TUẦN NÀY! GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 77 NĂM, NGÀY TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN TẠI SANJOSE: Nhân Quyền Là Vũ Khí Đấu Tranh Hữu Hiệu Nhất, Tố Cáo Tội Ác Cộng Sản VN, Trước Dư Luận Quốc Tế!
<!>
CSVN Rất Khiếp Sợ Vũ Khí Này, Chính Vì Thế, Vì Lên Tiếng, Mà Nhiều Tù Nhân Lương Tâm Đã Được Thả!
KHÁNG THƯ NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 2025, CỦA HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI.
Tố Cáo Cộng Sản Việt Nam – Một Trong Những Chế Độ Chà Đạp Nhân Quyền Nghiêm Trọng Nhất Thế Giới!
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California – 10/12/2025, Cực Lực Lên Án:
I. TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2024–2025: XUỐNG DỐC NGHIÊM TRỌNG
Các tổ chức quốc tế độc lập (Freedom House, HRW, USCIRF, Amnesty, HRMI, Project 88, EU và LHQ) đồng loạt xác nhận:
Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia đàn áp nhân quyền có hệ thống và nặng nề nhất thế giới.
Các dẫn chứng mới nhất (2024–2025):
•UPR 2024: Việt Nam bác bỏ 49 khuyến nghị trọng yếu của LHQ liên quan đến: tự do báo chí, tự do lập hội, bỏ điều luật mơ hồ, truy cập Internet, chấm dứt đàn áp tôn giáo.
•Báo cáo HRW 2025: Việt Nam giam giữ ít nhất 160 tù chính trị, cao nhất Đông Nam Á.
•Freedom House 2025: Việt Nam tiếp tục xếp hạng “Not Free”; nằm trong 15 nước đàn áp Internet nặng nhất thế giới.
•EU 2024: Xác nhận không gian xã hội dân sự tại Việt Nam “thu hẹp nghiêm trọng”, lo ngại về các vụ bắt bớ chuyên gia lao động, môi trường.
•LHQ 2024: Việt Nam bị nêu tên là quốc gia trả thù những cá nhân hợp tác với LHQ, khiến nhiều người không dám báo cáo tình trạng nhân quyền.
•FIDH & VCHR 2024: Lên án Hà Nội trả thù người bảo vệ nhân quyền, ép buộc từ bỏ đức tin, bắt giam tùy tiện và tra tấn.
II. CÁC LĨNH VỰC VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG NHẤT
1. Tự do ngôn luận
•Bắt giữ liên tục các nhà báo độc lập, Facebooker, blogger (Trương Huy San 2024).
•Án nặng 9–10–6 năm cho Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung… (2021–2024).
•Điều 117, 331 tiếp tục bị dùng để triệt tiêu mọi tiếng nói ôn hòa.
2. Đàn áp tôn giáo
•USCIRF 2025: xếp Việt Nam vào nhóm CPC – Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt.
•Sách nhiễu Tin Lành độc lập, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo; đàn áp người Degar.
3. Đàn áp dân tộc thiểu số
•Khmer Krom bị kết án vì sinh hoạt tôn giáo.
•Người Thượng bị truy bức khiến nhiều người phải vượt biên chạy trốn.
•LHQ 2024: Việt Nam cưỡng bức di dời, bắt giam tùy tiện người H’Mông.
4. Quyền lao động – xã hội dân sự
•Không công đoàn độc lập; người biểu tình bị bắt; dân oan bị đàn áp.
•Việt Nam từ chối các khuyến nghị sửa đổi luật hình sự trái chuẩn mực ILO.
III. VIỆT NAM TRONG NHÓM “BÁO ĐỘNG ĐỎ” VỀ NHÂN QUYỀN
•LHQ: Việt Nam là nước bỏ tù nhiều nhà báo độc lập nhất Đông Nam Á.
•EU: Báo động về “đàn áp leo thang”.
•HRW: Ghi nhận “vi phạm có hệ thống và trên toàn quốc”.
Việt Nam đứng cùng nhóm: Trung Quốc – Bắc Hàn – Iran – Syria (trước khi sụp đổ).
IV. YÊU CẦU CỦA CHÚNG TÔI
1. Đối với Việt Nam
•Trả tự do vô điều kiện cho toàn bộ tù nhân lương tâm.
•Bãi bỏ các điều luật mơ hồ: 117, 331, Luật An ninh mạng.
•Chấm dứt đàn áp tôn giáo, dân tộc thiểu số.
•Tôn trọng quyền lập hội, tự do báo chí và biểu tình.
•Thực thi nghiêm túc các cam kết LHQ và Công ước quốc tế.
2. Đối với cộng đồng quốc tế
•Hoa Kỳ: Áp dụng chế tài Magnitsky đối với giới chức CSVN vi phạm nhân quyền.
•LHQ: Điều tra độc lập các trường hợp bắt bớ và tra tấn.
•EU: Xem xét đình chỉ ưu đãi thương mại nếu VN tiếp tục đàn áp.
•Các tổ chức nhân quyền: Tiếp tục giám sát và lên tiếng mạnh mẽ.
V. THÔNG ĐIỆP GỬI NHÀ CẦM QUYỀN CS HÀ NỘI
Nhân quyền không phải là “ân huệ” của bất kỳ chế độ nào.
Đó là quyền thiêng liêng của mỗi con người Việt Nam.
Mọi chế độ đàn áp, dù mạnh đến đâu, đều sụp đổ trước khát vọng tự do của dân tộc.
KẾT LUẬN
Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/2025, chúng tôi long trọng tuyên bố:
Cộng sản Việt Nam là một trong những chế độ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất hành tinh trong năm 2024–2025.
Chúng tôi kêu gọi thế giới hãy đứng cùng người Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ nhân phẩm, tự do và dân chủ.
ĐẠI DIỆN HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALIFORNIA
Lê Văn Hải
Tin Quốc Tế Đó Đây
Amnesty International: Ngừng Phong Tỏa Gaza Bất Hợp Pháp Để Chấm Dứt Nạn Diệt Chủng
(Hình AP / Abdel Kareem Hana: Những chiếc lều trú ẩn của người Palestine giữa cảnh hoang tàn ở dải Gaza, ngày 28/11/2025.)
-Hôm 29/11/2025 là Ngày Quốc tế Đoàn kết với Nhân dân Palestine, được Liên Hiệp Quốc tuyên bố và kỷ niệm từ năm 1978. Ngân Ngày Quốc tế Đoàn kết với Nhân dân Palestine, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) kêu gọi chấm dứt sự phong tỏa Gaza bất hợp pháp và cảnh báo “ Nạn diệt chủng vẫn tiếp diễn ở Gaza “, hơn 1 tháng sau khi Lệnh Ngừng bắn được công bố và những con tin Do Thái còn sống sót cuối cùng được thả hôm 13/10.
Tổ chức Ân xá Quốc tế lưu ý: “ Hai triệu người vẫn bị mắc kẹt ở dải Gaza, nơi quân đội Do Thái vẫn chiếm đóng 50 - 58% lãnh thổ “. Đất canh tác đã bị phá hủy, cơ sở hạ tầng y tế bị xóa sổ, và những thứ lưu giữ ký ức tập thể - bản đồ, nghĩa trang, nhà thờ, thánh đường Hồi giáo - đều bị Do Thái tấn công một cách có hệ thống. Liên Hiệp Quốc ước tính cần 70 tỉ Mỹ kim để tái thiết lãnh thổ Palestine.
Trên Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), chuyên gia Aymeric Elluin của Tổ chức Ân xá Quốc tế, chuyên về “ vũ khí và xung đột “, nói về giải pháp để chấm dứt nạn diệt chủng tại Gaza:
“ Chuyện không phức tạp. Để chúng ta không cần phải nói đến nạn diệt chủng nữa, thì phải chấm dứt sự phong tỏa phi pháp này. Quý vị biết đấy, vùng lãnh thổ này đã bị phong tỏa cả trên bộ lẫn trên biển. Ngay cả ngư dân cũng không thể đánh bắt nữa, họ là mục tiêu bị hỏa lực của trực thăng nhắm bắn. Không phận Gaza cũng bị đóng. Lệnh phong tỏa bất hợp pháp này phải được chấm dứt và cho phép vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo theo quy mô lớn.
Hồi giữa mùa Hè vừa qua, vào tháng 7, Liên Hiệp Quốc đã ước tính rằng mỗi tháng cần đưa vào Gaza hơn 60.000 tấn các mặt hàng viện trợ nhân đạo thiết yếu để cứu người dân ở vùng lãnh thổ này. Hiện nay, còn xa chúng ta mới đạt được con số 60.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Từ tháng 7 đến nay, hoạt động chuyển hàng cứu trợ chưa được cải thiện, trong khi nhu cầu của người dân thì tăng lên gấp mười.
Chính vì thế, nếu chúng ta muốn giúp người dân Gaza không còn phải hứng chịu nạn diệt chủng đang hoành hành, cần phải cho phép hàng viện trợ nhân đạo và y tế vào Gaza. Người dân ở dải Gaza cần được tiếp cận thuốc men để chống chọi với các căn bệnh đang lây lan do những trở ngại liên quan đến chuỗi viện trợ quân sự và việc tiếp cận các mặt hàng thiết yếu “.
Tương Lai Gaza Vẫn Còn Nhiều Tranh Cãi
-Tuần san Courrier International đề cập đến kế hoạch của Tổng thống Donald Trump tại dải Gaza, được coi là cơn “ sóng thần “.
Dưới áp lực từ Hoa Kỳ, Do Thái đã đạt được Thỏa thuận Ngừng bắn tạm thời tại Gaza, nhưng nhiều tướng lĩnh trong chính phủ vẫn khẳng định có thể tái chiến bất cứ lúc nào. Kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ, được Hội Đồng Bảo An phê duyệt, có những thách thức phức tạp đối với Do Thái. Đầu tiên là sự tham gia của các viên chức cấp cao của chính quyền Palestine trong việc tiếp quản dải Gaza.
Thứ hai là khả năng thành lập Quốc gia Palestine, vốn bị Do Thái kiên quyết bác bỏ. Bài báo đưa ra những hố sâu ngăn cách Do Thái và Hoa Kỳ về tương lai của Gaza. Nếu Do Thái kêu gọi tiêu diệt ” những kẻ khủng bố “ Palestine, vẫn kháng cự tại các đường hầm ở Gaza, thì Hoa Kỳ đề nghị những người này hạ vũ khí, và cho phép họ trở lại những vùng do Hamas kiểm soát, hoặc tị nạn ở ngoại quốc. Do Thái rơi vào thế khó xử, làm sao để vẫn giữ được sự ủng hộ của đồng minh Hoa Thịnh Ðốn mà không phải nhượng bộ quá nhiều.
Tuần san Courrier Internationale cũng nêu ra góc nhìn từ thế giới Ả Rập về số phận của Gaza, qua một bài ý kiến từ trang tin Arab Digest. Việc Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc thông qua kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ, được xem như một sự phản bội, trao quyền năng tối thượng cho Hoa Kỳ tại Gaza, thiết lập một chế độ cai trị tân thuộc địa, đi ngược lại chính nguyên tắc của tổ chức này.
Những nội dung chi tiết trong nghị quyết gồm 20 điểm của Hoa Kỳ bị chỉ trích là một kiểu áp đặt ” trơ trẽn “, khuyến khích tội diệt chủng và xóa bỏ mọi hy vọng về việc thành lập một Quốc gia Palestine có chủ quyền trong tương lai gần. Cụ thể, nghị quyết không đưa ra bảo đảm về việc Do Thái rút quân hoàn toàn, thậm chí còn ngầm chính thức hóa việc Quốc gia Do Thái sáp nhập những lãnh thổ Palestine.
Một Hội đồng Hòa bình được lập ra, dưới sự chủ trì của Tổng thống Trump trao cho Hoa Kỳ quyền lực tối cao trong việc quản lý, tái thiết Gaza và có thể kéo dài sau ngày 31/12/2027. Kế hoạch này, gợi nhớ đến công cuộc cướp bóc của vua Léopod II của Bỉ ở Congo. Những từ ngữ trong Nghị quyết, ví dụ “ ổn định “, và “ quản trị tốt “, được sử dụng như “ sứ mệnh văn minh “, để quyết định số phận của một dân tộc mà không có sự đồng ý của họ.
Rô-Bốt “ Colossus “ của Pháp, Trợ Thủ Đắc Lực Cho Lính Cứu Hỏa Ukraine
(Hình AFP: Robot chữa cháy tự động “ Colossus “ của Shark Robotics trong một cuộc diễn tập hồi năm 2017.)
-Tại Ukraine, vào lúc viễn cảnh hòa bình dường như còn xa vời bất chấp các nỗ lực ngoại giao, nhưng sự hỗ trợ vật chất cho quốc phòng đất nước vẫn tiếp tục.
Hôm 26/11/2025, Pháp đã chuyển giao 40 rô-bốt chữa cháy “ Colossus “, được sản xuất bởi hãng Shark Robotics, trụ sở tại La Rochelle (Tây-Nam Pháp), và do Paris tài trợ. Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Kiev của Ukraine tường thuật:
“ Những rô-bốt này cho phép lính cứu hỏa Ukraine duy trì khoảng cách an toàn với lửa vào lúc họ thường xuyên là mục tiêu tấn công trong các đợt “không kích kép” của Nga - những cuộc tấn công được thực hiện trong khi lực lượng cứu hộ đang hoạt động tại hiện trường của một vụ oanh kích.
Bruno Cruchant, thuộc doanh nghiệp Shark Robotics, giải thích: “Đó đơn giản là sự hội tụ từ một nguồn cung kỹ thuật Pháp, doanh nghiệp Shark Robotics, nhà sản xuất rô-bốt chữa cháy hàng đầu thế giới, và tất nhiên là với một nhu cầu cấp thiết: Đó là nhu cầu được bảo vệ từ lực lượng cứu hỏa Ukraine khi ứng phó với hỏa hoạn. Những loại rô-bốt này của chúng tôi, quả thực đã được khai triển tại hơn 20 quốc gia, và thậm chí lính chữa cháy Ukraine đã có thể tự mình thử nghiệm chúng ở Ba Lan trên một bãi tập”.
Ihor Hetalo, chuyên trách về rô-bốt được lính cứu hỏa sử dụng, mô tả: “Ba rô-bốt, mà quý vị đang nhìn thấy, đến từ các đơn vị chiến đấu. Chúng đã được khai triển nhiều lần để vô hiệu hóa hậu quả một cuộc tấn công của kẻ thù trong các trận hỏa hoạn”.
Đặc phái viên của Pháp về hỗ trợ và tái thiết Ukraine, ông Pierre Heilbronn cho biết thêm: “Những rô-bốt này cho phép cứu sống nhiều người bởi vì chúng còn giúp lính chữa cháy can thiệp vào những điểm bị tàn phá, bị phá hủy sau các cuộc tấn công bằng phi đạn, bằng drone. Các dự án của công ty này cũng bao gồm rà phá bom mìn dưới nước, một dự án mà chúng tôi đang hỗ trợ công ty”.
Được khai triển hàng ngày tại nhiều vùng ở Ukraine, các rô-bốt Colossus này còn hỗ trợ thêm cho việc bảo việc các cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine, lực lượng cứu hộ cũng như là người dân Ukraine “.
Chương Trình Hỗ Trợ Quốc Phòng Âu Châu: Anh và Liên Hiệp Âu Châu Không Đạt Đồng Thuận
(Ảnh AFP/File, minh họa: Lá cờ Liên Hiệp Âu Châu và quốc kỳ Anh Quốc.)
-Hôm 28/11/2025, Vương Quốc Anh và Liên Hiệp Âu Châu (EU) thông báo các cuộc đàm phán về sự tham dự của Luân Đôn vào chương trình hỗ trợ công nghiệp quốc phòng tại Âu Châu đã thất bại. Chương trình hỗ trợ này, mang tên Safe, huy động đến 150 tỉ Euro được thực hiện dưới hình thức các khoản vay.
Bộ trưởng về Quan hệ với Liên Hiệp Âu Châu, ông Nick Thomas-Symonds bày tỏ “ thất vọng “ về kết quả này, nhưng ông cũng lưu ý rằng ngành công nghiệp quốc phòng Anh Quốc có thể “ tham gia vào những dự án trong khuôn khổ Safe với những điều kiện có thể áp dụng cho các nước thứ ba “.
Những vòng đàm phán này diễn ra trong bối cảnh Liên Hiệp Âu Châu đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp vũ khí để đối phó với mối đe dọa Nga và nguy cơ Mỹ thoái lui khỏi Âu Châu. Khối 27 nước thành viên đề nghị Anh Quốc mức phí tham gia lên đến 6,5 tỉ Euro để có thể hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ do EU khởi xướng.
Tuy đánh giá cao thiện chí các cuộc đàm phán, nhưng Bộ trưởng Quan hệ Liên Hiệp Âu Châu, khẳng định thỏa thuận chỉ sẽ được ký kết nếu chúng “ phục vụ cho lợi ích quốc gia và mang lại các giá trị tốt “.
Về phần mình, Ủy Ban Âu Châu nhấn mạnh rằng dù không đạt thỏa thuận, Anh Quốc “ vẫn có thể tham gia đến 35% dự án “, bởi vì các ngoại quốc EU có thể tham dự, nhưng không được hưởng các khoản vay từ SAFE.
Theo quy định, những nước được hưởng các khoản vay từ SAFE phải sản xuất vũ khí có chứa ít nhất 65% các linh kiện được sản xuất tại Âu Châu. Bắt đầu từ năm 2026, chương trình SAFE sẽ cung cấp các khoản vay với những điều kiện tài chính ưu đãi cho các nước thành viên của EU cùng vài nước khác, kể cả Ukraine.
Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ, Giáo Hoàng Leo XIV Lên Án “ Nạn Bạo Lực Nhân Danh Tôn Giáo “
(Hình AP - Alessandra Tarantino: Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican, ngày 22/11/2025.)
-Trong ngày tông du thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 28/11/2025, Giáo hoàng Leo XIV đã lên án nạn bạo lực được thực hiện nhân danh tôn giáo. Giáo hoàng kêu gọi các lãnh đạo Thiên chúa giáo tại Trung Đông vượt qua những chia rẽ kéo dài hàng thế kỷ.
Tại buổi lễ ở Iznik, trước đây là thành phố Nicée, để kỷ niệm dịp tròn 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên của Giáo hội Thiên Chúa giáo, nơi các giám mục đã họp lại để bàn thảo và quyết định về đạo lý nền tảng Ki-tô giáo, Giáo hoàng Leo XIV hôm qua đã phát biểu: “ Ngày nay, toàn thể nhân loại, đau khổ vì bạo lực và xung đột, đang kêu gọi hòa giải “, vì thế “ chúng ta phải kiên quyết bác bỏ việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh, bạo lực (...) Con đường cần theo là các cuộc gặp gỡ mang tình huynh đệ, đối thoại và hợp tác “.
Sang ngày tông du thứ ba ở Thổ Nhĩ Kỳ, Giáo hoàng Leo XIV hôm 29/11 đã đến Istanbul và thăm đại thánh đường Hồi giáo Sultanahmet (Đền Xanh), trước khi dự lễ. Thánh đường Hagia Sophia, nằm cách đó không xa, từng mang dấu ấn của hai tôn giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, từng là một biểu tượng của sự chung sống và đối thoại giữa các tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, lần này không được Giáo hoàng Leo XIV đến thăm như các vị Giáo hoàng tiền nhiệm đã làm. Từ Istanbul, thông tín viên Anne Andlauer của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
“ Trong chương trình tông du Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Giáo hoàng Leo XIV, một sự vắng mặt đáng chú ý là Hagia Sophia, thánh đường cổ kính gần 15 thế kỷ, mang phong cách Byzantine, cho đến nay vẫn là điểm dừng chân không thể thiếu trong các chuyến tông du của các vị Giáo hoàng. Giáo hoàng Francis đã đến thăm thánh đường Hagia Sophia hồi năm 2014, và người tiền nhiệm của ngài, Giáo hoàng Benedicto XVI, đã đến đây năm 2006.
Là biểu tượng của Istanbul, thế nhưng Hagia Sophia thời đó không giống như ngày nay. Thời xưa, nơi đây từng biến thành đền thờ Hồi giáo sau khi đế chế Ottoman chinh phục thành Constantinople vào năm 1453, sau đó Hagia Sophia trở thành một bảo tàng Nhà nước. Do đó, các vị Giáo hoàng đến thăm “ bảo tàng Hagia Sophia “ là để ca ngợi một biểu tượng của sự chung sống và đối thoại giữa các tôn giáo.
Thế nhưng, đến tháng 07/2020, bảo tàng Hagia Sophia lại trở thành một đền thờ Hồi giáo, theo yêu cầu của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan. Đây là một quyết định mang tính chính trị mạnh mẽ, đã tác động sâu sắc đến cảm xúc của cộng đồng Kitô giáo thiểu số ở Thổ Nhĩ Kỳ và trên khắp thế giới. Giáo hoàng Francis đã bày tỏ “ nỗi buồn sâu sắc “ của ngài về chuyện này.
Rõ ràng, Giáo hoàng Leo XIV mong muốn số phận của Hagia Sophia không làm lu mờ ý nghĩa liên tôn giáo trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của ngài. Đây chính là mục đích chuyến thăm của ngài đến đền thờ Hồi giáo Sultanahmet, còn được gọi là “ Đền thờ Xanh “, nằm ngay đối diện Hagia Sophia “.
Giáo Hoàng Leo XIV Tông Du Lebanon Để Truyền Thông Điệp Hòa Bình và Hy Vọng
(Hình AP / Hussein Malla: Áp-phích với hình ảnh Giáo hoàng Leo XIV tại trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon, ngày 29/11/2025.)
-Sau khi tông du Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 30/11/2025, Giáo hoàng Leo XIV đến Beirut, bắt đầu chuyến tông du Lebanon 3 ngày.
Tại đất nước bị tác động nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế, ngài sẽ gặp gỡ tín hữu tại nhiều khu vực khác nhau và trao đổi với những người đứng đầu Công giáo và Hồi giáo. Ngài cũng muốn truyền đi thông điệp hòa bình và hy vọng, trong bối cảnh Do Thái đăng nhăm nhe tái khởi động cuộc chiến với tổ chức Hezbollah ở Lebanon. Từ thủ đô Beirut của Lebanon, thông tín viên Paul Khalifeh của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“ Giáo hoàng Leo XIV đến Beirut trong bối cảnh mối đe dọa từ Do Thái về việc tái khởi động chiến tranh đang ngày càng hiện hữu, đi kèm với bài toán nan giải về việc giải giáp Hezbollah. Những áp lực ngoại giao đòi giải giáp “toàn diện” và “nhanh chóng” lực lượng theo hệ phái Shia đang gia tăng, song song với sự leo thang quân sự của Do Thái trên thực địa.
Các lãnh đạo Lebanon đã không thành công trong việc đạt được bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Mỹ để thuyết phục Hezbollah điều chỉnh lập trường của họ. Do Thái từ chối rút quân khỏi các khu vực mà họ vẫn chiếm đóng ở miền Nam Lebanon và cũng không đưa ra phản hồi gì với lời kêu gọi của Tổng thống Lebanon tiến hành đàm phán. Giới chức Lebanon nhận thức được rằng việc sử dụng vũ lực để giải giáp Hezbollah có thể đe dọa đến sự đoàn kết của quân đội Lebanon và đẩy đất nước vào một cuộc nội chiến.
Ngoài sự bất an sâu rộng gây ra bởi tất cả những bất ổn chính trị và an ninh hiện nay, người dân Lebanon đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về kinh tế và xã hội. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn còn hiện hữu 5 năm sau cuộc đại khủng hoảng. Chính tại đất nước bị tàn phá và suy yếu này, Giáo hoàng Leo XIV muốn truyền đi thông điệp hòa bình và hy vọng “.
Nguy Cơ Cực Hữu Tại Pháp Tiến Gần Đến Cánh Cửa Quyền Lực
-Tuần san Courrier Internationale đặt trọng tâm vào thời sự nước Pháp, với trang nhất đăng hình biếm họa hai lãnh đạo của đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (Rassemblement National) như đang hả hê chiến thắng.
Theo một thăm dò gần đây, đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (RN) có khả năng giành 35% đến 37,5% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027. Lãnh đạo đảng Jordan Bardella, vừa công bố một bức thư tuyên bố tranh cử nhưng chưa chính thức.
Bị mất tư cách tranh cử trong vòng 5 năm, bà Marine Le Pen đã phải nhường ánh đèn cho chính trị gia 30 tuổi, duy trì ảnh hưởng của đảng. Được bà Le Pen nâng đỡ và bảo vệ, Jordan Bardella được coi là chính trị gia được lòng nhất ở Pháp hiện nay, theo đánh giá của tuần báo The Economist.
Qua tựa đề: “ Đảng RN có thể đi xa đến đâu, tuần san điểm lại những góc nhìn từ báo chí ngoại quốc dự đoán về một nước Pháp do đảng cực hữu lãnh đạo trong 18 tháng tới. Tuần san Courrier International, trích dẫn báo Đức Der Freitag, mổ xẻ chương trình kinh tế của đảng RN. Trái ngược với MAGA hay đảng Afd, có khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc, đảng của bà Le Pen lại ủng hộ dịch vụ công, giảm thuế, đưa ra các biện pháp hỗ trợ tài chính, gần gũi với giới chủ, phân phối lại của cải..., thay vì chính sách thắt lưng buộc bụng. Tờ báo cánh tả nêu ra một nghiên cứu của kinh tế gia, cho thấy các đề xuất của đảng này “ neo đậu “ vào các đề xuất của đảng cánh tả Xã Hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khẳng định rằng các khoản hỗ trợ công, từ trường học đến bệnh viện, hưu trí, chỉ dành cho những người có hộ chiếu Pháp.
Để xoa dịu giới chủ, đảng RN cũng từ bỏ đề xuất ‘Frexit’ – đưa nước Pháp rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu (EU). Chủ tịch đảng Jordan Bardella cũng đã đưa ra các cam kết: Miễn thuế thu nhập cho người dưới 30 tuổi, tư hữu hóa các kênh truyền thông, tuyển thêm lực lượng cảnh sát.... Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế lo ngại rằng các đề xuất này sẽ khiến thâm hụt ngân sách của Pháp ngày càng trầm trọng hơn. Tác giả bài báo kết luận rằng trong bối cảnh hiện nay tại Pháp, một chính phủ cánh tả lên nắm quyền, dường như đáng lo ngại hơn so với một chính phủ cực hữu RN, đang tìm cách cân bằng, tìm kiếm sự ủng hộ giới tinh hoa và tầng lớp bình dân.
Trong hồ sơ này, tuần san Courrier International cũng đưa một bài ý kiến từ báo Anh về nguy cơ Jordan Bardella có thể “hủy hoại “ Âu Châu. Khác với Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni làm gia tăng chủ nghĩa “ hoài nghi về Âu Châu “, Jordan Bardella, nếu thắng cử Tổng thống, có thể đưa ra những thay đổi đáng kể trong nội bộ khối. Chủ tịch đảng RN đã đề xuất đảo ngược hệ thống phân cấp trong luật pháp tại Âu Châu, đặt luật và quyền của nước Pháp lên trước các quyền tối cao của Âu Châu. Cụ thể, Paris sẽ lựa chọn tùy theo trường hợp, mức độ tham gia của nước Pháp trong cách chính sách của Âu Châu. Ví dụ, ở cấp độ xanh, đảng này chấp nhận các chính sách của Âu Châu về công nghiệp và hợp tác khoa học. Ở cấp độ cam, Paris sẽ kêu gọi đàm phán, như đối với khu vực tự do di chuyển Schengen và thị trường chung. Ở cấp độ đỏ, Pháp có thể sẽ không chấp nhận bất cứ chính sách nào của Âu Châu, như về nhập cư, năng lượng, quốc phòng, hay kiểm soát biên giới.
Băng Đảng Ma Túy Hoành Hành Tại Pháp
-Nouvel Obs tuần này quan tâm đến cuộc chiến chống ma túy, và Pháp đối mặt với nguy cơ mafia và tội phạm băng đảng.
Tuần báo nêu ra vụ sát hại Mehdi Kessaci, em trai của nhà hoạt động chống ma túy. Vụ ám sát của Kessaci được cho là ” để đe dọa toàn bộ xã hội “, với thông điệp “ không ai được an toàn “. Giới chuyên gia nêu ra nguy cowquas trình “ mafia hóa “ các tổ chức tội phạm ma túy có tổ chức tại Pháp.
Tuần báo cũng nêu ra sự bùng nổ sản xuất và tiêu thụ cocaine tại Pháp, khiến các băng đảng tội phạm ở Pháp, liên hệ với các băng đảng cartel ngoại quốc (như ‘Ndrangheta hay Mocro Maffia) và đẩy nhanh quá trình chuyên nghiệp hóa và gia tăng đáng kể khả năng tham nhũng cùng mức độ bạo lực. Nouvel Obs nêu ra trường hợp của tổ chức DZ Mafia ở Marseille, miền Nam nước Pháp, từ một tổ chức tội phạm đơn thuần đã phát triển thành một “ gần như băng đảng mafia “.
Hiện tại, tổ chức này thống trị hoạt động buôn bán ma túy, đứng đằng sau ba phần tư số vụ giết người được ghi nhận và đang cố gắng “ kiểm soát lãnh thổ “ bằng tiền. Thông qua đe dọa hoặc đầu tư bằng tên giả, DZ Mafia đầu tư vào các cơ sở kinh doanh hợp pháp, đặc biệt là ở khu vực Bắc của Marseille, theo mô hình mafia để rửa tiền và “ quản lý “ các khu phố. Điều đáng lo hiện nay là các tổ chức này hiện đang tìm cách thiết lập một “ tương quan lực lượng với Nhà Nước “. Phải kể đến trường hợp một nhóm tội phạm đã treo thưởng 120.000 Euro cho đầu của Phó giám thị trại giam Les Baumettes ở Marseille.
Hơn nữa, trong năm qua, khoảng 100 Thẩm phán đã nhận những lời đe dọa liên quan đến buôn bán ma túy. Các tội phạm hiện nay không còn tránh đối đầu trực diện với Thẩm phán vì coi bất kỳ ai cản trở việc phạm tội đều là kẻ thù. Với nguồn tài chính khổng lồ, các nhóm tội phạm này không ngần ngại hối lộ, trước tiên là nhắm vào các nhân viên trại giam, cảnh sát và Hải quan. Thách thức đặt ra là không nhỏ, đặc biệt là trước nguy cơ những chính trị gia từ chối hợp tác có thể bị đe dọa, và ” việc sát hại một viên chức dân cử có thể là bước tiếp theo “.
Căng Thẳng Hoa Thịnh Ðốn-Caracas: Trump Gia Tăng Chiến Dịch Chống Ma Túy, Maduro Dọa Hoa Kỳ Sẽ Chứng Kiến Một “Việt Nam Mới”
(Ảnh AFP, ghép: Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro (trái) và đồng nhiệm Mỹ Donald Trump.)
-Trong một cuộc gọi với các quân nhân Hoa Kỳ nhân dịp Lễ Tạ ơn hôm 27/11/2025, Tổng thống Donald Trump đã thông báo về việc gia tăng những chiến dịch chống lại các nhóm tội phạm ma túy Venezuela.
Phát biểu của chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã dẫn đến một cuộc khẩu chiến mới với đồng nhiệm Venezuela, ông Nicolas Maduro, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Caribbean. Tổng thống Maduro đã ra lệnh cho Không quân Venezuela chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ đất nước, khẳng định Venezuela đang trở thành một “quốc gia vũ trang” và cảnh báo Hoa Kỳ sẽ chứng kiến một “Việt Nam mới” nếu Venezuela bị tấn công.
Mặc dù mục tiêu chính thức mà Hoa Kỳ đưa ra là chống nạn buôn bán ma túy, nhưng chính quyền Trump đang ngày càng thể hiện rõ ý định muốn lật đổ ông Maduro. Tuy nhiên, theo Phil Gunson, nhà nghiên cứu của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, Tổng thống Venezuela sẽ không từ chức:
Địa điểm an toàn nhất trên thế giới đối với Nicolas Maduro là Venezuela. Theo những gì tôi biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị cho ông Maduro tị nạn, tuy nhiên, Tổng thống Venezuela biết rằng các chính quyền và tình hình địa-chính trị có thể thay đổi. Hiện vẫn không có lệnh truy nã quốc tế nhắm vào ông, tuy nhiên, các cuộc điều tra đang được tiến hành. Dù rất khó để đưa một nguyên thủ quốc gia ra trước pháp luật, nhưng điều đó không phải là không thể.
Tại Venezuela, Nicolas Maduro có trong tay mọi quyền lực. Ông được quân đội và những vệ sĩ riêng bảo vệ. Ông có tiền, tài sản, gia đình.... Chính quyền Trump cho rằng bằng cách gây áp lực với Venezuela, quân đội nước này sẽ bị chia rẽ. Nhưng họ đã nhầm. Các binh sĩ xung quanh Nicolas Maduro biết rằng nếu họ tìm cách lật đổ ông và thất bại, họ sẽ bị bỏ tù và có thể bị tra tấn. Nếu họ thành công, không ai có thể khẳng định chính quyền mới sẽ không bỏ tù họ, vì quân đội có dính líu đến các hoạt động buôn bán ma túy và có thể đã phạm tội ác chống nhân loại.
Áp lực của Hoa Kỳ từ trước đến nay đã củng cố sự đoàn kết giữa Nicolas Maduro và quân đội Venezuela. Trước một kẻ thù chung, họ có lợi ích trong việc đoàn kết để không đánh mất quyền lực và tất cả những gì đi kèm.
Trump Đòi Đóng Không Phận Venezuela, Caracas Đình Chỉ Thỏa Thuận Hồi Hương Di Dân Bị Mỹ Trục Xuất
(Hình AFP / Juan Barreto: Phi trường quốc tế Simon Bolivar tại Maiquetia, Venezuela, ngày 24/11/2025.)
-Căng thẳng giữa Hoa Thịnh Ðốn và Caracas lại tăng thêm một nấc, cho dù theo tiết lộ của báo New York Times, Tổng thống Trump và đồng nhiệm Venezuela Maduro tuần trước đã có cuộc điện đàm. Hôm 29/11/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo không phận phía trên bầu trời và xung quanh Venezuela phải bị xem là “ đã hoàn toàn bị đóng “. Đáp lại, Caracas lên án “ mối đe dọa của chủ nghĩa thực dân “ và đình chỉ thỏa thuận hồi hương những di dân Venezuela nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ và bị Hoa Thịnh Ðốn trục xuất.
Cảnh báo của Tổng thống Hoa Kỳ được đưa ra trên mạng Truth Social cho dù Hoa Thịnh Ðốn không có quyền kiểm soát không phận của Venezuela. Ông Trump không cho biết chi tiết và cũng không nói là nếu lệnh của ông không được tuân thủ thì hệ quả sẽ ra sao. Trong những ngày gần đây, 6 hãng hàng không, trong đó có Iberia, TAP và Turkish Airlines, đã tạm dừng các chuyến bay tới Caracas do tình hình căng thẳng sau khi Hoa Kỳ khai triển tàu chiến ở vùng Caribbean và điều máy bay tuần tra khu vực này. Từ Caracas, thông tín viên Alice Campaignolle của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm chi tiết:
“ Chính phủ Venezuela cảnh báo rằng Caracas sẽ không chấp nhận các mệnh lệnh, những sự đe dọa hoặc can thiệp từ bất kỳ thế lực nào từ bên ngoài “. Thông cáo của chính quyền Venezuela rất rõ ràng: Lời lẽ của Donald Trump là không thể chấp nhận được, mặc dù không có chi tiết nào được đưa ra về cách thức khai triển biện pháp này. Nếu chúng được thực hiện, quốc gia Caribbean này sẽ càng bị cô lập, trong bối cảnh một số hãng hàng không quốc tế đã tạm dừng các chuyến bay đến Venezuela từ vài ngày nay.
Thông cáo của Caracas đề cập đến một hành động “ thù địch, đơn phương và tùy tiện “. Đối với chính quyền Venezuela, trên thực tế thông báo này như vậy đã đình chỉ thỏa thuận hồi hương những di dân bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Kể từ đầu năm 2025 tới nay, đã có 75 chuyến bay đưa hơn 13.000 di dân Venezuela từ Mỹ trở về nước. Thỏa thuận hồi hương di dân này là kết quả đạt được vào giai đoạn Hoa Thịnh Ðốn và Caracas nối lại đối thoại.
Chính phủ Venezuela đang kêu gọi Liên Hiệp Quốc kiên quyết bác bỏ “ hành động xâm lược vô đạo đức này, một mối đe dọa đối với chủ quyền và an ninh của đất nước “ Venezuela.
Việc tăng cường khai triển quân sự của Hoa Kỳ tại vùng Caribbean cũng đang dẫn đến gián đoạn giao thông hàng không trong khu vực. Việc gây nhiễu tín hiệu định vị GPS bắt đầu âm thầm diễn ra quanh Caracas vào đầu tháng 9, ngay sau các cuộc tấn công đầu tiên của Hoa Kỳ vào các tàu thuyền tại vùng Caribbean. Theo Bloomberg, dựa trên dữ liệu vệ tinh, từ cuối tháng 10, việc gây nhiễu GPS đã lan rộng ra hầu hết lãnh thổ Venezuela.
Kỹ thuật này cho phép bảo vệ tàu quân sự và các tàu khác khỏi các nguy cơ bị drone tấn công, nhưng có thể làm chậm và làm gián đoạn việc truyền tín hiệu định vị GPS của điện thoại hoặc xe hơi, và nhất là gây ra trục trặc cho hệ thống dẫn đường của máy bay. Mặc dù cả Hoa Kỳ và Venezuela đều chưa chính thức xác nhận việc gây nhiễu GPS, nhưng cuối tuần trước, Cơ quan Hàng không Dân dụng Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo trục trặc về hệ thống dẫn đường của máy bay.
Lãnh Đạo Bắc Hàn Tuyên Bố Tăng Cường Năng Lực Chiến Lược Cho Không Quân
(Ảnh AP, do Bắc Hàn cung cấp ngày 30/11/2025: Nhà lãnh đạo Kim Jong Un (giữa) và con gái (giữa, bên trái) tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân Bắc Hàn tại thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon ngày 28/11/2025.)
-Hôm 28/11/2025, lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố sẽ “ giao thêm nhiệm vụ “, cũng như là “ các phương tiện chiến lược mới “ cho Không quân, đồng thời khẳng định lực lượng này “ là một phần trong chiến lược răn đe hạt nhân “ của Bắc Hàn.
Những phát biểu này được lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn đưa ra tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng Không quân, được tổ chức tại phi trường Kalma, bờ Đông đất nước. Tuy nhiên, ông Kim không nêu rõ tên cụ thể của những phương tiện chiến lược đó.
Theo bản tin của hãng thông tấn Bắc Hàn KCNA ngày 30/11, nhân sự kiện này, Kim Jong Un cùng với con gái ông là Kim Ju Ae, đã chứng kiến các màn trình diễn từ nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không, các loại drone Saetbyol 4 và Saetbyol 9, tương tự như các loại drone của Mỹ là Global Hawk và MQ-9 Reaper, cùng nhiều loại vũ khí khác như phi đạn địa đối không giống với loại Taurus của Đức, được trang bị cho tiêm kích Mig-29.
Trong bài phát biểu, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn đã có những lời lẽ cứng rắn, cho rằng “ phải kiên quyết đáp trả và ngăn chặn tất cả những hành vi dọ thám và khiêu khích quân sự trên không có thể xảy ra của kẻ thù và xâm phạm đến chủ quyền không phận quốc gia “.
Hãng tin Nam Hàn Yonhap lưu ý rằng chế độ Bình Nhưỡng đang nỗ lực gia tăng các loại vũ khí quy ước, cùng kho vũ khí cho các lực lượng quân đội, vào lúc Bắc Hàn duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với Mạc Tư Khoa sau khi cho khai triển quân đến vùng Kursk của Nga. Động thái này dường như cho phép Bình Nhưỡng có được nhiều loại phương tiện quân sự chiến lược mới.
Nam Hàn: Một Nhân Viên Được Tuyên Trắng Án Trong Vụ Ăn Cắp Bánh Choco Pie ở Công Ty
(Hình RFI/Frédéric Ojardias: Bánh Choco Pie, một loại bánh có xuất xứ từ Nam Hàn.)
-Tại Nam Hàn, một nhân viên bảo vệ ban đêm đã được tuyên trắng án, sau khi anh bị công ty kiện vì tội ăn cắp một chiếc bánh Choco Pie trong tủ lạnh của công ty. Thông tấn xã AFP dẫn lại thông tin hôm 28/11/2025.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Célio Fioretti của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
“ Một bữa ăn nhẹ suýt nữa khiến một người mất việc. Gần 2 năm trước, vào lúc 4 giờ sáng, một nhân viên bảo vệ ban đêm (41 tuổi) quyết định lấy một chiếc bánh socola trong tủ lạnh chung của văn phòng. Cấp trên của anh phát giác nhờ camera giám sát và kiện người này vì tội ăn cắp chiếc bánh trị giá 75 xu Euro.
Sau đó, anh phải trải qua 2 năm chiến đấu pháp lý. Ban đầu, anh bị kết án có tội, nhưng đã kháng cáo nhờ sự ủng hộ của công chúng, những người gọi anh là “Jean Valjean đương đại” trong một phiên tòa kỳ quái. Tòa án đã lắng nghe gần 40 đồng nghiệp của anh, những người khẳng định họ chưa bao giờ gặp vấn đề gì khi ăn bánh.
Cuộc điều tra cho thấy nhân viên này đặc biệt bị nhắm đến vì anh là một thành viên của nghiệp đoàn, trong bối cảnh có căng thẳng với ban lãnh đạo. Cuối cùng, anh được tuyên trắng án. Tuy nhiên, vụ việc kỳ lạ này gợi nhớ về những áp lực thường xuyên mà các nghiệp đoàn ở Nam Hàn phải hứng chịu “.
Gia Nã Ðại Trông Cậy Vào Á Châu Để Đa Dạng Hóa Thị Trường Xuất Cảng Dầu Hỏa
(Hình AP - Adrian Wyld: Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney trước Quốc hội Gia Nã Ðại ở Ottawa, ngày 17/11/2025.)
-Gia Nã Ðại có kế hoạch xuất cảng nhiều dầu hơn sang Á Châu.
Hôm 27/11/2025, Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney đã ký một Thỏa thuận với tỉnh Alberta, khu vực sản xuất dầu lớn của Gia Nã Ðại, để xây dựng một đường ống dẫn dầu mới. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, điều này cho thấy mong muốn của Ottawa trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ dầu mỏ ngoài nước Mỹ thời Donald Trump.
Theo bản ghi nhớ, được thông tấn xã AFP trích dẫn, đường ống dẫn mới này sẽ đi qua Alberta đến vùng duyên hải British-Columbia và kết nối với một cảng nước sâu mới nhằm mục đích tăng mức xuất cảng dầu sang Á Châu.
Mở rộng hơn nữa ra thị trường toàn cầu, ngoài nước Mỹ, là một phần trong chiến lược của Thủ tướng Mark Carney nhằm đa dạng hóa thương mại và bù đắp những tác động của cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.
Thủ tướng Carney đánh giá thỏa thuận này sẽ giúp đất nước trở nên “ độc lập, mạnh mẽ “ hơn. Đối với Thủ hiến tỉnh bang Alberta, bà Danielle Smith, “ việc có một đường ống dẫn dầu đến Á Châu là một ưu tiên “.
Theo thông tấn xã AFP, thỏa thuận này đánh dấu một bước ngoặt mới cho đảng Tự Do (trung tả) của Thủ tướng Carney, đoạn tuyệt với những chính sách ghi dấu một thập niên cầm quyền của người tiền nhiệm Justin Trudeau. Bước rẽ mới này được Thủ hiến tỉnh bang Alberta hoan nghênh khi nhắc lại “ 10 năm qua là một giai đoạn đầy khó khăn “ cho một vùng vốn có trữ lượng lớn về dầu hỏa.
Tuy nhiên, chính sách mới này buộc Thủ tướng Carney đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ nhiều phía, kể cả trong nội bộ đảng, cáo buộc ông phản bội những cam kết khí hậu của Gia Nã Ðại. Ngay sau thông báo về thỏa thuận, Bộ trưởng Văn hóa Stephen Guilbeault, từng là Bộ trưởng Môi trường, đã xin từ chức.
Chiến Lược Xanh Hóa của Trung Quốc ở Biển Đông
-Tại Đông Nam Á, tuần san Pháp Courrier Internatinonal trích dịch bài đăng trên báo Tân Gia Ba Strait Times, đưa ra những giải thích về những hành động cải tạo của Trung Quốc tại biển Đông, xung quanh khu vực bãi cạn Scarborough, có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Manila.
Khu vực này từng được ngư dân miêu tả “ đầy sự sống “, với các rạn san hô nguyên sơ và ngọc trai khổng lồ đã trở thành “ nghĩa địa “ kể từ sau cuộc đụng độ năm 2012, khi Trung Quốc muốn giành quyền kiểm soát, và đụng độ với lực lượng Phi Luật Tân.
Trung Quốc hiện biến rạn san hô Scarborough thành khu bảo tồn, bảo vệ các sinh vật biển, hạn chế tàu bè tiếp cận. Chiến lược xanh có vẻ như tuân thủ các mục tiêu quốc tế về môi trường, nhưng trên thực tế, được đánh giá là bức màn che màu xanh, giấu ý đồ thực sự của Bắc Kinh, giành chủ quyền tại khu vực này.
Nếu Bắc Kinh thành công trong việc hạn chế tiếp cận Scarborough dưới chiêu bài khu bảo tồn, điều này sẽ tạo tiền lệ để áp dụng chiến thuật tương tự cho Trường Sa hoặc quần đảo Ba Bình, và dần dần Trung Quốc sẽ đơn phương vẽ lại toàn bộ bản đồ Biển Đông, từ khu bảo tồn này sang khu bảo tồn khác.
Các tuyên bố “ bảo tồn “ hệ sinh thái của Trung Quốc dễ dàng bị vạch trần bởi hình ảnh vệ tịnh, được công bố năm 2019, cho thấy hơn 760 ha rạn san hô đã bị tàn phá, chủ yếu do các hoạt động bắt ngao quy mô lớn của Trung Quốc. Tuần báo trích dẫn nghiên cứu của nhà Sinh vật học biển, Kent Carpenter, chỉ ra rằng các rạn san hô bị tàn phá, do lưỡi dao kim loại kéo dọc theo đáy biển để khai thác ngao.
Nếu Trung Quốc thực sự để tâm đến vấn đề môi trường, thì sẽ cho phép các hoạt động giám sát độc lập, hợp tác với các nước khác trong lĩnh vực này. Các chuyên gia cho rằng mục đích thực sự của Trung Quốc là để “ biện minh về mặt hành chính, tính hợp pháp cho các hoạt động của nước này, tại khu vực mà Bắc Kinh đã chiếm đóng bằng vũ lực. “
Tờ báo nhận định, Việt Nam và Phi Luật Tân có thể tìm cách “ phản công “, đối trọng với Trung Quốc, bằng cách tiết lập khu bảo tồn riêng tại những vùng tranh chấp, hoặc gây áp lực để tạo ra khu vực bảo tồn chung, hoặc thực hiện các nghiên cứu khoa học, công bố thực trạng hệ sinh thái biển. Nạn nhân cuối cùng trong các cuộc tranh chấp này chính là hệ sinh thái biển, bị biến thành công cụ chính trị.
Phi Luật Tân: Biểu Tình Phản Đối Tham Nhũng Trong Các Dự Án “Ma” Về Quản Lý Lũ Lụt
(Hình AP - Aaron Favila: Đoàn người biểu tình chống tham nhũng tiến về hướng dinh Tổng thống, Manila, thủ đô của Phi Luật Tân, ngày 30/11/2025.)
-Tại Phi Luật Tân, hôm 30/11/2025, hàng ngàn người biểu tình, đã xuống đường tại thủ đô Manila, để yêu cầu bỏ tù những người chịu trách nhiệm trong vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án ”ma” về quản lý lũ lụt. Những dự án này, đã tiêu tốn hàng trăm triệu Mỹ kim của người dân, trên thực tế lại hoàn toàn không được khai triển.
Nỗi phẫn nộ lan rộng khắp toàn quốc sau khi vụ bê bối này bị phanh phui. Trong vài tháng qua, Phi Luật Tân liên tục phải hứng chịu các cơn bão, gây lũ lụt nghiêm trọng, tàn phá hàng trăm làng mạc và khiến hàng chục người thiệt mạng. Những người biểu tình cho rằng nhiều người đã thiệt mạng vì nạn tham nhũng và họ yêu cầu những nhân vật đứng sau các dự án này phải bị bỏ tù. Trong cuộc biểu tình hôm 30/11, nhiều người hô vang khẩu hiệu ”Tống họ vào tù ngay lập tức!” và một số người cầm các biển hiệu hình cá sấu, biểu tượng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng.
Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., được thông tấn xã AFP trích dẫn, đã đề cập đến vụ bê bối này trong bài phát biểu trước quốc dân vào tháng Bảy, khi đất nước hứng chịu hàng loạt trận lũ lụt gây thiệt hại nặng nề. Mới đây, chính quyền đã bắt giữ một số viên chức thuộc Bộ Công trình Công cộng và Giao thông-Vận tải, và cam kết sẽ tiếp tục bắt giữ những ”con cá lớn”. Các vụ bê bối tham nhũng liên quan đến tiền công là vấn đề phổ biến ở Phi Luật Tân, nhưng các viên chức tham nhũng hiếm khi bị kết án nặng.
Để bảo đảm an ninh cho cuộc biểu tình, hơn 17.000 cảnh sát đã được khai triển. Hồi tháng Chín, đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình. Hơn 200 người đã bị bắt.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Trung Quốc phát động chiến dịch “ kiểm tra và chấn chỉnh “ nhằm phòng chống nguy cơ cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng. Thông báo được Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa ra hôm 29/11/2025, vài ngày sau vụ cháy chung cư ở Hồng Kông khiến ít nhất 128 người thiệt mạng. Chiến dịch “ kiểm tra và chấn chỉnh “ này sẽ tập trung vào việc cải tạo cả bên trong và bên ngoài của các tòa nhà, việc sử dụng vật liệu dễ cháy trong thi công xây dựng và việc sử dụng tre làm giàn giáo. Chiến dịch cũng sẽ nhắm vào các công trường xây dựng trái phép hoặc hoạt động không đúng quy trình.
(Reuters/RFI) – Biển Đông: Trung Quốc thông báo tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough. Truyền thông Trung Quốc cho biết hôm 29/11/2025, quân đội và lực lượng Hải cảnh tiến hành tuần tra quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông để “ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền và các lợi ích hàng hải của nước này “. Tòa Ðại sứ Phi Luật Tân tại Bắc Kinh hiện chưa đưa ra bình luận nào.
(AFP/RFI) – Ukraine thừa nhận tấn công 2 tàu dầu thuộc hạm đội ma của Nga trên Hắc Hải. Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 29/11/2025 đã xác nhận rằng 2 tàu chở dầu, Kairo và Virat của Nga, đã bị tấn công bằng drone biển “ Sea Baby “, trong một chiến dịch có phối hợp Hải quân Ukraine. Cũng theo nguồn tin này, 2 tàu này trống hàng vào thời điểm tấn công. Kiev cho rằng những chiếc tàu này thuộc “ hạm đội ma “ được Mạc Tư Khoa sử dụng để lách các Lệnh trừng phạt của phương Tây. Vụ tấn công này xảy ra ở eo biển Bosphore, Thổ Nhĩ Kỳ.
(AFP/RFI) – Nga cấm tổ chức Human Rights Watch. Hôm 28/11/2025, chính quyền Nga đã tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch (HRW), có trụ sở tại New York (Hoa Kỳ) vào danh sách các tổ chức “ không mong muốn “, điều này có nghĩa là một lệnh cấm hoạt động trên lãnh thổ Nga, nhưng không nêu lý do của quyết định này. Đại diện của HRW khẳng định không ngạc nhiên về quyết định trên do việc tổ chức này đã được yêu cầu đóng cửa các văn phòng của mình tại Nga vào năm 2022. Cùng ngày, Nga cũng dọa “ chặn hoàn toàn “ ứng dụng tin nhắn WhatApp, cáo buộc tập đoàn Meta đã không loại bỏ trong dịch vụ của mình các hoạt động mà Nga đánh giá là có tính chất tội phạm.
(AFP/RFI) – Donald Trump khẳng định sẽ hủy bỏ các Sắc lệnh Hành pháp và các văn bản khác do người tiền nhiệm Joe Biden ký bằng bút ký tự động. Tổng thống Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình vào hôm 28/11/2025 như trên. Tác động cụ thể của tuyên bố này, và đặc biệt là việc liệu Tổng thống Mỹ có thẩm quyền hủy bỏ các văn bản do người tiền nhiệm tự ký hay ký bằng máy ký tự động, hiện vẫn chưa rõ ràng. Máy ký tự động là một “ lá bài “ thường được Donald Trump sử dụng để làm mất uy tín và tìm cách vô hiệu hóa các quyết định của người tiền nhiệm Joe Biden.
(AFP/RFI) – Airbus thu hồi 6.000 máy bay A320. Hôm 28/11/2025, hãng Airbus thông báo thu hồi khẩn cấp khoảng 6.000 máy bay A320, để thay thế để thay thế nhu liệu điện toán điều khiển bay dễ bị ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. Thông báo này được đưa ra sau sự việc một chiếc máy bay của hãng JetBlue đột ngột rớt độ cao, mà không có sự can thiệp của phi công hồi cuối tháng 10 khi đang bay trên vịnh Mễ Tây Cơ.
(RFI) – Liên Hiệp Âu Châu tăng mạnh ngân sách cho Cơ quan Không gian. Cơ quan Không gian Âu Châu (ESA) sẽ được cấp ngân sách kỷ lục, hơn 22 tỉ Euro, cho 3 năm tới, tăng hơn 5 tỉ Euro so với hồi năm 2022. Mục tiêu là củng cố chủ quyền và quyền tự chủ chiến lược của Âu Châu trong bối cảnh quốc tế căng thẳng và bất định. Không gian, vốn được coi là một lĩnh vực chiến lược, giờ đây liên quan đến kinh tế, an ninh, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và chủ quyền kỹ thuật số của các quốc gia thành viên. Tuy mức chi tiêu này được xem là cao chưa từng có đối với Liên Hiệp Âu Châu (EU), nhưng thực tế khối 27 nước vẫn còn xa mới bắt kịp Hoa Kỳ: Chỉ riêng năm 2026, ngân sách Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA) được cấp là 25 tỉ Mỹ kim.
(AFP/RFI) – Thụy Điển: Chính phủ thông báo thao dượt chiến tranh giả định với sự tham gia của nhà Vua, Công chúa kế vị, các lực lượng vũ trang và nhiều Dân biểu. Thông báo được chính phủ Thụy Điển đưa ra bằng cả tiếng Nga. Đây là lần đầu tiên một cuộc thao dượt quy mô như thế này được tổ chức tính từ những năm 1990. Theo cơ quan tình báo và quốc phòng Thụy Điển, Nga là mối đe dọa chính đối với nước này. Stockholm đã tăng tốc chi tiêu quân sự kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, thúc đẩy Thụy Điển gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) vào năm 2024. Stockholm dự kiến chi 300 tỉ Kronor (27 tỉ Euro) cho quốc phòng trong 10 năm tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét