Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 26/11/2025 - MYLOAN - DukeNguyên


Gà tây phản ứng cực mạnh khi được ân xá –Video khiến dân mạng cười nghiêng ngả - Trong số các hoạt động được yêu thích nhất của Nhà Trắng nhân dịp Lễ Tạ ơn, lễ ân xá gà tây luôn là sự kiện thu hút sự chú ý nhất. Hôm thứ Ba (25/11), tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, buổi lễ ân xá gà tây năm nay đã trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết khi Tổng thống Donald Trump tương tác hài hước với các “nhân vật chính”, mang lại nhiều tiếng cười cho người tham dự.
<!>
Tại buổi lễ, ông Trump cho biết hai con gà tây được chọn để ân xá năm nay có tên ‘Waddle’ (Lắc Lư Đi)” và ‘Gobble’ (Gù Gù Gọi). Hai cái tên này được công chúng bình chọn trực tuyến.

Ngay khi Tổng thống đọc tên hai con gà tây, một con bất ngờ phát ra tiếng kêu ‘gobble’ rất lớn, khiến cả khán giả bật cười.

“Những con gà tây này được huấn luyện tốt đấy chứ” – ông Trump hài hước đáp lại. Khi tuyên bố ân xá cho ‘Gobble’, ông nói:
“Con đã sẵn sàng chưa? ‘Gobble’, ta chỉ muốn nói với con một điều thôi—rất quan trọng—đó là con được ân xá vô điều kiện ngay tại đây!”
Lời Tổng thống vừa dứt, ‘Gobble’ lập tức đáp lại bằng tiếng kêu vang dội. Nó vươn cổ về phía Tổng thống và kêu lớn như thể đang cảm ơn vì được tha mạng. Khi ông Trump nói xong, ‘Gobble’ lại tiếp tục vươn cổ kêu thêm lần nữa, khiến mọi người càng thêm thích thú.

Qua biểu cảm của Tổng thống, rõ ràng ông không ngờ ‘Gobble’ lại phản ứng nhiệt tình như vậy. Ông xoa đầu ‘Gobble’ và khen nó là một con gà tây đẹp. Những con gà tây được ân xá sẽ không bị đưa lên bàn tiệc Lễ Tạ ơn mà sẽ được gửi về quê nhà Bắc Carolina để sống nốt quãng đời còn lại.

“Hãy nhìn xem nó vui thế nào!” – ông Trump chỉ vào ‘Gobble’ và nói trong buổi lễ.

Phản ứng nồng nhiệt của ‘Gobble’ dường như cũng là cách nó “cảm ơn” Tổng thống vì đã dành cho nó và ‘Waddle’ sự đối đãi đặc biệt.

Trong khi đó,’Waddle’ đã tranh thủ ‘tham quan’ khắp Nhà Trắng, thậm chí còn đi thẳng vào phòng họp báo của Nhà Trắng. Tại đây, nó được phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt và nhiều phóng viên đón tiếp. Con trai của Leavitt cũng tỏ ra vô cùng thích thú với vị ‘khách quý’ đặc biệt này.

Trước khi tham gia lễ ân xá tại Nhà Trắng, hai con gà tây này đã lưu trú tại khách sạn sang trọng Willard InterContinental ở Washington, D.C.

Trên trang web của mình, khách sạn cho biết mỗi năm, trước khi diễn ra lễ ân xá gà tây của Tổng thống, Willard InterContinental đều tự hào đón tiếp “Gà tây Quốc gia của Lễ Tạ ơn”. Truyền thống được trân trọng này tượng trưng cho lòng biết ơn và cũng đánh dấu khởi đầu mùa lễ hội tại thủ đô Washington. Suốt hơn mười năm qua, Willard luôn chào đón những “vị khách đặc biệt” này, củng cố vai trò của khách sạn như một phần không thể thiếu trong nghi thức độc đáo của nước Mỹ.

Theo thông tin từ Đại học Bang Bắc Carolina, hai con gà tây năm nay do Hiệp hội Gà tây Quốc gia Mỹ cung cấp cho Nhà Trắng. Sau khi hoàn tất lễ ân xá, hiệp hội sẽ chịu trách nhiệm đưa ‘Gobble’ (Gù Gù Gọi) và ‘Waddle’ (Lắc Lư Đi) trở lại bang Bắc Carolina. Tại đây, chúng sẽ được chăm sóc bởi Khoa Khoa học Gia cầm Prestage của Đại học Bang Bắc Carolina.

Thủ tướng Nhật Takaichi đã điện đàm với TT Trump, khẳng định liên minh Mỹ–Nhật bền chặt


Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 24/11 trong bối cảnh quan hệ Nhật–Trung leo thang căng thẳng vì vấn đề Đài Loan. Bà cho biết ông Trump đã tóm tắt ngắn gọn tình hình quan hệ Mỹ–Trung, trong khi Bắc Kinh trước đó kêu gọi người dân không du lịch Nhật và áp dụng các biện pháp trả đũa kinh tế sau phát biểu của bà về khả năng Nhật Bản can thiệp nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Cuộc gọi được xem là động thái củng cố liên minh an ninh Mỹ–Nhật trong lúc Trung Quốc gia tăng sức ép ngoại giao, kinh tế và quân sự để buộc Tokyo mềm giọng hơn về Đài Loan.

Vào ngày 25/11, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết bà đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngay sau cuộc gọi giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một ngày trước đó.

Bà Takaichi nói ông Trump khẳng định cả hai là bạn rất thân, và ông tóm tắt tình hình quan hệ Mỹ–Trung gần đây, nhưng không tiết lộ chi tiết nội dung. Các nguồn khác cho biết bà Takaichi kể lại rằng ông Trump còn nói “Cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào”, thể hiện quan hệ cá nhân rất gần gũi giữa hai lãnh đạo.

Cuộc gọi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản với Trung Quốc sau khi bà Takaichi phát biểu rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, đó có thể là “mối đe dọa sinh tử” (Existential threat) đối với Nhật Bản, mở đường cho Nhật Bản được sử dụng vũ lực theo hiến pháp. Bắc Kinh phản ứng dữ dội, nói Tokyo vượt lằn ranh đỏ, ngừng các trao đổi chính thức và tư nhân, kêu gọi người dân hạn chế du lịch Nhật, và gây sức ép kinh tế – ngoại giao.

Cụm từ “mối đe dọa sinh tử” rất quan trọng, vì theo luật an ninh của Nhật, nếu tồn tại mối đe dọa sinh tử thì Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) có thể sử dụng vũ lực tập thể, tức là có thể can dự quân sự trong trường hợp Đài Loan bị tấn công.

Ý nghĩa cuộc gọi này là gì?
Cuộc gọi được phía Mỹ chủ động đề nghị, cho thấy Washington muốn trấn an Tokyo sau cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo Trump–Tập, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ–Nhật trong vấn đề Đài Loan và an ninh Ấn Độ–Thái Bình Dương.

Về phía Nhật, bà Takaichi lợi dụng cuộc gọi để nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân thân thiết với ông Trump và gửi đi tín hiệu rằng Nhật không lùi bước trước sức ép của Trung Quốc, dù vẫn tuyên bố mong giải quyết hòa bình vấn đề Đài Loan.

Về tổng thể, đây là một nước đi trong thế tam giác Mỹ–Nhật–Trung:

-Ông Tập dùng cuộc gọi với ông Trump để nhắc lại yêu sách Đài Loan phải trở về Trung Quốc và gắn động thái này với trật tự thế giới hậu Thế chiến II.
-Phía Mỹ công bố nhẹ nhàng hơn: cuộc gọi chủ yếu nói về thương mại, thuế quan, Ukraine, và các vấn đề toàn cầu, không nhấn mạnh công khai vào Đài Loan.
-Nhật Bản phản ứng bằng cách xiết chặt thêm quan hệ với Mỹ và nhấn mạnh khả năng can dự quân sự nếu Đài Loan bị tấn công.

Bà Sanae Takaichi là ai, lập trường thế nào?
Bà Sanae Takaichi là thủ tướng nữ đầu tiên của Nhật Bản, lên nắm quyền năm 2025 với hình ảnh cứng rắn với Trung Quốc, thân Mỹ, thân ông Trump.

Bà từng nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh, nói rằng Nhật bị Trung Quốc coi thường và Tokyo phải xử lý nghiêm mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc.

Ngay từ khi nhậm chức, bà đã coi việc siết chặt liên minh với Mỹ là ưu tiên ngoại giao số 1, ký các thỏa thuận về khoáng sản chiến lược, quốc phòng, và tỏ ý muốn đề cử ông Trump cho giải thưởng Nobel Hòa bình.

Nga oanh kích Kiev sau khi bác bỏ các sửa đổi của châu Âu đối với "kế hoạch hòa bình" cho Ukraina của Mỹ

Vào lúc Mỹ, Ukraina và châu Âu đang tập trung đàm phán sửa đổi, bổ sung kế hoạch hòa bình cho Ukraina mà chính quyền Donald Trump đưa ra, trên thực địa, Nga và Ukraina gia tăng các vụ oanh kích lẫn nhau.

Đêm qua rạng sáng nay, 25/11/2025, Nga mở đợt oanh kích ồ ạt vào nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraina và thủ đô Kiev. Đợt tấn công diễn ra ngay sau khi Nga phản đối các sửa đổi của châu Âu đối với kế hoạch hòa bình 28 điểm do tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Theo chính quyền Ukraina, ít nhất 6 người chết và 6 người bị thương tại vùng thủ đô Kiev. Tổng cộng có khoảng 15 địa điểm bị trúng drone và tên lửa. Lực lượng phòng không Ukraina cho biết, tính từ 8 giờ tối hôm qua đến 9 giờ sáng nay, đã bắn hạ tổng cộng 464 drone và 22 tên lửa, trong đó có 11 tên lửa hành trình, 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M và bốn tên lửa đạn đạo chiến lược Kinzhal bắn từ trên không.

Bộ trưởng Năng Lượng Ukraina ghi nhận « một cuộc tấn công ồ ạt » của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng nước này sáng sớm hôm nay. Trên mạng X hôm nay, ngoại trưởng Ukraina, Andrii Sybiha, lên án các cuộc oanh kích của Nga là « hành động khủng bố chống lại » kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Đáp lại, Ukraina cũng oanh kích vào lãnh thổ Nga. Theo bộ Quốc Phòng Nga, khoảng 249 drone Ukraina bị bắn hạ, và đây là một trong những con số cao nhất từ đầu xung đột. Ít nhất ba người chết tại tỉnh biên giới Rostov, giáp với Ukraina. Theo tỉnh trưởng tỉnh miền nam Krasnodar, phía nam Biển Đen, vùng lãnh thổ này cũng hứng chịu loạt oanh kích « chưa từng có » của Ukraina nhắm vào nhiều thành phố, khiến ít nhất 6 người bị thương, khoảng 20 căn hộ bị hư hại.

Hôm qua, theo hãng tin nhà nước Nga Tass, ông Yuri Uchakov, cố vấn ngoại giao của tổng thống Nga, tuyên bố các đề xuất của châu Âu, sửa đổi kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, là « hoàn toàn không mang tính xây dựng, và không phù hợp với chúng tôi ».

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraina : Mỹ, Nga « họp kín » tại Abu Dhabi

Theo truyền thông Anh-Mỹ, Mỹ và Nga có một số phiên họp « bí mật » tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, hôm qua và hôm nay, để tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Bộ trưởng bộ Lục Quân Mỹ Dan Driscoll dẫn đầu đoàn Mỹ.

Theo nhật báo Anh Financial Times, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraina cũng có mặt tại Abu Dhabi, tuy nhiên không cho biết có một cuộc họp ba bên hay không. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov không bác bỏ cũng không xác nhận về các cuộc họp này.

Mỹ và Ukraina hướng tới một kế hoạch hòa bình gồm 19 điểm

Sau các cuộc đàm phán tại Geneve, Thụy Sĩ, Ukraina và Mỹ hôm qua, 24/11/2025 đã đồng ý về một dự thảo văn kiện được sửa đổi hoàn toàn, mang lại sự lạc quan cho cả hai nước. Sergiy Kyslytsya, thứ trưởng Ngoại Giao thứ nhất của Ukraina, trả lời Financial Times, cho biết, cả hai phái đoàn đàm phán Mỹ và Ukraina đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình mới gồm 19 điểm. Văn kiện này hoàn toàn khác biệt với kế hoạch 28 điểm bị rò rỉ, được cho là quá có lợi cho Nga, gây phản đối mạnh mẽ ở Kiev.

Tuy nhiên, cũng theo ông Sergiy Kyslytsya, « những điểm nhạy cảm nhất như là các vấn đề lãnh thổ và mối quan hệ với NATO, Nga và Mỹ » được tạm gác, và sẽ do « các tổng thống Trump và Zelensky quyết định ». Phát ngôn viên Nhà Trắng KarolineLeavitt, hôm qua, cho biết Hoa Kỳ và Ukraina chỉ còn « vài điểm bất đồng » sau các cuộc thảo luận được cho là « mang tính xây dựng » ở Geneve.

Liệu rằng Nga có chấp nhận bản kế hoạch mới này hay không ? Dự thảo mới này về mặt lý thuyết, để ngỏ cánh cửa cho Ukraina gia nhập NATO.

Kế hoạch hòa bình : Công luận Ukraina hoài nghi

Tuy nhiên, đối với công luận tại Ukraina, mọi kế hoạch được đưa ra đều dựa trên một tiền đề duy nhất : « Ukraina phải nhượng thổ » và đây là điều khó có thể chấp nhận được.

Thông tín viên Theo Renaudon từ Odessa gửi về bài tường trình:

« Tại nhà ga Odessa, một chuyến tàu khởi hành ra tiền tuyến. Rất nhiều quân nhân ở đây có cảm giác bị chà đạp khi họ theo dõi các cuộc đàm phán.

Một người nói : "Tôi là quân nhân. Tôi lái xe buýt đưa binh sĩ ra mặt trận. Tôi không đồng tình việc nhượng bộ lãnh thổ. Nga sẽ tấn công chúng tôi hết lần này đến lần khác. Không nên nhượng bộ họ điều gì hết, bằng không Nga sẽ chẳng bao giờ tôn trọng các đường biên giới của chúng tôi cả, giống như Nga đã từng làm trong quá khứ."

Người thứ hai nói tiếp : "Chúng tôi không thể chấp nhận bất cứ điều gì mà Nga áp đặt với chúng tôi. Mỗi một thỏa hiệp về tự do của chúng tôi xem như là một sự phản bội đối với những người đã ngã xuống. Đối với tôi, hòa bình thật sự là cần thiết, nhưng phải là công bằng và được xây dựng dựa trên nền tảng quyền tự quyết của chúng tôi. Chúng tôi phải bảo vệ đất nước, gia đinh và gìn giữ tương lai cho con cháu đời sau"

Trả lời câu hỏi "ông có nghĩ là Mỹ và châu Âu đang dàn xếp với nhau trên lưng Ukraina hay không ?", người thứ hai khẳng định là "Có, chính xác là như vậy, họ không lắng nghe chúng tôi, họ không thực sự hiểu chúng tôi"

Cũng như bao quân nhân khác, Grigory lên tàu đi Mikolaiv, cách mặt trận Ukraina một giờ lái xe. »

Song song với các cuộc đàm phán ở Geneve, hôm nay, lãnh đạo khoảng 30 nước trong « liên minh tình nguyện » có cuộc họp trực tuyến với hy vọng mang đến cho Ukraina những bảo đảm về an ninh trong giả thuyết đạt được một lệnh ngừng bắn.

LIÊN HIỆP QUỐC : Cứ mười phút lại có một phụ nữ hoặc trẻ em gái bị người thân cố ý sát hại


Nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, 25/11/2025, Liên Hiệp Quốc hôm qua đã công bố một báo cáo, cho biết, trong năm 2024, có khoảng 50.000 phụ nữ và trẻ em gái bị người thân cố ý giết hại, tức là cứ mười phút lại có một vụ. Liên Hiệp Quốc phê phán thế giới "không có bất cứ tiến bộ thực sự nào" trong cuộc chiến chống nạn bạo lực và giết hại nữ giới.

Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cùng Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã phân tích số liệu từ 117 quốc gia và cho biết, trong năm ngoái, 83.000 phụ nữ và bé gái đã bị cố ý sát hại trên toàn thế giới, trong đó 60% bị giết bởi chồng hoặc một thành viên trong gia đình, trong khi chỉ 11% vụ sát hại đàn ông diễn ra trong cùng bối cảnh.

Các vụ sát hại diễn ra tại khắp nơi trên thế giới, nhưng nơi có số nạn nhân cao nhất được ghi nhận là tại châu Phi, với khoảng 22.000 người. Theo AFP, hai cơ quan này bày tỏ quan ngại khi "gia đình vẫn là nơi nguy hiểm nhất đối với phụ nữ và bé gái xét trên nguy cơ bị sát hại".

Báo cáo cũng nhấn mạnh, sự phát triển của một số công nghệ đã làm trầm trọng thêm, thậm chí tạo ra những dạng bạo lực mới đối với phụ nữ, như việc phát tán hình ảnh và dữ liệu cá nhân, hay đăng tải các video "deepfake" được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.

Giám đốc của UN Women Sarah Hendriks khẳng định : "Để ngăn chặn những vụ giết người này, điều thiết yếu là phải ban hành các đạo luật xác định những hình thức bạo lực khác nhau mà phụ nữ và trẻ em gái phải hứng chịu, cả trên không gian mạng lẫn ngoài đời, và buộc những kẻ gây ra phải chịu trách nhiệm".

Không có nhận xét nào: