Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 20/2/2025 - My Loan


Tổng thống Trump từng tìm kiếm một người ‘thông minh hơn’ Elon Musk để lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ! Donald Trump và Elon Musk trò chuyện với Sean Hannity trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Fox News vào thứ ba ngày 18 tháng 2 - Tổng thống Trump tiết lộ, ông từng tìm kiếm một người “thông minh hơn tỷ phú Elon Musk” để lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), nhưng không thành công.
<!>
“Bạn biết đấy, tôi muốn tìm một người thông minh hơn ông ấy”, Tổng thống Trump nói với người dẫn chương trình Hannity của Fox News trong cuộc phỏng vấn phát sóng tối thứ Ba (18 tháng 2), mà lúc đó Elon Musk đang ngồi cạnh ông. Thực tế, đây là lần đầu tiên hai người cùng tham gia phỏng vấn, và cuộc phỏng vấn độc quyền được ghi hình tại Toà Bạch Ốc vào tuần trước.

“Tôi tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy”, ông nói, “Tôi không làm được, tôi đã rất cố gắng rồi, nhưng không tìm thấy ai thông minh hơn anh ta.” Tổng thống Trump nói đùa và chỉ vào vị tỷ phú sáng lập công ty Thám hiểm Không gian (SpaceX) và Tesla, nói rằng “vì vậy chúng tôi đã chọn anh này”.

Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, Bộ Hiệu quả Chính phủ do Elon Musk lãnh đạo đã toàn diện cắt giảm kinh phí trong các cơ quan liên bang để loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng. Trong những tuần gần đây, Bộ Hiệu quả Chính phủ đã nhắm mục tiêu vào Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Giáo dục, Văn phòng Quản lý Nhân sự và Bộ Nông nghiệp. Nhân viên Bộ Hiệu quả Chính phủ cũng đã vào làm việc tại Bộ Tài chính, và gần đây thậm chí còn xảy ra xung đột với quyền cục trưởng Cục An sinh Xã hội Michelle King, người đã từ chức vào cuối tuần.

Ngoài ra, Tổng thống Trump đã chỉ thị đội ngũ “siêu thiên tài” của Elon Musk rà soát ngân sách Ngũ Giác Đài. Được biết đến nay Bộ Hiệu quả Chính phủ đã tiết kiệm được 55 tỷ đô la cho người nộp thuế thông qua các biện pháp cắt giảm khác nhau.

Elon Musk còn tiết lộ, mặc dù ông đã có dự định ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng sau khi ông Trump suýt bị ám sát và thoát nạn trong một sự kiện vận động bầu cử ở quận Butler, Pennsylvania, sự kiện này đã thúc đẩy ông bày tỏ quan điểm sớm hơn. Tổng thống Trump sau đó dường như hơi ngạc nhiên nói với Elon Musk: “Tôi không biết chuyện này.”

Tổng thống Putin bình luận về kết quả đàm phán Nga – Mỹ tại Riyadh


Hôm 19/2 vừa qua, sau khi được báo cáo về kết quả các cuộc đàm phán Nga – Mỹ tại Riyadh (Saudi Arabia), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay rằng ông đánh giá cao về cuộc đàm phán này.

Tổng thống Putin tuyên bố rằng tại Riyadh hai bên đã thảo luận các vấn đề kinh tế, năng lượng và vũ trụ. Nga và Mỹ vẫn hợp tác với nhau trong lĩnh vực vũ trụ và các nhà du hành vũ trụ hai nước vẫn đang làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Về khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga cho biết, ông mong muốn cuộc gặp này, nhưng cần chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc gặp phải đạt được kết quả. Ông Putin cho biết hai bên có nhiều chủ đề cần thảo luận, bao gồm ổn định chiến lược, vấn đề Trung Đông theo nghĩa rộng bao gồm cả sự hiện diện của Nga tại Syria, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, chủ yếu là năng lượng. Một định dạng Nga – Mỹ – Saudi Arabia cho vấn đề năng lượng theo ông Putin là một sáng kiến không tồi.

Cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Mỹ sau nhiều năm đã diễn ra tại Saudi Arabia hôm 18/2. Phía Nga có sự tham gia của Ngoại trưởng Sergei Lavrov, trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov và người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev. Phái đoàn Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Tổng thống về Trung Đông Stephen Witkoff.

Tổng thống Putin xác nhận tại Riyadh hai bên đã nhất trí sẽ khôi phục lại hoạt động của hai cơ quan đại diện ngoại giao tại hai nước. Tổng thống Nga cũng cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với ông trong điện đàm rằng quá trình đàm phán sẽ diễn ra với sự tham gia của cả Nga và Ukraine. Ông Putin tuyên bố: “Không ai loại trừ Ukraine khỏi quá trình này”. Ông nói thêm rằng về phần mình, Nga “chắc chắn sẽ thông báo kết quả cho các nước bạn bè trong BRICS”.

Ảnh hưởng của việc áp thuế từ 25% với ô tô, chíp bán dẫn và dược phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ


Sau công bố áp thuế các sản phẩm nhôm, thép, Tổng thống Dolnald Trump hé lộ kế hoạch đánh thuế tiếp theo của mình đối với các sản phẩm ô tô, chíp bán dẫn và dược phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Mức thuế dự kiến từ 25% và sẽ thông báo cụ thể sớm nhất vào ngày 2/4 để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị.

Tổng thống Dolnald Trump cho biết ông có thể sẽ áp thuế nhập khẩu ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm khoảng 25%. Thông báo cụ thể sẽ được đưa ra sớm nhất vào ngày 2/4.

“Tôi có lẽ sẽ nói với các bạn về điều đó vào ngày 2/4, nhưng con số sẽ vào khoảng 25%” – Ông Trump trả lời các phóng viên tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của mình khi được hỏi về kế hoạch đánh thuế ô tô.

Khi được hỏi về mức thuế tương tự đối với thuốc, dược phẩm và chíp bán dẫn, tổng thống cho biết: “Mức thuế sẽ là 25% trở lên và sẽ tăng đáng kể trong vòng 1 năm“. Ông Trump cho biết ông muốn các công ty “có thời gian chuẩn bị” trước khi công bố mức thuế mới.

“Khi họ gia nhập vào thị trường Mỹ và họ xây dựng nhà máy hoặc xí nghiệp ở đây thì sẽ phải chịu thuế quan, do đó chúng tôi muốn cho họ một chút cơ hội“, ông nói.

Nhiều quốc gia, nhiều ngành, nhiều người sẽ chịu ảnh hưởng bởi thuế quan
Thuế mới đối với ô tô sẽ có tác động sâu rộng đến ngành công nghiệp. Năm ngoái, khoảng 8 triệu xe ô tô chở khách và xe tải nhẹ đã được nhập khẩu vào Hoa Kỳ, chiếm khoảng một nửa doanh số bán xe của nước này. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu bao gồm Volkswagen AG và các công ty châu Á khác như Hyundai Motor Co. sẽ nằm trong số các công ty bị ảnh hưởng nhất.

Ông Trump không nêu rõ liệu các biện pháp này sẽ nhắm vào các quốc gia cụ thể hay là áp dụng cho tất cả các loại xe nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Cũng không rõ liệu ô tô được sản xuất theo hiệp định thương mại tự do với Canada và Mexico có được miễn trừ hay không.

Cổ phiếu đã giảm trên khắp châu Á khi thị trường mở cửa vào thứ Tư. Mặc dù các nhà đầu tư đã hiểu các mối đe dọa thuế quan chỉ là công cụ mặc cả, nhưng họ vẫn thận trọng trong bối cảnh bất ổn.

Bình luận về mối đe dọa thuế mới của Tổng thống Trump, Bà Alicia Garcia Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương tại Natixis SA cho biết mặc dù rất ít thông tin nhưng rõ ràng mục tiêu của cuộc chiến thương mại lần thứ hai của ông Trump đã mở rộng ra ngoài Trung Quốc và sẽ nhắm vào châu Á nói riêng.

“Về mặt tương đối, Chính quyền Trump 2.0 rõ ràng sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người”, bà nói. “Bất kỳ ai nghĩ rằng phần còn lại của châu Á bên ngoài Trung Quốc có thể là người chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này đều đã sai“.

Trên toàn cầu, những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ thông báo thuế mới này bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico. Trong đó, Mexico và Hàn Quốc là hai quốc gia xuất khẩu nhiều ô tô chở khách nhất sang Hoa Kỳ, chiếm doanh số lần lượt bằng 2,4% và 1,8% GDP Hoa Kỳ. Nhật Bản là quốc gia xuất khẩu chủ yếu dựa vào ô tô và Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất.

Theo nghiên cứu của Bloomberg Intelligence, mức thuế quan mới 25% sẽ tương đương với 1/3 lợi nhuận dự kiến của Toyota năm 2025 và gần 1/2 lợi nhuận của Honda.

Đối với mặt hàng chất bán dẫn, ảnh hưởng lớn nhất bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore. Năm 2024, Malaysia đã xuất khẩu 136 tỷ USD chất bán dẫn, đứng thứ sáu trên toàn cầu. Singapore vừa công bố kế hoạch đầu tư khoảng 1 tỷ đô la Singapore (744,8 triệu USD) cho một cơ sở nghiên cứu chất bán dẫn.

Đại diện của Samsung Electronics Co. và Taiwan Semiconductor Manufactoring Co., những nhà sản xuất chíp lớn nhất châu Á từ chối bình luận về vấn đề này.

Các chuyên gia và các nhà điều hành doanh nghiệp lên tiếng cảnh báo mức thuế mới áp dụng đối với ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm sẽ tác động sâu rộng tới các hoạt động kinh tế, bao gồm giá cả và chi phí tăng cao trên toàn ngành.

Các quốc gia khác cam kết sẽ trả đũa ngay lập tức mức thuế quan của ông Trump, đồng thời cho biết họ sẽ nhắm vào các mặt hàng nhạy cảm chính trị được sản xuất tại các tiểu bang của Đảng Cộng hòa.

Các quan chức thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu sẽ tới Washington vào tuần này để gặp gỡ người đồng cấp trong nỗ lực cuối cùng nhằm tránh bị đánh thuế vào tháng 4. Tuy nhiên, ông Trump cũng đã ám chỉ rằng không có quốc gia nào có thể tránh khỏi thuế quan nếu ông nhận thấy rằng mối quan hệ thương mại mất cân bằng.

Giá vàng dự đoán sẽ tăng, Anh Quốc chở vàng thỏi hàng tỷ Mỹ kim qua Hoa Kỳ


Tại London, có một hệ thống đường hầm chằng chịt cất giữ kho vàng lớn thứ hai thế giới, thăm thẳm bên dưới con đường Threadneedle Street.

Ngân Hàng Anh Quốc xây cất một hệ thống nghiêm ngặt gồm có chín căn hầm, cất giữ hàng trăm tấn kim loại quý trị giá hơn $252 tỷ, theo tờ Independent.

Nhưng hiện nay, toàn bộ số vàng đang dần dần được dọn đi sạch sẽ do lo ngại rằng Tổng Thống Donald Trump sắp khơi mào cho một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Phần lớn số vàng được chở tới New York City, nơi mặt hàng này đang có giá trị cao hơn nhiều so với thủ đô Anh Quốc.

Ngân hàng Hoa Kỳ JPMorgan và HSBC thuộc Anh Quốc là hai trong số những tên tuổi lớn nhất có năng lực vận chuyển kim loại quý xuyên Đại Tây Dương nhằm bù đắp tổn thất trong vị thế bán khống, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Tình trạng gián đoạn trong thị trường vàng cũng như việc chở vàng thỏi từ London tới Manhattan dường như là hậu quả liên quan tới các mối đe dọa về việc Tổng Thống Donald Trump sắp đánh thuế lên hàng hóa mà Liên Hiệp Âu Châu xuất cảng qua Hoa Kỳ.

Tuần này, Trump công bố đánh 25 phần trăm thuế nhập cảng lên hai kim loại khác: thép và nhôm.

Các nhà giao dịch đang thấp thỏm rằng Trump sẽ nhắm tới vàng để đánh thuế.

Phó Thống Đốc Ngân Hàng Anh Quốc, Dave Ramsden, nói với The Telegraph rằng họ nhận được rất nhiều đề nghị mua bán sau khi giá thị trường tương lai tại New York tăng vọt so với giá tiền mặt tại London.

Giá vàng tương lai tại New York City tăng 11 phần trăm trong năm nay, đóng cửa hôm Thứ Năm, 13 Tháng Hai, ở mức $2,935 một troy ounce. Một số phân tích gia dự đoán rằng giá vàng còn có thể sớm lên giá cao ở mức kỷ lục là $3,000 một troy ounce.

Người ta tin rằng Ngân Hàng Anh Quốc đã chuyển khoảng 8,000 thỏi vàng ra khỏi ngân khố trong vài tháng qua, tương đương với khoảng hai phần trăm tổng trữ lượng trong ngân hàng.

Hiện nay, một số tổ chức tài chánh lớn nhất thế giới đang tận dụng cơ hội chênh lệch về giá cả.

Về bản chất, các nhà băng đang bán khống vàng.

JPMorgan và HSBC, những công ty có quyền sử dụng nguồn cung ứng vàng đồ sộ tại London, thường cho những người vay tiền vay vàng thỏi khi cần sử dụng vàng làm tài sản thế chấp. Lãi suất được tính vào khoản vay, trong đó các nhà băng phòng ngừa rủi ro giảm giá bằng cách bán hợp đồng giá vàng trong tương lai tại New York.

Chỉ riêng trong Tháng Hai, JPMorganChase ước chừng giao hơn $4 tỷ vàng theo hợp đồng tương lai tại New York, theo dữ liệu tại công ty Comex.

Và bắt đầu từ Ngày Bầu Cử khi Tổng Thống Trump đánh bại cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris vào Tháng Mười Một, khối lượng vàng dự trữ tại Hoa Kỳ tăng gấp đôi.

Cách rẻ nhất để vận chuyển mặt hàng hóa có giá trị này là dùng khoang hàng hóa trong các chuyến bay dân dụng.

Đầu tiên, vàng được chở tới phi trường bằng xe vận tải trọng lượng lớn trước khi chở tới các nhà tinh luyện tại Thụy Sĩ để đúc lại, do Comex yêu cầu kích thước thỏi vàng khác nhau theo quy định trong hợp đồng, rồi sau đó mới lên đường qua Hoa Kỳ.-

Không có nhận xét nào: