Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

"TRUNG QUỐC ĐÁNH CẮP 300–600 TỶ USD CÔNG NGHỆ MỖI NĂM..." - by VLKT News


TRUNG QUỐC ĐÁNH CẮP 300–600 TỶ USD CÔNG NGHỆ MỖI NĂM , FBI MỞ MỘT HỒ SƠ MỚI MỖI 10 GIỜ, ĐE DỌA TRỰC TIẾP AN NINH QUỐC GIA MỸ
Giám đốc FBI vừa xác nhận một điều gây chấn động: Trung Quốc thực hiện nhiều vụ xâm nhập mạng hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại. Đây không phải ngôn từ khoa trương , mà là đánh giá chính thức của cơ quan phản gián Mỹ. Thiệt hại? Khoảng 300 đến 600 tỷ USD công nghệ Mỹ bị đánh cắp mỗi năm, tương đương 4,000 đến 6,000 USD bị rút khỏi túi của mỗi gia đình Mỹ sau thuế. Và cứ mỗi 10 giờ, FBI phải mở một vụ điều tra phản gián mới liên quan Trung Quốc.
<!>
Điều đáng sợ là đây không phải hoạt động của các nhóm hacker tự phát. Đây là hệ thống trộm công nghệ quy mô quốc gia, có tổ chức, được điều phối bởi Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và được hỗ trợ bởi các công ty công nghệ “tư nhân,” viện nghiên cứu, đại học cùng các chương trình chiêu mộ nhân tài như Thousand Talents. Tất cả hoạt động như cỗ máy công nghiệp hóa, có mục tiêu, có chiến lược, nhằm bóc sạch tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ.
Nhiều vụ bị phanh phui cho thấy mức độ liều lĩnh của Bắc Kinh. Một kỹ sư Google bí mật làm việc cho doanh nghiệp AI Trung Quốc, trộm hơn 500 tài liệu mật. Một kỹ sư Boeing mang về nhà 3,600 tệp tin quốc phòng rồi đi làm cho công ty cạnh tranh. Một chuyên gia của Corning chuyển giao công nghệ laser quân sự do DARPA tài trợ và nhận mức lương 50,000 USD mỗi tháng để làm việc tại Vũ Hán.
Tất cả đều tuân theo cùng một kịch bản: tuyển dụng người trong nội bộ các tập đoàn Mỹ, đưa ra lời hứa đầu tư hàng triệu USD, rút sạch bí mật trước khi nhân viên rời công ty. Mục tiêu là các lĩnh vực trong chương trình “Made in China 2025”: hàng không vũ trụ, AI, bán dẫn, sinh học, hệ thống quốc phòng. Một chiến dịch khét tiếng như CuckooBees đã đánh cắp hàng trăm gigabyte dữ liệu từ các công ty đa quốc gia trong nhiều năm.
Đe dọa không chỉ nằm ở hacker. Nhân viên tại các công ty Mỹ âm thầm gửi đề xuất kinh doanh cho cơ quan nhà nước Trung Quốc, xin tài trợ, thương lượng đầu tư , tất cả trong khi vẫn đang làm việc tại Google, Boeing hay các nhà thầu quốc phòng. Bộ Tư pháp cho biết 80 phần trăm vụ gián điệp kinh tế đều liên quan Trung Quốc, nhưng đây chỉ là phần nổi. Phần lớn các vụ đánh cắp công nghệ sẽ không bao giờ bị phát hiện hoặc chỉ bị phát hiện nhiều năm sau khi thiệt hại đã xảy ra.
Đây không chỉ là câu chuyện kinh tế. Mọi thuật toán AI, thiết kế khí tài quân sự hay công nghệ hàng không bị đánh cắp đều được chuyển trực tiếp sang Quân Giải phóng Nhân dân thông qua chính sách “hợp nhất quân – dân sự.” Điều này nghĩa là mỗi lần một công ty Mỹ bị xâm nhập, PLA lại tiến một bước gần hơn tới khả năng quân sự ngang bằng Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump từng đình chỉ 1,000 visa du học sinh Trung Quốc có liên hệ PLA và siết chặt xuất khẩu chip. Nhưng Trung Quốc vẫn tìm đường lách qua các quốc gia Trung Đông để tiếp cận công nghệ AI, khiến cuộc chiến bảo vệ công nghệ Mỹ trở nên phức tạp hơn. Nếu các đề xuất cắt giảm ngân sách khoa học liên bang không đi kèm chiến lược bảo vệ nhân tài, nhiều nhà nghiên cứu Mỹ có thể trở thành mục tiêu tuyển dụng tiếp theo của Bắc Kinh.
Cốt lõi của vấn đề là tốc độ. Trung Quốc đánh cắp công nghệ nhanh hơn nhiều so với khả năng phát hiện của Mỹ. Khi bị phát giác, công nghệ thường đã nằm trong phòng thí nghiệm của Bắc Kinh, trong dây chuyền sản xuất hoặc thậm chí trên vũ khí PLA.
Đây là cuộc chiến giành ưu thế tương lai. Và Trung Quốc đang chơi một trò chơi dài hơi nhằm phá vỡ lợi thế sáng tạo của Hoa Kỳ, từng chút một.

Nguồn: DOJ, FBI, CSIS, House Homeland Security Committee
Tác giả: Tin tức Hoa Kỳ by VLKT News

Không có nhận xét nào: