CHÚC MỪNG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VN, CÓ THÊM MỘT VỊ THÁNH!
TIN CỰC VUI! SAU NHIỀU NĂM VẬN ĐỘNG, MINH CHỨNG VỚI HÀNG TRĂM PHÉP LẠ, HẦU HẾT NGƯỜI DÂN MIỀN NAM, ĐƯỢC BIẾT ĐẾN CHA! CUỐI CÙNG CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP ĐƯỢC PHONG THÁNH, TRONG NĂM MỚI 2026!
-Niềm hân hoan lớn lao đang lan tỏa trong cộng đồng tín hữu Việt Nam khắp nơi trên thế giới, khi Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã được Tòa Thánh Vatican chính thức chấp thuận tuyên phong Chân phước!
Thời gian – Địa điểm
-Thánh lễ phong Chân phước: 02/7/2026
-Địa điểm: Trung tâm Hành hương Tắc Sậy
-Chủ sự: Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Đại diện Đức Thánh Cha
Thông tin này đã được Giáo phận Cần Thơ chính thức công bố trong thư mục vụ gửi quý linh mục, tu sĩ và toàn thể Dân Chúạ
Ý nghĩa lịch sử
-Đây là hồng ân đặc biệt cho Giáo hội Công giáo Việt Nam.
-Lần đầu tiên một Thánh lễ tuyên phong Chân phước được cử hành tại Việt Nam, đánh dấu mốc son lịch sử của đức tin và lòng trung kiên.
Gương chứng tử đạo
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (1897–1946) là vị mục tử đã sống và chết cho đoàn chiên, can đảm ở lại giữa thời loạn lạc, yêu thương người nghèo không phân biệt lương–giáọ Ngài đã hy sinh mạng sống vì đức tin, và sau khi qua đời, nhiều tín hữu khắp nơi đến kính viếng, xin chuyển cầu và ghi nhận những ơn lành.
Lời mời gọi
Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ mời gọi cộng đoàn hiệp thông tạ ơn, đồng thời cầu nguyện cho việc chuẩn bị và cử hành Thánh lễ phong Chân phước được diễn ra sốt sắng, trang nghiêm, sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.
Cùng dâng lời tạ ơn Chúa và hân hoan chờ đón ngày hồng phúc 02/7/2026.
MÙA GIÁNG SINH 2025, THÊM MỘT TIN VUI LỚN CHO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI: TÂN GIÁM MỤC PHÊRÔ BÙI ĐẠI!
*Thêm một người gốc Việt được bổ nhiệm Giám Mục tại Hoa Kỳ
-PHOENIX, Arizona – Một niềm hân hoan lớn lao vừa đến với Giáo hội Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước: Đức Ông Phêrô Bùi Đại đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIV chính thức bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Phoenix, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, theo thông báo của Tòa Thánh Vatican ngày 19 Tháng Mười Hai, 2025.
Quyết định này được công bố qua Hồng Y Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Washington, DC, và nhanh chóng lan tỏa niềm vui, niềm tự hào đến cộng đồng tín hữu Công giáo Việt Nam khắp nơị
Hành trình ơn gọi đầy cảm động
Đức Ông Phêrô Bùi Đại sinh ngày 11 Tháng Giêng, 1970 tại Phú Quốc, Việt Nam. Năm 1977, khi mới 7 tuổi, ngài cùng gia đình vượt biển tìm tự do và sau đó định cư tại New Orleans, Louisiana. Chuyến vượt biển định mệnh ấy từng được nhiếp ảnh gia Eđie Adams ghi lại, góp phần đánh động lương tri thế giới về thảm cảnh thuyền nhân Việt Nam.
Ngài gia nhập Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, thụ phong linh mục năm 2003, học tập và tu nghiệp tại Roma, rồi phục vụ mục vụ tại nhiều quốc gia như Venezuela, Colombia, và Vatican. Từ năm 2009, ngài chính thức phục vụ tại Giáo Phận Phoenix, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, gần đây nhất là Đại diện Giám Mục đặc trách giáo sĩ.
Một dấu mốc đáng tự hào của người Công giáo Việt Nam
Với quyết định này, Đức Ông Phêrô Bùi Đại trở thành người Việt Nam thứ năm được bổ nhiệm làm giám mục tại Hoa Kỳ, và là giám mục phụ tá thứ hai trong lịch sử 56 năm của Giáo Phận Phoenix.
Đây không chỉ là vinh dự cho cá nhân ngài và gia đình, mà còn là dấu chỉ sống động cho đức tin, sự hy sinh và đóng góp bền bỉ của cộng đồng Công giáo Việt Nam nơi hải ngoại.
Tạ ơn và hiệp lời cầu nguyện
Trong niềm vui chung của Giáo hội, cộng đồng tín hữu Việt Nam cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, hiệp thông cầu nguyện cho Tân Giám Mục Phêrô Bùi Đại, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn khôn ngoan và sức mạnh, để ngài chu toàn sứ vụ mới trong tinh thần phục vụ – khiêm nhường – yêu thương, làm sáng danh Chúa và ích lợi cho Dân Ngườị
Một niềm vui lớn – một niềm tự hào chung – một hồng ân cho Giáo hội Công giáo Việt Nam.
SAN JOSE – THỨ BA NÀY! VẪN CÒN CƠ HỘI TIỄN ĐƯA ĐẠI TÁ VŨ VĂN LỘC LẦN CUỐI!
-Vì tang lễ và nơi an táng ở khá xa, nhiều đồng hương tuy rất mong muốn nhưng không có điều kiện tham dự, đặc biệt là quý vị cao niên gặp khó khăn trong việc di chuyển. Gia đình tang quyến trân trọng chuyển đến cộng đồng thông báo sau đây:
Kính thưa quý đồng hương, quý đoàn thể, quý anh chị, cô bác và các bậc trưởng thượng,
Vào thứ Ba, ngày 23 tháng 12, gia đình tang quyến xin trân trọng kính mời quý vị đến San Jose History Park để tiễn đưa Đại Tá Vũ Văn Lộc lần cuối, tại nơi ông đã gắn bó, phục vụ và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong suốt nhiều năm quạ
Vào đúng 11:45 sáng, xe tang chở linh cữu Đại Tá Vũ Văn Lộc sẽ dừng lại trước Viện Bảo Tàng Việt, với sự hộ tống của cảnh sát.
Gia đình nhà hiếu tha thiết kính mong quý vị, nếu có thể, dành chút thời gian đến hiện diện trong giây phút ngắn ngủi nhưng vô cùng thiêng liêng này, để nói lời tri ân và từ biệt bằng sự hiện diện trang nghiêm, lặng lẽ và đầy kính trọng.
Sự hiện diện của quý vị là niềm an ủi lớn lao cho gia đình, và là nghĩa cử trân quý dành cho một người đã tận hiến cả đời cho cộng đồng.
Trân trọng kính mờị
LỜI CHÚC GIÁNG SINH:
Noel vui vẻ! Giáng Sinh an lành, Chúc Quý Bạn nạp đầy năng lượng, gạt bỏ âu lo, giữ mãi tinh thần lạc quan để sống vui – sống khỏe – sống trọn từng ngàỵ!
Đêm đông gió cuốn qua mau,
Chỉ còn hơi ấm nhiệm mầu trong tim.
Giáng Sinh về! Chúc Bạn và những người thân yêu một Lễ Giáng Sinh thật hạnh phúc, tiếng cười đầy nhà, tình thương đầy tim, và phước lành từ Trời Cao chan chứạ
Ngôi sao dẫn lối bình yên,
Đưa người lữ khách tìm miền an vuị
Merry Christmas & Chúc Mừng Giáng Sinh 2025!
Tin Thế Giới Đó Đây:
Pháp: An Ninh Được Thắt Chặt Trước Kỳ Nghỉ Cuối Năm
-Về thời sự nước Pháp, tờ Le Figaro ra ngày 18/12/2025 dành trang nhất báo động về vấn đề an ninh trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, với mối đe dọa từ phần tử Hồi giáo cực đoan vẫn luôn ở mức caọ
Nhật báo thiên hữu nhận định các lễ hội cuối năm nay sẽ được giám sát chặt chẽ, đặc biệt sau những vụ tấn công khủng bố vừa qua ở Úc Ðại Lợi, Đức và Ba Lan. Mặc dù các vụ tấn công xảy ra ở ngoại quốc, các chuyên gia nhận định những gì xảy ra ở Sydney hay Bavaria cũng liên quan trực tiếp đến Pháp.
Năm 2025 kết thúc với sự cảnh giác cao độ. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez đã gửi 3 thông điệp tới các tỉnh trưởng. Thông điệp gần đây nhất liên quan đến "an ninh tại những nơi thờ phượng của người Do Thái" sau vụ tấn công hôm 14/12 ở Sydney, nơi cộng đồng Do Thái tổ chức lễ hội Hanukkah. Văn bản nhấn mạnh "mối đe dọa khủng bố vẫn tiếp tục đè nặng lên đất nước chúng ta" đi kèm "căng thẳng quốc tế kéo dài", đặc biệt là do tình hình ở Trung Đông và sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái kể từ vụ tấn công của tổ chức Palestine Hamas vào Do Thái ngày 7/10/2023.
Mối đe dọa không chỉ giới hạn đối với cộng đồng Do Tháị Các tín đồ Kitô giáo cũng là mục tiêu của các phần tử khủng bố Hồi giáọ Vì lý do này, hai ngày trước vụ tấn công ở Úc Ðại Lợi, Bộ Nội vụ Pháp đã gửi một thông điệp khác để siết chặt an ninh các lễ hội tôn giáo cuối năm. Thông điệp này đề cập đến "mức độ mối đe dọa khủng bố rất cao" và các hành động phá hoại nhắm vào các cơ sở thờ phượng Kitô giáọ An ninh được tăng cường, giống như đối với các chợ Giáng sinh, khu vực nhạy cảm khác của các lễ hộị Những nơi này thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố, như vụ tấn công ở Bá Linh năm 2016, Strasbourg năm 2018, hay vụ tấn công xe vận tải ở Magdeburg năm 2024.
Báo Le Figaro nhấn mạnh các chợ Giáng sinh từ lâu đã là mục tiêu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Điển hình là ngay từ năm 2000, đã có một mưu đồ đánh bom chợ Noel Strasbourg. Gần đây đã có nhiều vụ tấn công bị ngăn chặn, cùng với các vụ bắt giữ tại Đức và Ba Lan liên quan đến kế hoạch tấn công các chợ Giáng sinh. Những sự kiện này cho thấy mối đe dọa vẫn luôn hiện hữu và những phần tử khủng bố luôn chờ thời cơ trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Pháp: Vai Trò Quan Trọng của Di Dân Ngoại Quốc
-Tại Pháp, trang nhất của tờ La Croix ra ngày 18/12/2025 quan tâm đến vai trò của di dân ngoại quốc trong xã hộị
Hôm 18/12, là Ngày Quốc tế người di cư, được đánh dấu với nhiều hoạt động, trong đó có một cuộc diễu hành với khẩu hiệu "Nếu chúng tôi ngừng làm việc, mọi thứ sẽ dừng lại", nhằm nêu bật vai trò quan trọng của người di cư trong xã hội, đặc biệt trong nghề giúp việc nhà, bởi gần một phần tư người làm trong ngành này là sinh ra ở ngoại quốc.
Aziza, một phụ nữ 65 tuổi, đã làm công việc này trong suốt 25 năm quạ Bà đã từ Maroc đến Pháp vào năm 2000 khi mới 40 tuổi và không có giấy tờ hợp pháp. Bà nhanh chóng tìm được việc làm qua các mối quan hệ, và sau đó, nhờ sự giúp đỡ của người chủ đầu tiên, bà đã có được giấy tờ hợp lệ và làm việc một cách hợp pháp. Hiện tại, dù đã 65 tuổi, Aziza vẫn tiếp tục làm việc vì không đủ tiền trang trải cuộc sống.
Phụ nữ di cư có vai trò rất quan trọng trong các công việc liên quan đến chăm sóc trẻ em và người già. Một nghiên cứu cho thấy 22% lao động trong ngành giúp việc gia đình là người sinh ra ở ngoại quốc. Ở Paris, tỷ lệ này lên đến 47%. Những công việc đó không chỉ phổ biến ở thủ đô, mà còn ở các thành phố lớn khác, nơi mà những phụ nữ có trình độ học vấn cao cần thuê người giúp chăm sóc con cáị
Nhật báo Công giáo nhấn mạnh nghề giúp việc nhà rất vất vả, do giờ giấc không ổn định, mức lương thấp đi kèm với sự bất ổn trong công việc. Caroline Ibos, Giáo sư Xã hội học, giải thích rằng trong suốt lịch sử, người di cư luôn đảm nhận những công việc này, đặc biệt là từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Nhu cầu trong ngành nghề này ngày càng gia tăng, và theo dự đoán, đến năm 2035, 42% bảo mẫu và 25% người trông trẻ sẽ nghỉ hưụ Để đối phó với tình trạng này, Liên đoàn các nhà tuyển dụng cá nhân của Pháp (Fepem) đã mở một số trung tâm đào tạo cho những người mới tham gia vào ngành giúp việc gia đình.
Nhiều Điểm Sáng Trong Bức Tranh Kinh Tế Pháp Năm 2025
-Nhật báo Công giáo La Croix hôm 19/12/2025 có bài tổng kết cuối năm về tình hình kinh tế của Pháp.
Báo La Croix dẫn báo cáo của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Insee), công bố hôm 17/12, cho biết Pháp dự kiến sẽ kết thúc năm với mức tăng trưởng 0,9%, trong khi nửa đầu năm 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà nàỵ Ngân hàng Trung ương Pháp cũng sẽ công bố vào sáng 19/12 các dự báo cho năm tới, nhưng Thống đốc François Villeroy de Galhau đã báo trước rằng cơ quan này sẽ "nâng lên một chút" các dự báo tăng trưởng được đưa ra hồi tháng 9 (+0,7% cho năm 2025, +0,9% cho năm 2026).
Pháp hưởng lợi chủ yếu từ xuất cảng, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không và du lịch. Về mặt chính trị, sự thỏa hiệp mà Thủ tướng Sébastien Lecornu tìm kiếm cũng đóng vai trò nhất định. "Việc tránh được một cuộc khủng hoảng thể chế giúp làm dịu đi sự bất định", Insee nhận định. Ngay cả khả năng ban hành một đạo luật đặc biệt, duy trì các khoản chi ngân sách nhà nước ở mức của năm 2025 vào đầu năm 2026, cũng sẽ không tạo ra nhiều tác động.
"Các nhà bán lẻ đang lấy lại tinh thần, và tiêu dùng dường như bắt đầu tan băng đôi chút", Insee cho biết thêm, đồng thời ghi nhận sự lạc quan tương đối của giới công nghiệp về mức cầu trong thời gian tớị Hệ quả là đầu tư đang phục hồi (+0,6% trong quý IV, sau mức +0,8% ở quý III) và được dự báo sẽ duy trì trong năm 2026. Tuy nhiên, Insee cũng thận trọng nhận định: "Sự cải thiện nhẹ về mặt chu kỳ kinh tế này hầu như không lan tỏa sang thị trường lao động. Các doanh nghiệp vẫn dè dặt trong các kế hoạch tuyển dụng". Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ tăng trở lại lên 7,8% vào giữa năm 2026.
Venezuela: Các Tàu Chở Dầu Tiếp Tục Hoạt Động, Bất Chấp Lệnh Phong Tỏa của Hoa Kỳ
(Hình AP - Ariana Cubillos: Cảng biển La Guaira bên bờ biển Venezuelạ Ảnh chụp ngày 17/12/2025.)
-Hôm 17/12/2025, Công ty Dầu khí Quốc gia PDVSA của Venezuela tuyên bố: "Các hoạt động khai thác dầu thô vẫn được tiến hành như bình thường. Các tàu chở dầu vẫn tiếp tục di chuyển, một cách an toàn".
Thông tin này được ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành lệnh phong tỏa hàng hải ở Venezuela đối với các tàu trong diện bị trừng phạt, cáo buộc hoạt động này hỗ trợ "những kẻ khủng bố buôn ma túy, buôn người, giết người và bắt cóc".
Hôm 17/12, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các bên tránh để căng thẳng leo thang. Chính phủ của Tổng thống Maduro cũng đã gửi kiến nghị lên Hội Đồng Bảo An yêu cầu thảo luận về "cuộc xâm lược đang diễn ra của Mỹ" chống lại nước nàỵ
Sáng 18/12, Nga đã cảnh báo chính quyền Trump không nên phạm "sai lầm nghiêm trọng" tại Venezuela, kêu gọi giảm căng thẳng. Ðiện Cẩm Linh cũng cho biết vẫn luôn giữ liên lạc với đồng minh và đối tác Venezuela
Hôm qua, Hoa Kỳ cho biết đã tấn công vào một tàu ở phía Đông Thái Bình Dương, vì tình nghi tàu này buôn ma túy, khiến 4 người thiệt mạng. Khoảng 100 người đã thiệt mạng trong 3 tháng qua, do các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực nàỵ
Căng Thẳng Mỹ-Venezuela: Lật Đổ Chế Độ Maduro Không Đơn Giản
-Tại Mỹ Châu Latinh, tờ Les Echos ra ngày 18/12/2025 có bài nói về việc Tòa Bạch Ốc ban hành biện pháp phong tỏa tàu thuyền Venezuela, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lý giải rằng Caracas sử dụng dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, buôn người, giết người và bắt cóc.
Tuy nhiên, lệnh phong tỏa này chỉ áp dụng đối với khoảng 20 tàu chở dầu bị trừng phạt, trong khi các tàu không bị trừng phạt vẫn có thể tự do đi lạị Caracas khẳng định rằng xuất cảng dầu mỏ không bị ảnh hưởng. Tuy vậy, thông báo này đã khiến giá dầu tăng lên, với giá dầu Brent tăng 1,71% vào sáng 17/12, đạt 59,93 Mỹ kim mỗi thùng.
Mục đích của Tòa Bạch Ốc là gia tăng áp lực với chế độ Maduro, vốn phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ, nhưng vẫn giữ một kẽ hở để cho phép đàm phán. Theo Carlos Quenan, Giáo sư tại Đại học Sorbonne-Nouvelle, đây là một chiến lược "mạo hiểm" nhằm buộc Venezuela phải tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tạị Tuy nhiên, quốc gia Nam Mỹ này vẫn giữ vai trò quan trọng trong các mối quan hệ chiến lược của Nga, Iran và Trung Quốc, những đối thủ của Hoa Kỳ trong việc xác lập một trật tự thế giới mớị
Nhật báo kinh tế nhận định ông Donald Trump dường như muốn lật đổ chế độ Maduro thay vì tìm kiếm một giải pháp chính trị, điều mà một số chuyên gia cho rằng sẽ không dễ dàng. Tổng thống Maduro cho biết Venezuela sẽ giảm bớt những mối liên kết với Trung Quốc và Nga, nhưng điều này không thuyết phục được Donald Trump.
Cuối cùng, cuộc đối đầu này không chỉ là về dầu mỏ, mà còn là về ảnh hưởng địa chính trị tại Mỹ Châu Latinh. Venezuela, với sự giúp đỡ của Trung Quốc, Nga và Iran, vẫn có thể duy trì sức mạnh trong cuộc chiến này, mặc dù Hoa Kỳ đang tìm mọi cách đẩy chế độ Maduro vào thế khó. Carlos Quenan nhấn mạnh "chế độ này rất kiên cường và có khả năng trụ vững nhờ vào việc khơi dậy sự đoàn kết qua cảm giác bị cô lập", và điều này khiến cho việc lật đổ hay thương thảo trở nên khó khăn.
Chống Ô Nhiễm: Tân Ðề Ly Chỉ Bán Xăng Cho Xe Đáp ứng Tiêu Chuẩn Khí Thải
(Hình AP: Sương mù bao phủ đường phố thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, ngày 15/12/2025.)
-Chỉ số chất lượng không khí tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, nơi sinh sống của 30 triệu người, đã ở mức "nghiêm trọng" trong nhiều ngày qua, với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở nhiều địa điểm vượt quá 450, gấp 9 lần mức an toàn.
Ngày 17/12/2025, chính quyền thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để giảm thiểu ô nhiễm, như cấm xe vận tải chạy bằng diesel cũ vào thành phố, đình chỉ các công trình xây dựng, cho học trực tuyến, làm việc tại nhà.
Một biện pháp triệt để hơn được áp dụng từ ngày 18/12 là các trạm xăng ở Tân Ðề Ly bị cấm bán xăng cho các phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm soát ô nhiễm (PUC), theo tường trình của thông tín viên Abdoollah Earally của của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ:
"Ở đây, thông điệp rất rõ ràng, đơn giản và được lặp đi lặp lại khắp nơi từ sáng nay: Không có giấy chứng nhận kiểm soát ô nhiễm thì không được đổ xăng. Tất cả các trạm xăng đã huy động nhân viên để thi hành chỉ thị nàỵ
Xe gắn máy, xe hơi xếp hàng dài, rất nhiều người lái xe đã đến để gia hạn giấy chứng nhận về khí thải để có thể được đổ xăng. Cảnh tượng này diễn ra ở các trạm xăng vào sáng 18/12, dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Tại nơi tôi đang đứng, dù biện pháp rất nghiêm ngặt, tình hình vẫn giống như mọi khi, như thể người dân đã quen với nếp sinh hoạt thường nhật.
Trong khi đó, các cuộc kiểm tra giấy chứng nhận kiểm soát ô nhiễm đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại các cửa ngõ của Tân Ðề Lỵ Hơn một triệu phương tiện không đáp ứng yêu cầu sẽ không được phép vào thủ đô. Xin nhắc lại đây là một quyết định rất đặc biệt. Chính quyền hy vọng rằng những biện pháp chưa từng có này sẽ giúp giảm mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng".
Sau Vụ Khủng Bố ở Sydney, Chính Phủ Úc Ðại Lợi Thu Mua Vũ Khí Đang Lưu Hành
(Hình REUTERS - Flavio Brancaleone: Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese đến thăm hiện trường vụ tấn công tại bãi biển Bondi, Sydney, Úc Ðại Lợi, ngày 15/12/2025.)
-Ngày 19/12/2025, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese thông báo một chương trình thu mua vũ khí đang lưu hành trên quy mô lớn. Đây là bước tiếp theo sau khi chính phủ cho biết ý định tăng cường luật pháp Úc Ðại Lợi chống lại chủ nghĩa cực đoan sau vụ khủng bố "có dấu hiệu bài Do Thái" ngày 14/12 khiến 15 người thiệt mạng ở bãi biển Bondị
Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định "không có lý do gì mà một người sống ở vùng ngoại ô Sydney lại cần nhiều súng đến vậy", ám chỉ đến 6 khẩu súng mà Sajid Akram, 1 trong 2 thủ phạm vụ khủng bố, được sở hữu hợp pháp. Chính quyền hứa sẽ bồi thường cho những người sở hữu nếu họ giao nộp "súng dư thừa, súng mới bị cấm và súng bất hợp pháp".
Theo thông tấn xã AFP, đây sẽ là đợt thu mua súng lớn nhất trên toàn nước Úc Ðại Lợi kể từ khi chương trình được khởi động sau vụ thảm sát Tasmania năm 1996, khiến 35 người chết. Trong vòng một năm sau đó, chính quyền Úc Ðại Lợi đã thu hồi được 600.000 khẩu súng do chủ sở hữu giao nộp.
Úc Ðại Lợi sẽ tổ chức lễ tưởng niệm 15 nạn nhân vào đúng 6 giờ 47 phút chiều Chủ Nhật (21/12). Ngày Quốc tang cũng sẽ được tổ chức vào năm 2026 tớị Tuy nhiên, không chờ đến Chủ Nhật, để tưởng nhớ các nạn nhân, hàng trăm người chơi môn lướt ván và du khách đã tạo thành một vòng tròn lớn trên bãi biển Bondi ngày 19/12, khi bãi biển mở cửa trở lạị
Tang lễ của Boris và Sofia Gurman, 2 người bị sát hại vì cản đường 1 trong 2 thủ phạm, đã được tổ chức ngày 19/12 ở một nhà tang lễ Do Tháị Rabbi Yehoram Ulman ca ngợi "những người anh hùng", "đối mặt với những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình với lòng dũng cảm, sự vị tha và tình yêu thương".
Theo thông tấn xã Reuters, Ahmed al Ahmed, một người hùng khác đã tước súng của kẻ tấn công trẻ và bị kẻ khủng bố thứ hai bắn bị thương, đã được hàng chục ngàn người cảm ơn bằng cách quyên góp 2,5 triệu Úc kim thông qua một trang web.
Trung Quốc Sắp Khánh Thành Đường Hầm Cao Tốc Dài Nhất Thế Giới ở Tân Cương
(Hình wikimedia/ Iwtt93: Dãy núi Thiên Sơn ở miền Trung Á, trải dài qua vùng Trung du Tân Cương của Trung Quốc, kéo dài về phía Tây sang Kazakhstan.)
-Tại Trung Quốc, đường hầm cao tốc dài nhất thế giới sắp được đưa vào hoạt động, nối Tân Cương, một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Tây, nơi sinh sống của phần lớn tộc người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, với phần còn lại của Trung Quốc. Được xây dựng dưới dãy núi Thiên Sơn, công trình này giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển.
Nhưng ngoài kỷ lục chiều dài đường hầm, dự án này còn cho thấy Bắc Kinh đang tái định hình và củng cố một khu vực có vị trí chiến lược caọ Thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật từ Bắc Kinh:
"Trải dài 22 cây số, đường hầm mang tên "Chiến thắng Thiên Sơn" đi xuyên dãy núi ngăn cách phía Bắc và phía Nam Tân Cương, vùng chiến lược ở miền viễn tây Trung Quốc. Đây là điểm nhấn cho tuyến đường cao tốc mới nối Urumqi và Yulị
Kết quả trước mắt là thời gian băng qua dãy núi Thiên Sơn giờ chỉ sẽ mất khoảng 20 phút. Hành trình giữa Urumqi ở phía Bắc và Korla, ở phía Nam, sẽ được rút ngắn từ 7 xuống còn khoảng 3 tiếng đồng hồ. Một cuộc cách mạng hậu cần tại một khu vực bao la, nằm lọt thỏm và khó tiếp cận.
Được đào trên cao hơn 3.000 mét, trong những điều kiện cực kỳ ngặt nghèo, đường hầm này phản ánh năng lực chuyên môn của Trung Quốc. Gần 47 tỉ Nhân dân tệ đã được Bắc Kinh đầu tư để hiện đại hóa các hoạt động giao dịch, hỗ trợ du lịch và kích thích tăng trưởng của vùng.
Nhưng ngoài những chi tiết về bê-tông, điều đáng chú ý hơn cả là tầm quan trọng chính trị. Đường sá và đường hầm nằm trong chiến lược tăng tốc hội nhập cho Tân Cương: Kết nối tốt hơn lãnh thổ, tạo thuận lợi cho di chuyển và củng cố sự hiện diện của nhà nước tại một vùng nhạy cảm là trọng tâm của các thách thức bình ổn đối nội và các tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh".
Cam Bốt Tố Cáo Thái Lan Ném Bom Vào Thành Phố Poipet Gần Biên Giới
(Hình REUTERS - Royal Thai Army: Thái Lan oanh kích tại khu vực biên giới tranh chấp ở tại Preah Netr Preah, tỉnh Banteay Meanchey, Cam Bốt, ngày 15/12/2025.)
-Hôm 18/12/2025, Bộ Quốc phòng Cam Bốt cho biết quân đội Thái Lan đã oanh tạc vào thành phố Poipet, ở tỉnh Banteay Meanchey, gần cửa khẩu lớn giữa hai nước, trong lúc Trung Quốc cử đặc phái viên đến đây để làm trung gian hòa giảị
Theo Bộ Quốc phòng Cam Bốt, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 18/11 (giờ địa phương), một chiến đấu cơ F-16 của quân đội Thái Lan đã thả 2 quả bom vào Poipet, được mệnh danh là "thị trấn sòng bài". Về phần mình, phát ngôn viên của quân đội Thái Lan, Jakkrit Thammavichai, cho biết dựa trên tin tình báo, họ đã nhắm vào một tòa nhà được dùng để chứa rocket, đồng thời khẳng định "không có thương vong dân sự hay thiệt hại ngoài ý muốn nào".
Theo thông tấn xã AFP, vụ tấn công xảy ra khi một đặc phái viên thuộc bộ Ngoại Giao Trung Quốc được cử đến Poipet để làm trung gian hòa giải giữa Thái Lan và Cam Bốt. Trên mạng X, bộ Ngoại Giao Trung Quốc khẳng định "là nước láng giềng và là bạn của cả Cam Bốt và Thái Lan, Trung Quốc theo dõi sát sao cuộc xung đột tại biên giới giữa hai nước và liên tục thúc đẩy hòa bình từ cả hai phíạ Bắc Kinh đang tích cực làm giảm căng thẳng theo cách riêng của mình". Thủ tướng Anwar Ibrahim của Malaysia, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN), tối 17/12 cũng đã kêu gọi hai nước "ngưng bắn ngay lập tức".
Trong tuần này, ít nhất 4 sòng bạc ở Cam Bốt đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Thái Lan. Hôm thứ Ba (16/12), Thái Lan cho biết khoảng 5.000 đến 6.000 công dân Thái vẫn bị mắc kẹt ở Poipet sau khi Cam Bốt ra lệnh đóng cửa khẩu giữa hai nước.
Kể từ khi giao tranh tái diễn ngày 8/12, ít nhất 39 người đã thiệt mạng, trong đó có 21 người bên phía Thái Lan, 18 người phía Cam Bốt. Hàng chục ngàn người đã phải di tản khỏi những vùng biên giớị
Theo trang mạng của báo Khmer Times, tại thủ đô Nam Vang hôm 18/12, một đoàn người biểu tình đã tuần hành khắp thành phố để kêu gọi tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình giữa hai nước láng giềng.
Quốc Hội Mỹ: Các Nghiên Cứu Về Kỹ Thuật Nguyên tử Do Mỹ Tài Trợ Đang Bị Trung Quốc Lợi Dụng
(Ảnh AP - Ng Han Guan, minh họa: Gian hàng của Tập đoàn Khoa học và Kỹ thuật Hàng không và Không gian Trung Quốc trưng bày các kỹ thuật hỏa tiễn không gian tại Triển lãm Hàng không và Không gian Quốc tế Trung Quốc lần thứ 13 (Airshow China 2021), ngày 29/9/2021 ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.)
-Theo một báo cáo do Quốc hội Hoa Kỳ công bố hôm 17/12/2025, Bắc Kinh đang lợi dụng việc hợp tác với các nhà nghiên cứu Mỹ, được Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) tài trợ, để giúp quân đội Trung Quốc tiếp cận các kỹ thuật nguyên tử nhạy cảm cũng như các sáng kiến trong lĩnh vực kinh tế và an ninh quốc giạ
Theo hãng tin AP, các nhà điều tra viên Hạ viện Mỹ xác định rằng các nhà khoa học được Bộ Năng lượng Hoa Kỳ tài trợ và các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã hợp tác trong hơn 4.300 bài viết, được công bố trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 6 năm naỵ Trong đó, khoảng 2.000 công trình với sự tham gia của các nhà nghiên cứu Trung Quốc có liên hệ với giới quân sự và công nghiệp Trung Quốc.
Đáng lo ngại hơn cả, các nhà điều tra phát hiện rằng ngân sách liên bang đã được cấp cho các dự án nghiên cứu hợp tác với các phòng thí nghiệm và trường Đại học Quốc gia của Trung Quốc, những đơn vị làm việc trực tiếp cho quân đội Trung Quốc. Báo cáo cũng nêu chi tiết các hoạt động hợp tác giữa các nhà nghiên cứu Mỹ với những tổ chức bị cáo buộc về các cuộc tấn công mạng cũng như các hành vi vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc.
Các tác giả của báo cáo cho rằng Hoa Kỳ cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các nghiên cứu kỹ thuật cao và bảo đảm rằng kết quả của những công trình được tài trợ bằng tiền thuế của người dân không rơi vào tay Bắc Kinh.
Đáp lại báo cáo nói trên, phát ngôn viên Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại Hoa Thịnh Ðốn, ông Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu), khẳng định đây chỉ là "các hoạt động trao đổi nghiên cứu khoa học bình thường", đồng thời cáo buộc những nhà điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ muốn "bôi nhọ và công kích Trung Quốc vì mục đích chính trị và hoàn toàn không có uy tín để lên tiếng".
Hoa Kỳ Phê Duyệt Thương Vụ Bán Vũ Khí Thứ Hai Cho Đài Loan Trong Năm 2025, Trị Giá 11 Tỉ Mỹ Kim
(Ảnh REUTERS - Tyrone Siu, minh họa: Phi đạn Sidewinder của Mỹ được đưa lên chiến đấu cơ Northrop F-5 tại căn cứ quân sự Đài Trung, Đài Loan (ảnh lưu trữ năm 2018).)
-Hôm 18/12/2025, chính quyền Đài Bắc thông báo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ bán lô vũ khí trị giá 11 tỉ Mỹ kim cho Đài Loan. Đây là thương vụ thứ hai trong năm nay dưới chính quyền Trump, trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc gia tăng.
Theo hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, 8 hợp đồng Mỹ bán vũ khí cho Đài Bắc bao gồm các hệ thống phi đạn Himars, pháo tự hành, phi đạn chống tăng, drone và phụ tùng thay thế cho các thiết bị khác. Thương vụ này, thể hiện "sự cam kết kiên định của Hoa Kỳ đối với an ninh của Đài Loan", còn phải chờ được Quốc hội thông qua để có hiệu lực trong khoảng một tháng tớị
Hồi tháng 11 vừa qua, Hoa Thịnh Ðốn cũng đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan dưới chính quyền Trump 2, bao gồm các linh kiện, phụ tùng và phụ kiện, cũng như hỗ trợ sửa chữa các máy bay F-16, C-130 do Mỹ sản xuất và chiến đấu cơ sản xuất nội địa IDF, với tổng giá trị 330 triệu Mỹ kim, theo thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ, được thông tấn xã AFP trích dẫn.
Trước thông tin nói trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn, trong cuộc họp báo hôm 18/12, kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn "tôn trọng những cam kết mà các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã đưa ra, và chấm dứt ngay lập tức các hành động nguy hiểm, ngừng trang bị vũ khí cho Đài Loan".
Thời gian gần đây, Đài Loan đã tăng ngân sách cho quốc phòng cũng như tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh Trung Quốc điều động máy bay quân sự và tàu chiến xung quanh hòn đảo "gần như hàng ngày". Trong 24 tiếng đồng hồ qua, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã phát hiện 40 máy bay quân sự của Trung Quốc. Hôm thứ Ba (16/12), Bắc Kinh cũng đã điều tàu sân bay Fujian, loại mới nhất của Trung Quốc, đi qua eo biển Đài Loan.
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, nếu cần sẽ chiếm lại bằng vũ lực.
Một Năm Cầm Quyền của Trump: Thất Nghiệp và Lạm Phát Đáng Lo Ngại
-Về tình hình nước Mỹ, nhật báo Le Monde và Les Echos hôm nay có bài viết về tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát đáng lo ngại trong 1 năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump.
Tỷ lệ thất nghiệp đã lên tới 4,6%, tức 7,8 triệu người, vào tháng 11, theo các số liệu do Cục Thống kê Lao động công bố. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 09/2021, khi Hoa Kỳ vừa thoát khỏi đại dịch Coviđ19. Cách đây một năm, vào thời điểm ông Trump tái đắc cử, tỷ lệ thất nghiệp và số người tìm việc lần lượt là 4,2% và 7,1 triệụ Đây là một tin xấu đối với đương kim Tổng thống, mà mức độ tín nhiệm đang ở mức thấp nhất, theo Viện Gallup, với chỉ 36% ý kiến tích cực.
Số việc làm mới được tạo ra cũng không đáng kể, chỉ đạt 64.000 trong tháng 11. Sự sụt giảm này được lý giải bởi các biện pháp của bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), khiến 160.000 việc làm trong các cơ quan liên bang bị cắt giảm.
Về thu nhập, bức tranh cũng u ám không kém. Trong vòng một năm, tiền lương theo giờ trung bình tăng 3,5%, nhỉnh hơn đôi chút so với lạm phát (3% trong vòng một năm tính đến cuối tháng 9), nhưng đà tăng đã chậm lại vào tháng 11 (1,6% nếu tính theo nhịp độ hằng năm). Sau 1 năm hỗn loạn do chính sách thuế quan, các khoản cắt giảm liên bang và tình trạng shutdown, phe Dân chủ đã thành công trong việc biến chủ đề chi phí sinh hoạt đắt đỏ thành mũi tấn công chủ đạo nhắm vào Donald Trump. Chính chủ đề này đã giúp ứng viên xã hội Zohran Mamdani giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng New York vào tháng 11.
Nhà tài chính Michael Green kết luận rằng tại Mỹ giờ đây "chi phí nhà ở đã tăng vọt. Chi tiêu y tế đã trở thành khoản chi lớn nhất đối với nhiều gia đình. Việc trông giữ trẻ em đã trở thành một thị trường, và thị trường này thì đắt đỏ đến mức khủng khiếp. Giáo dục đại học đã đắt đến mức không thể chi trả".
Tổng Kết Cuối Năm: Trump Ca Ngợi Những "Thành Tựu", Hứa Hẹn "Bùng Nổ Kinh Tế"
(Hình AP - Doug Mills: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với toàn dân tại Tòa Bạch Ốc, tại Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ ngày 17/12/2025.)
-Tối 17/12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tổng kết một năm cầm quyền của ông.
Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của người dân đang suy giảm và đảng Cộng hòa chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ với những tín hiệu không mấy khả quan, ông Trump ca ngợi những gì đã làm được trong năm qua và hứa hẹn một "sự bùng nổ về kinh tế chưa từng có". Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Gương mặt ông nghiêm lại, tốc độ nói nhanh hơn thường lệ, xuất hiện trên truyền hình là một Donald Trump trong thế phòng thủ. Và ngay từ những phút đầu tiên, ông đã tấn công dữ dội vào di sản của Joe Biden.
"Trong 4 năm qua, Hoa Kỳ đã nằm dưới sự cầm quyền của các chính trị gia chỉ lo cho những người được hưởng đặc ân, cho những người nhập cư bất hợp pháp, cho các tội phạm chuyên nghiệp, các nhóm vận động hành lang, tù nhân, khủng bố... Và trên hết là cho các quốc gia đã trục lợi từ chúng ta ở mức độ chưa từng thấy trước đây".
Bị mất điểm trong các cuộc thăm dò dư luận, chủ nhân Tòa Bạch Ốc hiểu rằng ông phải tập trung trở lại vào vấn đề chi phí sinh hoạt. Ông nói về các đợt cắt giảm thuế dự kiến vào mùa Xuân và không ngừng nói về thuế quan. Với những từ ngữ ưa thích của ông, Tổng thống Trump khẳng định chính sách thuế quan của ông đã biến Hoa Kỳ thành quốc gia "hấp dẫn nhất" hành tinh.
"Tôi đã thu hút được mức đầu tư kỷ lục 18.000 tỉ Mỹ kim vào Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là người dân Hoa Kỳ sẽ có thêm việc làm, được tăng lương, nền kinh tế tăng trưởng, các nhà máy được mở cửạ An ninh quốc gia được tăng cường đáng kể. Và thành công này phần lớn là nhờ vào thuế quan".
Donald Trump kết thúc bài phát biểu với một nỗi ám ảnh khác trong nhiệm kỳ của ông: vấn đề nhập cư. Lần đầu tiên sau 50 năm, theo lời ông, Hoa Kỳ đã đảo chiều được dòng người nhập cư, nhờ vậy mà người dân Mỹ có nhiều nhà ở hơn và nhiều việc làm hơn".
Cái nhìn lạc quan của Tổng thống Hoa Kỳ về nền kinh tế trái ngược với những lo ngại được thể hiện trong các cuộc thăm dò dư luận về chi phí sinh hoạt. Theo một khảo sát khác của PBS News/NPR/Marist được công bố hôm thứ Tư, 61% người dân Hoa Kỳ cho rằng tình hình kinh tế hiện nay không có lợi cho bản thân họ. Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos được công bố hôm 16/12, chỉ có 33% người trẻ đồng tình với các chính sách kinh tế của Tổng thống Trump.
Cái Giá của Sự Tự Chủ
Tờ Les Echos hôm 19/12/2025 đặt câu hỏi: Nếu các quốc gia muốn không lệ thuộc vào các nước khác, họ cần sẵn sàng bỏ ra những gì?
-Trong vài tháng gần đây, thế giới đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc không phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất đối với các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, nguyên liệu thô, linh kiện, vũ khí, và còn nhiều thứ khác nữạ Không ai, ít nhất là ở phương Tây, còn muốn phải chờ đợi sự đồng ý của Trung Quốc để có được các nam châm cần thiết cho ngành công nghiệp xe hơi của mình. Không một nhà công nghiệp Trung Quốc nào còn muốn phụ thuộc vào các bộ vi thực hiện đồ họa và các nền tảng tính toán do tập đoàn của Hoa Kỳ sản xuất. Không một doanh nghiệp Hoa Kỳ nào còn muốn phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm và các vật liệu mang tính chiến lược.
Không một quốc gia nào muốn phải phụ thuộc vào nước khác để nuôi sống dân mình. Nhiều quốc gia, vì những lý do khác nhau, cũng mong muốn giảm sự phụ thuộc vào lao động ngoại quốc. Trên thực tế, nếu thiếu họ thì phần lớn các công việc thiết yếu, giúp cho bất kỳ xã hội nào vận hành, sẽ không được thực hiện. Cuối cùng, sự phụ thuộc tối hậu là việc chúng ta phụ thuộc vào những con người mà chúng ta để cho họ chết thay mình – trong lao động hoặc trong chiến đấu – mà không thực sự muốn nhìn thấy họ, chẳng hạn như những chiến binh Ukraine trong các chiến hào ở Donbass, hay những công nhân Duy Ngô Nhĩ trong các xưởng sản xuất của Shein.
Chúng ta sẵn sàng trả cái giá nào để thoát khỏi những sự phụ thuộc ấỷ Trước hết, để có thể tự chủ, không phụ thuộc, các nước sẽ phải trải qua tình trạng lạm phát. Những nước này muốn xây dựng các hàng rào thuế quan, hay giảm bớt lao động ngoại quốc trên lãnh thổ, hoặc từ bỏ việc mua các sản phẩm giá rẻ được sản xuất bởi những lao động ngoại quốc bị bóc lột quá mức tại chính quốc gia của họ. Ngoài ra, các quốc gia cũng phải tiến hành những khoản đầu tư khổng lồ. Nhà nước sẽ phải can thiệp tích cực hơn thông qua các quy định nhằm khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân tự động hóa những hoạt động sản xuất,....
Tiếp nữa, tự chủ là một sự ràng buộc về mặt địa chính trị. Nó buộc các nước phải đa dạng hóa các liên minh, nhân rộng các nguồn cung ứng, và cảnh giác với các đối thủ – kể cả trong số các đồng minh của mình. Để thực sự không phụ thuộc vào nước khác, vũ khí phải được sản xuất trong nước, hoặc ít nhất là bởi các đồng minh đáng tin cậy; không được phụ thuộc vào họ – hoặc ít nhất là không phụ thuộc vào một đối tác duy nhất – trong việc đổi mới trang bị, bảo đảm phụ tùng thay thế.
Nếu hoạch định kém, việc theo đuổi chủ quyền sẽ dẫn đến suy thoái, lạm phát, bài ngoại, độc tài và chiến tranh, những xu hướng mà ta thấy nở rộ hiện nay tại Hoa Kỳ, Âu Châu và Á Châụ Nhưng nếu được suy nghĩ thấu đáo, khát vọng về sự tự chủ có thể là cơ hội để các quốc gia láng giềng xích lại gần nhau, cùng nhau hình dung một thế giới năng động hơn, công bằng hơn, sáng tạo hơn, bền vững hơn và hòa bình hơn.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AP/RFI) – Nga khai triển phi đạn Oreshnik có thể mang đầu đạn nguyên tử tại Belarus. Ngày 18/12/2025, Tổng thống Lukashenko xác nhận, sau khi được đưa đến Belarus ngày 17/12, hệ thống tân tiến nhất của Nga đã được tích hợp vào hoạt động chiến đấụ Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết và cũng không nói rõ có bao nhiêu phi đạn đã được khai triển. Hệ thống phi đạn Oreshnik được Nga thử nghiệm lần đầu tiên trong vụ tấn công vào một nhà máy của Ukraine tháng 11/2024. Lúc đó, Tổng thống Putin khẳng định phi đạn không thể bị đánh chặn và cảnh báo rằng Nga có thể sẽ sử dụng để chống lại các đồng minh của Kiev đã cho Ukraine sử dụng phi đạn của họ tấn công lãnh thổ Ngạ
(AFP/RFI) – Phái đoàn ngoại giao Ukraine đến Bắc Kinh. Hôm 18/12/2025, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Sergeii Kyslytsia đã đến Trung Quốc, đối tác gần gũi với Nga, và gặp người đồng cấp Trung Quốc Lưu Bân. Trong cuộc gặp hiếm có giữa Ukraine và Trung Quốc này, đôi bên đã thảo luận sâu rộng về tình hình cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine, cũng như các "nỗ lực của quốc tế nhằm đạt được một nền hòa bình ổn định và lâu dài", theo Bộ Ngoại giao Ukrainẹ
(AFP/RFI) – Giáo hoàng chấp nhận đơn từ chức của Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục giáo phận New York. Ngày, 18/12/2025, Giáo hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Ronald Hicks (58 tuổi) đứng đầu Tổng giáo phận New York. Xuất thân từ Chicago, ông Ronald Hicks, là một gương mặt nổi bật, cam kết bảo vệ quyền của người di cư. Người tiền nhiệm, Timothy Dolan, nay 75 tuổi, một nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng trong hàng ngũ phe bảo thủ Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – TikTok sẽ không bị cấm ở Hoa Kỳ. Ngày 18/12/2025, tập đoàn Trung Quốc ByteDance cho biết đã ký thỏa thuận với 3 nhà đầu tư để thành lập công ty liên doanh Mỹ, có tên TikTok USDS Joint Venture LLC, theo yêu cầu của luật pháp, để không bị cấm hoạt động ở Hoa Kỳ. Ba nhà đầu tư gồm tập đoàn Oracle của tỉ phú Larry Ellison, công ty đầu tư Silver Lake và quỹ MGX của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Mạng xã hội được giới trẻ ưa chuộng hiện có 170 triệu người sử dụng ở Hoa Kỳ. Trước đó, tập đoàn ByteDance đã thừa nhận nhân viên ở Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của một số người sử dụng ở Mỹ.
(NHK/RFI) – Thái Lan công nhận một số giống mèo địa phương là biểu tượng quốc giạ Năm giống mèo gồm Suphalak, Korat, Siamese, Konja và Khao Maneẹ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Giống Mèo Cổ Thái Lan, nằm ở phía Tây thủ đô Vọng Các, cho rằng việc công nhận, được công bố ngày 18/11, "sẽ khuyến khích nhiều người quan tâm hơn đến mèo Thái và việc bảo tồn chúng". Tổ chức này đã hoạt động hơn 20 năm qua và đang nuôi khoảng 130 con mèo Thái Lan, được coi là loài thú có tính khí hòa đồng.
.gif)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét