Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 31/10/2025 - MYLOAN - DukeNguyên


Tổng thống Trump hài lòng về kết quả thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Hàn Quốc - Xung đột thương mại được xoa dịu sau thượng đỉnh Mỹ-Trung. Sau cuộc họp tại Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025, tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận về đất hiếm, về xuất nhập khẩu đậu nành và về giảm mức thuế đối ứng của Mỹ đối với hàng Trung Quốc. Nhà Trắng nói đến một cuộc trao đổi « tích cực ». Bắc Kinh phản ứng chừng mực hơn.
<!>
Sau cuộc họp trong gần hai giờ đồng hồ tại một căn cứ quân sự ở thành phố cảng Busan, tổng thống Mỹ hài lòng về một cuộc trao đổi « tích cực », với « nhiều kết quả tốt đẹp ». Donald Trump thậm chí tin rằng đôi bên « có thể ký được một thỏa thuận thương mại ngay hôm nay » và đánh giá thượng đỉnh đầu tiên với lãnh đạo Trung Quốc trong nhiệm kỳ 2 là một « thắng lợi vẻ vang ».

Về phía Bắc Kinh, phản ứng của chủ tịch Trung Quốc chừng mực hơn. Bắt đầu cuộc họp, Tập Cận Bình xác định rõ « việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có xung khắc là chuyện bình thường », tuy nhiên hai nước « đã tiến hành đàm phán, thảo luận rộng rãi và đạt được đồng thuận để giải quyết các vấn đề tồn tại ».

Thông tín viên Trần Công tại Hàn Quốc cho biết cụ thể về những kết quả Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được sau cuộc họp tại Busan hôm nay :

Theo tuyên bố của ông Trump trên chuyến bay trở về Mỹ, Trung Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong việc ngăn chặn ma túy fentanyl, nguyên nhân gây ra khủng hoảng nghiện opioid tại Mỹ. Để đáp lại, Mỹ giảm thuế « phạt fentanyl » đối với Trung Quốc từ 20% xuống còn 10%. Như vậy là mức thuế đối ứng trung bình từ khoảng 55% giảm xuống còn 45%. Đổi lại, Bắc Kinh đồng ý hoãn trong một năm việc áp dụng lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, một trong những nguyên liệu chiến lược đối với ngành công nghiệp bán dẫn và năng lượng xanh toàn cầu. Ông Trump khẳng định « vấn đề đất hiếm đã được giải quyết và Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo đảmnguồn cung ứng trong thời gian tới. »

Đồng thời, Bắc Kinh cũng sẽ tái khởi động việc mua nông sản Mỹ, đặc biệt là đậu nành, vốn bị tạm dừng trong giai đoạn căng thẳng thương mại trước đó. Hai bên cũng thảo luận về vấn đề bán chip AI của Mỹ cho Trung Quốc. Theo lời ông Trump, « không chỉ riêng dòng Blackwell mới nhất của Nvidia, mà nhiều loại chip khác cũng đang được xem xét. » Washington cho rằng việc cho phép bán các dòng chip không quá nhạy cảm có thể giúp duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Ngoài ra, Hoa Kỳ đã đồng ý tạm hoãn cuộc điều tra thương mại đối với ngành đóng tàu và hàng hải Trung Quốc, lĩnh vực mà Washington cáo buộc Bắc Kinh « trợ cấp và cạnh tranh không công bằng. » Quyết định này được đưa ra sau khi Hàn Quốc tuyên bố đầu tư 150 tỷ đô la vào ngành đóng tàu Mỹ, hỗ trợ chương trình phục hưng công nghiệp hàng hải mà ông Trump đang thúc đẩy.

Về mặt ngoại giao, tổng thống Trump tiết lộ ông sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 04/2026, và ngay sau đó chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm đáp lễ tới Washington hoặc bang Florida. Hai nhà lãnh đạo đồng thời bày tỏ mong muốn nối lại cơ chế đối thoại cấp cao thường niên để « đặt lại khuôn khổ quan hệ Mỹ–Trung trên nền tảng cạnh tranh có kiểm soát. »

Bắc Kinh cũng vừa xác nhận « ngưng hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong vòng một năm ». Rời Busan và trên đường trở về Washington, tổng thống Trump cho biết Trung Quốc « bắt đầu đàm phán về khả năng mua năng lượng của Mỹ ». Tuy nhiên, hãng tin AP ghi nhận Đài Loan và Nvidia là hai hồ sơ mà lãnh đạo Mỹ-Trung tránh đề cập đến trong cuộc gặp lần này. Tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã không ra thông cáo chung.

Hàn Quốc : Biểu tình bài Trump bên lề APEC
Sau cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 30/10 bay về nước mà không ở lại Gyeongju dự hai ngày họp chính của thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), quy tụ nguyên thủ quốc gia của các nền kinh tế trong khu vực. Ngay từ hôm qua 29/10, nhiều người biểu tình đã tập hợp để phản đối kiểu tham dự APEC như vậy của tổng thống Mỹ, lưu ý về nguy cơ chiến tranh xảy ra do các quyết định "phi dân chủ" của ông Trump.

Từ Gyeongju, thông tín viên Celio Fioretti gửi về phóng sự :

« Sự hiện diện của Donald Trump tại thượng đỉnh APEC khiến cả trăm người biểu tình tại Gyeongju phẫn nộ. Hong Myeong-gyo, một người trong số họ, lên án việc Donald Trump thu hút hết sự chú ý về ông, người thậm chí không dự toàn bộ hội nghị thượng đỉnh và né tránh cả 2 ngày thảo luận chính vào cuối tuần này.

Hong Myeong-gyo nói : « Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 tại Gyeongju bắt đầu và kết thúc như một lễ hội cho Donald Trump. Mặc dù thượng đỉnh phải giải quyết nhiều vấn đề, nhưng mọi sự chú ý đang dồn hết vào các cuộc chiến kinh tế và thuế quan của Trump. APEC có nguy cơ bị biến thành màn độc diễn của Trump ».

Những người biểu tình cũng đến đây để lên án thái độ mà họ xem là nguy hiểm của tổng thống Mỹ trên trường quốc tế, theo giải thích của Kim Jong-min : « Chúng tôi không thể im lặng trước một Donald Trump áp đặt quan điểm của ông ta. Chúng tôi lên án Trump, kẻ hủy diệt nền dân chủ. Cuộc chiến kinh tế của ông ta không chỉ giới hạn ở cạnh tranh, mà còn công khai thúc đẩy mối đe dọa chiến tranh ».

Mặc dù Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm thứ Tư 29/10 đã đạt được một thỏa thuận thương mại, nhưng các thách thức thương mại do Donald Trump gây ra vẫn là tâm điểm của các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh APEC lần này ».

Tổng thống Mỹ ra lệnh thử vũ khí hạt nhân trở lại, lần đầu tiên từ hơn 30 năm nay


Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay, 30/10/2025, ra lệnh thử vũ khí hạt nhân trở lại, lần đầu tiên từ hơn 30 năm nay. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi điện Kremlin thông báo đã thử nghiệm một hệ thống phóng drone biển, có thể mang đầu đạn hạt nhân, « mà không phương tiện nào có thể đánh chặn ».

Trên mạng Social Truth của ông, ngay trước cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, tổng thống Mỹ tuyên bố : « Tôi ra lệnh cho bộ Chiến Tranh bắt đầu thử nghiệm các vũ khí hạt nhân để đáp lại một cách tương xứng việc một số nước tiến hành các vụ thử. Việc này sẽ được tiến hành ngay lập tức ». Ông Trump nói thêm : « Mỹ hiện có nhiều vũ khí hạt nhân nhất, Nga đứng thứ hai và Trung Quốc đứng thứ ba nhưng ở khoảng cách xa. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 5 năm tới, Bắc Kinh sẽ vượt lên. »

AFP dẫn lại báo cáo thường niên mới nhất của Viện nghiên cứu Quốc tế vì Hòa bình (Sipri) ở Stockholm, theo đó, trên thực tế, Nga đứng đầu danh sách, với 5.489 đầu đạn hạt nhân, Mỹ đứng thứ hai, với 5.177 đầu đạn. Trung Quốc đứng thứ ba, với 600 đầu đạn.

Tuyên bố nói trên được ông Trump bất ngờ đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Matxcơva. Hôm Chủ nhật 25/10, tổng thống Mỹ lên án Nga thử tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, được quảng bá là có « tầm bắn không giới hạn » và có thể « chọc thủng gần như bất kỳ hàng rào phòng thủ nào ». Ông Trump gọi đây là « hành động không phù hợp » và kêu gọi lãnh đạo Nga tập trung vào nỗ lực « chấm dứt chiến tranh tại Ukraina ». Hôm qua, 29/10, tổng thống Nga tuyên bố thử tiếp drone biển Poseidon có thể mang đầu đạn hạt nhân, di chuyển ở độ sâu 1.000 mét dưới mặt nước biển với tốc độ 60 đến 70 hải lý/giờ.

Theo AFP, Điện Kremlin hôm nay dường như đã hạ thấp tầm mức quan trọng của các thông báo mới đây về thử nghiệm drone dưới nước và tên lửa hành trình « có thể mang đầu đạn hạt nhân ». Theo phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, « về các vụ thử Poseidon và Burevestnik, chúng tôi hy vọng tổng thống Trump đã được thông tin đầy đủ. Đây không thể được coi là các vụ thử hạt nhân ».

Mỹ đã ký kết Hiệp ước Cấm thử vũ khí Hạt nhân
Vụ thử hạt nhân cuối cùng của Mỹ là vào năm 1992. Năm 1996, Liên Hiệp Quốc thông qua Hiệp ước Cấm thử Vũ khí Hạt nhân Toàn diện (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty – CNTBT), được 187 quốc gia ký kết, và 178 nước phê chuẩn. Mỹ đã ký kết Hiệp ước này. Nhà vật lý người Úc Tilman Ruff, thành viên của Tổ chức vật lý học Quốc tế Phòng ngừa Chiến tranh Hạt nhân, Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN), trên trang mạng The Conversation hôm nay, 30/10, cho biết « Hoa Kỳ, là một bên ký kết cho dù chưa phê chuẩn », có trách nhiệm « tuân thủ mục tiêu của Hiệp ước CNTBT».

Theo chuyên gia Úc, nếu tuyên bố của ông Trump dẫn đến việc nối lại « các vụ nổ hạt nhân » (explosive nuclear testing), thì đây là quyết định « cực kỳ đáng tiếc » từ phía Mỹ, bởi gần như chắc chắn sẽ dẫn đến các hành động đáp trả từ các cường quốc hạt nhân. Thành viên của ICANnhấn mạnh là thế giới đang đối mặt với một « thời điểm cực kỳ nguy hiểm trong lịch sử », khi « gần như tất cả các hiệp ước khó khăn lắm mới đạt được nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đã bị hủy bỏ ».

Hầu hết các hiệp ước giới hạn vũ khí hạt nhân đã bị hủy bỏ
Hiện tại, Mỹ và Nga chỉ còn bị ràng buộc bởi Hiệp ước Giải trừ Quân bị New START, quy định mỗi bên chỉ được triển khai 1.550 đầu đạn hạt nhân tấn công chiến lược. Hiệp ước New START, bao gồm cơ chế thanh tra, giám sát, dự kiến hết hạn vào tháng 02/2026. Đầu tháng 10/2025, tổng thống Nga đề xuất gia hạn thêm một năm, nhưng không đề cập đến việc nối lại các cuộc thanh tra kho vũ khí.

Năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Mỹ đã rút khỏi một hiệp ước quan trọng khác về vũ khí hạt nhân, được ký kết năm 1987 với Nga, liên quan đến tên lửa hạt nhân tầm trung (INF).

Kinh tế Nga có nhiều dấu hiệu suy yếu: Thượng Viện thông qua dự luật tăng ngân sách 2025


Kinh tế Nga có nhiều dấu hiệu suy yếu : nợ công và thâm thủng ngân sách đều được dự báo tăng. Sau khi Viện Douma Nga (Hạ Viện) thông qua vào cuối tháng 9, hôm qua 29/10/2025 đến lượt Thượng Viện đã phê chuẩn dự luật tăng ngân sách nhà nước cho năm 2025. Quyết định được đưa ra dựa trên những biến động về giá dầu lửa và tỷ giá đồng rúp trong thời gian gần đây.

Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin cho biết thêm :

« Thâm hụt ngân sách nhà nước của Nga ngày càng tăng. Theo dự báo, con số này năm nay sẽ lên tới 2,6% GDP, so với dự báo ban đầu là 1,7%. Trong khi đó, nợ công của Nga được dự báo sẽ chiếm đến 17,6% GDP vào đầu năm 2026.

Tình hình này buộc chính quyền phải hành động. Các nghị sĩ Nga đã thông qua một dự luật điều chỉnh ngân sách, bù đắp thâm hụt đang gia tăng thông qua vay nợ trong nước. Dự luật này cũng tính đến việc tăng chi tiêu cho một số lĩnh vực then chốt như hỗ trợ vay thế chấp với lãi suất ưu đãi, bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia, cũng như phát triển mạng lưới giao thông đường bộ.

Mặc dù các nghị sĩ khẳng định các nghĩa vụ xã hội của nhà nước vẫn sẽ được thực hiện đầy đủ, việc thông qua ngân sách bổ sung này cho thấy một số điều: Thứ nhất, chính quyền tìm cách trấn an người dân đang chịu tác hại nặng nề do lạm phát. Thứ hai, tác động của các lệnh trừng phạt đang ngày càng rõ nét hơn theo thời gian. Và cuối cùng, khả năng tăng chi tiêu hoặc vay nợ thêm của Nga đang bị thu hẹp và trong tương lai, Nga sẽ phải thận trọng trong chi tiêu vì kinh tế năm 2026 được dự báo sẽ bị giảm từ 1 đến 1,4% ».


Không có nhận xét nào: