập bảy vị sư từ Tu viện Lung Ngon, do cao tăng Tulku Hungkar Dorje làm trụ trì, để thông báo về cái chết của ông.
Chính phủ lưu vong Tây Tạng cho biết vị cao tăng này đã tới Việt Nam từ tháng 9 năm 2024 để tránh sự truy bức của chính quyền Trung Quốc.
Nhưng sau đó đã bị công an Việt Nam và Trung Quốc phối hợp bắt giữ tại một khách sạn ở Tp. HCM vào ngày 25 tháng 3 năm 2025.
Phía Trung Quốc không cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông, trong khi truyền thông lẫn chính quyền Việt Nam hoàn toàn im lặng cho tới thời điểm này.
Cao tăng Tulku Hungkar Dorje, danh hiệu “Tulku” trong Phật giáo Tây Tạng ám chỉ một người đã tái sinh, đã biến mất ngay sau buổi thuyết giảng trước công chúng vào ngày 21 tháng 7 năm 2024.
Các quan chức Trung Quốc sau đó đã áp đặt các hạn chế đối với các nhà sư của tu viện và người dân Tây Tạng địa phương, cấm mọi cuộc thảo luận công khai về vụ mất tích và cấm chia sẻ các bài giảng của ngài dưới dạng âm thanh hoặc video, các nguồn tin cho biết.
Khi các nhà sư được thông báo về sự ra đi của vị trụ trì vào thứ Tư, họ đã phải ký vào một văn bản của chính phủ xác nhận cái chết của ông, nhưng các quan chức Trung Quốc đã không tiết lộ điều gì đã xảy ra với hài cốt của vị cao tăng, cũng như nơi ông ở trong những tháng ông mất tích.
Người dân ở Tây Tạng đã lên các nền tảng mạng xã hội để bày tỏ sự thương tiếc về cái chết của ông và viết những lời tri ân đầy xúc động, tưởng nhớ những đóng góp của ông trong việc bảo tồn văn hóa Tây Tạng, hỗ trợ hàng nghìn người dân thiệt thòi và thành lập các trường học tư thục ở Tây Tạng.
Sức khỏe, thoái hóa khớp gối: Nguyên nhân và cách giảm đau cổ xưa
(Yingta Lee)
(Ảnh: Shutterstock)
-Thoái hóa khớp gối, khớp gối bị cứng, đau hay khó chịu có thể do nhiều lý do khác nhau, như tuổi tác, cơ thể suy yếu (đặc biệt là thận), hoặc do chấn thương. Ngoài việc điều trị nguyên nhân chính, các thầy thuốc Trung y thường khuyên dùng các bài thuốc cổ xưa và bổ sung thực phẩm giàu collagen để giúp xương khớp chắc khỏe và dễ vận động hơn.
Nguyên nhân thường gặp gây thoái hóa khớp gối
Trong Trung y, các triệu chứng như đau đầu gối, sưng, cứng khớp hay yếu chân thường có liên quan đến các nguyên nhân sau:
Chấn thương đầu gối
Khi bị bong gân hay va đập mạnh, mô mềm quanh gối có thể bị viêm hoặc khớp có thể bị lệch nhẹ, dẫn đến sưng đau. Dịch khớp ứ đọng sẽ gây hẹp khe khớp, khiến việc vận động khó khăn, đặc biệt là khi ngồi xổm. Người bệnh còn có thể nghe tiếng lạo xạo hay lục cục ở đầu gối.
Nếu phim X-quang cho thấy không có gãy xương, có thể dùng cao dán thảo dược để giảm sưng viêm. Sau khi hết sưng, các phương pháp nắn xương của Trung y (zheng gu) có thể giúp nắn lại gân và khớp bị lệch.
Chức năng tiêu hóa kém
Trong thực hành lâm sàng, không ít người bị đau đầu gối, yếu chân hoặc khó đi lại. Tuy nhiên, bắt mạch lại cho thấy nguyên nhân sâu xa nằm ở hệ tiêu hóa kém. Những người này còn thường bị chán ăn, đầy hơi và mệt mỏi kéo dài.
Cũng như người bình thường sẽ cảm thấy đuối sức nếu nhịn đói vài ngày, người tiêu hóa kém ăn ít, cơ thể không hấp thu đủ chất, dẫn đến thiếu năng lượng và làm cơ – xương – khớp bị suy yếu. Khi tiêu hóa được cải thiện, máu lưu thông tốt hơn và tình trạng đau khớp cũng giảm dần.
Một bài thuốc Trung y hay dùng cho trường hợp này là Tứ Quân Tử Thang, thường kết hợp với hoàng kỳ, đương quy, bạch truật và hạt ý dĩ, có tác dụng làm mạnh gân xương, cải thiện tuần hoàn và giúp đầu gối chắc khỏe hơn.
Suy thận
Theo Trung y, sức khỏe của thận có mối liên hệ chặt chẽ với độ chắc khỏe của xương và sự cân bằng chất dịch trong cơ thể. Chức năng thận suy yếu có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu gối, mệt mỏi, sưng phù, đi tiểu thường xuyên, mờ mắt, chảy nước mắt nhiều và suy giảm trí nhớ.
Lục Vị Địa Hoàng Hoàn là một phương thuốc được sử dụng phổ biến, thường phối hợp cùng các vị như cẩu tích, viễn chí, ngũ gia bì và tầm gửi nhằm hỗ trợ làm giảm các triệu chứng.
Chế độ ăn uống phù hợp cũng có thể cải thiện chức năng thận. Những thực phẩm có lợi bao gồm: hoài sơn, hẹ, mè đen, đậu đen, kỷ tử, hải sâm, hạt dẻ, quả óc chó, thịt cừu và trứng.
Tuần hoàn máu kém
Tuần hoàn máu kém có thể hạn chế vận động khớp, gây ra các triệu chứng như đau khớp di chuyển, cảm giác lạnh hoặc đau âm ỉ ở khớp, và cảm giác nặng nề trong cơ thể.
Tác phẩm y học cổ “Y Phương Tập Giải” ghi lại bài thuốc Tam Tý Thang như một phương thuốc hiệu quả giúp giảm khó chịu ở đầu gối. Bài thuốc này từ lâu đã được sử dụng để làm dịu tình trạng cứng khớp, tê bì tay chân và đau khớp.
Các phương thuốc cổ truyền hỗ trợ khớp gối
Quy Lộc Nhị Tiên Giao
Một loại cao bổ truyền thống được bào chế từ gạc nai, mai rùa, kỷ tử và nhân sâm.
Bài thuốc này có tác dụng bổ khí huyết, tăng cường cơ bắp và xương khớp, đồng thời giúp ngừa loãng xương nhờ hàm lượng canxi cao. Ngoài ra, nó cũng thường được dùng để cải thiện tình trạng yếu mỏi ở thắt lưng và chân.
Súp bí đỏ và hạt óc chó
Một món súp bổ dưỡng được chế biến từ bí đỏ, hạt bí, hạt óc chó và sữa đậu nành.
Nguyên liệu:
1 quả bí đỏ nhỏ (khoảng 900g – 1.3kg), gọt vỏ, cắt miếng
1/4 chén hạt bí
1/4 chén hạt óc chó (đã rang)
2 ly sữa đậu nành
Cách làm:
Hấp bí đỏ và hạt bí chung trong nồi điện cho đến khi mềm.
Cho hỗn hợp vào máy xay sinh tố, thêm hạt óc chó rang và sữa đậu nành, xay nhuyễn.
Khi hỗn hợp mịn hoàn toàn, không còn miếng to, món súp đã sẵn sàng để dùng – không cần lọc hay nấu lại.
Bí đỏ và hạt bí chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình thoái hóa khớp gối và giảm cảm giác đau nhức. Hạt bí còn là nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời – hỗ trợ giảm tiểu đêm ở nam giới bị phì đại tuyến tiền liệt và giúp duy trì xương chắc khỏe ở phụ nữ. Hạt óc chó, nổi tiếng với công dụng bổ thận, còn được xem là “siêu thực phẩm chống lão hóa” nhờ giàu vitamin B và E, giúp ngăn thoái hóa khớp gối, tăng tuần hoàn máu não, cải thiện trí nhớ và làm chậm lão hóa.
Thực phẩm tốt cho khớp gối
Đã có lúc tôi cảm thấy đầu gối mình cứng một cách bất thường. Để bồi bổ khí huyết, đồng thời tăng cường cơ bắp và xương khớp, tôi đã nấu món gà hầm thuốc bắc với các vị như đẳng sâm, hoàng kỳ, đương quy, tục đoạn, đỗ trọng, gừng tươi, táo đỏ và táo đen. Tôi thực sự ngạc nhiên vì hiệu quả của món ăn – các khớp trở nên linh hoạt rõ rệt, và tôi có thể chạy mà không còn cảm giác khó chịu.
Gelatin từ cá cũng là một thực phẩm có lợi khác, giàu collagen – một thành phần then chốt bảo vệ khớp. Collagen có tác dụng kết nối các mô liên kết trong cơ thể và duy trì độ bền vững của sụn. Protein trong gelatin cá dễ bị phân hủy, nên rất dễ tiêu hóa. Để khử mùi tanh, bạn có thể nấu gelatin cá chung với hoàng kỳ, táo đỏ, kỷ tử và bách hợp.
Da heo và chân gà cũng chứa hàm lượng collagen cao, có thể hỗ trợ phục hồi sụn. Tuy nhiên, ăn quá nhiều có thể làm tăng mỡ máu.
Đối với những nguồn collagen từ thực vật, rau câu chân vịt (còn gọi là “tổ yến biển”) và nấm tuyết là những lựa chọn lý tưởng. Đặc biệt, nấm tuyết rất giàu polysaccharide, có tác dụng giữ ẩm cho các mô liên kết, nhờ đó hỗ trợ sức khỏe khớp và có thể làm chậm quá trình lão hóa sụn nếu được sử dụng thường xuyên.
Giảm đau đầu gối bằng phương pháp cứu ngải
-Cứu ngải là một phương pháp điều trị trong Trung y, thuộc nhóm các liệu pháp liên quan đến châm cứu. Phương pháp này sử dụng điếu ngải – được làm từ lá ngải cứu khô – đốt gần các huyệt đạo nhất định để hỗ trợ chữa bệnh. Ngải cứu có tính ấm, giúp điều hòa hệ miễn dịch, tăng cường lưu thông khí huyết, đồng thời mang lại lợi ích cả về sức khỏe lẫn thẩm mỹ.
Nếu được sử dụng thường xuyên, cứu ngải có thể giúp cải thiện chức năng và ngăn ngừa tình trạng thoái hóa khớp gối.
Kinh nghiệm cá nhân với liệu pháp cứu ngải
Khi còn học trung học phổ thông, tôi bắt đầu gặp tình trạng đau đầu gối kéo dài. Mùa hè năm ấy, để giải nhiệt, tôi thường xuyên để quạt điện thổi trực tiếp vào đầu gối, đồng thời tránh để gió lùa vào vùng đầu. Đến mùa thu, tôi cảm nhận rõ cơn đau âm ỉ ở cả hai khớp gối, đặc biệt khi leo cầu thang. Tôi sớm nhận ra mình có dấu hiệu của bệnh phong thấp. Dù châm cứu và điều trị theo y học hiện đại có mang lại hiệu quả nhất thời, cơn đau vẫn tái phát.
Với mong muốn tìm ra giải pháp bền vững hơn, tôi tìm hiểu và biết rằng việc cứu ngải tại huyệt Túc Tam Lý (ST36) có thể giúp giảm đau do phong thấp. Tôi đã mua điếu ngải và bắt đầu điều trị.
(Ảnh: The Epoch Times)
Ban đầu, phương pháp này giúp tôi giảm đau phần nào, nhưng các triệu chứng vẫn kéo dài. Sau khi tìm hiểu thêm, tôi đọc được một văn bản cổ ghi rằng để chữa lành thực sự, phải hơ ngải cứu lên huyệt Túc Tam Lý cho đến khi xuất hiện bọng nước, nhằm giải phóng dịch kẽ trong cơ thể.
Tôi đã cầm điếu ngải hơ gần da — không chạm vào — cho đến khi vùng đó đỏ lên. Hôm sau, một bọng nước xuất hiện, và khi nó vỡ ra, tiết dịch, các triệu chứng của tôi biến mất hoàn toàn.
Ngày nay, cách làm này không được khuyến khích vì nguy cơ nhiễm trùng. Chỉ cần hơ nóng đến mức da ửng đỏ cũng được xem là mang lại hiệu quả tương đương.
Một số loại thảo dược được nhắc tới trong bài viết này có thể còn lạ lẫm, nhưng thường có bán tại các cửa hàng thực phẩm sức khỏe hoặc chợ châu Á. Điều quan trọng cần nhớ là phương pháp điều trị có thể khác nhau ở mỗi người. Hãy luôn tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để có phác đồ điều trị phù hợp.
(Theo Yingta Lee, The Epoch Times Liên Hoa biên dịch)
Thế giới hôm nay
(Đỗ Đặng Nhật Huy)
•Trong chuyến thăm Nhà Trắng, tổng thống El Salvador Nayib Bukele tuyên bố một người đàn ông bị trục xuất nhầm từ bang Maryland sẽ không được trả về, bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Chính quyền của Donald Trump đã tích cực trục xuất những người bị cáo buộc là thành viên băng đảng tới một nhà tù an ninh cao ở quốc gia Trung Mỹ này. Ông Trump cam kết sẽ giúp El Salvador xây thêm nhà tù mới — và trục xuất thêm nhiều người nhập cư bất hợp pháp.
•Pfizer đã dừng phát triển một loại thuốc điều trị béo phì, có tên là danuglipron, sau khi nghi ngờ thuốc này gây tổn thương gan ở một bệnh nhân tham gia thử nghiệm. Gã khổng lồ dược phẩm Mỹ đang cố gắng thâm nhập vào thị trường thuốc giảm cân, trong bối cảnh doanh số các sản phẩm điều trị COVID-19 của hãng sụt giảm. Nhà đầu tư hiện đổ xô sang đối thủ Eli Lilly, giúp cổ phiếu của hãng tăng 1,7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.
•Một nhóm các doanh nghiệp Mỹ đã kiện chính quyền Trump nhằm ngăn chặn các mức thuế quan quy mô lớn của ông, lập luận rằng chính quyền đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt các mức thuế này. Ông Trump công bố thuế mới vào ngày 2 tháng 4 sau khi viện dẫn luật quyền lực kinh tế khẩn cấp mà không tham vấn Quốc hội. Đơn kiện cho rằng các mối đe dọa mà ông Trump đưa ra — thâm hụt thương mại — “không cấu thành một tình trạng khẩn cấp.”
•Nga thừa nhận đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào thành phố Sumy của Ukraine hôm Chủ Nhật, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, dường như trái ngược với tuyên bố trước đó của ông Trump rằng vụ tấn công là “một sai lầm.” Trong bối cảnh đàm phán hòa bình của Mỹ không có tiến triển, Nga vẫn khẳng định họ nhắm mục tiêu vào các chỉ huy quân sự ở Sumy. Trước đó, Friedrich Merz, thủ tướng sắp nhậm chức của Đức, đã gọi vụ tấn công là một “tội ác chiến tranh có chủ đích và tính toán kỹ lưỡng.”
•Goldman Sachs vượt kỳ vọng quý đầu năm 2025 khi các nhà giao dịch của hãng hưởng lợi từ biến động thị trường chứng khoán do chính sách kinh tế của ông Trump gây ra. Ngân hàng Phố Wall ghi nhận lợi nhuận 4,7 tỷ USD. Mảng cổ phiếu có quý kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay: doanh thu tăng 27% so với ba tháng đầu năm 2024. Hôm thứ Sáu, các đối thủ của hãng là JPMorgan Chase và Morgan Stanley cũng công bố kết quả kinh doanh khả quan.
•Trong khi đó, doanh số của LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, sụt giảm trong quý đầu năm. Doanh thu từ mảng thời trang và đồ da — mảng lớn nhất của hãng — giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số hàng xa xỉ đã có xu hướng giảm ngay cả trước khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm tình hình thêm bất ổn. Trong báo cáo quý, LVMH thừa nhận môi trường “địa chính trị và kinh tế bị gián đoạn.”
•Con số trong ngày: 560 tấn, là tổng lượng vàng trang sức mà người Ấn Độ mua trong năm ngoái, nhiều nhất thế giới.
TIÊU ĐIỂM
Lãnh đạo Trung Cộng công du Đông Nam Á
Tuần này Tập Cận Bình sẽ đến thăm Đông Nam Á, một khu vực đang lao đao vì các mức thuế “đối ứng” của Donald Trump. Hôm thứ Hai, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đặt chân đến Việt Nam, nước bị ông Trump áp thuế 46% trước khi tạm dừng kế hoạch. Ông Tập kêu gọi tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam và cảnh báo sẽ không có “bên thắng” trong một “cuộc chiến thương mại và thuế quan.” Ông sẽ đến Malaysia vào thứ Ba. Campuchia, chặng dừng chân cuối cùng, đang bị Mỹ đe dọa với mức thuế 49% — một trong những mức cao nhất. (Hiện nay Trung Quốc đang chịu mức thuế 145% từ Mỹ.)
Chính sách hỗn loạn của Mỹ có thể giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng. Trong chuyến đi này, ông Tập sẽ công bố các khoản đầu tư vào hạ tầng và sản xuất công nghệ cao của Đông Nam Á. Ông theo đuổi một chiến lược dài hạn nhằm gắn kết sâu sắc hơn các nền kinh tế trong khu vực với Trung Quốc.
Song khu vực này chưa từ bỏ Mỹ. Campuchia, Malaysia, và Việt Nam đều đang ráo riết đàm phán với ông Trump. Và các quan chức Đông Nam Á lo lắng về một mối đe dọa ngày càng lớn: rằng các nhà sản xuất Trung Quốc, không thể bán hàng sang Mỹ, sẽ trút sản phẩm dư thừa sang khu vực của họ.
Israel mở rộng chiến dịch tại Gaza
Israel dường như đã sẵn sàng mở rộng chiến dịch quân sự ở miền nam Gaza. Lực lượng của họ đã buộc phần lớn cư dân Rafah — một thành phố gần biên giới với Ai Cập — phải sơ tán. Vào ngày 12 tháng 4, họ yêu cầu người dân ở thành phố lân cận Khan Younis di tản, sau khi tên lửa được bắn ra từ khu vực này. “Gaza sẽ trở nên nhỏ hơn và bị cô lập hơn,” bộ trưởng quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo.
Song vẫn chưa rõ liệu Israel có triển khai một chiến dịch tổng lực nhắm vào Hamas hay không. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, trung tướng Eyal Zamir, đã cảnh báo chính phủ rằng ông không có đủ binh lính để thực hiện nhiệm vụ đó. Sau 18 tháng chiến tranh, các lực lượng dự bị của Israel đã kiệt sức. Một đề xuất từ Ai Cập có thể mở ra lối thoát: Hamas sẽ thả một số con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine, cùng một lệnh ngừng bắn tạm thời và các cuộc đàm phán hướng đến ngừng bắn dài hạn. Dù vậy, kế hoạch của Israel với Gaza — và liệu có bao gồm một thỏa thuận với Hamas hay không — vẫn còn chưa rõ ràng.
Tâm lý bi quan về kinh tế Đức gia tăng
Hôm thứ Ba, ZEW — một viện nghiên cứu kinh tế của Đức — sẽ công bố chỉ số kỳ vọng kinh tế, một thước đo tâm lý nhà đầu tư được theo dõi sát sao, cho tháng 4. Chỉ số này phản ánh kỳ vọng về tăng trưởng, lạm phát, và lãi suất trong sáu tháng tới. Nó tăng vọt lên 51,6 điểm trong tháng 3 — mức cao nhất ba năm — so với 26 điểm của tháng 2. Đây là do tâm lý lạc quan về cải cách cơ cấu của chính phủ trung hữu sắp tới do Friedrich Merz lãnh đạo.
Nhưng đà lạc quan đang phai nhạt. Thuế mới của Mỹ có thể làm chao đảo nền kinh tế trọng xuất khẩu của Đức.
Các nhà sản xuất ô tô đặc biệt lo lắng: Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường lớn nhất của Volkswagen, BMW, Mercedes, và Porsche. Tâm lý bi quan đang ăn sâu: các viện nghiên cứu kinh tế hiện cảnh báo Đức có thể rơi vào suy thoái ba năm liên tiếp — lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến. Sau một khoảnh khắc lạc quan vì lời hứa của chính phủ Merz, dữ liệu công bố hôm nay sẽ cho thấy tác động tâm lý do chính sách thuế của ông Trump gây ra.
Nỗ lực ngoại giao vì hòa bình tại Sudan
Các bộ trưởng ngoại giao từ gần 20 quốc gia sẽ nhóm họp tại London vào thứ Ba để thảo luận về cuộc nội chiến tàn khốc ở Sudan. Cuộc họp là nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết xung đột kéo dài hai năm đã khiến 12 triệu người phải di dời và gây ra nạn đói nghiêm trọng. Anh, đồng chủ trì hội nghị cùng Đức và Pháp, gia nhập danh sách ngày càng dài các nước đã tổ chức các cuộc đàm phán nhằm tăng viện trợ, chấm dứt chiến sự, hoặc cả hai.
Không bên nào trong hai phe chính của cuộc chiến Sudan — quân đội quốc gia hoặc Lực lượng Hỗ trợ Nhanh — được mời tham dự. Mục tiêu của hội nghị là thuyết phục các cường quốc nước ngoài đang hậu thuẫn các phe giao chiến ủng hộ một lệnh ngừng bắn. Trong số đó có UAE, nước đang ủng hộ RSF. Tuần trước, quân đội Sudan đã kiện UAE ra Tòa án Công lý Quốc tế vì hỗ trợ các hành vi tàn bạo của RSF. Sự hiện diện của UAE tại London có khả năng khiến các cuộc đối thoại trở nên khó xử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét