Ukraina chấp nhận kế hoạch hòa bình có điều chỉnh của Mỹ, dù còn một số điểm « nhạy cảm »Trong cuộc họp với Liên minh tình nguyện vì Ukraina, hôm qua, 26/11/2025, tổng thống Ukraina cho biết, dù còn một số điểm « nhạy cảm », nhưng « sẵn sàng tiến về phía trước », liên quan đến kế hoạch hòa bình mới do Mỹ đề xuất để chấm dứt chiến tranh với Nga.Trong bài phát biểu hàng ngày đăng tải trên mạng xã hội, nguyên thủ Ukraina nêu rõ là những nguyên tắc trong kế hoạch hòa bình có sửa đổi của Mỹ để chấm dứt chiến tranh với Nga, « có thể dẫn đến những thỏa thuận sâu sắc hơn, nhưng điều này hiện phụ thuộc vào Washington ».
<!>
Theo bản kế hoạch hòa bình mới, từ nguồn thạo tin được AFP trích dẫn, Ukraina được cho là sẽ giữ nguyên quân đội với 800 000 quân nhân, so với bản cũ là 600 000. Bản kế hoạch điều chỉnh cũng được đánh giá là có lợi cho Kiev hơn so với bản đầu tiên. Những điểm nhạy cảm nhất liên quan đến việc « xác định lãnh thổ » sẽ được thảo luận giữa các nguyên thủ quốc gia.
Hôm qua, tổng thống Donald Trump đã đề cập đến « các cuộc đàm phán lâu dài và phức tạp » về việc hoạch định đường biên giới. Một điểm nhạy cảm khác là việc các nước châu Âu bảo đảm an ninh cho Ukraina..
Trên mạng Truth Social, tổng thống Trump cũng muốn sớm gặp lãnh đạo Nga và Ukraina, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc gặp này chỉ diễn ra nếu thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên hoàn tất. Lãnh đạo Hoa Kỳ nêu rõ là kế hoạch hòa bình ban đầu đã được « điều chỉnh và tinh chỉnh với sự đóng góp của cả hai bên », và chỉ còn một vài bất đồng.
Trong bối cảnh này, tổng thống Mỹ thông báo cử đặc phái viên Steve Witkoff đến Matxcơva, gặp tổng thống Nga Vladimir Putin. Có khả năng con rể ông Trump là Jared Kushner cũng sẽ đến Nga nhân dịp này. Điện Kremlin sáng nay đã xác nhận chuyến thăm sắp tới của ông Witkoff dự trù vào tuần sau.
Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff bị tố cáo « bày cách » cho điện Kremlin « lấy lòng » Donald Trump
Chuyến công du Nga của đặc sứ Mỹ Steve Witkoff được thông báo trong bối cảnh hãng tin Mỹ Bloomberg hôm qua 25/11/2025 tiết lộ thông tin, theo đó chính ông Witkoff, trong cuộc điện đàm hôm 14/10, đã tư vấn cho cố vấn của tổng thống Nga Putin về cách « lấy lòng » tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm tạo thuận lợi trong kế hoạch hòa bình với Ukraina.
Một số dân biểu Mỹ, kể cả các dân biểu trong đảng Cộng Hòa, xem đây là dấu hiệu cho thấy nhóm nhân vật thân cận với tổng thống Donald Trump không còn khách quan trong hồ sơ Ukraina.
Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau cho biết thêm :
« Steve Witkoff trao đổi với Yuri Ushakov, cố vấn ngoại giao của tổng thống Nga Vladimir Putin, và hướng dẫn ông ấy cách cách trình bày một kế hoạch hòa bình với Nhà Trắng như sau : « Nếu tôi là ông, tôi sẽ gọi điện cho tổng thống Donald Trump, tôi sẽ chúc mừng ông ấy về lệnh ngừng bắn ở Gaza và tôi sẽ nhấn mạnh rằng ông Trump là người kiến tạo hòa bình. Cứ làm như thế rồi thì mọi việc sẽ diễn ra rất tốt đẹp ».
Steve Witkoff phác thảo nguyên tắc của một lộ trình với khoảng 20 điểm. Ông nhận định, nhưng không đi sâu vào chi tiết, rằng vấn đề nhạy cảm nhất vẫn là Donetsk và khả năng trao đổi lãnh thổ. Sau đó, Steve Witkoff khích lệ Điện Kremlin tiến hành cuộc điện đàm này trước khi tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đến Washington, dự kiến diễn ra vài ngày sau đó.
Khi được hỏi về cuộc nói chuyện này, tổng thống Mỹ Donald Trump xem đó là « một thủ tục đúng quy chuẩn trong đàm phán ».
Một số dân biểu đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội đang kêu gọi các cuộc đàm phán bí mật chấm dứt và ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio trở lại với vai trò dẫn dắt các cuộc thương lượng này, bởi vì, theo Don Bacon, người đại diện cho bang Nebraska tại Hạ Viện, Steve Witkoff rõ ràng đang ngả về phía Nga ».
Châu Âu lên kế hoạch triển khai quân đội bảo đảm na ninh cho Ukraina
Về phía châu Âu, trong cuộc họp trực tuyến của Liên minh tình nguyện vì Ukraina được tổ chức vào chiều ngày 25/11, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng có « tiến triển thực sự hướng tới một nền hòa bình lâu dài » giữa Ukraina và Nga, nhưng cũng nhấn mạnh rằng « điều kiện tuyệt đối cho một nền hòa bình » là các bảo đảm an ninh thực chất, chứ không phải trên giấy tờ.
Điện Élysée cho biết sẽ triển khai một « nền tảng » (plateform) thúc đẩy liên minh với Hoa Kỳ, để đạt được một « nền hòa bình an toàn và lâu dài, phù hợp với Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc » cho Ukraina. Dưới sự lãnh đạo của các tham mưu trưởng Pháp và Anh, 35 thành viên của liên minh, chủ yếu là các nước châu Âu, đang xem xét việc triển khai quân đội châu Âu tại Ukraina để bảo đảm tuân thủ lệnh ngừng bắn giữa Kiev và Matxcơva nếu đạt được.
Ông Macron cho rằng điện Kremlin hiện chưa tỏ thiện chí đối với hòa bình. Pháp cũng nêu rõ việc triển khai sẽ diễn ra « trên bộ, trên không và trên biển » để « hỗ trợ » quân đội Ukraina, đặc biệt thông qua huấn luyện và diễn tập quân sự. Paris cũng làm rõ rằng việc này hoàn toàn không liên quan đến việc triển khai quân « chiến đấu » ở Ukraina.
Trung Đông : Quân đội Israel mở chiến dịch quân sự quy mô ở phía bắc Cisjordanie
Quân đội Israel hôm nay 26/11/2025 thông báo mở một chiến dịch quân sự quy mô nhắm vào các nhóm vũ trang Palestine ở phía bắc Cisjordanie (Bờ Tây) và khẳng định, đợt tấn công lần này là « một chiến dịch mới, nằm ngoài khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố » mà Israel đã phát động từ tháng 1/2025 chủ yếu nhắm vào các trại tị nạn ở Cisjordanie.
Ông Ahmad Assaad, lãnh đạo Palestine tại thành phố Tubas ở Cisjordanie xác nhận thông tin này với AFP và cho biết thêm là quân đội Israel đã « chận các ngả vào thành phố bằng những ụ đất lớn » từ đêm qua.
Cùng lúc, quân đội Israel đã đột kích vào các thị trấn chung quanh như Tammoun, Tayassir và nhất là nhắm vào trại tị nạn Faraa của người Palestine. Vẫn theo lời thống đốc Tubas, phía Israel đã huy động « máy bay chiến đấu », đã « nổ súng » vào thường dân. Phía Israel chưa bình luận về các thông tin nói trên.
Tubas là một khu vực chủ yếu nông nghiệp, nằm ở đông bắc lCisjordanie – vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Tháng 2 năm 2025, quân đội Israel đã tiến hành một chiến dịch nhắm vào trại tị nạn Faraa, phía nam Tubas. Chính quyền địa phương khi đó tố cáo là hàng trăm cư dân phải rời bỏ nhà cửa. Tháng 9 vừa qua, quân đội Israel cũng đã tiến hành các chiến dịch trong khu vực này và tuyên bố đã tiêu diệt những tay súng được cho là đang chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố.
Bạo lực tại Cisjordanie leo thang kể từ khi chiến tranh ở Gaza nổ ra sau khi phong trào Hamas tiến hành cuộc tấn công đẫm máu trên lãnh thổ Israel hôm 07/10/2023. Căng thẳng không hề thuyên giảm, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.
Chiến đấu cơ Nhật Bảnxua đuổi drone Trung Quốc gần Đài Loan, Bắc Kinh phẫn nộ
Bộ Quốc Phòng Nhật hôm 25/11/2025 cho biết đã cho chiến đấu cơ xuất kích sau khi phát hiện drone được cho là của Trung Quốc lai vãng khu vực đảo Yanaguni của Nhật và ngay sát cạnh Đài Loan. Phát ngôn viên Văn Phòng đặc trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh « nghiền nát » mọi hình thức can thiệp của nước ngoài ủng hộ Đài Loan.
Hãng tin Pháp AFP lưu ý, Yonaguni là hòn đảo của Nhật gần với lãnh thổ Đài Loan nhất. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Tokyo, đặc biệt là về vấn đề Đài Loan, trên mạng xã hội X, bộ trưởng Quốc Phòng Shinjiro Koizumi xác nhận, cách nay 2 ngày, Tokyo phát hiện drone của Trung Quốc ở khu vực giữa đảo Yonaguni và Đài Loan và đã điều máy bay chiến đấu đến khu vực này để ứng phó.
Đảo Yonaguni cũng là nơi có một căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (quân đội Nhật) từ năm 2016, bất chấp sự phản đối ban đầu của người dân địa phương. Hôm Thứ Hai đầu tuần, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật đến hòn đảo này thị sát và thông báo « kế hoạch triển khai tên lửa địa đối không tầm trung đang tiến triển thuận lợi ». Lãnh đạo quốc phòng Nhật khẳng định, chương trình triển khai tên lửa này không nhắm vào các quốc gia khác và cũng không góp phần làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Trung Quốc đã tỏ thái độ rất phẫn nộ về kế hoạch của Nhật Bản triển khai tên lửa trên đảo Yonaguni, cũng như việc Tokyo điều máy bay chiến đấu đến khu vực này.
Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc họp báo sáng nay, 26/11, phát ngôn viên Văn Phòng Trung Quốc đặc trách hồ sơ Đài Loan Bành Khải Ngân (Peng Qing’en) tuyên bố Bắc Kinh sẽ « nghiền nát » bất kỳ một quốc gia nào can thiệp ủng hộ Đài Loan và việc « Nhật Bản triển khai vũ khí tấn công ở khu vực gần Đài Loan là cực kỳ nguy hiểm », đồng thời cáo buộc Tokyo « cố tình gây ra căng thẳng và có hành vi khiêu khích ». Trước đó, bộ Ngoại Giao Trung Quốc tố cáo Nhật Bản triển khai vũ khí tại đảo Yonaguni « có chủ đích tạo ra căng thẳng và khiêu khích đối đầu với Trung Quốc về mặt quân sự ».
Trong khi đó, Đài Loan hoan nghênh Nhật Bản tăng cường khả năng quân sự tại đảo Yonaguni và xem đây là một hành vi góp phần « duy trì an ninh ở eo biển Đài Loan ».
Đài Loan đặt mục tiêu xây dựng quân đội từ nay đến 2027 có khả năng sẵn sàng đối phó với Trung Quốc
Trên trang Washington Post, tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức hôm 25/11/2025, tuyên bố Đài Bắc sẽ đề xuất tăng thêm 40 tỷ đô la cho chi tiêu quốc phòng với mục tiêu : xây dựng quân đội từ nay đến năm 2027 có khả năng « sẵn sàng » ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa từ Trung Quốc.
Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết đang « tìm cách tăng cường răn đe » bằng cách tăng chi tiêu (cho quốc phòng), và cũng xét đến « mức độ bất định cao hơn » trong các quyết định của Bắc Kinh liên quan đến việc sử dụng vũ lực. Kế hoạch chi tiêu có thể lên đến 40 tỷ đô la, được trải dài trong nhiều năm, và cao hơn nhiều so với kế hoạch từng được tiết lộ trước đó, khoảng 32 tỷ đô la.
Trong bài xã luận đăng trên Washington Post, ông Lại giải thích khoản ngân sách lớn này « không chỉ tài trợ đáng kể cho các vụ mua sắm thêm vũ khí từ Hoa Kỳ, mà còn nâng cao năng lực của Đài Loan ». Dự thảo về ngân sách quốc phòng sẽ cho phép tăng cường phát triển hệ thống phòng không T-Dome, và « tiến gần đến viễn cảnh về một Đài Loan bất khả xâm phạm, được bảo vệ bằng đổi mới sáng tạo và công nghệ ».
Trước đó, tổng thống Đài Loan cũng đã đề cập đến kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên hơn 3 % GDP vào năm 2026, và lên tới 5 % vào năm 2030, đáp ứng yêu cầu từ phía đồng minh Hoa Kỳ.
Kế hoạch chi tiêu này phải được Quốc Hội Đài Loan phê chuẩn. Tuy nhiên, theo AFP, đảng đối lập Quốc Dân Đảng với chủ trương thúc đẩy quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, lại là bên kiểm soát các vấn đề tài chính của hòn đảo, cùng với đảng Nhân Dân, liên minh với đảng này.
Tân chủ tịch Quốc Dân Đảng, bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li-wun), đã công khai phản đối các kế hoạch chi tiêu quốc phòng của đảng cầm quyền Dân Tiến, cho rằng Đài Loan « không có nhiều tiền đến vậy », và khẳng định rằng ông Lại Thanh Đức «đang đùa với lửa », có nguy cơ biến khu vực thành « thùng thuốc súng ».
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét