Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 24/12/2025 - MYLOAN - NamGiang



Tổng thống Mỹ triển khai hạm đội hùng hậu ở vùng Caribê, kêu gọi lãnh đạo Venezuela từ chứcTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, hôm 22/12/2025, tuyên bố tổng thống Venezuela "nếu khôn ngoan thì nên từ chức vào lúc này”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ gia tăng áp lực đối với Caracas, tăng cường các hoạt động quân sự ngoài khơi Venezuela, bắt giữ tàu chở dầu, lấy cớ là để chống hoạt động buôn ma túy.
<!>
Trong cuộc họp báo tại Florida, tổng thống Mỹ khẳng định ông Maduro “phải ra quyết định và sẽ là khôn ngoan nếu rời chức vụ vào lúc này”, nhưng nếu tổng thống Venezuela muốn tỏ ra cứng rắn thì “đó sẽ là lần cuối cùng”. Lãnh đạo Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh đã triển khai một hạm đội khổng lồ ở vùng biển Caribê, bao gồm tàu sân bay lớn nhất thế giới.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki cho biết thêm :

Khi được hỏi về số phận của tàu chở dầu bị Hoa Kỳ bắt giữ hôm 10/12 ở ngoài khơi Venezuela, ông Donald Trump không do dự tuyên bố : “Chúng tôi sẽ giữ tàu này, giữ cả tàu và dầu trên đó.”, Tổng thống Mỹ không loại trừ trường hợp bán lại hoặc đưa số dầu tịch thu vào kho dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ.

Bên cạnh bộ trưởng Chiến Tranh (Quốc Phòng) Pete Hegseth, Donald Trump đã hoan nghênh việc Washington ra lệnh phong tỏa đối với Caracas và tấn công vào các tàu ngoài khơi Venezuela. Theo ông Trump, chiến lược này có thể đã làm giảm lượng ma túy tuồn vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trong khi hành động của Washington đối với Caracas đặt ra nhiều câu hỏi về tính hợp pháp, Donald Trump cũng đã đe dọa lãnh đạo Colombia sau khi tổng thống Gustavo Petro chỉ trích việc bắt giữ tầu dầu: “Ông ấy cũng phải cẩn thận, bởi vì ông ấy sản xuất cocain và gửi đến Hoa Kỳ từ Colombia. Đó không phải là một nước bạn của Hoa Kỳ”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ hiện đang truy lùng một tàu chở dầu khác ở ngoài khơi Venezuela, để bắt giữ tàu này.”

Theo hãng tin AFP, trong một bài phát biểu, (không rõ được đưa ra trước hay sau tuyên bố của tổng thống Mỹ), lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro cho rằng ông Trump nên quan tâm đến chuyện nội bộ của Hoa Kỳ thay vì dành 70% các tuyên bố và thời gian của ông cho vấn đề Venezuela.

Cũng trong ngày hôm qua, ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết đã có cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Sergey Lavrov. Matxcơva sau đó đã ra thông cáo bày tỏ quan ngại về hành động leo thang của Washington, tái khẳng định hoàn toàn ủng hộ và đoàn kết với Caracas.

Từ tháng 9, Hoa Kỳ đã nhiều lần tấn công vào các tàu ở ngoài khơi Venezuela, tại vùng biển Caribê và Thái Bình Dương, cáo buộc các tàu này chở ma túy. Quân đội Hoa Kỳ cho biết cuộc tấn công tại khu vực đông Thái Bình Dương hôm thứ Hai đã “tiêu diệt 1 kẻ buôn ma túy”, nâng tổng số người thiệt mạng lên 105 người.

TT Trump bổ nhiệm đặc phái viên Greenland, bước ngoặt địa chính trị Bắc Cực
 

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách Greenland đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế, đánh dấu sự chuyển biến rõ rệt trong chính sách của Mỹ đối với hòn đảo lớn nhất thế giới. Động thái này cho thấy Washington đã chuyển từ những tuyên bố mang tính chính trị sang cách tiếp cận có tính thể chế và lâu dài, đưa Greenland trở thành một ưu tiên chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc tại Bắc Cực.

Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có diện tích khoảng 2,16 triệu km² nhưng dân số chỉ hơn 56.000 người, chủ yếu là người Inuit. Dù dân cư thưa thớt, Greenland sở hữu vị trí địa chiến lược then chốt và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, khiến nơi đây trở thành tâm điểm mới của cạnh tranh quyền lực toàn cầu trong thế kỷ XXI.

Ngày 21/12, ông Trump tuyên bố bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên Mỹ về Greenland, nhấn mạnh vai trò sống còn của hòn đảo này đối với an ninh quốc gia Mỹ. Ông Trump đồng thời nhiều lần công khai tuyên bố Mỹ cần “giành được và kiểm soát” Greenland, thậm chí không loại trừ các biện pháp cứng rắn, bao gồm quân sự, để bảo vệ lợi ích chiến lược.

Tham vọng của ông Trump đối với Greenland không phải là mới. Năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu, ông từng đề xuất mua lại Greenland, coi đây là “một thương vụ bất động sản khổng lồ”, song đề xuất này bị Đan Mạch và chính quyền Greenland kịch liệt phản đối. Dù vậy, Mỹ vẫn từng bước gia tăng hiện diện, bao gồm việc mở lại lãnh sự quán tại Nuuk năm 2020 và cam kết hỗ trợ kinh tế, hạ tầng cho Greenland.

Sau khi tái đắc cử năm 2025, chính sách Greenland của Trump được đẩy lên mức cao hơn. Ông công khai gắn Greenland với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích kinh tế và kiềm chế sự trỗi dậy của các cường quốc khác tại Bắc Cực.

Giá trị chiến lược của Greenland thể hiện trên ba phương diện chính. Về quân sự, hòn đảo nằm tại giao điểm chiến lược giữa Bắc Mỹ, châu Âu và Bắc Cực, là nơi đặt căn cứ không gian Pituffik – mắt xích quan trọng trong hệ thống cảnh báo tên lửa và phòng thủ không gian của Mỹ. Về tài nguyên, băng tan do biến đổi khí hậu đã làm lộ ra trữ lượng lớn đất hiếm, dầu khí và khoáng sản chiến lược, có ý nghĩa sống còn với công nghiệp công nghệ cao và quốc phòng. Về địa chính trị, Greenland có thể trở thành trung tâm then chốt của các tuyến hàng hải Bắc Cực trong tương lai.

Phản ứng quốc tế trước động thái của Mỹ khá gay gắt. Đan Mạch và Greenland kiên quyết khẳng định quyền tự quyết của người dân Greenland. EU bày tỏ lo ngại, xem đây là thách thức đối với trật tự liên minh xuyên Đại Tây Dương. Nga chỉ trích Mỹ theo đuổi chủ nghĩa bá quyền, trong khi Trung Quốc kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời gia tăng hiện diện tại Bắc Cực.

Nhìn về tương lai, Mỹ có thể thúc đẩy chiến lược Greenland thông qua đầu tư kinh tế, mở rộng hiện diện quân sự, hoặc thậm chí gián tiếp ủng hộ phong trào độc lập của Greenland. Dù con đường nào, việc bổ nhiệm đặc phái viên Greenland cho thấy Bắc Cực đã bước sang giai đoạn cạnh tranh địa chính trị mới, nơi Greenland trở thành một mắt xích quan trọng trong cục diện quyền lực toàn cầu thế kỷ XXI.

Trump tuyên bố Mỹ "cần" Groenland, Liên Âu khẳng định đoàn kết với Đan Mạch


Sau thông báo hôm qua, 22/12/2025, của tổng thống Donald Trump bổ nhiệm một đặc phái viên Mỹ tại Groenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, cả thủ tướng Groenland lẫn Đan Mạch đều bày tỏ phẫn nộ, trong khi Liên Hiệp Châu Âu khẳng định "sự đoàn kết tuyệt đối với Đan Mạch".

Bất chấp sự phản đối của các đồng minh châu Âu, ông Trump tiếp tục thể hiện ý định sáp nhập Groenland vào Hoa Kỳ, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Ông tuyên bố Hoa Kỳ "cần" Groenland vì xung quanh hòn đảo này "đâu đâu cũng có tàu thuyền của Nga và Trung Quốc". Ông cũng cho rằng người dân Groenland "không được Copenhagen bảo vệ đầy đủ về mặt quân sự".

Từ Bruxelles, thông tín viên Jean-Jacques Héry cho biết về phản ứng của Liên Âu:

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn không chịu từ bỏ “nỗi ám ảnh Groenland”, đồng thời liên tục khiêu khích các đồng minh châu Âu. “Jeff hiểu rõ Groenland quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia của chúng ta”, tổng thống Mỹ tuyên bố. Ông tỏ ra hài lòng sau khi bổ nhiệm thống đốc Cộng Hòa,của bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên của Hoa Kỳ về Groenland, một chức danh chưa từng có.

Không có gì ngạc nhiên khi những phát biểu nói trên nhận được phản ứng hết sức tiêu cực tại châu Âu. Thủ tướng Groenland và thủ tướng Đan Mạch – quốc gia bảo hộ Groenland – đều bày tỏ sự phẫn nộ. Trong một tuyên bố chung, ông Jens-Frederik Nielsen và bà Mette Frederiksen nhấn mạnh: “Không thể sáp nhập một quốc gia khác, kể cả khi viện dẫn lý do an ninh quốc tế”. Đại sứ Hoa Kỳ tại Đan Mạch cũng đã bị Copenhagen triệu lên để yêu cầu giải thích.

Trước hành động khiêu khích mới của Mỹ, Đan Mạch đã nhận được sự ủng hộ từ Liên Hiệp Châu Âu (EU), với tuyên bố “đoàn kết tuyệt đối”. Bà Ursula von der Leyen, thay mặt Ủy Ban Châu Âu, và ông Antonio Costa, đại diện Hội Đồng Châu Âu, đều nhắc lại rằng: “Toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền là những nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế”. Diễn biến mới này khó có thể giúp cải thiện mối quan hệ vốn đã rất lạnh nhạt giữa Mỹ và châu Âu.

Nga oanh kích ồ ạt vào Ukraina ngay sau vòng đàm phán với Mỹ


Sáng sớm 23/12/2025, Nga đã mở một chiến dịch tấn công với hơn 650 drone và khoảng 30 tên lửa vào gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraina, kể cả ở phía tây, rất xa chiến tuyến. Nhiều địa phương ở Ukraina bị mất điện trên diện rộng. Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga sẽ tiến hành nhiều vụ oanh kích quy mô lớn vào dịp Giáng Sinh. Theo ông, đợt oanh kích ngay sau vòng đàm phán ở Mỹ "cho thấy rõ những ưu tiên của Nga”.

Khoảng 6 giờ 30, giờ GMT, toàn bộ lãnh thổ Ukraina đã báo động không kích, theo bản đồ trực tuyến của chính quyền. Trên mạng Telegram, tổng thống Zelensky cho biết “ít nhất 13 vùng bị tấn công. Phần lớn các drone và tên lửa đã bị bắn hạ”. Theo AFP, đã có ít nhất 2 người chết và nhiều người bị thương trong đợt oanh kích lần này.

Bộ Năng Lượng Ukraina thông báo “điện đã bị cắt khẩn cấp ở một số khu vực” do “một lần nữa, Nga lại tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta”. Công ty điện lực Ukrenergo cho biết “việc sửa chữa sẽ được thực hiện ngay khi điều kiện an ninh cho phép”. Tình trạng mất điện xảy ra vào lúc nhiệt độ tại Ukraina đang xuống thấp, chạm ngưỡng 0°C, thậm chí dưới 0° ở một số vùng.

Tối 22/12, thành phố cảng Odessa ở miền nam cũng bị tấn công trong bối cảnh khu vực Hắc Hải chiến lược liên tục bị oanh kích trong những tuần qua. Trong những ngày gần đây, lực lượng Nga cũng liên tục xâm nhập vào nhiều khu vực biên giới phía bắc, ở Kharkiv và Sumy, được coi là “vùng xám”, tức là nơi cả Matxcơva và Kiev không kiểm soát thực sự. Mục đích của Nga là gì ? Thông tín viên RFI Emmannuelle Chaze tại Kharkiv giải thích:

“Trong những ngày cuối năm, Matxcơva đang tăng cường các cuộc xâm nhập vào khu vực biên giới phía bắc Ukraina, thuộc các vùng Sumy và Kharkiv. Theo các nhà quan sát quốc tế, mục đích của các hoạt động cục bộ này dường như là nhằm tung tin về việc mặt trận phía bắc Ukraina bị thất thủ, để gây áp lực buộc Kiev chấp nhận các yêu cầu của Nga trong đàm phán.

Việc này diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga vẫn bị cầm chân ở vùng Kharkiv, đặc biệt là ở Kupyansk, một thành phố mà Vladimir Putin từng tuyên bố bị bao vây, nhưng chỉ vài ngày trước, Volodymyr Zelensky bất ngờ đến thăm và ở vị trí chỉ cách quân đội Nga khoảng 1 km, cũng như ở Pokrovsk, thuộc vùng Donetsk, nơi các cuộc giao tranh trong thành phố vẫn đang diễn ra ác liệt.

Tại vùng Sumy, sau các cuộc xâm nhập của quân Nga, chính quyền Kiev đã lên án việc hơn 50 cư dân của ngôi làng biên giới Hrabovske đã bị buộc rời khỏi nhà và bị đưa đến một trại thanh lọc của Nga. Tại đây, mỗi người Ukraina bị thẩm vấn kỹ lưỡng, thường bị tra tấn, nếu họ không thề trung thành với Matxcơva, sau đó bị đưa đến trại lao động trên lãnh thổ Nga hoặc ở vùng bị chiếm đóng. Bất kỳ sự cưỡng ép di dời dân cư đều cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Một lần nữa, Ukraina kêu gọi các đồng minh cũng như các tổ chức nhân quyền phi chính phủ lên tiếng”.

Theo hãng tin Reuters, do Nga tiến hành các cuộc không kích tại miền tây Ukraina sát biên giới Ba Lan, sáng sớm hôm nay, Vacxava đã triển khai chiến đấu cơ để bảo vệ không phận Ba Lan.

Không có nhận xét nào: