Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

Hải quân Mỹ thu 1.400 khẩu AK trên tàu cá - Vu Anh


Số súng AK và đạn bị hải quân Mỹ thu giữ trên tàu cá hôm 21/12. Ảnh: US Navy. Hải quân Mỹ thông báo tịch thu 1.400 súng trường AK và hơn 226.000 viên đạn trên một con tàu cá không quốc tịch ở biển Arab. "Tàu tuần tra USS Tempest và USS Typhoon phát hiện số vũ khí trong đợt khám xét ở biển Arab hôm 21/12, chúng đã được chuyển sang tàu khu trục USS O'Kane để chờ tiêu hủy. Tàu cá không quốc tịch được cho là xuất phát từ Iran và di chuyển trên vùng biển quốc tế, dọc tuyến đường thường dùng để chuyển vũ khí trái phép cho phiến quân Houthi ở Yemen", Hạm đội 5 hải quân Mỹ ra thông cáo cho biết hôm qua.
<!>
5 thuyền viên trên tàu tự xưng là công dân Yemen và sẽ được chuyển về nước này. Hải quân Mỹ đã đánh chìm tàu cá sau khi bắt thủy thủ đoàn và tịch thu số vũ khí. "Hành động bán và chuyển giao vũ khí cho phong trào Houthi, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và lệnh cấm vận của Mỹ", thông cáo có đoạn.

Hải quân Mỹ từng nhiều lần tịch thu vũ khí trên các tàu cá và thuyền buôn không quốc tịch trong khu vực.

Tàu tuần dương USS Monterey hồi tháng 5 thu lô vũ khí khổng lồ được sản xuất tại Nga và Trung Quốc gồm hàng chục tên lửa chống tăng dẫn đường, hàng nghìn súng trường Type-56 và hàng trăm súng máy PKM, súng bắn tỉa và súng phóng lựu trên một tàu buôn không quốc tịch, đánh dấu một trong những vụ tịch thu vũ khí lớn nhất trên biển Arab. Quan chức Mỹ cho biết con tàu khởi hành từ Iran, có thể vận chuyển số vũ khí này cho phiến quân Houthi.

Xung đột nổ ra ở Yemen từ cuối năm 2014 khi phiến quân Houthi chiếm nhiều phần lãnh thổ nước này, bao gồm cả thủ đô Sanaa, đe dọa chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang sống lưu vong.

Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu triển khai chiến dịch can thiệp quân sự vào Yemen từ tháng 3/2015 để đẩy lùi Houthi, khôi phục chính phủ của Hadi. Iran ủng hộ phiến quân Houthi và bị cáo buộc cung cấp cho nhóm nhiều vũ khí hiện đại, nhưng Tehran phủ nhận mọi cáo buộc.

Vũ Anh (Theo Reuters)

Không có nhận xét nào: