Mỹ và Israel lập mặt trận chung chống Iran - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua, 29/12/2025, đã tiếp thủ tướng Israel tại dinh thự ở Mar-à-Lago, Florida. Hai lãnh đạo thể hiện lập trường chung, cùng chống Iran và những nỗ lực tái vũ trang của nước này, cũng như chống tổ chức Hồi giáo Hamas tại Gaza, được cho là do Iran hậu thuẫn. Trong cuộc họp báo chung, tổng thống Hoa Kỳ gọi đồng minh thận cận Benjamin Netayahu là « anh hùng chiến tranh », và hy vọng sớm đạt được giai đoạn 2 trong thỏa thuận hòa bình ở Gaza, bất chấp những cáo buộc Israel không tuân thủ lệnh ngừng bắn.
<!>
Ông Trump cũng khẳng định Hamas phải bị giải giáp và không loại trừ khả năng điều lính Thổ Nhĩ Kỳ đến vùng lãnh thổ Palestine ở Cisjordanie.
Liên quan đến « kẻ thù chung Iran », tổng thống Trump cho biết : « Tôi đã nghe tin Iran «có kế hoạch tái vũ trang , và nếu đúng như thế thì chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ nhanh nhất có thể » những cơ sở hạt nhân, hay tên lửa đạn đạo đó. Tuyên bố được đưa ra 6 tháng sau vụ Hoa Kỳ tấn công vào những cơ sở làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran. Ông Trump cũng cảnh báo hậu quả có thể nghiêm trọng hơn lần trước.
Trước những tuyên bố của tổng thống Mỹ, một cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Ali Shamkhani cho biết « bất kỳ hành động gây hấn nào » đối với Iran «sẽ bị đáp trả kịch liệt ngay lập tức. Khả năng phòng thủ và tên lửa đạn đạo của Iran không cần bất cứ ai cho phép ».
Còn tại Iran, các cuộc biểu tình, đình công đã kéo dài từ hai ngày qua. Hôm qua, nhiều cửa hàng tại Teheran đã đóng cửa để phản đối tình trạng giá cả leo thang. Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tường trình :
Những người biểu tình hô vang tại chợ lớn ở Teheran : « Hãy đóng cửa hàng lại, nếu không thì thật là mất danh dự và đừng lo sợ, chúng ta phải đoàn kết ! » Phong trào nhanh chóng lan rộng đến những khu phố thương mại khác tại thủ đô, cũng như tại các thành phố khác như Karaj và Hamedan.
Những khẩu hiệu phản đối chế độ độc tài được hô vang. Các chủ cửa hàng phản đối tình trạng lạm phát gia tăng, vượt quá 50 % và giá trị của đồng tiền Iran (rial) đã giảm mạnh trong những tuần gần đây. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Iran kể từ sau các cuộc biểu tình năm 2022, sau cái chết của cô Mahsa Amini, bị bắt vì đội khăn trùm đầu không đúng cách.
Những cuộc biểu tình này diễn ra trong bối cảnh chính phủ dự báo lạm phát sẽ còn tăng hơn nữa trong những năm tới, trong khi mức tăng lương chỉ được giới hạn ở 20%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran đã từ chức sau ngày đầu biểu tình, tuy nhiên không thể biết được việc thay đổi lãnh đạo có thể xoa dịu tình hình kinh tế đang ngày càng xấu đi ».
Mỹ tấn công bến tàu bị cáo buộc liên quan đến ma túy ở Venezuela
Ngày 29/12/2025, tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã phá hủy một bến tàu được cho là dùng để vận chuyển ma túy ở Venezuela, đánh dấu một cuộc tấn công trên đất liền đầu tiên kể từ khi Washington triển khai chiến dịch chống ma túy tại châu Mỹ Latinh.
Theo AFP, tiếp thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu tại tư dinh Mar-a-Lago, bang Florida, tổng thống Trump cho biết: “Đã có một vụ nổ lớn tại khu vực bến tàu nơi họ chất hàng ma túy lên tàu. Chúng tôi đã tấn công tất cả các tàu và bây giờ đến bến tàu". Ông không tiết lộ vị trí cụ thể cũng như lực lượng tiến hành mà chỉ nói rằng vụ tập kích diễn ra “trên bờ”. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng từng nhắc đến một “cơ sở lớn” được dùng để đóng tàu buôn ma túy và khẳng định Mỹ đã phá hủy: “Hai đêm trước, chúng tôi đã phá hủy nó. Chúng tôi tấn công rất mạnh”. Hiện Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa xác nhận chính thức các thông tin nói trên, trong khi chính phủ Venezuela không bình luận về vụ việc.
Washington cũng đã tăng cường quân sự tại vùng Caribe và ban hành lệnh phong tỏa các tàu dầu bị trừng phạt. Trong nhiều tháng qua, Mỹ gia tăng áp lực lên Caracas nhằm lật đổ tổng thống Nicolas Maduro. Washington cáo buộc lãnh đạo Venezuela cầm đầu một mạng lưới ma túy quy mô lớn. Trước đó, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các tàu nghi là của băng đảng ma túy, khiến hơn 100 người thiệt mạng tại vùng Caribe và Thái Bình Dương.
Đợt tấn công mới nhất, diễn ra trên Thái Bình Dương, nhắm vào một tàu “liên quan đến hoạt động buôn ma túy”, theo thông tin từ quân đội Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay Washington chưa công bố bằng chứng là các tàu này chở ma túy. Trong khi đó, tổng thống Maduro phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định Mỹ muốn lật đổ ông để chiếm nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.
Nga cáo buộc Ukrainatấn công tư dinh của Vladimir Putin, Zelensky bác bỏ
Hôm qua, 29/12/2025, Matxcơva cáo buộc Kiev đã tấn công bằng drone vào tư dinh của tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cảnh cáo sẽ "xem xét lại" lập trường của họ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraina. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngay lập tức bác bỏ cáo buộc mà ông xem là "dối trá".
Trên mạng Telegram, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định "trong đêm qua (28/12) chính quyền Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng 91 drone nhắm vào tư dinh của tổng thống Vladimir Putin" ở vùng Novgorod, đồng thời cho biết là tất cả các drone đã bị đánh chặn. Ông nói thêm cuộc tấn công này "được thực hiện trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Nga và Hoa Kỳ về việc giải quyết xung đột Ukraina" và "sẽ không thể không bị đáp trả". Theo ngoại trưởng Nga, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã xác định được các mục tiêu của Ukraina để tấn công trả đũa.
Tổng thống Ukraina đã phản ứng gần như ngay lập tức trong một cuộc họp báo trực tuyến, bác bỏ các cáo buộc của Nga. Thông tín viên Emmanuelle Chaze tại Kiev cho biết thêm thông tin :
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, vừa trở về từ Florida, đã lập tức bác bỏ cáo buộc của Nga và gọi đó là sự dối trá. Theo nhà lãnh đạo Ukraina, những cáo buộc này chỉ là cái cớ để Matxcơva biện minh cho các cuộc tấn công mới vào Ukraina.
Ông cũng không loại trừ khả năng Nga sẽ tiến hành thêm các đợt không kích, đặc biệt nhắm vào các cơ sở hạ tầng của chính phủ tại Kiev, tương tự như những gì đã xảy ra hồi đầu năm nay.
Cũng theo ông Zelensky, một mục đích khác của Matxcơva là làm thất bại các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình.
Ngoại trưởng Ukraina Andryi Sybiha cũng đã lên tiếng. Ông nhấn mạnh Kiev chỉ tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga, và đó là hành động đáp trả các cuộc không kích của Matxcơva vào Ukraina.
Những cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh các đợt oanh kích hằng ngày của Nga vẫn tiếp diễn. Hôm qua, Matxcơva đã tấn công khu chợ trung tâm của thành phố Sloviansk, thuộc tỉnh Donetsk. Trong đêm qua, các thành phố Odessa và Zaporijjia ở miền nam Ukraina cũng đã bị tấn công.
Chiến lược đánh lạc hướng của Nga ?
Việc Matxcơva cáo buộc Ukraina tấn công vào tư dinh của tổng thống Nga có thể tác động đến đàm phán hòa bình hiện nay. Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng một số điểm đã đạt được đồng thuận ở những cuộc đàm phán trước sẽ được xem xét lại sau vụ tấn công mà Kiev phủ nhận trách nhiệm. Trả lời RFI Pháp ngữ, tướng Jean-Paul Paloméros, cựu tham mưu trưởng Không quân Pháp, nêu giả thuyết về một chiến dịch tung tin giả do Nga dàn dựng :
"Theo tôi, chiến dịch này có thể là một cách đánh lạc hướng và có thể có điều gì khác đang được chuẩn bị. Vụ tấn công này diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Ukraina và Hoa Kỳ. Tôi nghĩ đó là một cách đánh lạc hướng sự chú ý và chúng ta đã dự đoán được điều gì đó, nhưng thực sự không biết rõ là gì. Đối với tôi, đó là một mồi nhử giống như tuyên bố của Ukraina và ông Zelensky. Rõ ràng là ông Putin không muốn tấn công trực diện Donald Trump và đang tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý. Phía Nga muốn nói rằng: « Chúng tôi muốn tiến tới hòa bình, nhưng hãy nhìn những kẻ Ukraina tồi tệ này. Họ tấn công cả những dinh thự, nhà nghỉ dưỡng của chúng tôi, thậm chí nhắm vào lãnh đạo tối cao ». Đó là tuyên truyền từ Nga và rõ ràng là một kiểu loan truyền thông tin sai lệch.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố "rất phẫn nộ" trước vụ tấn công vào tư dinh của lãnh đạo Nga, mà Ukraina bị cáo buộc thực hiện. Nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ cho rằng "đây là giai đoạn nhạy cảm và không đúng thời điểm".
Về tình hình chiến sự, Không Quân Ukraina trong đêm thứ Hai cho biết Nga đã bắn 60 drone và hai tên lửa Iskander-M sang Ukraina, trong đó 52 drone và 1 tên lửa đã bị bắn hạ. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina sáng nay cho biết hơn 151 cuộc giao tranh với lực lượng Nga đã xảy ra hôm qua, tại miền đông và nam Ukraina.
Tổng thống Đài Loan cam kết không « khiêu khích » Trung Quốc và không làm gia tăng căng thẳng
Trong bối cảnh cuộc tập trận quy mô lớn phong tỏa Đài Loan do Trung Quốc tiến hành bước sang ngày thứ hai và Bắc Kinh lên án việc Mỹ bán vũ khí ồ ạt cho Đài Bắc, tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức hôm nay 30/12/2025 cam kết hành động có trách nhiệm, "không khiêu khích" Bắc Kinh và "không làm gia tăng căng thẳng".
Trên mạng Facebook, tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức bày tỏ « sự lên án mạnh mẽ nhất » đối với các cuộc tập trận của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan. Ông chỉ trích Bắc Kinh « đang phớt lờ kỳ vọng của cộng đồng quốc tế về hòa bình và cố tình phá hoại sự ổn định khu vực bằng hành động hăm dọa quân sự. Đây là một sự khiêu khích trắng trợn đối với an ninh khu vực và trật tự quốc tế ».
Trong ngày đầu tập trận hôm qua, Trung Quốc đã huy động toàn bộ các loại vũ khí hạng nặng, tàu khu trục, drone, oanh tạc cơ, tên lửa … Từ Đài Bắc, thông tín viên Romain Ouertal sáng nay 30/12 cho biết thêm :
« Trong vòng 24 giờ qua, không dưới 90 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã vượt qua đường ranh giới ở eo biển Đài Loan và bay vào không phận Đài Loan. Con số này, được bộ Quốc Phòng Đài Loan công bố vào hôm nay cho thấy quân đội đang theo dõi sát sao các cuộc tập trận mà quân đội Trung Quốc tiến hành xung quanh hòn đảo kể từ hôm qua, đặc biệt mô phỏng việc phong tỏa các cảng chính của Đài Loan.
Số chiến đấu cơ của Trung Quốc lần này là nhiều, nhưng vẫn thấp hơn so với con số 153 phi cơ được phát hiện hồi tháng 10/2024, trong cuộc tập trận lớn theo kiểu này gần đây nhất của Trung Quốc.
Thời điểm tập trận chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, vì diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản về vấn đề Đài Loan và nhất là sau khi Washington hồi giữa tháng 12 đã thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá gần 11 tỷ đô la cho Đài Loan. Đây là một trong những thỏa thuận lớn nhất tính từ 20 năm trở lại đây.
Các cuộc thao dượt quân sự lần này của Trung Quốc, mà phủ tổng thống Đài Loan mô tả là « một sự khiêu khích đơn phương » và « vô trách nhiệm », có thể sẽ khiến một số chuyến bay quốc tế bị hoãn hoặc chuyển hướng để tránh các khu vực mà quân đội Trung Quốc dự định tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật. Gần 100.000 hành khách có thể bị ảnh hưởng trong ngày hôm nay, và một số chuyến bay nội địa có thể bị hủy ».
Theo AFP, Hàn Quốc hôm nay kêu gọi « hòa bình và ổn định » phải được duy trì ở eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hàn Quốc Park Il cho biết Seoul hy vọng « quan hệ giữa hai bờ eo biển (Đài Loan) sẽ phát triển hòa bình thông qua đối thoại và hợp tác ».
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét