Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiều Đẳng

 Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin đến với các bạn câu chuyện tiền điện, bắt một con vịt, vài tấm ảnh nói lên ngàn lời.

1. Tiền điện, không biết mà nói càng kiểu “chống càng” .

2. Bắt con vịt già mà ai đó bịa thêm “Clint Eastwood: Nói ngắn, thấm thía, nhưng đầy đủ và ý nghĩa”

3. Vài tấm ảnh nói ngàn lời

HCD 18-Jun-2022

<!>

Phần trên cùng nầy tôi viết bằng chữ đen

Nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc Microsoft Word attached. 

Kính thưa các bạn, thấy cứ lập đi lập lại câu chuyện “điện” không đúng sự làm các bạn nghe theo mất thì giờ và tốn công vô ích. Chuyện máy móc ăn điện bao nhiêu là chuyện các bạn đã học hồi trung học, thế nhưng qua nhiều năm tháng “lo âu” ít người còn nhớ. Nay tôi xin lập lại lần nữa “nghề của chàng” (Vật Lý) cho các bạn an lòng đừng nghe kẻ nói theo trí tưởng tượng.

Để cho có đầu có đuôi tôi đi từ căn bản.

1. Trên các món đồ điện đều có ghi số Watt, tức là sức ăn điện thí dụ bóng đèn 100W bóng đèn 60W, bàn ủi 1200W, nối nấu cơm 600W, máy xay sinh tố 250W, cái charge cell phone là 10W (khi charge ăn điện chừng 8W)….. Muốn biết mỗi món đồ điện ăn bao nhiêu điện thì nhìn váo cái nhản dán trên đó. Con số trên đó là tối đa, khi dùng nó ăn điện ít hơn. Thí dụ cái bàn ủi ghi 1200W, như khi cắm điện nó nóng lên chừng 3 phút tới nhiệt dộ nào đó thì tự cúp điện, khi các bạn ủi (là) quần áo, nó nguội lại thì bật điện lên rồi sau đó lại cúp. Cái máy nướng cái nồi nước nóng đều chạy theo kiểu nầy. Máy lạnh, máy sưởi, bếp điện, nồi điện… đều lúc chạy lúc tắt kiểu nầy.
Ở Mỹ điện thế luôn luôn là 120V, và ở Việt Nam điện thế là 220V. Đừng để ý tới điện thế, nó không liên quan tới tiền điện phải trả.


2. Nhà đèn tính tiền điện theo đơn vị là kWh (kilowatt-hour) Hiện tại California là khoảng 26xu cho mỗi kWh, còn trung bình nước Mỹ là 13xu mỗi kWh (xem hình)


Nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc Microsoft Word attached.  

3. Bây giờ chúng ta tính thử xem coi thắp một bóng đèn LED thông dụng hiện giờ, suốt đêm, khoảng 10 tiếng đồng hồ, coi tốn bao nhiêu tiền điện


Tính như sau:
Cho bóng đèn cháy 1 giờ--->     tốn 11Wh

Cho bóng đèn cháy 10 giờ-->    tốn 110Wh

Đổi ra kWh --->                         0,110kWh

Giá điện trung bính tại Mỹ 1kWh là $0,15

Tiền điện cho bóng đèn trên cháy suốt đêm 10 giờ là 0,110 x 0,14 = 0,0154

Hay là 1,5 xu

Tóm tắt: Các bạn để ý là một bóng đèn sáng bằng bống 100W ngày xưa (bóng đèn có sợi tim) cháy suốt đêm tốn 1,5 xu tiền điện. (cũng tính như trên, nếu dùng bóng có sợi tim suốt 10 giờ thì tiền điện khoảng 14 xu, tức là tốn tiền điện khoảng 10 lần hơn.
|Đó là lý do tại sao “nhà đèn” trợ cấp để bán một bóng đèn kiều trong hình giá $0,99. Trong khi đó giá thật sự của nó khoảng $3 hay $4.

Câu hỏi cho các bạn là "nhà đèn”, là con buôn, sao lại muốn khách hàng mua điện ít hơn ? Đáng lý họ phải khuyến khích xài máy móc ăn điện thật nhiều để bán ra được nhiều điện.

--------------------------
Bây giờ chúng ta phân tách cái email của tay ba xạo nào đó, không biết gì hết mà viết theo trí tưởng tượng, nhìn cách viết thấy tay nầy dùng kiểu văn “hiện đại” trong nước hiện giờ.

(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng hay đứng là trích email của người khác)

Dưới đây là email nhận được hôm qua, tôi phân tách bằng chữ tím như thường lệ, email của người khác là là chữ nghiêng xanh két.

From: Minh Vu

Date: Wed, Jun 15, 2022 at 2:46 PM

Subject: Fw: 4 thiết bị là "kẻ trộm điện" trong nhà, "ngốn điện" ngay cả khi đã tắt

To:

4 thiết bị là "kẻ trộm điện" trong nhà, "ngốn điện" ngay cả khi đã tắt

Đây là 4 loại thiết bị dù đã tắt nhưng vẫn âm thầm "ngốn" điện trong nhà bạn.

Có thể bạn luôn tin rằng, chỉ cần thiết bị ở trạng thái tắt sẽ không tốn điện năng. Trên thực tế, ngay cả khi các thiết bị điện được tắt, chúng vẫn đang "âm thầm" sử dụng điện năng ở chế độ chờ. Trạng thái này được gọi là nguồn dự phòng hoặc lượng điện tải ma.

Mặc dù không tốn nhiều điện như khi bật nhưng những thiết bị như vậy sẽ làm tăng mức tiêu hao điện đáng kể, khiến phần điện năng hao phí có thể chiếm lên tới 10% hoặc hơn. Tất nhiên, chúng chính là thủ phạm làm tăng hóa đơn tiền điện hàng tháng của các hộ gia đình.

Có rất nhiều thiết bị gây hao phí như thế này trong mọi gia đình, tiêu biểu là 5 thiết bị dưới đây:

HCD: Hai chữ “thiết bị”, và những từ ngữ “quái lạ” trong bài, biết ngay nguồn gốc cái email xuất phát từ đâu.

1. Điều hòa: Tắt điều hòa bằng điều khiển

Điều hòa vốn là một thiết bị tiêu tốn khá nhiều điện năng, tuy nhiên nhiều người dùng vẫn chưa biết rằng thiết bị này vẫn tiêu tốn một lượng điện đáng kể ngay cả khi đã được tắt bằng điều khiển. Nguyên nhân là vì việc tắt máy điều hòa bằng cách này chỉ đưa thiết bị về trạng thái chờ (standby), giúp cho việc tái khởi động thiết bị được dễ dàng nhưng chúng vẫn sẽ ăn điện với sức tiêu thụ ngang một bóng đèn.

Do đó, nếu bạn không muốn tốn thêm một khoản phí ''vô nghĩa'' mỗi tháng thì mỗi khi tắt máy lạnh buộc phải tắt cả nguồn điện. Không chỉ thế, việc này còn giúp thiết bị duy trì độ bền và kéo dài tuổi thọ cho máy khi nguồn điện có sự cố. 

HCD: Nói chuyện tưởng tượng, tất cả máy móc hiện giờ như TV, như lò microwave, như máy sưởi máy lạnh, như amplifier, như máy hát nhạc, kể cả cell phone hay tablet của các bạn đang xải đểu nằm dưới cái mà tác giả xạo gọi là “ về trạng thái chờ (standby)” kể cà cái computer desktop hay laptop. Muốn giữ độ bền thì đừng có rút điện rồi cắm điện, nói cho vui chớ thật ra làm kiểu nào nó vẫn bền cho tới khi các bạn chán mua cái máy khác.

Sao biết? Tất cả các máy nầy đểu có thể nhận được lịnh bằng nút bấm rất nhẹ, hay tín hiệu từ remote controller, không phải là tắt/mở bằng một cái “công tắc” (switch) như là chúng ta tắt mở một bóng đèn điện trong nhà.

Có nghĩa là tất cả đểu có điện chạy vào để giữ nó “nằm chờ” (standby) khi nhận được tín hiệu nhỏ từ remote controller thì bật dậy chạy.
Y như cái cell phone nó ăn điện rất ít để nằm chờ khi có tín hiệu ai gọi tới thì nó tỉnh giấc và la lên (ring).

Tóm một câu, khi nằm chờ thì ăn điện không bao nhiêu hết. Tính kiểu trên thì nằm chờ nguyên 1 tháng chưa tốn tới 10 xu điện.

2. Sạc điện thoại: Cắm cục sạc nhưng không kết nối điện thoại

Thói quen sạc điện thoại xong nhưng không rút dây sạc ra khỏi ổ điện hầu như ai trong chúng ta cũng từng mắc phải. Thật sai lầm khi nghĩ rằng điều này sẽ không tiêu tốn điện năng, bởi dù không được cắm vào điện thoại nhưng bộ sạc vẫn đang kết nối với nguồn điện, nó vẫn sẽ tiếp tục sử dụng năng lượng. Chỉ 1,2 W nhưng nếu cắm liên tục, thiết bị này cũng là thủ phạm làm tăng hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Không chỉ thế, một sai lầm nhiều người thường mắc phải đó là sử dụng bộ sạc không chính hãng, điều này sẽ khiến năng lượng được tiêu thụ nhiều gấp 10 đến 20 lần. Mặt khác, việc cắm những bộ sạc rẻ tiền liên tục trong ổ điện mỗi ngày lại tiềm ẩn một số rủi ro cháy nổ.

HCD: Có hai chuyện nơi đây:

1. Chính tác giả nói cái charger cắm vào ổ điện tốn chừng 1,2W nếu không đang charger cell phone.
Con số nầy cao, không đúng, nhưng chúng ta cứ coi là 1,2W đi thì cắm một đêm như vậy tốn bao nhiều tiền?
Thưa tính như trên thì tốn chưa tới 1/10 một xu (tức tốn $0,0015) Với số tiền 1/10 xu có đáng công cho các bạn rút ra cắm vô quanh năm suốt tháng khi charger cell phone hay không. Cứ làm như vậy hoài e cái outlet hư hay lỏng lẻo thay nó sẽ tốn tiền nhiều hơn.

2. Thưa ngày trước các hãng thứ ba (China) làm cái charger có phẩm chất kém nên mới thỉnh thoảng có “sự cố” (quái). ngày nay ít khi có chuyện trục trặc.
Thứ nữa là hiện hai anh khổng lồ Apple và Samsung bán cell phone bán tablet iPad, iPhone ra 
không bán kèm theo cái charger trong hộp. Tác giả không biết điều nầy nên bảo phải dùng charger chính gốc. Samsung ráp tablet và cell phone tại Việt Nam, quí vị làm cho hãng nầy hiện biết rất rõ.

Hai hãng trên cũng biết rằng người mua máy sẽ dùng cái charger nào hiện sẳn có tại nhà, nếu mà cái charge vô danh nầy làm hư máy thì khách hàng sẽ mang máy vừa mua đi trả lấy tiền lại.

Thế tại sao hai hãng trên dám cho khách hàng dùng charger đang có sẳn tại nhà? Họ chắc ăn mới dám “liều” như vậy.

Ghi thêm: Câu trả lời nhỏ giúp các bạn là cái máy cầm tay đủ thông minh để tự bảo vệ lấy nó.

3. Máy tính, laptop: Để ở chế độ "ngủ"

Ngay cả khi bạn tắt máy tính hoặc laptop bằng lệnh "Turn off" thì chúng vẫn ở trạng thái hoạt động ngầm. Bởi khi ở chế độ ngủ, máy tính vẫn tiếp tục cung cấp điện cho bộ nhớ RAM, bộ nhớ này sẽ làm việc ghi nhớ hoặc xóa bộ nhớ nên yêu cầu nguồn điện liên tục. Bên cạnh đó, các đèn LED hiển thị khi ở chế độ ngủ cũng là một nguồn tiêu thụ điện năng.

Ngoài ra, việc dùng chế độ ngủ thường xuyên còn có thể làm hao pin và làm máy lâu nguội hơn.

HCD: Nói tưởng tựơng, làm như tác giả giỏi hơn kỷ sư của các hãng laptop vậy. Không bàn nữa, mỏi tay quá.

4. Bộ điều khiển truyền hình kỹ thuật số

Thiết bị này sẽ tiếp tục hoạt động sau khi bạn tắt chúng đi nhưng vẫn kết nối với nguồn điện. Theo ước tính chuyên gia nghiên cứu đưa ra, bộ điều khiển này có thể tiêu tốn tới 22 USD tiền điện một năm. Hầu hết chúng ta đều không bận tâm tới việc chuyển đổi hoạt động của thiết bị sang chế độ chờ và nghĩ rằng chỉ cần tắt tivi là đủ. Kết quả là chi phí tăng lên gấp 5 lần.

Trên đây là những thiết bị thường "ngốn điện ngầm" mà gia đình nào cũng thường sử dụng. Tuy nhiên điều này khá bất tiện khi trong mỗi nhà đều có rất nhiều thiết bị cần sử dụng và tắt thường xuyên. Cách giải quyết hiển nhiên nhất để dừng việc tiêu hao điện là rút phích cắm ra khi không sử dụng Để thuận tiện hơn, gia đình bạn nên sử dụng các ổ điện có công tắt ngắt, khi đó các thiết bị điện sẽ không tiêu hao năng lượng khi ở chế độ chờ.

Bên cạnh đó, ổ điện thông minh cũng là một giải pháp rất hay khi có nhiều đầu cắm riêng biệt giúp chúng ta có thể phân loại đầu cắm dành cho các thiết bị luôn hoạt động như tủ lạnh, bộ phát wifi...và các đầu cắm có thể tự động chuyển chế độ chờ hoặc hoạt động. Ngoài ra chúng còn có ứng dụng để cài vào smartphone và quản lý thông số dòng, áp, tiêu thụ của điện, rất tiện lợi.       

 -HLoan

HCD: Thưa các bạn con số $22 là do tác giả bịa và phóng đại. Thật ra có vài hãng TV dán trên màn ảnh TV mới mua số $22, thưa đó là tiền điện xài TV suốt một năm không phải tiền điện standby đâu. Nhưng với giá điện bao nhiêu 1 kWh, phải đọc cho kỷ.
Tôi không bàn thêm vì không rõ tác giả nói chuyện gì ờ phần 4 trên.
Tóm một câu là các hãng chế tạo, các kỷ sư không có khùng để làm những chuyện mà tác giả kết án. Họ tính toán hết rồi, họ bán sản phẩn ra với cuốn chỉ dẫn (thường không kèm theo máy, mà bỏ vào Internet) các bạn cứ theo chỉ dẫn mỗi máy mà sử dụng.
Nếu kỷ sư của hãng TV Sony, LG, Samsung, Philips.. bảo các bạn bấm nút remote cho tắt TV, xong rồi đi đến sau lưng cái TV vói tay lên rút điện, thì các bạn hãy làm theo. Còn như các hãng nầy không bảo rút điện mà các bạn nghe lời tác giả mỗi lần tắt TV không xem nữa mỗi lần đi rút điện thí có lẽ các bạn bị “mát điện” rồi (lời tục gọi là bị mát dây).

 -------------

Sẳn đây bắt một con vịt cho vui, lâu nay tôi không thảy vòng vịt nữa

Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng hay đứng là trích email của người khác)

From: Tay Trinh <ttrinh43@gmail.com>

Date: Mon, Jun 13, 2022 at 4:39 AM

Subject: Clint Eastwood: Nói ngắn, thấm thía, nhưng đầy đủ và ý nghĩa.

Chuẩn bị nói lời tạm biệt... tin nhắn từ Clint Eastwood

Những năm hoàng hôn của tôi ở tuổi 90.

Nếu bạn nhận ra mỗi ngày là một món quà, bạn có thể gần bằng tuổi tôi. Khi tận hưởng những năm tháng tuổi xế chiều, tôi thường nghĩ chắc chắn rằng cuộc vui nầy phải kết thúc.

Sẽ đến một buổi sáng trong lành, lạnh lẽo khi tôi không còn nữa.

Không còn những cái ôm, không còn những dịp đặc biệt để chia vui cùng nhau, không còn những cuộc điện thoại chỉ để tán gẫu.

Đối với tôi, dường như một trong những điều quan trọng cần làm trước khi buổi sáng đó đến, là cho mọi người trong gia đình và bạn bè của bạn biết rằng tôi quan tâm đến họ. Tôi tìm những cách đơn giản để cho họ biết niềm tin chân thành và các nguyên tắc hướng dẫn cuộc sống của tôi để họ luôn nói rằng: "Ông ấy là bạn của tôi, và tôi biết ông ấy đã đứng ở đâu".

Vì vậy, đề phòng ngày mai tôi đi, hãy biết điều này: Tôi đã bỏ phiếu chống lại Biden, kẻ bất tài, dối trá, lật lọng, không chân thành, nói hai lời, xã hội chủ nghĩa cấp tiến, bào chữa khủng bố, khát máu, tự ái, ngu ngốc về khoa học và kinh tế.

Hắn đã ở Nhà Trắng tám năm với Obama, người đã cố gắng phá hủy đất nước tuyệt vời của chúng ta và biến nó thành một cái lỗ tào lao xã hội chủ nghĩa, Hồi giáo như quê hương của hắn và ý tôi (quê hương hắn) không phải là Hawaii!

Bán súng cho chánh phủ vì bạn cho rằng tội phạm có quá nhiều súng cũng giống như việc bạn tự thiến mình vì nghĩ rằng hàng xóm của bạn có quá nhiều trẻ em.

Trân trọng,

Clint

Tái bút: Hãy giúp tôi phổ biến lời nhắn nầy

Theo bản tiếng Anh

Link:https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1400219

HCD: Kính thưa các bạn , câu chuyện “Clint Eastwood: Nói ngắn, thấm thía, nhưng đầy đủ và ý nghĩa là chuyện hoax (theo Snopes). Câu chuyện được chuyển luân lưu qua email và Internet từ năm 2013. Lúc đó chưa có hai vị Tổng thống Mỹ thứ 45 và thứ 46. Cái email bên trên tác giả lại “móc thêm” chuyện chánh trị của năm 2020 trở đi. (xem hình)


Các bạn kiểm chứng nơi đây với chi tiếthttps://www.snopes.com/fact-check/twilight-years/

( trích Snopes- >)

In typical urban legend-like fashion, the earliest appearances of this item (from September and October 2013) are simply postings of untitled and uncredited e-mails that made no mention of Clint Eastwood; not until about three months later did versions identifying this piece as “Clint Eastwood’s Twilight Years” begin to appear. (A representative for Eastwood also told us that he had nothing to do with this item.)

Clint Eastwood did express some thoughts on pending mortality during a January 2011 interview:

(< - hết trích)

========

Vài tấm ảnh nói lên ngàn lời.




Một câu chuyện vui bằng hình


Ông Moses là người đầu tiên dùng tablet và download từ “đám mây” (iCloud của Apple).


Không có nhận xét nào: