Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2025

Bàn tin ngày 26/10/2025 - Lion Nguyên - NamGiang


VIDEO: Ông Trump đến Malaysia tràn đầy năng lượng và nhảy múa trên thảm đỏ Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã đến Malaysia vào ngày 26/10 và được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt. Sau chuyến bay dài 23 giờ, ông Trump không hề tỏ ra mệt mỏi khi xuống máy bay. Ngược lại, ông còn đứng trên thảm đỏ và khiêu vũ cùng những người chào đón mình. Không khí tại hiện trường vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Sáng ngày 26/10 giờ địa phương, Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã đến Kuala Lumpur và nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ các quan chức địa phương. 
<!>
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã đích thân đón ông tại sân bay và trải thảm đỏ đón ông Trump. Người dân đã hát và nhảy múa tại hiện trường để chào đón ông Trump.
Video cho thấy ông Trump, dù trải qua chuyến bay kéo dài 23 giờ, vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi. Ngay khi bước ra thảm đỏ, ông đã nhảy theo điệu nhạc sôi động trong sự chào đón nồng nhiệt của đám đông, tạo nên một bầu không khí sôi động và lễ hội.

Theo bản ghi nhớ do Nhà Trắng công bố ngày 10/10, Tổng thống Trump, 79 tuổi, có sức khỏe tuyệt vời và tuổi tim của ông trẻ hơn 14 tuổi so với tuổi thực của ông.
Chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày của ông Trump có nhiều chương trình nghị sự. Trước tiên, ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia để chứng kiến ​​lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn mở rộng giữa Thái Lan và Campuchia, do chính ông làm trung gian.

Sau khi Thái Lan và Campuchia nổ ra cuộc xung đột biên giới dữ dội kéo dài 5 ngày vào tháng 7, ông Trump đã đích thân gọi điện cho các nhà lãnh đạo của hai nước và kêu gọi cả hai bên ngừng bắn, nếu không ông sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ.
Ngày 27/10, ông Trump dự kiến ​​sẽ đến Tokyo, Nhật Bản, để gặp Thủ tướng mới của Nhật Bản Sanae Takaichi. Ngày 29, ông sẽ bay đến Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và dự kiến ​​sẽ gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.

Có thông tin cho rằng ông Trump có thể tạm thời thêm một mục mới vào lịch trình của mình: một cuộc gặp ngắn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Lý Ngọc theo NTDTV


***
Ông Trump và bà Takaichi lần đầu tiên điện đàm, cam kết nâng tầm liên minh Mỹ-Nhật
Tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hôm thứ Bảy (25/10) tuyên bố rằng bà đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà nhấn mạnh với ông Trump rằng Nhật Bản là đối tác không thể thiếu của Mỹ trong các chiến lược đối phó với Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã đạt được đồng thuận sẽ cùng nỗ lực đưa liên minh Nhật – Mỹ lên một tầm cao mới. Trong tuyên bố, bà Takaichi cũng chia sẻ ấn tượng của mình về Tổng thống Trump.


Bức ảnh chụp bà Sanae Takaichi khi còn giữ chức Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Epoch Times năm 2021. (Nguồn ảnh: Qingyun / Epoch Times)
Đây là lần đầu tiên bà Takaichi nói chuyện điện thoại với ông Trump kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Sau cuộc gọi, bà ra thông cáo nói rằng bà đã khẳng định với Tổng thống Trump: “Tăng cường liên minh Nhật – Mỹ” là nhiệm vụ trọng tâm trong “chính sách đối ngoại và an ninh” của chính phủ Takaichi, “chúng tôi xác nhận sẽ cùng nhau nỗ lực đưa liên minh này lên một tầm cao mới”.

Bà còn cho biết, trong cuộc gọi, bà nhấn mạnh với ông Trump rằng “dù là chiến lược đối phó Trung Quốc của Mỹ hay chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Nhật Bản đều là đối tác không thể thiếu của Mỹ; tôi sẵn sàng tiếp tục cùng nhau thúc đẩy tầm nhìn ‘Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, cởi mở’ (FOIP)”.
Bà cũng cho biết, Tổng thống Trump đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp bà nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Đồng thời, bà bày tỏ sự kính trọng đối với năng lực lãnh đạo mà ông Trump đã thể hiện trong thời gian gần đây trước tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản. Bà Takaichi cảm ơn Tổng thống Trump vì sự hỗ trợ của ông đối với vấn đề này và mong muốn ông tiếp tục quan tâm, hợp tác trong tương lai.
“Cuối cùng, tôi bày tỏ rằng tôi rất mong chờ được đón tiếp Tổng thống tại Tokyo trong vài ngày tới,” bà Takaichi nói.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ đến Nhật vào thứ Hai tuần sau (ngày 27/10), bắt đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày. Trong thời gian này, ông sẽ hội đàm với bà Takaichi và gặp Nhật hoàng Naruhito. Theo lịch trình được công bố, bà Takaichi Sanae sẽ tổ chức hội đàm với ông Trump tại Tokyo vào ngày 28, sau đó sẽ sang Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Tân Thủ tướng Nhật Bản cũng chia sẻ ấn tượng của mình về Tổng thống Mỹ sau cuộc điện đàm. Bà cho biết Tổng thống Trump là “một người rất cởi mở và thân thiện. Ông ấy hiểu khá rõ về tôi, thậm chí còn chia sẻ với tôi một số kỷ niệm đẹp về cố Thủ tướng Abe. Ông nói rằng ông biết tôi là một trong những chính trị gia mà Thủ tướng Abe lúc sinh thời rất quan tâm. Tôi cũng cảm ơn ông Trump vì sự tử tế và tình bạn ông dành cho phu nhân Abe năm nay”.

Bà Takaichi Sanae đã chính thức trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản trong tuần này. Bà khẳng định sẽ tiếp tục con đường của cố Thủ tướng Abe Shinzo. Trong bài phát biểu chính sách đầu tiên tại quốc hội hôm thứ Sáu, bà Takaichi cam kết sẽ xây dựng lòng tin giữa các nhà lãnh đạo thông qua hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump và “đưa liên minh Nhật – Mỹ lên tầm cao mới”.

Theo Trương Đình / Epoch Times***

Ông Trump nói sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Bảy (25/10) rằng ông “sẵn sàng” gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự (DMZ) trong thời gian ở Hàn Quốc trong chuyến công du châu Á
Tổng thống Donald Trump trả lời phóng viên trên Air Force One hôm thứ Bảy 25/10/2025. (Ảnh chụp màn hình video)

“Tôi hoàn toàn sẵn sàng, 100%. Tôi từng có quan hệ rất tốt với anh ấy, Kim Jong-un,” ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

“Họ không có nhiều dịch vụ điện thoại,”Tổng thống nói thêm. “Họ có rất nhiều vũ khí hạt nhân, nhưng không có nhiều dịch vụ điện thoại.”
Ông Trump, người khởi hành đi châu Á vào tối thứ Sáu, nói với các phóng viên rằng họ có thể “truyền đạt thông điệp”rằng ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông cũng phản hồi câu hỏi về việc có công nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân hay không.

“Tôi nghĩ họ có phần là một cường quốc hạt nhân,” ông nói. “Ý tôi là, tôi biết họ có bao nhiêu vũ khí. Tôi biết mọi thứ về họ và tôi có mối quan hệ rất tốt với Kim Jong-un. Khi nói rằng họ phải được công nhận là cường quốc hạt nhân — thì đúng là họ có rất nhiều vũ khí hạt nhân, tôi có thể nói như vậy.”
Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young kêu gọi ông Trump và ông Kim “đưa ra một quyết định táo bạo” về cuộc gặp mặt. Ông phát biểu điều này với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc.

Một quan chức Nhà Trắng hôm thứ Sáu cho biết ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên từng gặp nhau trong nhiệm kỳ đầu của ông.
“Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, qua đó giúp ổn định Bán đảo Triều Tiên,” quan chức này nói trong tuyên bố gửi Fox News Digital. “Chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên không thay đổi. Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với Kim Jong-un, nhưng hiện cuộc gặp chưa có trong lịch trình của chuyến đi này.”

Đầu tháng này, một quan chức Nhà Trắng khác nói với Fox News Digitalrằng “Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với Kim Jong-un, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”.

“Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, góp phần ổn định Bán đảo Triều Tiên. Chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên không thay đổi,” quan chức này nhấn mạnh.

Chuyến công du kéo dài một tuần của ông Trump bao gồm các điểm dừng tại Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump và ông Kim gặp nhau tại Singapore trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Triều đầu tiên trong lịch sử. Tuyên bố chung khi đó cho biết hai nhà lãnh đạo đã “tiến hành một cuộc trao đổi toàn diện, sâu sắc và chân thành về việc thiết lập quan hệ Mỹ–Triều mới”.

Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo tại Hà Nội, Việt Nam, vào tháng 2/2019 đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
Một năm sau, vào tháng 6/2019, ông Trump lại gặp ông Kim tại khu phi quân sự DMZ, trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Ông đã bước 20 bước qua đường ranh giới quân sự và bắt tay Kim Jong-un.

Khi trả lời báo chí thời điểm đó, Trump nói ông và ông Kim đã đồng ý khôi phục các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ông nhấn mạnh mình không muốn đạt được thỏa thuận vội vàng mà muốn “làm cho chuẩn”.


***
Trump đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du châu Á

THỨ BẢY, 25 10 2025
Reuters
Ông Trump, rời Washington vào tối thứ Sáu, dự kiến ​​có chuyến công du 5 ngày tới Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc, chuyến công du đầu tiên của ông tới khu vực này và cũng là chuyến công du nước ngoài dài nhất kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.
Nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa hy vọng sẽ đạt được các thỏa thuận thương mại, khoáng sản quan trọng và ngừng bắn trước khi chuyển sang thách thức khó khăn nhất, cuộc gặp trực tiếp với ông Tập vào thứ Năm tại Hàn Quốc.

Ông Trump cũng đang nỗ lực duy trì thành tựu chính sách đối ngoại tiêu biểu của nhiệm kỳ thứ hai, một lệnh ngừng bắn mong manh mà ông đã góp phần đàm phán trong cuộc xung đột Israel-Gaza, trong khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine và cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn.
Mỹ, Trung Quốc đe dọa thương mại về khoáng sản và công nghệ

Washington và Bắc Kinh đã tăng thuế đối với hàng xuất khẩu của nhau và đe dọa ngừng giao thương các khoáng sản và công nghệ quan trọng.
Chuyến đi đã được Nhà Trắng chính thức công bố vào thứ Năm. Chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, bao gồm cả cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo một nguồn tin thân cận, cả hai bên đều không kỳ vọng sẽ có một bước đột phá giúp khôi phục các điều khoản thương mại đã tồn tại trước khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1.

Thay vào đó, các cuộc đàm phán giữa hai bên để chuẩn bị cho cuộc gặp tập trung vào việc quản lý các bất đồng và cải thiện khiêm tốn.
Một thỏa thuận tạm thời có thể bao gồm việc giảm nhẹ thuế quan, gia hạn mức thuế hiện hành, hoặc Trung Quốc cam kết mua đậu nành và máy bay Boeing do Mỹ sản xuất. Bắc Kinh đã không giữ lời hứa tương tự trong một thỏa thuận năm 2020 với ông Trump.
Washington có thể cho phép Bắc Kinh nhập khẩu thêm chip máy tính cao cấp, điều này có thể nới lỏng các biện pháp kiểm soát đối với nam châm đất hiếm vốn đã khiến ông Trump tức giận.

Hoặc, các cuộc đàm phán sẽ không mang lại kết quả gì.
Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập sẽ chỉ là một cuộc gặp "diễn ra riêng lẻ", ám chỉ không có gì chính thức. Sau đó, ông Trump nói với các phóng viên rằng hai bên sẽ có "một cuộc gặp khá dài", cho phép họ "giải quyết rất nhiều câu hỏi, nghi ngờ và tài sản khổng lồ của chúng tôi cùng nhau".
Trung Quốc chưa xác nhận cuộc gặp đã được lên kế hoạch.
Trump dự kiến ​​sẽ thăm ba nước và gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới

Mira Rapp-Hooper, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Brookings và cựu quan chức chính quyền Biden, cho biết chính sách châu Á của Trump được định hình bởi áp lực mạnh mẽ lên chính sách thương mại và chi tiêu quốc phòng của các nước.
“Câu hỏi cấp cao trong chuyến đi này thực sự là, Hoa Kỳ đứng về phía ai và đại diện cho điều gì,” bà nói.

Trump dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khai mạc vào Chủ nhật tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Trên đường đến Malaysia, Trump dự kiến ​​sẽ dừng tiếp nhiên liệu tại Qatar, nơi ông sẽ có cuộc gặp ngắn với quốc vương và thủ tướng nước này trên chuyên cơ Không lực Một, theo một quan chức Nhà Trắng. Qatar đã đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột ở Gaza.

Tại Kuala Lumpur, ông có thể giám sát việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia. Thỏa thuận này sẽ chính thức hóa một thỏa thuận chấm dứt cuộc giao tranh tồi tệ nhất trong nhiều năm qua giữa hai nước vào tháng 7.
Sau điểm dừng chân đó, Trump sẽ đến Nhật Bản để gặp Sanae Takaichi, thủ tướng mới đắc cử. Bà Takaichi dự kiến ​​sẽ khẳng định các kế hoạch của người tiền nhiệm về việc tăng chi tiêu quân sự và đầu tư 550 tỷ đô la vào Hoa Kỳ theo chỉ đạo của Trump.

Sau đó, tại Busan, Hàn Quốc, Trump dự kiến ​​sẽ gặp ông Tập trước hội nghị thượng đỉnh thương mại quốc tế. Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố hôm thứ Năm, Trump dự kiến ​​sẽ trở về Washington trước khi diễn đàn các nhà lãnh đạo Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) khai mạc.
Ông Trump đã đe dọa sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên tổng cộng khoảng 155% kể từ ngày 1 tháng 11 nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Điều đó gần như chắc chắn sẽ gây ra phản ứng từ Bắc Kinh và chấm dứt thỏa thuận đình chiến vốn đã tạm dừng các đợt tăng thuế trả đũa lẫn nhau.

Ngoài vấn đề thương mại, hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ thảo luận về Đài Loan, một vấn đề gây khó chịu lâu nay giữa Mỹ và Trung Quốc, và Nga, một đồng minh của Trung Quốc đang chịu các lệnh trừng phạt mở rộng liên quan đến cuộc chiến Ukraine.
"Phía Hoa Kỳ không có ý định thảo luận về các vấn đề khác", ngoài vấn đề thương mại, kiểm soát xuất khẩu và việc Trung Quốc mua dầu của Nga, theo một quan chức Hoa Kỳ. Ông này cho biết Trump sẵn sàng nhắc lại các phản ứng trước đây nếu ông Tập đề cập đến các chủ đề khác.

Trước khi rời Nhà Trắng vào thứ Sáu cho chuyến công du, Trump nói với các phóng viên rằng ông dự kiến ​​vấn đề Đài Loan sẽ được nêu ra trong các cuộc hội đàm với ông Tập.

Trump cũng cho biết ông có thể sẽ nêu vấn đề trả tự do cho Jimmy Lai, người sáng lập tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily hiện đã không còn tồn tại. Ông Lai đang thụ án tù tại Hồng Kông theo luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt.

"Điều đó nằm trong danh sách của tôi. Tôi sẽ hỏi... Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", Trump nói với các phóng viên.

Các cuộc đàm phán thương mại với Canada có được nối lại không?

Hiện vẫn chưa rõ liệu Trump có cố gắng nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Thủ tướng Canada Mark Carney, người cũng đang công du châu Á, sau khi Trump đột ngột cắt đứt các cuộc đàm phán hay không.

Hai bên có thể sẽ gặp nhau vào thứ Tư tại một bữa tối với các nhà lãnh đạo khác, một quan chức khác cho biết.

Trump nói với các phóng viên rằng ông không có kế hoạch gặp Carney và nói rằng ông "hài lòng với thỏa thuận chúng tôi đã đạt được".

Trump cũng đang cố gắng hoàn tất các thỏa thuận thương mại với Malaysia và Ấn Độ, đồng thời củng cố một thỏa thuận đã đạt được với Hàn Quốc.

Quan hệ Mỹ và Hàn Quốc đã trở nên căng thẳng do Seoul lo ngại về khoản đầu tư 350 tỷ đô la mà Trump muốn đầu tư vào các công ty Mỹ và việc trục xuất lao động nước ngoài của nước này.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung muốn Trump theo đuổi hòa bình với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Theo một nguồn tin khác nắm rõ các cuộc thảo luận, các quan chức Mỹ đã cân nhắc, nhưng chưa bao giờ xác nhận, một chuyến đi đến khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. Một quan chức Mỹ khác cho biết hôm thứ Sáu rằng không có cuộc gặp nào giữa Kim và Trump nằm trong lịch trình cho chuyến đi.

Trump cho biết việc liên lạc với xã hội biệt lập của Triều Tiên là một thách thức và nói với các phóng viên: "Nếu các bạn muốn nói ra, tôi sẵn sàng. Các bạn biết đấy, họ không có nhiều dịch vụ điện thoại."
Trump aims to clinch deal with China's Xi during Asia trip

***
Mỹ miễn lệ phí 100.000 USD thị thực H-1B cho sinh viên quốc tế chuyển đổi tình trạng

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ngày 20/10 đã ban hành hướng dẫn mới làm rõ rằng lệ phí thị thực H-1B trị giá 100.000 USD sẽ không áp dụng cho sinh viên quốc tế và những người chuyển đổi tình trạng thị thực trong nước Mỹ, chẳng hạn từ thị thực du học F-1 sang H-1


(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo USCIS, quy định mới được đưa ra nhằm làm rõ chính sách tăng mạnh lệ phí H-1B do chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố ngày 19/9, trong đó ấn định mức phí mới 100.000 USD cho mỗi đơn xin thị thực H-1B mới được nộp vào hoặc sau 21/9/2025. Tuy nhiên, hướng dẫn bổ sung khẳng định mức phí cao này chỉ áp dụng đối với công dân nước ngoài nộp đơn xin cấp thị thực mới từ nước ngoài, không áp dụng cho các trường hợp gia hạn, sửa đổi, thay đổi tình trạng hoặc chuyển đổi người sử dụng lao động.
Như vậy, các nhà tuyển dụng tại Mỹ khi nộp đơn xin H-1B cho người đang có thị thực hợp pháp trong nước sẽ được miễn lệ phí 100.000 USD. Những người đã có H-1B hợp lệ và tạm thời ra khỏi nước Mỹ cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Trước đây, lệ phí xin thị thực H-1B dao động từ 2.000–5.000 USD, do người sử dụng lao động chi trả. Chính sách tăng mạnh lệ phí này từng khiến giới học thuật và doanh nghiệp lo ngại sẽ giảm khả năng tiếp cận nhân lực quốc tế, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học Mỹ.

Theo giới quan sát, hướng dẫn mới của USCIS sẽ giúp giảm bớt áp lực cho sinh viên quốc tế đang học hoặc làm việc tại Mỹ, nhiều người trong số đó đang tham gia Chương trình Thực tập Tùy chọn (OPT) và hy vọng chuyển sang diện H-1B để tiếp tục làm việc sau khi tốt nghiệp. Quy định miễn trừ này cũng có thể khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng sinh viên được đào tạo trong nước, thay vì tìm kiếm lao động nước ngoài mới.

Trong khi đó, chính quyền Trump vẫn đang chuẩn bị cải cách toàn diện hệ thống H-1B, phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trên hết”. Các đề xuất đang được xem xét bao gồm gắn khả năng được cấp thị thực với mức lương mà người sử dụng lao động đề nghị, nhằm ưu tiên nhân tài có kỹ năng cao và thu nhập lớn, đồng thời bảo vệ người lao động Mỹ.

Một khảo sát của NAFSA – Hiệp hội các Nhà giáo dục Quốc tế cho thấy 53% sinh viên sau đại học cho biết họ sẽ không chọn học tại Mỹ nếu quy định cấp thị thực H-1B dựa trên mức lương. Một tỷ lệ tương tự sinh viên tiến sĩ cũng cho biết họ có thể rời Mỹ nếu chính sách này được áp dụng.
Hiện Phòng Thương mại Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện chống lại mức phí H-1B cao kỷ lục của chính quyền Trump, cho rằng quy định này gây thiệt hại cho doanh nghiệp và hạn chế khả năng cạnh tranh toàn cầu của Mỹ.

Meredith Lee Hill
Thứ Năm, ngày 23 10 2025

Vách vực đóng cửa có thể ảnh hưởng nặng nề đến Đảng Dân chủ

Việc mất lương, các dự án cơ sở hạ tầng bị hủy bỏ và các vụ sa thải hàng loạt vẫn chưa thuyết phục được các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Quốc hội thay đổi lập trường đóng cửa chính phủ. Nhưng giờ đây, họ đang phải đối mặt với một áp lực khác, đe dọa một chương trình mà họ đã ủng hộ từ lâu, mang lại lợi ích cho hàng triệu người Mỹ.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) của Tổng thống Donald Trump cảnh báo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNA), vốn giúp nuôi sống hơn 40 triệu người, sẽ bắt đầu cạn kiệt ngân sách vào ngày 1 tháng 11. Ít nhất 25 tiểu bang dự định cắt giảm phúc lợi bắt đầu từ ngày đó — bao gồm California, tiểu bang có đa số người theo Đảng Dân chủ với 4.5 triệu người nhận SNAP.

Vách vực hỗ trợ lương thực phần lớn đã bị bỏ qua khi Đảng Dân chủ tập trung vào một diễn biến khác vào ngày 1 tháng 11: việc triển khai chương trình đăng ký mở cho các chương trình bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) tại hầu hết các tiểu bang. Họ tin rằng việc tăng phí bảo hiểm ồ ạt do các khoản trợ cấp liên bang quan trọng hết hạn sẽ buộc Đảng Cộng hòa phải nhượng bộ và đàm phán gia hạn vào thời điểm đó.
Cho đến nay, bất chấp những hậu quả có thể xảy ra của chương trình hỗ trợ lương thực chỉ sau hơn một tuần, các đảng viên Dân chủ hàng đầu vẫn đang tiếp tục thúc đẩy và từ chối củng cố số phiếu để mở cửa lại chính phủ.

Khi được hỏi hôm thứ Ba liệu việc đóng cửa có làm thay đổi tính toán của đảng mình hay không, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cho biết điều đó sẽ không xảy ra: "Nó sẽ thay đổi tính toán của đảng Cộng hòa, rằng họ nên ngồi lại và đàm phán - đàm phán về một cách giải quyết cuộc khủng hoảng này."

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (Dân chủ-Mass.), khi được hỏi liệu việc kéo dài thời gian đóng cửa chính phủ sau ngày 1 tháng 11 có đáng hay không, khi xét đến nguy cơ viện trợ lương thực hết hạn, đã trả lời: "Đáng giá với ai? Với những người sẽ mất bảo hiểm y tế hay với những người sẽ mất lương thực?"
"Chúng tôi là những người muốn người Mỹ có bảo hiểm y tế và lương thực", bà nói thêm. "Rõ ràng là đảng Cộng hòa không quan tâm đến việc họ có cả hai hay không."
Trump và các thành viên trong chính quyền của ông đã hành động có chọn lọc để giảm bớt tác động của việc đóng cửa đối với các cơ quan và chương trình mà họ cho là có lợi cho các đồng minh chính trị của mình - ví dụ như chuyển ngân sách để trả lương cho quân nhân tại ngũ, trong khi vẫn để nhân viên dân sự không được trả lương.

Cách tiếp cận đó dường như đang được áp dụng tại USDA, nơi không có dấu hiệu chắc chắn nào cho thấy chính quyền Trump sẽ hành động để khắc phục sự thiếu hụt SNAP sắp xảy ra. Một sáng kiến ​​riêng biệt cung cấp sữa bột trẻ em và các hỗ trợ dinh dưỡng khác theo chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em cũng đang gặp rủi ro vào tháng tới sau khi Nhà Trắng chuyển sang sử dụng một phần doanh thu thuế quan để bù đắp vào giai đoạn đầu của việc đóng cửa.

Đồng thời, chính quyền đang lên kế hoạch mở lại một phần các khoản vay nông nghiệp quan trọng và đóng cửa các văn phòng USDA địa phương bắt đầu từ thứ Năm — giải quyết một điểm khó khăn quan trọng do việc đóng cửa của Đảng Cộng hòa mà Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune và các nhà lập pháp Cộng hòa khác tại các tiểu bang nông nghiệp đã gây sức ép lên Nhà Trắng kể từ khi việc đóng cửa bắt đầu 4 tuần trước.

Hiện tại, các quan chức chính quyền Trump và các nhà lập pháp Cộng hòa đang muốn đổ lỗi cho Đảng Dân chủ vì đã gây nguy cơ đói kém cho hàng triệu người Mỹ có thu nhập thấp ngay trước kỳ nghỉ lễ.

Một quan chức Nhà Trắng không được phép phát biểu công khai cho biết: "Việc đóng cửa là một màn trình diễn nghệ thuật của Đảng Dân chủ — khán giả chết đói trong khi những người chỉ trích thuộc giới tinh hoa lại vỗ tay tán thưởng."
Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Đảng Cộng hòa-Mo.) nói thêm: "Điều gì sẽ xảy ra... để Đảng Dân chủ nói rằng, 'Ồ, có lẽ - có lẽ mọi người nên được ăn.'"

Nhưng không chỉ các bang xanh như California và New York sẽ chịu ảnh hưởng. Các bang đỏ cũng có nguy cơ cao, cũng như một số lượng lớn người dân nông thôn đã bỏ phiếu cho Trump. Ví dụ, Louisiana - quê hương của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo Đa số Steve Scalise - có một trong những tỷ lệ tham gia SNAP cao nhất cả nước, và Scalise đã lưu ý hôm thứ Tư rằng hơn 800,000 người dân Louisiana phụ thuộc vào chương trình này.
Các quan chức Nhà Trắng nhận thức rõ hậu quả đối với cử tri của mình, ngay cả khi họ tiếp tục gây sức ép với Đảng Dân chủ về vấn đề này. Một số thống đốc Đảng Cộng hòa đã liên hệ với chính quyền để tìm hiểu hậu quả sẽ như thế nào.

Theo ba người giấu tên để thảo luận về các cuộc thảo luận riêng tư, chính quyền Trump có các lựa chọn mà các quan chức đang cân nhắc: Đảng Dân chủ muốn USDA triển khai quỹ dự phòng SNAP hiện đang nắm giữ khoảng 5 tỷ đô la để bù đắp khoản ngân sách khoảng 9 tỷ đô la cần thiết để trang trải chi phí cho tháng 11. Thượng nghị sĩ Ben Ray Luján, một đảng viên Dân chủ đến từ New Mexico, là một trong những thượng nghị sĩ cũng thúc đẩy chính quyền sử dụng doanh thu thuế quan như họ đã làm với WIC.
"Tôi cho rằng các ủy quyền tương tự cũng tồn tại đối với [SNAP]," Luján nói.

Các chương trình mà Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát khó có thể bổ sung.

Nhưng một số quan chức của Trump cho biết việc tìm kiếm một khoản hỗ trợ SNAP sẽ không đơn giản như vậy. Việc sử dụng quỹ dự phòng sẽ không để lại tiền cho các trường hợp khẩn cấp khác thường phát sinh cùng với chương trình, và nếu không thể chi trả toàn bộ 9 tỷ đô la, có thể mất vài tuần để phân bổ một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn cho chương trình của mỗi tiểu bang - nghĩa là các gia đình sẽ bỏ lỡ các khoản trợ cấp thực phẩm vào ngày 1 tháng 11. Trong khi đó, tính hợp pháp của việc sử dụng doanh thu thuế quan cho SNAP vẫn chưa rõ ràng và cũng sẽ rút tiền từ các chương trình dinh dưỡng trẻ em - mà Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát khó có thể bổ sung.
Đảng Cộng hòa tin rằng vực thẳm viện trợ lương thực có thể thúc đẩy một số thượng nghị sĩ Dân chủ ôn hòa hơn nhượng bộ và bỏ phiếu cho một dự luật tạm thời do Đảng Cộng hòa dẫn đầu, dự luật này sẽ mở cửa lại chính phủ. Với năm phiếu bầu bổ sung cần thiết để thông qua biện pháp đó, họ đang nhắm đến các Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen và Maggie Hassan của New Hampshire, Kristen Gillibrand của New York và Gary Peters của Michigan, cùng những người khác.

Peters, người sắp nghỉ hưu, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông "rất lo ngại" về khả năng mất viện trợ lương thực, nhưng việc này phụ thuộc vào Đảng Cộng hòa.
"Thật kỳ lạ khi Đảng Cộng hòa không sẵn sàng cùng nhau giải quyết vấn đề chăm sóc sức khỏe — khi các khoản tín dụng thuế ACA bị xóa bỏ, điều này chủ yếu ảnh hưởng đến các khu vực bầu cử Quốc hội và các tiểu bang của Đảng Cộng hòa", Peters nói. "Vì vậy, Đảng Cộng hòa không quan tâm đến người dân của mình."

Lời lẽ này đã được nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ đồng tình trong tuần này, bao gồm Thượng nghị sĩ bang California Alex Padilla, người cho rằng "cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là Đảng Cộng hòa cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán, hợp tác với Đảng Dân chủ để mở cửa lại chính phủ và giải quyết tình trạng tăng vọt chi phí chăm sóc sức khỏe."

Những người khác tỏ ra thất vọng khi Đảng Cộng hòa dường như đang lợi dụng viện trợ lương thực làm đòn bẩy sau khi cắt giảm hơn 200 tỷ đô la chi tiêu từ chương trình SNAP như một phần của dự luật chính sách đối nội toàn diện được thông qua vào mùa hè này theo đường lối của đảng.
"Họ là những người đã cắt giảm SNAP ngay từ đầu, và họ nên tài trợ cho SNAP", Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar của Minnesota, thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện, cho biết. "Vì vậy, thật là quá đáng nếu họ nói rằng họ sẽ cắt giảm SNAP khi họ đã thực hiện tất cả các khoản cắt giảm ngay từ đầu."

Dân biểu Henry Cuellar (Đảng Dân chủ-Texas) ước tính 361,000 người trong khu vực bầu cử của ông - gần một nửa khu vực bầu cử của ông - có thể bị ảnh hưởng bởi bờ vực SNAP. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đến số lượng lớn các gia đình phụ thuộc vào trợ cấp bảo hiểm y tế ACA và cho biết ông không thấy lý do gì để Đảng Dân chủ phải nhượng bộ ngay bây giờ - chỉ ra một số rạn nứt được nhận thấy trong phía Đảng Cộng hòa, chẳng hạn như việc Thượng nghị sĩ Thune đề nghị các Thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu gia hạn tín dụng thuế Obamacare.

Khi được hỏi Đảng Dân chủ có thể cầm cự được bao nhiêu ngày, Cuellar nhắc đến thời gian đóng cửa chính phủ kỷ lục trong nhiệm kỳ đầu của Trump. "Lần trước", ông nói, "chúng tôi đã làm được 35 ngày."

Grace Yarrow đã đóng góp vào báo cáo này.

Không có nhận xét nào: