|
Kính gởi các Bác , các Cô Chú cùng các anh chị em kính mến !
Trước thềm năm mới 2026 cháu xin kính chúc các vị Trưởng thượng, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo , cùng toàn thể qúy bạn đọc lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe dồi dào, vạn sự cát tường . Nhân đây , có bạn đọc gởi thư Email cho cháu hỏi tại sao không phản biện lại những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu . Cám õn các bạn đọc đã có nhã ý quan tâm đến các bài viết của NND, còn với những kẻ xấu, chuyên xuyên tạc dùng những lời lẻ vô giáo dục , khiếm nhã , tục tiểu
<!>
Mục đích là để mong làm nhục NND , Với NND họ không đủ trình độ , không có khả năng để phản biện trước những lời lẻ xác đáng , họ chỉ còn cách là dùng thủ đoạn đê hèn , khiếm nhã để mong bịt miệng NND .
Đối với những kẻ xấu , hạng người thiếu sự giáo dục , không đáng để NND quan tâm chú ý đến, không cần thiết để đối thoại với bọn vô loại, mất thì giờ ,chẳng được gì , chuốc lấy phiền muộn thôi
Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một loạt tuyên bố sai sự thật trong bài phát biểu trực tiếp từ Nhà Trắng tối thứ Tư, hầu hết trong số đó đã bị bác bỏ trước đó. Dưới đây là phần kiểm chứng tính xác thực của một số tuyên bố của ông.
Lạm phát và nền kinh tế
Lạm phát dưới thời Trump: Gần cuối bài phát biểu, Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng, “Lạm phát đã dừng lại.” Lạm phát chưa dừng lại; tỷ lệ lạm phát hàng năm gần nhất có sẵn vào thời điểm ông phát biểu hôm thứ Tư, 3,0% trong tháng 9, giống như tỷ lệ khi Trump trở lại nắm quyền vào tháng Giêng – trên thực tế, nếu bạn xem xét đến nhiều chữ số thập phân, tỷ lệ tháng 9 cao hơn một chút – và tháng 9 là tháng thứ năm liên tiếp tỷ lệ hàng năm tăng lên. Tỷ lệ hàng năm tháng 11 được công bố vào sáng hôm sau bài phát biểu của Trump là 2,7% , nhưng điều đó có nghĩa là giá cả đang tăng chậm hơn so với tháng 9, chứ không phải là lạm phát đã chấm dứt. (Số liệu tháng 10 không được tính toán do chính phủ đóng cửa, điều này cũng ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu của chính phủ trong tháng 11.)
Inflation cooled in November to 2.7%, but economists say to take it with...
Alicia Wallace
Inflation unexpectedly – and sharply – slowed in November, a seemingly welcome change for Americans weighed down...
Lạm phát dưới thời Biden: Trump lặp lại tuyên bố sai sự thật của mình rằng “khi tôi nhậm chức, lạm phát là tồi tệ nhất trong 48 năm, và một số người cho rằng đó là tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta.”
Tỷ lệ lạm phát hàng năm trong tháng cuối cùng của chính quyền Biden, tháng 12 năm 2024, là 2,9% ; con số này là 3,0% vào tháng 1 năm 2025 , tháng diễn ra lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Con số này cũng tương tự như tỷ lệ gần nhất được công bố vào thời điểm Trump phát biểu hôm thứ Tư, 3,0% vào tháng 9 năm 2025. (Một lần nữa, tỷ lệ tháng 11 được công bố sáng thứ Năm là 2,7%). Chúng ta không biết Trump đang ám chỉ ai khi ông nói "một số người sẽ nói", nhưng cả con số tháng 12 năm 2024 lẫn con số tháng 1 năm 2025 đều không hề gần với mức lạm phát tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ hoặc trong lịch sử.
Đúng là tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ đã đạt mức cao nhất trong khoảng 40 năm (chứ không phải 48 năm) dưới thời chính quyền Biden vào tháng 6 năm 2022, ở mức 9,1%, nhưng ngay cả con số đó cũng không hề gần với kỷ lục mọi thời đại là 23,7%, được thiết lập vào năm 1920 – và điều đó đã xảy ra hơn hai năm trước khi Trump trở lại nắm quyền. Lạm phát đã giảm mạnh trước khi Trump nhậm chức.
Mức tăng giá lũy kế từ đầu đến cuối nhiệm kỳ của chính quyền Biden cũng không phải là tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Số liệu của chính phủ liên bang cho thấy lạm phát lũy kế dưới thời Biden thấp hơn một nửa so với thời kỳ Tổng thống Jimmy Carter.
Giá cả hàng tạp hóa: Sau khi lưu ý rằng giá trứng đã giảm mạnh kể từ tháng 3, Trump nói thêm, “Và mọi thứ khác cũng đang giảm nhanh chóng.” Điều đó không đúng ngay cả khi ông ấy đang nói cụ thể về giá cả hàng tạp hóa, vốn đã tăng trong năm nay. Dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) cho thấy số lượng mặt hàng tạp hóa tăng giá kể từ khi ông trở lại nắm quyền nhiều hơn nhiều so với số lượng giảm giá. Số liệu CPI mới nhất có sẵn tại thời điểm ông phát biểu hôm thứ Tư, vào tháng 9, cho thấy giá cả hàng tạp hóa trung bình đã tăng khoảng 2,7% so với tháng 9 năm 2024; khoảng 1,4% so với tháng 1 năm 2025, tháng mà Trump trở lại nắm quyền; và khoảng 0,3% từ tháng 8 đến tháng 9.
Fact check: Grocery prices are up, not ‘way down’ as Trump claimed | CNN...
Daniel Dale
Newly released inflation figures show that President Donald Trump was wrong when he repeatedly claimed this mont...
Số liệu tháng 11 được công bố sáng thứ Năm cho thấy giá cả hàng tạp hóa trung bình đã tăng khoảng 1,9% so với tháng 11 năm 2024 và khoảng 1,2% so với tháng 1 năm 2025.
Giá trứng: Tuyên bố cụ thể của Trump về giá trứng là: “Giá trứng đã giảm 82% kể từ tháng 3.” Điều này cần được làm rõ thêm. Nhà Trắng nói với CNN sáng thứ Năm rằng tổng thống đang đề cập đến giá trứng bán buôn , chứ không phải giá tiêu dùng mà người dân Mỹ bình thường thực sự phải trả. Số liệu Chỉ số Giá tiêu dùng được công bố sáng thứ Năm cho thấy giá trứng tiêu dùng đã giảm 54% từ tháng 3 đến tháng 11 – một mức giảm lớn, nhưng nhỏ hơn nhiều so với mức giảm 82% mà Trump đã trích dẫn. (Và vào thời điểm ông phát biểu tối thứ Tư, số liệu Chỉ số Giá tiêu dùng mới nhất, tính đến tháng 9, cho thấy giá trứng đã giảm 44% kể từ tháng 3.)
Giá thuốc kê đơn: Ông Trump lặp lại tuyên bố sai sự thật rằng sắc lệnh hành pháp ông ban hành về giá thuốc kê đơn sẽ cắt giảm giá thuốc “lên tới 400%, 500%, thậm chí 600%”. Những con số này là bất khả thi về mặt toán học; nếu tổng thống có thể bằng phép màu khiến các công ty giảm giá tất cả các loại thuốc xuống còn 0 đô la, thì đó mới là mức giảm 100%. Bạn có thể đọc bài kiểm chứng thông tin chi tiết hơn tại đây .
Fact check: Trump’s mathematically impossible promise to cut drug prices...Daniel Dale
President Donald Trump keeps making a mathematically impossible promise.
Giá xăng: Ông Trump nói, “Hiện tại, giá xăng ở nhiều nơi trên cả nước đang dưới 2,50 đô la một gallon, và ở một số bang, giá xăng vừa chạm mức 1,99 đô la một gallon.” Những tuyên bố này cần được đặt trong bối cảnh cụ thể.
Fact check: Trump falsely claims it’s only beef, but dozens of groceries...
Daniel Dale, Matt Stiles
President Donald Trump keeps saying beef is the only grocery product that has gotten more expensive during his s...
Tính đến thứ Tư, chỉ có bốn tiểu bang có giá trung bình một gallon xăng thường dưới 2,50 đô la, theo dữ liệu do AAA công bố : Oklahoma, Arkansas, Iowa và Colorado. (Chín tiểu bang khác có giá trung bình từ 2,50 đến 2,60 đô la một gallon.) Giá trung bình toàn quốc của AAA là 2,905 đô la một gallon.
Không có tiểu bang nào có giá xăng trung bình thấp hơn mức 2,339 đô la/gallon của Oklahoma. Và mặc dù một số trạm xăng riêng lẻ trên khắp cả nước đang bán xăng với giá 1,99 đô la/gallon hoặc thấp hơn, nhưng con số này rất nhỏ; Patrick De Haan, người đứng đầu bộ phận phân tích xăng dầu của công ty GasBuddy, ước tính hôm thứ Tư rằng chỉ có khoảng 75 đến 100 trạm trong số khoảng 150.000 trạm mà GasBuddy theo dõi trên khắp cả nước. (Con số này không bao gồm những trạm khác đang cung cấp các chương trình giảm giá đặc biệt.) De Haan cho biết hôm thứ Năm rằng, tính đến rạng sáng thứ Năm, khoảng 125 trạm trong số khoảng 150.000 trạm đang bán xăng với giá bằng hoặc thấp hơn 1,99 đô la/gallon.
Đầu tư vào Mỹ năm nay: Ông Trump lặp lại tuyên bố sai sự thật rằng đã có “18 nghìn tỷ đô la” đầu tư vào Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình, nói hôm thứ Tư rằng, “Tôi đã đảm bảo được khoản đầu tư kỷ lục 18 nghìn tỷ đô la vào Hoa Kỳ.” Con số này là bịa đặt. Vào thời điểm ông phát biểu hôm thứ Tư, trang web của Nhà Trắng cho biết con số là “9,6 nghìn tỷ đô la”, và thậm chí đó cũng là một sự phóng đại lớn; một cuộc điều tra chi tiết của CNN hồi tháng 10 cho thấy Nhà Trắng đã tính hàng nghìn tỷ đô la trong các cam kết đầu tư mơ hồ, các cam kết về “thương mại song phương” hoặc “trao đổi kinh tế” chứ không phải đầu tư vào Mỹ, hoặc các tuyên bố mơ hồ thậm chí không đạt đến mức độ của một cam kết. Bạn có thể đọc thêm
NND Dec.26.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét