Kính thưa quí bạn
Hôm nay góp mặt cùng các bạn trong bàn cà phê ảo với những chuyện không đời thường và thường ngày.
1. Giới thiệu software làm sách lật từ trang (video).
2. Software bỏ dấu VPSkeys lâu lâu gây rối, nay xin gởi các bạn cái video khá dài và đầy đủ, các bạn để dành khi gặp rắc rối thì theo đó mà setup nó lại. Unikeys ít “hư” hơn.
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng hay đứng là trích email của người khác)
Nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
----------------------------------------------------------
Vẫn vậy….
Hôm nay rảnh mời các bạn xem lại một chuyện trị bịnh ngày xưa, từ đó suy ra chuyện trị bịnh hiện giờ. Ngàn đời vẫn vậy.
Giai phau bang tay khong (tro luong gat).mp4
Đây là trò lường gạt thạnh hành từ lâu tại Phi Luật Tân và nhiều quốc gia Nam Mỹ, nay nó đang lan tràn qua Việt Nam. Xin quí vị xem đoạn video vặt mặt bọn gạt người. Cái nguy hiểm ở đây là người có bịnh thể xác thật sự tường đâu là đã được chửa khỏi. Chừng biết ra thì bịnh đã tiến triển có khi chửa trị không còn kịp nữa. Đó là chưa kể mất tiền.
Đó là chuyện trước đây, bây giờ sang chuyện trị bịnh Covid-19. Chúng ta thấy có rất nhiều cách điểu trị tân ký lắm, thử kể vài chuyện
Thắc mắc: Pháp và Anh phát kiến ra rằng thuốc Hydroxy-Chloroquin hiệu nghiệm như thần, thế tại sao không mang ra trị cho người Pháp người Anh sau đó làm phước biếu cho Việt Nam. Chuyện kỳ cục là Ấn Độ sản xuất Hydroxy-Chloroquin nhiều nhất thế giới, thế mà không mang ra trị cho người dân.
2. Xuyên Tâm Liên: ( trích - >) KÊNH VTC16 | Trước tình hình dịch bệnh Covid19 tại diễn biến phức tạp, lần đầu tiên Bộ Y tế cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên trong y học cổ truyền để điều trị Covid-19. Xuyên tâm liên còn có tên là công cộng, hùng bút, nguyên cộng, lam khái liên, cây lá đắng, khô đảm thảo, nhất kiến kỷ, cỏ đắng, cỏ Ấn Độ… có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. (< - hết trích)
Đây là tin ngày Jul 17, 2021. Việt Nam ta luôn luôn giỏi hàng đầu, thật là thần sầu quí khóc.
Tôi chỉ thắc mắc thôi nghe các bạn, tôi không có biết rõ là thuốc nầy có hiệu nghiệm hay không có hiệu nghiệm. Hãy hỏi các nhà chuyên môn.
From: 'Thoai Lien' via TDNL <tudo_ngonluan@googlegroups.com>
Sent: 06 August 2021 10:41 CH
To: ………….
Subject: Re: Đứng trước hiện tình, đất nước bị Dịch Covid…..
Xin các Thầy Lang, Bác Sĩ, nơi quê nhà chú ý:
Mỹ không chuộng dùng thuốc Nam, vì nó không mang lại lợi tức cho công ty của họ. Nhưng trước hiện tình đất nước đang bị Dịch Vũ Hán hoành hành, rất mong quý vị dùng thử thuốc Nam xem VN có khống chế được Dịch như trường hợp bệnh Sốt Vàng Da thuở xa xưa không.
Hiện Dân ta đang đứng trước nguy cơ... sinh tử... mà Việt Nam ta có cả bồ thuốc Nam mà tôi tin là trong số đó sẽ có những "thần dược" khống chế được Dịch Vũ Hán. Xin hãy cố thử dùng... may ra cứu được toàn thế giới... Các vị thuốc Nam trị độc tiêu biểu là:
Cỏ Cứt Heo
Cỏ Mực
Cỏ Bạc Đầu
Châm mục
Sạ Đen
Ô rô
Rau Sam
Dền gai
Ớt hiểm xanh
Nha Đam.
Xin hãy dùng phương pháp trị liệu cổ truyền "Còn nước, còn tát". ……………..
Kính,
Thoại Liên
HCD: (Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng hay đứng là trích email của người khác)
Ghi thêm: Người nào tin mà uống theo toa thuốc (độc) nầy lở có chết thì ráng chịu, hãy hiện hồn về níu áo người ra toa, đừng níu áo tui nghe. Tại sao gọi là thuốc độc, thưa nếu uống vào mà chết (vì Covid-19) thì là thuốc độc chớ còn gọi tên gì cho đúng.
---------------
Tôi cũng gặp toa thuốc của bà Bác Sĩ Việt Nam “lừng danh” mươi năm nay ở Canada, trị covid chắc ăn như đinh đóng cột, nhưng vì bà lừng danh quá vì vậy không nên bỏ vào đây tốn giấy mực. Lở có bà con nào lính quính nghe theo làm tôi mang tội.
-----------
Cuối cùng một vị phát giác rằng con coronavirus thích uống xăng y như các tỉ phú xăng dầu của Mỹ.
Không có chuyện Covid-19 thích xăng dầu hơn các tời dô la đâu, các bạn chớ lo. Tờ giấy bạc chuyển hết tay người nầy sang tay người khác sao không nói, cái bơn xăng lâu lâu mới có người chạm tay vào mà lại la làng. Làm báo cái chi mà quên hay không biết ba điều căn bản: Tên gì, lúc nào, nơi đâu. Thiếu ba cái nầy thì là bản tin ba xạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét