Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025

Y Pháp Bất Y Nhân - Liên Nguyễn

Chính quyền Trump, với đa số thành viên Nội Các là tỷ phú nắm trong tay những tập đoàn giàu có, trong cả hai nhiệm kỳ, đều muốn lấy những vùng đất công, đặc biệt là vùng đất của khu bảo tồn Động Vật Hoang Dã Quốc Gia Arctic ở Alaska, để cho thuê hoạt động khai thác dầu khí. Mục đích của những tỷ phú này, họ muốn cho khai thác dầu khí để gặt hái những món lợi nhuận béo bở. Tiền là trên hết mặc dù họ đã là thành phần siêu giàu, nằm trong thành phần đứng đầu, 1% dân số. Họ không khi nào và không bao giờ quan tâm tới việc gìn giữ bảo vệ môi trường, nước, bầu khí quyển, hệ sinh thái, gìn giữ tuổi thọ của trái đất.
 <!>
Và họ cũng không hề tin rằng sự kiện nóng dần lên của trái đất (global warming) đã dẫn tới biến đổi khí hậu (climate change) là sự kiện có thật, phần lớn do con người gây ra, khiến con người càng ngày càng bị thiên tai và thảm họa thiên nhiên tàn phá; và lâu dài sẽ khiến cho tuổi thọ của trái đất bị ngắn hơn, nhân loại sẽ không còn đủ không khí sạnh, nước sạch, thực phẩm để sinh tồn. Chính Trump — một kẻ mù kiến thức, đặc biệt là kiến thức về Khoa Học — nhiều lần đã công khai phủ nhận sự kiện global warming và climate change. Chẳng những thế, Trump còn nhiều lần to mồm rằng đó là một trò “lừa đảo (a hoax).”

Thế giới MAGA không có kiến thức thông thường và căn bản nhất, thế nên họ mù luôn kiến thức về Khoa Học, trong đó có Y Khoa và Khoa Học về Môi Trường, cũng là chuyện đương nhiên.

Đức Phật từng dạy, "Y pháp bất y nhân," nôm na là "Dựa vào giáo pháp, chứ đừng dựa vào con người." Một cái áo không làm nên thầy tu. Dáng vẻ, hình thức trang nghiêm bên ngoài của tu sĩ không làm nên thầy tu. (Mặc dù đã đi tu Phật thì cần phải đầu tròn áo vuông, cần phải có vẻ ngoài trang nghiêm thanh tịnh.) Chỉ có thực hành nghiêm mật, đúng theo chánh pháp, không sai với ý của Chúa của Phật, mới làm nên thầy tu.

Câu "Y pháp bất y nhân" cũng có thể áp dụng vào chính trị, nghĩa là hãy dựa vào chính sách, vào hành động, chứ đừng dựa vào con người, đừng dựa vào những cái mồm nói dối xoen xoét, hay những bài đăng dối trá trên mạng Truth social. Chính sách nào, hành động nào thuận với đại đa số người dân, đem tới kết quả thực sự tốt lành, an toàn, lợi lạc, và lâu dài cho người dân, không làm hại đại đa số người dân, không tước đoạt đi quyền Hiến định của người dân, thì hãy ủng hộ và bảo vệ chính sách đó.
============
Tựa đề bài báo: CHÍNH QUYỀN TRUMP MỞ CỬA TOÀN BỘ VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN CỦA KHU BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUỐC GIA ARCTIC ĐỂ CHO THUÊ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

Bất chấp thiệt hại của cộng đồng và khí hậu, cuộc tấn công vào những vùng đất công khổng lồ này đang cho đấu giá những vùng đất quý giá trong khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất quốc gia để mang lại lợi nhuận cho những công ty nhiên liệu hóa thạch [than đá, xăng dầu, khí đốt].

EarthJustice, Oct 23, 2025
Lien Nguyen tạm dịch, Nov 1, 2025

Anchorage, AK — Bộ trưởng Nội Vụ Doug Burgum, một tỷ phú rất đam mê việc khoan dầu khí, hôm nay tuyên bố rằng ông ta sẽ mở cửa toàn bộ 1.56 triệu mẫu Anh vùng đồng bằng ven biển của Khu Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Quốc Gia Arctic để cho thuê hoạt động dầu khí. Những vùng đất này là vùng đất thiêng liêng đối với Quốc Gia Gwich’in, ngôi nhà vô giá của những loài động vật hoang dã, thiên nhiên hoang dã, và những giá trị văn hóa, vốn dĩ chưa bao giờ chứng kiến ​​tiến trình công nghiệp hóa.

Trong một manh động được thực hiện trong thời gian chính phủ đóng cửa, Bộ Nội Vụ đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố một loạt những hoạt động phát triển tài nguyên nhằm mục đích vào việc mở cửa Alaska vì lợi nhuận của những tổ chức gây ô nhiễm môi trường dưới dạng tập đoàn. Một thông báo quan trọng được đưa ra ngày hôm nay là việc hủy bỏ chương trình khoan thăm dò (drilling) của chính quyền Biden cho khu bảo tồn. Thay vào đó, Bộ Nội Vụ đang thay thế chương trình này bằng một kế hoạch thời chính quyền Trump trước đây, nghĩa là mở cửa hoàn toàn khu vực Đồng Bằng Ven Biển của khu bảo tồn cho hoạt động khai thác dầu khí tối đa.

Ngoài công bố này về khu bảo tồn, bộ trưởng Burgum cũng thông báo rằng Bộ Nội Vụ đã hoàn tất việc trao đổi đất, vốn sẽ cho phép xây dựng một con đường xuyên qua khu bảo tồn Động Vật Hoang Dã Quốc Gia Izembek.

Bộ trưởng Burgum cũng công bố việc cấp những giấy phép về quyền sử dụng đường đi và một giấy phép khác cho phép xây dựng đường Ambler Road để thiết lập những mỏ dầu khí mới tiềm năng. Đề án xây dựng đường Ambler Road là một dự án tài chính lãng phí và vô nghĩa nhưng lại nom có vẻ có giá trị, đã bị 88 Bộ Lạc Bản Địa Alaska và Những Quốc Gia Đầu Tiên (First Nations) phản đối, và sẽ gây ra tác hại trầm trọng cho động vật hoang dã, bao gồm cả tuần lộc.

Manh động cho mở cửa đồng bằng ven biển của khu bảo tồn Động Vật Hoang Dã Quốc Gia Arctic để cho thuê hoạt động dầu khí cũng diễn ra ngay sau khi một nghị quyết dựa theo Đạo Luật Xem Xét Lại của Quốc Hội do dân biểu Nick Begich (CH-Alaska) đưa ra hồi đầu tháng này, nghị quyết này cũng sẽ đạt được mục tiêu tương tự — là đảo ngược Biên Bản Quyết Định trước đây của chính quyền Biden về việc cho thuê dầu khí tại khu bảo tồn.

Đồng thời, Bộ Nội Vụ thông báo rằng họ đang tái khẳng định lại những hợp đồng cho thuê Đồng Bằng Ven Biển trước đây là bất hợp pháp, vốn đã được cấp cho một công ty do tiểu bang Alaska tài trợ, là Cơ Quan Phát Triển và Xuất Khẩu Công Nghiệp Alaska, chiếm khoảng 370 ngàn mẫu Anh trên Đồng Bằng Ven Biển.

Vùng Arctic của Alaska, với tốc độ ấm lên nhanh gấp 3-5 lần so với phần còn lại của trái đất, thì hậu quả của việc biến đổi khí hậu do việc mở rộng hoạt động khoan dầu khí ở Arctic sẽ (will) là thảm họa cho những cộng đồng Alaska, cũng như người dân Mỹ trên toàn quốc. Những cộng đồng và cơ sở hạ tầng ở Alaska đang gặp nguy hiểm với nguy cơ bị tan băng vĩnh cửu, nước tràn vào lục địa, mất băng ở biển, và bờ biển bị xói mòn nhanh chóng, những cộng đồng ở Alaska và khắp nơi đang phải chịu sự tàn phá và trong một số trường hợp họ phải di chuyển tới nơi khác do những cơn bão mạnh hơn liên quan tới sự biến đổi khí hậu. Những tác động biến đổi khí hậu này cũng đi kèm với những hậu quả kinh tế khủng khiếp mà chính quyền Trump không tính đến trong tiến trình ra quyết định. Thêm vào đó, rất ít công ty bày tỏ sự quan tâm tới việc đấu thầu những hợp đồng cho thuê dầu khí này, [tức là thiếu công ty đấu thầu], dẫn đến việc những hợp đồng được chính quyền Trump rao bán sẽ tạo ra lợi nhuận ít hơn rất nhiều so với lợi nhuận mà chính quyền Trump đã quảng cáo một cách phô trương.

TUYÊN BỐ CỦA EARTHJUSTICE ĐÁP LẠI NHỮNG HÀNH ĐỘNG NGÀY HÔM NAY CỦA CHÍNH QUYỀN TRUMP

“Thông báo về khu bảo tồn Arctic ngày hôm nay của chính phủ đặt nước Mỹ — và Alaska — ở vị trí last [không phải "first" như Trump thường quen mồm phun ra],” luật sư Erik Grafe của Earthjustice nói. “Việc mở rộng hoạt động khoan dầu khí ở Arctic đe dọa đến động vật hoang dã và những truyền thống văn hóa không thể thay thế được, là những thứ vốn dĩ không tồn tại ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Nó làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu và làm suy yếu sự an toàn về năng lượng bằng cách tìm cách khóa chặt con người phải phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. [Có nghĩa là xã hội trở nên phụ thuộc nặng nề hơn vào than đá, xăng dầu, và khí đốt, dựa vào cơ sở hạ tầng hiện có; khiến việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn trở nên khó khăn và tốn kém.] Người dân Gwich’in, hầu hết người Mỹ, và ngay cả những ngân hàng và công ty bảo hiểm lớn đều biết rằng khu bảo tồn Arctic không phải là nơi để khoan dầu khí. Quyết định ngày hôm nay của chính quyền Trump là vô trách nhiệm về mặt chính sách, là một quyết định kinh tế kém cỏi, và là vi phạm luật pháp, mà luật pháp này vốn dĩ để bảo vệ cảnh quan không thể thay thế này.”

BỐI CẢNH

Khu bảo tồn Động Vật Hoang Dã Quốc Gia Arctic chiếm khoảng 19.3 triệu mẫu Anh ở đông bắc Alaska và là khu bảo tồn quốc gia lớn nhất của Hoa Kỳ. Khu bảo tồn giáp ranh với Canada về phía Đông và biển Beaufort Sea về phía Bắc.

Khu bảo tồn bao gồm môi trường sống tự nhiên đa dạng, nuôi dưỡng sự phát triển của rất nhiều loài sinh vật bao gồm tuần lộc, gấu nâu, gấu đen, và gấu Bắc cực, cừu Dall, nai sừng tấm, cáo, bò xạ hương, động vật biển có vú bao gồm cá voi và hải cẩu, cùng vô số loài chim. Khu vực sinh sản của đàn tuần lộc Porcupine, loài đã giúp cho người dân Gwich’in được sinh tồn qua nhiều thế hệ, nằm trong Đồng Bằng Ven Biển của khu bảo tồn. Đồng Bằng Ven Biển của khu bảo tồn cũng là một nơi trú ẩn quan trọng cho gấu Bắc cực cái vào mùa đông.

Earthjustice từ lâu đã bảo vệ khu bảo tồn chống lại sự phát triển khai thác dầu khí. Năm 2021, chúng tôi đã kiện kế hoạch của chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu tiên vốn theo đuổi hoạt động khai thác dầu khí tại khu bảo tồn, cùng với những hợp đồng cho thuê được Cơ Quan Phát Triển và Xuất Khẩu Công Nghiệp Alaska (AIDEA) — một tập đoàn do tiểu bang Alaska tài trợ — mua ở giá cực kỳ thấp. Vụ kiện đó hiện đang bị tạm dừng, nhưng Earthjustice vẫn sẵn sàng trở lại để bảo vệ chống lại những hợp đồng cho thuê này, cũng như chống lại những mối đe dọa khác đối với khu bảo tồn vốn dĩ không tuân theo luật pháp.

Hình: Tuần lộc trên Đồng Bằng Ven Biển của khu bảo tồn Động Vật Hoang Dã Quốc Gia Arctic ở Alaska. Hình: Florian Schulz / protectthearctic.org.
============
Ghi chú: Bạn nào quan tâm tới việc bảo vệ môi trường, có thể biếu tiền cho tổ chức EarthJustice. Đặc biệt là khách hàng của EarthJustice, nếu có vụ kiện nào về môi trường, thì các luật sư của EarthJustice sẽ phục vụ miễn phí cho khách hàng.

Bất cứ một hành động thiện nào, dù nhỏ đến đâu, trong việc bảo vệ môi trường, phòng ngừa ngăn chặn thảm họa thiên tai, giúp làm chậm lại tiến trình hủy hoại trái đất của con người, giúp kéo dài tuổi thọ của trái đất, giúp cho sự sống còn của nhân loại... đều là CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG.
============

Không có nhận xét nào: