Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2022

Thư số 123a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Phạm Bá Hoa


Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930, phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, lãnh đạo Việt Cộng đẩy tôi vào trại tập trung trên đất Nam ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung trên đất Bắc từ ngày 16/6/1976, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987, rời khỏi Việt Nam tháng 4/1991 tị nạn cộng sản trong đợt H05, và đang sống tại Hoa Kỳ. Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do.
<!>
 Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chận tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi lãnh đạo Việt Cộng tự suy yếu, hoặc Trung Cộng bị suy yếu thì lãnh đạo Việt Cộng không còn chỗ dựa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.
Là Người Lính trong quân đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc và Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, nhưng đã sụp đổ từ đầu thập niên 1990, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ. Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu tấn công Hạm Đội Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nữa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã trước thế giới tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.
Với lá Thư này, tôi tổng hợp một số tin tức về (1) Hoa Kỳ tiếp tục đánh gục tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Cộng bằng hệ thống viễn thông 6G. (2) Trong trường hợp bảo vệ Biển Đông, rất có thể Hoa Kỳ sẽ sử dụng hỏa tiễn hành trình Tomahawk là đáp trả đầu tiên. (3) Sáu trong số mười quốc gia khối ASEAN sắp họp về an ninh Biển Đông.

Một.- Hoa Kỳ với viễn thông 6G đánh qụy Huawei của Trung Cộng.
Năm 2004, tập đoàn Huawei thành lập công ty Hisilicon trong mục đích nguyên cứu sản xuất chip điện tử cho Huawei. Bà He Tingbo -Chủ Tịch của HiSilicon- đã viết trong e-mail ngày 17/5/2004 rằng: “Mục đích sâu xa của Huawei khi thành lập HiSilicon, là Huawei dự phòng “chế tạo chip điện tử” để chèo chống cho Huawei trong trường hợp không mua được, dù lúc ấy giao thương giữa Trung Cộng với Hoa Kỳ vẫn bình thường”.
Trong một tài liệu khác cùng năm 2004, Ren Zhengfei nói với Nữ Chủ Tịch HiSilicon He Tingbo rằng: “Huawei chúng tôi sẽ cấp cho HiSilicon 400 triệu mỹ kim để nghiên cứu và phát triển chip điện tử. Bạn phải đứng lên và cố gắng giảm bớt phụ thuộc vào Hoa Kỳ theo từng thời gian thích hợp”

Năm 2012, Roger Entner -nhà phân tách nổi tiếng trong ngành viễn thông- ước tính rằng: “Giá cả của Huawei và ZTE sẽ rẻ từ 30 đến 50% so với các đối thủ của họ. Thêm nữa, “Caixin.com” trong báo cáo hồi tháng 1/2014, có đoạn: “Tập đoàn Huawei được trợ giúp tài chánh khổng lồ từ các ngân hàng quốc doanh Trung Cộng, nên dễ dàng thống lãnh thị trường viễn thông ở Châu Phi”.
Ngày 24/9/2021, Eric Xu Zhijun -Chủ Tịch luân phiên tập đoàn Huawei- trong buổi họp báo đã cho biết: “Vì lệnh cấm của Hoa Kỳ mà tập đoàn Huawei chúng tôi bị thiệt hại ít nhất là 30 tỷ mỹ kim doanh thu hằng năm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Huawei là 49 tỷ 560 triệu mỹ kim, giảm gần 1/3 so với cùng thời gian năm 2020. Trong số đó, mức sụt giảm lớn nhất là mặt hàng tiêu dùng gồm cả điện thoại cầm tay. Nói cách khác, nguồn thu cao nhất tính đến năm 2018 là điện thoại cầm tay”.

Với lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với 34 công ty truyền thông thuộc tập đoàn Huawei, gần như ngăn chận các nẽo đường mà Huawei và các “công ty con” đang tìm lối thoát. Nhưng tập đoàn Huawei không phải là tập đoàn tư nhân hoàn toàn, mà tập đoàn này trong vòng tay của lãnh đạo Trung Cộng, nên rất có thể Huawei sẽ xoay sang con đường kinh doanh khác, như sẽ được ưu đãi trúng thầu nhiều công trình trong nước chẳng hạn. Điều này bù đắp cho những thiệt hại do Hoa Kỳ trừng phạt.
Ngày 29/10/2021, tập đoàn Huawei giành được gói thầu nội địa cung cấp trang bị 5G cho China Mobile với trị giá 7 tỷ 500 triệu “nhân dân tệ (=1 tỷ 200 triệu mỹ kim). China Mobile là một trong ba công ty khai thác viễn thông lớn của Trung Cộng. Bên cạnh China Mobile còn có China Unicom. Các chuyên gia cho rằng, lãnh đạo Trung Cộng có một quy định ngầm rằng, Huawei và ZTE luôn được ưu tiên cung cấp trang bị cho các công ty viễn thông nêu trên.

Đương đầu với Hoa Kỳ không phải dễ.
Trên thực tế, con đường phát triển chip điện tử của HiSilicon không dễ dàng chút nào, và các chip điện thoại cầm tay ra mắt trong 10 năm qua đều không thể tái sử dụng. Mãi đến năm 2015 khi ra mắt chip Kirin 950 SoC, HiSilicon mới gọi là bắt đầu.
Trong hơn mười năm kể từ khi HiSilicon đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển chip điện thoại cầm tay, Ren Zhengfei khẳng định rằng: “Điện thoại cầm tay của Huawei được trang bị chip HiSilicon, bất kể kỹ thuật của chip HiSilicon kém đến đâu và bị chỉ trích đến mức nào. Do đó, ngành kỹ nghệ vẫn công nhận sự thành công của HiSilicon dựa trên hoạt động kinh doanh điện thoại cầm tay của Huawei”.
Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường IC Insights, HiSilicon đã trở thành công ty Trung Cộng đầu tiên lọt vào danh sách mười công ty bán dẫn hàng đầu toàn cầu trong 3 tháng đầu năm 2020. Theo báo cáo, sự tăng vọt trong doanh thu của HiSilicon chính yếu là do Huawei, vì 90% chip của công ty này được sử dụng trong các sản phẩm của Huawei. Mặc dù vậy, sự trỗi dậy của HiSilicon cũng đã bị chấm dứt bởi lệnh cấm thương mại của Hoa Kỳ. Vì theo tài liệu của Counterpoint, thì thị trường toàn cầu về các lô hàng chip điện thoại của HiSilicon đã tăng lên 15% trong 3 tháng thứ nhì của năm 2020, và sau đó nhanh chóng giảm xuống còn 3% trong 3 tháng thứ nhì năm 2021, bởi mức sản xuất chip của HiSilicon bị phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoại quốc chớ HiSilicon chưa tự mình sản xuất từ A đến Z.

Hoa Kỳ với 3 đòn nhắm vào Huawei.
Với hành động mà Trung Cộng trả đũa ngoại giao sau khi bà Meng Wanzhou -Giám Đốc Tài Chánh của Huawei- bị Canada bắt theo đề nghị của Hoa Kỳ, đã giúp cộng đồng quốc tế nhận thức rõ hơn về tập đoàn Huawei là cánh tay đắc lực của lãnh đạo Trung Cộng thực hiện tham vọng thống trị thế giới. Đây có thể là nguyên nhân thúc đẩy Hoa Kỳ liên tiếp gây sức ép lên Huawei, với 3 đòn tấn công:
*Đòn thứ nhất: là ngày 15/5/2019, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đưa Huawei vào danh sách các thực thể kiểm soát xuất cảng.
*Đòn thứ hai: là ngày 15/5/2020, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ nâng cấp lệnh cấm, yêu cầu các công ty sản xuất chất bán dẫn ngoại quốc sử dụng trang thiết bị và kỹ nghệ của Hoa Kỳ, phải thực hiện lệnh cấm xuất cảng chống lại Huawei. Trong kih Cục Kỹ Nghệ & An Ninh của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, sửa đổi quy định của Cơ Quan Quản Trị Xuát Cảng Hoa Kỳ (EAR), bao gồm các “Quy Tắc về Sản Phẩm Trực Tiếp Ngoại Quốc” và “Quy tắc tối thiểu” nhằm không cho Huawei sử dụng các chi nhánh hoặc chuỗi cung ứng để mua được chip của Hoa Kỳ. Và
*Đòn thứ ba: là ngày 17/8/2020, Hoa Kỳ không chỉ mở rộng phạm vi trừng phạt để đưa tổng số 152 chi nhánh của Huawei vào danh sách đen thương mại; mà Hoa Kỳ còn tăng các biện pháp trừng phạt để hạn chế Huawei mua chip của các nhà sản xuất ngoại quốc sử dụng kỹ nghệ của Hoa Kỳ.
Tháng 10/2021, Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio -đảng Cộng Hòa- kêu gọi Tổng Thống Joe Biden đưa công ty Glory vào danh sách đen, vì công ty này vừa tách ra từ Huawei để kiếm cách lòn lách mua chip điện tử cho Huawei. Đó cũng là cách mà Huawei đang tìm cách thoát khỏi gọng kìm của Hoa Kỳ.
Gần đây, Yu Chengdong -một lãnh đạo của Huawei- đã tuyên bố trong buổi thuyết trình nội bộ về kinh doanh tiêu dùng rằng: “Điện thoại cầm tay của Huawei chúng ta sẽ tiếp tục được sản xuất và ngôi vương sẽ trở lại từ năm 2023”. (Tóm lược bài của Kha ĐT trong e-mail pwillay@orange.fr ngày 29/12/2021)

Xin nhắc lại.

Tập đoàn Huawei rất khó thoát khỏi gọng kềm của Hoa Kỳ, nếu không nói là không thể, cho dù họ có thống trị viễn thông 5G ở Châu Phi cũng vậy, vì Hoa Kỳ đã và đang thực hiện kế hoạch viễn thông điện tử 6G bằng cách đưa 12.000 vệ tinh mini lên quỹ đạo quanh trái đất ở tầng thấp, và không có bức tường lửa nào ngăn chận được, khi mà hệ thống nối liền những phương tiện sử dụng trên mặt đất + trên bầu trời + trên mặt biển = bao phủ trái đất. Nói rõ hơn, chỉ cần có chiếc điện thoại cầm tay, là người sử dụng nối vào vệ tinh bất cứ lúc nào, thậm chí đang đi thuyền trên biển cũng vậy.
Ngày 23/5/2019, từ Cape Canaveral tiểu bang Florida, SpaceX -chủ nhân là tỷ phú Elon Musk- phóng thành công hỏa tiễn Falcon 9 mang theo 60 vệ tinh mini, và một tiếng đồng hồ sau đó, các vệ tinh này được đưa vào quỹ đạo quanh Trái Đất ở tầng thấp -khoảng 550 cây số- trong mục đích truyền đạt internet đến khắp nơi trên quả địa cầu. Đây là lần phóng vệ tinh đầu tiên, sẽ có những lần phóng nữa trong năm 2019 và vài năm tiếp theo. Khi hoàn thành, sẽ tạo ra một mạng lưới phát sóng internet dày đặc khắp thế giới, với công suất cho người sử dụng lên đến 1 terabit trong mỗi giây đồng hồ. Chi phí cho kế hoạch này từ 10 đến 15 tỷ mỹ kim. (trích bản tin từ đài VOA).

Chòm sao vệ tinh đang thử nghiệm.

Đến cuối năm 2020 có tổng cộng 540 vệ tinh Starlink được SpaceX phóng lên quỹ đạo. “Chòm sao vệ tinh Starlink” của SpaceX đang thử nghiệm và sắp vào hoạt động trong hệ thống với 12.000 vệ tinh bao quanh Trái Đất ở tầng thấp. Những người thử nghiệm Starlink Beta hầu hết là ở Bắc Mỹ và Canada, có nhiệm vụ sử dụng Internet do Starlink Beta cung cấp 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày và cung cấp phản hồi trong khoảng thời gian 8 tuần lễ. Kèm theo đó là hình ảnh về trang bị đầu đến cuối thu tín hiệu trên mặt đất của Starlink Beta dạng chảo parabol.
Tỷ phú Elon Musk -chủ nhân SpaceX- đã xác nhận tính xác thực của hình ảnh trang bị thu qua một đoạn Tweet cho biết: “Trang bị đầu cuối Starlink có động cơ để tự định hướng cho góc nhìn tốt nhất. Không cần chuyên gia cài đặt, chỉ cần cắm điện vào và chỉnh cho nó có một hướng tốt lên bầu trời. Có thể đặt ở trong vườn, trên mái nhà, trên bàn, hay bất cứ đâu, miễn là nó có một khoảng không gian rộng để hướng lên bầu trời”.
Trong thời gian gần đây, nếu nhìn lên bầu trời đêm ở Châu Mỹ, bạn có thể thấy một loạt các điểm sáng được sắp xếp gọn gàng. Đó không phải là các ngôi sao, mà là các vệ tinh ở quỹ đạo thấp do SpaceX phóng ra. Toàn bộ công trình khi thực hiện xong, sẽ bao phủ tất cả các khu vực trên Trái đất. Sự xuất hiện của trang bị thu hình parabol này hướng lên bầu trời, cho thấy công trình Starlink đã bắt đầu khởi động và có thể được thực hiện sớm nhất ở Nam Mỹ Châu. Cuối cùng, người dùng trên toàn thế giới có thể sử dụng trang bị này.
Một thí dụ điển hình trong hiện tại. Bạn đang trên du thuyền, bạn rất khó nối vào internet, vì trạm gốc ở đất liền không thể cung cấp tín hiệu cho bạn, bạn phải dựa vào máy móc thu vệ tinh gắn trên du thuyền. Mà vệ tinh truyền thống là vệ tinh trên quỹ đạo cao, cách Trái Đất đến 36.000 cây số, do đó tốc độ internet trên du thuyền sẽ rất chậm, thậm chí là khó nối vào vệ tinh. Trong tương lai khi 6G hoạt động, bạn sử dụng điện thoại cầm tay sẽ dễ dàng nối vào các vệ tinh trên quỹ đạo thấp, chỉ cách Trái Đất khoảng 550 cây số. (trích trên e-mail của “vantran4444...” ngày 2/6/2019 do tóm lược fb của Lê Trung Kiên).

Nhận định.
Sau trận chiến “cân bằng thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng và dịch bệnh viêm phổi bùng phát tại Vũ Hán rồi lây lan nhanh trên thế giới, đã giúp các quốc gia phát triển nhận ra bản chất thâm độc của lãnh đạo Trung Cộng, lợi dụng sự giúp đỡ của thế giới để quay lại thống trị thế giới. Vì vậy mà Châu Âu và Châu Mỹ lần lượt tách rời tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Cộng là Huawei, đồng nghĩa với loại bỏ những hợp đồng viễn thông 4G cũng như 5G của tập đoàn này, Huawei phải lui về thị trường nội địa và xoay sang lục địa Châu Phi, nơi còn đất dung thân cho Trung Cộng.
Thế nhưng, khi hệ thống viễn thông 6G của Hoa Kỳ với 12.000 vệ tinh mini bao quanh trái đất trên tầng thấp hoạt động toàn diện, thì Huawei cũng phải rời khỏi Châu Phi, vì Châu Phi bắt đầu ”lạnh nhạt” với Trung Cộng khi họ nhận ra Trung Cộng không bao giờ là “chủ nợ tốt” với họ. Lúc ấy, tập đoàn Huawei chỉ còn lại thị trường nội địa, nhưng không chắc là người dân có chấp nhận sử dụng điện thoại cầm tay của Huawei không, vì trong điện thoại có bộ phận giúp chánh phủ theo dõi người sử dụng, dù lúc ấy điện thoại nối kết trực tiếp với hệ thống vệ tinh mini, chớ không ngang qua trạm kết nối ở mặt đất như hiện nay.

Hai-. Hoa Kỳ với hỏa tiễn Tomahawk trên mọi chiến trường.
Từ năm 1983, Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng hỏa tiễn hành trình Tomahawk. Đây là loại hỏa tiễn hành trình có tốc độ cận âm, có thể tấn công các mục tiêu tầm trung và tầm xa, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Tomahawk được trang bị trên hầu hết các chiến hạm và tiềm thủy đỉnh của Hải Quân Hoa Kỳ.
Hỏa tiễn hành trình Tomahawk với những Block khác nhau:
- Block 1, có thể mang đầu đạn hạt nhân.
- Block 2, có tầm bắn 2.500 cây số.
- Block 3, có tầm bắn 1.700 cây số.
- Block 4, được cải tiến từ năm 2006 có tầm bắn vượt quá 1.600 cây số.
- Block 5 ra mắt vào năm 2021, nâng cấp hệ thống ngắm bắn trong khi vươn tới mục tiêu.
- Block 5a, có thể tấn công các mục tiêu di động trên biển.


- Block 5b, với đầu đạn đa tác dụng, có thể tấn công các mục tiêu đa dạng trên đất liền.
(Hình minh họa từ video của Military TV)
Trong trường hợp Trung Cộng tấn công Đài Loan, hoặc họ sử dụng hỏa tiễn tấn công Hạm Đội của Hoa Kỳ, hay tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên đảo Guam cũng như trên lãnh thổ Nhật Bản, thì hỏa tiễn hành trình Tomahawk sẽ là vũ khí phản công hiệu quả nhất.
Hạm Đội 7 Thái Bình Dương là Hạm Đội tiền phương lớn nhất của Hải Quân Hoa Kỳ. Trong tổ chức của Hạm Đội này, có các khu trục hạm và tiềm thủy đỉnh hộ tống Hàng Không Mẫu Hạm. Ngoài ra, còn được tăng cường thêm từ 10 đến 14 chiến hạm tuần dương, và từ 8 đến 12 tiềm thủy đỉnh nữa. Những chiến hạm này luôn sẵn sàng chiến đấu trên biển Hoa Đông, Biển Đông, và vùng biển Philippines, nói chung là vùng Thái Bình Dương.

Mục tiêu đầu tiên của hỏa tiễn Tomahawk
là các căn cứ hỏa tiễn dọc theo bờ biển phía Đông của Trung Cộng. Những căn cứ này được trang bị các loại hỏa tiễn Đông Phong 11, Đông Phong 15, Đông Phong 16, ngắm vào các mục tiêu ở Đài Loan. Trung Công còn có các căn cứ hỏa tiễn tầm trung Đông Phong 21 và Đông Phong 17, thường xuyên nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ tại Nhật Bản.

Mục tiêu thứ hai của hỏa tiễn Tomahawk: 
là các căn cứ quân sự khác của Trung Cộng, bao gồm hệ thống radar phòng không, hệ thống hỏa tiễn chống chiến hạm.
Khi chiến tranh eo biển Đài Loan bùng nổ, Hoa Kỳ có thể bắn hằng trăm hỏa tiễn Tomahawk vào các căn cứ Hải Quân và Không Quân của Trung Cộng, nơi xuất phát các lực lượng cũng như hỏa lực tấn công Đài Loan.
Nhìn lại những lần mà Hoa Kỳ phóng hỏa tiễn hành trình Tomahawk:
-Năm 1991 trong chiến tranh Vùng Vịnh, quân đội Hoa Kỳ đã phóng tổng cộng 288 hỏa tiễn Tomahawk, trong đó 12 hỏa tiễn phóng từ tiềm thủy đỉnh, và 276 hỏa tiễn phóng từ các chiến hạm trên mặt biển.
-Năm 1993, khi Iraq từ chối hợp tác với quan sát viên giải giáp vũ khí của Liên Hợp Quốc, quân đội Hoa Kỳ đã phóng 46 hỏa tiễn Tomahawk vào các cơ sở sản xuất hạt nhân bên ngoài Baghdad. Cũng trong năm đó, quân đội Hoa Kỳ lại phóng 23 hỏa tiễn Tomahawk vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Cơ Quan Tình Báo Iraq.
-Năm 1995, quân đội Hoa Kỳ phóng 13 hỏa tiễn Tomahawk tới một tháp tiếp sóng radio quốc phòng trên lãnh thổ Bosnia.
-Năm 1996, quân đội Hoa Kỳ phóng 44 hỏa tiễn Tomahawk từ các chinế hạm trên mặt biển, và oanh tạc cơ chiến lược B-52 tới các mục tiêu phòng không ở miền nam Iraq
-Năm 1998, quân đội Hoa Kỳ đã phóng 325 hỏa tiễn Tomahawk tới các mục tiêu chính của Iraq trong Chiến dịch Cáo Sa mạc. Năm 1999, chiến hạm của Hoa Kỳ và tiềm thủy đỉnh Anh quốc đã phóng 218 hỏa tiễn Tomahawk vào các mục tiêu ở Cộng Hòa Liên bang Nam Tư.
-Năm 2001, quân đội Hoa Kỳ đã phóng khoảng 50 hỏa tiễn Tomahawk tấn công các mục tiêu ở Afghanistan trong chiến dịch Tự Do Bền Vững.
-Năm 2003, quân đội Hoa Kỳ đã phóng 802 hỏa tiễn Tomahawk vào các mục tiêu trong chiến tranh Iraq.
-Năm 2011, lực lượng Hoa Kỳ và Anh quốc khi tấn công Libya, đã phóng 124 hỏa tiễn Tomahawk.

Ngày 6/4/2017, quân đội Hoa Kỳ phóng 59 hỏa tiễn Tomahawk tấn công các căn cứ không quân của Syria để trừng phạt Syria sử dụng vũ khí hóa học.
Có thể nói rằng, quân đội Hoa Kỳ rất kinh nghiệm khi sử dụng hỏa tiễn hành trình Tomahawk trong nhiều năm.
Với hỏa tiễn hành trình Tomahawk sử dụng động cơ phản lực cánh quạt với tốc độ khoảng 890 cây số/giờ, bay ở độ cao cách mặt đất hoặc mặt biển từ 30 đến 50 thước, có thể mang nhiều loại đầu đạn và có khả năng dẫn đường.
Hiện nay, Tomahawk vẫn là vũ khí tấn công chính xác của Hải Quân Hoa Kỳ. Do những giới hạn trong “Hiệp Ước Lực Lượng Hạt Nhân Tầm Trung” nên quân đội Hoa Kỳ không thể sản xuất hỏa tiễn tầm trung trên mặt đất trong một thời gian dài. Hải quân Hoa Kỳ được trang bị một số lượng lớn hỏa tiễn hành trình Tomahawk, bù đắp sự thiếu hụt hỏa tiễn tầm trung trên mặt đất. Vì vậy mà hỏa tiễn hành trình Tomahawk của Hoa Kỳ chỉ xuất cảng đến các đồng minh thân thiết mà thôi.
Khi bang giao giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng ngày càng căng thẳng, thì hỏa tiễn hành trình Tomahawk đã được Hạm Đội 7 Hoa Kỳ bố trí sẵn sàng ở vùng Tây Thái Bình Dương. Bất cứ lúc nào, Hoa Kỳ cũng có thể tấn công phủ đầu Trung Cộng, và đó chính là mức răn đe thường trực đối với Trung Cộng. (tóm lược bài của Hoàng Yến Trần trong e-mail tinhxalienhoa ...ngày 27/12/2021 dẫn tin từ Epoche TImes)

Ba.- Sáu quốc gia ven Biển Đông họp về an ninh.
Ngày 29/12/2021, báo Jakarta Post có bản tin như sau: ”Phó Đô Đốc Aan Kurnia -lãnh đạo cơ quan An Ninh Hàng Hải Indonesia- (gọi tắt là Bakamla) đã gởi lời mời đến các đồng nhiệm Brunei, Malaysia, Philippines, Singapore, và Việt Nam, tham dự cuộc họp vào tháng 2/2022 sắp tới với mục tiêu chính là phối hợp về các vấn đề ở Biển Đông và cách ứng phó trên thực tế khi chúng ta phải đối mặt với xáo trộn”.
Theo ông Thomas Daniel -nhà nghiên cứu tại Viện Chiến Lược & Nghiên Cứu Quốc Tế Malaysia (ISIS): “Ý kiến của Indonesia là táo bạo và đáng quan tâm”. Trong khi ông Satya Pramata -viên chức cao cấp Indonesia- cũng là cựu Thuyền Trưởng trong lực lượng tuần duyên, phát biểu: “Cuộc họp như vậy sẽ là cơ hội tuyệt vời để Cảnh Sát Biển Khối ASEAN và lực lượng thực thi pháp luật hàng hải, thảo luận và hợp tác”.
Tuy Phó Đô Đốc Aan Kurnia không nêu đích danh Trung Cộng, nhưng chính xác Trung Cộng là quốc gia luôn gây bất ổn trên Biển Đông, vì họ tự giành chủ quyền hơn 80% diện tích biển này.
Trong một bài viết trên trang The Diplomat của Nhật Bản ngày 29/12/2021, nhà báo Sebastian Strangio -chuyên theo dõi các vấn đề Đông Nam Á- nhận định: “Lời kêu gọi đoàn kết nói trên của Indonesia, có thể là tín hiệu cho thấy Indonesia nhận rõ ràng mức độ nghiêm trọng các thách thức mà Trung Cộng gây ra trong vùng đặc quyền kinh tế mà quốc gia này không thể tự mình giải quyết. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy các nhà hoạch định chính sách Indonesia -hoặc ít nhất là những người nắm rõ nhất với tình hình thực tế ở khu vực Natuna- đang thức tỉnh trước thái độ của Trung Cộng luôn phủ nhận những đe dọa từ họ hơn 10 năm qua”.
Nhật báo Indonesia Jakarta Post dẫn lời chuyên gia Thomas Daniel -Viện Chiến Lược & Nghiên Cứu Quốc Tế Malaysia (ISIS)- nhấn mạnh rằng: “Với toàn bộ 10 quốc gia thành viên ASEAN không tìm được đồng thuận trong vấn đề Biển Đông, và Trung Cộng đã khai thác thành công nguyên tắc đồng thuận của ASEAN để gia tăng tác động đến lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, cũng như trong việc thương thuyết nội dung Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông COC. Vì vậy mà các quốc gia thành viên liên quan trực tiếp đến Biển Đông, cùng đến với nhau để cùng tìm phương cách bảo vệ quyền lợi quốc gia mình”. (bài của Trọng Thành trong e-mail dienbienhoabinh ....ngày 29/12/2021)

Kết luận.
Tôi tin là Các Anh đã nhận ra sự suy yếu của Trung Cộng trong hiện tại, và còn suy yếu thêm nữa trong tương lai trước mắt.
Bây giờ tôi muốn Các Anh nhận ra sự suy yếu của lãnh đạo Việt Cộng, mà những đoạn dưới đây do tôi trích dẫn trong bài viết “Lời Bộc Bạch Của Một Đảng Viên” -tác giả xin giấu tên vì rất nguy hiểm- mà tôi nghĩ là Các Anh sẽ dễ cảm thông với tác giả, vì tôi tin là từ chiều sâu tâm hồn của Các Anh cũng giấu kín một tâm trạng như vậy, mà cũng có thể là hơn thế nữa để tiến đến phối hợp với xã hội dân sự, chớ không phải chống lại.
Vào bài, người đảng viên này ”bộc bạch” nhưng nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ: “...Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng, đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger “có vấn đề” để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát”.
Nhưng, sau phút sợ hãi, người đảng viên tác giả tỏ ra cứng rắn, dù sợ hãi vẫn còn đó: “Hôm nay tôi muốn viết. ... Tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc, ... nhưng thật tình là tôi rất run sợ khi post bài này. Tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là dối trá. Dối trá với chính mình, và dối trá với mọi người”
“Tôi đã gần 50 tuổi đời, trong đó có 15 tuổi đảng, đang làm cho một viện nghiên cứu của nhà nước. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi Đảng nhưng lại không dám thực hiện, vì tôi không đủ can đảm..... Lương hai vợ chồng cộng lại hơn chục triệu. Riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng 30-40 triệu đồng. Số tiền này là bổng lộc mà cấp trên ban phát, vì nghiên cứu cho có, xong là cho vào tủ, điểm chính là viết theo ý muốn cấp trên, rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu là xong.
Giàu thì chủ yếu là các sếp lớn, vì đề tài nghiên cứu nào các sếp cũng có tên để chia tiền dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài.
Nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, vì người ta “cúng” cho mình. Do vậy mà trong nội bộ đấu đá giành giật nhau ghê lắm.... Muốn ngoi lên phải có nhiều thủ thuật, phải biết luồn cúi thật giỏi, chà đạp người khác mà lương tâm không hề cắn rứt.... Chuyên viên như tôi -dù là được xếp vào ngạch cao cấp- bây giờ toàn phải nói dối như vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn nhưng đã muộn.... Đảng viên như tôi, bây giờ chiếm đến 95%, đa số tuyệt đối trong Đảng.
“.... Tôi đang đứng trước một trạng thái chông chênh, giữa những lựa chọn không dễ dàng: theo thói xấu của xã hội để sống, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác làm xã hội tốt hơn, nhưng nhiều lần tôi đã không vượt qua được chính mình. .... Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước... nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước”.
“.... Nhà cầm quyền hiện nay làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, nhưng thực ra họ rất mong những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy... Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến tất cả trong một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu đó, nhấn mạnh nó, giương cao nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng, tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi xã hội hiện nay. Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện những người có tầm nhìn như vậy, nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog, và cảm nhận được sức mạnh của họ cho dù họ không nói gì về điều đó”.
Tôi bảo đảm rằng, khi có một sự thay đổi thì bọn người này sẽ trốn chạy đầu tiên,hoặc quay ngoắc lại để theo lực lượng mới.... Sự sụp đổ và thay đổi là không thể tránh khỏi, nhiều người bảo rằng sẽ rất nhanh, nhưng cũng có người bảo rằng sẽ chưa thể trong một hai năm nữa. Tôi thì nghĩ điều đó không tùy thuộc vào Đảng, vào Nhà Nước nữa, vì ngoài khả năng của họ rồi. Nó tùy thuộc vào lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi... Tạm biệt mọi người, cũng có thể là tôi vĩnh biệt…. Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng”.
Cũng vì vậy mà tôi vững tin là khi Trung Cộng thật sự hỗn loạn, hoặc ngay trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Cộng hỗn loạn, thì đó là cơ hội giúp Các Anh cùng đồng bào đứng lên diệt trừ chế độ độc đảng độc tài trên quê hương Việt Nam, trong khi Cộng Đồng Tị Nạn Việt Cộng tại hải ngoại chúng tôi rất nhiều thuận lợi để vận động các quốc gia trợ giúp chúng ta cùng xây dựng chế độ Dân Chủ Tự Do và phát triển toàn diện, cùng lúc hòa nhập vào cộng đồng thế giới. Từ đó, người Việt Nam chúng ta sẽ ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.
Các Anh còn chần chờ gì nữa .... Lịch sử Việt Nam sẳn sàng đón nhận Các Anh như những anh hùng của thời cổ đại, đến thời cận đại, rồi thời đương đại, và đầu thế kỷ 21 này.

Và Các Anh đừng bao giờ quên rằng: “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

Texas, giữa tháng 1 năm 2022

Phạm Bá Hoa

Không có nhận xét nào: