Kế hoạch hòa bình cho Ukraina của Mỹ: Điện Kremlin hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao « nghiêm túc »Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov, hôm qua, 26/11/2025, hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao « nghiêm túc » đang diễn ra liên quan đến kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraina.Theo phát ngôn viên điện Kremlin, được AFP dẫn lại, « hiện tại có lẽ không có gì quan trọng hơn » là tiến trình ngoại giao xung quanh kế hoạch của tổng thống Donald Trump, nhưng đồng thời cảnh báo hiện còn « quá sớm » để khẳng định các bên đang tiến gần đến một giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm nay.
<!>
Theo Reuters, mặc dù hoan nghênh những nỗ lực ngoại giao của chính quyền Trump, thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, trong một cuộc trả lời báo giới hôm qua tại Matxcơva, cảnh báo : « Không thể có bất kỳ sự nhượng bộ nào, hay bất kỳ sự đầu hàng nào từ phía chúng tôi đối với những điểm then chốt ».
Trên đài truyền hình Nhà nước Nga, cố vấn ngoại giao của điện Kremlin, Yuri Uchakov, hôm qua, nhận định : trong kế hoạch của Mỹ, có một số điểm « tích cực », nhưng nhiều điểm khác « cần phải được thảo luận kỹ lưỡng ở cấp chuyên gia ». Ông Uchakov cũng nhấn mạnh, mọi nỗ lực của châu Âu nhằm có một vai trò trong việc tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraina đều « vô ích ».
Thỏa thuận sơ bộ mà Mỹ và Ukraina đạt được, gồm khoảng 20 điểm, không bao gồm các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát tại miền đông và miền nam Ukraina. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận trực tiếp giữa hai nguyên thủ Mỹ và Ukraina. Trả lời AFP, ông Oleksandre Bevz, một thành viên đoàn đàm phán Ukraina tại Genevehôm 23/11, nhận định: « Căn cứ trên quyết tâm của phía Mỹ », có hy vọng là các nỗ lực này có thể dẫn đến một « nền hòa bình bền vững », tuy nhiên, nhà ngoại giao này cũng lưu ý là bản dự thảo kế hoạch hòa bình nói trên mới chỉ là một văn bản khung, và không có lịch trình cụ thể nào.
Hôm qua, các ngoại trưởng Liên Âu, trong một cuộc họp khẩn qua mạng, tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraina, và duy trì áp lực với Nga. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas nhấn mạnh : Chúng ta cần chuyển từ giai đoạn mà Nga có lựa chọn giữa đàm phán hay không sang giai đoạn mà Matxcơva không có lựa chọn nào khác hơn là phải thương lượng. Bà Kallas cũng bác bỏ việc giới hạn quy mô của quân đội Ukraina trong tương lai như là một điều kiện để chấm dứt xung đột.
Các nước vùng Baltic ngạc nhiên và lo ngại
Thỏa thuận hòa bình 28 điểm của chính quyền Mỹ được tiết lộ hồi cuối tuần trước, đã khiến các nước vùng Baltic, ngay cạnh Nga, đặc biệt lo ngại.
Từ Vilnius, thông tín viên Marielle Vitureau cho biết thêm :
« Ngạc nhiên và chấn động : đó là tóm tắt các phản ứng khi nghe thông báo về kế hoạch hòa bình cho Ukraina, do Hoa Kỳ và Nga đồng soạn thảo. Ngoại trưởng Litva, Kestutis Budrys, phát biểu : « Đây là điều hoàn toàn mới, trước đó chúng tôi không thấy có những dấu hiệu rằng một văn bản đang được soạn thảo. Và nội dung văn bản đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính chân thực. Nhưng bây giờ thì đang có nhiều chỉnh sửa ».
Dẫu vậy, một số điều khoản trong văn bản vẫn hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với ngoại trưởng Litva, đặc biệt là những điều khoản có thể làm thay đổi luật pháp quốc tế. Ông nói tiếp : « Cấu trúc an ninh trong khu vực được phác thảo trong văn bản, các điểm liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, độc lập, tất cả đều mang tính đe dọa và chỉ càng làm gia tăng nguy cơ chiến tranh ở châu Âu trong tương lai mà thôi”.
Các nước vùng Baltic tin rằng Nga không hề có ý định chấm dứt chiến tranh và chỉ mong đợi có một điều : Ukraina đầu hàng. Kalev Stoicescu, người đứng đầu ủy ban quốc phòng của Quốc Hội Estonia, phát biểu : « Điều tốt nhất mà Liên Âu có thể làm là tăng cường khả năng phòng thủ của chính mình ».
Việc sử dụng tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu để tài trợ cho quốc phòng của Ukraina và triển vọng cụ thể về việc kết nạp Ukraina vào Liên Hiệp Châu Âu cũng được nêu ra để châu Âu có thể tham dự các vòng đàm phán cùng với Ukraina.
Tổng thống Pháp thông báo thiết lập chế độ quân dịch trên cơ sở tự nguyện
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo thiết lập chế độ quân dịch trên cơ sở tự nguyện, kể từ mùa hè năm tới. Theo điện Elysée, được Reuters dẫn lại, trước mối đe dọa Nga, ngoài Pháp, khoảng 10 nước châu Âu, trong đó có « Đức, Đan Mạch và nhiều quốc gia Đông Âu » đã tái lập chế độ quân dịch.
Trong chuyến thị sát sát hôm nay, 27/11/2025, tại một đơn vị quân đội ở Varces, thuộc tỉnh Isère, tổng thống Macron thông báo các thanh niên tuổi từ 18 đến 19 có thể đăng ký tham gia quân dịch trong thời hạn 10 tháng. Điện Elysée cho AFP biết, người đi quân dịch tự nguyện được hưởng mức lương /tháng ít nhất là từ 800 euro trở lên.
Nước Pháp dự kiến huy động khoảng 3.000 quân nhân tình nguyện vào năm 2026, 10.000 người vào năm 2030, và 50.000 vào năm 2035.
Theo AFP, trong bối cảnh đe dọa Nga gia tăng với cuộc xâm lược Ukraina, tổng thống Pháp nhấn mạnh « cách duy nhất »để tránh được « hiểm họa » là « sẵn sàng đối phó » hơn là để bị chìm trong « nỗi sợ ».
Trong phát biểu hôm nay, tổng thống Macron nhấn mạnh là mọi hoạt động trong quân đội, mà các thanh niên tham gia theo chế độ quân dịch tự nguyện, « sẽ chỉ diễn ra trên lãnh thổ nước Pháp ». Hôm thứ Ba, 25/11, tổng thống Macron đã bác bỏ thông tin về việc Pháp sẽ « đưa thanh niên đến Ukraina ».
Nước Pháp hủy bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự vào năm 1997. Năm 2019, tổng thống Emmanuel Macron cho thành lập chế độ quân dịch phổ cập, nhắm vào các thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi; Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraina, phủ tổng thống Pháp thừa nhận, chế độ quân dịch phổ cập không còn phù hợp nữa và được thay thế bằng chế độ quân dịch tự nguyện.
Theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự IRSEM, công bố năm 2024, 40% giới trẻ từ 18 đến 25 tuổi sẵn sàng tham gia quân đội, và tỉ lệ này là ổn định trong khoảng 20 năm trở lại đây.
Giáo Hoàng Lêô XIV thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, chuyến tông du quốc tế đầu tiên
Giáo Hoàng Lêô XIV dành chuyến tông du đầu tiên ngoài nước Ý cho Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. Thông điệp chính của chuyến tông du, mở đầu hôm nay 27/11/2025 và diễn ra trong bốn ngày, là đoàn kết tôn giáo và hòa bình.
Thông tin viên Duy An tường trình từ Liege :
« Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài sẽ đến Iznik, tức thành phố cổ Nicée, để kỷ niệm dịp tròn 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên của Giáo hội Thiên Chúa giáo. Vào năm 325, dưới ảnh hưởng của hoàng đế La Mã Constantin đệ nhất, các giám mục đã họp lại để bàn thảo và quyết định về đạo lý nền tảng Ki-tô giáo, được tóm tắt trong bản Kinh Tin kính, vẫn được đọc vào mỗi ngày Chủ nhật.
Nhân dịp này, tại thánh đường Thánh Neophytos, ở Iznik, giáo hoàng Lêô XIV và thượng phụ giáo hội Chính thống giáo Constantinople Batôlômêô đệ nhất sẽ có buổi cầu nguyện và thắp nến, một biểu tượng cho sự hiệp nhất giữa các giáo hội Ki-tô. Ngay trước chuyến đi, hôm Chủ nhật 23/11 vừa qua, giáo hoàng Lêô đã công bố Tông thư “In Unitate Fidei’’ (Trong sự Hiệp nhất Đức tin). Văn kiện này không chỉ nhìn lại lịch sử mà còn là lời mời gọi khẩn thiết gửi đến tất cả các Kitô hữu, thúc đẩy họ “cùng nhau tiến bước để đạt được sự hiệp nhất và hòa giải”, nhằm trở thành “dấu chỉ hòa bình” trong thế giới đang bị chia cắt.
Không chỉ gặp gỡ các tín hữu và giới chức tôn giáo, giáo hoàng Lêô XIV còn có các cuộc gặp với những nhà lãnh đạo của hai quốc gia này và những nhân vật thuộc giới dân sự. Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ từng tổ chức trong năm nay các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng đã thất bại. Vatican cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp cơ sở cho các đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina.
Liban đang bị chiến tranh tàn phá. Chuyến viếng thăm của Đức Lêô XIV khẳng định sự quan tâm của Vatican đối với quốc gia đang tìm cách chấm dứt cuộc chiến dai dẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Theo tổng giám mục của Beirut, Paul Abdel Sater, chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ mang lại hy vọng mới cho người dân, vốn đã chịu nhiều đau khổ và sẽ đưa Liban trở lại tâm điểm chú ý của quốc tế. »
Phần Lan được vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới lần thứ 8 liên tiếp
Mặc dù phải đối mặt với suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt và tình trạng tài chính công căng thẳng, Phần Lan vẫn đứng đầu bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm nay, liên tiếp năm thứ tám, thể hiện sức chịu đựng đáng kinh ngạc của quốc gia Bắc Âu này.
Phần Lan từng nổi tiếng với hệ thống phúc lợi hào phóng, nhưng khi dân số già hóa và chi phí xã hội tăng cao, chính phủ đã bắt đầu cắt giảm “lưới an toàn” này.
Juho-Pekka Palomaa, 33 tuổi, cựu nhà sản xuất phim, cho biết với Reuters rằng anh đã thất nghiệp suốt 1.000 ngày. Vào ngày 30/10, anh tổ chức một cuộc biểu tình “tự mang đồ ăn” (Potluck) trên bậc thang của Quốc hội để kỷ niệm khoảng thời gian này.
“Tôi rất biết ơn ở Phần Lan, có lưới an toàn và bảo đảm xã hội hỗ trợ tôi về mặt tài chính… nên có lẽ tôi không buồn hơn trước”. Palomaa nói, chính phủ đã cắt giảm trợ cấp thất nghiệp nhưng không cắt giảm lương hưu quan trọng.
Liên tiếp 8 năm đứng đầu: nghịch lý hạnh phúc giữa khó khăn kinh tế
Khi nhìn sâu vào các dữ liệu tài chính và việc làm của Phần Lan, niềm vui từ danh hiệu “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới” đối lập rõ rệt với những khó khăn kinh tế thực tế:
Tỷ lệ thất nghiệp cao: Tháng 10, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 10,3%, mức cao nhất ít nhất 15 năm, đứng đầu trong các quốc gia EU. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15–24 tuổi còn lên tới 22,4%.
Thâm hụt ngân sách: Dự kiến thâm hụt ngân sách của Phần Lan trong ba năm tới sẽ vượt ngưỡng 3% của EU, nợ công so với GDP đến năm 2030 dự kiến đạt 90%.
Cắt giảm phúc lợi: Chính phủ đã bắt đầu giảm trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nhà ở và một số cơ sở y tế để kiểm soát nợ công ngày càng tăng.
Theo dữ liệu từ các cơ quan phúc lợi Phần Lan, một số chính sách bao gồm kéo dài thời gian chờ nhận trợ cấp thất nghiệp từ 5 ngày lên 7 ngày, cũng như cắt giảm trợ cấp cho những người thất nghiệp vẫn có một phần thu nhập.
Hanna Taimio, một người thất nghiệp khác, thừa nhận: “Tôi thật sự lo lắng cho giới trẻ… tất cả những cắt giảm và hạ cấp này thật sự đáng sợ”.
Bí quyết hạnh phúc: sức chịu đựng và văn hóa bình đẳng
Mặc dù dữ liệu kinh tế đáng lo ngại, tại sao mức độ hạnh phúc của người Phần Lan vẫn vững chắc?
John Helliwell, biên tập viên sáng lập Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, chỉ ra rằng đánh giá chất lượng cuộc sống của một quốc gia phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng chịu đựng xã hội, và “khả năng đối phó một cách hợp tác và xây dựng trong thời kỳ khó khăn”. Phần Lan thể hiện sức chịu đựng đáng kinh ngạc nhờ văn hóa bình đẳng và cộng đồng mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ.
Là người Phần Lan, Palomaa trải nghiệm sâu sắc văn hóa bình đẳng, mang lại cho anh sự hỗ trợ vô hình quan trọng trong thời gian thất nghiệp. Anh lấy ví dụ từ các phòng tắm công cộng miễn phí ở Helsinki: “Phòng tắm là nơi mà mọi người đều bình đẳng… (đến mức) bạn không thể đánh giá nghề nghiệp hay địa vị của ai đó dựa vào vẻ ngoài.”
Ngoài ra, sức chịu đựng dựa trên sự hợp tác của xã hội Phần Lan cũng tiếp thêm sức mạnh cho anh. Khi Palomaa chia sẻ công khai tình trạng thất nghiệp 1.000 ngày trên mạng xã hội, anh nhận được một triệu lượt xem và vô số lời khuyên. Sự đồng cảm mạnh mẽ từ cộng đồng đã biến cuộc biểu tình “tự mang đồ ăn” vốn mang tính chất phản đối chính sách trở thành một bữa tiệc kỷ niệm tràn đầy sự ủng hộ tập thể.
Anh nói: “Khoảnh khắc này là của tôi”.
iPhone bán chạy, Apple sẽ vượt Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn nhất
Theo một báo cáo công bố hôm thứ Tư (26/11) của Counterpoint Research, lượng xuất xưởng iPhone nhiều khả năng sẽ vượt Samsung vào năm 2025, qua đó đưa Apple lần đầu tiên sau 14 năm trở lại vị trí nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ màn ra mắt thành công của dòng iPhone mới và làn sóng người dùng nâng cấp thiết bị.
Apple đã giới thiệu dòng iPhone 17 mới vào tháng 9 năm nay và nhận được sự ưa chuộng mạnh mẽ từ người tiêu dùng, đạt thành công lớn tại cả thị trường Mỹ lẫn Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu cho biết những mẫu máy mới đã thu hút nhiều người dùng nâng cấp, giúp doanh số hàng năm của Apple tại hai thị trường này tăng trưởng ở mức hai con số.
Theo dữ liệu của Counterpoint, đà tăng trưởng này sẽ giúp Apple vượt đối thủ lâu năm là Samsung Electronics trong năm nay. Dự kiến năm 2025, lượng xuất xưởng iPhone sẽ tăng 10%, trong khi Samsung tăng 4,6%. Thị trường smartphone toàn cầu được dự báo tăng 3,3%, và thị phần của Apple có thể đạt 19,4%. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2011 Apple chiếm vị trí số một thị trường.
Lượng xuất xưởng là số thiết bị mà nhà sản xuất giao cho các kênh bán lẻ, không hoàn toàn tương đương doanh số bán ra, nhưng vẫn phản ánh nhu cầu thị trường và kỳ vọng bán hàng của các hãng smartphone.
Counterpoint cho biết với CNBC rằng lượng iPhone xuất xưởng trong năm nay của Apple dự kiến khoảng 243 triệu máy, trong khi Samsung đạt khoảng 235 triệu máy. Counterpoint cũng cho hay doanh số dòng iPhone 17 trong mùa lễ hội “rất mạnh mẽ”.
Không lâu trước đó, cơ quan này công bố dữ liệu cho thấy tại Trung Quốc, cứ 4 chiếc smartphone bán ra trong tháng 10 thì có 01 chiếc là iPhone, đánh dấu lần đầu tiên Apple đạt ngưỡng này kể từ năm 2022.
Counterpoint cho biết từ mẫu iPhone 17 có giá khoảng 850 USD đến iPhone 17 Pro Max có giá 1.270 USD, doanh số của các mẫu kế nhiệm đều cao hơn hai chữ số phần trăm so với dòng iPhone 16. Màn thể hiện của Apple đã giúp thị trường smartphone Trung Quốc, vốn ảm đạm trong thời gian dài, tăng trưởng 8% theo tháng; trước đó, thị trường này gặp khó khăn đến mức ngay cả trợ cấp của chính phủ cũng không đủ kích cầu.
Tại Mỹ, doanh số dòng iPhone 17 (bao gồm iPhone Air) trong 4 tuần đầu mở bán cao hơn 12% so với dòng iPhone 16 (không gồm iPhone 16e).
Trong báo cáo, nhà phân tích cấp cao Yang Wang của Counterpoint Research nhấn mạnh: “Ngoài việc dòng iPhone 17 được thị trường đón nhận rộng rãi, yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng lượng xuất xưởng nằm ở chỗ chu kỳ thay máy đã đạt điểm bùng phát. Những người mua smartphone trong giai đoạn dịch bệnh giờ đang bước vào giai đoạn nâng cấp”.
Ông bổ sung rằng Apple nhiều khả năng sẽ vượt Samsung về lượng xuất xưởng trong cả năm 2025.
Counterpoint cũng cho biết Samsung có thể đối mặt với cạnh tranh từ các hãng Trung Quốc ở phân khúc smartphone tầm trung và giá rẻ, qua đó cản trở nỗ lực giành lại vị thế dẫn đầu thị trường của tập đoàn Hàn Quốc.
Counterpoint Research còn dự báo Apple sẽ duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường smartphone toàn cầu cho đến năm 2029.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét