WASHINGTON, DC (NV) – Khác với những đợt bùng phát trước, các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đang gặp phải tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng do biến thể Omicron, đồng thời việc nhiều người đến phòng cấp cứu để xét nghiệm COVID-19 càng gây thêm căng thẳng và hỗn loạn cho hệ thống bệnh viện, theo bản tin hôm Thứ Tư, 5 Tháng Giêng, của hãng thông tấn AP. Và cũng đang có sự bất ngờ là 2/3 số bệnh nhân ở các nơi đến bệnh viện vì những lý do khác, sau đó mới phát giác bản thân dương tính. Các bệnh viện cho biết hầu hết bệnh nhân không trở nặng như những người nhập viện trong đợt bùng phát trước. Do đó, các khu chăm sóc đặc biệt vẫn còn những giường trống và máy thở chưa cần dùng nhiều như trước đây.
<!>
Bệnh nhân COVID-19 trong khu điều trị đặc biệt ở UMass Memorial Medical Center, Worcester, Massachusetts. (Hình: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)
Dù phải đón nhận đông đảo bệnh nhân COVID-19 nhưng phần lớn các bệnh viện chưa phải từ chối các cuộc phẫu thuật không khẩn cấp hay đóng cửa các khoa, trong khi lực lượng Vệ Binh Quốc Gia được cử tới một số tiểu bang để hỗ trợ các trung tâm y tế và địa điểm xét nghiệm.
Theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), có khoảng 85,000 người Mỹ nhập viện vì COVID-19, chỉ thấp hơn mức đỉnh điểm khoảng 94,000 ca hồi đầu Tháng Chín. Mức cao nhất từ trước đến nay trong đại dịch là khoảng 125,000 ca hồi Tháng Giêng, 2021.
Nhưng những con số nhập viện không nói lên toàn bộ câu chuyện. Một số trường hợp được kể vào số thống kê chính thức liên quan đến nhiễm COVID-19, đã tính luôn các vụ bệnh nhân phải nhập viện vì lý do khác.
Bác Sĩ Fritz François, giám đốc điều hành tại NYU Langone Health, thành phố New York, cho biết khoảng 65% bệnh nhân nhập viện do COVID-19 gần đây phần lớn phải vào bệnh viện vì những lý do khác, sau đó mới thấy cũng nhiễm virus.
Tại hai bệnh viện lớn ở Seattle trong hai tuần qua, 3/4 trong số 64 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 được nhập viện với chẩn đoán chính không phải là vì dịch bệnh.
Phó Giám Đốc Joanne Spetz tại Healthforce Center thuộc University of California, San Francisco, cho biết số lượng ngày càng tăng các trường hợp như vậy vừa là tin tốt, nhưng vừa là tin xấu. Bà cho rằng việc này chứng tỏ vaccine, mũi tăng cường và miễn dịch tự nhiên đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, tin xấu là COVID-19 đang lây lan nhanh chóng, và vài phần trăm trong số đó sẽ phải nhập viện.
Tuần này, 36% bệnh viện ở California báo cáo tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng. Trong khi, 40% bệnh viện cũng sắp rơi vào tình trạng như vậy.
Ông Kiyomi Burchill, phó chủ tịch Hiệp Hội Bệnh Viện California, cho biết 1/4 nhân viên bệnh viện được báo cáo nghỉ việc vì lý do liên quan đến virus. Để đối phó, các bệnh viện đang chấp nhận các nhân viên tạm thời hoặc chuyển bệnh nhân ra ngoài.
Trường University of Utah Health có hơn 50 giường bệnh không thể di chuyển bệnh nhân vì không có đủ y tá để hoàn tất các thủ tục trước khi cho những người này xuất viện. Bệnh viện này cũng đang phải xét lại lịch trình có những ca phẫu thuật không khẩn cấp. Tại Florida, một bệnh viện tạm thời đóng cửa khoa sản vì thiếu nhân viên.
Ở Alabama, nơi phần lớn người dân không chích vaccine, UAB Health ở Birmingham có lời kêu gọi khẩn cấp rằng mọi người đến nơi khác để xét nghiệm COVID-19 hoặc nếu chỉ bị các triệu chứng nhẹ, và ở nhà trong trường hợp khẩn cấp thực sự. Các phòng điều trị chật chội đến mức một số bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang và các nơi thường chỉ dùng chứa dụng cụ máy móc.
Tính đến Thứ Hai, tiểu bang New York chỉ có hơn 10,000 người nhập viện bị nhiễm COVID-19, trong đó có 5,500 người ở thành phố New York. Đó là mức cao nhất ở cả thành phố hoặc tiểu bang kể từ mùa Xuân năm 2020.
Tuy nhiên, giới chức bệnh viện ở thành phố New York báo cáo rằng tình hình chung vẫn chưa trầm trọng vì bệnh nhân không trở nặng như trước. Chỉ khoảng 600 người đang nằm trên giường ICU.
Tương tự, ở tiểu bang Washington, số người nhiễm COVID-19 sử dụng máy thở tăng trong hai tuần qua, nhưng tỷ lệ bệnh nhân cần thiết bị như vậy giảm xuống.
Trong bối cảnh nhu cầu xét nghiệm COVID-19 gia tăng do Omicron, Sở Cứu Hỏa New York City đang yêu cầu mọi người không gọi xe cấp cứu chỉ vì cần xét nghiệm.
Tại Ohio, Thống Đốc Mike DeWine công bố các địa điểm xét nghiệm mới hoặc mở rộng nơi xét nghiệm ở chín thành phố.
Bà Sherri Dayton, một y tá tại Trung Tâm Cấp Cứu Backus Plainfield, cho biết nhiều bệnh nhân cấp cứu ở Connecticut đang nằm trên giường ngoài hành lang và các y tá thường làm ca đôi vì thiếu nhân sự. Nhiều phòng cấp cứu có thời gian chờ đợi kéo dài hàng giờ.
Các bác sĩ và y tá đang kiệt sức và cảm thấy người dân không còn coi e ngại đại dịch, mặc dù số ca nhiễm COVID-19 đang đạt ở mức kỷ lục hàng ngày.
Bác Sĩ Edward Merrens, giám đốc bệnh viện Dartmouth-Hitchcock Health, cho biết hơn 85% bệnh nhân COVID-19 nhập viện chưa được chích vaccine. (V.Giang) [qd]

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét