Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 27/12/2025 - MYLOAN - NamGiang



Mỹ tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Nigeria đúng vào ngày Giáng Sinh Cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các lực lượng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daech / IS) tại Nigeria đã diễn ra đúng vào ngày Giáng Sinh, 25/12/2025. Trên mạng Truth Social, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố : « Chúc mừng Giáng Sinh với mọi người, kể cả với những phần tử khủng bố đã chết ». Ông đe dọa « sẽ có thêm nhiều kẻ khủng bố khác bị tiêu diệt nếu việc thảm sát tín đồ Thiên Chúa Giáo tiếp diễn ».
<!>
Theo AFP, Nigeria đã xác nhận các vụ tấn công của Mỹ, đồng thời « cam kết hợp tác » với các đối tác quốc tế trong đó có Mỹ, nhằm chống lại mối đe dọa khủng bố và bạo lực cực đoan, nhưng bác bỏ thông tin về làn sóng thảm sát nhắm vào người Thiên Chúa Giáo.

Thông tín viên Loubna Anaki tường trình từ New York :

« Tôi đã cảnh báo những phần tử khủng bố này, nếu họ không ngừng thảm sát tín đồ Thiên Chúa Giáo, họ sẽ phải trả giá đắt. Và tối nay họ đã phải trả giá ». Với những lời lẽ như trên, tổng thống Mỹ thông báo Washington đã tiến hành nhiều cuộc không kích tại Nigieria. Nhiều cuộc oanh kích nhắm vào các vị trí của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tại bang Sotoko ở miền bắc.

Theo lời tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Phi, cuộc can thiệp quân sự này được tiến hành theo đề nghị của chính quyền Nigeria, và « nhiều phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt ». Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành một cuộc can thiệp quân sự như vậy tại Nigeria trong bối cảnh từ nhiều tuần lễ nay, Donald Trump khẳng định tại Nigeria đã diễn ra « làn sóng thảm sát » nhắm vào tín đồ Thiên Chúa Giáo.

Tuyên bố của ông Trump bị chính quyền địa phương bác bỏ. Tuy nhiên điều này không khiến chủ nhân Nhà Trắng ngừng đe dọa tiến hành can thiệp vũ trang. Bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth đã hoan nghênh chiến dịch quân sự đêm qua và cảnh báo có thể sẽ có các chiến dịch khác.

Hơn một nửa trong tổng số 180 triệu dân của Nigeria theo đạo Hồi, chiếm đa số khu vực phía bắc. Phía nam, đa số dân Nigeria theo Thiên Chúa Giáo. Theo AFP, chính quyền Nigeria và giới nghiên cứu độc lập không thừa nhận nạn truy bức tôn giáo tại quốc gia này, một cáo buộc thường xuyên được nêu ra bởi phe chủ trương ly khai tại Nigeria, vốn có nhiều ảnh hưởng tại Washington.

Nhật tăng ngân sách quốc phòng gần 10% trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng


Dự thảo ngân sách quốc phòng của Nhật Bản cho năm tài chính tiếp theo (bắt đầu từ tháng 4/2026) đã được chính phủ của thủ tướng Sanae Takaichi thông qua hôm nay, 26/12/2025, với hơn 9 nghìn tỷ yên (tương đương 58 tỷ đô la), tăng 9,4% so với ngân sách năm trước.

AFP dẫn lại thông báo của bộ Quốc Phòng Nhật Bản, theo đó « nước Nhật đang đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi kết thúc Đệ nhị Thế chiến », tình hình này đòi hỏi « tăng cường một cách căn bản » khả năng phòng thủ của Nhật Bản. Đây là năm thứ tư trong chương trình 5 năm của Nhật nhằm tăng gấp đôi chi tiêu quân sự lên mức 2% GDP hàng năm.

Theo trang mạng Úc ABC, ngân sách mới phân bổ hơn 970 tỷ yên (tương đương 6,2 tỷ đô la) để tăng cường lực lượng tên lửa « tầm xa » của Nhật Bản, bao gồm việc mua 1,13 tỷ đô la tên lửa địa đối hạm Type-12, được phát triển và nâng cấp trong nước, với tầm bắn khoảng 1.000 km. Lô tên lửa Type-12 đầu tiên sẽ được triển khai tại tỉnh Kumamoto phía tây nam Nhật Bản vào tháng 3/2026, sớm hơn một năm so với kế hoạch. Năm 2026, Nhật Bản dự kiến chi hơn 160 tỷ yên (1 tỷ USD) để cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới với Anh và Ý, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2035.

Ngân sách năm tới cũng tập trung vào việc củng cố khả năng phản công và phòng thủ bờ biển với tên lửa diệt hạm và drone. Để bảo vệ bờ biển, Nhật Bản sẽ chi 100 tỷ yên để triển khai với« quy mô lớn » các drone trên không, trên biển và dưới nước để giám sát và phòng thủ với hệ thống « Shield », dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 3/2028, theo các quan chức bộ Quốc phòng Nhật.

Ngân sách chung của chính phủ Nhật năm tới, bao gồm ngân sách quốc phòng, cũng đạt mức kỷ lục với hơn 122 nghìn tỉ yen (tương đương 784 tỷ đô la), vượt 115 nghìn tỉ yên của năm tài chính hiện nay. Dự thảo ngân sách của chính phủ còn phải được Quốc Hội phê chuẩn.

Theo đài Nhật NHK, chính phủ Nhật Bản dự kiến kinh tế Nhật Bản sẽ tăng trưởng 1,3% trong năm 2026, tức cao hơn 0,2% so với mức tăng trưởng năm 2025.

Thủ tướng Israel thúc đẩy công nghiệp quốc phòng nội địa để tự chủ về vũ khí

Chính phủ Israel dự kiến sẽ đầu tư 110 tỷ đô la cho nền công nghiệp quốc phòng nội đia, để Israel bớt phụ thuộc vào các nguồn cung ứng từ bên ngoài, đặc biệt từ Mỹ. Phát biểu ngày 24/12/2025 của thủ tướng Benjamin Netanyahu được coi là một thay đổi lớn trong học thuyết quân sự của Israel.

Thông tín viên Michel Paul từ Jérusalem giải thích :

« Đầu tư 110 tỷ đô la trong mười năm, theo thủ tướng Benjamin Netanyahu, là cái giá của nền độc lập. Phát biểu từ một căn cứ không quân ở miền nam, thủ tướng Israel khẳng định rõ : Mục tiêu là xây dựng một ngành công nghiệp vũ khí tự cung tự cấp.

Ông Benjamin Netanyahu nói: Chúng tôi mong muốn sản xuất càng nhiều vũ khí càng tốt ngay tại Israel, bao gồm cả một số loại máy bay. Chúng tôi muốn giảm sự phụ thuộc vào các nước, kể cả với các quốc gia bạn hữu !

Phát biểu nói trên trực tiếp hướng đến Hoa Kỳ, quốc gia cung cấp phần lớn vũ khí của Israel, nhưng cũng để nói với các đối tác châu Âu, đã hạn chế việc cung cấp vũ khí cho Israel do cuộc chiến tranh tàn khốc ở Gaza.

Sau hai năm xung đột không ngừng nghỉ, chống lại Hamas, Hezbollah, và gần đây nhất là trong « cuộc chiến 12 ngày » chống lại Iran hồi tháng Sáu năm ngoái, Israel đang rút ra các bài học về những điểm yếu về hậu cần của mình.

Đối với thủ tướng Netanyahu, « hòa bình phải dựa trên sức mạnh ». Việc khẳng định sức mạnh này sẽ gây áp lực lớn lên ngân sách nhà nước của Israel: Ngay từ năm tới, chi tiêu cho quốc phòng sẽ chiếm 16% tổng ngân sách quốc gia.

Israel bác bỏ lời kêu gọi ngừng mở rộng khu định cư tại vùng Cisjordinie
Hôm qua, 25/12, chính quyền Israel bác bỏ lời kêu gọi của 14 quốc gia, yêu cầu Nhà nước Do Thái ngừng mở rộng các khu vực định cư tại vùng Cijordanie của người Palestine. Trên mạng X, ngoại trưởng Israel Gideon Saar thông báo Tel Aviv cho phép « lập thêm 11 khu định cư mới và hợp thức hóa thêm 8 khu vực để đối phó với các đe dọa về an ninh ».

Ngày 24/12, 14 nước, bao gồm Pháp, Anh, Canada, và Nhật Bản, đã ra tuyên bố chung lên án chính sách bành trướng của Israel tại Cisjordanie, có nguy cơ « làm mong manh thêm thỏa thuận ngừng bắn vốn đã bấp bênh tại dải Gaza ». Lệnh ngừng bắn này đã có hiệu lực từ tháng 10/2025. Bản tuyên bố chung khẳng định « sự ủng hộ không gì lay chuyển đối với một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững, dựa trên giải pháp hai Nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại ».

Hiện có hơn 500.000 người Israel sống tại vùng Cisjordanie cùng với khoảng 3 triệu người Palestine. Đối với Liên Hiệp Quốc, các khu định cư của người Do Thái ở vùng đất này là bất hợp pháp chiếu theo luật quốc tế.

Ukraina dùng tên lửa Storm Shadow của Anh oanh kích nhà máy lọc dầu ở Nga

 
Ngày 25/12/2025, Nga và Ukraina đã tiến hành 60 trận giao tranh, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của giáo hoàng Lêô XIV. Ukraina dùng tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở miền nam Nga. Matxcơva cũng oanh kích vào nhiều khu vực ở miền đông và nam Ukraina, gây hỏa hoạn và mất điện.

Tên lửa Storm Shadow của Anh đã được Ukraina sử dụng nhiều lần để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong thông cáo đăng trên mạng X, bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraina cho biết “nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov của Liên bang Nga” đã bị không kích “bằng tên lửa hành trình Storm Shadow”. Đây là một trong những “nhà cung cấp sản phẩm dầu lửa trực tiếp cho quân đội Nga”, đặc biệt là diesel và xăng cho máy bay. Theo AFP, trước đó một ngày, drone tầm xa của Ukraina cũng đã tấn công hai kho dầu tại cảng Temriouk, ở vùng Krasnodar. Sáng 25/12, hãng tin TASS của Nga cho biết là vụ hỏa hoạn tại đây đã được dập tắt.

Vụ tấn công của Ukraina là nhằm đáp trả các vụ oanh kích hàng ngày của Nga vào các công trình hạ tầng năng lượng. Trong đêm 25-26/12, Nga tấn công 16 địa điểm tại Ukraina bằng 99 drone và 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M. Các vụ oanh kích gây mất điện ở tỉnh Mykolaïv và một vụ cháy ở Odessa (miền nam). Quân đội Nga khẳng định chiếm được một điểm chỉ huy của Ukraina ở Huliaipole, tỉnh Zaporijjia, sát với tỉnh Donetsk, nơi quân đội Ukraina đang bị uy hiếp.

Ukaina sơ tán trẻ em ở vùng gần chiến tuyến Donestsk
Trong khi đó, tại 19 địa phương gần chiến tuyến ở Donetsk, chính quyền đã ra lệnh bắt buộc sơ tán trẻ em và cha mẹ.

Thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze tại Kharkiv cho biết thêm :

Hiện vẫn còn hơn 12.400 trẻ em sống ở 1/3 khu vực Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraina, theo bà Yulia Ryshakova, một nhà quản lý địa phương về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Trong số này có gần 800 em sống ở những thị trấn hiện giờ trở nên quá nguy hiểm cho dân thường, bao gồm Druzhkiva, gần thành phố Kramatorsk, nơi có 54.000 dân trước chiến tranh nhưng đang dần bị bỏ hoang trước đà tiến của Nga và bị oanh tạc liên tục. Các cơ quan cứu hộ Ukraina, được nhân viên nhân đạo và quân đội hỗ trợ, sẽ sơ tán trẻ em dưới 18 tuổi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Việc sơ tán gặp khó khăn do drone của Nga hoạt động khắp nơi. Sau khi tới các trung tâm trung chuyển, các em được chuyển đến các vùng an toàn hơn. Kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược quy mô lớn tại Ukraina, chỉ riêng vùng Donetsk đã có hơn 1,2 triệu cư dân phải tản cư khỏi vùng chiến sự, trong đó có hơn 202.000 trẻ em. Những em ở lại lớn lên trong một môi trường xuống cấp, đầy nguy hiểm vì hỏa lực Nga và không được học trực tiếp ở trường.

Không có nhận xét nào: